Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

Hành Trình Ủy Lạo Anh Em TPB QLVNCH - Nguyễn Huy Điền

Những phần quà của Cô Đoàn Phương Mai, San Jose California gửi, đã được Thiện Nguyện Viên trong nhóm chúng tôi trao lại tận tay cho anh em TPB nghèo tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang Mỗi anh nhận 500 ngàn đồng và 15 kilos gạo ngon.
1. Nguyễn Văn Xinh, số quân: 55/706336 Tiểu Đoàn 515 ĐPQ Tiểu Khu Gò Công, bổ xung quaKiến Hòa. Bị thương tháng 12/1972 tại quận Trúc Giang, Kiến Hòa, trong lúc giao tranh, trúng miễng đạn, mù đôi mắt, múc mắt phải. Địa chỉ: ấp 7 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Mù không có điện thoại.
<!>


2. TPB Nguyễn Văn Mến, số quân: 52/627012 Tiểu Đoàn 420 ĐPQ Tiểu Khu Định Tường. Bị thương
ngày 21/3/1973 tại Bà Bèo, xã Long Định quạn Châu Thành. Hành quân đạp mìn, cụt chưn phải và
tay phải. Địa chỉ: 288 ấp Sơn Qui A xã Tân Trung Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang.
Điện thoại: 090 9278 064


3. TPB Hoàng Thế Minh, số quân: 75/104301 Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 9 Liên Đoàn 11 BĐQ kbc 7524.
Bị thương 18/04/1975 Trà Bồng Quảng Ngãi, hành quân truy kích, giẫm mìn, cụt hai chưn, chưn trái
sát háng, chưn phải dưới gối, đang được điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, bị đuổi ra. Địa chỉ:
23 đường số 5 khu phố 3, phường Linh Tây Thủ Đức. Điện thoại: 039 8808 553.


4. TPB. Trần Văn Bên, số quân: 50/781663 Tiểu Đoàn 420 ĐPQ Chi Khu Hòa Lạc, Tiểu Khu Định Tường.
Bị thươngngày 24/10/1973 tại Cái Bè Cai Lậy, hành quân đạp mìn, cụt chưn phải. Địa chỉ: Xóm Cầu,
ấp Năm Châu, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 036 9005 570.


5. TPB Nguyễn Văn Phèn, số quân: 72/187340 Trinh Sát Trung Đoàn 33 Sư Đoàn 21 Bộ Binh. Bị
thương tháng 2/1974 tại Chương Thiện, Cần Thơ. Hành quân đạp mìn, cụt chưn trái. Địa chỉ: 429
ấp Sơn Qui A xã Tân Trung Đông, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 077 5485 833.



6. TPB Trần Văn Đặng, số quân: 41/311347 Đại đội 112 ĐPQ Tiểu khu Gò Công. Bị thương năm
1970 tại xã Thành Công, tỉnh Gò Công, trong lúc đi hành quân đạp mìn, cụt chưn trái sát háng.
Địa chỉ: 1219 Ấp Xã Lới, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 039 8664 756.

Anh Em TPB nghèo và nhóm nhỏ hành thiện chúng tôi, chân thành cảm tạ Cô Đoàn Phương Mai - San Jose California.

A. Quỹ Ủy Lạo Anh Em TPB:

1. Anh Lâm Chí Tâm. Renton Washington: 200.đã trao cho 6 anh.
2. Chị Mỹ Hương, Renton Washington: 200.đã trao cho 6 anh.
3. Cô Thân Mỹ Thùy, Houston Texas: 300.đã trao cho 7 anh, còn tiếp
4. Cô Đoàn Phương Mai, San Jose California: 200.đã trao cho 6 anh.
5. Cô Diệu Tuyên, Fullerton California: 200. đã trao cho bà con nghèo tại huyện Cần Giuộc
6. Cô Diệu Đức, Houston Texas: 300.
7. Hồi Hướng Công Đức Cho Hương Linh Cụ Bà Trần Muội: 200.đã trao cho 6 anh.
8. Hải Quân Lưu Đày Nguyễn Hùng Sơn, Pittsburg Ca: 100.đã trao cho 3 anh tại Bà Rịa.
9. HHCĐ Cho Hương Linh Anh Dương Thái Hiệp Pháp Danh Nhuận Lộc: 200

B. Mua Bảo Hiểm Y Tế 1 năm Cho Anh Em TPB nghèo:

Cô Minh Hải, Cerritos California: đợt I 200.đã mua cho 4 anh.
Cô Thủy Nguyễn, Orange County California: 200.đã mua cho 4 anh.
Cô Minh Hải, Cerritos California: đợt II 300.đã mua cho 5 anh, còn tiếp.

Hải Quân Phạm Nguyên Khôi, Santa Clara California: 100.

C. Giúp các em bị bịnh ung thư đóng tiền Hóa và Xạ trị Chemotherapy & Radiation Therapy,
đang được điều trị tại Bịnh Viện Ung Thư Nguyễn Văn Học, Gia Định:

Cụ Ông Đỗ Minh Ngọc: 100.đã trao.
Cụ Bà Nguyễn Thị Ơn: 100.đã trao.
Cụ Bà Nguyễn Thị Sáng, Houston Texas : 100.đã trao.
Bà Quốc Lâm, Seattle Washington: 500.đã trao.
Nguyễn Thị Hồng Anh, Bothell Wa: 200.đã trao.
Nguyễn Thị Hồng Yến, Bothell Wa: 200.đã trao.

D. HÀNH TRÌNH ĐEM ÁNH SÁNG LẠI CHO NGƯỜI DÂN NGHÈO BỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ:

1. Cô Jennifer Thanh Phạm, Westminter California: 350.đã mổ.
2. Phật tử Diệu Mai, Antioch California: 200.đã mổ.
3. Cô Thân Mỹ Thùy, Houston Texas: 100.đã mổ.
4. Anh Nguyễn Lê, Fort Worth Texas: 100.đã mổ.
5. Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas: 100.đã mổ.
6. Cụ Ông Đỗ Minh Ngọc: 100.đã mổ.
7. Cụ Bà Nguyễn Thị Ơn: 100.đã mổ.

E. Giúp những cụ già neo đơn:

Hải Quân OCS Trần Bách Hợp, Yorba Linda California: 200.đã trao

F. Quỹ Dự Trữ:

Cô Diệu Tuyên, Fullerton Ca: 300.

G.) Gia hộ Tam Bảo Chùa Pháp Vân, Cần Giuộc Long An:

HHCĐ Cho Hương Linh Anh Dương Thái Hiệp Pháp Danh Nhuận Lộc: 100

H. Giúp Trẻ Mồ Côi, Khuyết Tật, Người Già Neo Đơn Tại Chùa Bửu Thắng, Buôn Ma Thuột ĐắkLắk

1. HHCĐ cho Cụ Ông Nguyễn Văn Nhung: 100.đã trao
2. ------------Cụ Bà Lê Thị Bảy: 100.đã trao
3. ------------Anh Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Pháp Danh Nhật Vũ: 200.đã trao
4. Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas: 100.đã trao.
5. HHCĐ Cho Hương Linh Anh Dương Thái Hiệp Pháp Danh Nhuận Lộc: 100

I. Giúp Trẻ Mồ Côi, Khuyết Tật, Người Già Neo Đơn Tại Chùa Từ Ân Bà Rịa Vũng Tàu:

1. HHCĐ cho Cụ Ông Nguyễn Văn Hương Pháp danh Minh Phú: 100.đã trao
2. ------------Cụ Bà Đào Thị Mào: 100.đã trao
3. ------------Cụ Bà Võ Thị Bần: 100.đã trao
4. ------------Ông Nguyễn Ngọc Đức, Pháp Danh Nhật Trọng: 200.đã trao.
5. Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas : 100.đã trao.
6. HHCĐ Cho Hương Linh Anh Dương Thái Hiệp Pháp Danh Nhuận Lộc: 100.


Bà Vãi Giác Ngọc Phước vào tận Bịnh Viện giúp anh em TPB.

Nguyễn Huy Điền tường trình.

Không có nhận xét nào: