Chủ tịch Hạ viện Johnson khẳng định Điện Capitol sẽ vẫn thượng cờ trong ngày nhậm chức của ông Trump Tổng thống Biden đã hạ lệnh treo cờ rủ cho đến ngày 28/1 (30 ngày) để tưởng nhớ sự ra đi của cựu Tổng thống Jimmy Carter vừa qua đời hôm 29/12. Tuy nhiên hôm thứ Ba (14/1), Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thông báo rằng cờ tại Điện Capitol sẽ được kéo lên hoàn toàn vào thứ Hai tuần tới, tức ngày 20/1, ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
<!>
Ông Johnson cho biết trong một tuyên bố: “Vào ngày 20/1, cờ tại Điện Capitol sẽ được treo cao hoàn toàn để kỷ niệm đất nước đoàn kết sau lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47 của chúng ta, ông Donald Trump. Cờ sẽ được hạ rủ xuống vào ngày hôm sau để tiếp tục vinh danh Tổng thống Jimmy Carter”.
Chủ tịch Hạ viện Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump và ngược lại ông Trump cũng rất hậu thuẫn đồng minh thân cận này. Chính sự ủng hộ gần đây của Tổng thống đắc cử Trump dành cho ông Johnson đã giúp ông xoa dịu sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa cực hữu đối với việc tái đắc cử vai trò Chủ tịch Hạ viện nhiệm kỳ mới.
Theo quy định về quốc kỳ, quốc kỳ Hoa Kỳ được treo rủ trong 30 ngày tại các tòa nhà của chính phủ liên bang, các cơ sở và tàu quân sự, tại các đại sứ quán Hoa Kỳ và các cơ sở khác trên khắp thế giới, để tưởng nhớ sự qua đời của một tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống.
Đầu tháng này, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng: “Tất cả những người theo đảng Dân chủ đều ‘vui sướng'” về việc treo cờ rủ trong lễ nhậm chức của ông.
“Không ai muốn chứng kiến điều này”, ông Trump lập luận. “Không người Mỹ nào có thể vui mừng về điều đó. Hãy cùng xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Quy định về quốc kỳ của Mỹ là không bắt buộc, điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật, ông Trump có thể hủy bỏ quy định này ngay sau khi nhậm chức tổng thống.
Hãng thông tấn AP quan sát thấy một lá cờ tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida, đã được kéo cao hết cột cờ vào thứ Hai (13/1).
Lá cờ tại câu lạc bộ Mar-a-Lago mà AP đề cập ở trên đã được treo rủ trong thời điểm diễn ra lễ tang của cựu Tổng thống Carter tại Nhà thờ quốc gia ở Washington, D.C., và lễ tang tại quê nhà Plains, Georgia của ông vào thứ Năm tuần trước, nhưng đã được kéo lên cao hoàn toàn bình thường trở lại trong những ngày sau tang lễ.
Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc Texas Greg Abbott hôm thứ Hai (13/1) đã thông báo rằng các lá cờ Hoa Kỳ tại Tòa nhà Quốc hội của tiểu bang ở Austin và tại tất cả các tòa nhà văn phòng của tiểu bang cũng sẽ được kéo cao hoàn toàn vào thứ Hai tuần tới (20/1) để đánh dấu lễ nhậm chức của ông Trump.
Ông Donald Trump:Thảm họa cháy rừng ở California như “vụ tấn công hạt nhân”
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã so sánh thảm họa cháy rừng ở bang California như hiện trường một vụ tấn công hạt nhân.
Ông Trump đã ví sự tàn phá của các vụ cháy rừng ở Los Angeles, California với một cuộc tấn công hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể tăng trong những ngày tới.
Ông chỉ trích ban lãnh đạo California, đặc biệt là Thống đốc Gavin Newsom, cho rằng sự quản lý không tốt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Các vụ cháy rừng bắt đầu từ tuần trước ở miền nam California đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, thiêu rụi hơn 16.000 ha và phá hủy hơn 12.000 công trình, làm tan hoang cả những khu dân cư.
Cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna báo cáo rằng vụ cháy Eaton đã cướp đi sinh mạng của 16 người và vụ cháy Palisades khiến 8 người thiệt mạng, trong khi vẫn còn 16 người mất tích.
Chính quyền dự đoán số người thiệt mạng sẽ tăng lên khi các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump dự đoán các đội cứu hộ sẽ phát hiện nhiều người tử vong hơn nữa và bày tỏ sự ngỡ ngàng trước quy mô tàn phá của thảm họa.
“Tôi tin rằng mức độ thiệt hại còn lớn hơn cả khi họ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Hàng km dài nhà cửa bị thiêu cháy thành tro. Không còn gì đứng vững”, ông Trump cho hay.
Ông cũng cho biết đã xem những “bức ảnh được giữ kín” về sự tàn phá, khẳng định rằng thảm họa này “còn tồi tệ hơn những gì bạn thấy trên truyền hình, nếu điều đó có thể tin được”.
Theo ước tính mới nhất của dịch vụ dự báo AccuWeather, các vụ cháy rừng đã gây ra thiệt hại từ 250 tỷ đến 275 tỷ USD, bao gồm thiệt hại tài sản, chi phí chữa cháy và gián đoạn hoạt động kinh tế.
Tổng thống đắc cử tiếp tục đổ lỗi cho ban lãnh đạo California về quy mô của thảm kịch, khẳng định rằng cuộc khủng hoảng có thể đã được ngăn chặn nếu nước từ Canada được phép chảy vào bang này và nếu các khu rừng được quản lý đúng cách.
Ông Trump đặc biệt cáo buộc Thống đốc Newsom ưu tiên các chính sách môi trường hơn mạng sống con người và kêu gọi ông từ chức.
Theo Wall Street Journal, ông Trump dường như đang cân nhắc một chuyến thăm dưới danh nghĩa cá nhân đến miền nam California để khảo sát thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra. Trong bài trả lời phỏng vấn với Newsmax, Tổng thống đắc cử cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia vào công cuộc tái thiết khu vực này.
Thống đốc Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng và kêu gọi các cơ quan liên bang hỗ trợ thêm trong việc xử lý các vụ cháy.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cũng đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa quy mô lớn, cho phép các nguồn lực liên bang được phân bổ để hỗ trợ công tác ứng phó và phục hồi.
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ông Biden đang cố phá hỏng mọi thứ trước khi ông Trump kế nhiệm
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba (14/1) cho biết chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang nỗ lực gây ra nhiều vấn đề cho Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông bước vào Nhà Trắng.
Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo khi được hỏi về lệnh trừng phạt mới toàn diện đối với ngành năng lượng Nga mà Washington công bố vào tuần trước.
Các biện pháp hạn chế nhắm vào hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn gồm – Gazprom Neft và Surgutneftegaz – cũng như các công ty con của họ, bao gồm Naftna industrija Srbije (NIS), công ty xử lý việc vận chuyển dầu của Nga đến Serbia và các quốc gia châu Âu lân cận. Các nhà cung cấp bảo hiểm liên quan, cũng như hơn 30 công ty dịch vụ mỏ dầu và hơn 180 tàu được sử dụng để giao dầu của Nga, cũng đã bị áp đặt các hạn chế.
Theo Ngoại trưởng Lavrov, hành động của chính quyền Biden đồng thời nhắm vào Serbia, Nga và ông Trump. Ông Trump trước đó đã bày tỏ sự sẵn sàng nối lại đối thoại với Moskva để cố gắng tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.
“Đảng Dân chủ có cách làm như vậy trong nền chính trị Hoa Kỳ để làm hỏng mọi thứ của chính phủ tiếp theo trước khi kết thúc nhiệm kỳ của họ,” ông Lavrov nói.
Ông Lavrov nhắc lại rằng điều tương tự đã xảy ra trước nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump khi Tổng thống Đảng Dân chủ sắp mãn nhiệm Barack Obama “đã trục xuất 120 nhà ngoại giao [Nga] ra khỏi Hoa Kỳ và thu giữ năm địa điểm thuộc sở hữu ngoại giao [Nga]” chỉ ba tuần trước lễ nhậm chức của người kế nhiệm.
“Toàn bộ vụ việc này không hề có lợi cho quan hệ Nga-Mỹ” năm 2017, ông Lavrov nhấn mạnh.
Nói về chính quyền Biden, Ngoại trưởng Nga cho rằng sau khi không giành được chiến thắng trong cuộc tái tranh cử, thì “từ góc độ đạo đức, ông [Biden] chỉ nên đợi đến khi [tổng thống đắc cử Trump nhậm chức vào ngày 20/1]; ông ta nên hiểu rằng người dân của ông muốn một kiểu chính sách khác”.
“Không, họ không muốn làm như vậy. Họ muốn làm hỏng mọi thứ,” ông Lavrov nhấn mạnh.
Các nhà điều tra Hàn Quốc đã bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol
Các nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào sáng thứ Tư (15/1, giờ địa phương) vì cáo buộc nổi loạn. Ông Yoon cho biết ông đã đồng ý tuân thủ những gì ông gọi là cuộc điều tra bất hợp pháp để tránh “đổ máu“.
Tổng thống Yooh cho biết ông đã tự nộp mình để thẩm vấn nhằm tránh bất kỳ hành vi bạo lực nào sau khi hơn 3.000 cảnh sát được điều động đến nơi ở của ông để bắt ông từ sáng sớm thứ Tư (15/1).
“Tôi quyết định phản hồi cuộc điều tra của CIO – mặc dù đó là một cuộc điều tra bất hợp pháp – để ngăn chặn một sự đổ máu đáng xấu hổ“, ông Yoon cho biết trong một tuyên bố, nhắc đến Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao (CIO) đang chỉ đạo cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông.
Sau đó, đoàn xe của ông Yoon được nhìn thấy rời khỏi nơi cư trú của ông tại một khu vực cao cấp được gọi là Beverly Hills của Seoul. Đoàn xe đến văn phòng điều tra nhưng nhanh chóng bị lực lượng an ninh bao vây và di chuyển ra phía sau tòa nhà, ông Yoon đi vào văn phòng từ lối này để tránh giới truyền thông.
Sau khi tiến hành bắt giữ ông Yoon, các nhà chức trách sẽ có 48 giờ để thẩm vấn tổng thống, và tiếp đó họ phải xin lệnh từ toà án để giam giữ ông trong tối đa 20 ngày hoặc phải thả ông ra.
Các luật sư của ông Yoon cho biết lệnh bắt giữ là bất hợp pháp vì nó được ban hành bởi một tòa án không đúng thẩm quyền và đội nhóm được thành lập để điều tra ông không có thẩm quyền pháp lý để làm như vậy. Một lệnh khám xét nơi cư trú của ông Yoon đã gọi ông là “kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn“.
Tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon hồi đầu tháng 12/2024 đã gây sốc cho người dân Hàn Quốc, làm rung chuyển nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và mở ra một giai đoạn bất ổn chính trị chưa từng có tại một trong những đối tác an ninh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bỏ phiếu luận tội và cách chức ông Yoon vào ngày 14 tháng 12.
Ngoài cuộc điều tra hình sự nêu trên, Tòa án Hiến pháp cũng đang cân nhắc xem liệu có nên duy trì luận tội của quốc hội và cách chức ông Yoon vĩnh viễn hay tha bổng và khôi phục quyền lực tổng thống cho ông.
Lãnh đạo đảng cánh tả Pháp kêu gọi cấm mạng xã hội X của ông Musk tại EU
Bà Marine Tondelier, lãnh đạo đảng chính trị Pháp The Ecologists, đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm đối với nền tảng mạng xã hội X trên toàn Liên minh châu Âu (EU), ít nhất là trong các giai đoạn bầu cử. Bà Tondelier cho rằng mạng xã hội X là mối đe dọa đối với nền dân chủ.
Trong chương trình Le Grand Jury của đài RTL hôm Chủ Nhật (12/1), bà Tondelierbày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội lên các quy trình dân chủ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa ông Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X, và các quan chức EU, những chính trị gia cáo buộc vị tỷ phú Hoa Kỳ can thiệp vào chính trị châu Âu.
“Đây không phải là vấn đề về tự do ngôn luận, mà là vấn đề về định hướng dư luận”, bà Tondelier tuyên bố. Bà Tondeliercũng nhấn mạnh sự tập trung quyền sở hữu truyền thông đang ngày càng gia tăng tại Pháp và trên toàn cầu, cáo buộc các “cá nhân siêu giàu” đang cố gắng “thu mua quyền lực [chính trị]” khi đã tích lũy đủ tài sản.
“Chúng ta cần phải tính đến mạng xã hội từ bây giờ. Nó là một phần của [quá trình] tạo dựng dư luận. Nó chi phối thực tế và tác động đến kết quả bầu cử”, bà Tondelier khẳng định. “Đây là điều nguy hiểm vì nó thách thức các nền dân chủ của chúng ta”, bà Tondelier bổ sung, đồng thời đề xuất cấm nền tảng mạng xã hội X trong các giai đoạn nhạy cảm như bầu cử.
“Mạng xã hội Twitter không chỉ gây phiền toái mà còn là mối hiểm họa. Việc từ bỏ nó là một câu hỏi hiển nhiên, nhưng như thế vẫn chưa đủ: nó cần phải bị cấm”, bà Tondelier viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Bà Tondelier cũng kêu gọi các đối tác của bà trong liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NPF) – tổ chức đã giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội trong kỳ bầu cử cơ quan lập pháp của Pháp hồi mùa hè vừa qua – chuyển sang sử dụng các mạng xã hội thay thế.
“Tôi sẽ rời bỏ nền tảng này [X], nhưng những người khác thì sao? Nó vẫn sẽ tác động đến thực tế. Nó vẫn sẽ góp phần làm bất ổn cho các cuộc bầu cử sắp tới”, bà Tondelier nhấn mạnh.
Ông Elon Musk đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn vào tháng 12/2024 khi tuyên bố rằng “chỉ có đảng AfD mới có thể cứu nước Đức”, một phát ngôn mà một số quan chức EU lên án là hành động can thiệp từ bên ngoài không thể chấp nhận. Trước đó, trong một bài viết trên tờ báo Đức Welt am Sonntag, ông Musk đã lên tiếng bảo vệ các chính sách của đảng cánh hữu AfD. Vào tuần trước, tỷ phú Elon Musk đã tổ chức một buổi phỏng vấn trên mạng xã hội X với bà Alice Weidel, ứng cử viên chức vị thủ tướng của đảng AfD trong kỳ bầu cử Đức sắp tới.
Ông Musk cũng đã xảy ra xung đột với cựu Ủy viên EU Thierry Breton, khi gọi ông Breton là “bạo chúa của châu Âu”, sau khi ông Breton dường như ủng hộ việc hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống Romania và cảnh báo về nguy cơ can thiệp từ bên ngoài trong các cuộc bầu cử Đức sắp tới.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot gần đây đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của ông Musk, kêu gọi Ủy ban châu Âu có lập trường cứng rắn hơn và sử dụng các cơ chế hiện có để chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Trong khi đó, ông Breton giải thích rằng các tuyên bố của ông nhằm bảo đảm sự tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU.
Trong những tuần gần đây, ông Musk, vị tỷ phú gốc Nam Phi, cũng đã chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer, cáo buộc ông này không giải quyết thỏa đáng vụ bê bối lâu năm liên quan đến các băng nhóm người Pakistan cũng như không điều tra nghiêm túc các vụ cưỡng hiếp hàng loạt trẻ em vị thành niên khi ông lãnh đạo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh từ năm 2008 đến 2013. Ông Musk cũng kêu gọi Washington can thiệp để “giải phóng” người dân Anh quốc khỏi “chính quyền bạo ngược” của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét