Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Nhà tranh ở Sơn La tuyệt đẹp như nấm khổng lồ xuất hiện trên báo Mỹ

alt
Công trình hoành tráng nhưng lại sử dụng vật liệu thiên nhiên hết sức quen thuộc ở địa phương là tre nguyên khối làm khung mái vòm và cỏ tranh làm mái nhà được trang mạng kiến trúc nổi tiếng  ArchDaily(Mỹ) đăng tải.<!>
5 ngôi nhà tranh hoành tráng và nổi bật giữa núi rừng Sơn La này chính là một khu nhà tổ chức sự kiện và tiếp đón khách hàng đa chức năng, được thiết kế bởi KTS Võ Trọng Nghĩa và KTS Nguyễn Đức Trung. Công trình được làm từ tre nguyên cây, lấy cảm hứng từ những chiếc giỏ đan truyền thống..
Ngôi nhà có mái vòm cao nhất có chiều cao 15,6m với diện tích 283m2, hai ngôi nhà thấp hơn có chiều cao 12,5m (mỗi nhà 227m2) và hai nhà còn lại cao 10,5m (diện tích 164m2). Việc thiết kế mái vòm có độ cao khác nhau lấy cảm hứng từ những ngọn núi nhấp nhô cao thấp phía xa.
altKhung cảnh khu nhà vào ban đêm.altToàn bộ công trình gồm 5 khối nhà có cấu trúc tương tự, chỉ khác về kích thước và diện tích.altĐây là những công trình được xây dựng để phục vụ cho một sự kiện lớn ở Sơn La.altKhông gian thoáng rộng bên trong các khu nhà sẽ trở thành nơi tổ chức sự kiện, hội họp, tiệc tùng…altQuy mô hoành tráng và kiến trúc lạ mắt của các khối 
alt

nhà khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.Khu nhà có diện tích lên tới 1.000m2, có độ cao từ 12,5m đến 15,6m, hài hòa với khung cảnh núi non hùng vĩ bao quanh.altToàn bộ công trình được làm từ tre nguyên cây, loại vật liệu truyền thống quen thuộc và dễ kiếm ở địa phương này.altKiến trúc được lấy cảm hứng từ 
alt


những giỏ tre đan thủ công.Tre nguyên cây được cố định với nhau rồi dựng thành nhà.altCác mái vòm có cấu trúc 2 lớp, lớp trong là tre đan lại, 
alt
lớp ngoài là mái tranh.Giếng trời trên đỉnh giúp lưu thông ánh sáng và nguồn gió, khí trời tự nhiên.altDiện tích mỗi vòm từ 164 – 283m2, 
alt

không cần tới các cột trụ giữa nhà.Kiến trúc mái vòm cao giúp không gian bên trong luôn thoáng rộng.altCảnh quan khuôn viên cũng được chăm chút đầu tư khá kĩ lưỡng, công phu.altĐể hài hòa với khung cảnh sẵn có, kiến trúc sư trồng thêm các loại cây xanh tạo nên môi trường thư thái.altDòng nước mềm mại uốn lượn giữa các khu nhà.altCác mái vòm nhìn từ bên ngoài không khác gì những cây nấm khổng lồ..altBản vẽ tổng thể khu nhà.altHình 3D mô tả khu nhà.Tổng thể công trình hài hòa với cảnh quan xung quanh.
Bình Nguyễn (Theo ArchDaily)

Không có nhận xét nào: