Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz; Ông Trump phản hồi - Lion Nguyễn



Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm thứ Sáu (17/4) tuyên bố rằng, trước việc Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Iran sẽ cho phép tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lời cảm ơn, nhưng nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ đối với Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi hai nước đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng cho biết Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi hôm thứ Sáu (17/4) đã đăng tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, thông báo mở cửa eo biển Hormuz cho tất cả tàu thuyền, nhưng không đề cập liệu các tàu có còn cần phối hợp với phía Iran khi đi qua hay không, chỉ quy định rằng tàu phải đi theo các tuyến đường đã được Iran chỉ định trước đó.
<!>
“Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn với Lebanon, trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tất cả tàu thương mại, và các tàu này có thể đi theo các tuyến đường phối hợp đã được các cảng và cơ quan hàng hải Iran công bố trước đó”, ông Araghchi nói.
Trước đó, Iran từng cho biết những tàu thuyền đã được cơ quan chức năng Iran phê chuẩn rõ ràng, không liên quan đến Mỹ hoặc Israel, có thể đi qua eo biển Hormuz theo tuyến gần đảo Larak để tránh nguy cơ thủy lôi trên tuyến hàng hải quan trọng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi trên nền tảng mạng xã hội của mình là Truth Social rằng, “Iran vừa tuyên bố ‘eo biển Iran’ đã hoàn toàn mở cửa, cho phép lưu thông toàn diện. Cảm ơn!”
Ngay sau đó, ông Trump viết trong một bài đăng khác rằng, “Eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cửa cho mục đích thương mại và cho phép lưu thông toàn diện. Nhưng (Hải quân Mỹ) vẫn sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ và hiệu quả lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran cho đến khi các giao dịch liên quan giữa chúng tôi và Iran được hoàn tất 100%. Do phần lớn các điểm chính đã được thống nhất, quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh”.

Trong một bài đăng khác trên nền tảng Truth Social hôm thứ Sáu, ông Trump viết, “Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa. Tuyến đường này sẽ không còn bị sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới!”
Sau khi thông tin eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn được công bố, giá dầu đã giảm mạnh khoảng 11% trong ngày thứ Sáu. Giá dầu Brent giảm 10,59 USD, tương đương 10,7%, xuống còn 88,80 USD/thùng, có lúc chạm mức thấp 87,71 USD/thùng trong phiên; giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas của Mỹ giảm 10,80 USD, tương đương 11,4%, xuống còn 83,89 USD/thùng, có lúc xuống mức 83 USD/thùng.

Theo Reuters, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, “Hiện tại, chúng ta cần theo dõi liệu số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển (Hormuz) có tăng mạnh hay không”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Sáu đăng trên nền tảng X cho biết, trong thời gian phong tỏa các tàu liên quan đến Iran, không có tàu nào thoát khỏi sự kiểm soát của Hải quân Mỹ, và 19 tàu đã “tuân theo chỉ dẫn của quân đội Mỹ và quay đầu trở lại Iran.”
Lý Ngọc t/h


Trump nói cuộc chiến tại Iran đang diễn ra ‘vô cùng suôn sẻ’ và ‘sẽ sớm kết thúc’

THỨ NĂM, ngày 16 4 2026
Dan Mangan
- Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu tại Las Vegas, cho biết hồi kết của cuộc chiến chống lại Iran đã hiện hữu.
- “Cuộc chiến tại Iran đang diễn ra vô cùng suôn sẻ,” ông Trump nói. “Nó sẽ sớm kết thúc thôi.”
- Sự xuất hiện của Tổng thống nhằm quảng bá cho chính sách “miễn thuế tiền boa” của ông—chính sách đã bãi bỏ thuế thu nhập liên bang đối với khoản thu nhập từ tiền boa của nhiều người lao động.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng “cuộc chiến tại Iran đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.”
“Nó sẽ sớm kết thúc thôi,” ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas, lặp lại những dự đoán đầy lạc quan tương tự về hồi kết của cuộc chiến mà ông đã đưa ra kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng Hai. Sự xuất hiện của Tổng thống nhằm quảng bá cho chính sách “miễn thuế tiền boa” của ông—chính sách đã bãi bỏ thuế thu nhập liên bang đối với khoản thu nhập từ tiền boa của nhiều người lao động.

Vài giờ trước đó, ông Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Iran đã lên tiếng phản đối việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon ngay trong khoảng thời gian 10 ngày ngừng bắn giữa chính Iran và Hoa Kỳ.
Trước đó vào sáng thứ Năm, ông Trump cho biết vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các quan chức Hoa Kỳ và Iran “có lẽ, hoặc cũng có thể là, sẽ diễn ra vào cuối tuần tới.”
Trump says war in Iran is going 'swimmingly' and 'should be ending pretty soon'

Nghiên cứu: Việc Mỹ phong tỏa các cảng sẽ buộc Iran phải đóng cửa các giếng dầu

Tờ Wall Street Journal vào thứ Ba (14/4) đăng xã luận ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trumpvề việc phong tỏa cảng Iran. Bài xã luận dẫn một nghiên cứu cho rằng nếu quân đội Mỹ cắt đứt con đường xuất khẩu dầu của Iran, thì chỉ sau hơn 10 ngày, nước này sẽ không còn nơi để chứa lượng dầu dư thừa. Khi đó, Iran buộc phải đóng các giếng dầu, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm mất đi nguồn thu hàng chục tỷ đô la mỗi
Bài xã luận nhận định việc phong tỏa sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn đối với Iran, bởi tổn thất kinh tế sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của chính quyền.

Kể từ thứ Hai (13/4), hải quân Mỹ đã tiến hành phong tỏa các cảng của Iran, ngăn chặn tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz để thực hiện hoạt động thương mại với nước này. Đến thứ Năm (16/4), phạm vi phong tỏa tiếp tục được mở rộng, cho phép lực lượng Mỹ kiểm tra, khám xét, thậm chí tạm giữ các tàu vận chuyển dầu hoặc hàng hóa liên quan đến Iran trên phạm vi toàn cầu.
Bài báo cũng dẫn nghiên cứu của chuyên gia Miad Maleki thuộc tổ chức Quỹ Bảo vệ Dân chủ, cho rằng việc phong tỏa có thể khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu đô la mỗi ngày và buộc các mỏ dầu phải ngừng hoạt động chỉ trong vòng hai tuần.

Ông Maleki từng phụ trách các biện pháp trừng phạt Iran tại Bộ Tài chính Mỹ cho đến năm 2025.
Xuất khẩu dầu mỏ là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Iran. Chuyên gia Miad Maleki cho biết nếu mất đường xuất khẩu, lượng dầu dư thừa sẽ nhanh chóng lấp đầy toàn bộ kho chứa của nước này trong khoảng 13 ngày. Khi đó, Iran buộc phải đóng các giếng dầu, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm mất đi nguồn thu hàng tỷ đô la mỗi năm.
Ông nhận định trong nghiên cứu mới: “Cơ cấu kinh tế của Iran phụ thuộc nặng nề vào các tuyến trung chuyển qua Vịnh Ba Tư và xuất khẩu năng lượng, điều này khiến việc tiếp tục chống chịu trước phong tỏa trên biển của Mỹ trở nên không thể duy trì về mặt kinh tế.”

Đến nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết hơn chục tàu chiến đang tham gia thực thi phong tỏa, chưa có tàu nào vượt qua được vòng kiểm soát và lực lượng Mỹ đủ khả năng duy trì tình trạng này. Đồng thời, quân đội Mỹ cũng bắt đầu triển khai các hoạt động rà phá thủy lôi trong khu vực.
Hai chuyên gia khác của tổ chức Quỹ Bảo vệ Dân chủ là Elaine Dezenski và Daniel Swift cho rằng thiệt hại kinh tế do chiến tranh gây ra cho Iran hiện đã vượt quá 40% tổng sản phẩm trong nước trước chiến sự. Kết luận này dựa trên dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về việc kinh tế Iran suy giảm 6,1% trong năm 2026, song các chuyên gia cho rằng mức dự báo này còn khá thận trọng.

Trong vòng vài tuần tới, nền kinh tế Iran có thể cảm nhận rõ tác động từ sự sụp đổ của xuất khẩu dầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lực lượng trong nước, bao gồm cả lực lượng Vệ binh Cách mạng, vốn kiểm soát khoảng một nửa nguồn thu từ dầu mỏ. Chính quyền Iran nhận thức rõ những diễn biến này có thể đe dọa sự tồn tại của họ.
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt hàng hóa và lạm phát gia tăng trong nước được dự báo sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Trước khi chiến sự nổ ra, lạm phát tại Iran đã vượt 50%, trong khi giá lương thực tăng ở mức ba con số. Kể từ năm 2018, đồng nội tệ của Iran đã mất giá hơn 97%, và nếu không có nguồn ngoại tệ bổ sung, tỷ giá có thể tiếp tục chịu áp lực lớn.

Để duy trì kiểm soát, Iran đã cắt kết nối mạng từ đầu cuộc chiến nhằm hạn chế người dân tiếp cận thông tin từ bên ngoài. Tuy nhiên, động thái này cũng làm tê liệt hoạt động thương mại điện tử và tài chính. Đồng thời, năng lực sản xuất trong các ngành trọng điểm như thép và hóa dầu bị suy giảm, kéo theo tình trạng sa thải lao động, ngay cả khi chưa tính đến tác động của phong tỏa.

Ngân sách mới của Iran cũng yêu cầu tăng thu thuế đối với người dân. Những dấu hiệu này cho thấy các biện pháp gây sức ép kinh tế của Mỹ có thể nhanh chóng phát huy hiệu quả. Việc Iran kéo dài đàm phán càng lâu thì thời gian phong tỏa càng kéo dài, và thiệt hại mà nước này phải gánh chịu sẽ càng lớn.
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

Giám đốc IEA: Châu Âu có thể chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay trong 6 tuần

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Fatih Birol, cho biết vào thứ Năm (16/4) rằng nguồn cung nhiên liệu máy bay tại châu Âu có thể chỉ đủ duy trì trong khoảng sáu tuần. Nếu xung đột với Iran tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, tình trạng hủy chuyến bay có thể sớm xảy ra.Phát biểu tại văn phòng ở Paris trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, ông nhận định đây là “cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất mà chúng ta từng đối mặt.”
Ông cho biết do xung đột khiến tuyến hàng hải chiến lược Eo biển Hormuz bị gián đoạn trong khoảng một tháng rưỡi, nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và nhiều mặt hàng thiết yếu khác đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này không chỉ tác động lớn đến kinh tế toàn cầu mà còn khiến triển vọng tăng trưởng và lạm phát xấu đi. Ông nhấn mạnh: “Thời gian kéo dài càng lâu, tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lạm phát càng lớn”.

Nhà kinh tế và chuyên gia năng lượng người Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu IEA từ năm 2015, cho rằng hậu quả sẽ thể hiện qua “giá xăng cao hơn, giá khí đốt cao hơn và giá điện cao hơn”.
Trong điều kiện bình thường, khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Ông cảnh báo rằng nếu tuyến đường này không được mở lại trong vài tuần tới, cú sốc đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Ông nói thêm với phóng viên: “Ở châu Âu, chúng ta có thể chỉ còn khoảng sáu tuần nhiên liệu máy bay. Nếu không thể mở lại eo biển Hormuz… tôi có thể nói với bạn rằng, rất sớm thôi chúng ta sẽ nghe tin một số chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B bị hủy do thiếu nhiên liệu”.
Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan (KLM) cho biết sẽ cắt giảm 160 chuyến bay khứ hồi tại sân bay Amsterdam Schiphol trong tháng tới, tương đương khoảng 1% tổng số chuyến bay nội khối châu Âu của hãng. Nguyên nhân chính là chi phí nhiên liệu máy bay tăng cao, khiến một số đường bay “không còn khả thi về mặt tài chính”.

Hành khách hàng không đã bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt. Ngoài việc hủy chuyến, nhiều hãng cũng tăng giá vé và áp dụng các khoản phụ thu để bù đắp chi phí vận hành gia tăng.
Ông Birol, cho biết ngay cả khi Mỹ và Israel đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, ngành năng lượng vẫn cần nhiều tháng để khôi phục sản xuất về mức trước xung đột do hạ tầng đã bị hư hại.

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố địa chính trị đang bao trùm tình hình hiện nay. Theo ông, thật khó hiểu khi “vài trăm người mang súng” có thể gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu.
Ông kết luận: “Năng lượng và địa chính trị luôn gắn bó với nhau”. Đồng thời nói thêm: “Nhưng tôi chưa từng thấy… một cái bóng địa chính trị vừa đen tối vừa kéo dài như thế này”.
Theo Lý Hinh/ Epoch Times

Kế hoạch xây Khải Hoàn Môn của ông Trump đã được Ủy ban Nghệ thuật Mỹ phê duyệt

Một hội đồng nghệ thuật liên bang đã phê duyệt thiết kế ban đầu của dự án Khải Hoàn Môn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất xây dựng gần thủ đô Washington D.C. Động thái này cho phép dự án tiếp tục tiến đến giai đoạn tiếp theo.Ảnh kiến trúc Khải Hoàn Môn của Tổng thống Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Ủy ban Mỹ thuật Hoa Kỳ đã nhất trí bỏ phiếu phê duyệt đề xuất này vào ngày 16/4, cho phép dự án tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Các thành viên của ủy ban mỹ thuật, đều do Tổng thống Trump bổ nhiệm, sẽ đánh giá phiên bản sửa đổi của thiết kế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng tại một cuộc họp sau đó.

Tổng thống Trump gần đây đã quảng bá dự án này trên mạng xã hội. Ông ca ngợi công trình này là cổng vòm chiến thắng “vĩ đại và đẹp nhất” thế giới và là một công trình kiến trúc trường tồn cho khu vực Washington.
Theo kế hoạch, công trình này cao 250 feet (khoảng 73 mét) với một bức tượng cầm đuốc, giống bức tượng Nữ thần Tự do, được đặt trên đỉnh. Thiết kế cũng bao gồm 2 con đại bàng ở gần đỉnh và 4 con sư tử ở chân đế, tất cả đều được mạ vàng. Các cụm từ “Một quốc gia dưới sự che chở của Chúa” và “Tự do và Công lý cho tất cả” sẽ được khắc nổi bật trên tượng đài.

Công trình vòm này được đề xuất xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo do Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ quản lý. Hòn đảo này nằm ở phía bờ tiểu bang Virginia của Sông Potomac gần Cầu Memorial, nối liền với Đài Tưởng niệm Tổng thống Lincoln. Với chiều cao 250 feet (73 mét), công trình này sẽ cao hơn đáng kể với Đài Tưởng niệm Tổng thống Lincoln (cao 99 feet – 27 mét) và cao bằng khoảng một nửa Đài Tưởng niệm Tổng thống Washington.

Về Trực quan, cổng vòm này có nhiều điểm tương đồng với kiến trúc nổi tiếng Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris, một tượng đài mang tính biểu tượng của Pháp nằm ở cuối đại lộ Champs-Élysées. Khải Hoàn Môn của Pháp là tượng đài tưởng niệm những người đã chiến đấu vì nước Pháp trong cuộc Cách mạng Pháp và trong các cuộc chiến tranh do Hoàng đế Napoleon lãnh đạo.
Khải Hoàn Môn của Pháp cao khoảng 164 feet (khoảng 44 mét)Ảnh kiến trúc Khải Hoàn Môn của Tổng thống Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, chiều cao 250 feet của công trình được đề xuất nhằm kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ. Cô Leavitt mô tả dự án này là một “kiệt tác kiến trúc” nhằm tôn vinh lịch sử nước Mỹ và thúc đẩy lòng yêu nước của người dân Hoa Kỳ bất kể thuộc đảng phái chính trị nào.
Cô kêu gọi: “Các quốc gia vĩ đại đều xây dựng các công trình kiến trúc tuyệt đẹp nhằm nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và tình yêu đất nước, vì vậy cổng vòm chiến thắng này nên là một dự án mà tất cả người dân Mỹ thuộc mọi khuynh hướng chính trị, đều có thể ủng hộ”.

Tuy nhiên, đề xuất này của Tổng thống Trump đã vấp phải những thách thức pháp lý. Một nhóm cựu chiến binh và một nhà sử học, được công ty luật vì lợi ích công cộng Public Citizen Litigation Group đại diện, đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm ngăn chặn việc xây dựng công trình nghệ thuật này. Nguyên đơn lập luận rằng công trình này sẽ cản trở tầm nhìn lịch sử giữa Đài Tưởng niệm Lincoln và Dinh thự Arlington, cùng một số lo ngại khác.

Tổng thống Trump lần đầu công bố về cổng vòm này vào tháng 10/2025.
Cổng vòm được đề xuất này sẽ tạo ra thêm một công trình kiến trúc trường tồn trong một thành phố vốn đã nổi tiếng với các công trình kiến trúc đồ sộ. Dự án này cũng được xem là một phần trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump nhằm làm hồi sinh và làm đẹp thủ đô Washington bằng cách thay thế những gì ông mô tả là các bãi cỏ “xuống cấp”, các biển báo bị hư hỏng, và các dải phân cách đường bị hao mòn.
Theo Jackson Richman/ The Epoch Times
Anh Hùng biên dịch

Không có nhận xét nào: