Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 2/4/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Donald Trump khẳng định có thể sớm chấm dứt chiến tranh với Iran mà không cần thỏa thuận Hơn một tháng sau khi phát động chiến tranh với Iran, khiến kinh tế toàn cầu chao đảo và hàng ngàn người thiệt mạng, tổng thống Trump có bài phát biểu với toàn dân vào cuối ngày hôm nay 01/04/2026. Trước đó, ông đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ sớm rời khỏi Iran, trong hai hoặc ba tuần nữa, dù có đạt được thỏa thuận với Teheran hay không. Trả lời báo giới, khi được hỏi về giá dầu lên tới 4 đô la/gallon (hơn 3,7 lít), hôm qua, tổng thống Trump khẳng định việc eo biển Hormuz bị chặn từ đầu tháng Ba, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, « không còn là vấn đề » của ông nữa và giải thích
<!>
 Chúng tôi sẽ rời đi nhanh chóng, nếu Pháp hay nước nào muốn có dầu hay khí đốt thì hãy tự mình đến eo biển Hormuz mà lấy, tự mà xoay sở ».

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hai phần ba người dân Mỹ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh ngay cả khi Hoa Kỳ chưa hoàn thành mục tiêu, theo kết quả thăm dò của Ipsos, được Reuters trích dẫn.

Về phía Israel, thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định « hoạt động chống lại Iran đã kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục đè bẹp chế độ khủng bố, tăng cường các khu vực an toàn xung quanh Israel, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu ».

Trong khi đó, các cuộc oanh kích vẫn tiếp diễn. Quân đội Israel thông báo tiến hành đợt tấn công lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran ở thủ đô Teheran. Kênh truyền hình của Iran sáng nay đưa tin về các vụ nổ ở phía bắc, phía đông và trung tâm thủ đô Teheran. Còn tại Israel, lực lượng cứu hộ Israel cho biết 14 người đã bị thương ở Tel Aviv sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố cứng rắn hơn! Lòng quân Iran sụp đổ, làn sóng đào ngũ bùng nổ


Theo thông tin nhận được vào chiều tối hôm nay, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ kết thúc chiến tranh trong “hai đến ba tuần” nữa. Ông cũng cho biết có thể sẽ đến Tòa án Tối cao vào ngày mai để dự thính cuộc tranh luận về vụ án quyền công dân theo nơi sinh. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng hỏa lực của quân đội Mỹ đang tiếp tục tăng cường, trong khi Iran đã lâm vào bước đường cùng, ông cũng tiết lộ những điều mắt thấy tai nghe sau chuyến đi đích thân đến Trung Đông. Cùng lúc đó, những người dân Iran lưu vong tại Mỹ đã đổ ra đường, hô vang “Cảm ơn ông Trump và ông Netanyahu”, thể hiện tiếng lòng của người Iran ở nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng: Hỏa lực quân đội Mỹ càng đánh càng mạnh, Iran đang liên tục thất bại

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth: “Trên chiến trường, nhờ vào thẩm quyền mà Tổng thống trao cho chúng tôi, hỏa lực của Mỹ sẽ chỉ có tăng lên. Còn của Iran thì sao? Đang suy yếu. Các lựa chọn của chúng ta ngày càng nhiều, trong khi của họ ngày càng ít đi. Những ngày tiếp theo sẽ là thời điểm then chốt.”

Ông Hegseth cũng tiết lộ rằng ông đã đến thăm các đơn vị ở Trung Đông vào thứ Bảy (ngày 28/3), tận mắt chứng kiến các hoạt động quân sự nhắm vào Iran, và nhìn thấy những phẩm chất xuất sắc nhất của quân nhân Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth: “Tôi đã chứng kiến khả năng tấn công chí mạng. Khi hoàng hôn buông xuống và sương lạnh dâng lên trên bãi đỗ máy bay, tôi gặp một nữ chiến binh Không quân trẻ tuổi. Khi tôi hỏi cô ấy cần gì, cô ấy ngước nhìn với một nụ cười tinh nghịch và nói: ‘Thưa ngài, hãy cho thêm bom, loại lớn hơn ấy.’ Chúng tôi sẽ rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của cô ấy.”

Tình báo quân sự cho thấy tinh thần quân đội Iran sa sút, lòng quân ly tán

Ông Hegseth trích dẫn thông tin tình báo mới nhất chỉ ra rằng, các chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel đang làm suy yếu tinh thần của quân đội Iran, gây ra tình trạng đào ngũ hàng loạt, thiếu hụt nhân sự chủ chốt và khiến giới lãnh đạo cấp cao rơi vào trạng thái thất vọng.

Ông Hegseth: “Nếu Iran khôn ngoan, họ nên đạt được một thỏa thuận. Tổng thống Trump không bao giờ dọa suông, cũng sẽ không lùi bước. Chế độ mới đáng lẽ phải hiểu rõ điều này hơn những người tiền nhiệm. Tổng thống sẵn sàng đàm phán, và các điều kiện thì họ cũng đã biết. Nếu họ không muốn, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục hành động với cường độ lớn hơn nữa.”

Hàng chục ngàn kiều bào Iran tập trung tại thủ đô Washington: Hô vang “Cảm ơn ông Trump!”

Gần đây, một đoạn video dài 11 phút đã lan truyền chóng mặt trên mạng, cho thấy hàng chục ngàn người Iran tập trung tại thủ đô Washington D.C của Mỹ. Họ vẫy cờ Iran thời vương triều Pahlavi, cờ Mỹ và cờ Israel, hô vang: “Cảm ơn các ngài, ông Trump và ông Netanyahu!”, “Nước Mỹ! Nước Mỹ! Nước Mỹ!”, “Đất nước Iran muôn năm!”, nhằm bày tỏ sự bất mãn đối với chế độ hiện tại ở Iran.

Phụ nữ Iran phẫn nộ mắng mỏ những người theo chủ nghĩa tự do da trắng: Các người đang ủng hộ chế độ khủng bố!

Đồng thời, một đoạn video khác cho thấy một phụ nữ Iran đang phẫn nộ la mắng một người theo chủ nghĩa tự do đang lên tiếng bảo vệ chế độ độc tài Iran.

Người phụ nữ Iran: “Các người muốn thuyết phục tôi điều gì? Thuyết phục tôi chấp nhận bị cưỡng hiếp? Chấp nhận việc phụ nữ không có quyền lợi gì sao? Tôi đã từng bị chế độ đó bỏ tù và bức hại!” “Người dân Iran đang khát khao những quả bom (để dội xuống chế độ này), vậy mà các người lại đứng đây ủng hộ chế độ khủng bố đó!”

Nhiều người tham gia cho biết, do chế độ trong nước phong tỏa mạng internet khiến người dân không thể tự do lên tiếng, nên họ đã chọn cách xuống đường ở Mỹ để cất lên tiếng gọi thay cho đồng bào mình.
\
Trung Quốc - Pakistan đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Iran, mở eo biển Hormuz


Ngày 31/03/2026, Pakistan và Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và kêu gọi khẩn trương đối thoại. Sáng kiến này được đưa ra nhân chuyến công du Bắc Kinh của ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar sau khi chính quyền Islamabad đứng ra làm trung gian đối thoại giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 29-30/03.

Đề xuất « tái lập hòa bình và ổn định », đồng thời cũng nhằm hạn chế tác động về kinh tế do cuộc khủng hoảng gây ra đã được ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Pakistan công bố sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, sáng kiến này bao gồm : ngừng bắn ngay lập tức, mở các cuộc đàm phán hòa bình, chấm dứt tấn công vào các mục tiêu phi quân sự như nhà máy điện, đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz và tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Ngoại trưởng hai nước cũng tuyên bố Mỹ, Israel và Iran cần bắt đầu đàm phán hòa bình, không « đe dọa dùng vũ lực », để đi đến mục tiêu cuối cùng là « đạt được một thỏa thuận thiết lập một khuôn khổ hòa bình toàn diện và một nền hòa bình lâu dài ». Ngoài ra, theo trang Global Times ngày 01/04, Trung Quốc và Pakistan cũng nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và an ninh của Iran và các nước vùng Vịnh cần được tôn trọng. Đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột.

Về eo biển Hormuz, Trung Quốc và Pakistan kêu gọi tất cả các bên bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền và thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trong eo biển, nhanh chóng sắp xếp cho các tàu dân sự và thương mại được lưu thông an toàn, và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường trong eo biển càng sớm càng tốt.

Pakistan nổi lên làm nhà trung gian giữa Mỹ và Iran trong cuộc chiến ở Trung Đông trong khi những nỗ lực của Ai Cập, Oman và một số nước khác cho đến nay vẫn không mang lại kết quả. Việc ngoại trưởng Pakistan đến Bắc Kinh được cho là nhằm kéo Trung Quốc - đối tác lớn của Iran - tham gia làm trung gian. Những đề xuất của hai nước được giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan thuộc Đại học Lan Châu, nhận định với với trang Global Times là « làm nổi bật tính chất đặc biệt của quan hệ Trung Quốc-Pakistan và mức độ tương đồng cao trong lập trường của hai nước ».

Vận động Hội Đồng Bảo An cho phép mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực
Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal hôm qua, 31/03/2026, trích dẫn một số giới chức Ả Rập, cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang vận động Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép Mỹ và các đồng minh mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực.

Về phần mình, Qatar cũng khẳng định không thể để Iran tiếp tục kiểm soát tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược này sau khi xung đột chấm dứt. Thông tín viên Nicolas Falez tường trình từ Doha :

« Eo biển Hormuz hiện đang bị đóng cửa do một chiến dịch quân sự ». Người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Qatar nhấn mạnh như trên khi được hỏi về mức phí mà Iran muốn áp đặt lên tàu thuyền ra vào Vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Qatar, Majed Al Ansari, khẳng định « tương lai của eo biển này liên quan đến toàn bộ khu vực », Qatar phụ thuộc vào tuyến hàng hải này để xuất khẩu dầu khí, và « không ai có thể quyết định thay mặt cho tất cả ».

Người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Qatar nhắc nhở eo biển Hormuz không nằm trong lãnh hải của một quốc gia duy nhất và kết luận : « Quyết định về tương lai của eo biển Hormuz phải được tất cả các bên liên quan chấp thuận, sau khi tình hình leo thang hiện tại chấm dứt và an ninh trong khu vực được khôi phục ».

Qatar tỏ ra cứng rắn, nhưng hiện giờ chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát tuyến đường chiến lược này và do đó kiểm soát một phần đáng kể nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Về mặt chính thức, các quốc gia quân chủ dầu mỏ đang thể hiện sự đoàn kết trong việc tìm kiếm giải pháp giảm leo thang, nhưng sự đoàn kết này sẽ kéo dài bao lâu ? Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết đang xem xét tham gia một sáng kiến quốc tế nhằm mở lại eo biển Hormuz. »

Cuộc họp đầu tiên của 35 nước tham gia khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz
Anh sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên với 35 nước sẵn sàng tham gia khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz, theo thông báo của thủ tướng Anh sáng nay. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần, do ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì, với nội dung chính là xem xét « các biện pháp ngoại giao và chính trị khả thi » có thể giúp khôi phục tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tàu và thủy thủ bị mắc kẹt, và nối lại vận tải hàng hóa thiết yếu. Các thảo luận sau đó của nhóm 35 nước sẽ diễn ra ở cấp độ « quân sự », nhằm xem xét việc bảo đảm cho eo biển được an toàn sau khi chiến tranh kết thúc.

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh NATO là « liên minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng biết đến », « đã đảm bảo an ninh của chúng ta trong nhiều thập kỷ ».

Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi NATO
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể xem xét lại mối quan hệ với NATO sau khi chiến tranh chống Iran kết thúc. Ít giờ sau, trả lời nhật báo Anh Telegraph hôm nay, 01/04/2026, về việc Mỹ có cần xem xét việc tiếp tục là thành viên của NATO sau khi kết thúc xung đột ở Trung Đông, tổng thống Donald Trump khẳng định « [khả năng đó] đã được xem xét rồi ». Ông Trump nói thêm « NATO chỉ là con hổ giấy và Putin cũng biết điều đó ».

Trong cuộc phỏng vấn này, tổng thống Trump một lần nữa chỉ trích thủ tướng Keir Starmer về việc Anh từ chối yểm trợ Mỹ trong cuộc chiến chống Iran và tỏ ra coi thường quân đội Anh.

Về tình hình chiến sự, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết, một tàu chở dầu mang cờ Koweit đêm qua đã bị tấn công bằng drone, cách cảng Dubai khoảng 31 hải lý về phía tây bắc, gây hỏa hoạn, nhưng 24 thành viên thủy thủ đoàn của tàu đều an toàn.

TT Pháp gián tiếp chỉ trích Trump, khẳng định châu Âu là đối tác đáng tin cậy của Nhật Bản


Trong cuộc gặp giới lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản hôm nay, 01/04/2026, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh châu Âu là một đối tác với hành động « có thể dự đoán được », trái ngược với cách hành xử « võ đoán » của chính quyền Mỹ thời Donald Trump.

Theo AFP, tổng thống Macron đã gián tiếp chỉ trích cuộc chiến tranh chống Iran do tổng thống Mỹ và Israel bất ngờ phát động từ hơn một tháng nay, dẫn đến việc Teheran đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư, tuyến đường vận tải dầu khí chủ yếu từ Trung Đông. Nhật Bản đang gánh chịu hậu quả nặng nề, do 95% dầu thô nhập khẩu là đến từ khu vực này.

Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp và châu Âu cùng Nhật Bản chia sẻ mục tiêu « sự thịnh vượng của thế kỉ XXI » phải được xác lập « trong hòa bình » và với sự tôn trọng « các giá trị dân chủ », chứ không thể « phụ thuộc vào các thế lực cường quyền », ám chỉ Trung Quốc và Mỹ. Theo nguyên thủ Pháp, hợp tác Nhật – Pháp cần trở thành « nền tảng » cho « một liên minh giữa các quốc gia độc lập », như giữa các nước châu Âu với các nước châu Á và các quốc gia đang trỗi dậy như Brazil, điều đã được ông nêu ra lần đầu tiên hồi năm ngoái tại Singapore.

Chiều nay, tổng thống Macron gặp thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, nổi tiếng với lập trường dân tộc chủ nghĩa và quan hệ mật thiết với tổng thống Mỹ Donald Trump, trong lúc bang giao Nhật – Trung căng thẳng hơn kể từ khi bà Takaichi lên cầm quyền.

Trả lời RFI, chuyên gia về châu Á đương đại Barthélémy Courmont, giáo sư Đại học Công giáo Lille, nêu bật thách thức của cuộc gặp này :

« Rõ ràng châu Âu là một đối tác quan trọng của Nhật Bản, quan hệ kinh tế và thương mại song phương là rất quan trọng. Du lịch đã phát triển đáng kể. Vì vậy, châu Âu là một đối tác lớn và rõ ràng là giữa hai bên có những giá trị chung. Nhật Bản là một trong số rất ít các quốc gia châu Á không chỉ lên án Nga xâm lược Ukraina, mà còn ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với Nga. Rõ ràng là có những mục tiêu tương đồng giữa Nhật Bản và châu Âu.

Nhưng về cơ bản, thủ tướng Sanae Takaichi có một chương trình hành động rất bảo thủ, mà về nhiều mặt phù hợp với Washington, và Nhật Bản, ít nhất là trong hiện tại, đang hành động như một đồng minh ngoan ngoãn của Mỹ. Vì vậy, vấn đề là, cho dù thời điểm chuyến thăm của tổng thống Macron đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng liệu thủ tướng Takaichi có phải là người đối thoại lý tưởng cho một cuộc gặp như vậy hay không? Tôi có phần hoài nghi về điều này. »

Không gian: NASA chuẩn bị đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng


Lần đầu tiên kể từ năm 1972, nước Mỹ nhắm tới mục tiêu đầy thách thức: đưa người trở lại Mặt Trăng. Theo Reuters, tên lửa Artemis II, cao 98 mét, mang theo phi thuyền Orion, với 4 phi hành gia, dự kiến cất cánh vào khoảng 10 giờ tối, giờ GMT, hôm nay, 01/04/2026, từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida.

Ảnh do NASA cung cấp: ( Từ trái sang) Các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen, khi tham quan tên lửa SLS (Hệ thống Phóng Không gian) Artemis II và phi thuyền Orion của NASA, ngày 30/03/2026, tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA, ở Cape Canaveral, Florida, Hoa Kỳ. AP - Bill Ingalls

Artemis II là một bước quan trọng trong chương trình Artemis, một dự án trị giá hàng tỷ đô la nhằm thiết lập sự hiện diện bền vững của con người tại cực nam Mặt Trăng. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đang nỗ lực đạt được mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis IV vào năm 2028, trước Trung Quốc, quốc gia cũng đang nhắm tới mục tiêu này vào cuối thập kỷ.

Trong sứ mệnh Artemis II, các phi hành gia sẽ tham gia một hành trình khoảng 10 ngày quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất, ở một khoảng cách xa Trái Đất nhất, tức là đến 406.000 km, xa hơn bất kỳ chuyến bay có người nào trong lịch sử.

Hạ cánh lên Mặt Trăng là nhiệm vụ đặc biệt nan giải. Hai công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos đang phát triển các mô-đun hạ cánh lên Mặt Trăng mà NASA dự định sử dụng để đưa các phi hành gia của mình lên bề mặt Mặt Trăng.

Tên lửa dự kiến sẽ được phóng từ một bệ phóng gần nơi mà hơn nửa thế kỷ trước các phi hành gia người Mỹ cuối cùng của chương trình Apollo đã cất cánh đi Mặt Trăng.

Trong trường hợp vụ phóng tối nay bị hủy, NASA có thể thử phóng mỗi ngày cho đến ngày 6/4, trước khi chờ cơ hội mới bắt đầu từ ngày 30/4.



Không có nhận xét nào: