Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

Tuần Này: 3 Tang Lễ Của Những Khuôn Mặt Mặt Cộng Đồng, Truyền Thông Báo Chí Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Ít Khi Nào Có! Trong Một Tuần: 3 Tang Tễ Của Những Khuôn Mặt Mặt Cộng Đồng, Truyền Thông Báo Chí! 1.Thứ Tư, 10 giờ sáng - Tang Lễ Của Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Peek Funeral Home) - Phân Ưu:Bàng Hoàng Thương Tiếc - Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa Đột Ngột Qua Đời Tại Bắc California.
<!>


Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi nhận được hung tin, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa — thành viên Phong Trào Hưng Ca, cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California — vừa đột ngột qua đời tại Bắc California.
Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là một khuôn mặt trẻ, đầy khả năng, nhiệt huyết và tận tụy phục vụ cộng đồng. Anh luôn hiện diện trong các sinh hoạt văn hóa, xã hội, với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu quê hương sâu sa. Hình ảnh anh mặc bộ quân phục Không Quân VNCH trong một buổi sinh hoạt văn nghệ gần đây, để tưởng nhớ thân phụ là một phi công VNCH, đã để lại trong tôi (LVH), nhiều xúc động và sự quý mến.

Chỉ hơn hai tháng trước đây, chúng tôi còn cùng nhau tổ chức buổi tiệc gây quỹ xây dựng Đền Quốc Tổ tại nhà hàng Samkee, San Jose — một công trình mà anh đã dày công đề xướng và theo đuổi. Vậy mà hôm nay, anh đã vội vã ra đi, để lại bao tiếc thương cho bạn bè và cộng đồng.
Sự ra đi đột ngột của Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, là một mất mát lớn cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Việt tại Nam California, nơi anh đã dành nhiều năm đóng góp không ngừng nghỉ.
Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt một người bạn trẻ, một người phục vụ cộng đồng tận tâm, một tấm lòng yêu quê hương tha thiết.
Thành kính phân ưu cùng Chị Nghĩa và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Vô cùng thương tiếc và kính thân tiễn.
Đại Diện Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
-Gia Đình KQ Lê Văn Hải & Tuần Báo Thằng Mõ

2. Thứ Năm, 10 giờ sáng – Tang Lễ Giáo Sư Nguyễn Cao Can (Oakhill Memorial Park)

LỜI CHIA BUỒN


-Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động, khi nhận được tin Giáo sư Nguyễn Cao Can, đã nhẹ nhàng từ giã cõi đời vào ngày 29 tháng 1 năm 2026, tại San Jose. Sự ra đi của Giáo sư, là một mất mát lớn lao không chỉ đối với gia đình, mà còn đối với bằng hữu, cộng đồng, và những người đã từng có cơ duyên cùng Ông, tham gia các công tác thiện nguyện suốt nhiều thập niên qua.
Giáo sư Nguyễn Cao Can là một người Anh hiền lành, khiêm nhường, giàu lòng nhân ái. Trong nhiều năm qua, Ông đã cùng anh em trong Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Văn Thơ Lạc Việt, cùng TS Nguyễn Hồng Dũng & Lê Văn Hải, tham gia nhiều công tác thiện nguyện, từ chương trình RMS “Cội Tùng Trước Gió”, gây quỹ giúp đồng bào bão lụt miền Trung, đến các sinh hoạt Phật sự và công tác cộng đồng tại Bắc California. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy nghĩa tình của Ông, vẫn còn in đậm trong lòng bạn bè và cộng đồng như mới ngày hôm qua.

Giáo sư Nguyễn Cao Can không chỉ là một trí thức, một nhà giáo, mà còn là một cư sĩ Phật tử chân chính, một tấm gương sáng của lòng từ bi, của tinh thần phụng sự và sống vì người khác. Từ những năm tháng gian khổ sau biến cố 1975, đến khi định cư tại Hoa Kỳ, Ông vẫn tiếp tục con đường thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai, và góp phần xây dựng đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt nơi hải ngoại.
Sự ra đi của Ông để lại niềm tiếc thương sâu sa, trong lòng tất cả những ai từng quen biết và kính trọng Ông. Tuy nhiên, hình ảnh một con người hiền hòa, nhân hậu, sống trọn đời vì đạo pháp và tình người sẽ mãi là kỷ niệm đẹp không phai trong lòng chúng ta.
Cội Nguồn, Văn Thơ Lạc Việt và Anh Em trong Hội Truyền Thông, xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Giáo sư Nguyễn Cao Can, sớm tiêu diêu miền cực lạc, nhẹ bước về cõi an lành.
Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt một người Anh, Nhà Văn, Nhà Giáo, Nhà Hoạt Động đáng kính,

Một tấm lòng nhân ái,
Một đời sống đẹp vì cộng đồng.
Thành kính phân ưu
-Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Văn Thơ Lạc Việt
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

3. Thứ Bảy, 2 giờ chiều – Tang Lễ Nhà Báo Lâm Văn Sang (Sunshine Chapel)
Phân Ưu


TƯỞNG NHỚ NHÀ BÁO – NHÀ VĂN LÂM VĂN SANG (1950–2026)
Đã qua đời tại San Jose, California
Chúng tôi, bàng hoàng nhận được tin anh Lâm Văn Sang vừa từ trần tại San Jose, California, bằng hữu văn nghệ và giới báo chí tại Bắc California vô cùng thương tiếc.
Anh Lâm Văn Sang là một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn học báo chí tại San Jose suốt nhiều thập niên. Anh từng tham gia nhóm khởi xướng tờ Nhân Văn cùng các anh em Lôi Tam, Thượng Văn, Tưởng Năng Tiến, Võ Hoàng… và sau đó tiếp tục cộng tác trong sinh hoạt báo chí với nhóm Viet Mercury News, cùng các văn hữu như Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Bá Trạc, Phạm Việt Cường, Trần Đệ…

Trong đời sống thường ngày, anh là người trầm lặng, ít nói, hiền hòa, với nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc. Anh sống giản dị, kín đáo, nhưng luôn gắn bó với sinh hoạt văn nghệ và bằng hữu tại San Jose.
Những năm cuối đời, anh lâm bệnh và sống tại nhà dưỡng lão, trong sự chăm sóc của thân hữu. Nay anh đã ra đi, để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, văn hữu và những người từng quen biết anh trong sinh hoạt báo chí, truyền thông, văn nghệ tại Bắc California.
Sự ra đi của Ký Giả Lâm Văn Sang, là một mất mát cho giới cầm bút San Jose — một người bạn văn hiền lành, chân thành và nhiều kỷ niệm.
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương hồn anh Lâm Văn Sang sớm an nghỉ nơi miền vĩnh phúc.
Thành kính chia buồn,
-Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Văn Thơ Lạc Việt
=Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
-Lê Văn Hải & Tuần Báo Thằng Mõ


Tin Quốc Tế Đó Đây
Đức: Tranh Cãi Về Quy Định Nam Giới Phải Khai Báo Với Quân Đội Khi Ra Ngoại Quốc


(Hình AFP - Tobias Schwarz: binh sĩ của quân đội Đức Bundeswehr tham gia một cuộc tập trận tại cảng Hamburg ngày 25/9/2025.)
-Luật Nghĩa vụ Quân sự mới của Đức bắt buộc hầu hết nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 45 thông báo với cơ quan chức năng nếu họ ra ngoại quốc hơn 3 tháng. Quy định này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt trong dư luận, sau khi được báo chí tiết lộ cuối tuần qua.
Nhiều người thắc mắc về tính khả thi của Quy định và về việc tại sao đã không có thảo luận công khai khi các cải cách được đề xuất vào cuối năm 2025. Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Pascal Thibaut của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trường trình:
Điều kỳ lạ là phải mất tới 3 tháng một điều khoản trong Luật về Nghĩa vụ Quân sự Tình nguyện, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, mới thực sự gây chú ý. Giống như thời Chiến tranh Lạnh, nam giới từ 18 đến 45 tuổi phải được sự cho phép trước của quân đội Đức, nếu họ rời lãnh thổ quốc gia hơn 3 tháng. Điều luật này nhằm giúp các cơ quan chức năng biết chính xác có bao nhiêu người có thể được động viên.

Thông tin do một tờ nhật báo công bố đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như trong giới chính trị. Tính chất ràng buộc của Quy định gây ngạc nhiên, trong khi cách đây 15 năm, Đức đã ngừng gọi nghĩa vụ quân sự và hiện tại Quân đội Liên bang (Bundeswehr) chỉ tuyển mộ những tân binh trẻ trên cơ sở tình nguyện.
Tất cả nam giới 18 tuổi từ nay phải điền vào một mẫu đơn thể hiện sự quan tâm của họ đối với nghĩa vụ quân sự và phải qua kiểm tra sức khỏe.
Bộ Quốc phòng đã xác nhận sự tồn tại của điều khoản này và cho biết việc cấp phép sẽ được thực hiện một cách hệ thống, trừ khi người xin đã cam kết phục vụ trong quân đội. Hơn nữa, Quy định này không gây ra hậu quả gì. Giống như vào thời Chiến tranh Lạnh, luật không dự trù hình thức xử phạt nào.

Bầu Cử Quốc Hội Hung Gia Lợi: Đảng Đối Lập Với Viktor Orban Dẫn Đầu Cuộc Thăm Dò


(Hình AFP - Attila Kisbenedek: Một biển quảng cáo có hình chân dung Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban với giòng chữ ‘Hãy cùng nhau chống chiến tranh’, và một áp-phích với chân dung Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, và lãnh đạo đối lập Hung Gia Lợi Peter Magyar (bên phải) với giòng chữ ‘Họ rất nguy hiểm’. Budapest, thủ đô của Hung Gia Lợi, ngày 27/3/2026.)
-Trước thềm cuộc bầu cử Lập pháp cuối tuần này, 12/04/2026, đảng Fidesz của Thủ tướng thân Nga Viktor Orban được cho là đang gặp khó khăn do đảng đối lập Tisza đang dẫn đầu theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây. Tại quốc gia được xếp vào hàng “tham nhũng nhất Âu Châu”, 60% người dân không hài lòng với tình hình hiện nay và muốn thay đổi đảng cầm quyền từ 16 năm qua.
Theo kết quả thăm dò, đảng Tisza, do ông Peter Magyar lãnh đạo, hiện đang dẫn trước từ 6 đến 16 điểm trước đối thủ Fidesz. Thông tín viên Florence La Bruyère của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đã đến khu vực phía Đông-Bắc Hung Gia Lợi và cho biết thêm thông tin:

“Bà Kati Buzai sống ở vùng ngoại vi thành phố Debrecen, lớn thứ hai Hung Gia Lợi. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục nghề dạy học. Bà mong muốn Hung Gia Lợi thay đổi, trong bối cảnh tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Bà nói: “Ngày nào tôi cũng chứng kiến cái nghèo, trẻ đến trường đi giầy dính bùn hoặc rách nát và đói kém”.
Chính phủ đã buộc các Giáo viên ký hợp đồng (theo Luật về Tư cách Giáo viên, có hiệu lực vào năm 2024), cấm họ theo bất cứ chính đảng nào. Luật này cho phép chính phủ có quyền giám sát các Giáo viên. Bà nói: “Họ có thể lấy điện thoại, máy điện toán của tôi, và xem nội dung trong đó. Tôi đã suy nghĩ 3 tháng trước khi ký hợp đồng, một điều chẳng khác gì bóp chết linh hồn tôi”.
Bởi vì nếu không ký hợp đồng nghĩa thì phải nghỉ dạy, mà bà Kati Buzai thì rất yêu nghề. Bà nói thời nay còn ít tự do hơn thời Cộng sản. “Hồi đó, bố mẹ tôi đã từ chối vào đảng Cộng sản, nhưng đã không mất việc và cũng không bị trả thù”. Bà vẫn tỏ ra lạc quan và hy vọng giới trẻ Hung Gia Lợi có thể đồng loạt đi bỏ phiếu để thay đổi đất nước”.

Theo thông tấn xã AFP, một bộ phận người dân tỏ phẫn nộ trước lối sống xa hoa của giới lãnh đạo đất nước, trong khi họ khi phải vật lộn với lạm phát và dịch vụ công ngày càng xuống cấp. Nếu như Thủ tướng Viktor Orban, cầm quyền từ năm 2010, khẳng định mình sống “khiêm tốn” với chút tiền tiết kiệm và một biệt thự ở thủ đô Budapest, thì những người thân cận ông đều đã tích lũy khối tài sản khổng lồ nhờ các hợp đồng đặc quyền với chính phủ trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, bất động sản đến năng lượng.
Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế xếp Hung Gia Lợi là nước tham nhũng nhất Âu Châu. Nghị sĩ Akos Hadhazy, một trong những gương mặt tiêu biểu trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này, được thông tấn xã AFP trích dẫn, lên án “chế độ phong kiến” đã bén rễ ở quốc gia Trung Âu với gần 10 triệu dân này và tham nhũng đã rút ruột một khoản tiền tương đương 2,84 tỉ Euro từ ngân sách quốc gia mỗi năm kể từ năm 2016.

Trong chiến dịch tranh cử lần này, đảng của Thủ tướng Orban đã sử dụng chiến lược bôi nhọ Ukraine, loan tải nhiều video do trí tuệ nhân tạo AI thực hiện để chuyển hướng dư luận khỏi những vấn đề xã hội trong nước, nhắm vào phe đối lập ủng hộ Ukraine. Giới chuyên gia cho rằng đảng này đang cố miêu tả “Ukraine là mối nguy hiểm và chính phủ đang tìm kiếm sự ổn định”. Thủ tướng Orban đã nhiều lần chỉ trích láng giềng Kiev trì hoãn việc mở lại đường ống dẫn dầu từ Nga bắc qua Ukraine, gây ra khủng hoảng năng lượng, và chặn khoản vay của Âu Châu cho Ukraine.
Hôm 5/4, Tổng thống Serbia thân Nga thông báo phát giác 2 túi chứa chất nổ được đặt gần đường ống dẫn dầu từ Nga đến Hung Gia Lợi. Lãnh đạo đảng đối lập Hung Gia Lợi ngay lập tức đã lên tiếng khẳng định rằng vụ việc này chỉ là một cách để đánh lạc hướng cử tri.

Tổng Thống Nam Hàn Xin Lỗi Về Vụ Drone Bay Sang Không Phận Bắc Hàn


(Hình AP - Jeon Heon-Kyun, minh họa: Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung phát biểu về Dự thảo Ngân sách Bổ sung đầu tiên của chính phủ năm 2026 tại Quốc hội, Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn, ngày 2/4/2026.)
-Trong cuộc họp Nội các ngày 6/4/2026, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung lần đầu tiên trực tiếp xin lỗi Bình Nhưỡng về vụ drone xâm nhập không phận Cộng sản Bắc Hàn vào tháng 1 năm nay.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Theo hãng tin Nam Hàn Yonhap, ông Lee Jae Myung phát biểu: “Tôi bày tỏ sự hối tiếc với Bắc Hàn về căng thẳng quân sự không cần thiết do hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một số người, mặc dù đó không phải là ý định của chính phủ Nam Hàn”. Cùng với đó, Tổng thống Lee chỉ thị các cơ quan liên quan nhanh chóng đưa ra những biện pháp có thể thực thi ngay, đồng thời cải thiện cơ chế để ngăn chặn tái diễn các vụ tương tự.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Thống nhất, ông Chung Dong Young đánh giá phát biểu lần này của Tổng thống Lee, nối tiếp việc đội điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát kết thúc hoạt động hồi tháng trước, đã giúp chính phủ “khép lại” sự việc. Ông cho rằng Nam Hàn đã chủ động thừa nhận sai sót, xử phạt những người liên quan và đưa ra biện pháp ngăn chặn tái diễn, bất kể lập trường của Bình Nhưỡng ra sao. Theo ông Chung, đây là một ví dụ điển hình cho việc hiện thực hóa chính sách cùng tồn tại hòa bình.
Hành động này cho thấy chính quyền Nam Hàn đang nỗ lực khôi phục lòng tin và nhấn mạnh thông điệp ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh trong bối cảnh các quy tắc chung và trật tự quốc tế, dựa trên nguyên tắc cùng có lợi đang bị lung lay bởi các cuộc xung đột trên thế giới, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Giới quan sát cho rằng lời xin lỗi của Tổng thống Lee Jae Myung được đưa ra trong một thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Cộng sản Bắc Hàn vừa công khai thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn mới, được cho là dùng cho các phi đạn Hwasong-19 và Hwasong-20, với lực đẩy tối đa 2.500 kilonewton, mạnh hơn khoảng 30% so với lần thử trước.
Cùng lúc, Hoa Kỳ đã điều chuyển một phần hệ thống phi đạn đánh chặn THAAD từ Nam Hàn sang Trung Đông. Dù phản đối, chính phủ Nam Hàn cũng không thể ngăn chặn việc điều động khí tài của quân đội Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Hán Thành dường như muốn chủ động hạ nhiệt căng thẳng và tránh tạo thêm cớ để Bình Nhưỡng leo thang đối đầu”.

Báo Chí Mỹ: Trung Quốc Hạn Chế Không Phận Ngoài Khơi Trong 40 Ngày


(Ảnh AFP, tư liệu do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố ngày 24/5/2024: Một tàu Hải quân đang di chuyển trên biển trong cuộc tập trận “Joint Sword-2024A” tại một địa điểm không xác định.)
-Hôm 5/4/2026, nhật báo Mỹ The Wall Street Journal tiết lộ rằng Trung Quốc đã đóng không phận ở khu vực Hoàng Hải và Biển Hoa Đông trong 40 ngày, phát đi các cảnh báo tương tự như khi tổ chức tập trận, nhưng chưa có tuyên bố chính thức nào. Điều này được cho là bất thường, vì các cuộc tập trận thường chỉ kéo dài vài ngày.
Theo nhật báo Mỹ, Trung Quốc đã gửi thông báo cho các phi công và các cơ quan hàng không về “các mối nguy hiểm hoặc các hạn chế tạm thời”, từ ngày 27/3 đến ngày 6/5, tại khu vực cách Đài Loan hơn 100 cây số về phía Bắc. Thông báo cho biết hàng không dân sự không bị ảnh hưởng, nhưng khuyến cáo các máy bay phải phối hợp khi di chuyển qua khu vực này.

Theo ông Ray Powell, Giám đốc dự án SeaLight của Đại học Standfort, chuyên theo dõi hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thông báo nói trên “cho thấy những hạn chế này không phải là nhằm tổ chức một cuộc tập trận, mà thể hiện tư thế sẵn sàng hoạt động liên tục và Bắc Kinh thấy không cần phải giải thích”. Nếu vùng không phận này thực sự “được dành cho các cuộc tập trận, thì Bắc Kinh đã thay đổi đáng kể cách kiểm soát không phận, như là một công cụ phát tín hiệu quân sự”.
Hiện Bộ Quốc phòng và Cơ quan Hàng không Dân sự Trung Quốc chưa đưa ra thông báo chính thức nào và cũng không trả lời báo chí. Theo giới chuyên gia, khu vực không phận bị hạn chế nằm giữa Hoàng Hải và Biển Hoa Đông, cho thấy “Bắc Kinh đang nhắm vào Nhật Bản, muốn răn đe các đồng minh của Mỹ và làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”. Trung Quốc được cho là đang gia tăng các hoạt động quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ dồn nguồn lực vào cuộc chiến ở Trung Đông.
Trả lời The Wall Street Journal, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, ông Christopher Sharman khẳng định Trung Quốc có thể diễn tập quân sự tại khu vực không phận nói trên, tương tự như các cuộc tập trận trước đó, nhằm kiểm soát các tuyến đường mà quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng nếu chiến tranh Đài Loan nổ ra.

Đài Loan: Lãnh Đạo Quốc Dân Đảng Đối Lập Thăm Trung Quốc Lần Đầu Tiên Từ 10 Năm Nay


(Hình AP - ChiangYing-ying: Bà Trịnh Lệ Văn, Chủ tịch Quốc Dân Đảng, đảng đối lập chính của Đài Loan, trong một đại hội đảng tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 1/11/2025.)
-Ngày 7/4/2026, lãnh đạo đảng đối lập Quốc Dân Đảng Đài Loan, bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li Wun) bắt đầu chuyến thăm hiếm hoi tại Trung Quốc. Có nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ tận dụng chuyến thăm này để củng cố ảnh hưởng đối với hòn đảo, vài tuần trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công du Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, một Chủ tịch Quốc Dân Đảng đến thăm Trung Quốc. Bà Trịnh Lệ Văn dự kiến sẽ được lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp. Quốc Dân Đảng hiện chủ trương cải thiện quan hệ với Hoa Lục, trong khi Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.
Từ thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, thông tín viên Jules Bois của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận phản ứng của công luận Đài Loan về chuyến thăm:

Với người dân Đài Loan, cuộc gặp này không có gì bất ngờ. Bà Trịnh Lệ Văn đã công khai chuẩn bị cho sự kiện này từ khi được bầu làm lãnh đạo Quốc Dân Đảng cách đây gần 6 tháng. Với chính sách rất hòa dịu với Trung Quốc, tân Chủ tịch Quốc Dân Đảng không giấu tham vọng trở thành người đối thoại ưu tiên của Bắc Kinh.
Bà Trịnh Lệ Văn nói: “Từ quan điểm của Bắc Kinh, không thể từ bỏ Đài Loan, vấn đề Đài Loan phải được giải quyết. Trong điều kiện như vậy, nếu không có ai để Trung Quốc đối thoại ở Đài Loan, họ sẽ không bao giờ họ tôn trọng ý nguyện của nhân dân Đài Loan”.
Điều gây nhiều chỉ trích ở Đài Loan không phải là đối thoại giữa hai bờ eo biển, mà là các điều kiện do Bắc Kinh đặt ra để một cuộc đối thoại có thể diễn ra, cùng với lo ngại rằng lợi ích của Trung Quốc sẽ được đặt lên trên. Theo phát ngôn viên chính phủ Đài Loan, bà Trịnh Lệ Văn phải đại diện cho lợi ích của Đài Loan:
“Thực tế là Trung Quốc tiếp tục quấy rối Đài Loan và khai triển máy bay quân sự xung quanh hòn đảo, đồng thời gây áp lực ngoại giao mạnh mẽ. Trong những điều kiện đó, đối với bất kỳ chính khách nào tới Trung Quốc để trao đổi, chúng tôi mong đợi họ thực sự phản ánh ý kiến của người dân Đài Loan.
Quốc Dân Đảng đặt cược nhiều vào cuộc gặp gây tranh cãi này và hy vọng có thể xuất hiện như là thế lực thay thế duy nhất khả dĩ làm dịu căng thẳng với Trung Quốc, trước các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 tới.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Tổng thống Ukraine gặp Tổng thống Syria ở Damascus. Hôm 5/4/2026, lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã gặp đồng cấp Alhmed Ah Chareh ở thủ đô Damascus của Syria, để thảo luận về an ninh khu vực, chiến tranh với Nga và trao đổi kinh nghiệm. Ukraine cũng đã nêu ra khả năng cung cấp lương thực cho Syria. Lãnh đạo ngoại giao hai nước thông báo sẽ sớm mở lại Tòa Ðại sứ ở Kiev và Damascus. Việc chế độ Bachar Al Assad thân Nga bị lật đổ đã làm suy giảm ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông, nhưng Damascus vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Mạc Tư Khoa. Ukraine đang lo ngại xung đột ở Trung Đông kéo dài sẽ tác động đến các viện trợ quân sự cho nước này.

(AFP/RFI) – Nepal giảm ngày làm việc cho công chức vì thiếu năng lượng. Hôm 6/4/2026, chính phủ Nepal thông báo giảm ngày làm việc đối với lao động trong dịch vụ công và các cơ sở giáo dục, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, (thay vì cả thứ Bảy) để “ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng” do xung đột ở Trung Đông gây ra. Giá nhiên liệu đã tăng gấp đôi tại đất nước 30 triệu dân này, phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng nhập từ Ấn Độ. Nepal cũng đã bán bình gas nấu ăn được đóng một nửa để ngặn chặn tình trạng tích trữ, hoặc mua sắm hoảng loạn, kêu gọi người dân giảm tiêu thụ nhiên liệu. Chính phủ cũng cho biết đang xem xét các biện pháp chuyển đổi các phương tiện chạy bằng xăng và dầu diesel sang chạy bằng điện, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
(AFP/RFI) – Miến Điện: Các tổ chức nhân quyền khởi kiện lãnh đạo quân đội về tội “diệt chủng”. Hôm 6/4/2026, Văn Phòng Công tố Nam Dương cho biết đã nhận đơn kiện của đại diện người Rohingya và của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, cáo buộc Tướng Min Aung Hlang, lãnh đạo quân đội Miến Điện, về tội diệt chủng đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo ở Miến Điện. Hệ thống Tư pháp ở Nam Dương cho phép xét xử những tội nghiêm trọng xảy ra bên ngoài biên giới nước này, theo nguyên tắc “thẩm quyền phổ quát” (compétence universelle). Nam Dương, cũng là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, đã tiếp nhận hàng ngàn người Rohingya tị nạn từ nhiều nằm qua.

(AFP/RFI) – Nigeria giải cứu 31 người bị bắt làm con tin trong một nhà thờ nhân dịp Lễ Phục sinh. Lãnh đạo Hiệp hội Kitô giáo ở Nigeria cho biết 2 nhà thờ đã bị tấn công vào Chủ Nhật (5/4/2026), 7 người đã bị thương. Quân đội Niger đã can thiệp ngay sau đó, cho biết vụ bắt cóc xảy ra tại một ngôi làng cách thủ đô 100 cây số, mặc dù trước đó Cảnh sát đã ra lệnh tằng cường an ninh, tại những khu vực cầu nguyện nhân dịp lễ thánh. Từ nhiều năm, Nigeria đã phải đối mặt với tình trạng bạo lực, bao gồm nhiều vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, cũng như các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang vào nhiều ngôi làng.

Tin Việt Nam
Việt Nam: Quốc Hội Họp Phiên Đầu Tiên Bầu Lãnh Đạo Cao Cấp

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 6/4/2026, Quốc hội mới của Cộng sản Việt Nam họp phiên đầu tiên để thông qua các chức danh lãnh đạo cao cấp nhất, gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng.
Ngày họp đầu tiên, các đại biểu đã nhất trí gần như hoàn toàn bầu lại ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa mới.
Quốc hội mới, được bầu giữa tháng trước, gồm 500 đại biểu, trong đó đảng viên chiếm gần 97% số ghế. Quốc hội Việt Nam có nhiệm vụ chủ yếu thông qua các quyết sách, Nghị quyết của đảng Cộng sản.
Ngày 7/4, dự kiến Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng và Chủ tịch nước, hai chức danh đã được Ban Chấp hành Trung ương lựa chọn đầu tháng này nhưng chưa công bố. Theo thông tấn xã AFP, nhiều khả năng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước, tương tự mô hình của Tập Cận Bình ở Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: