Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã tăng điểm vào thứ Sáu, sau khi Iran tuyên bố Eo biển Hormuz "hoàn toàn mở cửa" ngay sau thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Các hợp đồng tương lai gắn liền với Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng 524 điểm, tương đương 1,1%. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,8%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,9%. Trong một bài đăng trên nền tảng X vào thứ Sáu, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết: "Nhằm hưởng ứng lệnh ngừng bắn tại Lebanon, việc lưu thông của tất cả các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz được tuyên bố là hoàn toàn mở cửa trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình đã được phối hợp và công bố trước đó bởi Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran."
<!>
Tổng thống Donald Trump trước đó đã thông báo vào thứ Năm rằng các nhà lãnh đạo của Israel và Lebanon đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày; lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ lúc 5 giờ chiều (giờ ET) cùng ngày.
Tổng thống cũng phát biểu vào thứ Năm rằng cuộc chiến với Iran "sẽ sớm kết thúc thôi." Ông đưa ra những nhận định này tại một sự kiện ở Las Vegas và mô tả cuộc xung đột hiện đang "diễn ra vô cùng suôn sẻ."
Những diễn biến mới nhất này tiếp nối các bình luận của ông Trump đưa ra hồi đầu tuần, trong đó ông nhận định rằng cuộc xung đột tại Trung Đông đang "rất gần hồi kết" và rằng Tehran đang "vô cùng khao khát đạt được một thỏa thuận."
Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình đã giúp đẩy giá chứng khoán lên mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây, với cả ba chỉ số chính đều đang trên đà khép lại một tuần giao dịch với đà tăng trưởng vững chắc. Chỉ số Dow (nhóm cổ phiếu trụ cột) đã tăng thêm 1,4%, trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 3,3% và 5,2%.
Tuy nhiên, bà Liz Ann Sonders, Chiến lược gia đầu tư trưởng tại Charles Schwab, đã đưa ra cảnh báo rằng phạm vi khá hẹp của đợt phục hồi thị trường lần này không nhất thiết báo hiệu sự bền vững lâu dài cho xu hướng tăng điểm hiện tại.
"Chỉ trong vòng 11 ngày, chúng ta đã chạm tới những mức đỉnh cao nhất mọi thời đại mới. Điều đó tự thân không có gì sai, nhưng tôi cho rằng chúng ta cần thấy sự tham gia rộng rãi hơn một chút ở các lớp thị trường bên dưới để có thể cảm thấy yên tâm rằng đà tăng này thực sự mang tính bền vững," bà phát biểu trên chương trình "Closing Bell: Overtime" của đài CNBC vào chiều thứ Năm. “Tôi chỉ nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Theo tôi, đây là bối cảnh mà bạn nên quay trở lại với những nguyên tắc kỷ luật về đa dạng hóa danh mục đầu tư—cả giữa các loại tài sản lẫn ngay trong nội bộ từng loại tài sản đó,” bà nói thêm. “Đừng cố gắng thực hiện những vụ đặt cược lớn vào lúc này; thay vào đó, hãy tận dụng sự biến động của thị trường để tạo lợi thế cho mình—chẳng hạn như bằng cách đẩy nhanh tần suất tái cân bằng danh mục, đặc biệt là nếu trước đây bạn thuộc tuýp nhà đầu tư chỉ thực hiện việc này dựa thuần túy vào lịch trình cố định.”
Dow futures rally 500 after Iran declares Strait of Hormuz open amid Lebanon ceasefire
Trump nói cuộc chiến tại Iran đang diễn ra 'vô cùng suôn sẻ' và 'sẽ sớm kết thúc thôi'
THỨ NĂM, NGÀY 16 4 2026
Dan Mangan
- Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu tại Las Vegas, cho biết hồi kết của cuộc chiến chống lại Iran đã hiện ra trước mắt.
- "Cuộc chiến tại Iran đang diễn ra vô cùng suôn sẻ," ông Trump nói. "Nó sẽ sớm kết thúc thôi."
Vào thứ Năm, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng "cuộc chiến tại Iran đang diễn ra vô cùng suôn sẻ."
"Nó sẽ sớm kết thúc thôi," ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas, lặp lại những dự đoán đầy lạc quan tương tự về hồi kết của cuộc chiến mà ông đã đưa ra kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng Hai.
"Mọi thứ thật hoàn hảo. Hiện tại vẫn hoàn hảo. Đó chính là sức mạnh mà chúng ta nắm giữ," Tổng thống nói. "Chúng ta sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên toàn thế giới."
Sự xuất hiện của Tổng thống nhằm quảng bá cho chính sách "miễn thuế tiền boa" của ông—chính sách đã bãi bỏ thuế thu nhập liên bang đối với các khoản tiền lương từ tiền boa của nhiều người lao động.
Vài giờ trước đó, ông Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Iran đã lên tiếng phản đối việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon ngay trong khoảng thời gian 10 ngày ngừng bắn giữa chính Iran và Hoa Kỳ.
Cũng trong sáng thứ Năm, ông Trump cho biết vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các quan chức Hoa Kỳ và Iran "có lẽ, hoặc cũng có thể là vào cuối tuần tới" sẽ diễn ra.
Trump says war in Iran is going 'swimmingly' and 'should be ending pretty soon'
Ông Hegseth cảnh báo Iran: Đừng buộc Mỹ phải ném bom cơ sở hạ tầng
Hôm 16/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã cùng tuyên bố tại Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ sẽ chính thức mở rộng phong tỏa các cảng của Iran, phạm vi từ eo biển Hormuz lan ra các vùng biển trọng yếu trên toàn cầu, nhằm cắt đứt hoàn toàn các liên kết kinh tế đối ngoại của chính quyền Tehran. Phía Mỹ đưa ra cảnh báo cứng rắn yêu cầu lãnh đạo Iran “lựa chọn thận trọng”, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện.Hôm 16/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cùng họp báo tại Lầu Năm Góc. (Ảnh chụp màn hình video)
Tướng Caine cho biết, việc nâng cấp chiến dịch quân sự lần này không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát cửa ngõ Hormuz, mà quân đội Mỹ sẽ “tích cực truy đuổi” trên phạm vi toàn cầu đối với bất kỳ tàu thuyền nào treo cờ Iran hoặc cung cấp hỗ trợ vật tư cho Tehran. Lệnh phong tỏa sẽ đặc biệt nhắm vào cái gọi là “hạm đội bóng tối” (Dark Fleet) – các tàu chở dầu hoạt động phi pháp nhằm né tránh quy định quốc tế, yêu cầu bảo hiểm hoặc các lệnh trừng phạt.
Đáng chú ý, Tướng Caine tiết lộ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, do Đô đốc Samuel Paparo chỉ huy, đã được trao quyền giám sát và đánh chặn trong khu vực Thái Bình Dương đối với bất kỳ tàu thương mại nào bị nghi ngờ hỗ trợ chính quyền Iran. Ông nhấn mạnh: “Lệnh phong tỏa áp dụng với mọi tàu ra vào cảng Iran, bất kể quốc tịch”.
Ông ví chiến dịch phong tỏa như “lái xe thể thao chạy qua bãi đỗ siêu thị vào cuối tuần”, khi mọi người vừa nhận lương và đi mua sắm. Tướng Caine nói thêm rằng các hoạt động này được tiến hành trong bối cảnh “có hàng ngàn đứa trẻ trong bãi đỗ xe”, ám chỉ mức độ phức tạp và rủi ro cao khi đối phó với các tàu tìm cách phá vỡ phong tỏa.
Để giảm thiểu tác động lan rộng tới vận tải hàng hải toàn cầu, phía Mỹ trong buổi họp báo đã cố ý phân biệt giữa “eo biển” và “cảng”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các hoạt động thực thi của quân đội Mỹ chủ yếu diễn ra trong lãnh hải Iran, nhằm phong tỏa đường bờ biển nước này chứ không phải đóng cửa eo biển Hormuz. Các hoạt động thương mại quốc tế không liên quan đến Iran vẫn được phép lưu thông.
Bộ trưởng Hegseth cho biết hiện lực lượng tham gia phong tỏa sử dụng chưa tới 10% sức mạnh hải quân Mỹ, nhưng như vậy đã đủ để khiến 13 tàu thương mại cố tình thách thức lệnh cấm phải “đưa ra lựa chọn sáng suốt”và quay đầu. Ông chỉ trích các hành động đe dọa tàu thương mại của Iran là “hành vi cướp biển” và “khủng bố”, đồng thời cho rằng biện pháp phong tỏa hiện nay là “cách xử lý mềm mỏng nhất cho đến thời điểm này”.
Tướng Caine cho biết hơn 10.000 binh sĩ hải quân, thủy quân lục chiến và không quân đang tham gia nhiệm vụ phong tỏa bằng tàu chiến, máy bay và trực thăng. Ông nói, bất kỳ tàu nào tiếp cận khu vực phong tỏa trước tiên sẽ bị cảnh báo quay đầu, nếu không sẽ bị kiểm tra lên tàu. Các biện pháp leo thang như bắn cảnh cáo cũng có thể được áp dụng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có tàu nào bị buộc phải kiểm tra.
Nguyên nhân trực tiếp của việc mở rộng phong tỏa là sự đổ vỡ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn hôm 08/4. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết điều kiện của lệnh ngừng bắn là Iran phải ngay lập tức, toàn diện và an toàn mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sau đó Iran bị cáo buộc lợi dụng quyền kiểm soát thực tế để thu “phí quá cảnh bằng tiền điện tử” đối với các tàu đi qua, đồng thời bị nghi ngờ triển khai thủy lôi trong khu vực.
Đáp lại, ông Hegseth đưa ra tối hậu thư rõ ràng: “Hiện tại vận chuyển năng lượng của Iran đang bị cản trở, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn chưa bị phá hủy. Nếu các ông đưa ra lựa chọn sai lầm, bước tiếp theo sẽ là đối mặt với việc toàn bộ cơ sở hạ tầng bị ném bom”.
Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Tư ra tuyên bố cho rằng bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Mỹ cũng sẽ là “điều tốt”, đồng thời đe dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố cứng rắn, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn. Ngày thứ Tư, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đã tới Tehran và gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, nhằm tìm cách khôi phục kênh đối thoại trước khi thời hạn do phía Mỹ đặt ra kết thúc.
Hiện tại, trước thông tin mở rộng phong tỏa, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ở trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết quyết định của ông Trump nhằm sử dụng áp lực quân sự tối đa để buộc Iran ký kết một thỏa thuận mới, có khả năng đảm bảo lâu dài quyền tự do hàng hải và mang lại lợi ích cho toàn thế giới.
Điền Tịnh Tâm/ Vision Times
Bộ trưởng Hegseth: Lãnh đạo Iran đang bên bờ vực nguy hiểm
Sau khi các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần bị đổ vỡ, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh áp đặt phong tỏa các cảng của Iran kể từ thứ Hai (13/4). Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ngày thứ Năm (16/4) cho biết, ban lãnh đạo Iran hiện đã ở bên bờ vực nguy hiểm, đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát mong manh đối với tình hình.
Ông Hegseth nói: “Khả năng chỉ huy và kiểm soát của họ đã suy giảm nghiêm trọng, năng lực giao tiếp lý trí đang ở mức tồi tệ nhất trong lịch sử, nhưng động lực duy trì lệnh ngừng bắn của họ lại rất cao”.
Ông nói thêm: “Dù không thể thực hiện các kênh liên lạc trôi chảy như mong muốn, họ (Iran) vẫn có động cơ mạnh mẽ để duy trì thỏa thuận ngừng bắn”.
Kể từ khi triển khai chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”, quân đội Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công chính xác vào hơn 2.000 mục tiêu trọng yếu về quân sự và chính phủ bên trong Iran. Ông Hegseth xác nhận nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran đã bị phá hủy, “họ không còn khả năng tái thiết các nhà máy tên lửa hoặc máy bay không người lái”. Tổng thống Trump nhiều lần đăng trên nền tảng Truth Social rằng năng lực quân sự của Iran đã “bị xóa sổ hoàn toàn”, còn lực lượng hải quân của nước này thì “đã nằm hết dưới đáy biển”.
Liên quan tới vấn đề tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Hegseth cho biết tình trạng của ông Mojtaba Khamenei chưa có thay đổi, được cho là vẫn còn sống nhưng đã bị thương và biến dạng. Theo các nguồn tin, ông bị thương trong đợt không kích phối hợp đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong khi cha ông – lãnh đạo tiền nhiệm – đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.
Kể từ khi lên nắm quyền, Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, thậm chí chưa từng lên tiếng, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tình báo cho thấy ông đã rút vào một boongke bí mật, trong khi cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị phá hủy khiến ông gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Có nguồn tin cho rằng sau khi bị thương nặng, ông không chỉ bị biến dạng khuôn mặt mà còn mất một chân. Truyền thông nhà nước Iran đã sử dụng từ “janbaz” – cách gọi dành cho người bị thương tật – để nhắc đến ông, dường như xác nhận các tin đồn về thương tích.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ rằng các cuộc đàm phán trước đó tại Islamabad thất bại do sự đứt gãy giữa tầng lớp ra quyết định cốt lõi và các chỉ thị tiền tuyến của Iran, khiến phái đoàn nước này “không có thẩm quyền quyết định” đối với các điều khoản như “từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân”.Khoảng trống quyền lực này đã buộc ông Trump quyết định tái áp đặt phong tỏa nhằm thực hiện chiến lược “gây sức ép tối đa”.
Cuối cùng, ông Hegseth cảnh báo rằng nếu Iran không đưa ra lựa chọn sáng suốt, quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu còn lại của nước này.
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
Hải quân Iran suy yến, tàu tốc chiến trở thành mục tiêu trọng tâm của Mỹ
Trong “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” do quân đội Mỹ và Israel phát động, lực lượng hải quân chính quy của Iran đã chịu một đòn giáng mạnh. Với các tàu chiến chính quy chủ lực gần như bị phá hủy hoàn toàn, hạm đội tàu tấn công và tàu phản lực tốc độ cao tàng hình quy mô lớn của nước này đang trở thành lực lượng chiến đấu cuối cùng để tiến hành các cuộc giao tranh trên
Theo đánh giá mới nhất của Mỹ, hơn 155 tàu chiến thông thường của Iran (như tàu khu trục, tàu tuần tra và các tàu mặt nước lớn khác) đã bị đánh chìm trong các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Với việc phần lớn các tàu chiến lớn rút khỏi chiến trường, quân đội Iran đã chuyển sang sử dụng hạm đội tàu tấn công nhanh phân tán, bí mật và quy mô lớn của mình cho chiến tranh bất đối xứng.
Theo Fox News, Farzin Nadimi, một chuyên gia cao cấp tại Viện Chính sách Trung Đông Washington, ước tính rằng Iran vẫn có thể sở hữu từ 3.000 đến 4.000 tàu tốc chiến các loại, trong đó khoảng 800 đến 900 chiếc có khả năng mang và phóng tên lửa chống hạm, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các tuyến đường biển.
Các tàu tốc chiến của Iran không dựa vào khả năng chiến đấu cá nhân, mà dựa vào “chiến tranh du kích trên biển”để gây khó khăn cho quân đội Mỹ.
Những con tàu này ẩn náu trong các hệ thống đường hầm kiên cố và các cơ sở ngầm dọc bờ biển, thậm chí còn ngụy trang trong các tòa nhà dân sự ở khu vực dân cư để tránh bị quân đội Mỹ trinh sát.
Lợi dụng đặc điểm địa lý hẹp của eo biển Hormuz (chỉ khoảng 20 dặm ở điểm hẹp nhất), các tàu tốc chiến có thể nhanh chóng tập hợp từ giao thông dân sự và phát động các cuộc tấn công “bầy đàn”, khiến quân đội Mỹ khó phân biệt bạn hay thù trong thời gian rất ngắn.
Khác với các tàu tốc chiến vũ trang thông thường, tàu tốc chiến của Iran có thể mang theo tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và tên lửa chống hạm, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với trực thăng và máy bay không người lái trên tàu của Mỹ.
Trước mối đe dọa từ các tàu tấn công của Iran, Tổng thống Mỹ Trump đã vạch ra rõ ràng một giải pháp “nhanh chóng và tàn bạo”.
Sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hạn và các cuộc đàm phán gia hạn lệnh ngừng bắn thất bại do cả Mỹ và Iran đều từ chối nhượng bộ về các điều khoản cốt lõi, quân đội Mỹ đã chính thức áp đặt lệnh phong tỏa quân sự toàn diện đối với các cảng của Iran vào thứ Hai (ngày 13 tháng 4). Iran ngay lập tức đe dọa sẽ cắt đứt hoàn toàn eo biển Hormuz có vị trí chiến lược quan trọng nếu lệnh phong tỏa tiếp tục.
Để đảm bảo cuộc phong tỏa không có sai sót, quân đội Mỹ dự định áp dụng“hệ thống tiêu diệt” đã được sử dụng từ năm 2025 để chống lại các tàu buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean.
Nhờ hệ thống giám sát mật độ cao, định vị nhanh chóng và các cuộc không kích chính xác, quân đội Mỹ không còn thụ động chờ đợi các tàu tốc chiến tiếp cận mà đang giám sát toàn bộ bờ biển Iran. Khi phát hiện sự di chuyển của các tàu tốc chiến, họ có thể tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu.
Hôm thứ Hai, ông Trump tuyên bố trên Truth Social rằng bất kỳ tàu nào của Iran đe dọa tuyến phong tỏa sẽ phải chịu chung số phận với các tàu buôn ma túy – bị tiêu diệt ngay lập tức.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã nhiều lần khẳng định quân đội Mỹ “sẵn sàng khai hỏa” và kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran “đưa ra lựa chọn khôn ngoan” giữa một thỏa thuận hòa bình và một cuộc chiến tranh toàn diện.
Lý Ngôn/ Epoch Times
Chủ tịch Cuba tuyên bố sẵn sàng chiến đấu nếu Mỹ có hành động quân sự
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm thứ Năm (16/4) tuyên bố Cuba không mong muốn xung đột quân sự với Mỹ nhưng sẽ sẵn sàng chiến đấu nếu điều đó xảy ra.
Ông Díaz-Canel phát biểu tại một cuộc mít-tinh lớn kỷ niệm 65 năm ngày Fidel Castro tuyên bố bản chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba.
“Thời điểm hiện tại rất phức tạp. Chúng tôi không mong muốn hành động quân sự, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị để đối phó và nếu cần thiết sẽ đánh bại bất kỳ mối đe dọa nào,” ông Díaz-Canel nói.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Cuba vẫn ở mức cao. Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, trong đó có tình trạng thiếu năng lượng và mất điện kéo dài.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông có thể sẽ chuyển trọng tâm sang Cuba sau khi giải quyết xong tình hình với Iran. Ông Trump mô tả Cuba là một “quốc gia thất bại” và cho rằng đất nước này đã được điều hành kém trong nhiều năm.
Trước đó, ông Trump từng đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn đối với Cuba, bao gồm khả năng can thiệp tương tự như những gì Mỹ đã thực hiện với Venezuela đầu năm nay. Ông cũng cảnh báo sẽ áp thuế lên bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.
Cả ông Trump lẫn Ngoại trưởng Marco Rubio đều chỉ trích Chính phủ Cuba là kém hiệu quả và mang tính áp bức.
Phản ứng lại, ông Díaz-Canel phủ nhận Cuba là “nhà nước thất bại”, đồng thời cho rằng Cuba đang chịu “chiến tranh kinh tế” và “phong tỏa” từ phía Mỹ. Ông khẳng định Cuba sẽ kiên cường vượt qua khó khăn nhờ vào hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Hai bên đều cho biết đã tiến hành một số cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng, song chưa công bố chi tiết cụ thể.
Cuba hiện đang trải qua khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm, vốn bắt đầu nặng nề hơn từ sau đại dịch COVID-19. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, bao gồm hạn chế nguồn cung dầu mỏ từ Venezuela và các nước khác, được cho là đã làm tình hình thiếu nhiên liệu và mất điện tại Cuba thêm trầm trọng.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra nếu tình hình tiếp tục kéo dài.Lãnh đạo Cuba: Sẵn sàng “hy sinh vì cách mạng”
Bảo Minh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét