Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 6/4/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Chiến tranh Trung Đôngphủ bóng lên Lễ Phục Sinh đầu tiên của giáo hoàng Lêô XIV - Giáo hoàng Lêô XIV, hôm nay 05/04/2026, lần đầu tiên cử hành Lễ Phục Sinh tại Vatican, trong bối cảnh Thánh lễ năm nay bị tác động nghiêm trọng bởi chiến tranh ở Trung Đông, gây nhiều trở ngại cho các tín đồ Công giáo. Giáo hoàng người Mỹ chủ trì Thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 8 giờ 30 GMT trước khi ban lời chúc phúc Urbi et Orbi vào 10 giờ GMT. Tối hôm qua 04/04, nghi lễ Canh thức Phục Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô đã thể hiện hành trình từ bóng tối đến ánh sáng của Chúa Giêsu. 
<!>
Trong bài giảng, giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “một thế giới mới, hòa bình và đoàn kết”. Ngài lên án “chiến tranh, bất công và sự chia rẽ giữa các dân tộc”.
Từ Jerusalem đến miền Nam Liban, chiến tranh đã làm Lễ Phục Sinh năm nay trở nên nặng nề và ảm đạm. Tại Jerusalem, các nghi lễ ở Vương cung thánh đường Mộ Thánh phải cử hành trong điều kiện hạn chế người tham dự.

Tại Liban, các làng Kitô giáo gần biên giới Israel phải hứng chịu bom đạn, nhưng vẫn giữ Thánh lễ Phục Sinh. Trong khi đó, các Thánh lễ tại Dubai và Damas bị hạn chế hoặc hủy, theo chỉ thị của chính quyền địa phương.
Tại Roma, Lễ Phục Sinh năm nay cũng gợi nhớ về cố giáo hoàng Phanxicô và là dịp để giáo hoàng Lêô XIV khẳng định dấu ấn riêng với nghi lễ cổ điển : rửa chân 12 linh mục và tự mình mang Thánh giá tại Đấu trường La Mã (Colosseum).

Trump và Israel gia tăng sức ép với Iran trước khi tối hậu thư của Mỹ hết hạn


Ngày 04/04/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đồng minh Israel, một lần nữa, đe dọa không kích các cơ sở năng lượng của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, trước khi tối hậu thư do nguyên thủ Mỹ đưa ra hết hiệu lực.

Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, tổng thống Trump, với những dòng chữ in hoa, viết : « Quý vị có nhớ thời hạn 10 ngày mà tôi đưa ra với Iran để ĐÚC KẾT MỘT THỎA THUẬN và MỞ CỬA EO BIỂN HORMUZ hay không ? Thời hạn đó sắp hết hiệu lực. Họ chỉ còn có 48 tiếng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ đối với họ ? »
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, ngày 26/03/2026, Donald Trump đã triển hạn 10 ngày thời điểm dự kiến phá hủy các nhà máy điện của Iran, cho đến thứ Hai 06/04vào lúc 20 giờ, giờ bờ biển phía đông của nước Mỹ.

Một quan chức cao cấp Quốc Phòng Israel cũng tuyên bố rằng nước này đã sẵn sàng cho các đợt không kích nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran nhưng còn phải chờ Mỹ bật đèn xanh. Quan chức này nói thêm, những đợt tấn công như vậy có khả năng diễn ra trong tuần tới.

Tuy nhiên, vào chiều tối cùng ngày, quân đội Iran đã bác bỏ tối hậu thư và có những lời lẽ gay gắt, lên án nguyên thủ Mỹ là « hung hăng và hiếu chiến », và việc dọa dẫm phá hủy các cơ sở hạ tầng cùng tài sản Iran cho thấy thái độ « bất lực, bất ổn, kích động và ngu ngốc » của ông Trump sau khi phải hứng chịu « nhiều thất bại liên tiếp ».

Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy bộ Tư lệnh Lực lượng Quân đội Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào « tất cả các cơ sở hạ tầng do đội quân khủng bố Mỹ sử dụng, cũng như các cơ sở hạ tầng của nhà nước Do Thái, không có ngoại lệ, bằng các cuộc tấn công tàn phá và không ngừng nghỉ. »

Chiến tranh Ukraina :Cháy nhiều nhà máy lọc dầu lớn của Nga


Ukraina tiếp tục nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Sáng nay 05/04/2026 Matxcơva ghi nhận hai sự cố : Nhà máy lọc dầu NORSI cách thủ đô của Nga 400 km về hướng đông, là cơ sở lớn thứ tư trên toàn quốc bị cháy do drone của Ukraina tấn công. Cùng lúc Nga phát hiện một vụ rò rỉ nhiên liệu tại một cơ sở trên bến cảng Primorsk hướng ra biển Baltic. Primorsk là một trong những cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất của Nga, có khả năng xử lý 1 triệu thùng/ngày.

Hãng tin Anh Reutes ghi nhận, sau hai vụ nói trên, lập tức thị trưởng thành phố Novorossiysk, Andrey Kravchenko, lãnh đạo thành phố nơi có cảng lớn nhất của Nga hướng ra Hắc Hải, ban hành tình trạng báo động trên không, do « nguy cơ tấn bị drone tấn công đang cận kề ».

Bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng và giao thương đường biển ở Hắc Hải là một trong những chủ đề tổng thống Zelensky đã thảo luận với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp hôm 04/04/2026 tại Istanbul. Ukraina tiếp tục bị Nga oanh kích hàng ngày, nhưng trên bộ, thì quân đội Ukraina đã chậnđược đã tiến của quân Nga.

Thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze đang có mặt tại Kharkiv, miền đông Ukraina ghi nhận :

« Theo một báo cáo từ phía tình báo Anh được Volodymyr Zelensky trích dẫn, tình hình thậm chí có phần sáng sủa hơn so với 10 tháng trước đây. Trong tháng 3 vừa qua Kiev đã giành lại được lợi thế trên chiến trường, hơn hẳn so với mọi tháng 3 của những năm trước, kể từ 2023. Tại chỗ, chung quanh vùng Kharkiv, Ukraina đã tiến quân ở khu vực Kupyansk. Còn tại vùng Donetsk lân cận, chính tại khu vực Oleksandrivka, tổng tư lệnh quân đội Ukraina cho biết đã giải phóng hơn 480 km² lãnh thổ.

Đến mức mà hiện nay, diện tích Nga đang kiểm soát trên lãnht thổ Ukraina nhỏ hơn so với hồi tháng 3/2022. Sau nhiều đợt tấn công với những thiệt hại nhân mạng rất lớn, theo giới chức Ukraina, chỉ riêng trong tháng 3 đã có khoảng 35.000 binh sĩ Nga bị thiệt mạng hoặc bị thương.

Vì vậy, Matxcơva dường như đang kiệt sức trên tiền tuyến dù vẫn tiếp tục các cuộc tấn công. Nga cần huy động lực lượng nhanh hơn so với số tổn thất đã ghi nhận và về mặt hậu cần Nga cũng đang gặp khó khăn do các nhà máy lọc dầu và các cảng dầu khí, vốn là những trụ cột của nền kinh tế để tài trợ cho chiến tranh, bị các cuộc không kích của Ukraina nhắm tới.

Mọi việc diễn ra trong bối cảnh điện Kremlin vẫn tiếp tục bác bỏ đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh do Kiev đề xuất ».


--

Không có nhận xét nào: