Reuters đưa tin vào thứ Sáu (ngày 10/4) rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang lên kế hoạch trấn áp các mạng lưới “du lịch sinh con”, những mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ phụ nữ mang thai người nước ngoài nói dối trong đơn xin thị thực để con cái họ tự động có quốc tịch Mỹ sau khi sinh ra tại đây. Ngày 31/01/2015, các cơ quan thực thi pháp luật của Chính phủ Mỹ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, truy tố 20 đối tượng điều hành các đường dây “du lịch sinh con”. Những người này bị cáo buộc hỗ trợ phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ theo diện du lịch để sinh con, nhằm giúp đứa trẻ khi vừa chào đời tự động trở thành công dân Mỹ.
<!>
Hình ảnh cho thấy lực lượng thực thi pháp luật tiến hành khám xét tại hiện trường vào năm 2015. (Nguồn: Trịnh Hạo/ Epoch Times) Theo Reuters, dựa trên một email nội bộ do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) gửi đi vào thứ Năm (9/4), cơ quan này đã yêu cầu các điều tra viên trên toàn quốc tập trung vào “kế hoạch du lịch sinh con” mới. Email cho biết chiến dịch này nhằm nhổ tận gốc các mạng lưới trung gian hỗ trợ phụ nữ mang thai người nước ngoài đến Mỹ sinh con, nhằm duy trì sự chính trực của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ.
“Du lịch sinh con” dùng để chỉ việc phụ nữ mang thai người nước ngoài che giấu mục đích thực sự với phía Hoa Kỳ, sử dụng thị thực ngắn hạn hợp pháp để đến Mỹ sinh con, và đứa trẻ sinh ra sẽ tự động trở thành công dân Mỹ theo chính sách quyền công dân theo nơi sinh. Những đứa trẻ này thường được gọi là “đứa trẻ mỏ neo” (anchor babies). Hiện nay còn có trường hợp cực đoan hơn là các gia đình người nước ngoài trả tiền cho phụ nữ Mỹ để làm người mang thai hộ.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ từ chối bình luận về bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra, nhưng cho biết họ nhận thức rõ về sự tồn tại của các mạng lưới trung gian hỗ trợ người nước ngoài đến Mỹ để du lịch sinh con.
Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa phát biểu: “Mặc dù việc sinh con tại Mỹ không phải là hành vi phạm pháp, nhưng Bộ An ninh Nội địa vẫn cam kết xác định và xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp liên bang liên quan đến các hoạt động này”.
Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức nào làm rõ quy mô cụ thể của “du lịch sinh con” hoặc tác động của nó đối với các nguồn lực công cộng. Theo ước tính từ Trung tâm Nghiên cứu Di trú, một cơ quan nghiên cứu ủng hộ việc hạn chế nhập cư, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2017, có khoảng 20.000 đến 25.000 phụ nữ mang thai người nước ngoài đã đến Mỹ sinh con.
Reuters cho biết, không rõ chiến dịch trấn áp du lịch sinh con mới của ICE có thể phát hiện được bao nhiêu vụ việc.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: “Du lịch sinh con không được kiểm soát sẽ gây ra gánh nặng lớn cho người nộp thuế và gây rủi ro cho an ninh quốc gia”. Nhà Trắng cũng chỉ ra rằng hầu hết các quốc gia không áp dụng chế độ cấp quyền công dân ngay lập tức dựa trên nơi sinh.
Luật pháp Hoa Kỳ không trực tiếp cấm“du lịch sinh con”, nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, chính phủ liên bang đã ban hành các quy định vào năm 2020 nhằm hạn chế các hành vi nhập cảnh bằng thị thực du lịch hoặc công tác với mục đích chính là để lấy quốc tịch Hoa Kỳ cho trẻ sơ sinh. Trong thực tế thực thi pháp luật, những người liên quan thường bị truy tố về tội gian lận thị thực hoặc các tội danh liên quan khác.
Năm 2019, cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ tại Nam California đã truy tố hơn 10 người với cáo buộc vận hành các “trung tâm chăm sóc sau sinh”(maternity hotels) chuyên phục vụ phụ nữ mang thai người nước ngoài. Vụ án này được ICE gọi là chiến dịch thực thi pháp luật đầu tiên của Hoa Kỳ nhắm vào “du lịch sinh con”. Công dân Trung Quốc Lý Đông Viện (Li Dongyuan) sau khi nhận tội đã bị kết án 10 tháng tù và được thả ra vào tháng 12/2019. Một công dân Trung Quốc khác là Trần Siêu (Chen Chao) đã trốn về Trung Quốc sau khi nhận tội.Mỹ: Tấn công bằng dao tại nhà ga, nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ
Theo Lâm Yến, The Epoch Times
Scandal tình dục của Dân biểu Swalwell gây chấn động chính trường California
Báo The Hill hôm 10/4 đưa tin, tình hình tranh cử thống đốc bang California của Dân biểu Đảng Dân chủ liên bang Eric Swalwell đã đảo chiều mạnh vào thứ Sáu (10/4). Sau khi các cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái tình dục bị công bố, 2 đồng chủ tịch chiến dịch đã từ chức, nhiều nhân vật chính trị và tổ chức lớn cũng đồng loạt rút lại sự ủng hộ.Dân biểu Eric Swalwell tiểu bang California (Ảnh: Shutterstocks)
Cáo buộc tấn công tình dục làm rung chuyển chính trường
Theo San Francisco Chronicle, một cựu nữ nhân viên cáo buộc ông Swalwell đã 2 lần tấn công tình dục cô trong tình trạng say rượu và không đủ khả năng đồng thuận. Các cáo buộc này hiện chưa được The Hill xác minh độc lập. Ông Swalwell phủ nhận, cho rằng đây là “bịa đặt” và xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm bầu cử, mang động cơ chính trị rõ ràng.
Cùng thời điểm, CNN đưa tin có tới 4 phụ nữ cáo buộc ông Swalwell có hành vi quấy rối tình dục khác nhau, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc hình ảnh nhạy cảm khi chưa được đồng ý hoặc không biết trước. Ông Swalwell tiếp tục phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Đồng minh cốt lõi nhanh chóng “cắt đứt”
Sau khi bê bối bùng phát, phản ứng chính trị lan rộng nhanh chóng. Đồng chủ tịch chiến dịch là Dân biểu liên bang Jimmy Gomez tuyên bố từ chức và kêu gọi ông Swalwell rút khỏi cuộc đua ngay lập tức. Đồng chủ tịch còn lại, ông Adam Gray, cũng đăng trên mạng xã hội thông báo rút lại sự ủng hộ.
Nhiều nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ từng ủng hộ ông cũng thay đổi lập trường. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết các cáo buộc cần được xem xét nghiêm túc và phải được điều tra “minh bạch đầy đủ” ngoài khuôn khổ tranh cử. Thượng nghị sĩ Adam Schiff bày tỏ sốc và lập tức rút lại sự ủng hộ; Thượng nghị sĩ Ruben Gallego cũng cho rằng các cáo buộc là “không thể biện minh”.
Nhiều tổ chức rút lại ủng hộ
Làn sóng phản ứng tiếp tục lan sang các tổ chức hậu thuẫn. Hiệp hội Giáo viên California (California Teachers Association) thông báo tạm ngừng ủng hộ và sẽ họp khẩn để quyết định bước tiếp theo. Hiệp hội Y khoa California (California Medical Association) cũng triệu tập cuộc họp khẩn, cho rằng các cáo buộc “cực kỳ nghiêm trọng”.
Chi tiết cáo buộc và lời khai
Theo CNN, một cựu nhân viên cho biết vào năm 2019 khi làm việc tại văn phòng của ông Swalwell, mối quan hệ giữa hai người dần vượt giới hạn. Đến năm 2024 khi tái liên hệ, cô cáo buộc bị tấn công tình dục trong tình trạng say rượu, và nói rằng đã từ chối rõ ràng nhưng đối phương không dừng lại. Người này cũng cho biết sau đó xuất hiện vết thương trên cơ thể và đã kể lại sự việc với người thân và cơ sở y tế.
Các phụ nữ khác mô tả một mô hình tương tự: Ông Swalwell tiếp cận từ giai đoạn đầu sự nghiệp của họ, liên hệ qua mạng xã hội, sau đó chuyển sang nhắn tin mang tính gợi dục, và trong một số trường hợp có hành vi tiếp xúc cơ thể không mong muốn. Một số người cho biết họ im lặng vì lo ngại quyền lực chính trị của ông.
CNN cho biết một phần thông tin được củng cố bằng lời khai người thân, dữ liệu liên lạc và đối chiếu dòng thời gian, tuy nhiên các cáo buộc chưa được cơ quan tư pháp xác nhận.
Tương lai tranh cử bị phủ bóng
Hiện ông Swalwell đang tham gia cuộc đua thống đốc California đầy cạnh tranh nhằm kế nhiệm Thống đốc Gavin Newsom khi nhiệm kỳ kết thúc. Trong các cuộc thăm dò trước đó, ông từng nằm trong nhóm dẫn đầu vòng sơ bộ và được hưởng lợi chính trị nhờ lập trường đối đầu với chính quyền Donald Trump.
Các đối thủ đáng chú ý gồm cựu MC Fox News Steve Hilton, Cảnh sát trưởng hạt Riverside Chad Bianco, tỷ phú Tom Steyer và cựu Nghị sĩ Katie Porter.
Dù áp lực dư luận gia tăng mạnh, do đã quá thời hạn rút lui, ngay cả khi Swalwell rút khỏi cuộc đua thì tên ông vẫn sẽ xuất hiện trên phiếu bầu.
Lộ Khắc/ Vision Times
Mỹ triển khai nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong lúc đang đàm phán
Trong lúc Mỹ và Iran tiến hành đàm phán trực tiếp tại Islamabad, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã khởi động nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz vào thứ Bảy (11/4), đồng thời sẽ triển khai thêm các phương tiện như thiết bị không người lái dưới nước trong những ngày tới nhằm loại bỏ các chướng ngại đối với tuyến hàng hải quan trọng này.Hình ảnh vệ tinh cho thấy đảo Qeshm ở cửa eo biển Hormuz thuộc Vịnh Ba Tư vào ngày 23/8/2000. (Nguồn: NASA/Public Domain/CC0)
Trong tuyên bố đăng trên nền tảng X, CENTCOM cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu tạo điều kiện cho hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz từ ngày 11/4, với sự tham gia của hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ.
Cụ thể, tàu khu trục USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4 và tiến hành hoạt động tại Vịnh Ả Rập. Đây là một phần trong chiến dịch quy mô lớn hơn, nhằm bảo đảm tuyến đường này được dọn sạch hoàn toàn các thủy lôi do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trước đó triển khai.
Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper cho biết: “Hôm nay, chúng tôi bắt đầu quy trình thiết lập một tuyến hàng hải mới, và sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành vận tải biển để thúc đẩy lưu thông thương mại tự do”.
Tuyên bố nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời là hành lang thương mại quan trọng đối với sự thịnh vượng kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong những ngày tới, nhiều lực lượng Mỹ hơn, bao gồm cả thiết bị không người lái dưới nước, sẽ tham gia chiến dịch dọn dẹp này”.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng: “Chúng ta đang bắt đầu dọn dẹp eo biển Hormuz, nhằm hỗ trợ các quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức…” Tuy nhiên, khi đó ông chưa tiết lộ cụ thể việc triển khai nhiệm vụ rà phá thủy lôi.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NewsNation, ông Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu đưa thiết bị rà phá thủy lôi tới khu vực này. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ “biết” vị trí các bãi thủy lôi do Iran bố trí và sở hữu “công nghệ rà phá tiên tiến nhất thế giới”.
Sau khi xung đột với Iran bùng phát, Tehran gần như phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và đe dọa tàu thuyền bằng thủy lôi. Trong gần 40 ngày giao tranh, các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy nhiều tàu rải mìn của Iran.
Cùng ngày CENTCOM công bố nhiệm vụ rà phá thủy lôi, Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên tại Islamabad kể từ khi đạt thỏa thuận ngừng bắn. Vấn đề đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz được xem là một trong những nội dung trọng tâm của đàm phán.
Trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Trump từng cảnh báo Iran rằng nếu không mở lại tuyến đường này, quân đội Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu của Iran, bao gồm các nhà máy điện.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Việc gián đoạn lưu thông tại đây trong thời gian xung đột đã góp phần đẩy giá năng lượng thế giới tăng mạnh.
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Đàm phán Mỹ–Iran: Tàu sân bay Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao
Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ (CENTCOM) ngày thứ Bảy (11/4) cho biết, trong thời gian ngừng bắn Mỹ–Iran, các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang bảo đảm con tàu duy trì trạng thái “sẵn sàng chiến đấu cao nhất”. Hiện tàu đang hoạt động tại biển Ả Rập, tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran mang tên ‘Cơn Thịnh nộ Sử thi’.Ngày 21/03/2026, một tiêm kích F-35C “Lightning II” cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) để hỗ trợ “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi”. (Nguồn: Hải quân Mỹ)
CENTCOM đăng tải trên nền tảng X rằng: “Các hoạt động thường nhật trên tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72) vẫn đang diễn ra. Hàng ngàn thủy thủ đang bảo đảm con tàu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất khi hoạt động tại khu vực Trung Đông”.
Cơ quan này cũng công bố hình ảnh các thủy thủ đang bảo dưỡng tàu.
CENTCOM đồng thời đăng tải hình ảnh phi hành đoàn máy bay vận tải C-130 của Không quân Mỹ chuẩn bị vận chuyển hàng hóa.
Không chỉ tàu sân bay trong trạng thái sẵn sàng, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) — vừa được triển khai tới Trung Đông để hỗ trợ chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” — cũng đang liên tục huấn luyện, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.
Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy tiêm kích F-35B “Lightning II” của Thủy quân Lục chiến Mỹ cất cánh từ tàu Tripoli. F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cho phép hoạt động trên boong tàu dài chưa tới 850 feet của tàu.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ, Iran và Pakistan đã tiến hành đàm phán trực tiếp ba bên tại Islamabad vào thứ Bảy, với Pakistan đóng vai trò trung gian. Khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình đang được thế giới theo dõi sát sao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NewsNation xác nhận các cuộc đàm phán với Iran đã bắt đầu.
Ông Trump cho rằng Iran vẫn là một “quốc gia suy yếu”, nhưng dự đoán eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong “tương lai gần”. Ông cảnh báo nếu đàm phán không tiến triển, Mỹ sẵn sàng “tái khởi động (các cuộc tấn công nhằm vào Iran)”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đã sẵn sàng”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Không quân Dan Caine, ngày thứ Tư (8/4) cho biết kể từ khi phát động chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” hôm 28/2, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu quân sự của Iran.
Tướng Caine cho biết thêm: “Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm đã phá hủy khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, tấn công hơn 1.500 mục tiêu phòng không, hơn 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và 801 cơ sở chứa máy bay không người lái tấn công một chiều. Tất cả các hệ thống này hiện đều không còn tồn tại”.
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
Phó Tổng thống JD Vance: Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận
Phó Tổng thống JD Vance đã tổ chức một cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Pakistan vào Chủ nhật, ngày 12/4 (theo giờ địa phương).
Phó Tổng thống JD Vance tại cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Pakistan vào Chủ nhật, ngày 12/4. (Ảnh chụp màn hình video)
Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng sớm Chủ nhật tại khách sạn Serena ở Islamabad, Pakistan, Phó Tổng thống Vance thông báo rằng Iran “đã chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng ta”.
Ông nói: “Chúng tôi đã làm việc liên tục đến nay được 21 giờ, và chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận thực chất với phía Iran. Đó là tin tốt. Tin xấu là chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận — và tôi nghĩ đây là tin xấu cho Iran nhiều hơn là tin xấu cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Ông nhấn mạnh rằng Mỹ đã kiên định trong việc trình bày các “lằn ranh đỏ”của mình trong quá trình đàm phán.
“Vì vậy, chúng ta trở về Mỹ mà chưa đạt được thỏa thuận, nhưng chúng ta đã làm rõ những lằn ranh đỏ của mình, những điều mà chúng ta sẵn sàng nhượng bộ, và những điều mà chúng ta không thể nhượng bộ,” ông Vance nói thêm. “Chúng ta đã làm rõ điều đó hết mức có thể, và họ đã chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng ta.”
Phó Tổng thống hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán.
Ông nói: “Tôi sẽ không tiết lộ hết mọi chi tiết, vì sau 21 giờ đàm phán riêng tư, tôi không muốn tiếp tục thương lượng một cách công khai”.
Chiến tranh Iran khiến thiếu hụt nguyên liệu, gây chấn động chuỗi cung ứng của Trung Quốc
Khi các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng của Trung Quốc bắt đầu chịu áp lực nghiêm trọng. Các phân tích mới nhất cho thấy tính đến hiện tại, xung đột đã kéo dài 6 tuần, thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào trạng thái đình trệ, giá các sản phẩm công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc tăng mạnh và tình trạng gián đoạn nguồn cung ngày càng nghiêm trọng.Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16/6/2023: Cảng nước sâu Yangshan dành cho tàu container, nằm ở vịnh Hàng Châu phía nam Thượng Hải. (Nguồn ảnh minh họa: ambient_pix/ Shutterstock)
Trong tháng Ba năm nay, giá xuất xưởng của nhà máy Trung Quốc ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ lần đầu tiên kể từ năm 2022. Một số sản phẩm polyethylene tại Trung Quốc đã tăng giá gấp đôi, khiến thị trường nguyên liệu đầu vào cho hàng loạt sản phẩm như túi nhựa, chai lọ, quần áo và đồ chơi bị xáo trộn. Một số loại sợi carbon cũng tăng khoảng 20%, do nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Đông, được sử dụng rộng rãi trong ngành ô tô và hàng tiêu dùng.
Thiếu hụt nguyên liệu tác động toàn diện đến sản xuất
Báo Financial Times dẫn phân tích của Cameron Johnson, đối tác cấp cao tại công ty tư vấn chuỗi cung ứng Tidalwave Solutions ở Thượng Hải, cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn lần này có thể còn nghiêm trọng hơn cả giai đoạn đại dịch COVID-19. Tất cả các nguyên liệu thô, đặc biệt là những mặt hàng phải nhập khẩu hoặc vốn đã khan hiếm, hiện đều đối mặt với rủi ro thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung và sự bất định về thời điểm khôi phục hoạt động bình thường.
Phân tích cho thấy trước khi chiến tranh Iran nổ ra, khoảng 1/3 lượng dầu và 25% khí tự nhiên nhập khẩu của Trung Quốc phụ thuộc vào khu vực Trung Đông. Khu vực này cũng là nguồn cung quan trọng của methanol, polyethylene, lưu huỳnh và các sản phẩm hóa dầu, nông nghiệp. Dù Trung Quốc hiện chưa phải sử dụng đến dự trữ dầu chiến lược, nhưng giá dầu tăng và vận tải biển chậm trễ đã gây tác động tới nhiều loại sản phẩm dầu khí và hóa chất.
Các phân tích cho rằng những áp lực này không chỉ khiến các nhà sản xuất lo ngại, mà ngay cả giới lãnh đạo Trung Quốc cũng bắt đầu đặt câu hỏi về tính ổn định của hệ thống an ninh năng lượng. Ông Bành Thiệu Tông, cựu quan chức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, hiện là phó chủ tịch Hiệp hội Cải cách Kinh tế Trung Quốc, trong một tài liệu chính sách cuối tháng 3 đã hiếm hoi cảnh báo rằng trong bối cảnh môi trường bên ngoài phức tạp và nghiêm trọng, cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.
Ông cho biết chi phí của các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như logistics, vận tải, hàng không, vận tải biển và thép đã tăng tới 25%, làm xói mòn lợi nhuận doanh nghiệp và gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp nhỏ. Ngay cả ngành sản xuất công nghệ cao cũng đối mặt rủi ro lớn do thiếu nguồn cung nguyên liệu quan trọng, bao gồm khí công nghiệp như heli — vốn được sử dụng trong bán dẫn và công nghệ y tế.
Theo phân tích của công ty tư vấn Trivium China, giá khí heli tinh khiết tại Trung Quốc đã tăng 110% kể từ khi Iran bị tấn công, trong khi giá helium lỏng độ tinh khiết thấp cũng tăng khoảng 65% từ đầu năm đến nay.
Thiếu hụt nguyên liệu lan sang cả sản xuất quy mô nhỏ
Tình trạng thiếu nguyên liệu cũng ảnh hưởng tới các nhà sản xuất nhỏ. Một doanh nghiệp sản xuất kệ ở thành phố Ôn Châu, miền Đông Trung Quốc cho biết đã quyết định tăng giá tất cả đơn hàng mới trong tháng này do chi phí nguyên liệu, đặc biệt là nhựa cốt lõi, tăng mạnh. Một nhà xuất khẩu đồ dã ngoại tại trung tâm hàng hóa Nghĩa Ô cho biết giá vải tăng 20% khiến giá lều trại và ghế cắm trại dự kiến tăng theo, dẫn tới đơn hàng bị trì hoãn hoặc cắt giảm.
Tác động tăng giá dầu chưa bộc lộ hết
Các phân tích cho rằng trong quá trình giá dầu tăng, các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Trung Quốc đã hấp thụ một phần chi phí, vì vậy người tiêu dùng chưa cảm nhận đầy đủ tác động của việc giá dầu tăng mạnh.
Ngay khi chiến tranh Iran bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã cấm xuất khẩu diesel, nhiên liệu hàng không và một số loại phân bón nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, các nhà phân tích và giới ngoại giao cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp tục kéo dài, Bắc Kinh có thể mở rộng lệnh cấm xuất khẩu sang các sản phẩm công nghiệp khác như nhựa, hỗn hợp phân bón và axit sulfuric, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quốc gia phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc.
Theo Lý Bình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét