Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 7/4/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Iran dọa đáp trả tàn khốctoàn khu vực nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Quân đội Iran hôm nay, 06/04/2026 dọa sẽ có những đòn trả đũa « tàn khốc hơn nhiều” nếu Mỹ tấn công vào các mục tiêu dân sự, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Teheran trước tối mai phải mở lại eo biển Hormuz nếu không sẽ tấn công hủy diệt các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng của Iran. Hãng tin AFP trích dẫn phát ngôn viên quân đội Iran cho biết : « Nếu các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, các giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tấn công và trả đũa của chúng tôi sẽ tàn khốc và trên diện rộng hơn rất nhiều ».
<!>
Hôm nay, Iran tiếp tục phóng tên lửa và drone tấn công Israel, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại Israel, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy hai thi thể dưới đống đổ nát của một tòa nhà trúng tên lửa Iran ở thành phố Haifa, hai người khác vẫn mất tích.

Đáp trả, quân đội Israel và Mỹ đã tiến hàng loạt cuộc không kích nhắm chủ yếu vào Teheran. Truyền thông chính thức Iran đưa tin, ít nhất 25 người, trong đó có ít nhất 6 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ tại Iran trong đêm qua rạng sáng nay.

Thông tín viên RFI Siavosh Ghazi tại Teheran cho biết thêm thông tin :

« Không quân Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Teheran và thành phố Qom, nơi một tòa nhà dân bị phá hủy khiến 5 người thiệt mạng. Thành phố Baer Estan, thuộc tỉnh Teheran, cũng bị tấn công. Tại đây, 13 người, đều là dân thường, đã thiệt mạng khi một tòa nhà dân cư bị không kích.

Ngay tại Teheran, Đại học Sharif cũng bị nhắm mục tiêu. Đây là trường đại học danh tiếng nhất của Iran, nơi có rất nhiều người tốt nghiệp đang làm việc tại Mỹ và Canada, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao ở Mỹ, vì vậy mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Tổng cộng, kể từ khi chiến tranh bùng nổ, năm trường đại học kỹ thuật đã bị không quân Israel tấn công.

Iran đã cảnh báo mọi can thiệp của Mỹ sẽ làm gia tăng chiến sự. Đáp lại tổng thống Trump, chủ tịch Quốc Hội Iran khẳng định khu vực sẽ rơi vào « địa ngục » nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran.

Về phần mình, một thứ trưởng Ngoại Giao Iran khẳng định việc tổng thống Trump công khai đe dọa Iran như vậy là phạm tội ác chiến tranh và Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nhắm vào các lợi ích của Mỹ cũng như các đồng minh của Washington trong khu vực, bao gồm Israel và các nước vùng Vịnh Ba Tư. »

Trump triển hạn tối hậu thư thêm 24 giờ cho Teheran
Với những lời lẽ « thô tục », tổng thống Mỹ lại cho Iran thêm thời gian để mở cửa eo biển Hormuz, đề ra hạn chót là vào « Thứ Ba 8 giờ tối, giờ bờ Đông Hoa Kỳ ». Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social chiều hôm qua, Donald Trump nhắc lại lời đe dọa sẽ nhắm vào « những nhà máy điện và những cây cầu » của Iran.

Trong cùng ngày, phát biểu trên nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, ông vừa nói đến « những cơ hội tốt » để đạt được một thỏa thuận với Teheran, vừa dọa Iran sẽ « nếm mùi địa ngục », thậm chí tiết lộ Washington đã tìm cách chuyển vũ khí đến tay người dân Iran để họ chống lại chính quyền của các giáo sĩ. Chiều nay tổng thống Trump dự trù họp báo tại Phòng Bầu Dục, cung cấp thông tin về chiến dịch giải cứu phi công của chiếc tiêm kích F-15E bị rơi trên lãnh thổ Iran.

Nhìn từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau ghi nhận những tuyên bố rất lộn xộn của nguyên thủ Hoa Kỳ :

« Lần này Donald Trump đã chạm đến đáy, cho dù công luận đã quá quen với những phát ngôn vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được. Ai có thể tin rằng một vị tổng thống Hoa Kỳ lại viết trên mạng xã hội cá nhân: ‘Hãy mở eo biển chết tiệt này đi, cái lũ điên !’ Hơn cả tính thô tục trong ngôn từ ấy, còn có hai yếu tố đáng chú ý. Trước hết, một lần nữa Trump lại lùi hạn chót tối hậu thư. Phải chăng ông muốn trấn an các thị trường ? Khó có thể đoán được ý của ông. Nhưng không chỉ thể hiện bản tính thô lỗ, Donald Trump đã tự đánh mất uy tín và nhất là làm suy yếu chính lời đe dọa mà ông đưa ra với Iran.

Tổng thống Mỹ đe dọa : ‘Nếu đến thứ Ba mà không có thỏa thuận thì tôi sẽ phá hủy tất cả, những cây cầu, nhà máy điện, v.v’. Như đã từng nói trong nhiều tuần qua, Donald Trump tuyên bố sẽ không ngần ngại vi phạm luật pháp quốc tế, tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu đối với người dân Iran.
Cuối cùng, trong sự leo thang cả về lời nói lẫn quân sự mà gần như chỉ có một mình tổng thống Trump duy trì, có lẽ lần này ông cảm thấy đang trong thế mạnh sau thành công của chiến dịch giải cứu phi công Mỹ tại Iran, nhưng đồng thời ông lại phải đối mặt với một thực tế, đó là Iran vẫn phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Chính giới Mỹ như thường lệ vẫn có phản ứng đối lập nhau : Đương nhiên những người như thượng nghị sĩ Bernie Sanders và đảng Dân Chủ thì lên án Donald Trump là một kẻ điên loạn và sau thông điệp hôm qua, phe đối lập Mỹ càng xem ông Trump như một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn điên.
Về phía đảng Cộng Hòa, một số người kêu gọi ông Trump tiết chế ngôn từ, nhưng Quốc Hội cho tới nay chưa có hành động gì mặc dù định chế này kiểm soát ngân sách quốc phòng. Tuần trước, Nhà Trắng vừa yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ nâng ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2027 lên thành 1500 tỷ đô la. Như vậy là các nghị sĩ Mỹ có phương tiện để gây sức ép. Họ ý thức được là cuộc chiến nay không được lòng dân, thế nhưng trước mắt, phe đa số đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ Donald Trump, cho dù cuộc chiến Iran khó mà mang lại lợi ích cho phe này».

Iran có đến 45 ngày để mở cửa eo biển Hormuz ?
Hãng tin Mỹ AP trích dẫn hai quan chức Trung Đông xin được giấu tên sáng nay tiết lộ Iran và Mỹ đã nhận được một dự thảo về một lệnh ngừng bắn 45 ngày với hai mục đích : Mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột. Đây là sáng kiến của ba nước trung gian Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến sáng nay, Teheran và Washington đều chưa phản hồi về kế hoạch nói trên.

Tình hình chiến sự
Lãnh đạo tình báo Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran đã bị « giết ». Iran và Israel cùng xác nhận cái chết của ông Majid Khademi, « trùm » bộ phận « tình báo » của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). IRGC là một trong những tổ chức an ninh quyền lực nhất của Iran, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động giám sát trong nước nhằm chống lại ảnh hưởng từ bên ngoài, và thường hoạt động song song với bộ Tình báo dân sự.

Cũng về chiến sự, Israel hôm tiếp tục bắn phá vào miền nam Liban và phía nam thủ đô Beyrouth. Thành phố Haifa phía bắc Israel bị lực lượng Hezbollah thân Iran tấn công, ít nhất 4 người mất tích và nhiều người bị thương.

Bầu cử Quốc Hội Hungary : Đảng đối lập với Viktor Orban dẫn đầu cuộc thăm dò


Trước thềm cuộc bầu cử lập pháp cuối tuần này, 12/04/2026, đảng Fidesz của thủ tướng thân Nga Viktor Orban được cho là đang gặp khó khăn do đảng đối lập Tisza đang dẫn đầu theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây. Tại quốc gia được xếp vào hàng “tham nhũng nhất châu Âu”, 60 % người dân không hài lòng với tình hình hiện nay và muốn thay đổi đảng cầm quyền từ 16 năm qua.
Theo kết quả thăm dò, đảng Tisza, do Peter Magyar lãnh đạo, hiện đang dẫn trước từ 6 đến 16 điểm trước đối thủ Fidesz. Thông tín viên Florence La Bruyère đã đến khu vực phía đông bắc Hungary và cho biết thêm thông tin :

“Bà Kati Buzai sống ở vùng ngoại vi thành phố Debrecen, lớn thứ hai Hungary. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục nghề dạy học. Bà mong muốn Hungary thay đổi, trong bối cảnh tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Bà nói : “Ngày nào tôi cũng chứng kiến cái nghèo, trẻ đến trường đi giầy dính bùn hoặc rách nát và đói kém.”

Chính phủ đã buộc các giáo viên ký hợp đồng (theo luật về tư cách giáo viên, có hiệu lực vào năm 2024), cấm họ theo bất cứ chính đảng nào. Luật này cho phép Nhà nước có quyền giám sát các giáo viên. Bà nói : “Họ có thể lấy điện thoại, máy tính của tôi, và xem nội dung trong đó. Tôi đã suy nghĩ 3 tháng trước khi ký hợp đồng, một điều chẳng khác gì bóp chết linh hồn tôi”.

Bởi vì nếu không ký hợp đồng nghĩa thì phải nghỉ dạy, mà bà Kati Buzai thì rất yêu nghề. Bà nói thời nay còn ít tự do hơn thời Cộng Sản. “Hồi đó, bố mẹ tôi đã từ chối vào đảng Cộng Sản, nhưng đã không mất việc và cũng không bị trả thù”. Bà vẫn tỏ ra lạc quan và hy vọng giới trẻ Hungary có thể đồng loạt đi bỏ phiếu để thay đổi đất nước.”

Theo AFP, một bộ phận người dân tỏ phẫn nộ trước lối sống xa hoa của giới lãnh đạo đất nước, trong khi họ khi phải vật lộn với lạm phát và dịch vụ công ngày càng xuống cấp. Nếu như thủ tướng Viktor Orban, cầm quyền từ năm 2010, khẳng định mình sống “khiêm tốn” với chút tiền tiết kiệm và một biệt thự ở Budapest, thì những người thân cận ông đều đã tích lũy khối tài sản khổng lồ nhờ các hợp đồng đặc quyền với chính phủ trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, bất động sản đến năng lượng.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế xếp Hungary là nước tham nhũng nhất châu Âu. Nghị sĩ Akos Hadhazy, một trong những gương mặt tiêu biểu trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này, được AFP trích dẫn, lên án “chế độ phong kiến” đã bén rễ ở quốc gia Trung Âu với gần 10 triệu dân này và tham nhũng đã rút ruột một khoản tiền tương đương 2,84 tỷ euro từ ngân sách nhà nước mỗi năm kể từ năm 2016.

Chiến lược bôi nhọ Ukraina
Trong chiến dịch tranh cử lần này, đảng của thủ tướng Orban đã sử dụng chiến lược bôi nhọ Ukraina, loan tải nhiều video do trí tuệ nhân tạo AI thực hiện để chuyển hướng dư luận khỏi những vấn đề xã hội trong nước, nhắm vào phe đối lập ủng hộ Ukraina. Giới chuyên gia cho rằng đảng này đang cố miêu tả “Ukraina là mối nguy hiểm và chính phủ đang tìm kiếm sự ổn định”. Thủ tướng Orban đã nhiều lần chỉ trích láng giềng Kiev trì hoãn việc mở lại đường ống dẫn dầu từ Nga bắc qua Ukraina, gây ra khủng hoảng năng lượng, và chặn khoản vay của châu Âu cho Ukraina.

Hôm qua, tổng thống Serbia thân Nga thông báo phát hiện hai túi chứa chất nổ được đặt gần đường ống dẫn dầu từ Nga đến Hungary. Lãnh đạo đảng đối lập Hungary ngay lập tức đã lên tiếng khẳng định rằng vụ việc này chỉ là một cách để đánh lạc hướng cử tri.

Báo chí Mỹ: Trung Quốc hạn chế không phận ngoài khơi trong 40 ngày


Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal hôm qua, 05/04/2026, tiết lộ rằng Trung Quốc đã đóng không phận ở khu vực Hoàng Hải và Biển Hoa Đông trong 40 ngày, phát đi các cảnh báo tương tự như khi tổ chức tập trận, nhưng chưa có tuyên bố chính thức nào. Điều này được cho là bất thường, vì các cuộc tập trận thường chỉ kéo dài vài ngày.

Theo nhật báo Mỹ, Trung Quốc đã gửi thông báo cho các phi công và các cơ quan hàng không về “các mối nguy hiểm hoặc các hạn chế tạm thời”, từ ngày 27/03 đến ngày 06/05, tại khu vực cách Đài Loan hơn 100km về phía bắc. Thông báo cho biết hàng không dân sự không bị ảnh hưởng, nhưng khuyến cáo các máy bay phải phối hợp khi di chuyển qua khu vực này.

Theo ông Ray Powell, giám đốc dự án SeaLight của đại học Standfort, chuyên theo dõi hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thông báo nói trên “cho thấy những hạn chế này không phải là nhằm tổ chức một cuộc tập trận, mà thể hiện tư thế sẵn sàng hoạt động liên tục và Bắc Kinh thấy không cần phải giải thích”. Nếu vùng không phận này thực sự “được dành cho các cuộc tập trận thì Bắc Kinh đã thay đổi đáng kể cách kiểm soát không phận, như là một công cụ phát tín hiệu quân sự”.

Hiện bộ Quốc Phòng và Cơ quan Hàng Không Dân sự Trung Quốc chưa đưa ra thông báo chính thức nào và cũng không trả lời báo chí. Theo giới chuyên gia, khu vực không phận bị hạn chế nằm giữa Hoàng Hải và Biển Hoa Đông, cho thấy “Bắc Kinh đang nhắm vào Nhật Bản, muốn răn đe các đồng minh của Mỹ và làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương”. Trung Quốc được cho là đang gia tăng các hoạt động quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ dồn nguồn lực vào cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Christopher Sharman, giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, trả lời The Wall Street Journal, khẳng định Trung Quốc có thể diễn tập quân sự tại khu vực không phận nói trên, tương tự như các cuộc tập trận trước đó, nhằm kiểm soát các tuyến đường mà quân đội Mỹ có thể sử dụng nếu chiến tranh Đài Loan nổ ra.

Đức: Tranh cãi về quy định nam giới phải khai báo với quân đội khi ra nước ngoài

 
Luật nghĩa vụ quân sự mới của Đức bắt buộc hầu hết nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 45 thông báo với cơ quan chức năng nếu họ ra nước ngoài hơn ba tháng. Quy định này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt trong dư luận sau khi được báo chí tiết lộ cuối tuần qua. Nhiều người thắc mắc về tính khả thi của quy định và về việc tại sao đã không có thảo luận công khai khi các cải cách được đề xuất vào cuối năm ngoái.

Thông tín viên Pascal Thibaut từ Berlin trường trình:

Điều kỳ lạ là phải mất tới ba tháng một điều khoản trong luật về nghĩa vụ quân sự tình nguyện, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1vừa qua, mới thực sự gây chú ý. Giống như thời Chiến tranh Lạnh, nam giới từ 18 đến 45 tuổi phải được sự cho phép trước của quân đội Đức nếu họ rời lãnh thổ quốc gia hơn ba tháng. Điều luật này nhằm giúp các cơ quan chức năng biết chính xác có bao nhiêu người có thể được động viên.

Thông tin do một tờ nhật báo công bố đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như trong giới chính trị. Tính chất ràng buộc của quy định gây ngạc nhiên, trong khi cách đây 15 năm, Đức đã ngừng gọi nghĩa vụ quân sự và hiện tại Quân đội Liên bang (Bundeswehr) chỉ tuyển mộ những tân binh trẻ trên cơ sở tình nguyện.

Tất cả nam giới 18 tuổi từ nay phải điền vào một mẫu đơn thể hiện sự quan tâm của họ đối với nghĩa vụ quân sự và phải qua kiểm tra sức khỏe.

Bộ Quốc Phòng đã xác nhận sự tồn tại của điều khoản này và cho biết việc cấp phép sẽ được thực hiện một cách hệ thống, trừ khi người xin đã cam kết phục vụ trong quân đội. Hơn nữa quy định này không gây ra hậu quả gì. Giống như vào thời Chiến tranh Lạnh, luật không dự trù hình thức xử phạt nào.



Không có nhận xét nào: