Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2026

51 Năm Tháng Tư Đen: Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm, Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San Jose. Vài Tin Dáng Chú Ý Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



Lời Tưởng Niệm Cho Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Việt Nam, Những Người Lấy Đại Dương Làm Mồ Chôn, Trên Hành Trình Tìm Tự Do, Trong Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu, 51 Năm Tháng Tư Đen! Tại San Jose.(LVH)
<!>

-Sau biến cố tháng Tư 1975, một trong những cuộc di cư bi thương nhất của lịch sử nhân loại, đã diễn ra. Hàng triệu người Việt Nam bỏ lại quê hương, lên những con thuyền nhỏ bé, mong manh, vượt đại dương mênh mông tìm tự do — không phải vì mơ ước giàu sang, mà chỉ để được sống như một con người!
Những con thuyền ọp ẹp chở đầy hy vọng, nhưng cũng chở theo định mệnh khắc nghiệt. Nhiều người ra đi mà không biết mình sẽ đến đâu. Nhiều người ra đi mà biết có thể sẽ không bao giờ trở lại!
Biển Đông! — từng là con đường của hy vọng — đã trở thành nghĩa trang mênh mông. Gần nửa triệu thuyền nhân đã vĩnh viễn nằm lại giữa đại dương. Không bia mộ. Không nấm mồ. Chỉ có sóng biển thì thầm làm lời tiễn đưa.
Có những chiếc thuyền bị bão tố đánh chìm trong đêm tối. Có những gia đình chết khát giữa biển khơi. Có những trường hợp kinh khiếp ăn thịt lẫn nhau, vì quá đói, tầu lạc hàng tháng trên biển khơi! Có những người mẹ ôm con nhỏ, buông tay giữa sóng dữ. Có những cô gái bị hải tặc hãm hiếp hàng chục lần, rồi ném xuống biển. Có những thi thể trôi dạt vào bờ, như những mảnh gỗ vô danh của lịch sử, được viết bằng máu!

Có những buổi sáng, người ta thấy hàng trăm xác người trôi vào bờ biển Thái Lan, Mã Lai — đàn ông, phụ nữ, trẻ em — những con người chỉ mong được sống trong tự do. Những cảnh tượng ấy đau thương đến mức, chính những nhân chứng cũng không đủ lời để kể lại.
Nhưng họ vẫn ra đi! Bởi vì ở lại — là tuyệt vọng. Ra đi, chấp nhận cái chết — còn có hy vọng, dù mong manh.
Họ đã chọn tự do — dù phải đánh đổi bằng mạng sống của họ và gia đình!
Hành trình của thuyền nhân Việt Nam không chỉ là một biến cố lịch sử. Đó là hành trình của nước mắt, của máu! Của hy sinh, của khát vọng tự do mạnh hơn cả cái chết.
Năm mươi mốt năm đã trôi qua. Thời gian có thể làm phai mờ nhiều ký ức, nhưng không thể xóa nhòa nỗi đau của những con thuyền mong manh vượt biển năm xưa.
Gần nửa triệu người đã nằm lại giữa lòng biển. Nhưng họ không mất đi.

Họ trở thành những ngọn sóng. Họ trở thành những lời nhắc nhở. Họ trở thành biểu tượng của khát vọng tự do bất diệt. Những người may mắn còn sống, tạo thành một cộng đồng người Việt vững mạnh trên đất tự do!
Xin thắp một nén hương lòng, cho những người đã không bao giờ đến được bến bờ.
Xin cúi đầu tưởng niệm. Những thuyền nhân Việt Nam — Những con người đã lấy đại dương làm mồ chôn, để các thế hệ mai sau được sống trong tự do! Tự do, ôi tự do! Ta trả bằng…thân xác!
Biển vẫn còn đó. Sóng vẫn còn đó. Và ký ức về họ — Sẽ còn mãi trong lương tri nhân loại!

Giới Thiệu Sinh Hoạt: Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Việt, Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông Làm Mồ chôn, Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose!

*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!


*Đúng vào đêm 30 tháng tư, năm nay, vào ngày Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road Sinh Hoạt 30 Tháng Tư Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Tham Dự Một Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Chạm Vào Trái Tim! Năm Ngoái, Gần 1 Ngàn Người Tham Dự!
Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People!”

Chương trình tưởng niệm Thuyền Nhân, 51 năm “Tháng Tư Đen”.


-3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hính ảnh thuyền nhân vượt biển.


-6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
-6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.


-8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với món bún mộc, hoặc bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!
Thay Mặt Ủy Ban Vận Động Và Xây Dựng Tưởng Đài Thuyền Nhân San Josẹ
LVH


Nhắc Lại Hình Ảnh: Từ ‘Thuyền Nhân’ 1975, tới giải cứu phi công F15E: tinh thần “no one left behind!”
(Những hình ảnh những chiếc trực thăng, bị xô xuống biển, dành chỗ cho những chiếc khác đáp, trên hàng không mẫu hạm, trong chiến dịch, cứu người tị nạn, tháng 4/75)








(FB Nguyễn Tuấn)
-Họ không tính toán “máy bay này đáng giá bao nhiêu, cứu được bao nhiêu người”; họ chỉ biết phải cứu càng nhiều người càng tốt.
Người Mỹ sẵn sàng đẩy trực thăng gần hàng chục triệu đô xuống biển năm 1975, để cứu người tị nạn, và hi sinh máy bay hiện đại để đưa phi công về từ Ba Tư / Iran. Một tướng Mỹ (Frank McKenzie) mô tả tinh thần này bằng một câu rất hay: “để chế tạo chiến đấu cơ chỉ mất 1 năm, nhưng để xây dựng tinh thần ‘không ai bị bỏ rơi’ phải mất đến 200 năm.”

Chuyện “Thuyền Nhân” 1975
Năm 1975, trong những ngày hỗn loạn cuối cùng của VNCH, Chiến dịch Frequent Wind nhằm sơ tán nhân sự bằng trực thăng lớn nhất lịch sử diễn rạ Hàng ngàn người Mỹ và người Việt được chở bằng trực thăng ra Hạm đội 7 đang neo ngoài khơi Vũng Tàụ
Nhiều trực thăng của Không quân VNCH cũng bay ra biển, chở đầy gia đình, bạn bè, đôi khi quá tảị Nhưng khi đáp xuống boong tàu USS Midway và USS Hancock, thì sân đáp không có chỗ đáp, đang chật cứng máy baỵ
Lúc đó, sĩ quan Mỹ trên tàu đã đi đến một quyết định làm cho nhiều người ngỡ ngàng: họ đẩy những chiếc trực thăng xuống biển để nhường chỗ cho các máy bay chở người hạ cánh.
Một số phi công Việt Nam thả người xuống rồi lái máy bay ra xa, nhảy dù xuống biển để được cứụ
Hàng chục chiếc UH-1 Huey, thậm chí cả CH-47 Chinook lớn hơn, bị “hi sinh” (đẩy xuống biển).

Đó không phải là máy bay rẻ tiền. Mỗi chiếc trực thăng quân sự thời đó đều có giá trị cả 10 triệu đôlạ Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn, người Mỹ chọn ưu tiên mạng người hơn tài sản.
Họ không tính toán “máy bay này đáng giá bao nhiêu, cứu được bao nhiêu người”; họ chỉ biết phải cứu càng nhiều người càng tốt.
Giải cứu 1 phi công ở Ba Tư
Gần đây, trong một sự kiện khác, Mỹ lại một lần nữa thể hiện cách hành xử tương tự. Khi một máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi trên lãnh thổ Ba Tư, và hai phi công rơi vào tình thế nguy hiểm trong vùng địch, quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch giải cứu táo bạọ
Họ huy động lực lượng đặc nhiệm, trực thăng Black Hawk, máy bay vận tải, và trong quá trình đó, đã phải hi sinh hoặc phá hủy một số máy bay mắc tiền (ước tính hàng trăm triệu USD) để bảo đảm đưa viên phi công về an toàn.
Tổng thống Trump thức trắng 2 đêm trong phòng làm việc để theo dõi chiến dịch giải cứụ Ông nhấn mạnh “Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi một chiến binh Mỹ nào”. Dù chi phí cao, dù rủi ro lớn, ưu tiên vẫn là con người — một ngườị
Vậy mà vài người ở châu Âu mỉa mai rằng Mỹ phải mất hàng trăm triệu đôla chỉ để cứu 1 phi công. Chẳng hiểu họ nghĩ gì mà viết ra những câu chữ đó. Điều đáng nói là mấy người này tỏ ra hả hê ngầm khi phi cơ Mỹ bị bắn rơi và phi công bị nạn. Họ đứng về phe nào trong cuộc chiến?

Tinh thần “Không bỏ rơi ai”
Hai sự kiện cách nhau hơn 50 năm, bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng thông điệp y chang nhau: cứu người quan trọng hơn phương tiện hay tiền bạc. Đó là tinh thần cốt lõi mà người Mỹ thường tự hào: Không bỏ rơi ai (No one left behind).
Dù là đồng đội, đồng minh, hay thậm chí những người dân thường đang gặp nạn, họ sẵn sàng chấp nhận thiệt hại vật chất để cứu mạng ngườị Tướng McKenzie tóm tắt tinh thần này bằng một câu dễ nhớ: “Để chế tạo một chiến đấu cơ chỉ mất 1 năm, nhưng để xây dựng tinh thần ‘không ai bị bỏ rơi’ phải mất 200 năm.” [1]
Hình như nguyên tắc “không bỏ rơi ai” đã được khắc sâu trong văn hóa Mỹ. Tinh thần này thể hiện lòng trung thành, tình đồng đội và trách nhiệm giữa các binh sĩ, cho dù đang ở trong chiến trận, hay trong tình huống nguy hiểm. Họ chiến đấu không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để bảo đảm mọi đồng đội đều được trở về, sống sót hoặc đã hi sinh.

Điều này xuất phát từ một niềm tin sâu sắc: Sanh mạng của con người là vô giá. Đây là sự kết hợp giữa chủ nghĩa cá nhân (mỗi cá nhân đều đáng được bảo vệ) và tinh thần trách nhiệm với những người đã tin tưởng vào Mỹ. Cách “hi sinh tài sản để cứu người” đó lại tạo nên hình ảnh Mỹ như một cường quốc không chỉ mạnh về võ lực, mà còn mạnh về nhân văn.
Với người Việt chúng ta, đặc biệt là thế hệ thuyền nhân và những ai từng trải qua 1975, hình ảnh trực thăng bị đẩy xuống biển là một kí ức khó quên. Họ biết ơn vì có những người xa lạ sẵn sàng mở boong tàu, đẩy máy bay xuống biển, và dang tay đón nhận họ, sau này trở thành cộng đồng thành đạt ở Mỹ. Một sự kiện xảy ra vào năm 1975 và một 2026 cho thấy đằng sau sức mạnh quân sự là một nền văn hóa coi trọng sanh mạng con người đến mức gần như tuyệt đốị Không phải lúc nào họ cũng thành công, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng tinh thần “không bỏ rơi ai” vẫn là một trong những điều làm nên bản sắc Mỹ và đáng để chúng ta học.

Iran thừa nhận chiến tranh đã gây thiệt hại kinh tế 270 tỷ đô la
(Lâm Yến)


Cây cầu lớn nhất của Iran, nằm gần thủ đô Tehran, đã sập trong một cảnh tượng gây sốc. (Ảnh chụp màn hình video)
-Theo số liệu thống kê chính thức của Iran, chiến tranh đã gây thiệt hại kinh tế 270 tỷ đô la cho Iran trong 40 ngàỵ Các báo cáo của truyền thông tư nhân cho thấy, với việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn thương mại, tình hình kinh tế dự kiến sẽ xấu đị
Người phát ngôn chính phủ Iran, Fatemeh Mohajerani, cho biết hôm thứ Ba (14/4) rằng thiệt hại do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel gây ra ước tính vào khoảng 270 tỷ đô lạ

Tổ chức Bảo vệ Dân chủ (Foundation for Defense of Democracies), một viện nghiên cứu của Mỹ, cũng ước tính rằng Iran đã chịu tổn thất kinh tế khoảng 150 tỷ đến 300 tỷ đô lạ
Iran có dân số khoảng 92 triệu ngườị Dựa trên ước tính thấp nhất về thiệt hại chiến tranh là 150 tỷ đô la, điều này tương đương với mức thiệt hại bình quân đầu người khoảng 1.600 đô la; ước tính cao hơn sẽ gần 3.250 đô la bình quân đầu ngườị
Cơ sở hạ tầng hóa dầu và năng lượng đã bị thiệt hại nghiêm trọng.
Xét theo từng ngành, ngành công nghiệp hóa dầu chịu tổn thất nặng nề nhất. Ngành công nghiệp hóa dầu của Iran có doanh thu hàng năm là 29,1 tỷ đô la, và sau các cuộc tấn công vào các trung tâm lớn như Mahshahr và Nam Pars, khoảng 85% năng lực xuất khẩu của ngành bị ảnh hưởng, với ước tính thiệt hại từ 30 tỷ đến 50 tỷ đô lạ

Thứ hai, cơ sở hạ tầng năng lượng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu, kho chứa và các cơ sở khí đốt tự nhiên đã làm suy yếu ngành công nghiệp nàỵ Kim ngạch xuất khẩu của ngành ước tính đạt khoảng 78 tỷ đô la vào năm 2024. Thiệt hại ước tính nằm trong khoảng từ 15 tỷ đến 25 tỷ đô lạ
Sản xuất thép là nền tảng của sản lượng công nghiệp và tái thiết, và sản lượng này đã giảm mạnh, ảnh hưởng đến khoảng 70% công suất, với ước tính thiệt hại từ 5 tỷ đến 10 tỷ đô lạ
Ngoài những thiệt hại về vật chất, chiến tranh còn dẫn đến sự sụt giảm mạnh về sản lượng.
Các chuyên gia ước tính GDP của Iran đã giảm hơn 10%, tương đương với khoản lỗ từ 34 tỷ đến 44 tỷ đô la trong hoạt động kinh tế, điều này càng làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn đã căng thẳng trước khi xung đột nổ rạ
Sự mất mạng internet cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngành dịch vụ và tài chính

Để ngăn chặn việc đàn áp người dân và rò rỉ thông tin quân sự, chính quyền Iran đã thực hiện việc cắt internet trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, điều này cũng gây thêm thiệt hại cho các lĩnh vực dịch vụ và tài chính.
Thiệt hại trực tiếp do sự cố mất mạng internet ước tính từ 37 triệu đến 42 triệu đô la mỗi ngàỵ Sau năm tuần, tổng thiệt hại tích lũy sẽ lên tới 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ đô lạ
Ông Afshin Kolahi, một thành viên của Phòng Thương mại Iran, cho biết hôm thứ Hai rằng thiệt hại gián tiếp do sự gián đoạn kinh doanh trực tuyến có thể lên tới 70 triệu đến 80 triệu đô la mỗi ngàỵ
Trong thời gian internet bị gián đoạn, doanh số bán hàng trực tuyến giảm khoảng 80%, và chỉ số chứng khoán Tehran giảm 450.000 điểm trong bốn ngàỵ
Nhà phân tích kinh tế Masoumeh Taherkhani cho biết sự cố mất mạng internet đã ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế.
Ông Taherkhani nói với Hãng Thông tấn Quốc tế Iran: “Việc mất mạng internet đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Iran trên ba cấp độ. Thứ nhất, hệ thống cốt lõi kỹ thuật số, nơi sử dụng từ bốn đến năm triệu người, đã sụp đổ. Sau đó, lớp nền tảng sụp đổ, và cuối cùng toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng, với tác động lan rộng đến sản xuất và dịch vụ”.
Ông Taherkhani lo ngại về tình trạng thất nghiệp lan rộng sẽ xảy ra sau đó. “Khi nền kinh tế hoàn toàn đình trệ, kết quả là người lao động sẽ mất việc làm, và tình hình này rất khó đảo ngược”, bà nóị

Sự gián đoạn và tổn thất thương mại do chính bản thân gây ra
Iran phụ thuộc vào vùng Vịnh Ba Tư cho hơn 90% hoạt động thương mại của mình, điều này khiến nước này rất dễ bị tổn thương trước những gián đoạn thương mại đang diễn rạ Việc Mỹ phong tỏa các tuyến đường thương mại hàng hải của Iran dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm những tổn thất nàỵ
Trong năm tuần qua, những gián đoạn thương mại liên quan đến eo biển Hormuz đã làm trầm trọng thêm áp lực kinh tế đối với Iran, với ước tính thiệt hại từ 5 tỷ đến 15 tỷ đô lạ Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, làm suy yếu xuất khẩu phi dầu mỏ và dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn nền kinh tế.
Miad Maleki, một chuyên gia về chiến lược trừng phạt và cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ước tính rằng việc cắt đứt thương mại hàng hải có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế khoảng 435 triệu đô la mỗi ngày, hoặc khoảng 13 tỷ đô la mỗi tháng.
Việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bao gồm khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày (mang về khoảng 139 triệu đô la mỗi ngày), có thể gần như bị đình trệ hoàn toàn, khiến nước này mất đi nguồn ngoại tệ chính.

Theo các nguồn tin, các quan chức kinh tế đã cảnh báo rằng công cuộc tái thiết sau chiến tranh sẽ mất hơn một thập kỷ
Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin hôm thứ Ba rằng các nguồn tin cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã cảnh báo Tổng thống Masoud Pezeshkian rằng quá trình tái thiết kinh tế sau chiến tranh có thể mất hơn một thập kỷ.
Các nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ rằng trong một báo cáo đánh giá ảm đạm gần đây được trình lên tổng thống, các quan chức kinh tế cấp cao của Iran đã tuyên bố rằng thiệt hại do cuộc chiến 40 ngày với Mỹ và Israel gây ra, cùng với tình hình kinh tế vốn đã mong manh của Iran, có thể cần tới 12 năm để phục hồị
Cho đến nay, vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran đã đổ vỡ vào tuần trước vì chính quyền Iran hiện tại từ chối từ bỏ chương trình làm giàu uranium và tuyên bố sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và chiến tranh có thể tiếp diễn.
Nếu số tiền này không được dùng cho chiến tranh…

Báo cáo nêu rõ rằng nếu số tiền này không được sử dụng cho chiến tranh, mà thay vào đó được dùng để xây dựng từ 300 đến 500 nhà máy điện chu trình hỗn hợp quy mô lớn với công suất lắp đặt khoảng 1.000 đến 1.500 megawatt, thì sẽ đủ để giải quyết tình trạng thiếu điện trong nước của Iran và tăng đáng kể khả năng xuất khẩu điện của nước nàỵ
Nếu được sử dụng để xây dựng nhà ở, nó có thể xây dựng khoảng 6 đến 10 triệu ngôi nhà, đủ để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các khu vực đô thị lớn
Nếu được sử dụng để xây dựng đường sắt, nó có thể xây dựng tới 15.000 km đường sắt, kết nối các thành phố lớn trên khắp cả nước.
Nếu được sử dụng để xây dựng bệnh viện, nó có thể xây dựng tới 1.500 bệnh viện, mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế trên toàn quốc.
Nếu số tiền này được trao cho người dân Iran bình thường, nó sẽ đủ để nuôi sống một gia đình trung bình trong 12 đến 20 tháng. Các gia đình có thể sử dụng nó cho các chi phí nhà ở, bao gồm cả việc trả tiền đặt cọc hoặc mua nhà ở một thành phố nhỏ hơn.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các cuộc biểu tình ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran đã xuất hiện trên đường phố Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp và Phần Lan, với những người Iran chạy trốn ra nước ngoài kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran.
Mehdi, một kỹ sư sống lưu vong từ thành phố Tabriz ở miền bắc Iran, nói với AFP: “Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng đất nước mình lại bị cuốn vào chiến tranh. Chính sự cai trị tàn bạo của các giáo sĩ đã đẩy chúng tôi đến bước đường này”.
“Chúng tôi muốn tự do và dân chủ, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng”, Mehdi nóị “Những ngày phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng người dân Iran sẽ vượt quạ Chúng ta sẽ vượt qua được điều này”.

Các nhà phân tích: Trung Cộng chịu tác động lớn từ việc Mỹ phong tỏa các cảng Iran
(Phạm Duy)


(Iran, ngày 7/3/2026: Trung Quốc đang đàm phán với Iran để đảm bảo việc vận chuyển an toàn các tàu chở dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau sự tham gia của Mỹ. Ảnh minh họa: Shutterstock)
-Sau khi cuộc đàm phán hòa bình Mỹ–Iran sụp đổ vào cuối tuần tại Pakistan, Mỹ đã thiết lập một cuộc phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran tại eo biển Hormuz.
Chiến lược mới nhất của Mỹ mang ý nghĩa sâu rộng, đặc biệt khi nó giáng một đòn nghiêm trọng vào chế độ cộng sản Trung Quốc, các nhà phân tích nói với tờ The Epoch Times.
Khi cuộc đàm phán Mỹ–Iran không đạt được thỏa thuận tại Islamabad vào ngày 12/4 do chế độ Iran từ chối từ bỏ việc theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz.

Và như vậy, kể từ 10 giờ sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ(CENTCOM) đã thực thi phong tỏa “một cách công bằng đối với các tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”, theo một tuyên bố của CENTCOM.
“[Cuộc phong tỏa của Mỹ] sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran,” CENTCOM nêu rõ.
Ngay sau khi xung đột giữa Iran và Mỹ bắt đầu vào ngày 28/2, chế độ Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nổ súng vào các tàu chở hàng thương mại và tàu chở dầu, trong khi cho phép một số tàu từ các “quốc gia thân thiện”, bao gồm Trung Quốc, đi quạ Trong những tuần gần đây, Iran đã thu phí lên tới 2 triệu USD cho mỗi lượt tàu đi qua để đảm bảo an toàn trên tuyến đường thủy quan trọng nàỵ
Một mũi tên trúng hai đích
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, gần 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển nàỵ
Theo dữ liệu công khai năm 2025, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Trung bình, Trung Quốc mua 1,38 triệu thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 13,4% tổng lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran bị trừng phạt với giá chiết khấu, nên tiết kiệm được khoảng 8–10 USD mỗi thùng.

Trung Quốc chủ yếu thanh toán cho Iran bằng đồng Nhân dân tệ, tránh hệ thống tài chính phương Tây và các lệnh trừng phạt của Mỹ, qua đó giữ lại dự trữ ngoại tệ bằng USD.
Ông Phương Vĩ, một nhà báo cấp cao và nhà bình luận thời sự tại Mỹ, nói với The Epoch Times rằng việc Iran phong tỏa eo biển là vi phạm luật hàng hải quốc tế, vì họ cho phép tàu của mình và các đồng minh đi qua tự do, trong khi cấm hoặc áp phí quá cao đối với tàu của các quốc gia khác.
Ông Phương cho rằng việc Hải quân Mỹ phong tỏa các cảng Iran thực chất là ngăn Iran “sử dụng eo biển để bắt thế giới làm con tin, đồng thời cắt đứt huyết mạch kinh tế của quốc gia nàỵ”
Theo ông Phương, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và phụ thuộc vào eo biển Hormuz để vận chuyển dầu Iran về nước.
“Khi các tàu Trung Quốc bị ngăn chặn, Trung Quốc sẽ buộc phải mua dầu từ các nguồn khác, khiến giá tăng mạnh đối với họ,” ông Phương nóị “Nền kinh tế Trung Quốc hiện đang suy thoái nghiêm trọng và rơi vào giảm phát; nếu việc phong tỏa nhập khẩu dầu gây ra lạm phát nhập khẩu, áp lực đối với quốc gia này sẽ vô cùng lớn.”
Cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm vào Iran thực chất cũng gián tiếp nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo ông Tô Tử Vân, nhà nghiên cứu và giám đốc bộ phận chiến lược quốc phòng và tài nguyên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan.

Ông Tô cho rằng động thái này cũng có tác động tới Ấn Độ.
“Tuy nhiên, Ấn Độ không phải là đối thủ của Mỹ—họ chỉ đơn giản là không hợp tác,” ông Tô nhận xét. Bằng cách phong tỏa các cảng Iran, Mỹ đã lật ngược thế cờ đối với Iran.
“Điều này cũng là một cách để nhổ tận gốc ĐCSTQ,” ông Tô nóị
Theo ông Tô, việc phong tỏa các cảng Iran là chiến lược “một mũi tên trúng hai đích” của Tổng thống Trump.
“Mỹ cũng đã cắt đứt hiệu quả nguồn nguyên liệu tên lửa và nhiều nguồn cung quân sự mà ĐCSTQ đang cung cấp cho Iran,” ông Tô nhận định.
Động thái của ông Trump nhằm phong tỏa tất cả các tàu ra vào cảng Iran, qua đó chuyển Mỹ từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Động thái này sử dụng mối đe dọa xung đột để buộc đạt được giải pháp hòa bình—qua đó tăng đòn bẩy trong đàm phán với Iran và đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ, theo ông Chung Trí Đông, phó nghiên cứu viên tại cùng viện.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu toàn cầu và chi phí logistics tăng cao, gây áp lực ngày càng lớn lên chính quyền Trump cả trong và ngoài nước.
Ông Chung cho rằng khi tự do hàng hải tại eo biển Hormuz bị gián đoạn, các quốc gia khác không chỉ đổ lỗi cho Iran mà còn cho cả Mỹ. Tuy nhiên, cuộc phong tỏa có mục tiêu của Mỹ đã thay đổi cục diện chiến tranh.
“Hiện Mỹ chỉ giới hạn phong tỏa ở các cảng Iran, ông Trump đang thu hẹp phạm vi đối đầu và giảm thiểu các hệ quả tiêu cực,” ông Chung nóị “Hơn nữa, trong khi hành động chống lại Iran, Mỹ cũng đang tìm lại công lý cho các quốc gia từng bị Iran tống tiền.”
Diễn biến tương lai
Ông Tô cho biết ông dự đoán tình hình sẽ rõ ràng hơn trong khoảng hai tuần tớị
“Ông Trump có khả năng sẽ tiếp tục phá hủy phần còn lại của sức mạnh quân sự Iran,” ông Tô nhận định.
Theo ông Tô, Iran tồn tại ba lực lượng chính trị riêng biệt: giới giáo sĩ, chính phủ được bầu và phe quân sự—cụ thể là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáọ
“Hiện nay đang quay lại kịch bản ban đầu, tức là vô hiệu hóa lực lượng quân sự,” ông nóị “Mục tiêu thứ hai của Mỹ là hỗ trợ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giành lại các đảo nhỏ hiện do Iran chiếm giữ; điều này sẽ mang lại lợi ích ngoại giao và khuyến khích sự ủng hộ lớn hơn đối với Mỹ từ các quốc gia vùng Vịnh.”
“Mục tiêu thứ ba là gián tiếp hỗ trợ chính phủ được bầu của Iran và thúc đẩy việc thiết lập một chế độ mới, qua đó đảm bảo một giải pháp lâu dài và ổn định cho các vấn đề của Iran.”

Theo ông Phương Vĩ, ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn—cho dù là do giá dầu tăng cao hay do không thể đảm bảo nguồn cung—điều này tạo động lực mạnh mẽ cho đảng này thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ
“Ngược lại, Mỹ đang ở vị thế rất thuận lợi, nhờ sản lượng dầu nội địa lớn cũng như nguồn cung từ Venezuela,” ông Phương nhận xét.
“Ngoài ra, các mỏ dầu nhỏ trên thế giới hiện trở nên rất được săn đón; vì các quốc gia nhỏ này yêu cầu thanh toán bằng USD thay vì Nhân dân tệ, nên nỗ lực mua dầu của ĐCSTQ chắc chắn sẽ làm hao hụt đáng kể dự trữ USD của họ,” ông Phương Vĩ nóị
Ông Phương kết luận rằng tình hình này bất lợi cho ĐCSTQ về mọi mặt, trong khi lại khá có lợi cho Mỹ.
“Ông Trump có đủ khả năng để kiên trì và chờ đợi lâu hơn họ; cuối cùng, điều này có thể giáng một đòn mạnh vào tận gốc rễ nền kinh tế Trung Quốc,” ông Phương nóị “Tóm lại, cả Iran và ĐCSTQ sẽ chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột này, trong khi Mỹ thì không.”

Nợ Trung Cộng tăng vọt gấp 15,6 lần trong 17 năm, vượt xa Mỹ và châu Âu
(Nhậm Nghĩa)


-Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Visual Capitalist, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nợ của chính phủ Trung Quốc đã tăng khoảng 15,6 lần trong 17 năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 17,5%, cao hơn Mỹ và Liên minh châu Âụ Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức khác cho rằng các cấp chính quyền Trung Quốc còn tồn tại lượng lớn nợ ẩn khó thống kê.
Báo cáo ngân sách do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố vào tháng 3 năm nay cho thấy, đến cuối năm 2025, dư nợ trái phiếu chính phủ đạt 41,23 nghìn tỷ nhân dân tệ, dư nợ của chính quyền địa phương là 54,82 nghìn tỷ nhân dân tệ, tổng cộng khoảng 96,05 nghìn tỷ nhân dân tệ. Báo cáo nêu rõ, dư nợ của chính quyền địa phương “bao gồm phần trái phiếu dùng để thay thế nợ ẩn hiện có”, nhưng không gộp toàn bộ nợ ẩn vào con số nợ công chính thức nàỵ
Báo cáo cũng cho biết, hạn mức nợ năm 2026 dự kiến khoảng 48,55 nghìn tỷ nhân dân tệ đối với trái phiếu chính phủ và 63,19 nghìn tỷ nhân dân tệ đối với nợ địa phương, tổng hạn mức nợ của các cấp chính quyền khoảng 111,74 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế cho rằng số liệu chính thức chưa phản ánh đầy đủ thực trạng nợ.

Theo báo cáo của Visual Capitalist, nếu lấy năm 1995 làm mốc, nợ của chính phủ Trung Quốc tăng tương đối chậm trong giai đoạn đầu, nhưng sau khủng hoảng tài chính 2008 đã tăng tốc rõ rệt. Tính theo đô la Mỹ, năm 2008 nợ của Mỹ là 10,9 nghìn tỷ USD, Liên minh châu Âu là 10,7 nghìn tỷ USD, còn Trung Quốc chỉ 1,2 nghìn tỷ USD. Đến năm 2025, nợ của Mỹ tăng lên 38,3 nghìn tỷ USD, Liên minh châu Âu là 17,6 nghìn tỷ USD, trong khi Trung Quốc lần đầu vượt Liên minh châu Âu, đạt 18,7 nghìn tỷ USD.
Trong giai đoạn 2008–2025, nợ của chính phủ Trung Quốc tăng từ 1,2 nghìn tỷ USD lên 18,7 nghìn tỷ USD, tương đương tăng khoảng 15,6 lần, với tốc độ tăng trưởng bình quân năm khoảng 17,5%. Trong cùng kỳ, nợ của Mỹ tăng từ 10,9 nghìn tỷ USD lên 38,3 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng bình quân khoảng 7,7%; còn Liên minh châu Âu tăng từ 10,7 nghìn tỷ USD lên 17,6 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 3%.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính đến cuối năm 2023, nợ của các công ty đầu tư tài chính đô thị liên quan đến chính quyền địa phương Trung Quốc có thể đã lên tới khoảng 60 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 47,6% GDP, cao hơn nhiều so với con số 14,3 nghìn tỷ nhân dân tệ nợ ẩn mà phía Trung Quốc công bố.
Báo cáo quốc gia số 26/44 công bố ngày 18/2 năm nay của IMF cho thấy kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều rủi ro giảm tốc. Trong đó, rủi ro trong nước chủ yếu là nếu lĩnh vực bất động sản suy giảm mạnh hơn dự kiến, kết hợp với mức nợ cao, có thể khiến nhu cầu nội địa tiếp tục suy yếu, tình trạng giảm phát kéo dài và tăng trưởng phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩụ Rủi ro bên ngoài chủ yếu đến từ khả năng căng thẳng thương mại leo thang trở lạị
IMF dự báo, do thâm hụt ngân sách lớn kéo dài, tỷ lệ nợ chính phủ so với GDP của Trung Quốc sẽ tăng nhanh từ 117% năm 2024 lên khoảng 163% vào năm 2034. Chính quyền địa phương đang đối mặt với áp lực tài chính lớn, trong bối cảnh nguồn thu từ bán đất tiếp tục suy giảm.

Dữ liệu phát hành trái phiếu chính thức cho thấy trong quý I năm nay, tổng giá trị trái phiếu chính quyền địa phương phát hành khoảng 3,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, quy mô phát hành trái phiếu địa phương lần đầu tiên vượt 10 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Giáo sư Ôn Lai Thành, thuộc Học viện Tài chính – Thuế của Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, cho biết quy mô trái phiếu tái cấp vốn của chính quyền địa phương trong quý I vẫn ở mức lớn, chủ yếu dùng để xử lý nợ ẩn tồn đọng. Áp lực xử lý nợ ẩn của chính quyền địa phương hiện vẫn rất lớn, bao gồm việc giải quyết các dự án hợp tác công – tư tồn đọng và thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp.
Trước đó, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc Vương Hách nhận định sau năm 2020, năng lực tài chính của chính quyền địa phương suy yếu, tỷ lệ nợ tăng nhanh. Nếu tính theo cách mở rộng, tổng nợ công cộng với nợ của các công ty đầu tư tài chính đô thị đã tăng lên khoảng 332% vào năm 2022. Tại các địa phương có tỷ lệ nợ cao nhất như Trùng Khánh, Thiên Tân, Quý Châu, Hắc Long Giang, Hồ Bắc và Tân Cương, tỷ lệ này đều vượt 600%.

Somaliland mời quân đội Mỹ xây căn cứ để đối phó Iran và lực lượng Houthi
(Lý Ngọc)


(Nhìn từ trên không của bờ biển Berbera ở Somaliland, thể hiện bố trí của thị trấn dọc theo Vịnh Aden. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
-Somaliland ở châu Phi kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb rộng khoảng 16 dặm, đảm nhận tới 14% lưu lượng vận tải hàng hải toàn cầụ Sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, Bab el-Mandeb trở thành tuyến đường chính để dầu mỏ Trung Đông vận chuyển sang châu Á, đồng thời cũng trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Sau khi ly khai khỏi Somalia vào năm 1991, Somaliland luôn được xem là một tiền đồn thân Mỹ. Gần đây, Somaliland đã đề xuất với Mỹ việc xây dựng căn cứ không quân và hải quân tại thành phố Berberạ

Chính phủ Somaliland cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Berbera có lợi thế lớn, là cảng nước sâu kết nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những đường băng dài nhất châu Phi, ban đầu được xây dựng làm địa điểm hạ cánh khẩn cấp cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ.
Berbera nằm ở bờ nam vịnh Aden, phía bắc vùng Sừng châu Phi, là cảng lớn nhất của Somaliland và là thủ phủ bang Sahel.
Kênh Fox News đưa tin, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, tướng Dagvin Anderson, cùng các quan chức quân sự cấp cao đã tới thăm Berbera gần đâỵ
Cựu Đại sứ Anh tại Yemen, đồng thời là chuyên gia cao cấp của Quỹ Bảo vệ Dân chủ, ông Edmund Fitton-Brown, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Berbera có tiềm năng chiến lược rất lớn, có thể phục vụ các hoạt động tác chiến trên biển và trên không.
Ông Brown cho biết Mỹ hiện cũng có căn cứ quân sự tại Djibouti ở bờ Biển Đỏ, nhưng chính phủ nước này gần đây ngày càng ít hợp tác với các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng Houthị Trong khi đó, Somaliland có nhiều lợi thế tương đương và có thể hỗ trợ Mỹ, Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong việc đối phó Houthị

Theo Fox News, vấn đề gây tranh cãi hiện nay là liệu Mỹ có công nhận Somaliland hay không. Tháng 8 năm ngoái, khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền vẫn đang nghiên cứụ Tuy nhiên, tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington tiếp tục công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia, bao gồm cả Somaliland. Trước đó, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Somaliland.
Hiện Iran đang thúc đẩy lực lượng Houthi gia tăng hoạt động tại Biển Đỏ. Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, từng tuyên bố vào ngày 21/3 rằng các lựa chọn của Iran bao gồm việc gây bất ổn tại Bab el-Mandeb và Biển Đỏ, điều này sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn đối với Mỹ.
Chuyên gia về Houthi tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh, ông Baraa Shaiban, nhận định rằng việc công nhận Somaliland có thể làm suy yếu quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh Ả Rập như Saudi Arabia và Ai Cập.
Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết Washington hiện không tìm cách thiết lập thêm căn cứ quân sự mới, vì điều này không phù hợp với khuôn khổ an ninh “Nước Mỹ trên hết” mà tổng thống và Bộ Chiến tranh đề rạ

Các nhà phân tích cho rằng, dù việc công khai thiết lập căn cứ quân sự và công nhận Somaliland đều là những vấn đề nhạy cảm, nhưng việc Somaliland chủ động đề xuất cho Mỹ sử dụng căn cứ, ngay cả khi chưa được Washington công nhận, cho thấy khả năng hợp tác không hoàn toàn bị loại trừ. Đây cũng là lý do tướng Anderson cùng nhiều quan chức quân sự Mỹ đã tới Somaliland vào tháng 11 năm ngoái để gặp tổng thống nước này và khảo sát cảng Berberạ
Các chuyến thăm của giới chức quân sự Mỹ tới Somaliland không phải là hiếm. Đại diện ngoại giao cấp cao của Somaliland tại Washington, ông Bashir Goth, cho biết trong một cuộc thảo luận gần đây rằng chiến tranh Trung Đông đã làm gia tăng tầm quan trọng chiến lược của Somaliland, và quân đội Mỹ đặc biệt quan tâm đến khu vực nàỵ Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ thậm chí cử các phái đoàn tới thủ đô Hargeisa của Somaliland hàng tháng.

Bao nhiêu tàu qua eo biển Hormuz và bao nhiêu chiếc bị Iran tấn công?
(Hạ Vũ)


-Kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các tàu thuyền qua lạị Sau khi đàm phán Mỹ – Iran đổ vỡ, quân đội Mỹ từ ngày thứ Hai (13/4) bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Dữ liệu vận tải mới nhất cho thấy, đến thứ Ba, ít nhất có ba tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào Vịnh Ba Tư.
Dữ liệu vận chuyển từ Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSEG) và Kpler cho biết tàu chở dầu “Peace Gulf” treo cờ Panama, sau khi đi qua tuyến hàng hải mới giữa đảo Larak và đảo Hormuz thuộc lãnh hải Iran, đang hướng tới cảng Hamriyah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trước đó, hai tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt là “Rich Starry” và “Elpis” cũng đã đi qua eo biển nàỵ

Hai tàu bị trừng phạt đi qua eo biển
Theo tờ Lloyd’s List, “Rich Starry” là tàu chở dầu kiêm hóa chất có tải trọng 36.000 tấn, treo cờ Malawi dưới dạng “cờ thuận tiện”. Con tàu này ban đầu dừng hành trình rời cảng vào thứ Haị Dữ liệu nhận dạng tự động cho thấy tàu được đóng năm 2015 này từng quay đầu sau khi đi theo tuyến Larak – Qeshm. Tuy nhiên, sau đó tàu đã tiếp tục hành trình trong đêm và rời eo biển vào rạng sáng thứ Bạ
Hiện chưa rõ tàu này có chở dầu Iran hay không. Theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chủ sở hữu tàu là công ty Full Star Shipping, có cùng thông tin liên hệ với Công ty Vận tải Thượng Hải Tuyên Nhuận – đơn vị đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 3/2023. Dữ liệu cũng cho thấy tàu này do chủ sở hữu Trung Quốc quản lý và có thủy thủ đoàn người Trung Quốc.

Theo Bloomberg, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy “Rich Starry” đã đổi điểm đến sang cảng Sohar của Oman.
Trong khi đó, tàu “Elpis” khi đang ở eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Oman thì lệnh phong tỏa bắt đầụ Tàu này dường như đã dừng lại gần bờ biển Iran, bên ngoài vùng nước hẹp của eo biển. Dữ liệu từ Kpler và Vortexa cho thấy trước khi di chuyển, tàu từng neo tại một cảng của Iran trong Vịnh Ba Tư, khiến nó có nguy cơ trở thành mục tiêu của các tàu tuần tra Mỹ.
Con tàu này từng bị Mỹ trừng phạt vào năm ngoái với tên gọi cũ “Chamtang” do liên quan đến hoạt động buôn bán dầu Iran.

Trong khuôn khổ các cuộc họp bên lề của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ được hỏi về việc tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz. Ông cho biết: “Những con tàu này sẽ không còn được phép đi qua nữa, vì vậy họ cũng sẽ không thể lấy được dầụ”
Một cố vấn của tổ chức vận động chính sách “Chống phổ biến vũ khí hạt nhân Iran” nhận định: “Vấn đề thực sự không chỉ là tàu có thể đi qua eo biển Hormuz hay không, mà là các tàu chiến Mỹ sẽ thực thi biện pháp như thế nào và lựa chọn triển khai ở đâu”.
Trung Quốc hiện nhập khẩu hơn một nửa lượng dầu từ Trung Đông, đặc biệt là từ Iran. Theo dữ liệu của Kpler, năm ngoái Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, với mức trung bình khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngàỵ

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz
Kể từ khi chiến sự bùng phát, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm hơn 95%.
Theo dữ liệu của Kpler, từ ngày 28/2 đến 12/4, chỉ có 279 tàu đi qua eo biển này, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 100 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.
Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4, kể từ đó chỉ có 45 tàu ra vào eo biển.
Các cuộc tấn công không phân biệt của Iran vào các nước vùng Vịnh cũng làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, khiến giá dầu tăng khoảng 50% kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó các nước châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Số tàu bị tấn công
Theo dữ liệu theo dõi của Kpler, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã có 22 tàu bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz.
Trong đó, 8 tàu bị tấn công tại vùng biển của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 6 tàu tại vùng biển Oman, 2 tàu tại vùng biển Iraq và 2 tàu tại vùng biển Qatar. Ngoài ra, mỗi nước Bahrain, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Iran ghi nhận 1 tàu bị tấn công trong vùng biển của mình.

Hãng Amazon mua Globalstar hơn 11 tỷ USD, cung cấp kết nối vệ tinh cho iPhone
*Hãng Amazon cho biết sẽ mua Globalstar với giá 90 USD/cổ phiếu, định giá thương vụ ở mức khoảng 11,57 tỷ USD.
(Anh Trần)


(Trung tâm phân loại của Amazon tại, Kieckebusch, Berlin, Đức, ngày 08/02/2020. (Ảnh: Ronald Rampsch/Shutterstock)
-Thỏa thuận này sẽ giúp mảng internet vệ tinh quỹ đạo thấp còn non trẻ của Amazon được tăng cường, khi cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk. Cổ phiếu Globalstar tăng hơn 9% vào thời điểm viết bài, trong khi cổ phiếu Amazon tăng khoảng 3%.
Theo thỏa thuận, Amazon sẽ tiếp quản các hoạt động vệ tinh hiện tại, cơ sở hạ tầng và tài sản của Globalstar, gồm cả một số giấy phép phổ tần có hiệu lực toàn cầụ Các vệ tinh mới và đội vệ tinh hiện có của Globalstar sẽ hoạt động song song với mạng lưới Amazon.
Amazon cho biết thương vụ này sẽ giúp hãng xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị của riêng mình, dự kiến bắt đầu triển khai năm 2028.

“Bằng cách kết hợp chuyên môn đã được chứng minh và nền tảng vững chắc của Globalstar với sự tập trung vào khách hàng và đổi mới của Amazon, khách hàng có thể kỳ vọng dịch vụ nhanh hơn, đáng tin cậy hơn ở nhiều nơi hơn, giúp họ luôn kết nối với những người và điều quan trọng nhất”, Panos Panay, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thiết bị và dịch vụ của Amazon, tuyên bố.
Cổ đông Globalstar sẽ có lựa chọn nhận 90 USD tiền mặt, hoặc 0,3210 cổ phiếu phổ thông của Amazon cho mỗi cổ phiếu Globalstar mà họ nắm giữ. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm 2027.
Song song đó, Amazon cũng cho biết đã đạt thỏa thuận với Apple để cung cấp kết nối vệ tinh cho các tính năng hiện tại và tương lai của iPhone cùng Apple Watch.

Apple đã nắm 20% cổ phần Globalstar vào năm 2024 trong khoản đầu tư 1,5 tỷ USD nhằm tăng cường chòm vệ tinh và hạ tầng mặt đất của công tỵ Globalstar hiện vận hành khoảng 24 vệ tinh, cung cấp nền tảng cho tính năng Emergency SOS của Apple, cho phép thiết bị gửi tin nhắn ở những khu vực biệt lập.
Hồi 6 năm trước, Amazon công bố kế hoạch xây dựng một chòm gồm hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cung cấp internet tốc độ cao, độ trễ thấp cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ, thông qua các thiết bị đầu cuối dạng vuông.
Kể từ tháng 4/2025, Amazon đã đưa hơn 240 vệ tinh lên quỹ đạo thông qua nhiều đợt phóng tên lửa do các đối tác như United Launch Alliance và SpaceX thực hiện. Gần đây, dịch vụ internet vệ tinh của Amazon được đổi tên thành Leo từ Project Kuiper.
Amazon phải đối mặt với sự chậm trễ trong các cột mốc triển khai vệ tinh của mình. Vào tháng 1, công ty đã đề nghị Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) gia hạn thêm thời gian để đáp ứng thời hạn phóng khoảng 1.600 vệ tinh trước tháng 7/2026.

Amazon đang nỗ lực bắt kịp dịch vụ Starlink của SpaceX, hiện thống trị thị trường internet từ không gian. Starlink có hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và hơn 9 triệu người dùng. Gần đây, Starlink đã nhận được sự cho phép từ FCC để đưa thêm 7.500 vệ tinh nữa lên quỹ đạọ
SpaceX cũng đang phát triển mảng kết nối trực tiếp tới thiết bị mang tên Starlink Mobilẹ Công ty của Elon Musk đã mua lại nhiều giấy phép phổ tần từ EchoStar để xây dựng mạng lưới nàỵ
Vào tháng 2, ông Andy Jassy, Giám đốc điều hành Amazon, đã nói với các nhà đầu tư rằng Leo là một phần trong chuỗi cơ hội gia tăng mà tập đoàn này sẽ theo đuổị
Do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập năm 1994, Amazon đặt mục tiêu xây dựng một chòm gồm 3.236 vệ tinh quỹ đạo tầm thấp để phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng.
Tháng 11/2025, công ty đã mở chương trình “xem trước cho doanh nghiệp” với một số người dùng được chọn, trước khi triển khai thương mại rộng rãị

Ông Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử, có thể trở thành chủ tịch Fed giàu nhất
(Lâm Yến)


(Tác giả Jon Hilsenrath trò chuyện với Adam Posen, Chủ tịch Viện Peterson, Kevin Warsh, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang; và Karen Karniol-Tambour, đồng Giám đốc Đầu tư của Bridgewater tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Thế giới Semafor 2024 vào ngày 18/4/2024 tại Washington, DC. Ảnh của Tasos Katopodis/Getty Images cho Semafor)
-Các tài liệu kê khai tài chính được công bố hôm thứ Ba (14/4) cho thấy người được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh, sở hữu khối tài sản rất lớn. Nếu được xác nhận, ông sẽ trở thành Chủ tịch Fed giàu nhất.
Ông là ứng viên do Tổng thống Trump đề cử để thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell. Tài liệu kê khai tài chính mà ông nộp cho thấy riêng bản thân ông Warsh nắm giữ khoảng từ 131 triệu đến 209 triệu USD tài sản; ngoài ra, vợ ông là bà Jane Lauder cũng sở hữu tài sản trị giá hàng trăm triệu USD.

Gia đình Lauder sở hữu công ty mỹ phẩm Estée Lauder. Theo ước tính của Forbes, tài sản ròng của bà Jane vào khoảng 1,9 tỷ USD.
Bản tài liệu dài 69 trang này được ông Warsh nộp cho Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ. Đây là điều kiện cần trước khi Thượng viện tổ chức phiên điều trần xác nhận đề cử, đồng thời là bước then chốt để có thể được phê chuẩn thay thế ông Powell.
Hôm thứ Ba (14/4), Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần xác nhận đề cử của ông Warsh vào thứ Ba tuần tới (21/4).
Khi được bổ nhiệm vào năm 2018, ông Powell đã được xem là Chủ tịch giàu nhất trong lịch sử Fed. Hồ sơ tài chính năm 2025 mà Powell gần đây nộp cho thấy tài sản của ông nằm trong khoảng từ 19 triệu đến 75 triệu USD.
Truyền thông Mỹ cho biết ước tính tài sản của ông Warsh có thể vẫn là con số thận trọng, vì hồ sơ của ông liệt kê nhiều tài sản trị giá trên 50 triệu USD nhưng không nêu mức trần. Ví dụ, tài liệu công bố cho thấy ông có hai khoản đầu tư trong quỹ Juggernaut Fund LP, mỗi khoản đều trị giá trên 50 triệu USD; ngoài ra, ông còn nhận được 10,2 triệu USD phí tư vấn từ văn phòng đầu tư của “ông trùm Phố Wall” Stanley Druckenmiller.

Ông Warsh cho biết do các thỏa thuận bảo mật trước đó, một số tài sản “không được tiết lộ”, nhưng cam kết rằng nếu được Thượng viện xác nhận, ông sẽ thoái vốn khỏi các tài sản nàỵ
Nhà phân tích của OGE, Heather Jones, đã ký xác nhận sau khi xem xét hồ sơ của ông Warsh và cho biết đã ghi nhận cam kết này trong quá trình thẩm trạ Bà nói: “Một khi người kê khai thoái vốn khỏi các tài sản này”, ông sẽ đáp ứng các quy định của Đạo luật Đạo đức Chính phủ.
Tuy nhiên, việc ông Warsh có thể được toàn thể Thượng viện bỏ phiếu thông qua hay không vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang North Carolina, Thom Tillis, cho biết ông sẽ ngăn việc đề cử ông Warsh được phê chuẩn cuối cùng cho đến khi cuộc điều tra hình sự liên bang đối với ông Powell kết thúc. Ông Tillis cũng là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
Ông Tillis nói với truyền thông hôm thứ Ba rằng, do cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, ông chưa có ý định bỏ phiếu ủng hộ ông Warsh.

Mặc dù một thẩm phán liên bang đã bác bỏ trát đòi hầu tòa của Bộ Tư pháp đối với ông Powell và cho rằng cuộc điều tra này là cái cớ nhằm gây áp lực buộc ông phải hạ lãi suất hoặc từ chức, nhưng Bộ Tư pháp cho biết sẽ kháng cáo phán quyết nàỵ
Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Ông cho biết nếu đến thời điểm đó ông Warsh vẫn chưa được bổ nhiệm, ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ này với tư cách “tạm quyền”.

Cảnh sát Tư pháp Mỹ bắt giữ 78 nghi phạm truy nã trong chiến dịch tại Georgia
(Minh Hoàng)


(Ảnh chụp các nhân viên thuộc Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ. Ảnh: Shane T. McCoy/Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ)
-Theo Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (ỤS. Marshals Service), một chiến dịch kéo dài ba tuần tại bang Georgia đã dẫn đến việc bắt giữ 78 nghi phạm bị truy nã, cùng với việc thu giữ vũ khí trái phép và hàng chục kg ma túỵ
Trong thông báo ngày 9/4, cơ quan thực thi pháp luật liên bang này cho biết họ đã phối hợp với các quan chức hạt Clayton và các tổ chức khác để nhắm mục tiêu vào “những cá nhân bị truy nã vì các tội danh nghiêm trọng và bạo lực, bao gồm giết người, hành hung gây thương tích nghiêm trọng, cướp có vũ trang, xâm hại trẻ em, hiếp dâm, các tội danh liên quan đến vũ khí và vi phạm Đạo luật Chất kiểm soát của Georgia”.

Ngoài các lệnh bắt giữ, lực lượng chức năng đã tịch thu 46 khẩu súng bất hợp pháp, 26 kg ma túy và thu giữ 18.000 USD tiền mặt, theo thông báo trên.
Quyền Trưởng Cảnh sát Tư pháp Stephen Serrao thuộc Khu vực Bắc Georgia cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực thi pháp luật địa phương để xác định vị trí và bắt giữ các đối tượng bị truy nã.
“Chiến dịch này là một ví dụ khác về công việc khó khăn và nguy hiểm mà những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện mỗi ngày”, ông Serrao nóị “Chúng tôi đang sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để loại bỏ những tội phạm bị truy nã khỏi cộng đồng của chúng ta”.
Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ cho biết chiến dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 16/3 đến ngày 3/4. Trong những tuần gần đây, cơ quan này cũng xác nhận các chiến dịch riêng biệt tại các thành phố khác đã dẫn đến việc bắt giữ hàng chục kẻ đào tẩu, bao gồm tại Louisiana, Memphis (bang Tennessee) và Dallas.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tội phạm bạo lực giảm đáng kể vào năm 2025. Theo báo cáo từ Hội đồng Tư pháp Hình sự (Council on Criminal Justice) công bố vào tháng 1/2026, dữ liệu thu thập từ 35 thành phố của Mỹ cho thấy tỷ lệ giết người giảm 21% từ năm 2024 đến năm 2025, tương đương giảm khoảng 922 vụ giết người trong năm ngoáị

Báo cáo đã theo dõi 13 loại hình tội phạm và ghi nhận sự sụt giảm trong năm ngoái ở 11 danh mục, bao gồm cướp xe, trộm cắp tại cửa hàng, hành hung gây thương tích nghiêm trọng và các loại hình khác. Nghiên cứu cho thấy tội phạm ma túy tăng nhẹ trong năm qua, trong khi các vụ tấn công tình dục giữ nguyên so với giai đoạn 2024–2025.
Báo cáo cũng cho thấy tội phạm xâm phạm tài sản tại Hoa Kỳ giảm, bao gồm tỷ lệ trộm cắp xe giảm 27% và trộm cắp tại cửa hàng giảm 10% tại các thành phố tham gia báo cáọ
Báo cáo của Hội đồng cho thấy tỷ lệ giết người giảm ở 31 trên 35 thành phố, trong đó giảm từ 40% trở lên ở Denver, Omaha (bang Nebraska) và Washington. Thành phố duy nhất ghi nhận mức tăng ở mức hai chữ số là Little Rock (tiểu bang Arkansas), nơi tỷ lệ giết người tăng 16% so với năm 2024.
Mặc dù các số liệu cho thấy sự sụt giảm, đại đa số người Mỹ (chiếm 81%) vẫn coi tội phạm là một “vấn đề lớn” tại các thành phố lớn, theo một cuộc khảo sát được công bố năm ngoái bởi Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC.

Tin Quốc Tế Đo Đây
Iran Vẫn Còn Khẳng Định Vẫn Kiểm Soát Eo Biển Hormuz!


(Ảnh REUTERS - Majid Asgaripour, minh họa: Phi đạn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.)
-Đáp lại thông báo phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hôm 13/4/2026, quân đội Iran tố cáo đây là hành vi “bất hợp pháp” và “cướp biển”, đồng thời cảnh báo rằng không một cảng nào ở vùng Vịnh sẽ an toàn nếu các cảng của Teheran bị đe dọạ Tư lệnh Hải quân Iran, ông Shahram Irani còn khẳng định quyết định của Mỹ thật “lố bịch và nực cười”, và nhấn mạnh rằng Iran đang theo dõi tất cả các động thái của Hoa Kỳ trong khu vực.
Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI)cho biết thêm thông tin:
Theo hãng tin Fars, toàn bộ giao thông tại eo biển Hormuz hiện bị ngưng trệ. Nhưng bất chấp tuyên bố phong tỏa mà Iran đưa ra, 3 chiếc tàu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz và đang ở biển Ả Rập. Hiện chưa rõ Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nàọ

Về phía Iran, ngày càng nhiều lời cảnh báo được đưa rạ Lực lượng Vệ binh Cách mạng hiện đang kiểm soát eo biển, tuyên bố trong một thông cáo rằng giao thông vẫn mở cho các tàu thương mại theo các điều kiện của Iran, nhưng nếu một tàu quân sự tiếp cận khu vực này, thì sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sẽ bị đáp trả rất mạnh mẽ.
Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Islamabad, ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng Teheran đã sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng cũng sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp. Trong một thông điệp khác, ông nói thêm với người Mỹ rằng: “Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại đi, vì với lệnh phong tỏa tới đây, các vị sẽ hoài niệm về mức giá này lắm”.
Iran cũng đang sử dụng lá bài Yemen, trong lúc một sự kiện hàng hải đã được báo cáọ Trên thực địa, lực lượng Houthi hoạt động tại Yemen đã tham chiến cùng với Iran và có thể làm gián đoạn giao thông hàng hải trong khu vực.

Lần Đầu Tiên Một Đức Giáo Hoàng Đến Thăm Algeria


(Hình REUTERS - Remo Casilli: Giáo hoàng Leo XIV trước chuyến tông du đầu tiên đến Algeria, Angola, Cameroon và Guinea Xích đạo, phi trường Fiumicino, gần Roma, thủ đô của Ý Ðại Lợi, ngày 13/4/2026.)
-Hôm 13/4/2026, Giáo hoàng Leo XIV đã đến Algeria đánh dấu một chuyến thăm lịch sử và mang tính biểu tượng cao vì đây là lần đầu tiên, một Giáo hoàng đến thăm quốc gia Hồi Giáo nàỵ Algeria là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng tông du Phi Châu của Giáo hoàng, trước khi ngài tới Cameroon, Angola và Guinea Xích Đạọ
Tổng Giám mục Algeria, Hồng y Jean-Paul Vesco khẳng định với thông tấn xã AFP rằng chuyến thăm của Giáo hoàng nhằm “tiếp tục xây dựng cầu nối giữa thế giới Kitô giáo và Hồi giáo”. Chuyến đi này cũng mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc đối với vị Giáo hoàng người Mỹ, khi ngài sẽ theo bước chân của thánh Augustine, nhà tư tưởng Kitô giáo vĩ đại thế kỷ thứ 4.
Theo lịch trình, tại Algeria, Giáo hoàng Leo XIV đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ, để tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Algeria chống lại Pháp (1954-1962). Sau đó, ngài gặp Tổng thống Abdelmadjid Tebboune của Algeria và có bài phát biểu đầu tiên trước chính quyền và các phái đoàn ngoại giaọ Chiều 13/4, Giáo hoàng đến thăm Thánh đường Hồi giáo, trước khi đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phi Châu, một địa điểm Kitô giáo mang tính biểu tượng.

Trong bối cảnh quốc tế căng thẳng do chiến tranh ở Trung Đông, trọng tâm thông điệp của Giáo hoàng tại Algeria là sự chung sống hòa bình.
Trước đó, trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi hôm thứ Bảy (11/4), Giáo hoàng Leo đã mạnh mẽ chỉ trích “sự sùng bái cá nhân và tiền bạc”, “những màn phô trương sức mạnh” và các cuộc chiến tranh, nhưng không nêu đích danh nhân vật chính trị hay quốc gia cụ thể nàọ
Một ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những phát biểu gay gắt để đáp lạị Ông chỉ trích Giáo hoàng “yếu kém và tệ hại” về mặt đối ngoại và khẳng định trên mạng Truth Social rằng “Leo cần phải thấy biết ơn (...). Ông ta được giáo hội chọn vì ông ta là người Mỹ và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để giao thiệp với Tổng thống Donald J. Trump. Nếu tôi không ở Tòa Bạch Ốc thì Leo cũng chẳng thể vào được Vatican”.
Đáp lại vào hôm 13/4, Giáo hoàng cho biết “không sợ chính quyền Trump”.

ASEAN Hối Thúc Hoa Kỳ và Iran Chuyển Lệnh Hưu Chiến Thành Hòa Bình Lâu Dài

-Kết thúc cuộc họp trực tuyến bàn về tình hình Trung Đông, hôm 13/4/2026, trong Thông cáo chung, Ngoại trưởng các thành viên Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán, hướng đến chấm dứt vĩnh viễn xung đột, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Lệnh Ngừng bắn.
Các Ngoại trưởng ASEAN nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và an toàn hàng hải, cũng như bảo đảm tự do lưu thông đường biển và hàng không tại những eo biển được sử dụng cho lưu thông quốc tế”, theo luật lệ quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

ASEAN kêu gọi “khôi phục quyền đi lại an toàn, không bị cản trở và liên tục cho tầu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz”, hối thúc Hoa Thịnh Ðốn và Tehran “tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đi đến chấm dứt vĩnh viễn xung đột”, đồng thời hoan nghênh Pakistan cùng “tất cả các bên có can dự” trong nỗ lực hòa giảị
Cuối cùng, ASEAN nhấn mạnh đến “tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng khu vực, tuân thủ luật quốc tế và thúc đẩy đối thoại và ngoại giao chân thành”.
Những tuyên bố này được đưa ra vào lúc cuộc đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm thứ Bảy (11/4), kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2, đã thất bạị Iran nhìn nhận “chỉ còn 2 bước nữa là đôi bên đạt được một ghi nhớ Thỏa thuận Islamabad” do còn vấp phải “những lập trường cứng rắn từ hai phía, những đòi hỏi thay đổi liên tục và sự cản trở từ Hoa Kỳ”, theo như giải thích của Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghtchi, trên mạng xã hội X.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4 tuyên bố “không bận tâm đến việc Iran có trở lại hay không bàn đàm phán”.

Phi Luật Tân Cáo Buộc Trung Quốc Đổ Thuốc Độc Xyanua Xuống Biển


(Hình AFP - Ted Aljibe: Phát ngôn viên của Hải quân Phi Luật Tân, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, giới thiệu một số bằng chứng cáo buộc Trung Quốc làm nhiễm độc vùng biển Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), trong một cuộc họp báo ở Manila, Phi Luật Tân, ngày 13/4/2026.)
-Hôm 13/4/2026, Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân cáo buộc các ngư dân Trung Quốc đổ chất độc xyanua xuống biển vùng quần đảo Trường Sa, một điểm nóng tranh chấp ở Biển Đông giữa Bắc Kinh và Manila, nhằm mục đích giết chết các loài cá, nguồn thực phẩm của lực lượng Hải quân Phi Luật Tân. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những cáo buộc này là một “trò hề”.
Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân, việc sử dụng xyanua ở bãi cạn Ayungin đã bắt đầu từ năm 2025, xung quanh Bãi Cỏ Mây, nằm gần các tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng và giàu khoáng sản. Manila khẳng định hành động này “đe dọa lực lượng Hải quân Phi Luật Tân” khi họ tiếp vúc với nguồn nước bị ô nhiễm và ăn cá nhiễm độc. Ngoài ra, xyanua cũng làm xói mòn các rạn san hô.

Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên của Hải quân Phi Luật Tân, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, cho biết thêm rằng quân đội Phi Luật Tân đã thu giữ 10 chai xyanua từ các thuyền của Trung Quốc vào tháng 2, tháng 7 và tháng 10 năm 2025. Ông khẳng định, Hải quân Phi Luật Tân đã nhìn thấy một nhóm thủy thủ Trung Quốc đầu độc vùng nước gần bãi cạn vào tháng trước và sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy nước ở đây dương tính với xyanuạ
Đáp lại, trong cuộc họp báo hôm 13/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn khẳng định rằng cáo buộc này “hoàn toàn không thể tin nổi và thậm chí còn không đáng để bác bỏ”. Ông cũng tố ngược Phi Luật Tân đã “quấy rối một cách bất hợp pháp các tàu đánh cá Trung Quốc đang đánh bắt cá bình thường, cướp đoạt nguồn sống của ngư dân”.
Bắc Kinh vẫn luôn tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp Phán quyết Quốc tế cho rằng tuyên bố này không có cơ sở pháp lý.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Anh và Pháp đồng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tuần này, để thảo luận về một “kế hoạch có phối hợp, độc lập và đa quốc gia” nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Hôm 13/4/2026, Thủ tướng Keir Starmer cho biết thêm Luân Đôn đã triệu tập được hơn “40 quốc gia cùng chia sẻ mục tiêu khôi phục tự do hàng hải”. Nhưng, các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo đảm tự do lưu thông trên biển sẽ chỉ được khai triển một khi “xung đột kết thúc”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron báo trước đây là một “nhiệm vụ do nhiều quốc gia cùng chia sẻ nhưng mang tính hòa bình”.
(AFP/RFI) – Ba Lan và Nam Hàn tăng cường hợp tác quốc phòng. Nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Nam Hàn, hôm 13/4/2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định Hán Thành là “đồng minh quan trọng thứ hai của Ba Lan sau Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng”. Trước đó vào năm 2022, khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine, Ba Lan đã ký một Thỏa thuận khung về vũ khí trị giá hơn 40 tỉ Mỹ kim với Nam Hàn. Theo đó, Warsaw mua xe tăng, hệ thống pháo tự hành và bệ phóng phi đạn từ Nam Hàn. Ba Lan là đồng minh quan trọng của Ukraine trong khi Nam Hàn cũng ủng hộ Kiev, nhất là trong bối cảnh Bắc Hàn đưa quân sang hỗ trợ Mạc Tư Khoạ Sau Nam Hàn, ông Tusk sẽ đến thăm Nhật Bản.

(AFP/RFI) – Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi Trung Quốc khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại với Âu Châụ Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, hôm 13/4/2026, ông Pedro Sánchez đã kêu gọi Bắc Kinh mở cửa hơn nữa về giao thương với Liên Hiệp Âu Châu, nhất là trong bối cảnh EU đã “làm phần việc của mình”. Ông Sanchez cho biết thâm hụt thương mại với Trung Quốc chiếm tới 74% tổng thâm hụt của Tây Ban Nhạ Kể từ khi lên nắm quyền, lãnh đạo Tây Ban Nha đã cố gắng đóng vai trò hòa giải giữa Bắc Kinh và Brussels. Theo dự kiến, ông Sanchez sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vào ngày 14/4.
(Reuters/RFI) – Úc Ðại Lợi và Hoa Kỳ gia tăng hỗ trợ khoáng sản thiết yếu ở mức 3,5 tỉ Mỹ kim. Trong thông cáo ngày 12/4/2026, Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King cho biết Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi cam kết hỗ trợ 3,5 tỉ Mỹ kim cho các dự án khai thác và tinh chế khoáng sản thiết yếu cho ngành công nghiệp của hai nước, bao gồm cả quốc phòng, sản xuất kỹ thuật tiên tiến và chuyển đổi năng lượng. Khoản tài trợ này đã được tăng gấp đôi so với mức cam kết mà hai bên đưa ra, sau khi đạt được một Thỏa thuận khung hồi tháng 10/2025, theo đó mỗi bên cam kết đóng góp 1 tỉ Mỹ kim đầu tư vào chuỗi dự án khoáng sản có trị giá 8,5 tỉ Mỹ kim.

(Reuters/RFI) – Hoa Thịnh Ðốn và Jakarta đàm phán về việc cho phép máy bay quân sự Hoa Kỳ tiếp cận không phận Nam Dương. Ngày 12/4/2026, Bộ Quốc phòng Nam Dương cho biết Hoa Thịnh Ðốn đang tìm kiếm “quyền tiếp cận toàn diện qua đêm” cho máy bay quân sự Hoa Kỳ qua không phận Nam Dương, và cho biết thêm rằng Tổng thống Prabowo Subianto đã chấp thuận đề xuất. Hiện hai nước đang thảo luận về “Thư Cam kết”. Theo dự kiến hôm 13/4/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Heghseth có cuộc gặp người đồng cấp Nam Dương Sjafrie Sjamsoeđin.

(Reuters/RFI) – Xung đột Iran: Doanh số lĩnh vực hàng hóa xa xỉ bị sụt giảm mạnh. Theo nhiều nguồn thạo tin xin ẩn danh, doanh số bán trong tháng 3/2026 các thương hiệu sang trọng tại Mall of the Emirates, một trong số các trung tâm thương mại lớn nhất ở Dubai, đã sụt giảm mạnh từ 30% đến 50% so với cùng kỳ năm 2025. Tại khu trung tâm này, lượng khách hàng lui tới ở các thương hiệu như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Cartier, Chanel hay Rolex bị giảm mất 15%. Còn ở Abu Dhabi, một thành phố khác của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), doanh số bán ra cũng bị giảm mất 10%. Tại vương quốc Ả Rập này, thị trường hàng hóa xa xỉ là thị trường năng động nhất vào lúc giá trị của những dòng hàng này liên tục suy giảm trong 3 năm gần đâỵ

Tin Việt Nam
Nhà Máy Lọc Dầu và Hóa Dầu Bình Sơn Đủ Dầu Thô Để Hoạt Động Đến Đầu Tháng Bảy

-Thông tấn xã Reuters trích thuật tin của báo chí trong nước cho hay nhà máy lọc dầu và hóa dầu Bình Sơn khẳng định đủ dầu thô để hoạt động đến đầu tháng 7/2026.
Trong cuộc họp đại hội cổ đông hôm 13/4/2026, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng cho biết công ty đã kích hoạt tình huống khẩn cấp và các biện pháp ứng phó ngay khi chiến tranh bắt đầu nổ ra ở Trung Đông, đồng thời khẳng định có đủ nguồn dầu thô để hoạt động công suất cao đến tháng 7/2026.
Công ty cho biết thêm sẽ mua toàn bộ dầu thô sản xuất trong nước. Bình Sơn dự tính hoàn thành kế hoạch mở rộng nhà máy vào cuối năm 2028.

Không có nhận xét nào: