Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

Thế Giới Chú Ý! Hy Vọng Gì? Hôm Nay: Cuộc “Chạm Trán” Lịch Sử Mỹ – Iran Tại Pakistan Và Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý - Lê Văn Hải


HÔM NAY! ĐANG XẢY RA! TIN NÓNG THỜI CUỘC: Thế Giới Hy Vọng Gì? Giữa Cuộc “Chạm Trán” Đàm Phán Lịch Sử, Mỹ – Iran Tại Pakistan. (Islamabad, Pakistan – Thứ Bảy, 11 Tháng 4, 2026) — Một trong những sự kiện ngoại giao căng thẳng và được thế giới theo dõi nhiều nhất hiện nay, đang diễn ra tại Islamabad, khi phái đoàn Hoa Kỳ và Iran bước vào vòng thương thuyết nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua.
<!>
Cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử, bởi đây là lần tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa Washington và Tehran, kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi Giáo năm 1979 — gần nửa thế kỷ đối đầu và căng thẳng giữa hai quốc gia.

Cuộc Gặp Gỡ Cấp Cao Chưa Từng Có
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance đã bay hơn 17 giờ từ Washington đến Islamabad, dẫn đầu phái đoàn Mỹ gồm nhiều nhân vật then chốt như: Đặc phái viên Steve Witkoff , Jared Kushner — cố vấn và con rể Tổng Thống Donald Trump
Trong khi đó, phía Iran cử đoàn hơn 70 thành viên do ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc Hội Iran, dẫn đầu.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đóng vai trò trung gian, tiếp đón hai phái đoàn trong nỗ lực tạo ra cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai đối thủ lâu năm.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, khả năng hai bên gặp trực tiếp vẫn chưa chắc chắn. Một phương án khác đang được chuẩn bị là đàm phán gián tiếp — hai phái đoàn ở hai phòng riêng biệt, phía Pakistan đóng vai trò trung gian “con thoi” truyền đạt thông điệp giữa hai bên.

Những Điều Kiện Khó Khăn
Iran đưa ra nhiều yêu sách trước khi bước vào đối thoại chính thức: Ngừng bắn tại Lebanon. Giải tỏa tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài. Nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa. Mở lại eo biển Hormuz theo điều kiện của Iran
Đặc biệt, vấn đề 6 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa tại Qatar đang trở thành điểm nóng.
Truyền thông Iran cho rằng Washington đã đồng ý giải tỏa, nhưng một quan chức Mỹ ngay lập tức bác bỏ thông tin này, cho thấy bầu không khí đàm phán vẫn vô cùng căng thẳng và đầy bất định.

TT Trump Phát Tín Hiệu Cứng Rắn
Trong khi Phó Tổng Thống JD Vance đang nỗ lực thương lượng, Tổng Thống Donald Trump lại đưa ra các thông điệp cứng rắn trên mạng Truth Social.
Ông tuyên bố: Iran đang “thua đậm”. Mỹ đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự Iran. Hoa Kỳ đang dọn thủy lôi tại eo biển Hormuz. Mỹ sẵn sàng leo thang nếu Iran không nhượng bộ
Những tuyên bố này khiến giới quan sát nhận định tiến trình hòa bình vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn.

Tình Hình Trung Đông Tạm Lắng
Sáng thứ Bảy, khu vực vùng Vịnh ghi nhận sự yên tĩnh hiếm hoi, không có cuộc tấn công mới nào sau nhiều tuần căng thẳng.
Trong khi đó: Saudi Arabia tiếp nhận lực lượng hỗ trợ quân sự từ Pakistan. Các cuộc không kích tạm dừng. Thị trường dầu mỏ bắt đầu ổn định trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn “mong manh như sợi chỉ”.
Thế Giới Đang Hy Vọng Điều Gì?
Cuộc đàm phán tại Islamabad có thể quyết định: Khả năng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Việc mở lại eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Ổn định thị trường dầu và kinh tế toàn cầu. Giảm nguy cơ chiến tranh lan rộng
Nếu đạt được tiến triển, đây có thể là bước ngoặt ngoại giao lớn nhất Trung Đông trong nhiều thập niên.
Ngược lại, nếu thất bại, nguy cơ leo thang quân sự sẽ quay trở lại nhanh chóng.

Một Canh Bài Địa Chính Trị Ngàn Cân
Cuộc gặp tại Islamabad không chỉ là đàm phán hòa bình, mà còn là ván bài chiến lược giữa hai đối thủ lớn.
Một bên muốn giảm căng thẳng nhưng vẫn giữ ưu thế
Một bên muốn nhượng bộ nhưng đòi hỏi bảo đảm lâu dài
Giữa hai lập trường đó, thế giới đang nín thở theo dõi.
Liệu Islamabad có trở thành nơi mở ra hòa bình —
Hay chỉ là một màn đấu trí ngoại giao chưa có hồi kết?
Câu trả lời có thể sẽ xuất hiện trong vài giờ hoặc vài ngày tới.

Dạ tiệc “Xuân Về Nhớ Anh” tại Sacramento gây quỹ 30.000 USD cho thương phế binh VNCH.


*LS Nguyễn Xuân Nghĩa ký tặng thương phế binh $20.000 USD rồi qua hôm sau, giả từ chúng ta...
*Sau khi xem xong chương trình gây quỹ cho thương phế binh: Cụ bà Lưu Trình gửi tặng $9.000 USD .
Sacramento (Mo Magazine) –Nhằm gây quỹ hỗ trợ các thương phế binh VNCH còn ở lại quê nhà, dạ tiệc mang chủ đề “Xuân Về Nhớ Anh” đã được tổ chức tại Rice Bowl restaurant vào chiều Thứ Bảy, ngày 21/3/2026 tại thủ phủ Sacramento. Chương trình do các Đoàn Hưng Ca Oregon, Oklahoma, Đoàn Du Ca Bắc California cùng nhiều thân hữu phối hợp thực hiện.
Trong lời chào mừng, Trưởng ban tổ chức Huỳnh Lương Thiện chia sẻ:
“Mỗi độ Xuân về, dù đang may mắn sống trong tự do, no ấm nơi xứ người, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của các thương phế binh VNCH còn kẹt lại quê nhà. Chính các anh là những người đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến để chúng ta có được ngày hôm nay. Vì vậy, để tỏ lòng tri ân, chúng tôi tổ chức dạ tiệc này nhằm gửi chút quà Xuân đến các anh.”

Đại diện cho Dân biểu Tạ Đức Trí, Tổng điều hợp Nguyễn Trung Cao đã giới thiệu ông phát biểu. Sau khi ghi nhận và khen ngợi nỗ lực của ban tổ chức, Dân biểu Trí Tạ đã trao bằng tưởng lục ghi công đến : Ban tổ chức, các Đoàn Hưng Ca Oregon, Oklahoma, ông bà Billy Khiêm, Thu Hà (chủ nhà hàng Rice Bowl), Ban vũ Sunflower, cùng Ban Hoa hậu Miss & Miss Teen NorCal Sacramento.
Với lực lượng hơn 20 thành viên, các Đoàn Hưng Ca từ xa về đã khuấy động hội trường bằng những ca khúc đấu tranh hào hùng của Nguyệt Ánh và Nguyễn H. Nghĩa như “Hưng Khúc Việt Nam”, “Xin Hãy Làm Ánh Đuốc”.
Đặc biệt, từ Nam California, dù đang lâm bệnh nặng, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa – cựu Phong trào trưởng Phong trào Hưng Ca – vẫn đến tham dự. Được dìu lên sân khấu trong tình trạng mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế và gửi tặng khán giả một ca khúc đầy xúc động. Sau đó, cùng các anh chị em Hưng Ca, anh hòa giọng trong bài “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về” của Nguyệt Ánh.

Trong phần phát biểu, luật sư Nghĩa kêu gọi mọi người đoàn kết, tiếp tục tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Đồng thời, để thể hiện lòng tri ân đối với các thương phế binh VNCH, anh đã bất ngờ trao tận tay bà Thanh Thủy tấm chi phiếu 20.000 USD, giúp đỡ các anh em tại quê nhà trong tiếng vỗ tay vang dội của toàn hội trường.
Xúc động trước nghĩa cử này, bà Thanh Thủy – Hội trưởng Hội HO Cứu trợ TPB và Quả phụ VNCH – phát biểu:
“Chúng tôi không xa lạ với luật sư Nghĩa qua những đóng góp tích cực của anh cho cộng đồng Nam California. Hôm nay, thật bất ngờ khi gặp anh tại đây và nhận được món quà lớn này. Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm kích tấm lòng của anh.”
Dân biểu Trí Tạ cũng chia sẻ: "Trong thời gian anh Nghĩa giữ vai trò Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California (2009–2015), đó là giai đoạn cộng đồng hoạt động ổn định và hiệu quả."

Đoàn trưởng Hưng Ca Oregon Huỳnh Vinh và đoàn phó Ngọc Hà cho biết: "Nguyệt Ánh có rất nhiều bài hát hay, hôm nay, anh em đã chọn các bài “Xin Hãy Làm Ánh Đuốc”. và "Em Vẫn Mơ Một Ngày Về" là những bài rất có ý nghĩa thôi thúc tuổi trẻ lên đường cho giấc mơ một ngày về trong Tự Do...lại được hát chung với anh cố vấn Nguyễn Xuân Nghĩa nữa thật vinh dự cho anh em."
Chương trình văn nghệ tiếp tục sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ Như Hà, Ngọc Thúy, Thu Hà, Trung Kiên, Trần Đình, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Mỹ Duyên, cùng phần đệm đàn của bé Trần Tiến. Các tiết mục vũ đặc sắc của đoàn Sunflower từ Nam California cũng góp phần làm tăng thêm không khí hào hứng cho buổi tiệc. Từ xa về hai MC Ngọc Hà và Hồng Ánh của Hưng Ca đã xuất sắc điều hợp phần trình diễn của Hưng Ca bên cạnh cựu Phong trào Trưởng Nguyễn Xuân Nghĩa.

Để khích lệ tinh thần các đoàn Hưng Ca, Du Ca và đoàn vũ Sunflower từ xa về tham gia, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình đã gửi tặng mỗi đoàn 100 USD tiền xăng.
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng nhà báo Nghê Lữ “Đồng Tiền Tự Do” do tổ chức Hưng Việt phát hành, ghi nhận những đóng góp của ông trong hành trình đấu tranh cho tự do Việt Nam. Ông xúc động đón nhận và khẳng định sẽ tiếp tục con đường đã chọn.

Trong phần xướng danh các mạnh thường quân, MC Vân Yến cho biết: ngoài luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ủng hộ cao nhất với 20.000 USD, còn có ông David Dương $5.000 USD, nhà báo Huỳnh Lương Thiện $ 2.000, bà Vân Hạnh Nguyễn $1.000 USD, anh Lê Thịnh $1.000 USD, ông Hồ Quang Nhựt $500, Ông Bruce Vương $500, Ông Trương Vô Kỵ $500, công ty Lee Bros Food Service $500, American Furniture $500, Victoria Ngo $500, Ông Trần Hồng Phúc $500... Các em Ban Hoa Hậu MV Norcal cũng ủng hộ $200, anh em Hưng Ca ủng hộ $300, cùng nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác...
Giáo sư Nguyễn Kỳ Dzương tặng tiền bán sách, Chủ nhân hãng rượu Đế "Việt" gửi tặng Ban tổ chức 12 chai rượu để gây quỹ, góp phần làm không khí thêm phần sôi nổi.
Thay mặt Ban Hoa Hậu, cô Trang cho biết "Ban Hoa Hậu tụi em rất vinh dự được tham dự event rất ý nghĩa này, mà còn được bằng khen từ dân biểu Trí Tạ nữa. Xin cám ơn ban tổ chức" .

Trong phần tổng kết, Trưởng ban tổ chức Huỳnh Lương Thiện cho biết:
“Ban đầu, chúng tôi dự trù khoảng 15 bàn, nhưng hôm nay đã có gần 20 bàn tham dự. Dự trù gây quỹ từ 5.000 đến 10.000 USD, nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý đồng hương, số tiền đã lên đến khoảng 30.000 USD – vượt xa mong đợi. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị."
Cựu Thiếu tá Trần Văn Ngà chia sẻ.: "Khi nhận lời cố vấn cho dạ tiệc này, tôi rất lo. Sợ không bao nhiêu người tới và thu không được bao nhiêu tiền vì Sacramento này khó lắm. Nhưng không ngờ anh em làm thành công quá. Tôi rất vui và chúc mừng anh em".
Cô Nghiêm THanh Hà, thủ quỹ của Hội HO Cứu Trợ TPB VNCH đã xúc động : " Hà nhớ mãi lời phát biểu của luật sư Nghĩa là " Khi mình chết, tiền bạc để trong quan tài thật vô giá trị, cho nên mình cần phải làm việc nghĩa, từ thiện..."
Buổi dạ tiệc kết thúc lúc 11:30 tối cùng ngày trong không khí ấm áp và đầy ý nghĩa.

Được biết, sau khi gửi tặng thương phế Binh VNCH $20.000 tại dạ tiệc "Xuân Về Nhớ Anh" tối thứ Bảy 21/3/2026, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10:42 phút sáng hôm sau, chủ nhật 22/3/2026 tại tư gia người em ở Fremont, California.

Bích Lan: "Xin quý vị an tâm về tấm chi phiếu $20,000 của anh Nghĩa tặng các chú thương phế binh..."
Qua buổi tiếp xúc với nhà báo Huỳnh Lương Thiện hôm Chủ nhật 29/3, hiền thê của cố luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là chị Bích Lan đã chia sẻ:" Mấy ngày qua Bích Lan có nghe các tin đồn là khi anh Nghĩa ra đi thì gia đình anh Nghĩa đã vội chận các tài khoản ngân hàng của anh ấy. Vậy, không biết số phận của tấm chi phiều $20,000 mà anh Nghĩa đã ký tặng các chú thương phê binh một ngày trước khi ảnh ra đi có bị chận lại hay không?.
Bích Lan xin trả lời :"Vâng, là vợ anh Nghĩa, Bích Lan đã ra ngân hàng làm thủ tục chận lại các tài khoản ngân hàng của anh Nghĩa để tính sau. Nhưng, em không ngăn chận tấm chi phiếu $20.000 mà anh nghĩa đã ký tặng các chú thương phế binh VNCH hôm 21/3/2026 vì em tôn trọng ý nguyện của chồng em, vì thế, xin quý vị an tâm."

Cụ Bà Lưu Trình Tặng $9.000 USD.
Được biết, vài ngày sau, sau khi xem được các chương trình văn nghệ gây quỹ giúp thương phế binh VNCH tại San Jose, cụ bà Lưu Trinh đã liên lạc với ban tổ chức là bà Thanh Thủy để bày tỏ lòng xúc động trước các nỗ lực cứu trợ anh em thương phế binh VNCH của Hội HO Cứu Trợ TPB VNCH... và ngỏ ý hiến tặng hội $9.000 USD. Bà Hội trưởng Nguyễn Thanh Thủy cho biết : " Sau luật sư Nghĩa, đây thật là một món quà lớn bất ngờ mà Hội đã nhận được từ cụ bà Lưu Trinh hôm 10/4 vừa qua. Xin thay mặt anh em thương phế binh VNCH chân thành cám ơn cụ Lưu Trinh."
Hạ Lan

Vài Tin Đáng Chú Ý:
Nền công nghiệp quốc phòng Iran bị phá hủy, Tướng Caine trình bày chi tiết
(Lâm Yến)


-Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Không quân Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 4/3/2026. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ/ Flickr)
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm thứ Tư (8/4) cho biết tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc rằng trong 38 ngày chiến dịch của quân đội Mỹ, các lực lượng liên quân đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu của Iran. Khoảng 90% các nhà máy sản xuất vũ khí của Iran bị tấn công, bao gồm tất cả các nhà máy sản xuất máy bay không người lái Shahed.

Tướng Caine nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran đã bị phá hủy.
“Chúng tôi, cùng với các đối tác, đã tấn công khoảng 90% các nhà máy sản xuất vũ khí của họ,” ông nói, “Tất cả các nhà máy sản xuất máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed đều bị đánh trúng; tất cả các nhà máy sản xuất hệ thống dẫn đường cho những máy bay này cũng bị tấn công. Nền tảng công nghiệp phòng thủ tên lửa của họ đã bị phá hủy, hơn 80% cơ sở tên lửa bị san phẳng, năng lực sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cũng bị loại bỏ”.
Tướng Mỹ cũng cho biết hơn 20 cơ sở sản xuất hải quân của Iran đã bị phá hủy, việc tái xây dựng hạm đội mặt nước của Iran sẽ mất nhiều năm. Ngoài ra, khoảng 80% nền tảng công nghiệp hạt nhân cũng bị phá hủy, làm giảm đáng kể khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Caine nói thêm rằng các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ “đã phá hủy khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, đánh trúng hơn 1.500 mục tiêu phòng không, hơn 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và 800 cơ sở lưu trữ máy bay không người lái tấn công một chiều — tất cả các hệ thống này giờ đều không còn tồn tại”.
“Chúng tôi đã phá hủy mạng lưới chỉ huy, kiểm soát và hậu cần của Iran, phá hủy hơn 2.000 nút chỉ huy và làm suy yếu khả năng tấn công Mỹ cũng như các đồng minh của họ,” ông nói.
Hơn 90% tàu hải quân thường trực của Iran đã bị phá hủy, “bao gồm tất cả các tàu chiến mặt nước quan trọng”, trong đó 150 tàu đã “chìm xuống đáy biển”. 95% mìn hải quân của Iran đã được dọn sạch.
Tướng Caine nhấn mạnh rằng có thể hiểu được việc các chỉ huy cấp thấp Iran cảm thấy thất vọng khi mất đi các tài sản quân sự.
“Là một chỉ huy cấp thấp Iran, khi cố gắng triển khai hoạt động tác chiến nhưng tình hình hiện nay khiến họ vô cùng chán nản, điều này chúng ta đều biết,” ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth hôm thứ Tư cho biết, trong chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”, quân đội Iran “ám ảnh với việc tấn công tàu sân bay Mỹ”, nhưng họ “ngay cả việc tiếp cận thành công cũng không có”.
“Iran đã phóng hàng trăm, hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái tấn công một chiều vào tàu sân bay của chúng ta. Họ ám ảnh với điều đó, nhưng ngay cả việc tiếp cận thành công cũng chưa từng xảy ra,” ông Hegseth nói.
Ông bổ sung: “Mỗi quả tên lửa đều bị đánh chặn dễ dàng cách tàu sân bay Abraham Lincoln vài dặm. Họ thực sự đã lãng phí đạn dược”.

Nối nghiệp cha! Barron Trump bước vào thị trường đồ uống, thương hiệu riêng sắp ra mắt
(Bình Minh)


(Bà Melania Trump và Barron nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump ngày 24/2/2026. Ảnh chụp màn hình video YouTube / FOX 9 Minneapolis-St. Paul)
-Con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron Trump, sắp khởi động dự án kinh doanh cá nhân, tiến vào ngành đồ uống. Một bài đăng trên LinkedIn tiết lộ rằng thương hiệu đồ uống do con trai của tổng thống tham gia sáng lập dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5/2026.
Thương hiệu này có tên SOLLOS Yerba Mate, là đồ uống chứa caffeine. Tuần trước, thương hiệu đã công bố thông tin trên nền tảng mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn, lần đầu tiết lộ hương vị sản phẩm.
Đồng thời, các tài liệu công khai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho thấy Barron đã được liệt kê là một trong những giám đốc của công ty có trụ sở tại Nam Florida.

Theo thông tin công bố vào tháng Một năm nay, Barron là 1 trong 5 đối tác của công ty đồ uống này. Các đối tác còn lại gồm Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall và Valentino Gomez. Trong đó, Bernstein giữ chức Giám đốc điều hành của công ty.
Địa chỉ đăng ký của công ty cho thấy doanh nghiệp này nằm tại Palm Beach, bang Florida, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Trump chưa đến 1 dặm.
Về sản phẩm, loại đồ uống này sẽ được tung ra dưới dạng thùng 12 lon màu xanh nhạt, với hương vị đầu tiên là dứa – dừa. Phía thương hiệu cho biết thời điểm ra mắt sản phẩm được ấn định vào tháng 5/2026. Đáng chú ý, dự án này ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng Tư nhưng sau đó đã được điều chỉnh.

Về tên thương hiệu SOLLOS, công ty đã giải thích trong một bài đăng trước đó trên LinkedIn. Bài viết cho biết họ lớn lên tại Nam Florida. Lối sống của họ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ việc có thể tham gia các hoạt động ngoài trời quanh năm. Trải nghiệm này đã thúc đẩy họ tạo ra SOLLOS, một loại đồ uống phù hợp với lối sống của “bang ánh nắng”.
Bài viết nói thêm, “SOL” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là mặt trời, tượng trưng cho bình minh và sự khởi đầu của một ngày; còn “LOS” là cách viết ngược của “Sol”, tượng trưng cho hoàng hôn và sự kết thúc của một ngày. Khi kết hợp lại, “SOLLOS” mang ý nghĩa về vòng tuần hoàn trọn vẹn của mặt trời, đồng thời truyền tải triết lý “nó bắt đầu từ nơi kết thúc”.
Barron Trump lần này bước vào thị trường đồ uống không phải là lần đầu tham gia kinh doanh. Trước đó, vào tháng 7/2024, anh từng thành lập một công ty bất động sản trong thời gian ngắn, nhưng công ty này đã nhanh chóng giải thể vào tháng 11 cùng năm đó, không lâu sau khi cha anh là ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài ra, Barron còn là một trong những đồng sáng lập của doanh nghiệp tiền mã hóa World Liberty Financial. Doanh nghiệp này do ba người con trai của ông Trump cùng điều hành, tập trung vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa và từng thu được lợi nhuận lớn thông qua việc phát hành token.

Đáng chú ý, khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, Trump Organization đã tuyên bố rõ ràng rằng để tránh xung đột lợi ích, ông sẽ rút khỏi việc điều hành thường nhật của tập đoàn, đồng thời mời luật sư lâu năm của Đảng Cộng hòa William Burck làm cố vấn đạo đức bên ngoài, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của công ty, nhằm đảm bảo sự tách biệt hoàn toàn giữa trách nhiệm của tổng thống và các hoạt động kinh doanh của gia đình.
Theo báo cáo, tài sản cá nhân của Barron Trump ước tính khoảng 150 triệu USD, và dự án khởi nghiệp mới này trong tương lai cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể.
Theo báo cáo “Energy Drinks Market“ của Grand View Research, quy mô thị trường nước tăng lực toàn cầu vào năm 2025 vào khoảng 85 đến 90 tỷ USD, và dự kiến trong giai đoạn 2030–2034 sẽ tiếp tục tăng trưởng lên hơn 125 đến 157 tỷ USD, cho thấy lĩnh vực này vẫn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Thanh niên gốc Hoa gài chất nổ tại căn cứ Mỹ, dùng giấy thông hành Trung Quốc bỏ trốn
(Lý Ngôn)

(Hình ảnh cho thấy giấy tờ đi lại Trung Quốc mà Alen Zheng đang có. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ)
-Một nam thanh niên gốc Hoa bị cáo buộc đặt bom tự chế bên ngoài một căn cứ chiến lược của Mỹ – Căn cứ Không quân MacDill. Trong tuần này, Văn phòng Công tố liên bang khu Trung tâm Florida công bố thêm chi tiết, trong đó có một giấy thông hành do Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cấp, hé lộ cách nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi Mỹ.
Các công tố viên cho biết, ngày 10/3, Alen Zheng (20 tuổi) đã mang một thiết bị nổ tự chế (IED) – gồm hai chai Pepsi vị cherry loại 2 lít – đặt bên ngoài trung tâm tiếp đón khách của căn cứ MacDill. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chính anh ta lái xe chở thiết bị đến hiện trường. Hồ sơ tòa án nêu rõ Zheng đã tìm cách châm ngòi nhưng thiết bị không nổ; dù vậy, các chuyên gia đánh giá quả bom này vẫn có “sức sát thương tiềm tàng rất lớn”.
Đến ngày 16/3, thiết bị nổ tự chế được phát hiện trong khuôn viên căn cứ. Sau đó, chị gái của nghi phạm là Ann Mary (27 tuổi) bị cáo buộc giúp em trai xóa dấu vết và hỗ trợ bỏ trốn sang Trung Quốc.

Nghi phạm dùng giấy thông hành Trung Quốc
Trong tài liệu nộp lên tòa ngày 3/4, Bộ Tư pháp cho biết các điều tra viên phát hiện Alen Zheng đã điền một “phiếu đăng ký lưu trú cho kiều dân ở nước ngoài”, cho thấy anh ta được phép ở lại Trung Quốc đến năm 2028. Trước đó, Zheng đã được Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cấp một giấy thông hành vào ngày 25/3/2024.
Nhờ loại giấy tờ có giá trị tương đương hộ chiếu này, anh ta đã trốn thoát về Trung Quốc chỉ hai ngày sau vụ việc. Dù Mỹ và Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ, FBI cho biết vẫn đang nỗ lực đưa Alen trở lại Mỹ để đối mặt với công lý.
Giám đốc FBI Kash Patel ngày 26/3 viết trên nền tảng X: “FBI sẽ phối hợp với các đối tác, kiên trì truy lùng mọi đối tượng liên quan và bảo đảm dù chúng có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đưa ra trước pháp luật.”

Alen Zheng đang đối mặt với các cáo buộc liên bang, gồm: âm mưu dùng hỏa hoạn hoặc chất nổ để phá hủy tài sản chính phủ, chế tạo trái phép thiết bị hủy diệt và tàng trữ thiết bị hủy diệt chưa đăng ký. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải chịu mức án từ tối thiểu 5 năm đến tối đa 40 năm tù liên bang.
Đáng chú ý, Căn cứ Không quân MacDill là nơi đặt Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (USSOCOM) của Mỹ. Trong bối cảnh CENTCOM đang phụ trách chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Epic Fury) nhằm vào Iran, MacDill thuộc nhóm căn cứ được đặt trong tình trạng cảnh giới cao của quân đội Mỹ.

Chị gái bị tạm giam với vai trò đồng phạm
Ann Mary bị giam giữ tại nhà tù quận Pinellas từ ngày 26/3. Tại phiên tòa ngày 31/3, công tố viên tiết lộ Ann Mary từng hỏi ChatGPT xem chiếc Mercedes SUV đời 2010 của mình có thể bị truy vết hay không. Sau khi nhận được phản hồi, ngay hôm sau cô đã bán chiếc xe này cho hệ thống đại lý CarMax với giá 5.000 USD.
Dù chiếc SUV có dấu hiệu đã được lau chùi trước khi bán, các đặc vụ FBI, sau khi thu giữ xe, vẫn tìm thấy bên trong các vết tích trùng khớp với vật liệu dùng trong quả bom. Theo hồ sơ điều tra, hai chị em đã bay sang Trung Quốc hai ngày sau khi thiết bị nổ được đặt tại căn cứ. Ann Mary sau đó quay trở lại Mỹ và bị bắt ngay tại sân bay, còn Alen Zheng vẫn ở ngoài lãnh thổ Mỹ.
Cha mẹ đối mặt nguy cơ bị trục xuất vì nhập cư trái phép
Vụ án đồng thời phơi bày bối cảnh nhập cư của gia đình Zheng. Sau khi hai chị em bỏ trốn, cha mẹ họ cũng bị giam giữ ngày 18/3 vì nhập cảnh trái phép và nay đối mặt với thủ tục trục xuất.
Theo thông cáo, người cha Jia Zhang Zheng và người mẹ Qiu Qin Zou đã lén vào Mỹ từ những năm 1990. Sau khi đơn xin tị nạn bị bác, họ vẫn ở lại bất hợp pháp suốt hàng chục năm. Trong thời gian đó, hai người sinh ra hai con là Ann Mary và Alen, cả hai mang quốc tịch Mỹ do sinh trên lãnh thổ Mỹ.
Hiện Ann Mary đang đối mặt với các cáo buộc làm sai lệch chứng cứ và “đồng phạm sau khi sự việc xảy ra”. Phiên điều trần tiếp theo của cô được ấn định vào ngày 14/4.

Tình báo Mỹ: Trung Quốc đang chuẩn bị vận chuyển các hệ thống phòng không mới cho Iran
(Lý Ngọc)


-Các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển giao cho Iran các hệ thống phòng không mới trong vài tuần tới, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực. Theo đánh giá, đây sẽ là bước đi nhạy cảm, nhất là khi Bắc Kinh trước đó tuyên bố đóng vai trò trung gian giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian tới.
Tình báo Mỹ nhận định Iran có thể đang tận dụng thời gian ngừng bắn để bổ sung năng lực quân sự với sự hỗ trợ từ các đối tác. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc có thể chuyển hàng thông qua các nước thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc.
Hệ thống được đề cập là tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), loại vũ khí từng gây nguy hiểm lớn cho máy bay quân sự Mỹ bay thấp trong cuộc xung đột kéo dài 5 tuần trước đó và có thể tiếp tục là mối đe dọa nếu chiến sự tái bùng phát.

Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh “chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột” và gọi các thông tin này là không chính xác. Trung Quốc cũng nhấn mạnh họ là một quốc gia có trách nhiệm, luôn tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và kêu gọi Mỹ không đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời thúc giục các bên giảm căng thẳng.
Dù vậy, nếu việc chuyển giao vũ khí xảy ra, đây sẽ là sự leo thang đáng kể trong mức độ hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chung vào tháng Hai. Trước đó, các công ty Trung Quốc bị cho là đã cung cấp công nghệ lưỡng dụng giúp Iran duy trì sản xuất vũ khí và nâng cấp hệ thống định vị, nhưng việc chính phủ trực tiếp cung cấp vũ khí sẽ đánh dấu một bước tiến mới.
Trong khi đó, Nga cũng bị cáo buộc hỗ trợ Iran bằng cách chia sẻ thông tin tình báo, giúp nước này nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Iran từ lâu đã duy trì quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với cả Trung Quốc và Nga. Nước này từng cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga trong xung đột với Ukraine, đồng thời xuất khẩu phần lớn lượng dầu bị trừng phạt sang Trung Quốc.
Theo đánh giá của các nguồn tin, Trung Quốc không muốn công khai can thiệp sâu vào xung đột vì không có lợi ích chiến lược rõ ràng và khó đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel. Thay vào đó, Bắc Kinh đang cố gắng duy trì hình ảnh trung lập, đồng thời xây dựng quan hệ lâu dài với Iran – đối tác quan trọng về năng lượng. Trung Quốc cũng có thể lập luận rằng các hệ thống phòng không mang tính phòng thủ, nhằm phân biệt với hỗ trợ quân sự mang tính tấn công của Nga.

 

Không có nhận xét nào: