Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2026

Phản đối sự hiện diện của Tô Lâm tại Washington D.C., Hoa Kỳ



Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) là sáng kiến do Tổng thống Donald Trump thành lập nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra tại Washington, D.C. vào ngày 18 và 19 tháng 2 năm 2026. Việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được mời tham dự với tư cách thành viên đóng góp cho nỗ lực hòa bình tại Dải Gaza và các khu vực khác là một nghịch lý nghiêm trọng. Một cá nhân đại diện cho một thể chế bị quốc tế chỉ trích rộng rãi về thành tích nhân quyền yếu kém không thể đồng thời được xem là biểu tượng hay đối tác đáng tin cậy trong tiến trình xây dựng hòa bình. 
<!>
Thực chất, đây phải là dịp để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhìn lại và học hỏi các giá trị căn bản về hòa bình, nhân quyền, dân chủ và tự do đích thực theo các chuẩn mực phổ quát của cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Washington D.C., Maryland và Virginia, trịnh trọng tuyên cáo cực lực phản đối:

• Bản chất vi phạm nhân quyền của ĐCSVN: Dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục gia tăng đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến, bắt giữ và kết án nặng nề các nhà hoạt động xã hội dân sự, nhà báo độc lập, lãnh đạo tôn giáo và người bảo vệ môi trường. Những hình ảnh và bê bối như vụ “ăn bò dát vàng” từng gây phẫn nộ dư luận quốc tế đã phơi bày sự xa hoa, vô cảm của giới lãnh đạo trong khi người dân trong nước còn đối diện nhiều khó khăn kinh tế và hạn chế quyền tự do căn bản.

• Hành vi vi phạm luật pháp quốc tế: Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức là một hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng đối với một quốc gia có chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoài ra, các hành vi đe dọa, sách nhiễu và gây áp lực đối với công dân Việt Nam tại hải ngoại cho thấy một mô hình hành xử coi thường pháp quyền và quyền con người, làm tổn hại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

• Sự tiếp đón đi ngược lại lý tưởng tự do: Việc Hoa Kỳ tiếp đón một cựu lãnh đạo ngành công an của một chế độ mang tính chất công an trị đặt ra những quan ngại nghiêm trọng về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại dựa trên giá trị. Một người từng đứng đầu bộ máy an ninh vốn bị cáo buộc đàn áp các quyền tự do cơ bản không thể có đủ tính chính danh để đứng trong hàng ngũ những người xây dựng hòa bình. Hành động này có nguy cơ tạo tiền lệ xấu và đi ngược lại các lý tưởng tự do, nhân quyền và công lý mà Hoa Kỳ từ lâu vẫn cổ vũ trên trường quốc tế.

• Sự thật về “Kế hoạch 357”: Các tài liệu được cho là liên quan đến “Kế hoạch 357” đã làm dấy lên quan ngại rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể đang nuôi dưỡng các toan tính chiến lược không minh bạch đối với Hoa Kỳ. Dù nội dung cần được kiểm chứng minh bạch bởi các cơ quan hữu trách, các thông tin này càng làm gia tăng nghi vấn về thiện chí thực sự trong việc hợp tác vì hòa bình và an ninh khu vực.

• Sự xúc phạm đối với nạn nhân: Sự hiện diện của Tô Lâm tại Washington D.C. là một sự xúc phạm sâu sắc đối với các tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động đang bị giam cầm và gia đình họ, cũng như đối với cộng đồng người Việt tị nạn đã phải rời bỏ quê hương vì thiếu vắng tự do. Việc trao cho ông vị thế tại một diễn đàn hòa bình quốc tế có thể bị hiểu như sự xem nhẹ những đau thương và hy sinh của các nạn nhân của sự đàn áp.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia tham dự phiên họp cân nhắc thận trọng các hệ quả chính trị và đạo lý của việc mời Tô Lâm tham dự, đồng thời sử dụng cơ hội này để yêu cầu những cam kết cụ thể và có thể kiểm chứng về cải thiện nhân quyền, trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn trọng các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Làm tại Washington D.C., ngày 14 tháng 2 năm 2026
Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C.; Maryland và Virginia, Hoa Kỳ

Không có nhận xét nào: