Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới.

Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không?

Hình minh họa.

Xét về độ chất thì chắc chắn vali thường sao với tới được vali thông minh nhất thế giới, hay đắt nhất, nhưng chúng khác nhau chỗ nào thì không phải ai cũng biết đâu!<!>

Với những bạn đi du lịch, thì chiếc vali là vật dụng không thể thiếu. Nhưng nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn cho mình chiếc vali như thế nào - thật tiện ích thông minh, thật sang trọng, đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu, hay một chiếc vali bình thường?
Chúng có những điểm gì khác biệt ? 
1. Chiếc vali thông minh nhất thế giới:
Nói đến vali, hẳn bạn sẽ hình dung ra chiếc "hộp" có thể giúp bạn chứa đồ dùng, giày dép, quần áo, để mang vác khắp chốn khắp nơi.
Nhưng với chiếc vali Trucker - được cặp đôi Gaston Blanchet và Jesse Potash ở New York sáng tạo và cho ra đời này, chúng còn giúp bạn nhiều hơn thế nữa.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 1.
Với thiết kế vỏ nhôm dùng cho máy bay, và 100% polycarbonate nguyên chất, nên vali rất bền, nhẹ, và chống xước.
Chiếc cần kéo của vali được làm bằng chất liệu nhẹ, đặt hoàn toàn ở phía ngoài, ở phía 2 bên vali để không chiếm nhiều khoảng bên trong.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 2.

Chưa hết, không giống thiết kế vali thông thường, vali thông minh Trucker không sử dụng khóa kéo, mà thay bằng cửa trượt nắp dọc thân, giúp người dùng mở, đóng vali 1 cách dễ dàng bằng động tác nhanh gọn.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 3.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 4.

Trong vali cũng có cục sạc pin rời giúp bạn sạc được pin điện thoại trong lúc cần kíp - tới 9 lần. Hoặc như việc tích hợp cân điện tử trong vali sẽ giúp bạn biết chính xác cân nặng của chiếc vali là bao.
Và bạn chỉ mất thêm $40 để nâng cấp chiếc vali của mình lên bản hiện đại với thiết bị định vị toàn cầu GPS này thôi, phòng trường hợp hành lý bị thất lạc.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 5.
Vali được tích hợp chức năng định vị - giống như ứng dụng Find My iPhone của Apple vậy.
Được biết, giá bán của sản phẩm thông minh này là $500 USD cho loại vali cầm tay, và $600 USD với kích cỡ vali ký gửi.
2. Vali đắt nhất thế giới:
Theo trang Richest life style đăng tải thì chiếc vali kéo hiệu Henk - do nhà Thiết kế Hà Lan - Henk Van De Meeve thiết kế thuộc loại đắt nhất thế giới.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 6.

Giá của 1 chiếc vali Henk rơi vào khoảng USD 22.000. Được biết, phần thân ngoài của chiếc vali này được sử dụng toàn bộ bằng chất liệu sợi carbon khối - được dùng trên những chiếc xe đua công thức 1.
Trong khi đó, phần bên trong của Henk được làm từ gỗ óc chó của Ý, gỗ mun Madagascar, titan, nhôm,.. phần gỗ được chạm khắc bằng tay vô cùng tinh tế.
Vali có hệ thống khóa trung tâm cùng nhiều ngăn nhỏ để đựng điện thoại di động cũng như những đồ vật có giá trị.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 7.

Do phần bánh xe và tay cầm của chiếc vali được tích hợp gói gọn vào được trong vali nên nó có thể biến thành một chiếc ghế ngồi khi bạn phải đứng đợi tại những phi trường đông đúc.
3. Vali thông thường:
Có một sự thật là không phải ai cũng đủ khả năng để "tậu" cho mình 1 chiếc vali đắt đỏ đến như trên.
Thế nên có thể nói với hầu hết mọi người thì vali kéo vỏ nhựa, và vải dù là 2 loại vali thông dụng nhất được sử dụng.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 8.
Với vali vỏ nhựa thì chất lượng được ưu tiên sử dụng là nhựa Polycarbonate, nhựa ABS hoặc nhựa tổng hợp. Chất liệu này mang lại độ cứng, khả năng chịu va đập, chống xước cho vali.
Tuy nhiên, do làm bằng chất liệu nhựa thường, không thật sự cao cấp nên việc bị xước, hay vỡ cũng có thể xảy ra.
Vali vải, việc bị xước, vỡ có thể tránh được, nhưng sự đa dạng của loại vali này khá hạn chế, và chúng rất dễ bị thấm nước mưa..
Xét về cấu tạo phía trong thì do làm bằng chất liệu không thật tốt nên khả năng tận dụng, nới rộng khoảng trống cho vali bị hạn chế nhiều. Thế nên, bạn khó có thể tận dụng triệt để khoảng trống bên trong để chứa đồ.
Có ai tò mò: vali đắt nhất, thông minh nhất thế giới và vali thường khác nhau chỗ nào không? - Ảnh 9.

Cùng với đó, khung tay cầm được làm bằng hợp kim nhôm, bánh xe bằng nhựa cũng khá yếu... nên trước khi mua bạn nên xem xét kỹ lưỡng một chút. Bởi bánh xe chắc chắn, tay cầm vững... sẽ giúp bạn tránh tối đa rủi ro trong quá trình di chuyển.
Và đương nhiên, nếu so sánh giá với chiếc vali thông minh, và vali đắt nhất thế giới kia, thì quả là có phần khập khiễng.. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc để có thể mua cho mình 1 chiếc vali tốt trong những chuyến du lịch.

Không có nhận xét nào: