Chuẩn tướng Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Steve Anderson cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nào của Tổng thống Donald Trump nhằm phát động một chiến dịch tấn công trên bộ tại Iran sẽ là một "thảm họa toàn diện", đồng thời cho rằng người Mỹ sẽ phải bỏ mạng trong một cuộc chiến mà ông mô tả là đầy cam go và khốc liệt.Phát biểu hôm thứ Hai trên chương trình "Deadline: White House" của đài MSNBC cùng người dẫn chương trình Nicolle Wallace, ông Anderson bày tỏ niềm tin rằng Tổng thống Trump và các cố vấn của ông đang sa lầy vào điều mà ông gọi là "thảm họa địa chính trị lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta", đồng thời cáo buộc chính quyền hiện tại đã "hoàn toàn quản lý sai lầm cuộc chiến này"
<!>
Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc được cho là đang tiếp tục đẩy mạnh các công tác chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ tại Iran.
Cảnh báo về việc triển khai bộ binh
Ông Anderson cho rằng ngay cả việc thảo luận về chuyện "đưa bộ binh vào thực địa dưới bất kỳ hình thức nào" cũng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Ông đã liệt kê một số địa điểm tiềm năng, bao gồm Đảo Kharg, Eo biển Hormuz, và — "cầu Chúa phù hộ chúng ta" — là Isfahan hoặc Fordo, trong trường hợp lực lượng quân sự được điều động vào nhằm cố gắng thu hồi các vật liệu hạt nhân.
"Ý tôi là, đó sẽ là một thảm họa toàn diện," ông nói.
Ông Anderson — một Chuẩn tướng đã giải ngũ với hơn ba thập kỷ phục vụ trong quân ngũ — nhận định rằng một động thái như vậy sẽ đẩy binh lính Hoa Kỳ vào một môi trường đầy rẫy những điều chưa biết, đồng thời dẫn đến những thương vong cho phía Mỹ.
"Điều đó đồng nghĩa với việc người Mỹ sẽ phải bỏ mạng... Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng, vô cùng cam go," ông phát biểu. "Cuộc tấn công này chắc chắn sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt."
'Chúng ta không hiểu rõ kẻ thù này'
Ông Anderson cho biết một phần quá trình học tập và huấn luyện của ông tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ tập trung vào nguyên tắc "biết người biết ta", và ông lập luận rằng chính quyền hiện tại đang thất bại trong việc tuân thủ phương châm này.
"Chúng ta không hiểu rõ kẻ thù này," ông nói.
Ông nhận định rằng Hoa Kỳ đã không nhận thức được việc Iran đang phải đối mặt với điều mà ông mô tả là một mối đe dọa hiện hữu.
"Chúng ta đã không nhận ra rằng họ đang nằm giữa một mối đe dọa hiện hữu đối với chính sự tồn vong của họ — đó là một tình thế 'giết hoặc bị giết'. Họ sẽ làm mọi cách có thể để đánh bại chúng ta và trụ lại lâu hơn chúng ta," ông Anderson phát biểu.
Chỉ trích ông Trump và kêu gọi giải pháp ngoại giao
Mặc dù ông Anderson khẳng định rằng ông "không hề nghi ngờ" về việc quân đội Hoa Kỳ cuối cùng sẽ giành chiến thắng, ông cho rằng việc điều động binh sĩ tham gia một sứ mệnh như vậy sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Ông nhận định tình hình hiện tại là "một minh chứng cho thấy ông Trump một lần nữa lại sử dụng Lục quân—và rộng hơn là toàn bộ lực lượng quân sự—như một đội quân tư nhân của riêng mình, thay vì coi đó là quân đội của người dân Mỹ."
Ông Anderson cho rằng thay vào đó, ông Trump nên tập trung vào các biện pháp ngoại giao.
"Điều ông ấy cần làm là tập trung vào việc thúc đẩy ngoại giao," ông phát biểu. "Thế nhưng, ông ấy lại quay sang sử dụng quân đội; bởi lẽ lực lượng này luôn tuân phục, bởi họ buộc phải làm vậy—do họ được giáo dục và rèn luyện, cũng giống như tôi, để luôn chấp hành sự chỉ đạo của giới lãnh đạo dân sự—và ông ấy đang lợi dụng chính điều đó."
Một vị tướng về hưu nhận định chiến dịch này sẽ là một 'sai lầm nghiêm trọng'
Ông Anderson cho rằng bất kỳ chiến dịch bộ binh nào của Hoa Kỳ tại Iran cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, đồng thời nhắc lại lời cảnh báo của mình về việc thực hiện bước đi này.
"Sẽ là một sai lầm vô cùng, vô cùng nghiêm trọng nếu họ làm điều đó," ông phát biểu.
Trong cuộc phỏng vấn của mình, ông Anderson mô tả việc có thể điều động bộ binh Hoa Kỳ tới Iran như một sự leo thang nguy hiểm; ông lập luận rằng chính quyền hiện tại đã xử lý cuộc chiến một cách thiếu thỏa đáng, đồng thời đánh giá thấp cả bản chất của kẻ thù lẫn những rủi ro khi đưa quân vào một chiến trường đầy tranh chấp.
Ông khẳng định rằng sẽ có những người Mỹ phải bỏ mạng trong một chiến dịch như vậy, và kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì hành động quân sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét