1-Những tiết lộ mới về Epstein giáng thêm một đòn mới vào ông Trump.
https://www.msn.com/en-us/news/politics/new-epstein-revelations-deal-fresh-blowtotrump/ssAA1YZoVjocid=hpmsn&cvid=69d2c77e6be64fb283ac235b974f2af6&ei=12#image=1 -Hãy để họ nói về chuyện khác Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy một số người Mỹ coi vụ bê bối hồ sơ Epstein—có liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump—là một yếu tố tiềm tàng góp phần vào cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. -Trump đã hứa công bố hồ sơ Epstein trong chiến dịch tranh cử.
<!>
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết rằng nếu tái đắc cử Tổng thống, chính quyền mới của ông sẽ công bố các hồ sơ của chính phủ liên bang về cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Jeffrey Epstein cùng vô số tội danh mà ông này bị cáo buộc.
-Tổng thống chưa bao giờ thực hiện lời hứa của mình.
Vấn đề này đã giúp Trump giành lại chức Tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, sau khi nắm lại quyền lực, Trump đã không thực hiện lời hứa của mình, và Quốc hội đã can thiệp để buộc Tổng thống công bố các hồ sơ Epstein thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein.
-Quốc hội đã buộc Trump phải hành động trong vụ bê bối này.
Mặc dù bị Quốc hội yêu cầu theo luật định phải công bố các hồ sơ của chính phủ liên bang về Epstein và những tội ác của hắn, Trump cùng chính quyền của ông lại xử lý việc công bố này một cách lúng túng, khiến toàn bộ sự việc nhấn chìm ông vào một bê bối đe dọa lật đổ nhiệm kỳ tổng thống của ông.
-Những cáo buộc về việc tạo ra khủng hoảng nhằm gây xao nhãng.
Ông Trump đã bị cáo buộc tạo ra hết cuộc khủng hoảng chính trị này đến cuộc khủng hoảng khác nhằm đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi vụ bê bối hồ sơ Epstein—trong đó có lời cáo buộc từ dân biểu cộng Thomas Massie, một nhân vật chủ chốt trong nỗ lực thúc đẩy việc công bố các hồ sơ này.
-Cuộc công kích công khai của Massie nhằm vào Trump
“Thông báo khẩn: việc ném bom một quốc gia ở phía bên kia địa cầu sẽ không khiến các hồ sơ Epstein biến mất, cũng giống như việc chỉ số Dow vượt mốc 50.000 điểm vậy,” Massie viết trên X vào ngày 1 tháng 3.
-Các cuộc thăm dò đang bắt đầu hé lộ một vấn đề mới.
Trong khi những cáo buộc tương tự như lời công kích của Massie trên nền tảng X nhằm vào Tổng thống Trump đang ngày càng gia tăng, một số cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy nhiều người Mỹ tin rằng ông Trump đã khơi mào cuộc chiến chống lại Iran nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi một bê bối nguy hiểm.
-Hầu hết mọi người cho rằng vụ bê bối Epstein chính là lý do khiến Trump phát động chiến tranh.
Vào ngày 17 tháng 3, tờ The Telegraph đưa tin rằng những phát hiện gần đây từ Zeteo—một tổ chức truyền thông mới có thiên hướng cánh tả—cho thấy hơn một nửa số người dân tại Hoa Kỳ tin rằng ông Trump đã khơi mào cuộc chiến với Iran nhằm đánh lạc hướng dư luận trong nước khỏi vụ bê bối liên quan đến hồ sơ Epstein.
-Những gì các cuộc thăm dò tiết lộ
Newsweek đưa tin Zeteo đã khảo sát 1.272 cử tri tiềm năng trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3, và nhận thấy rằng 52% số người được hỏi tin rằng ông Trump “ít nhất một phần có động cơ thực hiện hành động quân sự chống lại Iran nhằm đánh lạc hướng khỏi vụ bê bối Jeffrey Epstein.”
-Nhiều người không đồng tình với cáo buộc này.
40% số người được khảo sát khác cho rằng các hồ sơ Epstein không phải là động cơ thúc đẩy Tổng thống Trump đưa ra quyết định sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran, trong khi 8% cho biết họ không chắc chắn.
-Đảng Dân chủ là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho quan điểm này.
Tổ chức truyền thông mới này đưa tin rằng những người thuộc Đảng Dân chủ là nhóm có xu hướng tin rằng ông Trump đang lợi dụng cuộc chiến với Iran như một đòn nghi binh nhằm đánh lạc hướng khỏi vụ bê bối hồ sơ Epstein cao nhất, với 81% số người thuộc đảng này bày tỏ quan điểm đó. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất có suy nghĩ này.
-Các cử tri độc lập và Đảng Cộng hòa
Đa số các cử tri độc lập (52%), và thậm chí 26% thành viên Đảng Cộng hòa, tin rằng ông Trump đang lợi dụng cuộc chiến tại Iran để đánh lạc hướng dư luận khỏi các hồ sơ Epstein. Điều thú vị là 64% thành viên Đảng Cộng hòa lại cho rằng các hồ sơ Epstein không phải là yếu tố tác động đến quyết định của ông Trump.
-Những phát hiện tương tự từ một cuộc thăm dò khác
Tuy nhiên, Zeteo không phải là cơ quan truyền thông duy nhất đưa ra phát hiện gây chấn động này về lý do khiến ông Trump phát động chiến tranh với Iran. Các đơn vị khác cũng đã bắt tay vào tìm hiểu vấn đề này, và ngày càng có thêm nhiều thông tin được công bố xoay quanh góc nhìn mang tính then chốt đó.
-Những phát hiện từ một công ty thăm dò dư luận thiên tả
Vào ngày 18 tháng 3, Navigator Research đã công bố dữ liệu thăm dò mới nhất về quan điểm của người Mỹ đối với cuộc chiến với Iran. Kết quả cho thấy 40% người Mỹ tin rằng ông Trump “muốn lợi dụng cuộc xung đột này để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề khác, chẳng hạn như hồ sơ Epstein.”
-Những lý do khả dĩ khác dẫn đến cuộc chiến
40% số người khác tin rằng ông Trump đã khơi mào cuộc chiến nhằm tiếp cận nguồn dầu mỏ hoặc các tài nguyên khác trong khu vực, trong khi 38% cho rằng Tổng thống Trump phát động cuộc xung đột này bởi ông “thực sự cảm thấy các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran đang gây ra một mối đe dọa cận kề.”
-Ít người cho rằng ông Trump muốn giúp đỡ người dân Iran
Một tỷ lệ thấp hơn một chút trong số những người được hỏi (31%) cho rằng ông Trump đã khơi mào cuộc xung đột nhằm giải phóng người dân Iran khỏi một chế độ áp bức. Gần một nửa số người được hỏi (46%) nhận định rằng cuộc chiến này đã khiến thế giới trở nên kém an toàn hơn, so với 28% người có ý kiến ngược lại.
-Mức độ ủng hộ cuộc chiến không cao
Công ty thăm dò ý kiến này cũng ghi nhận rằng 40% trong số 1.000 người trưởng thành tại Mỹ được khảo sát trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 3 cho biết họ ủng hộ cuộc chiến, trong khi 49% nói rằng họ không ủng hộ cuộc xung đột này, và 11% cho biết họ "không chắc chắn".
-Một đánh giá khác về sự ủng hộ đối với cuộc chiến
Vào ngày 18 tháng 3, những kết quả mới nhất từ YouGov và The Economist cho thấy chỉ 39% người dân tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề Iran, trong khi 52% bày tỏ sự phản đối. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức đánh giá dành cho cách ông xử lý hồ sơ Epstein—vấn đề nhận được 24% sự tán thành và 59% sự phản đối, xếp hạng thấp nhất trong số tám vấn đề trọng yếu được khảo sát.2-Iran tuyên bố leo thang chiến tranh giữa lúc có những lời đe dọa từ ông Trump.
Theo đưa tin của tờ *New York Post*, các quan chức Iran đã tuyên bố sẽ leo thang cuộc chiến đang diễn ra với Hoa Kỳ và Israel, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ gia tăng các cuộc không kích và chiếm đoạt nguồn dầu mỏ của Tehran.
Thông qua kênh *FOX News*, ông Trump cảnh báo rằng Iran chỉ còn thời hạn đến thứ Hai (ngày 6 tháng 4) để chấp nhận thỏa thuận hòa bình do ông đề xuất; nếu không, ông sẽ cân nhắc việc "san phẳng mọi thứ và chiếm lấy dầu mỏ".
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo rằng Cộng hòa Hồi giáo này sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và dầu mỏ, nếu Hoa Kỳ và Israel thực hiện các kế hoạch leo thang của chính họ. Lời cảnh báo công khai này được đưa ra sau khi Iran đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy hóa dầu tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait—một đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ trong khu vực—diễn ra vào cuối tuần qua.
Theo Bộ Điện lực và Nước của Kuwait, quốc gia này đã hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hai nhà máy điện và một nhà máy khử mặn nước biển bị trúng đạn và hư hại trong loạt tấn công kéo dài suốt 24 giờ. Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cũng cảnh báo về khả năng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ tại Trung Đông, nếu các cuộc tấn công nhằm vào thường dân tại Iran vẫn tiếp diễn.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội *Truth Social* vào ngày Chủ nhật Phục sinh, ông Trump đã trút một tràng công kích dữ dội nhằm vào Iran; ông dường như còn chế nhạo việc "ca ngợi Allah"—thuật ngữ Ả Rập dùng để chỉ Thượng đế duy nhất, tối cao và toàn năng trong đạo Hồi—đồng thời ra lệnh cho chính quyền Iran phải "mở cái eo biển Hormuz chết tiệt đó ra", nếu không ông sẽ đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo này sẽ phải xuống địa ngục.“Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy Điện, kiêm luôn cả Ngày Cầu đường, tất cả gói gọn trong một ngày tại Iran,” ông Trump đăng tải trên Truth Social. “Sẽ chẳng có sự kiện nào sánh bằng đâu!!! Mở cái Eo biển chết tiệt đó ra đi, lũ khốn điên rồ kia, nếu không thì các ngươi sẽ phải sống dưới Địa ngục đấy – CỨ CHỜ MÀ XEM! Ca tụng Allah. Tổng thống DONALD J. TRUMP.”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét