Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2025

LỜI MỜI THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ SÁNG MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN! HỘI TẾT SINH VIÊN THÀNH CÔNG LỚN! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI THEO DÒNG THỜI SỰ - Lê Văn Hải


LINH THIÊNG Ý NGHĨA NHẤT TRONG GIÂY PHÚT ĐẦU NĂM MỚI: THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ SÁNG MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN! LÁ CỜ GẮN LIỀN THÂN PHẬN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM: CỜ VÀNG MANG LẠI TỰ DO, HẠNH PHÚC, NO ẤM! CỜ ĐỎ MANG LẠI NGHÈO ĐÓI, ĐÀN ÁP, ĐỘC TÀI, BẮT BỚ!
<!>

-Năm 1954 sau khi cờ Vàng hạ xuống tại Hà Nội, thì dân Miền Bắc bị xiềng xích, hơn triệu sinh mạng thường dân phải chết vì chủ trương đi "giải phóng".
Sau 1954 ở trong Nam Cờ Vàng được treo trên các cột sân trường, thì học sinh miền nam được cắp sách đến trường miễn phí, thầy cô giáo tận tâm dạy học, với nền giáo dục khai phóng và nhân bản. Cờ Vàng treo trên mái bệnh viện, thì người dân VN được cứu chữa và được chăm sóc tận tình chu đáo. Người bác sĩ y tá dưới lá cờ vàng, chính là "Lương y như từ mẫu". Khi cờ Vàng còn tuần tiễu ngoài Biển Đông, thì ngư dân VN yên tâm ra khơi không sợ bị TQ sát hại. Nơi nào có cờ vàng, nơi đó có tự do, no ấm.

Năm 1975, cờ Vàng bị kéo xuống ở thủ đô Sài Gòn, thì dân Miền Nam bắt đầu thiếu ăn, đói và chết trên biển hàng loạt. Lúc ấy, ai thấy được lá Cờ Vàng nơi đất lạ quê người, là họ đã đến được bến bờ tự do và sau này trở thành "Việt kiều".
Từ sau ngày "Đổi mới" 1986, nhà nước CSVN mở cửa bang giao và làm ăn với các quốc gia đã từng công nhận chính phủ VNCH, cùng quốc kỳ cờ Vàng trước đây (trước đó CSVN không có quan hệ bang giao với những nước này), thì ngay lập tức đời sống nhân dân VN được cải thiện thấy rõ.
Khi người dân bị cướp đất, bị án oan, bị bịt miệng trong nước, thì luôn có những người Cờ Vàng tự nguyện đồng hành, lên tiếng bênh vực cho người dân bị đàn áp.
Ngày nay, ở những nước nào có cộng đồng Cờ Vàng hiện diện, thì đó là nơi bạn thường mong muốn được đi du học, mong tới du lịch và mong được định cư.
Lá Cờ Vàng gắn liền thân phận người dân Việt Nam. Các bạn đừng vì lòng tự ti, đừng vì a dua, tuyên truyền, mà tự chối bỏ lá cờ của mình.
Tôi chọn đứng dưới lá cờ Vàng vì nó chân thật, nó gắn liền với thân phận của mình và thân phận của tất cả người dân Việt Nam. Biết bao nhiêu người đã hy sinh, để gìn giữ nó!
(Việt BF)




Hội Tết Sinh Viên Thành Công Lớn! Với Hàng Ngàn Người Tham Dự!

-Trưa hôm qua, Thứ Bảy 25-01-2025, Hội Tết Sinh Viên tại San Jose đã được tổ chức lần đầu tiên thật đông vui tại khuôn viên Khu thương mại Grand Century Mall trên đường Story Rd với hàng ngàn đồng hương và Quan Khách, cư dân trong Thành phố tham dự.
Sau đây là một vài hình ảnh phần khai mạc ngày Hội Tết, xin được chia xẻ cùng Quý Vị và Các Bạn, Nếu gần gũi, có dịp mời ghé Hội Tết Xuân ngắm hoa trái, sắc màu trong dịp cuối tuần đầy nắng vàng trải rộng trên cao...cùng khuyến khích nhiệt tình của các Em Sinh Viên tiếp nối thế hệ cha anh trong những Sinh hoạt Cộng Đồng đầy Tình Thân ái.

(Dinh Mac)


Báo động: Sài Gòn bị ô nhiễm không khí nặng thứ nhì trên thế giới!


(Người đi xe gắn máy ở Sài Gòn.)
-Hôm 24/1, thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số ô nhiễm không khí tệ thứ hai trên thế giới, chỉ vài tuần sau khi thủ đô Hà Nội bị xếp loại ô nhiễm không khí hàng đầu địa cầu.
Theo khảo sát của tổ chức giám sát không khí IQAir hôm 24/1, các đô thị Đông Nam Á như thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh và Bangkok nằm trong số 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong đó thành phố đông dân nhất của Việt Nam ô nhiễm thứ hai, theo hãng tin Reuters.
Tại Tp.HCM, đô thị lớn nhất Việt Nam, IQAir đo được nồng độ bụi mịn cao gấp 11 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo IQAir, hôm 24/1, chỉ số chất lượng không khí ở thành phố này từ 8h-9h sáng cao đến mức 225 trên thang AQI, tức lượng bụi mịn là 225 micromet trên 1 mét khối, bị đánh dấu màu tím với cảnh báo là “chất lượng không khí rất xấu”.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là thước đo nồng độ chất ô nhiễm không khí trong tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh và các nguy cơ sức khỏe liên quan của chúng. IQAir dựa theo tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (NAAQS) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) để tính toán AQI.
AQI được đo trên thang bậc từ 0 tới 500, với 0 là chất lượng không khí tuyệt hảo còn 500 là nguy hiểm tức thì. Thông thường, chỉ số AQI dưới 100 là chấp nhận được, còn trên 100 bị xem là không tốt cho sức khỏe.
Ngày 14/1, cũng theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, với chỉ số AQI ở mức 187 và 153, Tp.HCM và Hà Nội lần lượt xếp thứ 6 và 18 trong bảng xếp hạng những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đưa tin.

Trước đó, hôm 7/1, cũng theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 8h04 sáng, thủ đô Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 272, đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, cũng với chất lượng không khí ở mức tím, mức “rất xấu”.

Số liệu đo lường từ cổng thông tin quan trắc môi trường của Ủy ban Nhân dân Hà Nội vào sáng ngày 3/1 cho thấy AQI ở nhiều địa bàn Hà Nội ở mức trên 200, cũng rơi vào mức cảnh báo tím.
Trước việc bị ô nhiễm không khí nặng, chính quyền Hà Nội phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm không khí và kêu gọi người dân đeo khẩu trang, bảo vệ mắt.
IQAir là tổ chức toàn cầu cung cấp các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ.
Ô nhiễm không khí là do việc đốt rơm rạ, cây trồng, kết hợp với ô nhiễm công nghiệp và giao thông đông đúc.
Gần Việt Nam, tại thủ đô Thái Lan, sương mù dày đặc được nhìn thấy bao phủ đường chân trời của thành phố.
Người lao động, đặc biệt là những người dành phần lớn thời gian ở ngoài trời, đang phải chịu đựng, theo Reuters.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng các công ty và cơ quan chính phủ nên cho phép nhân viên làm việc tại nhà để giảm việc sử dụng ô tô và các công trường xây dựng nên sử dụng tấm che bụi.


Ông Hegseth được chuẩn thuận với tỷ lệ phiếu sít sao, trở thành bộ trưởng quốc phòng Mỹ


(Ông Pete Hegseth được Tổng thống Trump của Mỹ chọn làm bộ trưởng quốc phòng)
-Ông Pete Hegseth giành đủ số phiếu bầu hôm thứ Sáu 24/1 và trở thành tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ, đây là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Donald Trump sau khi có sự phản đối dữ dội của đảng Dân chủ và thậm chí của cả một số đảng viên Cộng hòa đối với ứng cử viên gây tranh cãi của ông.
Ông Hegseth được chuẩn thuận sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 50-50 tại Thượng viện và Phó Tổng thống JD Vance đã vào Thượng viện để phá vỡ thế cân bằng với cương vị là chủ tịch Thượng viện. Đã có 3 đảng viên Cộng hòa cùng với toàn bộ các đảng viên Dân chủ và độc lập bỏ phiếu chống.

Từng là nhân vật nổi tiếng của kênh Fox News và là cựu chiến binh đã nhận nhiều huân chương, huy chương, ông Hegseth hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi lớn tại Lầu Năm Góc.
Ông là ứng cử viên gây chia rẽ nhiều nhất trong quá trình đi đến vị trí cao nhất của quân đội Hoa Kỳ, là chức vụ mà lâu nay vốn thuộc về những ứng cử viên có kinh nghiệm sâu rộng trong việc điều hành các tổ chức lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng.
Đảm nhận chức bộ trưởng quốc phòng, ông Hegseth sẽ lãnh đạo 1,3 triệu quân nhân đang tại ngũ và gần 1 triệu nhân viên dân sự làm việc cho quân đội Mỹ, là bộ máy có ngân sách hàng năm gần 1 nghìn tỷ đô la.

Hồ sơ đề cử ông gặp nhiều sóng gió vì có một loạt những cáo buộc, bao gồm một cáo buộc trong tuần này của chị dâu cũ của ông, bà ấy nói rằng ông đã ngược đãi người vợ thứ hai đến mức bà này phải trốn trong tủ quần áo và có một mật hiệu để sử dụng với bạn bè trong trường hợp bà cần được giải cứu. Ông Hegseth đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.
Ông Trump rất kiên định bảo vệ sự lựa chọn của mình và ông đã gây áp lực mạnh lên những đảng viên Cộng hòa để họ ủng hộ ông Hegseth, 44 tuổi.
Ông Hegseth đã chỉ trích các sáng kiến về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong quân đội, và trong cuốn sách mới nhất của mình, ông đã đặt câu hỏi liệu có phải vị tướng hàng đầu của Mỹ có được chức vụ chỉ vì ông ấy là người da đen hay không.
Trong nhiều năm, ông Hegseth cũng phản đối mạnh mẽ việc phụ nữ nắm các vai trò tác chiến nhưng đã rút lại lập trường đó khi ông vận động sự ủng hộ để được chuẩn thuận.

Đã có một số lời truyền miệng làm dấy lên mối lo ngại về ông Hegseth, bao gồm cả cáo buộc về hành vi tấn công tình dục năm 2017 nhưng cáo buộc đó không dẫn đến việc khởi tố và ông Hegseth đã phủ nhận. Tấn công tình dục là một vấn đề dai dẳng trong quân đội Mỹ.
Cũng có những cáo buộc là ông Hegseth uống rượu quá nhiều và quản lý tài chính kém cỏi tại các tổ chức cựu chiến binh. Ông đã cam kết sẽ kiêng rượu nếu được chuẩn thuận và nói rằng ông đã mắc lỗi về tài chính nhưng phủ nhận chuyện có sai phạm.


Mỹ dừng viện trợ nước ngoài trên diện rộng sau khi TT Trump ra lệnh rà soát


(USAID là cơ quan phân phối viện trợ của Mỹ đến nhiều nước.)
-Hôm thứ Sáu 24/1, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành lệnh "dừng thực hiện" đối với tất cả các khoản viện trợ nước ngoài hiện có và tạm dừng các khoản mới, theo một công điện mà Reuters xem được. Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tạm dừng để rà soát xem liệu việc cấp viện trợ có phù hợp với chính sách đối ngoại của ông hay không.
Công điện, được Ngoại trưởng Marco Rubio duyệt, viết rằng các khoản tài trợ quân sự cho Israel và Ai Cập được miễn áp dụng. Không có quốc gia nào khác được đề cập trong công điện.
Hoa Kỳ là nước cấp viện trợ lớn nhất trên toàn cầu - trong năm tài chính 2023, quốc gia này đã giải ngân 72 tỷ đô la tiền viện trợ.
Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức hôm 20/1, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ phát triển nước ngoài trong 90 ngày cho đến khi xem xét lại hiệu quả và mức độ nhất quán với chính sách đối ngoại của ông.

Công điện của bộ ngoại giao Mỹ viết rằng văn bản này có hiệu lực ngay lập tức, theo đó, các quan chức cấp cao "phải đảm bảo rằng, ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, sẽ không có cam kết mới nào được đưa ra về viện trợ nước ngoài" cho đến khi ông Rubio ra quyết định sau khi rà soát.
Công điện chỉ đạo rằng đối với các khoản viện trợ nước ngoài hiện có, cần phải ra lệnh dừng thực hiện ngay lập tức cho đến khi được ông Rubio xem xét.
Một viên chức thuộc Cơ quan Viện trợ Quốc tế của Mỹ (USAID) yêu cầu giấu tên nói rằng các viên chức chịu trách nhiệm về các dự án ở Ukraine đã được yêu cầu dừng mọi công việc.
Trên bình diện rộng, theo công điện, "quyết định có tiếp tục không, điều chỉnh hay chấm dứt các chương trình sẽ do ông Rubio đưa ra" sau khi xem xét trong 85 ngày tới. Cho đến lúc đó, ông Rubio mới có thể chấp thuận các trường hợp miễn áp dụng.
Ông Rubio đã cho miễn áp dụng đối với viện trợ lương thực khẩn cấp, theo công điện. Văn bản này của bộ ngoại giao Mỹ cũng viết rằng cho đến nay ông Rubio đã chấp thuận miễn áp dụng đối với "tài trợ quân sự nước ngoài dành cho Israel và Ai Cập và các chi phí hành chính, bao gồm cả tiền lương, cần thiết để quản lý tài trợ quân sự nước ngoài".
Israel nhận được khoảng 3,3 tỷ đô la viện trợ quân sự của Mỹ hàng năm, trong khi Ai Cập nhận khoảng 1,3 tỷ đô la.
Theo đề nghị từ chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden gửi đến quốc hội Mỹ, các nước được nêu tên để nhận các khoản tài trợ như vậy vào năm 2025 bao gồm Ukraine, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania, Đài Loan, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Djibouti, Colombia, Panama, Ecuador, Israel, Ai Cập và Jordan.


Dân biểu Derek Trần nêu ý kiến về việc TT Trump ân xá nhiều người trong vụ 6/1


(Sự kiện ngày 6/1/2021 ở Tòa Quốc Hội Hoa Kỳ.)
-Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Derek Tran bày tỏ sự thất vọng trước việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký lệnh đặc xá cho các phạm nhân gây bạo loạn ở tòa nhà quốc hội ngày 6/1 cách nay 4 năm.
“Tôi vô cùng thất vọng vì quyết định này. Bất kỳ ai bị kết án vì hành hung một sĩ quan cảnh sát đều không có quyền quay trở lại đường phố của chúng ta”, ông Tran thuộc đảng Dân chủ viết trên trang X hôm 22/1.
“Chúng ta phải hỗ trợ cộng đồng thực thi pháp luật -- chứ không phải những tên tội phạm đã gây nguy hiểm cho họ”, vị dân biểu gốc Việt nhận định.

Ông Tran nhậm chức dân biểu liên bang hôm 3/1, nắm nhiệm kỳ 2 năm, trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên của tiểu bang California tại Hạ viện Mỹ. Ông đại điện cho địa hạt bầu cử số 45 có đông người gốc Việt trong tiểu bang.
Ngày 20/1, ngay trong ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa đã ký lệnh ân xá cho khoảng 1.500 người có liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol, tức tòa nhà quốc hội Mỹ, vào ngày 6/1/2021.
Vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã dành những giờ đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình để xóa án tích của hơn 200 người đã nhận tội tấn công cảnh sát trong vụ bao vây Điện Capitol và trả tự do cho những người bị kết tội cố gắng lật đổ chính phủ, ân xá cho hơn 1.500 người bị buộc tội trong cuộc nổi loạn nổ ra sau khi ông Trump từ chối chấp nhận thất bại của mình trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tổng thống Trump hôm 21/1 bảo vệ quyết định ân xá này, nói rằng ông ban hành lệnh ân xá vì trong nhiều trường hợp, “những người này đã thụ án một thời gian dài và tôi đã đưa ra quyết định ân xá”.
Sắc lệnh của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cấp “một lệnh ân xá đầy đủ, toàn diện và vô điều kiện cho tất cả các cá nhân khác bị kết án về các hành vi phạm tội liên quan đến các sự kiện xảy ra tại hoặc gần Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, 2021”, theo sắc lệnh do Nhà Trắng đăng tải.
Ngay sau khi ông Trump ký sắc lệnh, Dân biểu Nancy Pelosi, đảng viên Dân chủ, đại diện cho cử tri địa hạt 11 của bang California, đã chỉ trích lệnh ân xá này.
Trong một thông cáo ngày 20/1, nữ cựu Chủ tịch Hạ viện cho rằng tân tổng thống đã quay lưng lại với những nhân viên cảnh sát “đã hy sinh bản thân” và “đã bảo vệ nền dân chủ trong ngày đen tối đó”.

Bà nhấn mạnh nước Mỹ không được quên lòng dũng cảm phi thường của họ, được bà gọi là “những anh hùng lực lượng thực thi pháp luật”.
Trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 23/1, Tổng thống Trump tiếp tục bảo vệ lệnh ân xá gây tranh cãi của mình đối với những người bị cáo buộc gây bạo loạn ngày 6/1, khẳng định rằng họ hầu hết đều “hoàn toàn vô tội” mặc dù họ đã bị kết án.
Ông Trump nói: “Họ bị đối xử như những tội phạm tồi tệ nhất trong lịch sử. Và bạn biết họ đến đó để làm gì không? Họ phản đối cuộc bỏ phiếu”.
Trong sắc lệnh hành pháp của mình vào tối 20/1, ông Trump nói ông đang chấm dứt “sự bất công quốc gia nghiêm trọng đã gây ra cho người dân Mỹ trong 4 năm qua” để bắt đầu “quá trình hòa giải dân tộc”.
Hôm 22/1, khi được các phóng viên hỏi về lệnh ân xá của Tổng thống Donald Trump, ông Mike Johnson, đương kim Chủ tịch Hạ viện, đảng viên Cộng hòa, đáp: “Chúng tôi không nhìn lại phía sau. Chúng tôi nhìn về phía trước”, theo đài CNN.
Chỉ vài giờ sau, ông Johnson tuyên bố thành lập một tiểu ban chuyên trách mới để tiếp tục cuộc điều tra của đảng Cộng hòa liên quan đến sự kiện ngày 6/1, bởi vì “còn nhiều việc phải làm”. Ông cho biết thêm rằng đảng Cộng hòa cũng sẽ điều tra các lệnh ân xá do Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ đưa ra khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ, vẫn theo CNN.


Chính quyền Trump nói, việc đổi tên "Vịnh Mỹ" giờ đã chính thức!



(Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Milton trong Vịnh Mexico trước khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ, ngày 9 tháng 10 năm 2024).
-Bộ Tài nguyên của chính quyền Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã chính thức đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ và đỉnh núi Denali ở bang Alaska thành Núi McKinley.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đổi tên như một phần trong một loạt hành động hành pháp vài giờ sau khi nhậm chức vào ngày thứ Hai, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
"Theo chỉ đạo của Tổng thống, Vịnh Mexico giờ sẽ chính thức được gọi là Vịnh Mỹ và đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ sẽ một lần nữa mang tên Núi McKinley," Bộ Tài nguyên cho biết trong một phát biểu
Trước đây, đỉnh núi cao chót vót của Alaska được gọi là Núi McKinley để vinh danh cựu Tổng thống Mỹ William McKinley, nhưng đã được đổi tên thành Denali - có nghĩa là 'cao' trong tiếng bản địa Koyukon - vào năm 1975 theo yêu cầu của bang này.
"Những thay đổi này tái khẳng định cam kết của Quốc gia trong việc bảo tồn di sản phi thường của Hoa Kỳ và bảo đảm rằng các thế hệ người Mỹ tương lai sẽ tôn vinh di sản của những người anh hùng và tài sản lịch sử của đất nước," bộ nói.

Trong phát biểu nhậm chức vào ngày thứ Hai, ông Trump nói ông McKinley, người theo Đảng Cộng hòa làm tổng thống từ năm 1897 đến năm 1901, "đã làm cho đất nước chúng ta trở nên rất giàu có thông qua thuế quan và tài năng - ông ấy là một doanh nhân bẩm sinh." Ông McKinley lãnh đạo nước Mỹ trong thời kì bành trướng, giành được Hawaii, Guam và Puerto Rico làm lãnh thổ.
Sau đó, Hawaii trở thành một bang của Mỹ.
Dù ông Trump có thể chỉ đạo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ thay đổi cách gọi Vịnh Mexico, nhưng việc đổi tên như vậy khó có thể được công nhận trên toàn thế giới.
Mexico, giống như Mỹ, có đường bờ biển dài bao quanh vùng nước này, đã tuyên bố rằng tên Vịnh Mexico được công nhận trên toàn thế giới và đã được sử dụng làm tham chiếu hàng hải trong hàng trăm năm qua.
Đầu tháng này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã nói đùa rằng Bắc Mỹ, bao gồm cả Mỹ, nên được đổi tên thành "Mỹ thuộc Mexico" - một cái tên lịch sử được sử dụng trên những bản đồ đầu tiên của khu vực này.


Tin Việt Nam Hôm Nay
Việt Nam 'Hoan Nghênh' Phán Quyết của Tòa Nam Hàn Bồi Thường Nạn Nhân Vụ Thảm Sát 1968

-Hôm 22/1/2025, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng phán quyết của Tòa Phúc thẩm Hán Thành đã phản ánh "một sự thật lịch sử", đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam muốn có các hành động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.
"Việt Nam hoan nghênh phán quyết vừa qua của Tòa Phúc thẩm Hán Thành, một phán quyết phản ánh sự thật lịch sử, góp phần hiện thực hóa tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", truyền thông trong nước đưa tin, dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.
"Với quan điểm này, Việt Nam mong muốn cùng Nam Hàn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; có các hành động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước", vẫn lời bà Hằng.

Tòa Phúc thẩm ở Nam Hàn hôm 17/1 tuyên bố giữ nguyên bản án Sơ thẩm trong vụ kiện của bà Nguyễn Thị Thanh, một nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát năm 1968, đòi chính phủ Nam Hàn phải có trách nhiệm đối với một vụ thảm sát do binh lính nước này gây ra trong Chiến tranh Việt Nam, hãng thông tấn Yonhap cho biết.
Bản án Sơ thẩm do Tòa án quận trung tâm Hán Thành tuyên hồi tháng 2/2023 yêu cầu chính phủ Nam Hàn bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh, người đâm đơn kiện, số tiền là 30 triệu Won, tương đương 522 triệu đồng, và thiệt hại phát sinh do trì hoãn.
Trong đơn kiện trước đó, bà Thanh yêu cầu chính phủ Nam Hàn chịu trách nhiệm vì bà đã mất người thân trong vụ thảm sát do quân đội Nam Hàn thực hiện vào năm 1968, khiến 70 người dân thiệt mạng tại làng Phong Nhị, phường Diễn An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Nam Hàn thừa nhận trách nhiệm của nước này trong vụ thảm sát và yêu cầu bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát trong Chiến tranh Việt Nam, mà khi ấy Nam Hàn tham gia cuộc chiến với tư cách là đồng minh của chính phủ Hoa Kỳ.


Đề Xuất 'Bỏ Công An Cấp Huyện' Được Báo Nhà Nước Đưa Tin Trở Lại



(Hình AP: Công an đang khai triển nhằm hạn chế người dân biểu tình ở Hà Nội trong ngày 9/12/2012.)
-Thông tin về kế hoạch bỏ bộ máy công an cấp huyện được báo chí nhà nước đưa tin trở lại.
Trước đó, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã đưa tin về việc thông tin 'bỏ công an cấp huyện' đột ngột bị gõ bỏ khỏi các trang báo điện tử trong nước, chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang công bố đề xuất trên vào ngày 7/1/2025.
Hiện tại Bộ Công an đang được tổ chức theo mô hình bốn cấp, gồm: cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện, và cấp xã.
Bộ trưởng Lương Tam Quang trong bài phát biểu hôm 7 tháng 1 đã tiết lộ ngành này chủ trương bỏ công an cấp huyện, nhằm thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy, theo yêu cầu của Nghị quyết 18.

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của đảng Cộng sản, có nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn. Đây cũng là văn bản được Tổng Bí thư Tô Lâm sử dụng để làm đòn bẩy cho tham vọng thu nhỏ bộ máy mà ông đưa ra kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2024.
Việc báo chí nhà nước đưa tin trở lại kế hoạch tin giản bộ máy của ngành Công an, diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng sản đang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với nội dung làm việc chính bao gồm sắp xếp lại bộ máy và công tác cán bộ.
Hiện không có thông tin cụ thể về số phận của các thành viên thuộc bộ máy công an cấp huyện, liệu sẽ mất việc như xảy ra đối với công, viên chức của các bộ ngành bị giải thể, sáp nhập khác, hay sẽ được bố trí nhiệm vụ mới?
Bộ Công an thông báo là sẽ đưa ra hướng dẫn đối với công an các tỉnh nhằm thực hiện đề án 'bỏ công an cấp huyện'.
Cũng không rõ chính xác số lượng thành viên của ngành công an đang công tác tại cấp huyện bị ảnh hưởng, bởi quân số của ngành này được liệt vào dạng thông tin mật.


Việt Nam Phá Đường Dây Rửa Tiền 1,2 Tỉ Mỹ Kim


(Hình REUTERS: Một nhân viên ngân hàng đang đếm tiền Mỹ kim tại một chi nhánh ở Hà Nội. Công an Việt Nam vừa phá một đường dây rửa tiền 1,2 tỉ Mỹ kim, trong đó bao gồm cả nhân viên ngân hàng.)
-Theo thông tấn xã AFP và truyền thông trong nước, Công an Việt Nam cho biết họ đã bắt giữ 5 người và phá một đường dây rửa tiền đã đưa 1,2 tỉ Mỹ kim tiền mặt bất hợp pháp từ ngoại quốc vào Việt Nam.
Ghi nhận của hãng tin Pháp cho thấy từ năm 2022 đến năm 2024, các thành viên của đường dây này, trong đó bao gồm cả nhân viên ngân hàng, đã làm giả thẻ căn cước và con dấu ngân hàng để thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng.
Trong một tuyên bố hôm 22/1/2025, Công an được thông tấn xã AFP trích lời cho biết rằng các tài khoản này được sử dụng để chuyển và hợp pháp hóa số tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc từ ngoại quốc về Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1,2 tỉ Mỹ kim (30.000 tỉ đồng).

Theo ANTV, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm một nhân viên ngân hàng. Công an cho biết đây là vụ rửa tiền lớn nhất từng bị phát giác tại thành phố ven biển miền Trung này.
Ghi nhận của Báo Tin tức và VietNamNet cho biết công an đã thu giữ 122 con dấu giả và bản sao gốc của 40 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo các báo trong nước, công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.
Vào tháng 10, bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan đã bị kết án tù chung thân vì tội rửa tiền, mặc dù bà đang kháng cáo bản án. Nhà phát triển bất động sản này đã bị tuyên án tử hình vì tội gian lận với tổng số tiền lên tới 27 tỉ Mỹ kim trong một vụ án riêng biệt.
Việt Nam là thành viên chính thức của Nhóm Á Châu-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Vấn đề rửa tiền được đề cập lần đầu tiên trong Bộ luật hình sự năm 1999. Sau đó, Việt Nam đã đưa các điều khoản sửa đổi và bổ sung để chống rửa tiền vào Bộ luật hình sự năm 2015.
Theo Viet Nam News, luật mới nhất về chống rửa tiền do Quốc hội Việt Nam thông qua có hiệu lực vào tháng 3/2023. Ngoài ra, một Cục Phòng chống rửa tiền mới dự kiến sẽ được thành lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) trong năm 2025.


Phi Luật Tân Bắt Giữ 18 Người Việt Nam và Trung Quốc Bị Tình Nghi Lừa Đảo Trên Mạng


(Hình Philippines National Police Anti-Cybercrime Group via AP, tư liệu: Một cuộc đột kích của cảnh sát Phi Luật Tân vào một ổ lừa đảo trực tuyến ở Las Pinas hồi tháng 6/2023.)
-Hôm 22/1/2025, Cục Điều tra Quốc gia (NBI) của Phi Luật Tân cho hay 18 người ngoại quốc gồm công dân của Việt Nam và Trung Quốc bị bắt giữ và khởi tố hình sự ở thành phố Paranaque vì họ dính líu vào hoạt động lừa đảo trên mạng, theo tin trên các trang PhilStar và Inquirer.
Hai trang tin cho biết các đặc vụ của NBI thực hiện hoạt động nghiệp vụ hôm 14/1 ở Paranaque, ngay gần thủ đô Manila, bao gồm khám xét, thu giữ và kiểm tra dữ liệu trên máy điện toán, dẫn đến việc bắt giữ 8 người Trung Quốc. Một nghi phạm Trung Quốc đã lọt lưới ngày hôm đó, PhilStar tường thuật.
Vẫn PhilStar đưa tin rằng NBI đã gửi tới cơ quan Công tố của Paranaque các hồ sơ khởi tố số nghi phạm này về hành vi gian lận liên quan đến máy điện toán theo các luật của Phi Luật Tân về chống tội phạm trên không gian mạng và chống lừa đảo tài khoản tài chánh.
Giám đốc NBI Jaime Santiago được trích lời nói rằng hoạt động nghiệp vụ đã dựa trên thông tin tình báo cho hay các nghi phạm đã tham gia vào việc lừa đảo về đầu tư, tiền điện tử, lừa đảo với vỏ bọc tình cảm, trộm cắp danh tính và các bẫy về giao tiếp kỹ thuật số.

Vào ngày tiếp theo, 15/1, các đặc vụ thuộc NBI đã bắt giữ thêm 10 nghi phạm, trong đó có 7 người Việt, vì có các hành vi lừa đảo về đầu tư và các dạng lừa đảo khác. Những người này cũng đã bị khởi tố, theo ông Santiago.
Tin tức của PhilStar và Inquirer không cho biết những nghi phạm kể trên có nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam hay không.
Theo báo Điện tử Chính phủ của Việt Nam, trong năm 2024 vừa qua, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh ở trong nước lại có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến và thiệt hại ước tính trong năm lên đến 18.900 tỉ đồng.
Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là mời gọi đầu tư; bên cạnh đó, lộ hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân vẫn ở mức báo động, báo Điện tử Chính phủ viết vào cuối tháng 12/2024.

Attachments area



Hội Tết Sinh Viên San Jose


Không có nhận xét nào: