Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Điểm Tin Thứ Tư 20.02.2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm



BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • Cướp ấn đền Trần và cẩu lư hương Thánh Trần (RFABLOG) - Những năm 2000, đền Trần ở Lào Cai, ngay thị xã Lào Cai, bên bờ sông Nậm Thi có bức tượng Đức Thánh Trần oai nghi đứng chống gươm nhìn sang phía Trung Quốc, đền thờ của Ngài ngự trên ngọn đồi cao, tượng của Ngài đứng trước đền. Sau 20 năm, quay trở lại Lào Cai, điều làm tôi hãi hùng nhất là đền Mẫu và Đền Trần - hai ngôi đền lớn nhất Lào Cai đã hoàn toàn thay đổi, tượng Đức Thánh Trần bị bứng đi mất, thay vào đó là một tiểu viên với 12 con giáp Tí Sửu Dần Mão Thìn…, nền chân tượng đã bị ủi thấp xuống chừng 20 mét so với nền cũ. Tiểu viên 12 con giáp cũng là nơi các đôi nam nữ du khách Trung Quốc cõng nhau, ôm nhau chụp hình nhiều nhất…<!>
  • Thư ngỏ cho Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên về vấn đề Biển Đông (RFA) - Ngày 14/2 vừa qua, nhóm Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông, nhóm Biển đông tại Pháp đã công bố một lá thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trên các mạng xã hội để kêu gọi ký tên nhân cuộc thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong Un tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Đài Á châu Tự Do tìm hiểu về mục tiêu của lá thư cũng như động lực thúc đẩy các người Việt trong cũng như ngoài nước ký tên vào lá thư này.
  • Tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình bị nói “chấp hành án phạt tù kém” (RFA) - Ngày 19/2/2019, gia đình tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình (hay còn gọi là Hoàng Bình) nhận được thông báo của Giám thị trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam về tình hình chấp hành án phạt tù của anh này với đánh giá ‘chấp hành án phạt tù kém trong giai đoạn từ ngày 27/6/2018 đến ngày 25/11/2018’.
  • Chống chủ nghĩa trí thức: ĐCSVN tự xây lâu đài quyền lực trên cát? (BoxitVN) - Hoa Nghi dịch - Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và giới lãnh đạo ĐCSVN không tìm thấy sự hỗ trợ trong giới tinh hoa để thu hẹp khoảng cách mà thay vào đó là chèn ép (sách nhiễu) họ, thì có khả năng những nỗ lực nhằm khôi phục quyền lực của Đảng ở một quốc gia bị tham nhũng phá hoại có thể giống là xây lâu đài… trên cát. Hà Nội siết chặt tự do học thuật. Với bộ sậu chính trị mới, Hà Nội đang đánh vào uy tín ...
  • Asean và Trung Quốc họp bàn về COC vào cuối tháng 2 (RFA) - ASEAN và Trung Quốc sẽ nhóm họp vào cuối tháng 2 để thảo luận về Bộ quy tắc về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (gọi tắt là COC). Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết như vậy hôm 16/2 tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức.
  • Chúng ta nên dừng ‘dũa ngọc thô’? (BoxitVN) - An Viên - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham gia Hội nghị phát triển du lịch miền Trung-Tây Nguyên ngày 16.2 nhấn mạnh, tài nguyên du lịch của miền Trung-Tây Nguyên như viên ngọc thô chưa được mài giũa hoặc chưa tìm được người thợ giũa xứng đáng. Quan điểm của Thủ tướng một lần nữa phải trở về và xét: liệu rằng có nên tiếp tục mài giũa viên ngọc thô dưới cơ chế hiện nay? Cơ chế hiện nay là gì? Là tận thu triệt để bằng cách san lấp, đào ...
  • Tháng Hai chưa qua, tháng Ba đã tới (BoxitVN) - FB Nguyễn Văn Phước - Trong lịch sử, có cuốn sách mà sự ra đời là cả cuộc đấu tranh dài gay cấn. Tròn đúng 30 năm sau sự kiện Trung Quốc giết hại 64 chiến sĩ hải quân chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam ngày 14-3-1988, tác phẩm “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” do Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, Anh hùng LLVT Lê Mã Lương cố vấn, chủ biên được chính thức xuất bản dù đã gặp rất nhiều gian truân, thử thách. Vì sau năm 1990, đề ...
  • Vẫn rất cần “ngọn lửa của trái tim Đankô” (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi, số 59) (BoxitVN) - Tương Lai - …dù cho có một sự thật phũ phàng “quần chúng không quần chúng như ta tưởng” vẫn nghiệt ngã tồn tại, thì ngọn lửa của khát vọng tự do và sự thương yêu con người cháy bỏng từ trái tim Đankô lại càng cần để xua tan đi sự u tối, sự lừa mị và sự tàn ác của bạo lực. Chính ngọn lửa ấy đã thắp sáng niềm tin và khơi dậy bản lĩnh của những người trẻ tuổi…
  • BÀI HỌC 17/2 TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY (P.1) (RFABLOG) - Bài hát 'Lời tạm biệt trước lúc lên đường', phổ biến trong những năm tháng chống quân xâm lược Bắc Kinh, có một câu thật ám ảnh: ‘Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, cũng không làm cho giặc kia lùi bước’ Cũng tương tự vậy, nỗi uất hận của chúng ta với Đặng Tiểu Bình, kẻ hạ lệnh xâm lăng biên cương và thảm sát dân Việt năm 1979, dẫu có nghẹn ngào đẫm lệ ra sao cũng chẳng thể nào thay đổi thực tế là Trung Quốc hiện nay, với sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội đặt nền móng bởi họ Đặng, đang chiếm đóng cương thổ, cản đà thăng tiến quốc gia và phủ bóng bành trướng lên dân tộc chúng ta.
  • BÀI HỌC 17/2 TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY (P.2) (RFABLOG) - Thế bài học ở đây là gì? Không phải là tự lực tự cường. Dù nghe rất hấp dẫn, song ở vào địa vị một nước chậm tiến như Việt Nam hiện nay, tự lực tự cường mới chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ để phát triển vượt bậc quốc gia, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và cả Trung Quốc đã từng. Cách đây 40 năm, với một quy mô dân số và diện tích vượt trội hơn hẳn mà Trung Quốc, ở giai đoạn đầu phát triển, còn phải tìm cho mình đồng minh hỗ trợ, thì Việt Nam hiện nay nếu chỉ tự lực tự cường liệu có ảo tưởng không?
  • BÀI HỌC 17/2 TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY (P.3 - Hết) (RFABLOG) - Một khi lo ngại trên được giải tỏa, quyết định chọn phe cũng đã rõ ràng, điều những người lãnh đạo Việt Nam cần làm là chứng minh với Hoa Kỳ sự dứt khoát trong quyết định của mình, dĩ nhiên không phải bằng máu của bất kỳ dân tộc nào như họ Đặng từng làm, nhưng mức độ thì phải không hề thua kém. Những việc có thể làm ngay: (1) Luôn giữ thái độ cứng rắn nhất có thể với vấn đề biển đảo, hoan nghênh sự can dự của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước phương Tây. (2) Ngưng việc gửi các cán bộ, sĩ quan trung-cao cấp sang Trung Quốc đào tạo.
  • Bài học 17/2 trong bối cảnh hiện nay (BoxitVN) - Nguyễn Anh Tuấn - I. Bài hát “Lời tạm biệt trước lúc lên đường”, phổ biến trong những năm tháng chống quân xâm lược Bắc Kinh, có một câu thật ám ảnh: ‘Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, cũng không làm cho giặc kia lùi bước’. Cũng tương tự vậy, nỗi uất hận của chúng ta với Đặng Tiểu Bình, kẻ hạ lệnh xâm lăng biên cương và thảm sát dân Việt năm 1979, dẫu có nghẹn ngào đẫm lệ ...
  • Đức Thánh Trần đột nhiên cần… trang nghiêm? (VOA) - Chưa kể lập luận của bà Yến còn tạo ra tiền đề và việc dời đỉnh ở chân tượng Trần Hưng Đạo tại TP.HCM còn tạo ra tiền lệ để công chúng đòi dời hết đỉnh đặt trước tượng những lãnh tụ  như: Hồ Chí Minh (2), Nguyễn Văn Cừ (3), Trường Chinh (4),… đi nơi khác.
  • 40 năm sau cuộc chiến biên giới Việt-Trung-tiếp tục những sai lầm (RFABLOG) - Song Chi. 40 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung xảy ra vào ngày 17.2.1979. Cuộc chiến tuy chỉ kéo dài có 1 tháng, nhưng trên thực tế thì xung đột giữa 2 bên vẫn tiếp tục đến tận 10 năm sau. Điều đáng nói hơn là sau 40 năm nhìn lại, đảng cộng sản VN đã chứng tỏ họ không học được gì từ bài học lịch sử qua cuộc chiến này. Trái lại, họ lại càng mắc nhiều sai lầm hơn. 1.Vội vàng bắt tay với cựu thù trong tư thế yếu. Đó là sai lầm nghiêm trọng nhất.
  • Bí thư Quận 1 Tp HCM: Giữ được đằng trôn, đằng… tượng bác quạ mổ (RFABLOG) - Tượng đài và công ơn tiền nhân. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, những bậc tiền nhân đã có công lớn được tôn vinh bằng nhiều hình thức. Trước hết là những trang sử vàng chói lọi ghi lại những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm với những tài năng, đức độ như những tấm gương cho muôn đời sau học tập tinh thần yêu nước thương nòi.
  • Vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi (BoxitVN) - Nguyễn Tường Thuỵ - Sau khi thấy báo chí được "mở miệng" dịp kỷ niệm 40 năm TC (Trung Cộng) xâm lược VN (Việt Nam), nhiều người nghĩ rằng việc cấm đoán các hoạt động tưởng niệm liệt sĩ chiến đấu chống quân TC xâm lược năm nay sẽ được nới lỏng nhưng cũng có nhiều người đầy cảnh giác. Thực tế những gì xảy ra vào ngày 17/2/2019 cho thấy những người cảnh giác đã đúng. Chưa bao giờ, hoạt động tưởng niệm liệt sĩ chống TC bị ngăn chặn ráo riết ...
  • Bài học đau điếng của nhân dân trong sự kiện 17-2 (VOA) - Điều bất ngờ “tuyệt đối” nhất khiến người dân phẫn nộ tột độ là việc ra lệnh dời lư hương tại tượng Đức Thánh Trần. Nói về lý do dời lư hương, bí thư quận ủy Q.1 (TP.HCM) Trần Kim Yến cho biết...
  • Báo chí VN có được nới lỏng trong sự kiện 40 năm chiến tranh Biên giới? (BoxitVN) - Minh Hải - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc phát động chiến tranh Biên giới phía Bắc Việt Nam (17/2/1979- 17/2/2019), báo chí Việt Nam những ngày qua đã đăng thông tin rầm rộ sự kiện này. Liệu đây có phải là bước đột phá, nới lỏng hơn về quyền tự do báo chí Việt Nam? Và liệu đây có phải là động thái mà Việt Nam muốn thể hiện sự cứng rắn trong mối quan hệ bang giao với Trung Quốc, đồng thời từng bước ngả hẳn về Phương ...
  • Có hai cuộc “Chiến tranh Biên giới” trong cùng thời điểm (BoxitVN) - Trẩn Trung Đạo - Việc giới cầm quyền CSVN đưa xe cần trục đến dời lư hương trước tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn và ngăn chặn đồng bào các giới đến đặt vòng hoa trước tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội trong ngày 17 tháng 2 cho thấy không chỉ có một mà là hai cuộc “chiến tranh biên giới” xảy ra trong cùng thời điểm. Cuộc chiến thứ nhất: chống Trung Cộng xâm lược. Ngày 17 tháng 2, dù đứng trên quan điểm chính trị nào, cũng ...
  • Làm cách nào để “giải độc” lịch sử chiến tranh? (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Trên vietnamnet.vn (*), Giáo sư Sử học Phạm Hồng Tung, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, cho biết Việt Nam lâu nay đã “gạt quá khứ” sang một bên nên sách giáo khoa Lịch sử gói gọn 4 câu, 11 dòng ở lớp 12, báo chí lại ít nhắc đến Chiến tranh biên giới Việt-Trung.
    Trung cộng thì vẫn tiếp tục tuyên truyền “chiến tranh phản kích chống Việt Nam để tự vệ” và trừng phạt “tiểu bá” Việt Nam vong ân bội nghĩa, tay sai ...
  • Chuyển Lư Hương tượng Trần Hưng Đạo: Chuyện lớn hay chuyện nhỏ? (RFABLOG) - Mấy hôm trước, dư luận xã hội xôn xao trước việc sau gần 40 năm im hơi lặng tiếng về cuộc chiến Biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979. Thì đột nhiên năm nay, truyền thông nhà nước Việt Nam được bật đèn xanh cho phép đưa tin tương đối thoải mái về cuộc chiến Việt - Trung năm 1979. Cho dù những tư liệu về cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt này đã có rất nhiều và dễ dàng truy cập trên mạng internet. Người ta cho rằng, việc truyền thông nhà nước dường như được loan tin như thể không có vùng cấm là điều đáng ngạc nhiên.
  • S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đi & Về (RFABLOG) - "Việt Nam nuôi dưỡng các bạn thanh niên như người mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn. Đã đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam" - T.T. Nguyễn Xuân Phúc... Theo Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Lan (Học Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á – The Institute of Southeast Asian Studies) có hơn năm trăm ngàn lao động Việt Nam ở nước ngoài, trong số này khoảng 50 ngàn người đang làm việc tại Thái Lan. Phần lớn đều “làm chui,” và được gọi một cách lịch sự là những công nhân không có giấy tờ – undocumented workers. Họ lầm lũi đẩy những chiếc xe bán nước dừa, hay bán trái cây trên đường phố. Họ tất bật quét dọn, lau chùi, bưng bê trong những quán ăn bình dân chật chội và nóng bức. Họ nhễ nhại mồ hôi giữa những công trường bề bộn. Tất cả đều rất cần cù, nhẫn nại, chắt chiu và (vô cùng) chịu thương, chịu khó. Tuy thế, gần như không ai kiếm được quá năm trăm Mỹ Kim mỗi tháng nhưng ai cũng dành dụm phân nửa (hoặc hơn) số tiền nhỏ nhoi này để gửi về quê cho gia đình, hay chòm xóm, ở một làng quê nào đó thuộc Nghệ An hay Hà Tĩnh.
  • S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bác Trọng (RFABLOG) - ... Có lẽ đây là lần đầu tiên, và (không chừng) cũng là lần duy nhất, đám phu phen quét đường của miền Nam nước Việt được giới văn nghệ sĩ của vùng đất này (vô tình) đưa vào tác phẩm. Ở miền Bắc thì hoàn toàn khác, với chủ trương “văn nghệ công nông binh,” lớp người khốn cùng này được nhắc nhở đều đều, cùng với rất nhiều “ưu ái!”. Chả những thế, sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng (Nam/Bắc hoà lời ca) một công nhân của Sở Vệ Sinh Thành Phố Hồ Chí Minh – bà Lê Thị Thêu – còn được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu ra ứng cử để trở thành đại biểu Quốc Hội nữa cơ...Tương tự, bác Trọng cũng chả tiếc gì mấy đồng bạc lẻ để lì xì cho mấy cô công nhân quét rác. Từ bác Hồ đến bác Trọng, bác nào cũng chỉ lừa thiên hạ mà thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại bao giờ. Vẫn còn giữ ảo tưởng về qúi bác thì còn bị đè đầu, cưỡi cổ là chuyện tất nhiên, không có gì oan uổng cả.
  • Bắc Hàn học Đổi Mới từ Việt Nam? (RFA) - Đây là lần thứ nhì mà lãnh tụ hai nước gặp nhau để thảo luận việc Bắc Hàn từ bỏ kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm trên bán đảo Triều Tiên, nhưng vì hội nghị được tổ chức tại Việt Nam nên nhiều người hy vọng là lãnh đạo Bắc Hàn có thể học hỏi kinh nghiệm đổi mới kinh tế của Hà Nội.
  • Mỹ—Triều với vị thế “quốc gia tầm trung” của Việt Nam (RFA) - Một “Tuyên bố hoà bình” sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Trump và Kim cuối tháng này. Cuộc gặp cấp cao có sự đóng góp của Việt Nam khiến khiến giới phân tích suy đoán, liệu guồng máy hành khiển chính trường ở Hà Nội, sau vai trò “trung gian lịch sử” này, sẽ tiếp tục hướng tới quy chế “quốc gia tầm trung” như thế nào?
  • Nguyên tiêu của người già neo đơn ở Mỹ (VOA) -Nhân dịp Tết nguyên tiêu 15/1 âm lịch, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vừa tổ chức chương trình gặp mặt thân mật đầu xuân với những người già neo đơn gốc Việt sống tại Woodland Hill, một khu chung cư do chính phủ trợ cấp có đông đảo người cao niên sinh sống.
  • Trung Quốc :Tỉnh Tân Cương cấm dạy tiếng Tây Tạng cho trẻ em (RFI) - Các khóa học tiếng Tây Tạng do các nhà sư chủ trì là « bất hợp pháp ». Các tu viện là « hiểm họa về an toàn » và « không được trang bị tốt » để đón học sinh. Trả lời AFP ngày 18/02/2019, vùng Tây Tạng tiếp tục bảo vệ lệnh cấm dạy thêm tiếng Tây Tạng cho trẻ em trong bối cảnh các tổ chức tôn giáo ngày càng bị thắt chặt trên quy mô quốc gia.
  • Nhà sáng lập Hoa Vi : Thế giới "không thể thiếu chúng tôi" (RFI) - Trước sức ép tiếp tục gia tăng của Mỹ trên Hoa Vi, một lần nữa, người sáng lập tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc lại lên tiếng. Trong một bài phỏng vấn được đài truyền hình Anh Quốc BBC phát đi vào hôm nay, 19/02/2019, tỷ phú Nhậm Chánh Phi không ngần ngại cho rằng Hoa Kỳ sẽ không thể “đè bẹp” tập đoàn của ông vì “thế giới không thể thiếu Hoa Vi”.
  • Hoa Vi – Donald Trump: 1-0 ? (RFI) - Cuộc đọ sức công nghệ 5G giữa Mỹ và Trung Quốc chưa biết hồi nào chấm dứt. Hoa Kỳ từ đầu cuộc chiến luôn ở thế thượng phong. Nhưng với thời gian, thế cờ đang bị đảo ngược, lợi thế đang nghiêng về phía Trung Quốc.
  • Mỹ, TQ tiếp tục đàm phán thương mại hôm 19/2 (VOA) - Hôm 18/2, Tòa Bạch Ốc loan báo Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục một vòng đàm phán mới tại thủ đô Washington trong ngày 19/2 để giải quyết các tranh chấp thương mại giữa hai nước, và vào cuối tuần sẽ diễn ra các phiên đàm phán cấp cao hơn.
  • Lãnh đạo Kim Jung Un đến Hà Nội bằng máy bay hay xe lửa? (RFI) - Ngày 18/02/2019, một phái đoàn của Bắc Triều Tiên đã đến thăm Lạng Sơn, thành phố biên giới và nằm trên tuyến đường sắt Việt-Trung. Chuyến thăm này làm dấy lên câu hỏi : Kim Jong Un sẽ đến Hà Nội bằng phương tiện gì ?
  • Đặc sứ Bắc Hàn đến Hà Hội (RFA) - Đại diện ngoại giao Mỹ và Bắc Hàn đang có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un vào hai ngày 27 28/2 tới đây.
  • Chính giới Pháp tham gia biểu tình chống bài Do Thái (RFI) - Hôm nay, 19/02/2019, thủ tướng Edouard Philippe cùng với hơn một nửa thành viên chính phủ Pháp và nhiều đại diện các chính đảng tham gia vào những cuộc tập hợp để chống các hành vi bài Do Thái, đang gia tăng một cách đáng ngại tại Pháp.
  • Châu Âu không vội nhận lại công dân tham gia thánh chiến ở Syria (RFI) - Vào hôm qua, 18/02/2019, 28 ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu đã mở cuộc thảo luận tại Bruxelles về yêu cầu của tổng thống Mỹ Donald Trump, muốn châu Âu nhanh chóng nhận về để xét xử hàng trăm công dân của mình qua Syria tham gia thánh chiến, hiện đang bị lực lượng Kurdistan cầm giữ ở Bắc Syria.
  • Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rosenstein sẽ từ chức vào tháng 3 (VOA) - Ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các mối quan hệ có thể có giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump, dự kiến sẽ từ chức vào giữa tháng 3.
  • 16 bang của Mỹ đồng loạt kiện TT Trump (VOA) - Một liên minh gồm 16 tiểu bang của Hoa Kỳ, dẫn đầu là bang California, ngày 18/2 đã đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao chính phủ để chặn quyết định của ông Trump, công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có ngân sách xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico.
  • Khoa học và Đời sống (VOA) - Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển làm thay đổi đáng kể đời sống con người về mọi mặt từ việc chăm sóc sức khỏe cho tới những tiện nghi trong đời sống hiện đại. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá các thông tin hữu ích về những bước tiến vượt bậc này trong chương trình đặc biệt hôm nay dành cho chủ đề Khoa học. Xem thêm: http://bit.ly/2EbvnTN
  • « Ông Hoàng » thời trang Karl Lagerfeld qua đời (RFI) - Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới người Đức Karl Lagerfeld vừa qua đời hôm nay, 19/02/2019, thọ 85 tuổi, theo thông báo của Chanel, hãng thời trang ông làm giám đốc nghệ thuật từ 36 năm qua.

Không có nhận xét nào: