Ông Donald Trump tin rằng Mỹ sẽ mua được Greenland Ông Donald Trump nhận định rằng nước Mỹ sẽ giành được quyền kiểm soát hòn đảo băng giá Greenland vì “tự do thế giới”. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ mua được Greenland”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với phóng viên trên Không lực Một ngày 25/1. “Tôi nghĩ người dân Greenland muốn được về với người Mỹ. Tôi không rõ Đan Mạch sẽ đưa ra yêu cầu gì. Nhưng tôi đánh giá họ không thân thiện nếu không đồng ý để Mỹ có được Greenland, bởi ý định mua Greenland là vì bảo vệ thế giới tự do”.
<!>
“Tôi cho rằng chúng ta sẽ giành được Greenland vì động thái này liên quan đến tự do thế giới”, Tổng thống Mỹ thứ 47 nói tiếp. “Nước Mỹ đủ năng lực đem tới tự do cho họ. Đan Mạch thì không”.
Đây là bình luận mới nhất của ông Trump sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Greenland “không phải để bán” trong cuộc điện đàm căng thẳng dài 45 phút với ông Trump mới đây. Thủ hiến Greenland Mute Egede tuyên bố sử dụng đất đai trên hòn đảo như thế nào là “việc của Greenland” nhưng mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ về quốc phòng và khai thác mỏ.
Ông Trump vốn nêu quan điểm mua hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực trong nhiệm kỳ đầu năm 2019, đồng thời nhấn mạnh Mỹ kiểm soát Greenland là điều cần thiết với an ninh quốc tế. Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến hòn đảo trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Mỹ.
Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch từ năm 1814, là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo nằm gần lục địa Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, với dân số khoảng 57.000 người.
Greenland được cho là rất giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm quặng sắt, chì, kẽm, kim cương, vàng, các nguyên tố đất hiếm, uranium và dầu. Hầu hết nguồn tài nguyên kể trên đều chưa được khai thác bởi 80% diện tích hòn đảo bị băng bao phủ. Giới nghiên cứu cũng đánh giá khu vực đáy biển xung quanh hòn đảo có trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Từ năm 1967, các đời chính phủ Mỹ đã có ít nhất 4 lần cân nhắc hoặc chính thức đặt vấn đề với Đan Mạch về thỏa thuận sang nhượng Greenland.
Ông Trump sẽ phục chức các quân nhân bị sa thải do từ chối tiêm vắc-xin COVID-19
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẽ phục chức và trả lương cho các quân nhân bị sa thải vì từ chối tiêm vắc-xin COVID-19. Ông cam kết thực hiện việc trên vì cho rằng những quân nhân này đã bị trục xuất một cách bất công khỏi quân đội khi phản đối quy định bắt buộc tiêm vấc-xin COVID-19.
Trước đó, khoảng 8.000 quân nhân đã bị buộc rời khỏi quân ngũ vì từ chối tiêm vắc-xin trong thời gian quy định bắt buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2023. Quân đội đưa ra một số ngoại lệ cho các vấn đề y tế hoặc phản đối vì lý do tôn giáo.
Số lượng quân nhân bị ảnh hưởng chiếm chưa đến 1% quân số, nhưng việc sa thải này đã gây ra khó khăn về chính trị cho chính quyền Biden và Lầu Năm Góc. Một số quân nhân đệ đơn kiện, nhằm cố gắng ở lại quân đội, cho rằng lệnh này là bất hợp pháp.
Được biết, Tổng thống Trump cũng thu hồi một số chính sách dưới thời ông Joe Biden nhằm giải quyết đại dịch COVID-19 và chuẩn bị cho đất nước trước các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong tương lai.
Tất cả đều được ban hành vào năm 2021 trong bối cảnh khủng hoảng, nhằm cường xét nghiệm, nghiên cứu phương pháp điều trị, cung cấp cứu trợ kinh tế và tăng cường hợp tác với các quốc gia trong trường hợp có thêm đại dịch.
Bên cạnh đó, trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Trump còn tuyên bố “chỉ có hai giới tính, nam và nữ”, đồng thời hứa sẽ “chấm dứt chính sách của chính phủ nhằm cố gắng đưa vấn đề chủng tộc và giới tính vào mọi khía cạnh đời sống, cả công cộng lẫn riêng tư”.
DeepSeek của TQ gây ra đợt bán tháo cổ phiếu AI toàn cầu, Nvidia mất khoảng 593 tỷ USD
Các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu vào thứ Hai (27/1) vì họ lo ngại rằng sự xuất hiện của một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ của Trung Quốc sẽ đe dọa đến sự thống trị của các công ty AI hàng đầu hiện tại như Nvidia, khiến giá trị thị trường của nhà sản xuất chip hàng đầu Hoa Kỳ này giảm 592,7 tỷ USD
Tuần trước, công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek đã ra mắt trợ lý AI miễn phí mà họ cho biết sử dụng ít dữ liệu hơn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các dịch vụ trợ lý AI hiện tại. Đến thứ Hai (27/1), trợ lý AI này đã vượt qua đối thủ ChatGPT của Hoa Kỳ về lượt tải xuống từ cửa hàng ứng dụng của App Store của Apple.
Mô hình DeepSeek-V3, ra mắt vào ngày 10 tháng 1, đã sử dụng chip H800 có khả năng thấp hơn của Nvidia để đào tạo, chi phí chưa đến 6 triệu USD.
Trong khi, theo bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của DeepSeek, DeepSeek-R1, được phát hành vào tuần trước, có giá thành rẻ hơn từ 20 đến 50 lần so với mô hình o1 của OpenAI, tùy thuộc vào nhiệm vụ.
Điều này khiến chỉ số Nasdaq tại Hoa Kỳ giảm 3,1% vào thứ Hai (27/1). Nvidia giảm sâu nhất gần 17%, đánh dấu mức giảm kỷ lục trong một ngày về vốn hóa thị trường đối với một cổ phiếu Phố Wall, theo dữ liệu của LSEG.
Mức lỗ vốn hóa thị trường của Nvidia vào thứ Hai (27/1) cao hơn gấp đôi so với kỷ lục một ngày trước đó, cũng do Nvidia tạo lập vào tháng Chín năm ngoái.
Cổ phiếu tiếp theo gây sức ép lớn nhất lên Nasdaq là nhà sản xuất chip Broadcom Inc, giảm 17,4%, tiếp theo là Microsoft, công ty hỗ trợ ChatGPT, giảm 2,1% và sau đó là Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 4,2%.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 9,2%, mức giảm phần trăm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và công ty giảm mạnh nhất là Marvell Technology, giảm 19,1%.
Trước khi cổ phiếu Hoa Kỳ giảm sâu, đã xảy ra tình trạng bán tháo ở châu Á, với SoftBank Group của Nhật Bản giảm 8,3% và lan sang châu Âu, nơi ASML giảm 7%.
“Nếu đúng là DeepSeek là ‘bẫy chuột tốt hơn’ theo nghĩa đen, thì điều đó có thể phá vỡ toàn bộ câu chuyện về AI đã giúp thúc đẩy thị trường trong hai năm qua“, ông Brian Jacobsen, nhà kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management ở Menomonee Falls, Wisconsin cho biết.
“Điều đó có thể có nghĩa là nhu cầu về chip ít hơn, nhu cầu sản xuất điện lớn để cung cấp nhiên liệu cho các mô hình ít hơn và nhu cầu về các trung tâm dữ liệu quy mô lớn ít hơn“, ông Jacobsen nói thêm.
Sự cường điệu xung quanh AI đã thúc đẩy dòng vốn lớn đổ vào cổ phiếu của các công ty công nghệ trong 18 tháng qua, làm tăng định giá và đưa thị trường chứng khoán lên mức cao mới.
Mới chỉ vào thứ Tư tuần trước (23/1), cổ phiếu liên quan đến AI của Hoa Kỳ đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch của khu vực tư nhân về khoản đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI thông qua một dự án liên doanh được gọi là Stargate.
Kể từ đó, SoftBank đã công bố cam kết 19 tỷ USD để giúp tài trợ cho liên doanh Stargate, các bên ủng hộ khác của dự án đầu tư tư nhân này bao gồm nhà phát triển ChatGPT OpenAI và Oracle. Cổ phiếu của OpenAI và Oracle đã giảm 13,8% vào thứ Hai (27/1).
Nhà phân tích Adrian Cox của Deutsche Bank đã viết trong một ghi chú nghiên cứu vào thứ Hai (27/1) rằng DeepSeek đang “gieo mầm nghi ngờ vào cách tiếp cận ‘càng lớn càng tốt’ đã thúc đẩy cuộc đua AI cho đến nay“.
Tuy nhiên, ông Cox cho biết “AI rẻ hơn có thể có nghĩa là AI nhiều hơn, với sự bùng nổ trong các ứng dụng thực tế khi AI có sẵn ở vô số dạng trên mọi thiết bị có thể hình dung được“.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét