Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự đoán rằng giá xăng sẽ giảm “đáng kể” khi chiến tranh ở Iran kết thúc, chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.
Tổng thống Donald Trump ngày 20/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business phát sóng hôm thứ Tư (15/4), Tổng thống Trump cho rằng “chẳng bao lâu nữa giá xăng sẽ giảm và giảm rất mạnh” đồng thời khẳng định điều này sẽ xảy ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
<!>
Tổng thống Trump lưu ý: “Tôi nghĩ giá xăng sẽ thấp hơn nhiều, và điều đó sẽ xảy ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.
Ông giải thích rằng điều này dựa trên giả định Mỹ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, chúng ta muốn thấy thị trường chứng khoán sụp đổ sao? Chúng ta sẽ không còn đất nước nữa.”
Ông tiếp tục: “Vì vậy, với giả định rằng chúng ta giải quyết được vấn đề đó [vấn đề Iran sở hữu vũ khí hạt nhân], vốn hy vọng đã được giải quyết từ lâu trước đó … khi vấn đề đó được giải quyết, giá xăng sẽ giảm xuống đáng kể”.
Sau khi liên minh Mỹ-Israel phát động cuộc chiến nhắm vào Iran hôm 28/2, giá một thùng dầu thô Brent đã tăng lên và dao động quanh mức 100 đô la. Mặc dù giá trung bình đã giảm trong tuần qua, nhưng giá đã tăng nhẹ lên khoảng 95 đô la một thùng vào thứ Tư (15/4), trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate tăng khoảng 1% lên mức 92 đô la một thùng.
Tại Hoa Kỳ, giá xăng đã tăng cao trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh với Iran. Theo Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA), vài ngày trước khi cuộc chiến bùng nổ, giá xăng phổ thông tại Mỹ ở mức 2,98 USD/gallon.
Hôm thứ Tư (15/4), AAA ước tính giá xăng thường trung bình khoảng 4,1 USD/gallon, giảm so với mức 4,17 đô la của tuần trước. Theo dữ liệu của AAA, hiện tại giá xăng tại các tiểu bang California, Hawaii và Washington là trên 5 đô la một gallon.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Wright phát biểu tại một diễn đàn hôm thứ Hai (13/4) rằng giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng và sẽ đạt đến đỉnh trong những tuần tới.
Phát biểu với khán thính giả tại Hội nghị Kinh tế Thế giới Semafor được tổ chức tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Wright nhận định: “Chúng ta sẽ chứng kiến giá năng lượng ở mức cao – và thậm chí có thể còn tăng lên – cho đến khi lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tăng lên đáng kể”.
Vị bộ trưởng năng lượng Mỹ tiếp tục: “Giá dầu có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm vào thời điểm đó … điều đó có lẽ sẽ xảy ra trong vài tuần tới”.
Bộ trưởng Wright dự đoán, sau khi cuộc chiến ở Iran kết thúc, “chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến áp lực giảm xuống”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “điều đó [giá xăng dầu giảm xuống] sẽ cần một khoảng thời gian” sau khi cuộc chiến kết thúc.
Giá xăng cao có thể trở thành vấn đề nan giải đối với Đảng Cộng hòa và chính quyền Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Vấn đề này có thể sẽ khiến Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát ở cả hai viện Quốc hội Mỹ. Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã đưa ra một thông điệp để chỉ trích Đảng Cộng hòa về cái mà họ gọi là cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả, vốn đã trở nên trầm trọng do các chính sách kinh tế của chính quyền Trump.
Một thông cáo báo chí của Đảng Dân chủ cho rằng giá xăng “đã vượt 4 USD/gallon, lạm phát tăng cao, và các gia đình đang bị đẩy đến bờ vực phá sản” dưới thời chính quyền Trump, nhằm làm nổi bật chương trình nghị sự chính sách của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ.
Đề cập đến các buổi tiếp xúc cử tri do một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tổ chức, thông cáo báo chí cho biết:“Đảng Dân chủ cho rằng họ đã tận dụng các buổi làm việc này như một cơ hội để làm nổi bật chương trình nghị sự về khả năng chi trả nhằm giảm chi phí về năng lượng, nhà ở, chăm sóc y tế và nhiều lĩnh vực khác”.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business phát sóng hôm thứ Tư (15/4), Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến ở Iran “sắp kết thúc” nhưng quân đội Mỹ vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ.
Vị tổng thống Đảng Cộng hòa nhấn mạnh: “Nếu tôi rút quân ngay bây giờ, họ [Iran] sẽ mất 20 năm để tái thiết lại đất nước đó. Và [quân đội] chúng ta vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ [Iran] rất muốn đạt được một thỏa thuận”.
Giá năng lượng trên toàn cầu đã tăng cao do eo biển Hormuz bị Iran siết chặt kiểm soát trong cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Quân đội Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu dân sự trong khu vực đi qua eo biển này. Bắt đầu từ thứ Hai (13/4), quân đội Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với các cảng của Iran. Đáp trả lại, Tehran cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa.
Theo The Epoch Times
Anh Hùng biên dịch
Thượng viện Mỹ tiếp tục bác dự luật kiềm chế quyền chiến tranh của ông Trump
Thượng viện Mỹ ngày thứ Tư (15/4) đã bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Trump trong việc tiến hành hành động quân sự đối với Iran. Đây là lần thứ tư các nghị quyết tương tự bị bác bỏ tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần như theo đường lối đảng phái, với kết quả 47 phiếu thuận và 52 phiếu chống, qua đó bác bỏ đề xuất của phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky Rand Paul đã bỏ phiếu ủng hộ cùng phe Dân chủ, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Pennsylvania John Fetterman lại bỏ phiếu phản đối. Kể từ cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 3 liên quan đến quyền hạn chiến tranh của ông Trump tại Iran, lập trường của hai nghị sĩ này vẫn không thay đổi. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang West Virginia Jim Justice không tham gia bỏ phiếu.
Những người ủng hộ nghị quyết cho rằng việc ông Trump ra lệnh cho Mỹ phối hợp với Israel tấn công Iran ngày 28/2 đã vượt quá thẩm quyền theo Hiến pháp, bởi quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội chứ không phải Tổng thống.
Tuy nhiên, từ lâu, các tổng thống Mỹ của cả hai đảng đều cho rằng quy định này không áp dụng đối với các hành động quân sự ngắn hạn hoặc trong trường hợp đất nước đối mặt với mối đe dọa trực tiếp.
Những người phản đối nghị quyết ủng hộ quan điểm của chính quyền Trump, cho rằng các hành động của Iran đã cấu thành mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Idaho Jim Risch, khẳng định hành động của ông Trump nằm trong phạm vi quyền hạn của tổng thống, đồng thời gọi nghị quyết này là “bình cũ rượu mới”.
Ông nói: “Ông ấy không chỉ có quyền làm điều đó, mà còn có nghĩa vụ phải làm như vậy. Ông đã tuyên thệ bảo vệ người dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.
Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ cho biết họ muốn Quốc hội giành lại quyền tuyên chiến theo Hiến pháp, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột có thể leo thang thành một cuộc chiến kéo dài.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra các nghị quyết về quyền chiến tranh cho đến khi xung đột chấm dứt hoặc Quốc hội chính thức trao quyền cho quân đội tiếp tục chiến đấu.
Theo Đạo luật Quyền Chiến tranh năm 1973, nếu Tổng thống tiến hành hành động quân sự mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, Nhà Trắng phải lập tức báo cáo và trong vòng 60 ngày phải nhận được sự chấp thuận chính thức từ Quốc hội; nếu không, quân đội phải rút lui trong vòng 30 ngày tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc các chiến dịch quân sự do Tổng thống đơn phương phát động không được kéo dài quá 90 ngày.
Mỹ bắt đầu tấn công Iran từ ngày 28/2, và khi thời hạn 60 ngày đang đến gần, cuộc đấu giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ tại Quốc hội về quyền chiến tranh được dự báo sẽ ngày càng căng thẳng.
Lý Ngọc t/h
Iran né lệnh của Mỹ, “bí mật” chuyển 20 triệu thùng dầu qua mạng lưới ngoài khơi
Công ty tình báo hàng hải Windward AI cho biết Iran đang vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu qua các mạng lưới ngoài khơi bí mật để né tránh lệnh phong tỏa mới của Mỹ đối với các cảng của nước này.
Bukha, OMAN – NGÀY 28/5/2021: Đường bờ biển Iran gần eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Lệnh phong tỏa, có hiệu lực từ ngày 13/4, được đưa ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại, đồng thời khi Tổng thống Donald Trump khẳng định tuyến đường thủy này phải được duy trì thông suốt. Khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua khu vực này.
“Việc phân phối dầu của Iran vẫn tiếp tục thông qua các tuyến đường gián tiếp và mạng lưới chuyển tải ngoài khơi,” Windward nói với hãng tin Fox News.
“Tính đến ngày 13/4, ít nhất 11 tàu chở dầu mang khoảng 20 triệu thùng dầu Iran đang neo đậu ngoài khơi Malaysia trong một trung tâm chuyển dầu giữa các tàu,” công ty này xác định.
“Những tàu này có khả năng đang chờ các tàu đối tác để dỡ hàng hoặc chuẩn bị tiếp tục hành trình.”
Công ty Windward cũng làm rõ rằng sự tập trung này cho thấy Iran “tiếp tục sử dụng các cơ chế lưu trữ và chuyển tải ngoài khơi”.
Điều này cho phép dòng dầu của Iran tiếp tục được lưu thông mà không cần đi trực tiếp qua eo biển.
“Các hoạt động bí mật vẫn là yếu tố then chốt giúp duy trì dòng chảy hiện tại, hỗ trợ việc cập cảng sau hành trình cũng như các chiến lược né tránh rộng hơn,” Windward nói thêm.
“Đồng thời, dòng dầu của Iran ngày càng được định tuyến qua các trung tâm ngoài khơi, giảm sự phụ thuộc vào việc đi qua trực tiếp eo biển Hormuz.”
Lực lượng Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa vào lúc 10h sáng (giờ miền Đông nước Mỹ) hôm 13/4 sau khi ông Trump tuyên bố sẽ chặn “bất kỳ và tất cả các tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi”eo biển, sau nhiều tuần gây áp lực lên Tehran.
Như Fox News đã đưa tin trước đó, quân đội Mỹ hôm thứ Tư [15/4] xác nhận đã ngăn chặn 9 tàu chở dầu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa.
“Trong 48 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu ra vào các cảng của Iran, không có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa của lực lượng Mỹ,” Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố.
“Ngoài ra, 9 tàu đã tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ quay đầu và trở lại cảng hoặc khu vực ven biển của Iran,”CENTCOM viết trên mạng xã hội X.
Fox News cũng được thông báo rằng cả 9 tàu đều là tàu chở dầu. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, không tàu nào trong số này cần bị lực lượng Mỹ lên tàu kiểm tra.
Tuy nhiên, vào “ngày đầu tiên” của cuộc phong tỏa, ngày 14/4, dưới sự thực thi tích cực của Hoa Kỳ, Windward ghi nhận hành vi của các tàu cho thấy “phản ứng rời rạc và không đồng đều đối với lệnh phong tỏa“.
“Các chuyển động ban đầu cho thấy sự kết hợp giữa việc tiếp tục hành trình, thay đổi tuyến đường và khả năng né tránh,” công ty cho biết.
“Các tàu bị trừng phạt và treo cờ giả vẫn hoạt động, một số tàu vẫn tiếp tục hành trình qua eo biển, trong khi số khác trì hoãn, quay đầu hoặc đổi hướng.”
“Dòng dầu của Iran vẫn tiếp tục thông qua các mạng lưới phân phối gián tiếp, với khối lượng lớn tích tụ ngoài khơi thay vì đi trực tiếp qua Hormuz.”
CENTCOM cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với các tàu ra vào các cảng của Iran.
CENTCOM nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ sẽ không “cản trở quyền tự do hàng hải” đối với các tàu đi qua eo biển đến và đi từ các điểm đến khác.
Lệnh phong tỏa tuyến thương mại quan trọng này sẽ được thực thi “một cách công bằng” đối với bất kỳ tàu nào ra vào các cảng Iran, bao gồm cả các cảng ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
Cho đến nay, các tàu bị trừng phạt và treo cờ giả vẫn tiếp tục hoạt động trong điều kiện thực thi pháp luật đang thay đổi.
Tàu chở dầu cỡ nhỏ Rich Starry, bị Mỹ trừng phạt và báo hiệu đã chở đầy hàng, đã tiếp tục hành trình ra khơi sau khi trước đó đã quay đầu.
Windward cho biết lộ trình của họ không đi theo hành lang đảo Larak mà thay vào đó phù hợp với tuyến hàng hải thay thế do Iran đề xuất.
Đồng thời, Windward cũng cho biết thêm, tàu chở hóa chất Murlikishan, một tàu bị Mỹ trừng phạt, cũng được quan sát thấy đang trên đường vào Iran.
Theo Fox News
Phạm Duy biên dịch
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét