Chủ Nhật Vừa Qua, Văn Thơ Lạc Việt, Với Nhạc Hội Tưng Bừng Đón Xuân Ất Tỵ 2025!-Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Việt Nam, Bà con ta bốn phương đang chào đón Xuân về, Bắc Cali suốt một năm dài không có mưa, nên cỏ cây cũng buồn, những cây mai Nhật cũng chưa rụng lá, để mang về những cánh hoa vàng như những năm trước, Tuy thế, những giọng nhạc Xuân cũng đã trổi lên đều đều trong TV, trong IPhone, Ipad tạo nên chút rộn rã chờ bóng Xuân về.
<!>
Cùng trong niềm vui như thế, Văn thơ Lạc Việt, Hội Trưởng là anh Lê Văn Hải, cùng Nhóm Tuổi Trẻ của Cô Thanh Loan, đã phối hợp tổ chức một buổi Văn Nghệ Chào Xuân khá đông vui, tại Hội Trường của County Santa Clara vào chiều hôm kia, Chủ Nhật 19 tháng 01, 2025, trước ngày Đón Ông Tổng Thống Mới. Chương trình sống động, nhiều tiết mục độc đáo.
Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi lại. Xin được chia xẻ cùng Quý Vị và các Bạn Xa gần, xin giữ niềm vui mà bỏ qua những thiếu sót, vụng về kỷ thuật của "Người Già Cầm Máy".
Thân ái,mpd.
Văn Thơ Lạc Việt mở vườn Xuân
Em nhỏ tưng bừng hát múa Xuân
Thích thú hồn nhiên Xuân tuổi trẻ
Lân chào nhảy khắp chúc mừng Xuân
Nhạc vũ chào mừng lắm tí hon
Công ơn cha mẹ dạy vuông tròn
Thầy cô hướng dẫn đầy văn hóa
Hải ngoại tự hào giữ điểm son
Xổ số đầu năm giải trí mời
Lì xì bao đỏ lắm trò chơi
Thời trang trình diễn khoe màu sắc
Miền Bắc Cali tạo đẹp đời
Tiết mục lạ hay đệm sáo mành
Tiếng đàn dân tộc, tiếng đàn tranh
Quê hương gợi cảm hồn non nước
Nét đẹp lưu truyền bóng mát xanh
Ca sĩ mừng Xuân giọng tuyệt vời
Lệ Hà, Đồng Thảo tốt làn hơi
Anh Khoa, Kim Phượng và Thanh Trúc
Duy Hải, Bảo Trâm hợp rạng ngời
Ngôi Nhà Màu Tím, lẫn Sao Mai
Đình Mạc, Thùy Dung, Lộc hợp tài
Sân khấu Hoàng Kim thêm sáng toả
Thuý Nga, Hoàng Thưởng góp công dài
Lê Hải người hùng của chúng ta
Tiên phong bảo trợ nhiệt tâm mà
Thanh Loan, Phạm Thái chung Hồng Dũng
Dựng khéo Văn Thơ Lạc Việt nhà
Ất Tỵ đến rồi vạn vật tươi
Chúc luôn an lạc nở môi cười
Chúc hanh thông thảy từng công việc
Chúc thọ, phước duyên đến mọi người
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 1/19/2025
Thêm vài hình ảnh qua ống kiếng của Tuyết Nhung:
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
•Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông tuyên bố “sự suy thoái của nước Mỹ đã kết thúc” và gọi ngày này là ngày “giải phóng.” Ông Trump dùng bài phát biểu để liệt kê các chính sách mà ông dự định thực hiện, hứa hẹn “lấy lại” kênh đào Panama và tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới với Mexico nhằm triển khai quân đội và đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư. Ông cũng cam kết cắt giảm các quy định về dầu mỏ và khí đốt để giảm chi phí năng lượng.
•Trong những phút cuối cùng trên cương vị tổng thống, Joe Biden đã ân xá trước cho năm thành viên trong gia đình mình, viết rằng họ không “có bất kỳ hành động sai trái nào” nhưng ông dự đoán họ sẽ bị “tấn công không ngừng.” Trước đó, ông Biden đã ân xá cho một số người chỉ trích ông Trump, bao gồm Mark Milley, Anthony Fauci, và Liz Cheney, nhằm bảo vệ họ khỏi khả năng bị truy tố dưới chính quyền mới.
•Houthi tuyên bố các vụ tấn công của họ vào tàu thuyền ở Biển Đỏ sẽ chỉ nhắm vào các tàu có liên quan trực tiếp đến Israel, khi ngày thứ hai của lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực. Nhóm phiến quân kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục tấn công tàu thuyền Mỹ và Anh nếu các nước này vẫn tấn công lãnh thổ của nhóm. Các đòn tấn công của Houthi đã làm gián đoạn thương mại và vận tải toàn cầu.
•Giới chức Mỹ tăng cường điều tra 129.000 phương tiện của Ford được trang bị BlueCruise, một hệ thống tự lái của hãng, sau hai vụ tai nạn chết người vừa qua. Cả hai vụ tai nạn đều liên quan đến xe Mustang Mach-E của Ford đâm vào các phương tiện đang đỗ trên đường. Các quan chức đang xem xét liệu hệ thống này có gặp khó khăn trong việc phát hiện chướng ngại vật vào ban đêm khi di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc hay không. Cuộc điều tra có thể khiến Ford phải cho thu hồi xe.
•Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, tăng 1% lên 2,17 triệu thùng mỗi ngày, khi quan hệ kinh tế giữa hai nước tiếp tục được củng cố. Nhập khẩu từ Malaysia, một nước sản xuất dầu cũng là trung tâm trung chuyển dầu từ Iran và Venezuela, đã tăng 28%. Trong khi đó, nhập khẩu từ Ả Rập Saudi giảm 9% do các nhà máy lọc dầu ưu tiên dầu thô giá rẻ hơn từ Nga và Iran.
•Axel Rudakubana đã nhận tội giết ba trẻ em và tìm cách giết thêm 10 người nữa ở Southport, Anh, vào năm ngoái. Bộ trưởng nội vụ Anh Yvette Cooper cho biết sẽ có một cuộc điều tra công khai về vụ tấn công này, vốn đã gây ra nhiều ngày bạo loạn. Thủ tướng Keir Starmer nói nhà nước phải trả lời các “câu hỏi nghiêm trọng” về cách mà họ đã “thất bại” trong việc bảo vệ các nạn nhân.
•Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt với cáo buộc nổi loạn vào tuần trước, song ông từ chối bị thẩm vấn bởi các điều tra viên. Ông Yoon, người cho đến tuần trước vẫn cố thủ bên trong dinh tổng thống ở trung tâm Seoul, đã bị luận tội từ tháng 12 vì ban hành lệnh tuyên bố thiết quân luật. Vào Chủ nhật, một số người ủng hộ ông đã xông vào tòa án để phản đối việc giam giữ tổng thống.
•Con số trong ngày: 25%, là tỷ lệ dân số toàn cầu sống ở các thành phố trên một triệu dân, tăng từ 15% của sáu thập niên trước.
***
Tulsi Gabbard, ứng cử viên của Donald Trump cho vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia, sẽ đối mặt với buổi điều trần căng thẳng trước các thượng nghị sĩ vào thứ Ba. Là cựu nghị sĩ Dân chủ, bà có thể gặp khó khăn hơn so với các ứng viên khác của ông Trump. Từng ủng hộ Bernie Sanders, một thành viên cánh tả của đảng Dân chủ, bà Gabbard cũng từng chỉ trích nội các đầu tiên của ông Trump là “những tên diều hâu chiến tranh tân bảo thủ.” Điều này đã khiến nhiều người Cộng hòa xa lánh bà, trong khi các thành viên đảng Dân chủ chỉ trích bà vì chuyển sang cánh hữu.
Quan điểm của bà Gabbard về cựu độc tài Syria Bashar al-Assad đặc biệt gây tranh cãi. Khi còn phục vụ trong Quốc hội, bà đã tới Syria trong thời kỳ nội chiến và, theo ghi nhận của The Economist, sau đó nhận được thông tin về một người Mỹ bị giam giữ bởi chế độ. (Bà phủ nhận điều này.) Ngoài vấn đề Syria, bà Gabbard sẽ bị hỏi về quan điểm chỉ trích của bà đối với các cơ quan tình báo Mỹ mà bà sẽ lãnh đạo, cũng như quan điểm của bà về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, và nhiều vấn đề ngoại giao gai góc khác.
Chicago chuẩn bị cho các vụ trục xuất người nhập cư
Vào thứ Ba, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào chính sách đặc trưng của Donald Trump: trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Cuối tuần qua, Wall Street Journal đã đưa tin rằng chính quyền tổng thống mới sẽ khởi đầu bằng một cuộc truy quét nhập cư quy mô ở Chicago, một thành phố mà đảng Cộng hòa rất ghét. Tom Homan, “trùm biên giới” của ông Trump, từng công kích Brandon Johnson, thị trưởng Dân chủ của Chicago, và cảnh báo ông không được cản trở. Theo tờ báo này, có tới 200 nhân viên của lực lượng biên giới ICE sẽ tham gia cùng truyền thông cánh hữu để tạo ra một màn trình diễn sức mạnh.
Các nhóm bảo vệ quyền lợi của người nhập cư ở Chicago đang chuẩn bị cho số lượng lớn các vụ bắt giữ. Nhưng khi thời điểm cận kề, vẫn chưa rõ liệu các cuộc truy quét có thực sự diễn ra hay không. “Với yếu tố bất ngờ đã không còn, việc này có thể không khả thi nữa,” ông Homan nói trên Fox News hôm Chủ nhật. “Chicago chưa bị gạt khỏi kế hoạch, nhưng chúng tôi đang xem xét lại thời gian và cách thức thực hiện,” ông nói. Có lẽ việc trục xuất hàng loạt không hề đơn giản như người ta tưởng.
Suy giảm lạc quan về kinh tế Đức
Vào thứ Ba, viện nghiên cứu ZEW của Đức sẽ công bố chỉ số tâm lý kinh tế hàng tháng. Cuộc khảo sát này hỏi ý kiến của khoảng 300 chuyên gia từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, và doanh nghiệp về dự đoán của họ đối với tình hình kinh tế Đức trong sáu tháng tới. Triển vọng là khá ảm đạm trong phần lớn năm ngoái. Nhưng vào cuối năm 2024, chỉ số này đã tăng hơn mong đợi, từ 7,4 điểm trong tháng 11 lên 15,7 điểm vào tháng 12. (Chỉ số này dao động từ -100 đến 100, với điểm dưới 0 cho thấy sự bi quan.)
Lý do cho sự lạc quan là đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào giữa tháng 12 và các chính sách kinh tế mới dự kiến sẽ được đưa ra sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 23 tháng 2. Song tâm lý lạc quan khó có thể kéo dài. Các chính sách thương mại của Donald Trump, cùng với chiến tranh ở Ukraine, đang gây ra bất ổn đáng kể cho các doanh nghiệp Đức. Và tăng trưởng kinh tế yếu kém của Đức không hề có dấu hiệu cải thiện. Hôm 15 tháng 1, cơ quan thống kê Đức thông báo rằng nền kinh tế đã suy giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2024.
Netflix tiếp tục chuỗi thành công
Dịch vụ phát trực tuyến lớn nhất thế giới đang trên đà thành công mạnh mẽ, với giá cổ phiếu tăng hơn 80% trong năm ngoái. Báo cáo thu nhập quý của Netflix, dự kiến công bố vào thứ Ba, có thể sẽ mang đến thêm nhiều tin tốt cho các cổ đông. Tăng trưởng người dùng đang chậm lại khi nền tảng này tiệm cận 300 triệu thành viên, nhưng biên lợi nhuận hoạt động đang mở rộng nhờ Netflix tăng giá và phát triển kinh doanh quảng cáo.
Dự kiến Netflix sẽ khoe khoang nhiều về nội dung thể thao trực tiếp, một danh mục mới mà nền tảng này đang khai thác. Trong vài tháng qua, các chương trình phát sóng thể thao của Netflix đã mở rộng ra quyền anh, bóng bầu dục Mỹ, và vật, giúp thu hút lượng khán giả xem trực tiếp lớn mà các nhà quảng cáo rất thích. “Squid Game 2,” một bộ phim truyền hình gay cấn, cũng tạo ra cú hit lớn vào dịp Giáng sinh. Song có một tin xấu từ Washington. Tân tổng thống Donald Trump dường như muốn cứu TikTok, một ứng dụng chia sẻ video, vốn cạnh tranh với Netflix về cả lượng khán giả lẫn doanh thu quảng cáo.
Biến Chuyển Thời Cuộc, Sau Khi TT Thứ 47 Nhậm Chức:
Mỹ Rút Khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới!
-Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chính thức rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách y tế toàn cầu của Mỹ. Quyết định này không chỉ làm dấy lên những lo ngại về khả năng đối phó với các vấn đề y tế quốc tế, mà còn có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến cơ cấu và hoạt động của WHO.
Phát biểu tại Nhà Trắng chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đóng góp tài chính vượt xa Trung Quốc nhưng lại không nhận được sự minh bạch và công bằng từ tổ chức này.
“Tổ chức Y tế Thế giới đã bòn rút nước Mỹ. Chúng tôi không thể tiếp tục đầu tư vào một tổ chức thiếu trách nhiệm và chịu ảnh hưởng quá mức từ Trung Quốc,” ông Trump khẳng định.
Trong sắc lệnh mới, ông Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang tạm dừng mọi khoản tài trợ và hỗ trợ cho WHO. Đồng thời, chính quyền Trump sẽ tìm kiếm các đối tác “đáng tin cậy và minh bạch” để đảm nhận những nhiệm vụ y tế quốc tế mà trước đây WHO đảm nhiệm.
Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, cung cấp khoảng 15% ngân sách hoạt động của tổ chức này, tương đương 400-500 triệu USD mỗi năm. Khoản tiền này đóng vai trò thiết yếu trong các chương trình y tế toàn cầu, bao gồm:
Phòng chống dịch bệnh, như lao, HIV/AIDS, sốt rét.
Bảo đảm tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ở các nước đang phát triển.
Tăng cường năng lực y tế cho các quốc gia nghèo khó và vùng sâu, vùng xa.
Việc Mỹ rút khỏi WHO không chỉ tạo ra lỗ hổng tài chính lớn mà còn đẩy tổ chức này vào tình thế phải tái cấu trúc và giảm quy mô hoạt động. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng các sáng kiến y tế quan trọng có thể bị gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ từ các đại dịch như cúm gia cầm H5N1 đang gia tăng.
WHO hiện đang trong quá trình đàm phán để xây dựng hiệp ước đầu tiên trên thế giới về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, quyết định rút lui của Mỹ khiến quá trình này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi Mỹ vốn là một trong những quốc gia dẫn đầu trong việc đề ra các tiêu chuẩn y tế quốc tế.
Bên cạnh đó, Mỹ cũng tuyên bố sẽ xem xét và hủy bỏ Chiến lược An ninh Y tế Toàn cầu Mỹ năm 2024 do chính quyền Joe Biden thiết lập. Chiến lược này được thiết kế để tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu.
Quyết định này diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ đại dịch từ virus cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm cho hàng chục người và gây tử vong tại Mỹ.
Quyết định của ông Trump đã làm dấy lên những câu hỏi lớn về vai trò dẫn dắt của Mỹ trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Các quốc gia thành viên WHO, vốn đang đàm phán về hiệp ước đại dịch, sẽ phải tìm cách tiếp tục tiến hành mà không có sự tham gia của Mỹ.
Một số nhà lãnh đạo quốc tế và chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ rút lui có thể làm suy yếu khả năng ứng phó của cộng đồng quốc tế đối với các thách thức y tế toàn cầu, bao gồm đại dịch và các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm.
Đây là lần thứ hai ông Trump tìm cách cắt đứt quan hệ với WHO. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng cáo buộc tổ chức này chịu ảnh hưởng quá mức từ Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 và tuyên bố rút lui. Tuy nhiên, quyết định này đã bị đảo ngược khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, đưa Mỹ trở lại tổ chức.
Nhiều chuyên gia y tế và chính trị quốc tế nhận định rằng việc Mỹ rút khỏi WHO là một bước đi mạo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối mặt với nguy cơ đại dịch.
Tiến sĩ Jeremy Farrar, cựu cố vấn WHO, cảnh báo:
“Việc Mỹ rút lui sẽ làm suy yếu khả năng ứng phó của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề y tế toàn cầu. Đây là một bước đi khiến tất cả các quốc gia phải trả giá.”
Quyết định rút khỏi WHO của Tổng thống Trump thể hiện lập trường cứng rắn trong việc tái định hình các cam kết quốc tế của Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng lo ngại về khả năng ứng phó với các thách thức y tế toàn cầu trong tương lai.
Với việc Mỹ không còn đóng vai trò chủ chốt trong WHO, thế giới sẽ cần tìm cách lấp đầy khoảng trống lãnh đạo và tài chính mà Mỹ để lại, trong khi đối mặt với nguy cơ gia tăng từ các đại dịch tiềm tàng.
Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch sa thải hơn 1 ngàn viên chức!
(Anh Trần)
(Tổng thống Donald Trump.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông có kế hoạch sa thải hơn 1.000 người được bổ nhiệm dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.
“Văn phòng Nhân sự Tổng thống đang tích cực xác định và loại bỏ hơn 1.000 người được tổng thống của chính quyền trước bổ nhiệm, những người không phù hợp với tầm nhìn “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của chúng tôi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào rạng sáng 21/1.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol và chính thức tiếp quản Nhà Trắng từ cựu Tổng thống Joe Biden.
Động thái này của tân tổng thống làm bùng phát lo ngại rằng ông Trump muốn thay thế những người được chính quyền Tổng thống Biden bổ nhiệm bằng những người trung thành với chương trình nghị sự của ông.
Ông Trump đã nêu đích danh 4 người bị sa thải, trong đó có Jose Andres. Ông Andres, người được Tổng thống Biden trao tặng Huân chương Tự do của tổng thống, bị sa thải khỏi Hội đồng Thể thao và Dinh dưỡng của tổng thống.
Tướng Mark Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, bị sa thải khỏi Hội đồng Cố vấn Cơ sở hạ tầng Quốc gia. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Tướng Milley nên bị xử tử vì đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Trung Quốc. Được biết, chân dung của ông Milley đã bị gỡ khỏi Lầu Năm Góc ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng thông báo sa thải nhà ngoại giao Brian Hook khỏi Trung tâm Học giả Wilson và cựu Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms khỏi Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống.
“Đây là thông báo chính thức về việc sa thải 4 người này và thông báo về nhiều người khác sẽ sớm được công bố”, ông Trump cho biết.
Ngoài ra, ông cũng lệnh cho các viên chức liên bang quay trở lại chế độ làm việc tại văn phòng 5 ngày một tuần, đồng thời cắt giảm các biện pháp bảo vệ các viên chức không bị sa thải. Đây được xem là những bước đi đầu tiên trong chiến dịch của ông Trump nhằm xóa bỏ bộ máy quan liêu của chính quyền liên bang.
Tháng 11/2024, ôngTrump thông báo tỷ phú Elon Musk cùng với doanh nhân Vivek Ramaswamy, sẽ đồng lãnh đạo ủy ban cố vấn mang tên Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE).
Trong thông báo của mình, ông Trump cho biết DOGE sẽ được giao nhiệm vụ tinh giản hệ thống, cắt giảm các quy định dư thừa và giảm chi tiêu lãng phí của chính phủ. Ban này dự kiến sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 4/7/2026, đúng dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.
Tổng thống Trump kỳ vọng tỷ phú Elon Musk, ông chủ SpaceX và Tesla, và tỷ phú Vivek Ramaswamy sẽ thực hiện những thay đổi đối với bộ máy quan liêu liên bang với mục tiêu hướng đến hiệu quả và cải thiện cuộc sống cho tất cả người Mỹ.
Theo tỷ phú Elon Musk, DOGE sẽ là một nền tảng để mang lại sự đổi mới và hiệu quả cho chính phủ Mỹ, và có thể sẽ trở thành một phần quan trọng trong tầm nhìn “kỷ nguyên vàng mới” của Tổng thống Donald Trump.
Vừa Nhậm Chức, Tổng thống Trump Ân Xá Hơn 1.500 Người! Liên Quan Đến Vụ Bạo Loạn 6.1.2021!
-Ngay trong ngày nhậm chức 20/1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho hơn 1.500 người tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Quyết định này đánh dấu một trong những hành động đầu tiên của ông Trump sau khi trở lại Nhà Trắng, gây ra những phản ứng trái chiều trong chính trường và dư luận Mỹ.
Trong buổi lễ ký kết tại Nhà Trắng, ông Trump phát biểu:
“Đây là những con tin, khoảng 1.500 người, được ân xá, ân xá hoàn toàn. Chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Họ đã chịu đựng quá nhiều.”
Hành động này không bất ngờ, bởi trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần cam kết ân xá cho những người mà ông gọi là “người yêu nước” và “tù nhân chính trị”.
Hơn 1.500 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol, khi những người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn cản việc chứng nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Vụ việc đã khiến hơn 140 cảnh sát bị thương và gây chấn động trên toàn thế giới.
Ngoài lệnh ân xá, ông Trump còn ký sắc lệnh hành pháp nhằm “chấm dứt việc vũ khí hóa chính phủ liên bang”. Sắc lệnh này lên án chính quyền tiền nhiệm và Bộ Tư pháp Mỹ vì “sử dụng quyền lực công tố để đàn áp những người ủng hộ ông Trump, trong khi phớt lờ các vụ án liên quan đến phong trào BLM (Black Lives Matter)”.
Nội dung sắc lệnh nêu rõ:
“Chính quyền trước đã tham gia một cuộc vũ khí hóa quyền lực công tố chưa từng có để lật đổ tiến trình dân chủ. Hơn 1.500 người liên quan đến ngày 6/1 đã bị truy tố tàn nhẫn, trong khi hầu hết các vụ án chống lại những kẻ bạo loạn thuộc BLM bị hủy bỏ.”
Sắc lệnh này nhấn mạnh rằng chính quyền mới sẽ không dung túng cho việc “truy tố mang động cơ chính trị”, đồng thời cam kết điều tra lại các hành động của Bộ Tư pháp dưới thời ông Biden.
Hành động của ông Trump ngay lập tức gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt.
Phản ứng ủng hộ:
Những người ủng hộ ông Trump, đặc biệt là các thành viên trong đảng Cộng hòa, ca ngợi quyết định ân xá là một hành động “công lý”, bảo vệ các “công dân vô tội” khỏi sự truy tố mang động cơ chính trị. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một đồng minh thân cận của ông Trump, gọi quyết định này là “một thắng lợi cho nền dân chủ Mỹ”.
Chỉ trích mạnh mẽ:
Ngược lại, các thành viên đảng Dân chủ và nhiều nhà hoạt động nhân quyền lên án quyết định ân xá, cho rằng ông Trump đang “hợp pháp hóa bạo lực” và xóa bỏ trách nhiệm pháp lý của những kẻ gây ra sự kiện ngày 6/1.
Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ – New York) nhận định:
“Hành động này là một sự xúc phạm đến những người đã bảo vệ Điện Capitol trong ngày kinh hoàng đó. Đây không phải là công lý mà là sự đảo ngược công lý.”
Hành động ân xá của ông Trump có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Mỹ. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc ân xá hơn 1.500 người tham gia vụ bạo loạn có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu hệ thống pháp luật và khuyến khích các hành vi cực đoan trong tương lai.
Ngoài ra, sắc lệnh “chấm dứt vũ khí hóa chính phủ” của ông Trump có thể khiến mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Bộ Tư pháp trở nên căng thẳng, đặc biệt khi ông dự kiến mở lại các cuộc điều tra về chính quyền tiền nhiệm.
Lệnh ân xá hơn 1.500 người và sắc lệnh hành pháp của ông Trump ngay trong ngày nhậm chức đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ trong và ngoài nước. Dù được ca ngợi bởi những người ủng hộ, hành động này đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía đối lập, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai chính trị và pháp lý của nước Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Những quyết định này không chỉ định hình chính quyền Trump mà còn có thể tác động sâu rộng đến tiến trình chính trị và xã hội của nước Mỹ trong những năm tới.
Chính sách đối ngoại của ông Trump: mua Greenland và chấm dứt chiến tranh Ukraine
(Hân Nhi)
(Ông Trump phát biểu tại một sự kiện hồi tháng 2/2024 về kế hoạch đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11).
-Tổng thống H Donald Trump cho biết ông có kế hoạch thâu tóm Greenland, chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và thay đổi về cơ bản mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và NATO trong nhiệm kỳ bốn năm lần thứ hai của mình.
Trong những tuần gần đây, ông Trup cũng đã đe dọa sẽ lấy lại Kênh đào Panama và đánh thuế 25% vào Canada và Mexico nếu họ không kiểm soát chặt chẽ dòng chảy ma túy và người di cư vào Hoa Kỳ.
Dưới đây là sơ lược về các đề xuất chính sách đối ngoại mà Tổng thống Trump đã cam kết sẽ thúc đẩy:
NATO, Ukraine và các đồng minh châu Âu
Ông Trump đã nói rằng dưới nhiệm kỳ tổng thống của mình, Hoa Kỳ sẽ xem xét lại về cơ bản “mục đích và sứ mệnh của NATO”.
Ông đã cam kết sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả cho Hoa Kỳ số tiền “gần 200 tỷ USD” tiền đạn dược đã chuyển tới Ukraine, và ông chưa cam kết sẽ gửi thêm viện trợ cho Kiev.
Ông Trump đã cắt giảm ngân sách quốc phòng cho NATO vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và ông thường xuyên phàn nàn rằng Hoa Kỳ đã chi nhiều hơn mức chia sẻ công bằng. Trong những tuần gần đây, ông đã nói rằng các thành viên NATO nên chi 5% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, một con số cao hơn nhiều so với mục tiêu hiện tại là 2%.
Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử năm 2024 rằng ông sẽ giải quyết xung đột ngay cả trước khi nhậm chức. Nhưng kể từ khi đắc cử, ông đã không nhắc lại lời cam kết đó và các cố vấn hiện thừa nhận sẽ mất nhiều tháng để đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Ông Trump ám chỉ rằng Kiev có thể phải nhượng lại một số lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình, một lập trường được các cố vấn chủ chốt của ông ủng hộ.
Mặc dù không có kế hoạch hòa bình đầy đủ của ông Trump, hầu hết các trợ lý chủ chốt của ông đều ủng hộ việc loại bỏ tư cách thành viên NATO khỏi bàn đàm phán của Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, ít nhất là trong tương lai gần. Họ cũng ủng hộ rộng rãi việc đóng băng các chiến tuyến tại các vị trí hiện tại.
Trong khi ông Trump ám chỉ vào đầu tháng Tư năm ngoái rằng ông sẽ sẵn sàng gửi thêm viện trợ cho Ukraine dưới hình thức cho vay, nhưng gần như ông vẫn im lặng về vấn đề này trong các cuộc đàm phán gây tranh cãi của quốc hội về gói viện trợ 61 tỷ USD vào cuối tháng đó.
Mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ
Vào giữa tháng Mười Hai năm ngoái, ông Trump cho biết ông có kế hoạch mua lại Greenland, một ý tưởng mà ông đã từng nêu ra trong nhiệm kỳ 2017-2021. Những nỗ lực trước đó của ông đã bị cản trở khi Đan Mạch tuyên bố lãnh thổ hải ngoại của họ không phải để bán.
Nhưng các kế hoạch của ông Trump về hòn đảo lớn nhất thế giới vẫn chưa dừng lại. Trong một cuộc họp báo vào tháng Một, ông Trump đã từ chối loại trừ việc xâm lược Greenland, mô tả hòn đảo này là rất quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Ông Trump cũng đã đe dọa sẽ giành lại Kênh đào Panama trong những tuần gần đây, đổ lỗi cho Panama vì tính phí quá cao cho các tàu đi qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này và cáo buộc Trung Quốc thao túng kênh đào.
Ông Trump cũng từng cân nhắc đến việc biến Canada thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, mặc dù các cố vấn đã mô tả riêng những bình luận của ông liên quan đến quốc gia láng giềng phía bắc của Hoa Kỳ chỉ là trò trêu đùa, thay vì là một tham vọng địa chính trị thực sự.
Trung Quốc, Thương mại và Đài Loan
Ông Trump thường xuyên đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới hoặc hạn chế thương mại lớn đối với Trung Quốc, cũng như đối với nhiều đồng minh thân cận.
Đạo luật Thương mại Đối ứng Trump mà ông đề xuất sẽ trao cho ông quyền tự quyết rộng rãi để tăng thuế quan trả đũa đối với các quốc gia khi họ quyết tâm dựng lên các rào cản thương mại của riêng mình. Ông đã đưa ra ý tưởng về mức thuế quan phổ quát 10%, có thể làm gián đoạn thị trường quốc tế, và mức thuế ít nhất là 60% đối với Trung Quốc.
Ông Trump đã kêu gọi chấm dứt quy chế tối huệ quốc của Trung Quốc, một địa vị thường hạ thấp rào cản thương mại giữa các quốc gia. Ông đã cam kết sẽ ban hành “những hạn chế mới mạnh mẽ đối với quyền sở hữu của Trung Quốc đối với bất kỳ cơ sở hạ tầng quan trọng nào tại Hoa Kỳ” và cương lĩnh chính thức của Đảng Cộng hòa kêu gọi cấm Trung Quốc sở hữu bất động sản tại Hoa Kỳ.
Về Đài Loan, ông Trump đã tuyên bố rằng Đài Loan phải trả tiền cho Hoa Kỳ để được bảo vệ vì, ông nói, Đài Loan không trao cho Hoa Kỳ bất cứ thứ gì và đã lấy “khoảng 100% hoạt động kinh doanh chip của chúng tôi”. Ông đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ dám xâm lược Đài Loan trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Mexico, Canada và Ma tuý
Ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên Mexico và Canada nếu họ không ngăn chặn được dòng ma túy và người di cư vào Hoa Kỳ.
Các nhà lãnh đạo Mexico và Canada đã tìm cách chứng minh rằng họ nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy, mặc dù kế hoạch thực sự của ông Trump về việc áp thuế đối với các nước láng giềng vẫn chưa rõ ràng.
Ông Trump đã tuyên bố ông sẽ chỉ định các băng đảng ma túy hoạt động ở Mexico là các tổ chức khủng bố nước ngoài và ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ “sử dụng lực lượng đặc nhiệm một cách hợp lý” để tấn công vào cơ sở hạ tầng và hoạt động của các băng đảng, một hành động khó có thể nhận được sự chấp thuận của chính phủ Mexico.
Ông Trump cho biết sẽ triển khai Hải quân Hoa Kỳ để thực thi lệnh phong tỏa các băng đảng ma túy và sẽ viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại lai để trục xuất những kẻ buôn bán ma túy và thành viên băng đảng tại Hoa Kỳ.
Các nhóm dân quyền và thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã thúc đẩy việc bãi bỏ đạo luật được thông qua năm 1798 này, đạo luật trao cho tổng thống một số thẩm quyền trục xuất công dân nước ngoài trong khi đất nước đang có chiến tranh.
Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi điều động hàng nghìn quân lính đang đồn trú ở nước ngoài đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico để giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Xung đột Israel – Palestine
Đặc phái viên Trung Đông được ông Trump chỉ định, ông Steve Witkoff, đã làm việc chặt chẽ với các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden để giải quyết thỏa thuận hòa bình được công bố vào đầu tháng Một giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas. Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết ông đã gây áp lực đáng kể lên cả hai bên để nhanh chóng đạt được thỏa thuận, mặc dù các chi tiết chính xác về sự tham gia của ông vẫn đang được báo chí đưa tin.
Sau lần đầu chỉ trích giới lãnh đạo Israel vào những ngày sau khi công dân nước này bị Hamas tấn công vào ngày 7/10/2023, sau đó ông Trump nói rằng nhóm chiến binh Hamas phải bị “đè bẹp”.
Ông Trump đã nói rằng sẽ “phải trả giá đắt” nếu Israel và Hamas không đạt được thỏa thuận ngừng bắn dẫn đến việc trả lại các con tin bị nhóm chiến binh Palestine này bắt giữ ở Gaza trước khi ông nhậm chức.
Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn bắt đầu từ Chủ Nhật (19/1), những con tin Israel đã được thả trong ngày đầu tiên ngừng bắn.
Iran
Các cố vấn của ông Trump đã chỉ ra rằng họ sẽ tiếp tục cái gọi là chiến dịch gây sức ép tối đa của nhiệm kỳ đầu tiên của ông chống lại Iran.
Chiến dịch gây sức ép tối đa này tìm cách sử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để bóp nghẹt nền kinh tế Iran và buộc nước này phải đàm phán một thỏa thuận sẽ cản trở các chương trình vũ khí hạt nhân và đạn đạo của Tehran.
Chính quyền Biden không nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt mà ông Trump đưa ra, nhưng vẫn có tranh cãi về mức độ nghiêm ngặt khi thực thi các lệnh trừng phạt này.
Biến đổi khí hậu
Ông Trump đã nhiều lần cam kết rút khỏi Thỏa thuận Paris, một hiệp định quốc tế nhằm hạn chế khí thải nhà kính. Ông đã rút khỏi hiệp định này trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng Hoa Kỳ đã tái gia nhập hiệp định dưới thời tổng thống Biden vào năm 2021.
Hệ thống phòng thủ tên lửa
Ông Trump đã cam kết xây dựng một “trường lực” phòng thủ tên lửa tối tân xung quanh Hoa Kỳ. Ông không đi sâu vào chi tiết, ngoài việc nói rằng Lực lượng Không gian, một nhánh quân sự mà chính quyền đầu tiên của ông thành lập, sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quá trình này.
Trong cương lĩnh của Đảng Cộng hòa, “trường lực” này được gọi là “Mái Vòm Sắt”, gợi nhớ đến hệ thống phòng thủ tên lửa cùng tên của Israel.
Thượng viện Mỹ Phê Chuẩn Marco Rubio Làm Ngoại Trưởng: Thách Thức Đối Ngoại Toàn Cầu!
-Ngày 20/1, Thượng viện Mỹ đồng l phê chuẩn Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm Ngoại trưởng với tỷ lệ phiếu 99-0, chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, theo AFP. Quyết định này được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng cho chính quyền mới khi ông Trump cam kết áp dụng các chính sách đối ngoại mạnh mẽ và quyết liệt.
Marco Rubio, 54 tuổi, là thượng nghị sĩ gốc Cuba và là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Ông được biết đến với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, Nga và các quốc gia Mỹ Latinh.
Bà Jeanne Shaheen, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ông Rubio nhanh chóng đảm nhiệm vị trí này:
“Với tình hình khó lường trên toàn cầu hiện nay, lợi ích của Mỹ là không bỏ lỡ bất kỳ nhịp nào. Mặc dù chúng ta có thể không phải lúc nào cũng đồng ý, tôi tin rằng ông ấy có đủ kỹ năng, kiến thức và trình độ để trở thành Ngoại trưởng.”
Để đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thông qua đề cử ông Rubio chỉ một giờ trước khi phiên bỏ phiếu diễn ra.
Ngoại trưởng Rubio sẽ đối mặt ngay lập tức với hàng loạt nhiệm vụ đối ngoại phức tạp, trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế của Mỹ đang đứng trước thử thách:
Quan Hệ Với Trung Cộng
Trong buổi điều trần tại Thượng viện, ông Rubio cảnh báo Mỹ cần thay đổi để tránh sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ, đồng thời cam kết thúc đẩy các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro từ Bắc Kinh.
Mỹ Latinh
Là người gốc Cuba, ông Rubio có lập trường cứng rắn đối với các chế độ cánh tả ở khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là Venezuela và Cuba. Ông dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị mạnh mẽ hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng của các chính phủ mà Washington coi là đối thủ.
Nga và Trục “Thế Lực Thù Địch”
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch cho rằng ông Rubio là người thích hợp để đối đầu với “trục thế lực thù địch” bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên. Ông Rubio sẽ phải xử lý các vấn đề liên quan đến chiến sự ở Ukraine, mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên và những căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Bên cạnh các vấn đề quốc tế, ông Rubio cũng phải đối mặt với thách thức từ nội bộ chính quyền. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, các chính sách ngoại giao không ổn định đã gây nhiều khó khăn cho các Ngoại trưởng tiền nhiệm.
Với kinh nghiệm là thượng nghị sĩ và sự ủng hộ từ cả hai đảng, ông Rubio được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và tính nhất quán cao hơn trong chính sách đối ngoại.
Phát biểu ngay sau khi được phê chuẩn, ông Rubio cam kết sẽ thực hiện một chính sách đối ngoại “mạnh mẽ và nguyên tắc”, đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu:
“Chúng ta không thể để các đối thủ của mình tận dụng sự lơ là hay yếu kém. Nước Mỹ phải thể hiện sức mạnh và quyết tâm để bảo vệ lợi ích của mình.”
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lại lòng tin với các đồng minh và đối tác trên thế giới, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
Việc phê chuẩn Marco Rubio với sự đồng thuận tuyệt đối từ Thượng viện cho thấy niềm tin vào khả năng lãnh đạo ngoại giao của ông. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh chính trị Mỹ đang chia rẽ sâu sắc.
Các nhà phân tích kỳ vọng ông Rubio sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối ngoại của chính quyền Trump, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh.
Marco Rubio, với sự ủng hộ từ cả hai đảng, đang đứng trước một nhiệm kỳ nhiều thách thức và cơ hội. Với kinh nghiệm chính trị dày dặn và lập trường cứng rắn, ông được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ củng cố vị thế trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy các chính sách đối ngoại đáp ứng lợi ích quốc gia.
Các bộ trưởng ngoại giao nhóm Bộ Tứ họp tại Washington, cho thấy Trump tập trung vào, đối phó với Trung Cộng!
(Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong.)
-Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 21/1, chủ trì một cuộc họp tại Washington với những người đồng cấp từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Cuộc họp của cái gọi là "Quad" (Nhóm Bộ tứ), vốn gồm bốn quốc gia chia sẻ mối quan ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao và được tổ chức để cho thấy rằng chống lại Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu của ông Trump.
Một người tham gia vào các cuộc bàn thảo lập kế hoạch cho biết rằng cuộc họp này cũng có thể tạo tiền đề cho các nhà lãnh đạo của các nước Quad tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tương đối sớm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.
Một người tham gia vào các cuộc họp lập kế hoạch cho biết rằng các quan chức của ông Trump cũng đang lên lịch cho một cuộc họp khác của các bộ trưởng ngoại giao tại Nhà Trắng.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong, người đã gặp những người đồng cấp Ấn Độ và Nhật Bản tại Washington vào cuối tuần, nói rằng lời mời các bộ trưởng ngoại giao Quad tham dự lễ nhậm chức của Trump cho thấy sự quyết tâm hợp tác chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
"Đây là minh chứng cho cam kết chung của tất cả các quốc gia đối với Quad, một cam kết sắt đá trong thời điểm này, khi sự hợp tác chặt chẽ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất quan trọng", bà Wong nói hôm 19/1 về lời mời của các bộ trưởng ngoại giao tới Washington.
Ngoài cuộc họp, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, người được chuẩn thuận làm ngoại trưởng hôm 20/1, dự kiến sẽ gặp riêng ba bộ trưởng ngoại giao hôm 21/1.
Nhóm Quad đã họp nhiều lần trong thời kỳ nắm quyền của chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, tập trung vào các hoạt động quân sự và kinh tế của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi các đồng minh của Hoa Kỳ đã phản đối các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.
Nhóm này cũng đã cam kết thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng để bảo vệ chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả cáp ngầm.
Đối với Úc, điều quan trọng là có được sự đảm bảo từ Washington về dự án quốc phòng AUKUS khổng lồ, vốn sẽ cho phép Úc có được tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và các vũ khí tiên tiến khác như tên lửa siêu thanh.
Trung Quốc đã lên án Quad là một cấu trúc của Chiến tranh Lạnh và cho biết liên minh AUKUS sẽ làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Nước Mỹ Đang Phải Hứng Chịu Thời Tiết “Lưỡng Cực”: Vừa Bão Tuyết Lạnh Giá, Vừa Cháy Rừng Dữ Dội!
-Nước Mỹ đang đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan ở hai đầu lục địa: bão tuyết nghiêm trọng tại miền Bắc và miền Đông, trong khi miền Tây, đặc biệt là bang California, tiếp tục bị thiêu đốt bởi các đám cháy rừng lớn. Cảnh báo thời tiết khẩn cấp đã được Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) phát đi, ảnh hưởng hàng chục triệu người trên khắp cả nước.
Từ ngày 20/1, bão tuyết kéo dài đã bao phủ nhiều bang, từ Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Nam Dakota, Wyoming đến tận Maine, khiến khoảng 70 triệu người chịu ảnh hưởng. NWS cảnh báo khoảng 30 triệu người sẽ phải đối mặt với mưa đá và tuyết rơi dày, gây ra nguy cơ tắc nghẽn giao thông, mất điện và các tai nạn do thời tiết khắc nghiệt.
Nhiệt độ cực thấp:
Nhiệt độ ở vùng Đại bình nguyên phía Bắc đã giảm xuống mức đáng báo động, dao động từ -34°C đến -48°C.
Miền Tây New York được dự báo có tuyết rơi dày từ 60-90 cm, đặc biệt nguy hiểm cho những khu vực gần hồ Erie và hồ Ontario.
Ảnh hưởng tới cuộc sống:
Hệ thống giao thông bị tê liệt ở nhiều nơi, đặc biệt là các sân bay tại Chicago, Minneapolis và Buffalo, với hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
Các trường học và cơ quan chính phủ ở nhiều bang đã phải đóng cửa, trong khi các dịch vụ cứu hộ đang được huy động tối đa để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Ngược lại, ở bang California, người dân đang chống chọi với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng do gió Santa Ana khô và mạnh gây ra.
Gió mạnh và nguy cơ cháy lan:
NWS cảnh báo rằng các khu vực thuộc hạt Los Angeles và Ventura đang đối mặt với “tình hình đặc biệt nguy hiểm” từ trưa 20/1 đến sáng 21/1.
Gió Santa Ana đạt tốc độ tối đa 113 km/giờ dọc theo bờ biển và lên tới 160 km/giờ ở các vùng đồi núi, tạo điều kiện lý tưởng cho các đám cháy lan rộng.
Tình hình các đám cháy chính:
Đám cháy Palisades và Eaton ở Los Angeles, bắt đầu từ ngày 7/1, đã thiêu rụi hàng nghìn hecta rừng và đe dọa nhiều khu dân cư.
Lực lượng cứu hỏa hiện chỉ kiểm soát được một phần nhỏ hai đám cháy này. Điều kiện thời tiết khô và gió mạnh khiến nỗ lực kiểm soát trở nên cực kỳ khó khăn.
Ảnh hưởng tới cộng đồng:
Hàng ngàn cư dân tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng đã được yêu cầu sơ tán.
Chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng tại Los Angeles, với cảnh báo về mức độ ô nhiễm cao, đặc biệt nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ.
Hiện tượng thời tiết lưỡng cực mà nước Mỹ đang đối mặt được cho là hậu quả của biến đổi khí hậu, gây ra sự bất thường trong các hệ thống khí quyển.
Bão tuyết và lạnh giá: Hệ thống áp thấp từ Bắc Cực di chuyển xuống phía Nam, gây ra hiện tượng lạnh giá khắc nghiệt tại các vùng Đại bình nguyên và miền Đông Bắc.
Gió Santa Ana: Đây là hiện tượng gió khô, mạnh thường xảy ra vào mùa đông tại California, làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong điều kiện khô hạn kéo dài.
Các chuyên gia cảnh báo rằng tần suất và mức độ nghiêm trọng của những hiện tượng này sẽ ngày càng gia tăng, đe dọa không chỉ cuộc sống của hàng triệu người mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và môi trường.
Chính quyền liên bang và các bang bị ảnh hưởng đang phối hợp triển khai các biện pháp đối phó:
Đối với bão tuyết:
Hàng ngàn máy xúc tuyết và phương tiện giao thông được huy động để làm sạch đường phố.
Các trung tâm trú ẩn mở cửa 24/7 để tiếp nhận người vô gia cư và người gặp khó khăn.
Đối với cháy rừng:
Hơn 2 ngàn lính cứu hỏa đã được triển khai để kiểm soát các đám cháy.
Lệnh cấm lửa tạm thời được ban hành tại nhiều khu vực để giảm nguy cơ phát sinh thêm các vụ cháy.
Tình trạng thời tiết lưỡng cực hiện tại là một minh chứng rõ ràng về sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp bách trong việc cải thiện khả năng ứng phó với thiên tai. Từ những cơn bão tuyết nguy hiểm ở miền Bắc và miền Đông, đến các đám cháy rừng hủy diệt ở miền Tây, nước Mỹ đang đứng trước những thách thức to lớn cả về nhân đạo lẫn môi trường.
Cộng đồng khoa học và chính quyền cần phối hợp chặt chẽ hơn để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, trong khi người dân cần được trang bị tốt hơn để đối phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng này.
Tin Việt Nam Hôm Nay
***
Hai Người Dân ở Đồng Nai Bị Bắt Theo Điều 331 Vì "Lợi Dụng Quyền Khiếu Nại"
(Hình Công an Đồng Nai: Ông Đào Công Hiển khi bị bắt.)
-Vào ngày 17/1/2025, hai người dân sinh sống ở tỉnh Đồng Nai vừa mới bị bắt, dưới cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo báo Công an Nhân dân, hai ông Phạm Xuân Thời và Đào Công Hiển, bị bắt do sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải các nội dung bị cho là "xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước". Ngoài ra, hai ông này cũng bị cáo buộc "lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, nói xấu nhằm làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và của cán bộ các cấp".
Hai tài khoản Facebook của ông Thời và ông Hiển cho đến thời điểm này vẫn còn được tìm thấy, tuy nhiên, tài khoản Facebook của ông Thời chỉ chứa các nội dung đăng từ trước tháng 10 năm 2023, còn nội dung mới nhất xuất hiện trên tài khoản của ông Hiển đã được đăng từ năm 2020.
Dựa trên những nội dung còn sót lại trên 2 tài khoản Facebook trên, có thể thấy, ông Thời và ông Hiển thường xuyên đăng tải các khiếu nại liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau.Khiếu nại mới nhất xuất hiện trên Facebook của ông Thời liên quan đến hoạt động đón trả khách của các xe khách ở địa phương, điều mà ông cho là gây nguy hiểm vì diễn ra gần chợ, nơi đông người qua lại.
Còn trên tài khoản Facebook của ông Hiển, hoạt động livestream gần nhất còn tồn tại, được diễn ra tại trụ sở ủy ban xã địa phương, nơi ông ghi lại hình ảnh những chiếc xe hơi được cho là của cán bộ xã, và đặt câu hỏi "làm cái gì đâu mà mua được cái xe to thế này?".
Báo Công an Đồng Nai khi đưa tin về vụ bắt giữ ông Thời và ông Hiển đã gọi hai người này là "đối tượng xâm phạm lợi ích quốc gia", và cáo buộc việc họ làm đã xâm hại đến quyền và lợi ích của "các cá nhân cán bộ các cấp".
Điều 331 của Bộ luật Hình sự cho phép khởi tố những ai đưa ra những phát ngôn, dù ngoài đời hay trên mạng xã hội, có dấu hiệu "xâm phạm quyền và lợi ích" của tổ chức, và cá nhân.Các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích điều luật này vì tính chất "mơ hồ", tạo điều kiện cho hoạt động "bắt giữ tùy tiện".
Tin Cộng Ðồng
Nhóm Văn Lang Kêu Gọi Chính Phủ Cộng Hòa Czech Nêu Vấn Đề Nhân Quyền Với Thủ Tướng Phạm Minh Chính
(Hình AFP / Nhac Nguyen: Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Cộng hòa Czech, ông Petr Fiala, tại Hà Nội hôm 21/4/2023.)
-Một nhóm người Việt tại Czech vừa gửi một bức thư ngỏ tới Tổng thống và Thủ tướng Cộng hòa Czech đề nghị nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Truyền thông nhà nước cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Ba Lan, Czech và Thuỵ Sĩ từ ngày 15 đến 23/1/2025 để dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thuỵ Sĩ và thăm hai nước còn lại.
Chuyến thăm Cộng hòa Czech của ông Phạm Minh Chính dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/1 ngay sau chuyến thăm Ba Lan, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Czech, ông Petr Fiala. Chuyến thăm "được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả", theo nhận định của VOV trong bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech là ông Dương Hoài Nam.
Trong bức thư ngỏ được đăng trên website của Nhóm Văn Lang - một nhóm người Việt tại Cộng hòa Czech có mục tiêu quảng bá và thúc đẩy các nguyên tắc của xã hội dân sự - nhóm lưu ý Tổng thống và Thủ tướng Czech "hãy nhớ đến những tù nhân chính trị và tình trạng mất nhân quyền ở Việt Nam".
"Chính quyền Việt Nam hiện nay hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Việt Nam không có báo chí tự do hay độc lập. Chính quyền không cho phép thành lập các đảng chính trị hoặc các tổ chức nhân quyền độc lập" - thư ngỏ có đoạn viết.
Bức thư cũng đề cập đến thể chế toàn trị mà Cộng hòa Czech đã từng trải qua trước năm 1989 rất giống với Việt Nam ngày nay, khi "nhiều người dân, khi bày tỏ quan điểm của mình đã bị chính quyền Việt Nam bắt bớ và giam cầm".
Một số tên các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam được bức thư nói đến bao gồm nhà báo Phạm Đoan Trang, blogger Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động xã hội Trịnh Bá Tư...
Ông Hoàng Hùng ở Prague, Cộng hòa Czech, thành viên ban điều hành của nhóm Văn Lang nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA):
"Nhân chuyến thăm Cộng hòa Czech, chúng tôi đã gửi một bức thư ngỏ gửi Tổng thống và Thủ tướng Cộng hòa Czech và đã nhận được hồi âm là họ đã nhận được thư".
Theo ông Hoàng Hùng, quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng hòa Czech từ trước đến nay vẫn rất tốt đẹp, đặc biệt là về kinh tế, tuy nhiên vấn đề nhân quyền không phải là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ ngoại giao hai nước.
"Về nguyên tắc, Cộng hòa Czech vẫn nêu cao vấn đề nhân quyền trong những chính sách ngoại giao của họ. Nhưng theo tôi, vì vấn đề kinh tế, chính phủ Czech đề nghị vấn đề nhân quyền một cách nhẹ nhàng là cũng khó chứ đừng nói họ dùng vấn đề kinh tế để gây sức ép lên vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Nhưng việc mình đề nghị, việc biên thư ngỏ thì mình vẫn phải làm".
Trong bài phỏng vấn với VOV được đăng hôm 16/1, Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Cộng hòa Czech cho biết: "Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể thao...; tiếp tục trao đổi khả năng thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai nước cũng như mở Trung tâm Văn hóa tại mỗi nước nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân".
Ông Nam dẫn số liệu của Cộng hòa Czech cho VOV biết, "kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2023 đạt 2,9 tỉ Mỹ kim, tăng 19% so với năm 2022 và dự kiến đạt 3,8 tỉ Mỹ kim năm 2024, tăng 28% so với năm 2023. Cộng hòa Czech cũng là quốc gia thành viên đầu tiên của Liên Hiệp Âu Châu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA)".
Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Cộng hòa Czech trong phỏng vấn với VOV cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cộng đồng người Việt tại Czech hiện ước tính khoảng 100.000 người và cho biết, cộng đồng được "Chính phủ đánh giá là cộng đồng chăm chỉ, hội nhập thành công và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại và là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại Cộng hòa Czech".
Ông Hoàng Hùng, đại diện nhóm Văn Lang cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết, cộng đồng người Việt tại Czech đã được chính phủ Czech công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số, điều mà ông Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Ba Lan cũng đang vận động đối với chính phủ Ban Lan cho cộng đồng người Việt tại đây.
Hiện đại diện của nhóm Văn Lang được chọn là đại diện cho cộng đồng thiểu số người Việt trong chính phủ Czech, ông Hoàng Hùng nhấn mạnh.
Mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech đã có chiều dài 75 năm và được đánh giá là phát triển tốt đẹp nhưng không phải không có lúc có những trục trặc. Gần đây nhất là vụ Đức tố cáo mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc cựu viên chức chính phủ Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh, ngay tại thủ đô Bá Linh và đưa về Việt Nam qua ngả Slovakia và có sự tham gia của một số người Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Czech - nước láng giềng của Slovakia.
Ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu viên chức ngành dầu khí của Việt Nam bị cáo buộc tội tham nhũng, đã bị bắt cóc ở Bá Linh khi đang xin quy chế tị nạn vào năm 2017. Sự việc đã dẫn đến căng thẳng trong quan hệ Đức-Cộng sản Việt Nam. Thậm chí, đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an đã bị báo chí Đức và Slovakia đưa tin có liên quan đến vụ bắt cóc này.
Ông Tô Lâm bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bắt cóc xảy ra vào tháng 7/2017 khi ông đang có chuyến thăm Slovakia. Báo Dennik N dẫn nguồn tin từ cảnh sát Slovakia cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã được đưa lên máy bay của chính phủ Slovakia về Việt Nam.
Liên quan đến vụ án này, hai người Việt sinh sống tại Cộng hòa Czech đã bị tòa án ở Đức tuyên án tù vì trợ giúp cho vụ bắt cóc. Theo ông Hoàng Hùng, cảnh sát Cộng hòa Czech đã hợp tác với cảnh sát Đức để bắt giữ những người này và đưa sang Đức để xét xử.
Đại diện Cộng hòa Czech cũng đã lên tiếng chất vấn Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền và đưa ra các khuyến nghị liên quan tại các diễn đàn quốc tế. Tại phiên điều trần định kỳ về nhân quyền của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc ở Geneva, Thuỵ Sĩ hồi tháng 1/2019, đại diện Cộng hòa Czech đã đề nghị chính phủ Việt Nam "tạo điệu kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ, bảo đảm công dân toàn quyền bầu cử, ứng cử và tham gia các vấn đề công".
Đại diện nhóm Văn Lang cho biết, nhóm đã có vài lần gửi các thư ngỏ nhân các chuyến thăm của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đến Cộng hòa Czech, nhưng không phải lúc nào cũng có kết quả. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Hùng, các bức thư ngỏ này vẫn có những tác dụng nhất định.
"Trong một xã hội dân chủ dù là tiếng nói thiểu số nhưng đúng thì họ vẫn ghi nhận, nhưng họ dùng phương pháp ngoại giao thế nào cho khéo léo và hợp lý là việc của họ" - ông Hoàng Hùng nói.
Tổng Thống Biden Duyệt Tên Mới Cho Bưu Điện ở Westminster, Tôn Vinh Cựu Binh Chiến Tranh Việt Nam
(Hình AP: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.)
-Thị trưởng Chí Charlie Nguyễn của thành phố Westminster, tiểu bang California, bày tỏ sự vui mừng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký ban hành đạo luật đặt tên một văn phòng bưu điện trên đại lộ Bolsa là "Bưu điện Tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam Little Sài Gòn".
Cơ sở Bưu điện Hoa Kỳ tọa lạc tại địa chỉ 9317 Đại lộ Bolsa ở Westminster, thành phố được xem như là thủ phủ của người Việt hải ngoại, vừa chính thức được đặt tên mới theo một đạo luật được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2024 và được Tổng thống Biden ký thành luật hôm 4/1/2025, chỉ ít ngày trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc.
"Cơ sở bưu điện đó được đặt tên là Bưu điện Tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam Little Sài Gòn. Nó nằm ngay trong lòng của thành phố Westminster, trên phố Bolsa của chúng ta và nó mang một ý nghĩa rất quan trọng", ông Chí Charlie Nguyễn, Thị trưởng thành phố Westminster, nêu nhận định với Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).
(Hình YouTube Dat Am Thuc: Cơ sở bưu điện số 9317 trên phố Bolsa, Westminster, California.)
"Chúng ta có thành phố Westminster nằm trong Little Sài Gòn, nhưng cũng được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản. Chúng ta rất hãnh diện là sau 49-50 năm, chúng ta đã có những tên đường Việt Nam, bây giờ lại có ty bưu điện cũng mang tên Little Sài Gòn để tưởng nhớ đến các cựu chiến binh Hoa Kỳ nữa, thì đây là một điểm son trên đại bộ Bolsa – Trần Hưng Đạo", vẫn lời Thị trưởng Chí Charlie Nguyễn.
"Việc đặt tên một địa điểm là Little Sài Gòn như vậy cũng là một điều khá tự hào cho người Việt", ông Vũ Phạm, một cư dân sống ở Westminster, nêu quan điểm với VOA.
Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trong Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến chấm dứt vào ngày 30/4/1975.
Sau biến cố 30/4 khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với thủ đô đặt tại Sài Gòn bị thất thủ trước quân Cộng sản Bắc Việt, hàng trăm ngàn người phải sang Hoa Kỳ tị nạn, với nhiều người tập trung sinh sống ở Quận Cam, miền Nam California, trong đó có hai thành phố Garden Grove và Westminster.
Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt tị nạn tại đây gọi trung tâm của khu này là Litte Sài Gòn để gợi nhớ về vùng đất ở quê hương đã bị rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt.
Trong tuyên bố ký ban hành Đạo luật H.R. 8057 về việc đặt tên mới cho cơ sở bưu điện, Tòa Bạch Ốc bày tỏ sự biết ơn đối với Dân biểu Michelle Steel "vì sự lãnh đạo của bà" đối với đạo luật này.
Đạo luật trên được Dân biểu Steel, đại diện cho Địa hạt bầu cử số 45 của tiểu bang California, giới thiệu vào ngày 17/4/2024, và được tổng cộng 51 Dân biểu trong Quốc hội khóa 118 đồng bảo trợ. Dự luật được Hạ viện thông qua vào ngày 24/9 cùng năm với 415 phiếu ủng hộ và sau đó được Thượng viện thông qua vào ngày 19/12.
(Hình: Derek Trần tuyên bố chiến thắng dù cuộc đua với Michelle Steel còn sít sao.)
Trong cuộc thảo luận tại Hạ viện vào ngày 23/9/2024, nhiều Dân biểu bày tỏ sự ủng hộ cho Dự luật này, gọi đây là nơi tưởng niệm "các cựu chiến binh anh hùng của chúng ta" và ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
"Sự công nhận này tôn vinh những anh hùng của đất nước chúng ta, những người đã hy sinh tất cả để phục vụ đất nước chúng ta tại Việt Nam. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên trong Chiến tranh Việt Nam và 58.000 lính Mỹ đã tử trận một cách bi thảm", bà Steel phát biểu tại Hạ viện.
"Nó cũng có ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sôi động mà tôi đại diện tại Quận Cam. Họ cư trú tại một khu vực được gọi là Little Sài Gòn, một cộng đồng có giá trị lớn đối với khu vực của chúng tôi. Người Việt Nam yêu nước, cam kết với lý tưởng tự do và cơ hội của Mỹ", vẫn lời bà Steel.
"Đây thực sự là một Dự luật mang tính biểu tượng. Little Sài Gòn là nơi sinh sống của khoảng 140.000 thành viên cộng đồng người Việt, một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất và sôi động nhất bên ngoài Việt Nam", Dân biểu Melanie Stansbury của tiểu bang New Mexico phát biểu.
"Nhiều cư dân ở đây đã đến Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân. Chiến tranh Việt Nam đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ đối với đất nước chúng ta và những quân nhân nam nữ phục vụ trong cuộc chiến này và nhiều người khác đã trở về nước mang theo những vết sẹo cả về thể chất lẫn tinh thần, những vết sẹo thấy được và không thấy được của chiến tranh. Những hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên", bà Stansbury bày tỏ thêm.
Theo đạo luật này, các tài liệu văn bản chính thức, văn bản luật, bản đồ và các văn bản khác khi đề cập đến cơ sở bưu điện này phải sử dụng tên gọi mới theo đúng chuẩn.
Sau khi tái tranh cử nhưng thất bại trước đối thủ Derek Trần thuộc đảng Dân chủ, bà Steel, đảng viên Cộng hòa, đã mãn nhiệm hôm 3/1. Cùng ngày, ông Derek Trần, người gốc Việt đầu tiên trở thành Dân biểu Mỹ đại diện cho tiểu bang California, đã tuyên thệ nhậm chức trong Quốc hội khóa 119.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét