Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2025

ĐIỂM TIN 21/1/2025 - Long Đô


Mạng xã hội xôn xao khi ông Trump không đặt tay lên Kinh thánh trong lễ tuyên thệ Tổng thống Donald Trump đã quên đặt tay lên Kinh thánh khi tuyên thệ nhậm chức vào thứ Hai (20/1), khiến mạng xã hội bàn tán xôn xao với nhiều giả thuyết về hành động này.Ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông Trump sẽ sử dụng hai cuốn Kinh thánh trong lễ tuyên thệ, một cuốn ông được thân mẫu tặng vào năm 1955, và một cuốn của Tổng thống Lincoln. Các bức ảnh cho thấy rõ ràng ông Trump giơ tay phải lên và hạ tay trái xuống trong khi đệ nhất phu nhân Melania Trump giơ cả hai cuốn Kinh thánh.
<!>

Sự cố này có vẻ chỉ là một tai nạn vì cảnh quay video cho thấy bà Melania mới đang tiến lại gần tổng thống và chưa kịp giơ cuốn Kính thánh lên trước mắt ông Trump trong lễ tuyên thệ, thì Chánh án John Roberts đã bắt đầu. Ông Trump dường như không để ý và ông Roberts cũng không nhắc nhở, có thể ông cũng không để ý.

Một số người bảo thủ dường như đổ lỗi cho Chánh án Roberts.

“Chánh án Roberts vội vàng tuyên thệ trước khi [bà] Melania đến gần Tổng thống Trump nhưng ông không đặt tay lên Kinh thánh là điều hoàn toàn đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ cho Roberts“, một người dùng X viết.

“Không có ý xúc phạm nhưng người [chủ trì lễ] tuyên thệ Trump thậm chí còn không cho gia đình mình ông cơ hội bước vào và không bảo Trump đặt tay lên Kinh thánh. Ông ta bắt đầu tuyên thệ trước khi Melanie có thể bước tới. Thật vội vàng“, một người khác viết trên X.

“Hãy xem này. Thời gian không đúng. Melania không có mặt khi Thẩm phán Roberts bắt đầu tuyên thệ”, một người dùng X đăng video cho thấy rõ Chánh án Robert đã đọc lời tuyên thệ trước khi bà Melania cầm hai cuốn Kinh thánh tiến gần đến ông Trump.

Những người khác chỉ đơn giản là nêu bật lỗi của ông Trump. “Tại sao tay Trump không đặt trên Kinh thánh?” một tài khoản Cơ đốc giáo nổi tiếng đã viết trên X.

Sự kiện này khiến nhiều người nhớ lại một sự kiện lịch sử hy hữu trong lễ tuyên thệ nhậm chức lần đầu tiên của Tổng thống Barack Obama năm 2008: ông Obama phải tuyên thệ hai lần.

Trong lúc Chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ John Roberts đang đọc lời tuyên thệ, cả ông Roberts và ông Obama đã trao đổi ngắn gọn vài câu, dẫn đến việc ông Roberts nói nhầm thành: “Rằng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Hoa Kỳ một cách trung thành. (That I will execute the office of president to the United States faithfully)”. Trong khi thực tế, ông Roberts phải nói là: “Rằng tôi sẽ trung thành thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Hoa Kỳ. (I will faithfully execute the office of president of the United States)”.

Mặc dù nội dung cốt lõi của hai câu tương tự nhau, nhưng trạng từ “trung thành (faithfully)” đặt trước động từ “thực hiện (execute)” giúp nhấn mạnh sự trung thành và tận tụy trong hành động. Đây là cấu trúc thường gặp trong tiếng Anh trang trọng, đặc biệt trong bối cảnh nghi thức chính trị.

Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới


Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Hai (20/1), theo đó Hoa Kỳ sẽ bắt đầu rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo tờ Reuters, sắc lệnh này đã được dự đoán trước, vì ông Trump đã chỉ trích WHO kể từ năm 2020 về cách tiếp cận của tổ chức này trong việc quản lý đại dịch COVID-19. Ông đã đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ cho WHO, nhưng khi ông phải rời Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm 2020, kế hoạch này đã không được thực hiện.

Ông Trump cho biết WHO đã không hành động độc lập khỏi “ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO” và yêu cầu Hoa Kỳ “trả các khoản thanh toán quá nặng nề” không tương xứng với số tiền do các quốc gia lớn hơn khác cung cấp, chẳng hạn như Trung Quốc.

“WHO đã lừa chúng ta, mọi người đều lừa Hoa Kỳ. Điều đó sẽ không xảy ra nữa“, ông Trump phát biểu tại lễ ký sắc lệnh hành pháp về việc rút lui, ngay sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Động thái này có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ rời khỏi cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc trong vòng 12 tháng và ngừng mọi đóng góp tài chính cho công việc của tổ chức này.

Hoa Kỳ cho đến nay là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí của tổ chức này. Ngân sách hai năm gần đây nhất của WHO, cho giai đoạn 2024-2025, là 6,8 tỷ USD.

Lễ nhậm chức của Trump thu hút nhiều “ông trùm” công nghệ

Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã tuyên thệ nhậm chức. Ngoài sự tề tựu của các chính trị gia, một số CEO nổi tiếng trong ngành công nghệ cũng có mặt theo dõi buổi lễ.


Ông Trump đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tại Rotunda của Điện Capitol ở Washington, D.C. Những nhân vật công nghệ có ảnh hưởng tham dự lễ nhậm chức của ông bao gồm CEO Meta và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, người sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO của Tesla Elon Musk, CEO của Sundar Pichai, CEO của Apple Tim Cook và CEO nền tảng video ngắn Tik Tok Chu Thu Tư (Shou Zi Chew) cùng nhiều người khác.

AP bình luận đây là một sự thay đổi so với truyền thống. Những chiếc ghế gần tổng thống như vậy thường được dành riêng cho gia đình tổng thống, các cựu tổng thống và những vị khách danh dự khác.

Sự xuất hiện đáng chú ý của các nhân vật như Elon Musk làm nổi bật vai trò đáng kể mà những tỷ phú công nghệ có thể sẽ có trong chính quyền mới.

Fox News bình luận, mối quan hệ của ông Trump với thung lũng Silicon thay đổi 180 độ trong những tuần gần đây. “Những ông trùm công nghệ từng đối đầu nhau giờ đây đang tranh giành để được tổng thống ủng hộ.” Meta và Amazon mỗi bên quyên góp hơn 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump.

Bài phát biểu nhậm chức tổng thống của Trump kéo dài hơn 30 phút, dài hơn nhiều so với bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2017.

Trump nhấn mạnh sự trở lại Nhà Trắng của ông đại diện cho “tiếng nói của người dân Mỹ”, ông đứng trước mọi người là minh chứng cho việc không bao giờ nên nghĩ là một số điều sẽ không thể thực hiện được. Ở Hoa Kỳ, điều họ giỏi là thực hiện điều không thể.

Trong bài phát biểu của mình, Trump nhắc đến việc ông được Chúa cứu rỗi, ám chỉ việc ông thoát chết một cách kỳ diệu khỏi vụ ám sát tại cuộc vận động ở Pennsylvania vào tháng 7 năm ngoái.

Trump nói rõ ông còn sống vì một lý do, Chúa muốn ông xây dựng lại nước Mỹ và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nước Mỹ sẽ không thất bại. Thời đại hoàng kim vừa mới bắt đầu.

Trump cho biết với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ông tự tin và lạc quan rằng Hoa Kỳ đang ở giai đoạn đầu của một kỷ nguyên mới đầy thú vị.

Ông nhấn mạnh, sức mạnh quốc gia của Hoa Kỳ đã liên tục suy yếu, hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe của nước này không hoạt động tốt. Ông đã thề sẽ mang lại những thay đổi nhanh chóng cho đất nước.

Ông nói từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi và sẽ thay đổi rất nhanh chóng. Ông được bầu làm tổng thống để đảo ngược sự phản bội khủng khiếp, đảo ngược mọi sự phản bội đã diễn ra, và giúp người dân lấy lại đức tin, sự giàu có, dân chủ và thậm chí là tự do. Từ thời điểm này trở đi, thời đại suy tàn của nước Mỹ đã kết thúc.

Ông Trump đề cập rằng ông Elon Musk sẽ lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới, và nhấn mạnh rằng sau nhiều năm hạn chế bất hợp pháp và vi hiến đối với quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ, ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt mọi hoạt động kiểm duyệt và trả lại quyền tự do ngôn luận cho Hoa Kỳ.

Trump cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng lạm phát của Hoa Kỳ là do chi tiêu quá mức và giá năng lượng tăng cao. Ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia và chính phủ sẽ tiếp tục khoan dầu. Ông cũng sẽ chỉ thị cho nội các sử dụng thẩm quyền của mình để cố gắng hạ giá và sử dụng “vàng dưới chân” để làm cho nước Mỹ giàu có trở lại.

Ông đã trình bày chi tiết kế hoạch của mình cho ngành công nghiệp ô tô, trong đó sẽ bãi bỏ “lệnh bắt buộc sử dụng xe điện” và bắt đầu sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ một lần nữa với tốc độ mà không ai có thể tưởng tượng được chỉ vài năm trước.

Trump nói rằng ông sẽ ngay lập tức bắt đầu một cuộc cải cách thương mại toàn diện và sẽ ngay lập tức thành lập một Sở Thuế vụ, để thu tất cả các loại thuế quan và các loại thuế khác. Doanh thu sẽ đến từ các quốc gia nước ngoài và giấc mơ Mỹ sẽ sớm trở lại, sẽ thịnh vượng hơn trước.

Không có nhận xét nào: