Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

3.200 căn nhà bị ngập, TP Tam Kỳ sơ tán hơn 1.600 người


Hàng nghìn căn nhà tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, bị ngập trong nước lũ. Chính quyền địa phương sơ tán hơn 800 hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn. Mưa lớn từ ngày 22/10 đến nay cùng với hồ Phú Ninh xả lũ khiến TP Tam Kỳ, Quảng Nam, bị ngập sâu. Tại một số khu vực trũng thấp ở phường Tân Thạnh, Phước Hòa, An Phú, An Xuân... hàng trăm ngôi nhà bị ngập 1-2 m.
<!>


Theo thống kê từ chính quyền địa phương, có hơn 3.200 ngôi nhà bị ngập trong lũ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, TP Tam Kỳ sơ tán hơn 800 hộ dân với trên 1.600 người đến nơi cao ráo, tránh lũ.


Tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, nước ngập sâu phía trước cổng trường hơn 0,5 m. Tỉnh Quảng Nam cho phép học sinh mầm non, tiểu học và THCS được nghỉ ngày 25/10 để tránh lũ và dọn dẹp trường học.


Ông Phan Bình (54 tuổi), ở khối phố Phương Hòa Tây, phường Hòa Thuận, cho biết mưa lớn liên tục từ 22/10 nên ngày 23/10 nước tràn vào nhà. "Gia đình tôi đã đưa vật dụng quan trọng, thiết bị điện tử lên nơi cao ráo để tránh nước lũ gây hư hại", ông Bình nói.


"Nước lên nhanh, chúng tôi phải sử dụng ghe di chuyển. Trong nhà còn nhiều vật dụng, tài sản bị chìm trong nước", người phụ nữ nói.


Phường Phước Hòa có hơn 530 căn nhà bị ngập, trong đó có 4 hộ dân phải sơ tán. Chính quyền địa phương giúp người dân di dời đồ đạc. Ngoài ra, với những nhà bị ngập, chính quyền cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho người dân.


Nhiều người không kịp đưa vật dụng, phương tiện đến nơi cao ráo khiến xe bị ngập nước.


Các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, nước dâng gây ngập từ 0,5 m đến hơn 1 m. Ngày 24/10, nước lũ rút chậm nên các tuyến đường vẫn được căng dây, ngăn người qua lại. Nhiều người cố băng qua dòng nước lớn khiến xe bị chết máy.


Nước ngập tuyến đường Bạch Đằng.


Ôtô được người dân đưa lên cầu Điện Biên Phủ để tránh ngập. "Nhà ở khu vực trũng thấp, nên tôi đưa xe đi tránh lũ từ sáng 23/10", anh Tài, người dân phường An Xuân, nói.

Thanh Đức 

Không có nhận xét nào: