Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

TT Obama gặp gỡ Chủ Tịch Tập Cận Bình tuần sau bàn về Biển Đông

Tân Hoa Xã loan báo chuyến đi của ông Tập gặp gỡ TT Obama sẽ giúp hai bên trình bày lập trường rõ hơn của họ về tranh chấp Biển Đông, vốn đã gia tăng căng thẳng rất mạnh dạo gần dây, do các hành động cứng rắn của Trung Quốc.
Photo Courtesy: Reuters
Cali Today News – Tòa Bạch Ốc đã loan báo là Tổng Thống Obama sẽ gặp gỡ Chủ Tịch Tập Cận Bình trong tuần tới ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn bên lề một cuộc hội nghị về nguyên tử để bàn về Biển Đông.
<!->
Trong các vấn đề mà hai lãnh tụ siêu cường gặp gỡ bàn bạc còn có vấn đề Bắc Hàn, tin tặc trên mạng và một số lãnh vực khác. Các quan sát viên nhận thấy chuyến đi khá hấp tấp của ông Tập cho thấy nhu cầu lãnh đạo Bắc Kinh cần giải bày thái độ của họ trước thế giới.
Tân Hoa Xã loan báo chuyến đi của ông Tập gặp gỡ TT Obama sẽ giúp hai bên trình bày lập trường rõ hơn của họ về tranh chấp Biển Đông, vốn đã gia tăng căng thẳng rất mạnh dạo gần dây, do các hành động cứng rắn của Trung Quốc.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash Carter đã cho Ủy Ban Quân Sự Hạ Viện biết là Hoa Kỳ đang xét lại liệu có nên mời Trung Quốc tham gia diễn đàn RIMPAC vào mùa hè năm nay ơ Hawaii hay không.
Trong thông báo, Tòa Bạch Ốc cho biết hai ông Obama và Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ bên lề  vào thứ năm tuần sau trong hội nghị kéo dài 3 ngày về An Ninh Nguyên Tử, vốn quy tụ khoảng 40 lãnh đạo thế giới đến dự.
Trong thông báo này có đoạn: “Cuộc hội nghị an ninh 2 năm một lần sẽ giúp Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể cộng tác với nhau trong một loạt lãnh vực mà hai nước có quan tâm, cũng như giúp bàn về các khác biệt giữa đôi bên’   
Đào Nguyên (Military.com)

Không có nhận xét nào: