Ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cựu Bí thư Tỉnh ủy Tân Cương, đã chính thức bị công bố “ngã ngựa” vào ngày 3/4, sau 8 tháng biến mất khỏi tầm nhìn công chúng. Ông Mã Hưng Thụy (Nguồn: N509FZ/ Wikimedia) Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn nhận định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTD ngày 3/4 rằng về bề ngoài, vụ án Mã Hưng Thụy là về tham nhũng, nhưng quá trình điều tra đã hé lộ một mạng lưới chính trị ẩn giấu và phức tạp – Đây là điều mà lãnh đạo ĐCSTQ kiêng kỵ.
<!>
Ông Thái nhận định, vụ án Mã Hưng Thụy trong tương lai có thể kéo theo nhiều người khác. Quan trọng hơn, sau nhiều năm chống tham nhũng, thực tế Tập Cận Bình chưa đạt được thành công quyết định, và ông đang trải qua cảnh ngộ giống như Mao Trạch Đông cuối đời: càng lúc càng mất niềm tin, càng nghi kỵ những người xung quanh.
Tham nhũng hé lộ mạng lưới chính trị sâu
Theo ông Thái Thận Khôn, từ khi bị miễn nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Tân Cương năm ngoái, ông Mã Hưng Thụy vẫn giữ chức Phó Trưởng Ban Lãnh đạo Công tác Nông thôn Trung ương và đồng thời chịu điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Nguyên nhân chính là vợ ông, bà Vinh Lệ, và thư ký Lý Quang Lộc đã bị bắt trước đó. Sau khi bị điều tra, cả hai khai ra nhiều vấn đề, và khi vụ án càng đào sâu, thời gian xử lý vụ Mã Hưng Thụy càng kéo dài.
Bà Vinh Lệ đã thực hiện những hành vi rất bất thường: tặng bảo hiểm Hồng Kông cho nhiều phu nhân quan chức và con cái họ, từ vài triệu đến hàng chục triệu, phạm vi rộng, số lượng người nhận nhiều. Điều quan trọng là cả người tặng và người nhận đều không coi đó là hối lộ, tất cả được bao bọc dưới danh nghĩa quan hệ xã giao, nhưng cuối cùng lại tạo nên một mạng lưới chính trị ẩn giấu và phức tạp.
Ông Thái Thận Khôn nhấn mạnh: Đối với Tập Cận Bình, tiền bạc không phải là vấn đề đáng sợ nhất. Điều khiến ông lo sợ là lợi ích chuyển giao hình thành liên kết, đồng thuận và liên minh chính trị. Việc bè phái, nhóm lợi ích mới là mối đe dọa lớn đối với ông Tập, vì nó có thể hình thành lực lượng mạnh trong đảng hoặc quân đội, đe dọa trực tiếp quyền lực của ông.
Vụ ông Mã Hưng Thụy trọng tâm là chính trị bè phái, không chỉ tham nhũng
Ông Thái Thận Khôn nhận định, cốt lõi vụ Mã Hưng Thụy là chính trị bè phái chứ không chỉ là tham nhũng thông thường.
Ông nói, Mã Hưng Thụy thời còn ở hệ thống công nghiệp quốc phòng cũng có tham nhũng, nhưng có chừng mực. Khi lên vị trí cao nhờ quan hệ với bà Bành Lệ Viện (phu nhân của ông Tập Cận Bình), các vấn đề trước đó về lý thuyết vẫn có thể giải thích được.
Nhưng khi ông Mã Hưng Thụy được điều sang Quảng Đông và Tân Cương, tình hình khác hẳn. Có tin đồn rằng gia đình ông Mã và gia đình bà Bành Lệ Viện có quan hệ đặc biệt, thậm chí là quan hệ họ hàng gần. Dù chưa được xác thực chính thức, ông Thái Thận Khôn cho rằng nếu không có mối quan hệ đặc biệt này, khó giải thích vì sao ông Mã lại thăng tiến nhanh chóng như vậy.
Khi ở Quảng Đông, Mã Hưng Thụy dựa vào mối quan hệ đặc biệt với ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện, rất ngông cuồng và khao khát quyền lực.
Ông được ông Tập điều sang Quảng Đông năm 2013 để giám sát ông Hồ Xuân Hoa, khi đó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Chính Hiệp Quốc gia. Ông Hồ Xuân Hoa biết mình khó có cơ hội trở thành người kế nhiệm, nên không can thiệp nhiều vào các dự án lớn, để ông Mã có không gian hành động rộng lớn.
Ở Thâm Quyến và Tân Cương
Sau khi vào Quảng Đông, ông Mã Hưng Thụy lần lượt làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Ủy ban Chính pháp, sau khoảng 2 năm chuyển sang làm Bí thư Thành ủy Thâm Quyến. Thâm Quyến là thành phố kinh tế trọng điểm, kiểm soát Thâm Quyến đồng nghĩa với nắm quyền lực chính trị và kinh tế lớn.
Ông lập ra phe cánh riêng, loại bỏ lực lượng cũ, nuôi dưỡng nhiều người thân tín, chỉ sau hơn 4 năm đã từ Quảng Đông lên Thâm Quyến rồi làm tỉnh trưởng Quảng Đông.
Ở Tân Cương, vấn đề nghiêm trọng hơn: khu vực này phụ thuộc lớn vào ngân sách trung ương. Nếu các khoản tiền trung ương bị rút vào túi cá nhân rồi rửa tiền, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có tin Lý Quang Lộc chỉ nhờ quyền quyết định đóng cửa hoặc thanh tra một cửa hàng, đã nhận hàng trăm triệu nhân dân tệ từ một doanh nhân Chiết Giang. Nếu đúng, đây chắc chắn không phải là cá biệt.
Ông Mã Hưng Thụy dám làm như vậy một phần vì tin vào “chiếc ô bảo vệ” từ mối quan hệ đặc biệt với bà Bành Lệ Viện.
Tập Cận Bình rơi vào cảnh ngộ cuối đời Mao
Ông Thái Thận Khôn chỉ ra rằng quyền lực của Tập Cận Bình chưa hẳn vững chắc, và ông không thể hoàn toàn yên tâm. Nếu quyền lực thật sự vững, tại sao sau Đại hội 20, nội bộ đảng và quân đội liên tục thanh trừng?
Với tuổi tác tăng cao, ông Tập ngày càng nghi kỵ những người xung quanh, giống Mao cuối đời, luôn nghi ngờ bè phái và mưu mô chống đối.
Ông bác bỏ quy định của các đời lãnh đạo trước về việc giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ, làm xáo trộn kế hoạch kế nhiệm. Tập không dám trao quyền vì lo sợ bản thân và “quân đội nhà Tập” sẽ bị thanh toán. Vì vậy, Đại hội 20 được xem như tái cơ cấu quyền lực thực chất trong đảng. Ông Hồ Xuân Hoa, được xem là kế nhiệm tiềm năng, cuối cùng không vào Bộ Chính trị, mà được giao vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Chính Hiệp.
Vụ án Mã Hưng Thụy còn kéo dài
Ông Thái Thận Khôn dự đoán vụ ông Mã Hưng Thụy sẽ còn lan rộng, liên quan nhiều người, có thể ảnh hưởng tới ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lý Hy và các quan chức cao cấp khác, phụ thuộc vào những gì Mã khai ra.
Có nguồn tin cho rằng người thật sự chủ trì vụ án Mã Hưng Thụy có thể là ông Lưu Kim Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Thanh tra Nhà nước. Nếu đúng, vai trò của Lưu trong hệ thống thanh trừng của ông Tập giống như nhân vật Khang Sinh thời Mao.
Số liệu ngã ngựa trong Bộ Chính trị và Trung ương khóa XX
Theo thống kê chưa đầy đủ của Epoch Times, trong Ủy ban Trung ương khóa XX, gần 70 người đã bị thanh lọc, chiếm khoảng 18% tổng số. Đây là tỷ lệ “ngã ngựa” cao nhất kể từ sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc năm 1976, đồng thời là số người “ngã ngựa” cao nhất trong một khóa Trung ương.
Trong số các thành viên Bộ Chính trị khóa XX được bầu năm 2022, hai Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông và Trương Hữu Hiệp đã lần lượt “ngã ngựa”, cùng với Mã Hưng Thụy hiện nay, tổng cộng 3 người “ngã ngựa”. Đây cũng là khóa có số lượng Ủy viên Bộ Chính trị “ngã ngựa” nhiều nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa.
Chuyên gia bình luận thời sự người Hoa lâu năm tại Mỹ, ông Trần Phá Không, cho rằng Bộ Chính trị và Trung ương hiện nay hoàn toàn là những người do ông Tập Cận Bình đưa lên để phục vụ cho nhiệm kỳ thứ ba, nhưng những người này đang lần lượt sụp đổ, chứng tỏ năng lực lãnh đạo của Tập yếu kém. Ông làm tăng tham nhũng, không nhận biết năng lực thực sự của nhân sự, chỉ dùng người thân tín, thiếu khả năng quản lý cơ bản.
Theo phân tích, Bộ Chính trị vốn có 25 người. Tại Đại hội XX, ông Tập loại ông Hồ Xuân Hoa ra ngoài và loại cả nữ. Hiện 24 người còn lại nếu chia 12-12 thì không thể quyết định được, ông Tập phải tự quyết. Nay trong 24 người lại thiếu 3 người: Trương Hữu Hiệp, Hà Vệ Đông, Mã Hưng Thụy chắc chắn gặp sự cố, dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm.
Ông Trần Phá Không nhận định, đây là xáo trộn lớn nhất sau Cách mạng Văn hóa, “chứng tỏ chế độ này đã bước vào giai đoạn chông chênh, bão táp”.Shen Yun tại Toronto bị đe dọa đánh bom, nghị sĩ Canada: Không thể dung thứ
Bảo Minh (t/h)
Ông Trump chấm dứt tình trạng đóng cửa Bộ An ninh Nội địa do Đảng Dân chủ gây ra
Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ tổng thống, chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa (DHS) sử dụng các khoản quỹ liên quan để trả lương và quyền lợi bị chậm trễ cho tất cả nhân viên do việc đóng cửa bộ gây ra bởi Đảng Dân chủ.
Ngày 23/3/2026, tại sân bay quốc tế Southwest Florida ở Fort Myers (bang Florida), lực lượng thực thi của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hỗ trợ công việc tại sân bay trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự TSA do chính phủ đóng cửa một phần. (Ảnh: Jacob Burg/ Epoch Times)
Bản ghi nhớ có tiêu đề “Giải phóng Bộ An ninh Nội địa khỏi việc đóng cửa do Đảng Dân chủ gây ra” được gửi tới Bộ trưởng DHS và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB). Ghi nhớ nêu rõ, kể từ khi Đảng Dân chủ đóng cửa DHS, gần 7 tuần đã trôi qua, với mục đích ngăn cản nam nữ nhân viên dũng cảm làm việc tại Cơ quan Thi hành Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới và thực thi luật di trú.
Văn bản cho biết, hơn 35.000 nhân viên, bao gồm nhân viên dân sự của Lực lượng Tuần duyên, nhân viên Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hỗ trợ chuẩn bị ứng phó thiên tai, cũng như chuyên gia an ninh mạng của Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA), đã gần 2 tháng không nhận được lương do hành động của các nghị sĩ Đảng Dân chủ. Kết quả là hàng ngàn nhân viên DHS đang thực hiện nhiệm vụ an ninh công cộng quan trọng phải sống chật vật để nuôi gia đình. Việc đối xử tàn nhẫn này đối với nhân viên DHS phải chấm dứt để đảm bảo Mỹ không dễ bị đe dọa an ninh và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp.
Tổng thống Trump trong ghi nhớ nhấn mạnh, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, ông xác định tình trạng này là cấp bách đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, ông chỉ đạo Bộ trưởng DHS phối hợp với Giám đốc OMB sử dụng các khoản quỹ có liên quan và hợp lý với chức năng của DHS để đảm bảo mỗi nhân viên DHS nhận được lương và quyền lợi mà họ đáng ra phải được trả nếu không có việc đóng cửa do Đảng Dân chủ, phù hợp với luật hiện hành, bao gồm 31 U.S.C.1301(a).
Ghi nhớ cũng yêu cầu, một khi nguồn ngân sách thông thường của DHS được khôi phục, cần nỗ lực tối đa trong phạm vi pháp luật để điều chỉnh các tài khoản quỹ liên quan, nhằm đảm bảo hoạt động và chương trình của DHS tiếp tục theo kế hoạch chi tiêu trước khi đóng cửa.
Văn bản nhấn mạnh, không điều khoản nào được hiểu là làm tổn hại hay ảnh hưởng quyền lực pháp lý của các cơ quan hành chính, giám đốc hoặc DHS, hay chức năng của Giám đốc OMB trong ngân sách, hành chính hoặc đề xuất lập pháp. Việc thực hiện ghi nhớ này phải tuân thủ pháp luật hiện hành và phụ thuộc vào khả năng cấp phát ngân sách. Ghi nhớ không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích pháp lý nào để buộc Mỹ, các cơ quan, nhân viên hoặc đại diện phải thi hành.
Hành động này được đưa ra trong bối cảnh DHS bị đóng cửa gần 7 tuần do Quốc hội chưa thông qua ngân sách. Trước đó, Tổng thống Trump đã thực hiện biện pháp thanh toán tương tự đối với nhân viên Cục An toàn Giao thông (TSA). Hiện nay, các đảng tại Quốc hội đang tiến hành đàm phán để kết thúc việc đóng cửa.
Trong lịch sử Mỹ, chính phủ liên bang nhiều lần phải đóng cửa, chủ yếu do Quốc hội không kịp thông qua các dự luật ngân sách. Những lần nổi tiếng bao gồm 21 ngày đóng cửa năm 1995-1996 và 16 ngày năm 2013.
Trong nhiệm kỳ của ông Trump, các vụ đóng cửa do Đảng Dân chủ cản trở nổi bật hơn. Trong nhiệm kỳ đầu, chính phủ đóng cửa 35 ngày năm 2018-2019, dài nhất thời đó, liên quan đến tranh cãi ngân sách an ninh biên giới. Trong nhiệm kỳ thứ hai, từ ngày 1/10/2025, chính phủ đóng cửa toàn diện 43 ngày, trở thành lịch sử dài nhất nước Mỹ. Hiện tại, việc đóng cửa một phần DHS bắt đầu từ 14/2/2026, gần 7 tuần (49 ngày), cũng liên quan bế tắc trong đàm phán ngân sách tại Quốc hội.
Bảo Minh/ Vision Times
Ông Trump: ‘Địa ngục sẽ giáng xuống’ nếu Iran không sớm mở lại eo biển Hormuz
Ngày 4/4, Tổng thống Donald Trump cảnh báo chính quyền Iran phải mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu muốn tránh leo thang căng thẳng.Tổng thống Trump hôm 5/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
“Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để ĐẠT THỎA THUẬN hoặc MỞ LẠI EO BIỂN HORMUZ,” ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
“Thời gian đang cạn dần – còn 48 giờ trước khi địa ngục giáng xuống họ. Vinh quang thuộc về THIÊN CHÚA!”
Eo biển Hormuz là tuyến đường huyết mạch nằm ngay phía nam Iran, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua.
Các quan chức cấp cao của Israel nói với Epoch Magazine tại Israel hôm 3/4 rằng những nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đã không thành công.
Trước đó, Nhà Trắng cảnh báo rằng nếu Iran không mở lại tuyến hàng hải cho hoạt động thương mại, cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Các cuộc không kích có thể nhằm vào các mỏ dầu, nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu trên đảo Kharg của Iran nếu eo biển không được mở lại.
Ngày 3/4, ông Trump cho rằng Mỹ có thể dễ dàng khai thông eo biển Hormuz, dù Washington không quá phụ thuộc vào tuyến đường này.
“Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ dàng MỞ EO BIỂN HORMUZ, LẤY DẦU và KIẾM BỘN TIỀN. Đó sẽ là một ‘mỏ phun’ cho thế giới???” ông viết trên Truth Social.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc gia tăng không kích sẽ không khiến chính quyền nước này đầu hàng, mà ngược lại có thể làm tổn hại uy tín của Mỹ.
Tehran khẳng định tuyến đường thủy này là tài sản chiến lược và “sẽ không quay trở lại trạng thái trước đây”, theo tuyên bố được đăng tải hôm thứ Bảy trên trang tin Nour News, cơ quan liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Tuyên bố này cho biết lực lượng vũ trang Iran sẽ kiểm soát tuyến đường thủy và “không quốc gia nào có quyền đi qua” nếu không có sự cho phép của Tehran.
Trước khi xung đột nổ ra ngày 28/2, Mỹ và châu Âu lần lượt chỉ nhập khẩu khoảng 3% và 4% lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển này. Trong khi đó, châu Á tiếp nhận tới 91% lượng dầu và khí đốt đi qua đây, theo phân tích của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dựa trên dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Vortexa trong nửa đầu năm 2025.
Các hoạt động năng lượng trong khu vực đã bị đình trệ khi giá dầu toàn cầu tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”(Operation Epic Fury) nhằm vào Iran.
Trong tháng 3, chỉ khoảng 10% lưu lượng vận tải trước chiến tranh có thể đi qua eo biển Hormuz, theo dữ liệu từ Marine Traffic và Kepler.
Sau cuộc điện đàm với ông Trump, thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo Iran phải nghiêm túc với tối hậu thư
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, sau khi kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, đã công khai cảnh báo Iran cần nghiêm túc đối mặt với tối hậu thư mà ông Trump đưa ra.
Ngày thứ Bảy (4/4), ông Graham đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng ông vừa trao đổi với Tổng thống và “hoàn toàn ủng hộ tối hậu thư mà ông ấy đưa ra đối với chính quyền Iran”.
Ông Graham sau đó cho biết, nếu Iran đưa ra lựa chọn sai lầm, điều chờ đợi họ sẽ là một chiến dịch quân sự quy mô lớn.
Thượng nghị sĩ nói: “Chế độ này đã bị giáng đòn nặng nề trong chiến dịch ‘Cơn Thịnh nộ Sử thi’. Sự thống trị bằng khủng bố của họ đối với khu vực và cả thế giới phải chấm dứt, và hy vọng điều đó có thể đạt được thông qua một thỏa thuận hòa bình”.
“Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump sáng nay, tôi hoàn toàn tin rằng nếu Iran tiếp tục cản trở việc lưu thông qua eo biển Hormuz và từ chối đạt được các mục tiêu quân sự của Mỹ bằng con đường ngoại giao, Tổng thống sẽ sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo để tấn công chính quyền Iran,” ông viết.
Cuối cùng, vị Thượng nghị sĩ nhấn mạnh: “Nếu Iran và các quốc gia khác đến lúc này vẫn chưa hiểu rằng Tổng thống Trump nói là làm, thì tôi không biết khi nào họ mới hiểu. Hãy lựa chọn một cách thận trọng”.
Bảo Minh (t/h)
Ông Trump: Nhiều sĩ quan Iran thiệt mạng trong cuộc không kích quy mô lớn
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy (4/4) rằng trong cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Tehran, nhiều lãnh đạo quân sự Iran đã thiệt mạng.Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: Nhà Trắng)
Tổng thống đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: “Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran—những người lãnh đạo kém cỏi, đưa ra quyết định thiếu sáng suốt—đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Tehran, cùng với nhiều mục tiêu khác cũng bị phá hủy”.
Ông còn đính kèm một đoạn video ghi lại cảnh oanh tạc trong đêm. Video dường như cho thấy các vụ nổ tại thủ đô Iran, kèm theo tiếng bom rơi và âm thanh máy bay bay qua
Tổng thống không cung cấp chi tiết cụ thể về chiến dịch, cũng không nêu tên các lãnh đạo quân sự Iran bị tiêu diệt hay các mục tiêu khác bị tấn công. Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang toàn diện, khi Mỹ và Israel mở rộng các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iran, khiến áp lực đối với Tehran ngày càng gia tăng.
Trước đó cùng ngày, ông Trump cảnh báo Iran còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận hoặc mở hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với “đòn tấn công như địa ngục”.
Iran đã bác bỏ tối hậu thư này. Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya Headquarters cảnh báo rằng nếu các hành động thù địch leo thang, Trung Đông sẽ “biến thành địa ngục trần gian”.
Theo Reuters, sau tối hậu thư của ông Trump, một quan chức quốc phòng cấp cao Israel cho biết nước này đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và chỉ chờ Mỹ phê chuẩn. Động thái này rõ ràng nhằm gia tăng áp lực lên Tehran, với kế hoạch tấn công có thể diễn ra trong tuần tới.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahucũng tuyên bố trong một video hôm thứ Bảy rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công ngành công nghiệp nặng của Iran, đồng thời khẳng định quân đội đã phá hủy phần lớn năng lực sản xuất tên lửa của nước này.
“Sau khi phá hủy 70% năng lực sản xuất thép của Iran (nguồn nguyên liệu để chế tạo vũ khí nhằm vào Israel), hôm nay chúng tôi tiếp tục tấn công các nhà máy hóa dầu của họ”, ông Netanyahu nói.
Lý Ngọc t/h
Vụ án ảnh “deepfake” tại Pennsylvania gây chú ý, Đệ nhất phu nhân Mỹ kêu gọi bảo vệ thanh thiếu niên
Tại Lancaster, bang Pennsylvania, một vụ liên quan đến án thiếu niên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ảnh khiêu dâm “deepfake” vừa được công khai xét xử tại tòa án địa phương, thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ.Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh toàn cầu “Cùng nhau nuôi dưỡng tương lai” (Fostering the Future Together), thứ Ba, ngày 24/3/2026, tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington D.C. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Andrea Hanks chụp / Flickr)
Hai thiếu niên khi đó mới 14 tuổi bị kết án án treo và buộc phải thực hiện lao động công ích, do đã dùng AI ghép mặt bạn học vào những hình ảnh khỏa thân trông như thật. Vụ việc cho thấy việc lạm dụng công nghệ AI đang gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên và an toàn trường học.
Chi tiết vụ án
Hai thiếu niên liên quan vụ án là học sinh Trường Lancaster Country Day School ở hạt Lancaster, Pennsylvania. Trong giai đoạn 2023–2024, họ đã lấy ảnh của các bạn nữ từ Instagram, kỷ yếu trường, các cuộc trò chuyện FaceTime… rồi sử dụng công cụ AI để tạo ra khoảng 350 hình ảnh khiêu dâm dạng “deepfake”. Trong số nạn nhân có ít nhất 59 em dưới 18 tuổi.
Ngày 25/3/2026, Tòa Thường thẩm hạt Lancaster trong một phiên tòa vị thành niên đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo. Thẩm phán không tuyên án giam, mà áp dụng án treo, yêu cầu mỗi thiếu niên phải hoàn thành 60 giờ lao động công ích, cấm tiếp xúc với các nạn nhân và buộc họ bồi thường chi phí để nạn nhân được hỗ trợ tư vấn tâm lý. Thời hạn án treo là hai năm, nếu trong thời gian đó không tái phạm hay vi phạm pháp luật khác, hồ sơ có thể được xem xét xóa bỏ trong tương lai.
Thẩm phán lưu ý rằng nếu hai bị cáo đã đủ 18 tuổi thì rất có thể họ sẽ phải đối mặt với án tù tại nhà giam của bang. Phía công tố nhấn mạnh hành vi của họ đã gây ra tổn thương cảm xúc nghiêm trọng cho các nạn nhân nữ, ảnh hưởng đến việc học, sức khỏe tinh thần và cả tương lai cuộc sống của các em.
Khủng hoảng lạm dụng AI lan rộng – thanh thiếu niên là nhóm dễ tổn thương nhất
Vụ việc ở Pennsylvania không phải là trường hợp cá biệt. Trên phạm vi nước Mỹ và toàn cầu, công nghệ AI đang khiến bất kỳ người dùng phổ thông nào, dù không có kỹ năng chuyên môn, cũng có thể tạo ra hình ảnh hoặc video giả trông rất thật, trong đó không ít nội dung bị sử dụng với mục đích xấu. Các nội dung khiêu dâm dạng deepfake không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, mà còn dễ trở thành công cụ cho bắt nạt trong môi trường học đường, gây tổn thương tâm lý và thậm chí là tống tiền tình dục.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nội dung khiêu dâm deepfake chủ yếu nhắm vào phụ nữ và trẻ vị thành niên. Dù nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã ban hành luật nhằm kiểm soát loại nội dung này, tốc độ phát triển của công nghệ vẫn khiến khung pháp lý thường xuyên bị bỏ lại phía sau. Việc sử dụng AI cũng khiến thanh thiếu niên dễ tiếp xúc với những nội dung độc hại hơn, trong khi các em chưa đủ khả năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ.
Đệ nhất phu nhân lên tiếng, kêu gọi lập pháp và giáo dục bảo vệ trẻ em
Trước làn sóng lạm dụng AI, Đệ nhất phu nhân Melania Trump thời gian gần đây đã nhiều lần kêu gọi áp dụng các biện pháp chính sách và giáo dục nghiêm ngặt hơn. Bà nhấn mạnh: “Tiến bộ công nghệ lẽ ra phải phục vụ lợi ích xã hội, chứ không thể trở thành công cụ gây tổn hại cho trẻ em.”
Bà kêu gọi Quốc hội thông qua những đạo luật rõ ràng hơn, xem hành vi tạo ra và phát tán hình ảnh thân mật do AI dựng lên mà không có sự đồng ý là tội liên bang, và yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải xóa nội dung vi phạm trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.
Đệ nhất phu nhân cũng thúc đẩy một chương trình toàn quốc về bảo vệ quyền số của thanh thiếu niên, khuyến khích tăng cường giáo dục về kỹ năng số và khả năng nhận diện rủi ro ngay từ gia đình và nhà trường, để đối phó với các mối đe dọa mới do việc lạm dụng công nghệ mang lại.
Hiện nay, Mỹ đã có một số luật liên bang, như đạo luật “Take It Down Act”, đặt ra khung xử lý đối với việc phát tán hình ảnh thân mật không tự nguyện – bao gồm cả hình ảnh do AI tạo ra, và yêu cầu các nền tảng trực tuyến thiết lập quy trình tiếp nhận và gỡ bỏ nội dung khi có yêu cầu của nạn nhân. Đồng thời, nhiều bang cũng đang ban hành các quy định riêng. Tuy vậy, giới chuyên gia pháp lý lưu ý rằng trong nhiều hệ thống luật hiện hành, nội dung được AI tạo ra vẫn chưa hoàn toàn được đưa vào phạm vi điều chỉnh của các đạo luật chống ấu dâm, còn tồn tại nhiều khoảng trống pháp lý.
Theo Lý Khải Tây / Epoch Times
Việt Nam có gần 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không học tập, không đào tạo
7 giờ trước
Theo số liệu từ Cục Thống kê, quý I/2026, Việt Nam có gần 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập và không tham gia đào tạo, tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/4, theo số liệu từ Cục Thống kê, tình hình thị trường lao động quý I/2026 tiếp tục duy trì ổn định. Quy mô lực lượng lao động và số người có việc làm giảm so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với đặc điểm của quý có Tết Nguyên đán.
Theo báo cáo, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 786.700 người, tăng 2.700 người so với quý trước và giảm 10.300 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm đạt 1,68%, gần như không thay đổi. Trong đó, khu vực thành thị là 1,27% và khu vực nông thôn là 1,95%.
Xét theo ngành, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 380.900 người thiếu việc làm, chiếm 48,4%. Khu vực dịch vụ có 268.600 người, chiếm 34,1%. Khu vực công nghiệp và xây dựng có 137.200 người, chiếm 17,4%.
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,21%, gần như không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,46%, duy trì dưới mức 3% theo mục tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026.
Đối với nhóm thanh niên từ 15 đến 24 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp là 8,86%, giảm 0,2 điểm % so với quý trước nhưng tăng 0,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 10,7%, khu vực nông thôn là 7,8%.
Đáng chú ý, số lượng thanh niên “3 không”, gồm không có việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo, đạt gần 1,6 triệu người, chiếm 11,4% tổng số thanh niên. Con số này tăng 172.600 người so với quý trước và tăng 212.500 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tại khu vực thành thị là 8,9% và khu vực nông thôn là 13%.
Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu đạt hơn 3,8 triệu người, tập trung chủ yếu tại khu vực nông thôn, chiếm 93,9%. Nhóm này gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm có yêu cầu kỹ năng cao.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước đạt 53,6 triệu người, giảm 232.900 người so với quý trước và tăng 687.800 người so với cùng kỳ. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,3%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,6%, tăng so với cả quý trước và cùng kỳ năm trước.
Số lao động có việc làm đạt 52,5 triệu người. Trong đó, khu vực thành thị có 20,6 triệu người, chiếm 39,2%, khu vực nông thôn có 31,9 triệu người, chiếm 60,8%.
Theo khu vực kinh tế, lao động trong nông, lâm nghiệp và thủy sản là 13,3 triệu người, chiếm 25,3%. Công nghiệp và xây dựng là 17,7 triệu người, chiếm 33,7%. Dịch vụ là 21,5 triệu người, chiếm 41%.
Tỷ lệ lao động phi chính thức là 62,2%, tăng 0,3 điểm % so với quý trước và giảm 2,1 điểm % so với cùng kỳ. Tại khu vực thành thị là 48,4% và nông thôn là 71,1%.
Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 329.000 đồng so với quý trước và tăng 706.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị đạt 10,7 triệu đồng/tháng và khu vực nông thôn đạt 7,9 triệu đồng/tháng.
Đối với lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/tháng. Khu vực thành thị đạt 11,2 triệu đồng/tháng và khu vực nông thôn đạt 9,1 triệu đồng/tháng.
Minh Long

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét