Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Điểm Tin Thứ Ba 12.02.2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • Dự thảo luật công chức sửa đổi mở đường “hạ cánh an toàn”? (RFA) - Bộ Nội Vụ vừa trình chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức, trong đó có quy định chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên gây nhiều tranh cãi. Nếu được thông qua, liệu các quan chức có chức vụ từ tổng cục trưởng trở xuống có thể yên tâm “hạ cánh an toàn”?
  • Biển Đông : 12 tàu ngầm Pháp giúp Úc chiếm ưu thế trước Bắc Kinh (RFI) - Trang nhất các báo Pháp hôm nay 11/02/2019 chú ý nhiều đến nhiều vấn đề thời sự trong nước : Thảo luận toàn quốc tìm lối thoát khủng hoảng Áo Vàng, cải cách giáo dục, hay cải cách hệ thống kiểm soát thuế để thiết lập niềm tin giữa chính quyền với doanh nghiệp. Về thời sự quốc tế, nổi bật nhất là hợp tác quốc phòng Pháp – Úc bước sang giai đoạn mới, sau khi hai bên ký kết hợp đồng 12 tàu ngầm chiến đấu. Các vũ khí mới giúp cho Úc có ưu thế quân sự so với Trung Quốc, đặc biệt tại vùng Biển Đông.
  • Úc mua 12 tàu ngầm của Pháp với giá 50 tỉ đô la (RFI) - Ngày 11/02/2019, Úc chính thức ký hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp với tổng trị giá 50 tỉ đô la. Thủ tướng Úc Scott Morrison gọi đây là « kế hoạch đầy tham vọng », trong lễ ký kết với sự hiện diện của bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Florence Parly.
  • Một góc khác của Khai ấn đền Trần (VOA) - Nguồn cơn nào làm cho họ quên hẳn rằng trong 500 ngàn tờ ấn ấy, thánh thần có đủ quyền phép để ban cho người cầm nó trong tay được thăng quan tiến chức như nhau, chưa kể quan với chức nào đủ để ban cho mọi người...
  • ‘Bảy bài học cho Thế kỷ 21’ (VOA) - Hy vọng hơn một phần năm nhân loại đang sống dưới các chế độ tự nhận là cộng sản sớm sử dụng ý nguyện tự do của họ trước khi thuật toán tước đoạt mất ngay cả điều được coi là thiêng liêng của loài người cho tới ngày hôm nay.
  • Sẽ có khủng hoảng ‘Trịnh Xuân Thanh thứ hai’? (VOABLOG) - Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trong những ngày tới một số bằng chứng, và nếu đúng là bằng chứng có tính xác thực, được công bố theo đúng cái cách mà Người Buôn Gió thường làm là rỉ rả giết dần giết mòn sức chịu đựng của địch thủ?
  • Thăng trầm trong gần 70 năm quan hệ Việt Nam và Bắc Triều Tiên (RFI) - Hà Nội được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong hai ngày 27-28/02/2019. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhân dịp này, ông Kim Jong Un có thể thăm chính thức Việt Nam. Nếu tin trên được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến thăm Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua.
  • Chủ tịch nước, Tổng bí thư công việc của ông là gì? (RFABLOG) - Ai cũng biết Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng rất bận rộn nên hỏi công việc của ông là gì có vẻ thừa thãi. Rõ ràng ông là người bận rộn nhất trong bộ tam, bởi ông đảm nhiệm hai vai thì trách nhiệm gánh vác cũng phải nặng nề hơn gấp đôi so với bà Ngân hay ông Phúc.
  • Một phụ nữ Việt bỏ trốn ở sân bay Nhật (VOA) - Một phụ nữ Việt Nam, từng là tập thực sinh tại Nhật, đã bỏ trốn tại phi trường quốc tế Narita hôm 10/2, sau khi bị cơ quan nhập cảnh Nhật phát hiện hợp đồng lao động của cô đã hết hạn.
  • VNTB - “Anh cướp” (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ VNTB - Lần đầu tiên, thấy dân mạng “trân trọng” gọi cướp bằng... anh. Chuyện bề ngoài có vẻ vui vui nhưng ngẫm ra lại vừa buồn, vừa chua cay. Đó là vụ hai tên cướp đột nhập vào phòng kế toán Trạm thu phí Dầu Giây khoắng đi 2,22 tỉ đồng hôm mùng 4 tết, giữa ban ngày Không biết con số này đã bao gồm 80 triệu đồng hai tên cướp đánh rơi ở hiện trường chưa, nếu chưa thì số tiền bị cướp là 2,3 tỉ.
  • Tết muộn ở ngoại ô Washington (VOA) - Vì dịp tết nguyên đán vừa qua diễn ra vào giữa tuần nên cộng đồng người Việt ở ngoại ô Washington nhiều nơi đã tổ chức tết muộn vào dịp cuối tuần mùng 5 và mùng 6 âm lịch. Tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô Washington, một chương trình múa lân quy tụ các đoàn lân của cộng đồng trong vùng đã được tổ chức phục vụ bà con. Mặc dù tết đã muộn, nhưng trong một ngày chủ nhật nắng ấm, rất nhiều bà con cùng du khách đã tới tham dự để được cảm nhận cái không khí tết còn vương lại đâu đây.
  • Thương mại : Mỹ-Trung Quốc nối lại đàm phán tại Bắc Kinh (RFI) - Hai tuần trước thời hạn Hoa Kỳ ấn định ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hàng Trung Quốc, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc ở cấp chuyên gia gặp lại nhau tại Bắc Kinh hôm 11/02/2019. Cuộc họp lần này nhằm chuẩn bị cho hai ngày đàm phán dự trù diễn ra ngày 14 và 15/02/2019 ở cấp cao hơn.
  • Thái Lan trả tự do cho cầu thủ bóng đá Bahrain (VOA) - Hôm 11/2, Thái Lan đã trả tự do cho cầu thủ bóng đá người Bahrain, anh Hakeem Al Araibi, người mà trước đó được chính phủ Úc cấp quy chế tị nạn nhưng bị nhà chức trách Thái Lan bắt giam theo lệnh của Cảnh sát Quốc tế.
  • Mỹ có thể bắt đầu rút quân khỏi Syria trong vài tuần tới (RFI) - Ngày 10/02/2019, trả lời báo chí, lãnh đạo Bộ Chỉ Huy Trung Ương Hoa Kỳ, tướng Joseph Votel, phụ trách các hoạt động tác chiến tại Trung Đông, Trung và Nam Á, nói rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu rút các thiết bị khí tài được cho là không cần thiết ra khỏi Syria. Việc rút binh sĩ có thể được tiến hành trong vài tuần tới.
  • TT tự phong Guaido: Ngăn hàng cứu trợ vào Venezuela là tội ác chống nhân loại (RFI) - Theo dự báo, tuần lễ này sẽ là một tuần căng thẳng tại Venezuela. Tổng thống tự phong Juan Guaido, người được khoảng 50 nước công nhận, đã kêu gọi người dân tham gia một cuộc biểu tình lớn vào thứ Ba 12/02/2019. Tổng thống Nicolas Maduro sẽ chịu nhiều sức ép, đặc biệt là vì hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân vẫn đang bị chặn lại tại nước láng giềng Colombia, do quân đội Venezuela phong tỏa biên giới.
  • Tây Ban Nha : Biểu tình đòi thủ tướng từ chức (RFI) - Ngay cả khi thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, khẳng định đã ngưng thương lượng với phe đòi độc lập cho vùng Catalunya, phe cánh hữu nước này vẫn tổ chức một cuộc tuần hành lớn trong ngày 10/02/2019, tại thủ đô Madrid, để phản đối chính phủ thuộc đảng Xã Hội. Họ đòi tổ chức các cuộc bầu cử mới và yêu cầu thủ tướng Pedro Sanchez từ chức.
  • California rút binh sĩ khỏi biên giới với Mexico (VOA) - Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, sẵn sàng rút toàn bộ 360 binh sĩ ra khỏi khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico, trong một động thái rõ ràng là phản đối lập trường của Tổng thống Donald Trump
  • Iran kỷ niệm 40 năm Cách Mạng Hồi Giáo (RFI) - Hôm nay 11/02/2019 là ngày Iran kỷ niệm 40 năm Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979 lật đổ chế độ quân chủ kéo dài suốt 2.500 năm. Hàng năm, theo thông lệ, nhiều người tập trung ở trung tâm thủ đô Teheran để kỷ niệm Cách Mạng. Năm nay, nhiều hoạt động kỷ niệm diễn ra trong không khí căng thẳng, do Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Không có nhận xét nào: