Khoa Học Không Gian: Con người đang tiến gần hơn đến Sao Hỏa!
(LVH sưu tầm)
-Trong một bước ngoặt lịch sử của khoa học nhân loại, sứ mệnh Artemis II của NASA vừa hoàn tất thành công, 2 ngày qua, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, con người quay trở lại vùng lân cận Mặt Trăng — và xa hơn bất kỳ chuyến bay có người lái nào trong lịch sử.
Đây không chỉ là một chuyến bay không gian thông thường, mà là minh chứng rực rỡ cho trí tuệ, lòng can đảm và khát vọng chinh phục vũ trụ của con người.
13 Phút "Cháy Rực" – Khoảnh Khắc Nghẹt Thở Của Nhân Loại!
Sau gần 10 ngày du hành không gian, tàu Orion của sứ mệnh Artemis II đã trở về Trái Đất, bằng một hành trình tái nhập khí quyển đầy khốc liệt!
Nhiệt độ bên ngoài tàu lên đến 2.760°C. Tốc độ vượt hơn 30 lần tốc độ âm thanh. Khoang tàu bị bao phủ bởi biển lửa plasma. Liên lạc bị gián đoạn trong nhiều phút căng thẳng
Đó là 13 phút cháy rực — một thử thách sinh tử.
Và rồi… Những 3 chiếc dù bung ra. Tàu Orion nhẹ nhàng đáp xuống Thái Bình Dương ngoài khơi California. Phi hành đoàn 4 người trở về an toàn. Một khoảnh khắc lịch sử. Một chiến thắng của khoa học. Một chiến thắng của trí tuệ con người.
Kỷ Lục: Bay Xa Nhất Trong Lịch Sử Nhân Loại!
Sứ mệnh Artemis II đã lập nhiều kỷ lục chưa từng có: Bay xa 406.771 km khỏi Trái Đất. Bay vòng phía sau Mặt Trăng. Chụp hình Trái Đất từ khoảng cách kỷ lục. Chuyến bay có người lái xa nhất lịch sử!
Tổng quãng đường: 1.117.515 km — gần gấp 3 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Đây là chuyến bay xa nhất của con người kể từ Apollo 13 năm 1970.
Những Cột Mốc Lịch Sử Đầy Ý Nghĩa
Phi hành đoàn Artemis II gồm: Reid Wiseman — Chỉ huy nhiệm vụ, Victor Glover — Phi công, Christina Koch — Chuyên gia nhiệm vụ, Jeremy Hansen — Phi hành gia Canada
Họ đã làm nên lịch sử: Người da màu đầu tiên bay đến Mặt Trăng. Người phụ nữ đầu tiên bay quanh Mặt Trăng. Người không phải công dân Mỹ đầu tiên tham gia sứ mệnh Mặt Trăng. Người lớn tuổi nhất từng bay đến Mặt Trăng
Đây không chỉ là chuyến bay khoa học — mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết của toàn nhân loại.
Những Hình Ảnh Chưa Từng Có Trong Lịch Sử
Trong hành trình, phi hành đoàn đã: Chụp ảnh mặt tối của Mặt Trăng. Ghi nhận khu vực có khả năng chứa nước đóng băng. Quan sát nhật thực từ không gian. Ghi lại hình ảnh Trái Đất từ phía sau Mặt Trăng
Những dữ liệu này sẽ giúp: Thiết lập căn cứ trên Mặt Trăng. Chuẩn bị cho chuyến bay Sao Hỏa. Nghiên cứu tài nguyên ngoài Trái Đất
Artemis II — Bước Đệm Con Người Tiến Đến Sao Hỏa!
NASA xác nhận: Artemis III: Đưa con người trở lại Mặt Trăng (2028). Artemis IV: Xây dựng căn cứ Mặt Trăng. Tương lai: Chinh phục Sao Hỏa!
Mặt Trăng sẽ trở thành: Trạm trung chuyển. Căn cứ nghiên cứu. Bàn đạp tiến ra vũ trụ sâu. Con người đang từng bước tiến đến hành tinh đỏ Sao Hỏa.
Kết:
Một Chiến Thắng Của Trí Tuệ Con Người
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, sứ mệnh Artemis II mang lại một thông điệp mạnh mẽ: Khoa học vẫn đang dẫn đường
Trí tuệ con người vẫn tiến lên. Khát vọng khám phá vẫn không dừng lại.
Từ Trái Đất… đến Mặt Trăng… và rồi đến Sao Hỏa… Hành trình của nhân loại vừa bước sang một chương mới. Một chương rực rỡ và đầy hy vọng! Con người không còn ngắm bầu trời, mà vươn tới, chinh phục …các vị sao!
Nóng: Thế Giới Thất Vọng, Hòa Bình Tiêu Tan! Đàm Phán Mỹ – Iran Thất Bại Sau 21 Giờ!
Nguy Cơ Chiến Sự Bùng Phát Trở Lại!
Islamabad, Pakistan — 12/4/2026 — Cuộc thương thuyết cấp cao giữa Hoa Kỳ và Iran đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận sau 21 giờ đàm phán liên tục, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần giữa hai bên.
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance xác nhận phái đoàn Mỹ đã rời Pakistan mà “không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào”, sau khi Iran từ chối các điều kiện then chốt do Washington đưa ra.
“Chúng tôi cần một cam kết rõ ràng rằng Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân — nhưng chúng tôi chưa thấy điều đó,” — Phó Tổng Thống JD Vance tuyên bố sau cuộc họp báo.
Những Điểm Nóng Khiến Đàm Phán Đổ Vỡ, Ngay Tử Những Giây Phút Đầu!
Theo các nguồn tin quốc tế, các bất đồng chính gồm: Iran từ chối cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Yêu cầu bồi thường chiến tranh từ phía Iran. Tranh cãi về dỡ bỏ trừng phạt kinh tế. Bất đồng về ngừng chiến sự trong khu vực Trung Đông
Những khác biệt sâu sắc này khiến cuộc đàm phán đi vào bế tắc dù hai bên đã trao đổi trực tiếp trong thời gian dài.
Nguy Cơ Lệnh Ngừng Bắn Bị Phá Vỡ Ngay Trước Mắt!
Việc đàm phán thất bại khiến: Lệnh ngừng bắn 2 tuần đứng trước nguy cơ sụp đổ. Eo biển Hormuz tiếp tục bất ổn. Giá dầu thế giới có thể tăng mạnh trở lại. Nguy cơ mở rộng chiến sự tại Trung Đông
Eo biển Hormuz đặc biệt quan trọng khi khoảng 20% nguồn năng lượng toàn cầu đi qua khu vực này, khiến tình hình càng trở nên nhạy cảm.
Cuộc Gặp Lịch Sử Nhưng Không Thành Công
Đây được xem là: Cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa Mỹ và Iran. Tiếp xúc cấp cao nhất trong nhiều thập niên. Nỗ lực ngoại giao lớn nhằm tránh leo thang quân sự
Tuy nhiên, khoảng cách lập trường quá lớn khiến hy vọng hòa giải nhanh chóng bị dập tắt.
Tình Hình Hiện Nay: Phái đoàn Mỹ đã rời Pakistan. Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức cuối cùng. Washington chưa công bố bước đi tiếp theo. Trung Đông tiếp tục trong trạng thái căng thẳng cao
Nhận Định Nhanh: Ngoại giao đang gặp bế tắc. Lệnh ngừng bắn mong manh. Nguy cơ chiến sự tiếp tục. Thị trường năng lượng có thể biến động mạnh
Thế Giới Đang Hồi Hộp Theo Dõi
Cuộc thương thuyết thất bại này có thể trở thành bước ngoặt mới của cuộc khủng hoảng Mỹ – Iran, khi các lựa chọn quân sự một lần nữa được đặt lên bàn. Tình hình đang tiếp tục diễn biến nhanh chóng…
Vài Tin Khác Đáng Chú Ý:
Nền công nghiệp quốc phòng Iran bị phá hủy, Tướng Caine trình bày chi tiết
(Lâm Yến)
-Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Không quân Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 4/3/2026. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ/ Flickr)
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm thứ Tư (8/4) cho biết tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc rằng trong 38 ngày chiến dịch của quân đội Mỹ, các lực lượng liên quân đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu của Iran. Khoảng 90% các nhà máy sản xuất vũ khí của Iran bị tấn công, bao gồm tất cả các nhà máy sản xuất máy bay không người lái Shahed.
Tướng Caine nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran đã bị phá hủy.
“Chúng tôi, cùng với các đối tác, đã tấn công khoảng 90% các nhà máy sản xuất vũ khí của họ,” ông nói, “Tất cả các nhà máy sản xuất máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed đều bị đánh trúng; tất cả các nhà máy sản xuất hệ thống dẫn đường cho những máy bay này cũng bị tấn công. Nền tảng công nghiệp phòng thủ tên lửa của họ đã bị phá hủy, hơn 80% cơ sở tên lửa bị san phẳng, năng lực sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cũng bị loại bỏ”.
Tướng Mỹ cũng cho biết hơn 20 cơ sở sản xuất hải quân của Iran đã bị phá hủy, việc tái xây dựng hạm đội mặt nước của Iran sẽ mất nhiều năm. Ngoài ra, khoảng 80% nền tảng công nghiệp hạt nhân cũng bị phá hủy, làm giảm đáng kể khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Ông Caine nói thêm rằng các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ “đã phá hủy khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, đánh trúng hơn 1.500 mục tiêu phòng không, hơn 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và 800 cơ sở lưu trữ máy bay không người lái tấn công một chiều — tất cả các hệ thống này giờ đều không còn tồn tại”.
“Chúng tôi đã phá hủy mạng lưới chỉ huy, kiểm soát và hậu cần của Iran, phá hủy hơn 2.000 nút chỉ huy và làm suy yếu khả năng tấn công Mỹ cũng như các đồng minh của họ,” ông nói.
Hơn 90% tàu hải quân thường trực của Iran đã bị phá hủy, “bao gồm tất cả các tàu chiến mặt nước quan trọng”, trong đó 150 tàu đã “chìm xuống đáy biển”. 95% mìn hải quân của Iran đã được dọn sạch.
Tướng Caine nhấn mạnh rằng có thể hiểu được việc các chỉ huy cấp thấp Iran cảm thấy thất vọng khi mất đi các tài sản quân sự.
“Là một chỉ huy cấp thấp Iran, khi cố gắng triển khai hoạt động tác chiến nhưng tình hình hiện nay khiến họ vô cùng chán nản, điều này chúng ta đều biết,” ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth hôm thứ Tư cho biết, trong chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”, quân đội Iran “ám ảnh với việc tấn công tàu sân bay Mỹ”, nhưng họ “ngay cả việc tiếp cận thành công cũng không có”.
“Iran đã phóng hàng trăm, hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái tấn công một chiều vào tàu sân bay của chúng ta. Họ ám ảnh với điều đó, nhưng ngay cả việc tiếp cận thành công cũng chưa từng xảy ra,” ông Hegseth nói.
Ông bổ sung: “Mỗi quả tên lửa đều bị đánh chặn dễ dàng cách tàu sân bay Abraham Lincoln vài dặm. Họ thực sự đã lãng phí đạn dược”.
Quân đội Mỹ đã tiêu thụ 2 triệu lon nước tăng lực trong suốt cuộc chiến với Iran
(Lý Ngọc)
-Trong thời gian chiến tranh tại Iran, quân đội Hoa Kỳ đã tiếp nối một trong những “truyền thống chiến trường” lâu đời nhất của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu — “tiêu thụ hàng triệu lon nước tăng lực”. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã tiết lộ điều này trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.
Ngoài việc trình bày số liệu về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ trong chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi”, ông Cain còn đề cập đến chế độ ăn uống của binh sĩ trong thời gian này.
Ông nói: “Chúng tôi đã tiêu thụ tổng cộng hơn 6 triệu suất ăn, theo ước tính của tôi, còn dùng hơn 950.000 gallon cà phê, 2 triệu lon nước tăng lực và một lượng lớn nicotine”. Ông nói đùa thêm: “Tôi không nói rằng chúng tôi có vấn đề”.
Nước tăng lực từ lâu đã gắn liền với văn hóa quân đội. Trang tin Task & Purpose cho biết trong các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, nước tăng lực đã trở thành biểu tượng chiến trường, giống như xe Humvee, xe chống mìn phục kích MRAP và thuốc lá nhai mà binh sĩ thường sử dụng.
Vì vậy, đối với các cựu binh từng tham gia các cuộc chiến sau Sự kiện 11 tháng 9, việc binh sĩ tiếp tục phụ thuộc vào đường, caffeine và thuốc lá trong xung đột với Iran không phải là điều bất ngờ.
Theo báo Stars and Stripes, các nghiên cứu cho thấy những người tham gia nhiệm vụ chiến đấu có xu hướng sử dụng các sản phẩm chứa caffeine, “đặc biệt là cà phê và nước tăng lực”, trong khi lực lượng hậu cần thường sử dụng trà, kẹo cao su và thuốc.
Quân đội Mỹ đã phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đến thứ Ba (ngày 7/4), hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tướng Cain nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời, và “nếu nhận được lệnh hoặc được yêu cầu nối lại chiến đấu, lực lượng liên quân sẽ sẵn sàng hành động với tốc độ và độ chính xác như trong 38 ngày qua.”
Ông cho biết lực lượng liên quân đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu của Iran. Khoảng 90% nhà máy sản xuất vũ khí của Iran đã bị đánh trúng, bao gồm toàn bộ các cơ sở sản xuất máy bay không người lái “Shahed”. Ngoài ra, khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, cùng với hơn 2.000 nút chỉ huy và kiểm soát.
Tướng Cain cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước những đóng góp to lớn của quân đội Mỹ trong chiến dịch đầy gian khổ này.
Tình báo Mỹ: Trung Quốc đang chuẩn bị vận chuyển các hệ thống phòng không mới cho Iran
(Lý Ngọc)
-Các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển giao cho Iran các hệ thống phòng không mới trong vài tuần tới, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực. Theo đánh giá, đây sẽ là bước đi nhạy cảm, nhất là khi Bắc Kinh trước đó tuyên bố đóng vai trò trung gian giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian tới.
Tình báo Mỹ nhận định Iran có thể đang tận dụng thời gian ngừng bắn để bổ sung năng lực quân sự với sự hỗ trợ từ các đối tác. Một số nguồn tin cho biết Trung Quốc có thể chuyển hàng thông qua các nước thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc.
Hệ thống được đề cập là tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), loại vũ khí từng gây nguy hiểm lớn cho máy bay quân sự Mỹ bay thấp trong cuộc xung đột kéo dài 5 tuần trước đó và có thể tiếp tục là mối đe dọa nếu chiến sự tái bùng phát.
Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh “chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột” và gọi các thông tin này là không chính xác. Trung Quốc cũng nhấn mạnh họ là một quốc gia có trách nhiệm, luôn tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và kêu gọi Mỹ không đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời thúc giục các bên giảm căng thẳng.
Dù vậy, nếu việc chuyển giao vũ khí xảy ra, đây sẽ là sự leo thang đáng kể trong mức độ hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chung vào tháng Hai. Trước đó, các công ty Trung Quốc bị cho là đã cung cấp công nghệ lưỡng dụng giúp Iran duy trì sản xuất vũ khí và nâng cấp hệ thống định vị, nhưng việc chính phủ trực tiếp cung cấp vũ khí sẽ đánh dấu một bước tiến mới.
Trong khi đó, Nga cũng bị cáo buộc hỗ trợ Iran bằng cách chia sẻ thông tin tình báo, giúp nước này nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Iran từ lâu đã duy trì quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với cả Trung Quốc và Nga. Nước này từng cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga trong xung đột với Ukraine, đồng thời xuất khẩu phần lớn lượng dầu bị trừng phạt sang Trung Quốc.
Theo đánh giá của các nguồn tin, Trung Quốc không muốn công khai can thiệp sâu vào xung đột vì không có lợi ích chiến lược rõ ràng và khó đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel. Thay vào đó, Bắc Kinh đang cố gắng duy trì hình ảnh trung lập, đồng thời xây dựng quan hệ lâu dài với Iran – đối tác quan trọng về năng lượng. Trung Quốc cũng có thể lập luận rằng các hệ thống phòng không mang tính phòng thủ, nhằm phân biệt với hỗ trợ quân sự mang tính tấn công của Nga.
ICE khởi động cuộc điều tra toàn quốc về du lịch sinh con tại Mỹ
(Lâm Yến)
-Ngày 31/01/2015, các cơ quan thực thi pháp luật của Chính phủ Mỹ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, truy tố 20 đối tượng điều hành các đường dây “du lịch sinh con”. Những người này bị cáo buộc hỗ trợ phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ theo diện du lịch để sinh con, nhằm giúp đứa trẻ khi vừa chào đời tự động trở thành công dân Mỹ. Hình ảnh cho thấy lực lượng thực thi pháp luật tiến hành khám xét tại hiện trường vào năm 2015. (Nguồn: Trịnh Hạo/ Epoch Times)
Reuters đưa tin vào thứ Sáu (ngày 10/4) rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang lên kế hoạch trấn áp các mạng lưới “du lịch sinh con”, những mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ phụ nữ mang thai người nước ngoài nói dối trong đơn xin thị thực để con cái họ tự động có quốc tịch Mỹ sau khi sinh ra tại đây.
Theo Reuters, dựa trên một email nội bộ do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) gửi đi vào thứ Năm (9/4), cơ quan này đã yêu cầu các điều tra viên trên toàn quốc tập trung vào “kế hoạch du lịch sinh con” mới. Email cho biết chiến dịch này nhằm nhổ tận gốc các mạng lưới trung gian hỗ trợ phụ nữ mang thai người nước ngoài đến Mỹ sinh con, nhằm duy trì sự chính trực của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ.
“Du lịch sinh con” dùng để chỉ việc phụ nữ mang thai người nước ngoài che giấu mục đích thực sự với phía Hoa Kỳ, sử dụng thị thực ngắn hạn hợp pháp để đến Mỹ sinh con, và đứa trẻ sinh ra sẽ tự động trở thành công dân Mỹ theo chính sách quyền công dân theo nơi sinh. Những đứa trẻ này thường được gọi là “đứa trẻ mỏ neo” (anchor babies). Hiện nay còn có trường hợp cực đoan hơn là các gia đình người nước ngoài trả tiền cho phụ nữ Mỹ để làm người mang thai hộ.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ từ chối bình luận về bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra, nhưng cho biết họ nhận thức rõ về sự tồn tại của các mạng lưới trung gian hỗ trợ người nước ngoài đến Mỹ để du lịch sinh con.
Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa phát biểu: “Mặc dù việc sinh con tại Mỹ không phải là hành vi phạm pháp, nhưng Bộ An ninh Nội địa vẫn cam kết xác định và xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp liên bang liên quan đến các hoạt động này”.
Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức nào làm rõ quy mô cụ thể của “du lịch sinh con” hoặc tác động của nó đối với các nguồn lực công cộng. Theo ước tính từ Trung tâm Nghiên cứu Di trú, một cơ quan nghiên cứu ủng hộ việc hạn chế nhập cư, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2017, có khoảng 20.000 đến 25.000 phụ nữ mang thai người nước ngoài đã đến Mỹ sinh con.
Reuters cho biết, không rõ chiến dịch trấn áp du lịch sinh con mới của ICE có thể phát hiện được bao nhiêu vụ việc.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: “Du lịch sinh con không được kiểm soát sẽ gây ra gánh nặng lớn cho người nộp thuế và gây rủi ro cho an ninh quốc gia”. Nhà Trắng cũng chỉ ra rằng hầu hết các quốc gia không áp dụng chế độ cấp quyền công dân ngay lập tức dựa trên nơi sinh.
Luật pháp Hoa Kỳ không trực tiếp cấm “du lịch sinh con”, nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, chính phủ liên bang đã ban hành các quy định vào năm 2020 nhằm hạn chế các hành vi nhập cảnh bằng thị thực du lịch hoặc công tác với mục đích chính là để lấy quốc tịch Hoa Kỳ cho trẻ sơ sinh. Trong thực tế thực thi pháp luật, những người liên quan thường bị truy tố về tội gian lận thị thực hoặc các tội danh liên quan khác.
Năm 2019, cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ tại Nam California đã truy tố hơn 10 người với cáo buộc vận hành các “trung tâm chăm sóc sau sinh” (maternity hotels) chuyên phục vụ phụ nữ mang thai người nước ngoài. Vụ án này được ICE gọi là chiến dịch thực thi pháp luật đầu tiên của Hoa Kỳ nhắm vào “du lịch sinh con”. Công dân Trung Quốc Lý Đông Viện (Li Dongyuan) sau khi nhận tội đã bị kết án 10 tháng tù và được thả ra vào tháng 12/2019. Một công dân Trung Quốc khác là Trần Siêu (Chen Chao) đã trốn về Trung Quốc sau khi nhận tội.
Mỹ thu hồi thẻ xanh của nhiều thân nhân quan chức cấp cao Iran
(Lý Ngôn)
-Khi các cuộc đàm phán Mỹ–Iran diễn ra tại Pakistan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo chấm dứt thẻ xanh của 3 người thân một cựu quan chức Iran, và các đặc vụ liên bang sau đó đã bắt giữ họ. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước còn hủy tư cách cư trú của nhiều thân nhân các quan chức cấp cao Iran.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Bảy (11/4) đã hành động đối với Seyed Eissa Hashemi – một giảng viên tâm lý học tại khu vực Los Angeles – cùng vợ là Maryam Tahmasebi và con trai của họ. Hiện cả ba đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ, chờ trục xuất. (Nhấp vào đây để xem hình ảnh liên quan)
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết Hashemi là con trai của cựu Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar. Bà Ebtekar từng là phát ngôn viên của nhóm sinh viên cực đoan trong sự kiện chiếm đóng Đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979, và bị truyền thông phương Tây gọi là “Mary gào thét”. Chồng của bà, Mohammad Hashemi, là thành viên nòng cốt của tổ chức sinh viên cực đoan “Những người theo đường lối Imam” – nhóm đã tham gia bắt giữ 52 con tin người Mỹ.
Sau đó, bà Ebtekar thăng tiến trong chính trường và trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Iran.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nêu rõ rằng trong vụ tấn công cách đây 47 năm, 52 con tin Mỹ đã bị các phần tử vũ trang Hồi giáo giam giữ suốt 444 ngày. Bà Ebtekar bị cáo buộc dàn dựng tuyên truyền sai lệch, sắp xếp các cuộc phỏng vấn dàn dựng và gây áp lực buộc các con tin sử dụng những lời lẽ tích cực để mô tả cách họ bị đối xử, nhằm tạo ra hình ảnh “được đối xử nhân đạo”. Tuy nhiên, thực tế là các con tin đã bị giam biệt lập, bị bịt mắt, bỏ đói, và chịu các hình thức tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm đánh đập và giả hành quyết.
Tuyên bố cũng cho biết gia đình Hashemi đã nhập cảnh vào Mỹ năm 2014 theo thị thực do chính quyền Barack Obama cấp. Đến tháng 6/2016 – chỉ vài tháng sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ hai tàu hải quân Mỹ và 10 thủy thủ – chính quyền Obama đã cấp thẻ xanh cho ba người này thông qua “Chương trình thị thực nhập cư đa dạng”. Hiện nay, chính quyền của Donald Trump đã đình chỉ hoàn toàn việc cấp loại “thẻ xanh xổ số” này.
Nhiều thân nhân quan chức cấp cao Iran bị tước thẻ xanh
Ngoài gia đình Hashemi, Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước còn hủy tư cách cư trú của nhiều thân nhân các quan chức cấp cao Iran.
Cháu gái của chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani – Hamideh Afshar Soleimani – cùng con gái, sau khi bị thu hồi thẻ xanh, hiện đã bị ICE tạm giữ. Ông Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad vào đầu năm 2020.
Con gái của cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani – Fatemeh Ardeshir-Larijani – cùng chồng là Seyed Kalantar Motamedi, sau khi bị chấm dứt tư cách tại Mỹ, hiện không còn ở Mỹ và bị cấm nhập cảnh trở lại.
Ông Ali Larijani được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích chính xác của Israel nhằm vào Tehran vào tối 16/3.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh trong tuyên bố rằng chính quyền của Donald Trump sẽ không bao giờ cho phép Mỹ trở thành nơi cư trú của những người nước ngoài có liên hệ với các chế độ bị xem là tài trợ khủng bố chống Mỹ.
Đàm phán Mỹ–Iran đang diễn ra
Việc thu hồi thẻ xanh này diễn ra đúng vào thời điểm ngoại giao then chốt. Hôm thứ Bảy tuần này, các quan chức Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã tham gia đàm phán hòa bình với phái đoàn Iran tại Pakistan, nhằm triển khai thỏa thuận ngừng bắn và thảo luận khuôn khổ hòa bình lâu dài.
Dù đối thoại ngoại giao đang diễn ra, Tổng thống Donald Trump gần đây đã đưa ra cảnh báo cứng rắn trên nền tảng Truth Social. Ông nhấn mạnh rằng dù đang trong trạng thái ngừng bắn, các tàu chiến, máy bay và lực lượng tác chiến Mỹ sẽ mang theo “đạn dược và vũ khí bổ sung” và tiếp tục hiện diện quanh Iran cho đến khi đạt được “một thỏa thuận thực sự”.
Ông Trump cảnh báo rằng nếu thỏa thuận không được tuân thủ hoặc đàm phán thất bại, Mỹ sẽ nối lại hành động quân sự chống Iran với quy mô “lớn hơn, dữ dội hơn và mạnh hơn bất kỳ điều gì từng thấy”. Ông cũng tái khẳng định hai lằn ranh đỏ: “không được sở hữu vũ khí hạt nhân” và “Eo biển Hormuz phải luôn mở và an toàn”.
Ông Trump: Mỹ và Iran hợp tác, dọn sạch “bụi hạt nhân” chôn sâu dưới lòng đất Iran
(Hạ Vũ)
-Hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng về chiến dịch giải cứu đồng đội của quân đội Mỹ được thực hiện sâu trong lãnh thổ Iran vào cuối tuần trước. (Ảnh chụp màn hình video)
Sáng thứ Tư (8/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran sẽ không còn hoạt động làm giàu uranium, và Mỹ-Iran sẽ hợp tác để dọn sạch “bụi hạt nhân” (uranium làm giàu) chôn sâu dưới lòng đất Iran.
Ông Trump đăng trên Truth Social: “Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran, và chúng tôi tin rằng Iran đã hoàn tất một lần thay đổi chế độ đầy hiệu quả!”
“Iran sẽ không còn hoạt động làm giàu uranium, Mỹ sẽ hợp tác với Iran để khai quật và dọn sạch tất cả ‘bụi hạt nhân’ chôn sâu dưới lòng đất (tại các cơ sở hạt nhân bị B-2 của Mỹ phá hủy vào tháng 6 năm ngoái).”
Ông Trump cũng tiết lộ, các cơ sở hạt nhân bị phá hủy của Iran hiện nay và từ trước đến nay đều được giám sát nghiêm ngặt bằng vệ tinh, và đây là nhiệm vụ do Lực lượng Không gian Mỹ thực hiện, “kể từ ngày tấn công diễn ra, không có bất kỳ chuyển động nào”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth: Nếu Iran không giao uranium làm giàu, Mỹ có thể hành động khác
Ngày thứ Tư tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth gợi ý Iran có thể “tự nguyện” chuyển uranium làm giàu cho Mỹ.
Iran được cho là đã chôn khoảng 1.000 pound (khoảng 454 kg) uranium làm giàu 60% dưới một cơ sở hạt nhân bị hư hại nghiêm trọng. Nếu thu thập được, và tiếp tục làm giàu lên 90% – mức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân – về kỹ thuật chỉ cần thực hiện các bước tương đối đơn giản.
Iran chưa cho biết có sẵn sàng chuyển kho uranium này cho bên thứ ba hay không.
Ông Hegseth nói: “Hiện tại, lượng uranium này đang chôn dưới đất, và chúng tôi đang theo dõi sát sao. Chúng tôi biết họ có gì, họ cũng biết chúng tôi biết. Họ có thể tự nguyện giao cho chúng tôi như Tổng thống nói, chúng tôi sẽ tiếp nhận, lấy đi và vận chuyển; hoặc, nếu cần hành động khác, giống như chúng tôi đã làm trong ‘Chiến dịch Nhát búa Nửa đêm’, chúng tôi vẫn giữ quyền đó”.
Ngày 21/6 năm ngoái, quân đội Mỹ tiến hành tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, được gọi là “Chiến dịch Nhát búa Nửa đêm”. Cơ sở làm giàu uranium Fordow là mục tiêu tấn công hàng đầu.
Cơ sở Fordow nằm dưới núi hàng trăm feet, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ mang bom xuyên đất GBU-57A/B nặng 30.000 pound đã phá hủy cơ sở này. Mỹ cũng phá hủy các cơ sở hạt nhân Natanz và Isfahan của Iran.
Ngày 28/02/2026, Mỹ triển khai “Chiến dịch Thịnh nộ Sử thi” phối hợp với Israel trong “Chiến dịch Sư tử Gầm”, nhằm vào lãnh đạo Iran, căn cứ tên lửa và một số cơ sở hạt nhân còn lại.
Ông Trump: Tiếp tục đàm phán với Iran về thuế quan và giảm trừng phạt
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump viết trong bài đăng cuối: Mỹ đang và sẽ tiếp tục đàm phán với Iran về việc giảm thuế quan và trừng phạt. Nhiều điểm trong 15 mục chuẩn bị cho đàm phán của Mỹ đã đạt được sự đồng thuận với Iran.
Theo báo chí trước đó, kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ bao gồm:
Iran tháo dỡ các cơ sở hạt nhân ở Natanz, Isfahan và Fordow;
Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân;
Iran phải chuyển toàn bộ urani làm giàu hiện có cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và cho phép IAEA giám sát tất cả cơ sở hạt nhân còn lại;
Iran phải ngừng các hoạt động làm giàu uranium trong lãnh thổ.
Cali: Scandal tình dục của Dân biểu Swalwell gây chấn động chính trường California
(Lộ Khắc)
(Dân biểu Eric Swalwell tiểu bang California. Ảnh: Shutterstocks)
-Báo The Hill hôm 10/4 đưa tin, tình hình tranh cử thống đốc bang California của Dân biểu Đảng Dân chủ liên bang Eric Swalwell đã đảo chiều mạnh vào thứ Sáu (10/4). Sau khi các cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái tình dục bị công bố, 2 đồng chủ tịch chiến dịch đã từ chức, nhiều nhân vật chính trị và tổ chức lớn cũng đồng loạt rút lại sự ủng hộ.
Cáo buộc tấn công tình dục làm rung chuyển chính trường
Theo San Francisco Chronicle, một cựu nữ nhân viên cáo buộc ông Swalwell đã 2 lần tấn công tình dục cô trong tình trạng say rượu và không đủ khả năng đồng thuận. Các cáo buộc này hiện chưa được The Hill xác minh độc lập. Ông Swalwell phủ nhận, cho rằng đây là “bịa đặt” và xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm bầu cử, mang động cơ chính trị rõ ràng.
Cùng thời điểm, CNN đưa tin có tới 4 phụ nữ cáo buộc ông Swalwell có hành vi quấy rối tình dục khác nhau, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc hình ảnh nhạy cảm khi chưa được đồng ý hoặc không biết trước. Ông Swalwell tiếp tục phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Đồng minh cốt lõi nhanh chóng “cắt đứt”
Sau khi bê bối bùng phát, phản ứng chính trị lan rộng nhanh chóng. Đồng chủ tịch chiến dịch là Dân biểu liên bang Jimmy Gomez tuyên bố từ chức và kêu gọi ông Swalwell rút khỏi cuộc đua ngay lập tức. Đồng chủ tịch còn lại, ông Adam Gray, cũng đăng trên mạng xã hội thông báo rút lại sự ủng hộ.
Nhiều nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ từng ủng hộ ông cũng thay đổi lập trường. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết các cáo buộc cần được xem xét nghiêm túc và phải được điều tra “minh bạch đầy đủ” ngoài khuôn khổ tranh cử. Thượng nghị sĩ Adam Schiff bày tỏ sốc và lập tức rút lại sự ủng hộ; Thượng nghị sĩ Ruben Gallego cũng cho rằng các cáo buộc là “không thể biện minh”.
Nhiều tổ chức rút lại ủng hộ
Làn sóng phản ứng tiếp tục lan sang các tổ chức hậu thuẫn. Hiệp hội Giáo viên California (California Teachers Association) thông báo tạm ngừng ủng hộ và sẽ họp khẩn để quyết định bước tiếp theo. Hiệp hội Y khoa California (California Medical Association) cũng triệu tập cuộc họp khẩn, cho rằng các cáo buộc “cực kỳ nghiêm trọng”.
Chi tiết cáo buộc và lời khai
Theo CNN, một cựu nhân viên cho biết vào năm 2019 khi làm việc tại văn phòng của ông Swalwell, mối quan hệ giữa hai người dần vượt giới hạn. Đến năm 2024 khi tái liên hệ, cô cáo buộc bị tấn công tình dục trong tình trạng say rượu, và nói rằng đã từ chối rõ ràng nhưng đối phương không dừng lại. Người này cũng cho biết sau đó xuất hiện vết thương trên cơ thể và đã kể lại sự việc với người thân và cơ sở y tế.
Các phụ nữ khác mô tả một mô hình tương tự: Ông Swalwell tiếp cận từ giai đoạn đầu sự nghiệp của họ, liên hệ qua mạng xã hội, sau đó chuyển sang nhắn tin mang tính gợi dục, và trong một số trường hợp có hành vi tiếp xúc cơ thể không mong muốn. Một số người cho biết họ im lặng vì lo ngại quyền lực chính trị của ông.
CNN cho biết một phần thông tin được củng cố bằng lời khai người thân, dữ liệu liên lạc và đối chiếu dòng thời gian, tuy nhiên các cáo buộc chưa được cơ quan tư pháp xác nhận.
Tương lai tranh cử bị phủ bóng
Hiện ông Swalwell đang tham gia cuộc đua thống đốc California đầy cạnh tranh nhằm kế nhiệm Thống đốc Gavin Newsom khi nhiệm kỳ kết thúc. Trong các cuộc thăm dò trước đó, ông từng nằm trong nhóm dẫn đầu vòng sơ bộ và được hưởng lợi chính trị nhờ lập trường đối đầu với chính quyền Donald Trump.
Các đối thủ đáng chú ý gồm cựu MC Fox News Steve Hilton, Cảnh sát trưởng hạt Riverside Chad Bianco, tỷ phú Tom Steyer và cựu Nghị sĩ Katie Porter.
Dù áp lực dư luận gia tăng mạnh, do đã quá thời hạn rút lui, ngay cả khi Swalwell rút khỏi cuộc đua thì tên ông vẫn sẽ xuất hiện trên phiếu bầu.
Tân lãnh đạo Iran Mojtaba bị thương nặng và bị biến dạng khuôn mặt
Triệu Phụng Hoa•Thứ Bảy, 11/04/2026
Tin thêm về Ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, thăm văn phòng Hezbollah tại Tehran, Iran hôm 01/10/2024.
(Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran)
-Theo các nguồn tin, tân lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa Mỹ–Israel và Iran, với thương tích nghiêm trọng ở mặt và hai chân, hiện đang được điều trị.
Bị thương nặng ở mặt và chân
Theo hãng tin Reuters, 3 nguồn tin thân cận với vòng tròn quyền lực của gia đình Khamenei tiết lộ rằng ông Mojtaba đã bị thương nặng trong cuộc tấn công của Mỹ–Israel nhằm vào dinh thự của Lãnh tụ Tối cao tại Tehran. Khuôn mặt của ông bị biến dạng nghiêm trọng, và một hoặc cả hai chân đều bị thương nặng.
Hai trong số các nguồn tin cho biết, ông Mojtaba hiện tham gia các cuộc họp cấp cao của Iran thông qua hình thức trực tuyến, bao gồm việc đưa ra quyết định về cuộc chiến với Mỹ và Israel cũng như các cuộc đàm phán với Washington.
Tuy nhiên, Reuters cho biết họ không thể độc lập xác minh những thông tin này.
Nơi ở, tình trạng sức khỏe và khả năng điều hành đất nước của Mojtaba vẫn là một ẩn số đối với công chúng. Kể từ khi tiếp quản vị trí Lãnh tụ Tối cao từ cha mình vào ngày 8/3, ông chưa từng xuất hiện công khai dưới bất kỳ hình thức nào như hình ảnh, ghi âm hay video.
Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cũng chưa phản hồi các câu hỏi của Reuters về mức độ thương tích của Mojtaba cũng như lý do ông không xuất hiện trước công chúng.
Ngày 28/2, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cùng hàng chục quan chức cấp cao đã thiệt mạng trong một chiến dịch “chặt đầu” do liên quân Mỹ–Israel thực hiện. Có thông tin cho rằng ông Mojtaba đã bị thương nặng trong cuộc không kích này.
Cho đến nay, phía Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức về mức độ thương tật của Mojtaba. Tuy nhiên, sau khi ông kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao, một người dẫn chương trình của truyền hình nhà nước Iran đã mô tả ông là “janbaz” — thuật ngữ thường dùng để chỉ những người bị thương nặng trong chiến tranh.
Trong một tuyên bố ngày 13/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết Mojtaba “bị thương và có thể đã bị biến dạng khuôn mặt” trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ–Israel.
Có thể được an táng cùng cha
Theo tờ The Times (Anh), tình báo Mỹ và Israel cho rằng ông Mojtaba thực tế đang ở trong tình trạng hôn mê, hoàn toàn không thể tham gia điều hành đất nước, và hiện đang được điều trị tích cực tại thành phố linh thiêng Qom của Iran.
Các nguồn tin tình báo cho biết thi thể của ông Ali Khamenei đang được chuẩn bị đưa về thành phố Qom để an táng. Bên cạnh đó, giới chức Iran được cho là đang lên kế hoạch xây dựng một khu lăng mộ lớn có thể chứa nhiều phần mộ.
Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng khu lăng mộ không chỉ dành cho ông Ali Khamenei mà còn có thể dùng cho các thành viên khác trong gia đình trong tương lai, bao gồm cả người kế nhiệm Mojtaba.
Tấn công bằng dao tại nhà ga ở New York, nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ
(Lý Ngọc)
-Một vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày 11/4 tại ga tàu điện ngầm thuộc Grand Central Terminal ở New York City, khiến ba người cao tuổi bị thương và nghi phạm bị cảnh sát bắn chết.
Theo cảnh sát, vào khoảng 9h50 sáng, một người đàn ông cầm dao đã tấn công liên tiếp ba hành khách trên sân ga các tuyến 4, 5 và 6. Các nạn nhân gồm một cụ ông 84 tuổi, một người đàn ông 65 tuổi và một phụ nữ 70 tuổi. Tất cả đã được đưa đến bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.
Nghi phạm được xác định là Anthony Griffin, 44 tuổi. Khi xảy ra vụ việc, hai cảnh sát đang làm thêm giờ để đảm bảo an ninh giao thông đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Họ nhiều lần yêu cầu Griffin buông dao, nhưng đối tượng không hợp tác. Theo lời cảnh sát trưởng Jessica Tisch, nghi phạm có biểu hiện bất thường, cầm một con dao lớn và liên tục tự nhận mình là “Lucifer”.
Cảnh sát cho biết họ đã cố gắng xoa dịu tình hình, thậm chí trấn an rằng “chúng tôi sẽ giúp anh”, nhưng Griffin từ chối ít nhất 20 lần yêu cầu hạ vũ khí và tiến về phía lực lượng chức năng. Trước tình huống đe dọa trực tiếp, một cảnh sát đã nổ súng hai phát, bắn trúng nghi phạm. Griffin được đưa đến bệnh viện Bellevue nhưng đã tử vong sau đó.
Nguồn tin cho biết nghi phạm có tiền án 13 lần bị bắt, trong đó có hành vi đe dọa người khác bằng vũ khí. Hai cảnh sát tham gia vụ việc cũng được đưa đi kiểm tra y tế do bị ù tai, hiện tình trạng ổn định.
Thị trưởng New York, Zohran Mamdani, cho biết cảnh sát sẽ tiến hành điều tra nội bộ và công bố video từ camera gắn trên người cảnh sát theo quy định. Ông cũng cảm ơn phản ứng nhanh chóng của lực lượng chức năng, giúp ngăn chặn nguy cơ bạo lực lan rộng.
Grand Central Terminal là một trong những trung tâm giao thông lớn và biểu tượng của New York, mỗi ngày phục vụ khoảng 750.000 hành khách và du khách.
Các nhân chứng tại hiện trường mô tả khoảnh khắc hỗn loạn và đáng sợ. Một người cho biết nghe thấy tiếng nổ lớn khiến mọi người lập tức nằm xuống, trong khi cảnh sát hô hoán sơ tán. Những người khác nói họ thấy đám đông hoảng loạn chạy khỏi nhà ga, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi trước việc một vụ tấn công bạo lực có thể xảy ra ngay tại một địa điểm đông đúc như vậy.
Tin tặc rao bán bản thiết kế hỏa tiễn của Trung Cộng
(Lý Tư Tề)
(Ảnh minh họa: Oleksii Pydsosonnii/ Epoch Times)
-Một nhóm tin tặc được cho là đã đánh cắp hơn 10PB (khoảng 10,7 tỷ gigabyte) dữ liệu từ cơ sở nghiên cứu thuộc “Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia” (NSCC) của Trung Quốc, bao gồm các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quân sự, tin sinh học (bioinformatics), mô phỏng nhiệt hạch… và rao bán với giá hàng trăm ngàn USD, yêu cầu thanh toán bằng Monero (XMR – một loại tiền điện tử). Vụ việc này được cho là sự cố rò rỉ thông tin mật lớn nhất từng được biết đến tại Trung Quốc.
Một tài khoản có tên “FlamingChina” đã đăng thông tin trên một kênh Telegram ẩn danh vào ngày 6/2, tự nhận đã tấn công NSCC của Trung Quốc. Các mẫu dữ liệu cho thấy thông tin bị đánh cắp liên quan đến: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC – doanh nghiệp nòng cốt phát triển ngành hàng không dân dụng nội địa), Đại học Công nghệ Quốc phòng (NUDT – trực thuộc quân đội Trung Quốc), Đại học Công nghiệp Tây Bắc (NWPU – trường trọng điểm có nền tảng quốc phòng, trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin), Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung (HUST – đại học tổng hợp hàng đầu, mạnh về y học, máy tính và trí tuệ nhân tạo)…
“FlamingChina” tuyên bố sẽ bán danh sách đầy đủ, người trả giá cao nhất sẽ nhận toàn bộ dữ liệu. Tài khoản này cũng công bố địa chỉ ví XMR, email và đường link mẫu trong bài đăng.
Những công ty và trường đại học nêu trên đều là các tổ chức nòng cốt của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghệ quốc phòng.
Các thông tin bị rò rỉ đang lan truyền trên mạng bao gồm nội dung về máy bay, tàu ngầm, phương tiện bay siêu vượt âm, cũng như bản thiết kế tên lửa.
Hiện được biết Trung Quốc có các trung tâm siêu máy tính đặt tại 9 thành phố như Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô… Vụ rò rỉ lần này được cho là xuất phát từ NSCC tại Thiên Tân. Có bình luận trên mạng cho rằng: “Nguyên nhân bị hack khá sơ đẳng”. Trung tâm siêu máy tính Thiên Tân được thành lập năm 2009, là một trong những trung tâm đầu tiên của Trung Quốc.
Hệ thống phòng thủ yếu kém của trung tâm siêu máy tính Trung Quốc
Các chuyên gia an ninh mạng cho biết tin tặc dường như đã xâm nhập khá dễ dàng vào siêu máy tính của NSCC và liên tục đánh cắp lượng lớn dữ liệu trong nhiều tháng mà không bị phát hiện.
Một bình luận cho rằng do các nút đều chạy Windows, hoặc tồn tại lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE), cho phép kẻ tấn công thực thi trực tiếp mã trên máy tính hoặc máy chủ từ xa. Đây gần như là một trong những lỗ hổng nghiêm trọng nhất, một khi khai thác thành công thì gần như đồng nghĩa kiểm soát hoàn toàn hệ thống. Việc rò rỉ cũng có thể do lỗi con người, chẳng hạn các nút siêu máy tính thường được cấu hình giao diện truyền thông điệp (MPI); nếu giữa các nút dùng chung tài khoản và mật khẩu, thì một điểm bị xâm nhập sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống bị xâm nhập.
Bình luận này cũng cho biết, để tải lượng dữ liệu khổng lồ như vậy, “giả sử dữ liệu được trộn vào luồng truyền bình thường, chiếm 5% băng thông thì sẽ mất khoảng 56 ngày”; theo ảnh chụp màn hình, dấu thời gian muộn nhất của tài liệu là ngày 3/12 năm ngoái, và dữ liệu được rao bán vào ngày 6/2 năm nay — khoảng cách “gần 2 tháng, là đủ”.
Bình luận tiếp tục nhận định: “Hệ thống phát hiện xâm nhập không phát hiện bất thường, việc giám sát lưu lượng bị vô hiệu hóa là điều có thể dự đoán”. Sau đó kết luận: “Đúng là một hệ thống nghiệp dư”.
Khả năng cao trung tâm siêu máy tính Trung Quốc thực sự bị tấn công
Theo báo cáo của CNN, các chuyên gia an ninh mạng đã xem xét dữ liệu này cho biết nhóm tin tặc hiện đang cung cấp bản xem trước một phần với giá vài nghìn USD. Dữ liệu mẫu dường như bao gồm các tài liệu tiếng Trung được đánh dấu “mật”, các tệp kỹ thuật, mô phỏng hoạt hình, cũng như hình ảnh dựng của thiết bị quốc phòng như bom và tên lửa.
Chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc của công ty an ninh mạng SentinelOne, ông Dakota Cary, sau khi kiểm tra dữ liệu cho biết: “Đây chính là những gì tôi kỳ vọng sẽ thấy trong một trung tâm siêu máy tính”.
“Các trung tâm siêu máy tính thường được sử dụng cho các nhiệm vụ tính toán quy mô lớn. Phạm vi mẫu dữ liệu mà bên bán công bố thực sự phản ánh sự đa dạng của nhóm khách hàng của trung tâm này,” ông nói thêm. Ông cũng chỉ ra rằng phần lớn khách hàng không có lý do để tự duy trì cơ sở hạ tầng siêu máy tính riêng.
Trong số dữ liệu bị rò rỉ có tài liệu ghi tháng 12/2025, mang tên “Báo cáo tổng kết kỹ thuật đề tài nghiên cứu mô hình và công cụ tính toán sát thương mục tiêu theo hợp đồng”, đơn vị thực hiện là Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thiên Tân, phía dưới có ghi “Viện Nghiên cứu Công trình Quốc phòng thuộc Viện Khoa học Quân sự”. Nội dung liên quan đến mô phỏng nổ nhiều tầng boong tàu, mô hình phương tiện cơ động trên bộ, lưới phần tử hữu hạn của công sự bê tông (mô hình chia nhỏ công sự bê tông thành hàng ngàn – hàng triệu phần nhỏ để máy tính tính toán) và các tính toán chuyên sâu về mức độ phá hủy.
Ông Cary nói với CNN: “Theo hiểu biết của tôi, trong hệ sinh thái mạng Trung Quốc có một số vụ rò rỉ dữ liệu và các dữ liệu này nhanh chóng được mua lại. Tôi tin rằng nhiều chính phủ trên thế giới quan tâm đến một số dữ liệu của NSCC, nhưng cũng có khả năng một số đã nắm giữ những dữ liệu này từ trước”.
Nhà nghiên cứu an ninh mạng, tác giả blog “NetAskari”, ông Marc Hofer cho biết quy mô dữ liệu này rất lớn, đặc biệt hấp dẫn đối với các cơ quan tình báo của các quốc gia đối địch: “Có lẽ chỉ những cơ quan này mới có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và trích xuất thông tin hữu ích từ đó”.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang tuyên bố cạnh tranh với Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nếu vụ rò rỉ này là thật, thì điều đó cho thấy có thể tồn tại những lỗ hổng mang tính hệ thống sâu hơn trong hạ tầng công nghệ của nước này.
Đây không phải lần đầu tiên các cơ quan Trung Quốc bị tin tặc đánh cắp thông tin mật. Năm 2021, một cơ sở dữ liệu lớn được cho là chứa thông tin cá nhân của tới 1 tỷ công dân Trung Quốc đã bị công khai trên mạng mà không có bảo vệ trong hơn một năm, cho đến khi một người dùng diễn đàn tin tặc cố gắng bán dữ liệu vào năm 2022, vụ việc mới thu hút sự chú ý rộng rãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét