1-Sau khi Trump tuyên bố sẽ bỏ bom phá tan tành Iran, biến Iran thành đời đồ đá, Israel dội bom phá hủy khu chế tạo năng lượng nguyên tử của Iran. Chính phủ thần quyền của Iran thề sẽ trả thù: máu phải trả bằng máu! 2-Ukraine pháo kích hai cơ xưởng chế tạo dược chất ở Tolyatti, khu vực rất quan trọng của quân đội Nga. Trong khi đó, Ukraine cũng tuyên bố là Putin đang thiếu hệ thống phòng không Pantsir.3-Trump dự định cắt ngân sách khoảng 400 triệu dành cho việc làm sạch môi trường ở khu nguyên tử Hanford, trong khi đòi tăng ngân sách cho quân đội qua cuộc chiến chống Iran lên 1,500 ngàn tỷ.
<!>
Để có số tiền này, Trump cắt ngân sách dành cho các chương trình phúc lợi xã hội, Medical, Medicaid, và nói rằng các Tiểu Bang tự lo lấy.
4-Trump tấn công Iran mà không cần hỏi ý Quốc Hội, vì dựa vào luật cho phép Tổng Thống có quyền sử dụng quân đội không phải để tham chiến (War). Luật buộc Tổng Thống phải báo cáo với Quốc Hội trong vòng 48 tiếng, khi quân đội bị điều động đi chiến đấu quá 90 ngày. Nhưng mới đây, trong ngày thứ Sáu, Trump nói với báo chí: “We Want War!” (Chúng tôi muốn chiến tranh.) Như vậy, theo Hiến Pháp, Trump đã vi phạm luật này và nếu có đề nghị, thì Trump có thể bị đàn hặc.
5-Trump làm luật cấm bỏ phiếu bằng thư, nhưng mới đây, Trump đã bỏ phiếu bằng thư về Florida. Tháng 8 vừa qua, Trump nói là sẽ cấm hẳn bỏ phiếu bằng thư và gọi sự kiện đó là “tham nhũng” (corrupt) và còn nói: Tôi gọi đó là sự lừa gạt (cheating).
6-Một nghiên cứu trên mạng cho biết lý do tại sao Trump thay đổi tuyên bố về cuộc chiến Iran. Khi nói là cuộc chiến sẽ chấm dứt, stocks của Trump lên theo với các stock khác. Khi nói là chiến tranh còn lâu, stock lại xuống. Theo nguyên tắc tài chánh, khi thấy Stock xuống thì bỏ tiền mua ngay, khi thấy Stock “sắp lên” cũng bỏ tiền mua ngay. Baron Trump đã bỏ ra 20 triệu mua stock của các công ty sản xuất vũ khí chỉ 1 tuần lễ trước khi Trump tấn công Iran.
7-Một bản tin trên mạng cho biết việc Trump sa thải Bondi xẩy ra trước khi Bondi bị triệu tập ra trước Quốc Hội để trả lời về việc Epstein. Vì nếu Bondi còn tại chức, thì cuộc điều trần này sẽ hoàn toàn bất lợi cho Trump, nếu Bondi bị sa thải, sẽ không có việc điều trần về vụ Epstein nữa!
8-Một báo cáo mới kết toán thành quả Môt Năm của NGÀY GIẢI PHÓNG (LIBERATION DAY) mà Trump tuyên bố qua vụ Tariff: Kinh tế xuống dốc, vật giá leo thang, dân nghèo mất trợ cấp y tế, và các quyền lợi khác, dân tiêu thụ (consumers) mất tiền. Lời hứa của Trump là sẽ đem lại 46 ngàn tỷ cho ngân sách Hoa Kỳ qua Tariff, nhưng báo cáo của Bộ Tài chánh là chỉ có 4 ngàn tỷ, chênh lệch 38 ngàn tỷ. Thực tế, số tiền này cũng là của dân Mỹ móc túi ra đóng: Khi Trump đặt Tariff lên hơn 100 quốc gia đồng minh, các cơ xưởng của Mỹ muốn mua hàng của các quốc gia ấy, phải trả số tiền này để lấy hàng về nước Mỹ, và dĩ nhiên, các cơ xưởng – công ty thương mại của Mỹ sẽ phải bù đắp sự thiệt hại này bằng cách TĂNG GIÁ HÀNG HÓA BÁN TẠI MỸ. Như vậy, kết quả là Dân Mỹ phải bỏ tiền túi ra để trả cho chính sách Tariff của Trump. Với vật giá leo thang, dân trung lưu hủy bỏ tiêu xài, hủy các chương trình du lịch, làm các công ty bán hàng của Mỹ ít khách tiêu thụ hơn, các công ty du lịch phải giảm bớt hoạt động, như vậy, nước Mỹ nghèo đi sau môt năm được Trump Giải Phóng! LỜI HỨA TẶNG CHO MỖI CÔNG DÂN MỸ $2,500.00 thì bây giờ coi như là nói giỡn chơi mà thôi. Mỹ không thể in thêm tiền nữa.
9-Hai phi cơ tối tân F-15E bị Iran bắn hạ, 2 phi công được cứu, 1 phi công mất tích. Nếu rơi ở vùng đất Iran, thì đa phần không toàn mạng vì dân Iran đang phẫn nộ. Một phi cơ chiến đấu Warthog bị trúng đạn. Giới phân tích chính trị suy đoán rằng số binh sĩ Mỹ bị chết hoặc bị thương vì cuộc chiến tranh của Trump bị dấu diếm, không được báo cáo, vì ngại rằng những gia đình có con bị chết hay bị thương sẽ phản đối, biểu tình.
10-Trong cuộc họp ngắn tại Bạch Cung bàn về việc tấn công Iran Trump chỉ mời một thủ lãnh nước ngoài: Netanyahu, đến họp, và một số giới chức quân sự NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN, và là người phục tùng Trump triệt để. Trong cuộc họp này có mặt: Trump, Netanyahu, Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng, Đô Đốc Christopher W. Grady, Phó Tham Mưu Trưởng, Tướng Michael E. Kurilla, Tư lênh Điều Hành Trung Ương và Elbridge Colby, phụ tá Bộ Trưởng quốc Phòng. Những nhân vật cần thiết không được mời: Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Các Chỉ Huy Bộ Binh, Không Quân, và Hải Quân. Như vậy, cuộc tấn công này có hai mục đích: môt phần vì áp lực của Do Thái, (Trump luôn chứng tỏ là đàn em của Netanyahu) một phần vì muốn chuyển hướng dư luận ra khỏi vụ Epstein, do đó, hoàn toàn không có kế hoạch chi tiết. Bạ đâu, đánh đó.
11-Hegseth bực tức là không được Trump mời (Trump chỉ mời phụ tá của Hesegth), nên ra oai, cách chức một lúc 5 Đại Tướng không có lý do, làm tinh thần quân đội sút giảm. Đồng thời, Hegseth ngăn cản không cho 2 sĩ quan da đen và 2 phụ nữ được thăng cấp. Hai sự việc này chứng tỏ: a)Trump không tin cậy Hegseth, môt cựu Đại Úy chuyên canh gác (guard), chưa hề tham gia chiến trận, nhưng nếu trận này Mỹ thua, Trump sẽ đem Hegseth ra làm Dê Tế Thần, và sa thải y ta..b)Hegseth vẫn giữ tinh thần Kỳ Thị Mầu Da, sắc tộc, Kỳ thị Nam Nữ.
Người lượm tin.
Chu Tất Tiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét