Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

Tường Trình Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XII tại Hoa Thịnh Đốn ngày 16 tháng10, 2021 - Cung Thị Lan


Phần I: Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XII
Đúng 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 16 tháng 10 năm 2021 Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XII chính thức khai mạc tại nhà hàng Little Sai Gon (Gần trung tâm Eden- khu thương mại Việt Nam trong vùng Hoa Thịnh Đốn)
<!>


Sau khi chủ tịch VB VĐBHK văn thi sĩ Hồng Thuỷ chào mừng đại biểu, MC nhà văn/nhà báo Đào Hiếu Thảo đã điều khiển Đại Hội Đồng chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.
VH Erlinda Thuỳ Linh hát Quốc Ca Hoa Kỳ, Đại Hội Đồng hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và cùng mặc niệm tưởng nhớ các dân quân cán chính hy sinh vì lý tưởng tự do.
Kế đó, Ban Chấp Hành 2018-2020 vào bàn chủ tọa đoàn.
Phó chủ tịch Lê Hữu Liệu tổng kết thành quả hoạt động của Ban Chấp hành 2018-2020.
Chủ tịch VBVNHN Ban Chấp Hành 2018-2020 tri ân các Hội Viên đóng góp nhiều công sức cho VBVNHN trong những năm qua.
Trưởng ban bầu cử Đăng Nguyên tường trình kết quả bầu cử và giới thiệu liên danh đắc cử: Liên danh Ánh Dương do Cung Thị Lan thụ uỷ.


Cung Thị Lan gìới thiệu thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023:
1. Đệ nhất phó chủ tịch: Thi sĩ Erlinda Thuỳ Linh
2. Đệ nhị phó chủ tịch: Nhà văn Ngọc Cường ( Vắng mặt vì lý do sức khỏe và gia đình)
3. Tổng thư ký: Thi sĩ Lê Thị Nhị
4. Thủ quỹ: Thi sĩ Lê Thị Ý

Chủ tọa đoàn Đại Hội Đồng VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi chuyển giao cho Ban Chấp Hành 2021-2023.

Cung Thị Lan mời VH Đăng Nguyên trình bày về việc tu chính Nội Qui. Sau khi thảo luận và duyệt xét, Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XII đều đồng ý:
1. Bãi bỏ chức vụ Uỷ Ban Định Chế.
2. Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tổ chức Đại Hội Trực Tuyến khi đất nước và thế giới trong tình trạng đại dịch hay thiên tai trầm trọng.
Cung Thị Lan đại diện Ban Chấp Hành 2021-2023 chỉ định VB VNHK do chủ tịch Cù Hòa Phong đảm nhận trách vụ tổ chức Đại Hội VBVNHN Kỳ XIII tại Texas vào năm 2023.
Đại biểu Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XII chụp hình chung làm kỷ niệm trước khi bế mạc.

Phần II: Liên Hoan Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XII


Nhà báo kiêm nhà văn Đào Hiếu Thảo phụ trách MC cho chương trình Liên Hoan Đại Hội VBVNHN Kỳ XII. Mở đầu là phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Trưởng ban tổ chức, chủ tịch VB VĐBHK Văn thi sĩ Hồng Thuỷ chào mừng quan khách.
Chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN 2018-2020, Nhà văn Vịnh Thanh Dương Thành Lợi tóm lược hoạt động của Văn Bút từ năm 2018-2020
Tân chủ tịch Ban Chấp Hành VBVNHN 2021-2023, Cung Thị Lan đọc diễn văn khai mạc. và giới thiệu thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023:


1. Đệ nhất phó chủ tịch: Thi sĩ Erlinda Thuỳ Linh
2. Đệ nhị phó chủ tịch: Nhà văn Ngọc Cường ( Vắng mặt vì lý do sức khỏe và gia đình)
3. Tổng thư ký: Thi sĩ Lê Thị Nhị
4. Thủ quỹ: Thi sĩ Lê Thị Ý

Sau đó Cung Thị Lan đại diện Tân Ban Chấp Hành mời Ban Chấp Hành 2018-2020 và chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi cùng thi sĩ Đăng Nguyên, và văn thi sĩ Hồng Thủy nhận những bó hoa tươi thắm và những ấn phẩm tri ân đầy ý nghĩa.

Phó chủ tịch VBVNHN thi sĩ Erlinda Thuỳ Linh trình bày ý nghĩa của chiếc ghế trống hôm nay 16-10-2021 tại Đại Hội VBVNHN kỳ XII và xướng danh nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị cầm tù đúng 1 năm 10 ngày.

Sau phần nghi thức, quý khách, hội viên và thân hữu VBVNHN nhập tiệc liên hoan, thưởng thức Văn Nghệ và chụp hình lưu niệm.

Mặc dù, tình trạng bất an của nạn đại dịch COVID-19 vẫn còn, tinh thần yêu quý và ý chí ủng hộ của quý khách, quý hội viên và quý thân hữu đối với VBVNHN rất sâu đậm. Đã có 100 vị tham gia trong đó có rất nhiều Văn hữu đến từ các bang xa xôi như Canada, California, Texas, Florida và New York.
Theo ghi nhận của nhà báo Đào Hiếu Thảo: “ Đại Hội VBVNHN kỳ XII có sự hiện diện của các Đại Diện Tổ chức và Hội đoàn như Ông Đoàn Hữu Định, Đại diện Liên Hội cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận, ông Hoàng Đức Long, Chủ Tịch Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, bà Phan Nguyễn Lương Duyên, Hội Trưởng Hội cựu Nữ Sinh Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ, bà Dương Tâm Đạt, Đại Diện Gia Đình Trưng Vương Vùng Hoa Thịnh Đốn, ông Stephen Lee Oliver, nhà văn.”


“Các Đại Biểu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ các tiểu bang xa về dự Đại Hội gồm có Luật sư Dương Thành Lợi tức Văn Hữu Vịnh Thanh, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2018-2020, từ Toronto, Canada; Văn Hữu Lê Hữu Liệu, Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (2018-2020) từ Houston, Texas; Văn Hữu Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 2018-2020 từ Florida; Văn Hữu Hoàng Linh, Đại Diện Văn Bút Vùng Đông Nam Hoa Kỳ (Florida); Văn Hữu Cù Hòa Phong, Chủ Tịch Văn Bút Vùng Nam Hoa Kỳ (TX); Văn Hữu Lê Hữu Minh Toán, Phó Chủ tịch Văn Bút Vùng Nam Hoa Kỳ (TX); Văn Hữu Erlinda Thùy Linh, Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (2021-2023) Vùng Tây Nam Hoa Kỳ (California); Văn Hữu Ngô Thy Vân & Phu quân từ Tây Nam Hoa Kỳ (California); Văn Hữu Hoàng Oanh & Phu quân từ Nam California, Hội Viên Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (HV/VĐBHK); Văn Hữu Phạm Phan Lang từ Hawaii (HV/VĐBHK); Văn Hữu Phương Hoa từ San Jose, California (HV/ ĐBHK); Văn Hữu Minh Thúy bút hiệu Thành Nội từ SJ California (HV/ ĐBHK); Văn Hữu Thanh Song Kim Phú từ SJ California (HV/ ĐBHK); Văn Hữu Hoàng Lan từ New York (HV/ ĐBHK).”( ĐHT


Đặc biệt có sự hiện diện của hội viên lão thành thi sĩ Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn năm nay đã 99 tuổi
Đã có nhiều đài truyền thông trong vùng Hoa Thịnh Đốn đến tham dự và phỏng vấn các chủ tịch VBVNHN:

Chương trình văn nghệ đặc sắc với giọng ca hay tuyệt của các ca sĩ hội viên như Erlinda Thuỳ Linh, Thanh Sơn, Trần Đại Bản, Môi Tím,Từ Khải, Hoàng Phú, Xuân Tiên,Thanh Hương, Hoàng Phượng và thân hữu như Thuý Lan, Phạm Dương Hiển, Thái Mộng Trinh và Bảo Huy. (Vui lòng xem video clip đính kèm sau)

Đại hội VBVNHN kỳ XII kết thúc vào lúc 4:00 chiều cùng ngày với sự hân hoan và mãn nguyện.

Cung Thị Lan
Vài Hình Ảnh trong Đại Hôi












 







Hình Ảnh: Anh Chị VBNMHNHK
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Cựu chủ tịch VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi và quý Văn hữu VBVNHN kính mến,

Đại Hội VBVNHN đã qua, nhưng âm vang của những tiếng cười vui vẻ, thân thương của chúng ta vẫn còn đọng trong tâm tưởng. Cung Lan lấy làm tiếc là không thể chào tiễn quý VH hôm chia tay. Được biết tất cả quý vị thượng lộ bình an, về nhà an toàn, Cung Lan rất mừng. Cung Lan xin hẹn gặp tất cả quý anh chị dịp khác và chúng ta có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Qua điện thư này, Cung Lan chân thành cảm ơn Cựu chủ tịch VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi đã thết đãi một số quý VH trong buổi Tiền Hội Ngộ VBVNHN thật hậu hĩ tại một nhà hàng sang trọng và còn tặng rượu quý cho anh Hiệp cùng quý VH trong tiệc Hậu Đại Hội. VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi đã không quản ngại đường xa đưa các VH ở các tiểu bang xa du ngoạn khắp thủ đô Hoa Thịnh Đốn và đưa tiễn ra phi trường một cách tận tình. Rất phục tinh thần Hướng Đạo của VH .

Cung Lan chân thành cảm ơn anh Bùi Cửu Viên và chủ tịch VB VĐBHK Văn thi sĩ Hồng Thuỷ hết lòng tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ XII thành công. Anh chị không quản ngại tuổi cao, sức yếu đón đưa, thết đãi các VH từ các tiểu bang xa về và còn đưa du ngoạn ngắm lá vàng. Em rất ngưỡng mộ và biết ơn tinh thần trách nhiệm, và sự ủng hộ hết lòng của anh chị đối với Văn Bút.

Cung Lan chân thành cảm ơn phó chủ tịch VBVNHN Erlinda Thuỳ Linh đã may tặng cho BCH những chiếc áo dài đồng phục đẹp tuyệt. Những chiếc áo này đã tạo nên một ấn tượng đặc biệt cho Đại Hội VBVNHN. Cảm ơn sự hào phóng và sáng kiến của phó chủ tịch VBVNHN Erlinda Thuỳ Linh.

Cung Lan cảm ơn VH thi sĩ Hoàng Phượng và VH thi sĩ Thu Đào đã gửi tặng bánh và hoa cho CL và quý VH trong tiệc hậu Đại Hội.

Cung Lan cảm ơn Văn Hữu Từ Khải đã hết lòng dành thời giờ trong việc lo cho chương trình Văn Nghệ VBVNHN. Xin cảm ơn VH nhạc sĩ Hoàng Phú cùng nhạc sĩ Phạm Dương Hiển, ca sĩ Bảo Huy , ca sĩ Thái Mộng Trinh và quý VH ca sĩ tham gia chương trình Văn Nghệ đặc sắc hôm Đại Hội .

Cung Lan xin cảm ơn thân hữu Thuý Lan đã tổ chức cho các anh chị văn Bút một buổi tối sau Đại Hội hết sức thận mật vui nhộn.

Cung Lan chân thành cảm ơn văn hữu thi sĩ Trần Gò Công /Lão Mã Sơn 99 tuổi, cùng quý VH Cù Hòa Phong, Lê Hữu Liệu, Lê Hữu Minh Toán, Nguyễn Thanh Sơn, Erlinda Thuỳ Linh, Phạm Phan Lang, Phương Hoa, Thanh Song Kim Phú, Minh Thuý Thành Nội, Ngô Thy Vân, Hoàng Oanh, Hoàng Lan, Hoàng Linh... đã không ngại đường xa và sự bất an của COVID biến thể về chung vui với Đại Hội.

Cung Lan chân thành cảm ơn quý đại biểu Vùng Hoa Thịnh Đốn Ông Đoàn Hữu Định, Đại diện Liên Hội cựu Chiến Sĩ VNCH & Phụ cận, bà Ngô Quang Trưởng, ái nữ của nhà văn Thạch Lam Nguyễn Tường Vinh, ông Hoàng Đức Long, Chủ Tịch Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, bà Phan Nguyễn Lương Duyên, Hội Trưởng Hội cựu Nữ Sinh Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ, bà Dương Tâm Đạt, Đại Diện Gia Đình Trưng Vương HTĐ chung vui Đại Hội VBVNHN Kỳ XII

Sự hiện diện của các vị đại biểu, quý Văn Hữu và những lời chúc mừng của quý VH không thể tham dự Đại Hội đã cùng góp phần cho sự thành công của Đại Hội thêm rực rỡ.

Xin tri ân sự đóng góp hết sức tế nhị của quý Mạnh Thường Quân và hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Hiếu, Hiep Pham cùng quý anh chị của các Đài truyền thông vùng Hoa Thịnh Đốn.

Cung Lan xin thay mặt BCH VBVNHN tri ân tấm lòng cao quý của tất cả quý anh chị.

Cung Lan lấy làm tiếc là cựu thư ký VBVNHN Tuyết Nga bị tai nạn nơi phi trường không thể tham dự. Cung Lan đã hỏi thăm chị và được biết chị được xuất viện nên CL rất an tâm Mến chúc chị sớm hoàn toàn bình phục và xin hẹn gặp chị trong lần Hội Ngộ tiếp theo.

Quý mến,

Cung Thị Lan
(https://longhovinhlong.blogspot.com/2021/10/ai-hoi-van-but-viet-nam-hai-ngoai-ky.html)

Không có nhận xét nào: