Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI NGÀY 8/9/2020 - Hoa Tự Do

TT Trump tái đề cập việc hủy quan hệ với Trung QuốcReuters đưa tin, Tổng thống Trump hôm thứ Hai (7/9) đã đề cập trở lại ý tưởng cắt đứt mối quan hệ giữa hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc, nói rằng Mỹ sẽ không chịu thiệt hại sau việc này.“Bạn đề cập đến từ tách rời (decouple), đó là một từ thú vị”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau khi cho biết ông sẽ mang việc làm từ Trung Quốc trở lại nước Mỹ.“Chúng ta đã mất hàng tỷ đô la và nếu chúng ta không làm ăn với họ, chúng ta sẽ không mất hàng tỷ đô la. Nó được gọi là tách rời, vì vậy bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó”, ông Trump nói.<!>

Ông Trump nói thêm: “Chúng tôi sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ áp thuế đối với các công ty rời Mỹ để tạo việc làm cho Trung Quốc và các nước khác”.

Nhà lãnh đạo đối lập Nga thoát khỏi hôn mê

Nhà lãnh đạo đối lập điện Kremlin, Alexei Navalny, đã vượt qua tình trạng hôn mê và bắt đầu có các phản ứng, bệnh viện ở Đức điều trị cho ông thông báo hôm thứ Hai (7/9), theo Fox News.
Bệnh viện Charite ở Berlin cho biết tình trạng của ông Navalny đã được cải thiện và ông đã có thể phản ứng với những câu hỏi, nhưng “hậu quả lâu dài của vụ ngộ độc nghiêm trọng có thể sẽ không được loại trừ”.
Chính phủ Đức hôm 3/9 thông báo rằng các xét nghiệm được thực hiện trên các mẫu lấy từ cơ thể ông Navalny cho thấy kết quả dương tính với sự hiện diện của chất độc thần kinh Novichok.
Novichok, có nghĩa là “lính mới” trong tiếng Nga, ám chỉ một nhóm chất độc thần kinh do Liên Xô phát triển trong những năm 1970 và 1980 với mật danh Foliant. Một số biến thể của chất này được ước tính là độc hơn chất độc thần kinh VX (được dùng trong vụ ám sát Kim Jong Nam, anh trai của Kim Jong Un, năm 2017) từ 5 đến 8 lần, BBC đưa tin.

Lý do ông Trump giành được sự ủng hộ áp đảo từ công đoàn cảnh sát lớn nhất nước Mỹ

TT Trump giành sự ủng hộ áp đảo từ công đoàn cảnh sát lớn nhất nước Mỹ
Số phiếu tín nhiệm cho ông Trump trong công đoàn cảnh sát vượt xa đối thủ chính trị Joe Biden.
Trên đài Fox News hôm thứ Bảy (5/9), chủ tịch Fraternal Order of Police (FOP), công đoàn cảnh sát lớn nhất Hoa Kỳ, ông Patrick Yoes cho biết: 
“Tuyệt đại đa số nhân viên trong công đoàn cảnh sát đồng tình ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử, bởi vì Tổng thống Trump luôn mạnh mẽ kêu gọi ổn định ‘luật pháp và trật tự’, và sự hợp tác của cảnh sát với Tổng thống Trump cũng đã đạt được những kết quả có ý nghĩa”.

350.000 cảnh sát trong công đoàn ủng hộ TT Trump tái đắc cử

Ông Yoes nói: “Không giống các tổ chức khác, công đoàn cảnh sát cần một quá trình để đưa ra quyết định như vậy. Mỗi thành viên chúng tôi đều là một phần tử trong quá trình ấy, để cuối cùng chúng tôi có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Và đây là những gì đã xảy ra vào hôm thứ Sáu (4/9): Chúng tôi đã hoàn thành việc bỏ phiếu của các thành viên trên toàn quốc và tại mỗi tiểu bang nơi chúng tôi đặt trụ sở chúng tôi đều nhận được sự đồng tình ủng hộ – chúng tôi ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử”.
Ông Trump trích lại tuyên bố ủng hộ ông của 355.000 thành viên Công đoàn Cảnh sát Fraternal Order of Police trên Twitter cá nhân (ảnh chụp màn hình Twitter).
Tại cấp địa phương, một số thành viên cá nhân có thể sẽ ủng hộ ông Joe Biden, người được Đảng dân chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng Thống. Nhưng kết quả bỏ phiếu trên toàn quốc cho thấy đa số các thành viên trong công đoàn ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử.

Tại sao nhiều người trong công đoàn cảnh sát ủng hộ TT Trump?

Ngoài việc TT Trump rất ủng hộ và hỗ trợ lực lượng cảnh sát, duy trì luật pháp và trật tự, thì kinh nghiệm hợp tác với cảnh sát của TT Trump rất được ghi nhận.
Ông Yoes nói: 
“Trong bốn năm qua, chúng tôi đã hợp tác rất chặt chẽ với TT Trump trên nhiều phương diện. Một trong số đó là “Dự luật bước đầu tiên” (First Step Act). Đây là dự luật cải tổ cảnh sát lớn nhất  gần đây. Chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi tìm được cách cải thiện và hoàn thiện hệ thống tư pháp hình sự và chúng tôi chính là tổ chức lao động duy nhất kiên trì đối với mục tiêu này”.
Ông nói rằng nghiệp đoàn cảnh sát đã hợp tác với TT Trump nhiều lần cũng như thảo luận về sự ổn định của việc thực thi pháp luật và sau mỗi lần, họ đều đạt được những kết quả rất có ý nghĩa.
Ông Yoes cũng chỉ trích những thành phố cắt giảm ngân sách cảnh sát, nói rằng thành phố của họ sẽ phải đối mặt với bạo lực nghiêm trọng do thiếu lực lượng cảnh sát. Không chỉ vậy, nhiều thành phố thậm chí còn từ chối sự hỗ trợ của chính phủ liên bang và họ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
Đáng chú ý nhất là thành phố New York đã cắt giảm 1 tỷ USD ngân sách cho cảnh sát và cắt giảm hơn 1.200 vị trí cảnh sát. Theo báo cáo, kể từ tháng 6 đến ngày 23/8, gần 900 người đã bị bắn chết ở thành phố New York, so với cùng kỳ năm ngoái chỉ có 300 người. Tỷ lệ tội phạm và giết người ở Thành phố New York cũng đang gia tăng. Nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu đang cố gắng rời khỏi thành phố New York. Có báo cáo nói rằng, đã có ít nhất 400.000 người tạm thời rời khỏi thành phố New York.
Tháng 8 năm nay, công đoàn cảnh sát thành phố New York cũng đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với TT Trump.
Theo thống kê lịch sử, năm 1992, Hiệp hội Cảnh sát Hoa Kỳ đã ủng hộ ông George ‧H‧W‧Bush, vị Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Năm 1996 ủng hộ Bill Clinton, Tổng thống thứ 42. Năm 2000 và 2004 ủng hộ George W. Bush, vị Tổng thống thứ 43. Năm 2008, ủng hộ ông John McCain, là người được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh cử chức Tổng thống trong kỳ bầu cử TT Hoa Kỳ năm 2008. Năm 2016, ủng hộ TT Donald J. Trump. Tuy nhiên, vào năm 2012, hiệp hội cảnh sát Hoa Kỳ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào.

WHO đang phê duyệt vắc xin Covid Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với Bắc Kinh về yêu cầu cấp chứng nhận quốc tế đối với bất kỳ loại vắc xin Covid-19 nào của Trung Quốc, một quan chức cấp cao cho biết hôm thứ Hai, Reuters đưa tin.
“Văn phòng của WHO tại Trung Quốc và trụ sở của WHO đã làm việc với các cơ quan quản lý Trung Quốc”, trợ lý Tổng giám đốc WHO Mariangela Simao phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva. “Chúng tôi đang liên hệ trực tiếp, chúng tôi đã chia sẻ thông tin và các yêu cầu đối với việc phê duyệt vắc xin [Trung Quốc]”.
Công ty dược phẩm Sinovac Biotech Ltd của Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết, theo kết quả thử nghiệm sơ bộ, vắc xin Covid của họ dường như an toàn cho người lớn tuổi, trong khi phản ứng miễn dịch cho người trẻ tuổi hơi yếu.

Trung Quốc bị cáo buộc bắt cóc 5 người Ấn Độ

Fox News hôm thứ Ba (7/9) đưa tin, một nghị sĩ Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Trung Quốc bắt cóc 5 thường dân Ấn Độ ở gần khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.
Nghị sĩ Tapir Gao, đại diện cho bang Arunachal Pradesh, cho biết thông tin này trong một tweet vào thứ Bảy tuần trước, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết, theo BBC.
Cũng theo BBC, quân đội Ấn Độ hiện đã gửi một tin nhắn cho phía Trung Quốc để hỏi về vụ bắt cóc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với BBC rằng Bắc Kinh “chưa có thông tin chi tiết nào để công bố” về cáo buộc này, và nói thêm rằng Trung Quốc “chưa bao giờ công nhận khu vực gọi là ‘Arunachal Pradesh’ là vùng lãnh thổ của Ấn Độ, vì đó là một khu vực thuộc Tây Tạng của Trung Quốc”.

Belarus: Nhân vật hàng đầu phe đối lập bị bắt cóc

Sáng thứ Hai, những người đàn ông mặc đồ đen đã bắt cóc bà Maria Kolesnikova, một nhân vật hàng đầu của phe đối lập ở Belarus, nhóm đồng sự của bà Maria cho biết, theo SBS News.
Là một nhà phê bình gay gắt Tổng thống Lukashenko, bà Maria đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các cuộc biểu tình và đình công diễn ra nhiều tuần qua ở Belarus.
Vụ bắt cóc bà Kolesnikova diễn ra trong bối cảnh giới chức Belarus dường như đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình và cản trở công việc của hội đồng đối lập vốn bị cáo buộc có âm mưu lật đổ Tổng thống Lukashenko, người đã tại vị suốt 26 năm và bị người biểu tình tố có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hôm 9/8 nhằm giữ ghế.

Ám chỉ Mỹ là kẻ bắt nạt, Bắc Kinh nói chuyện ‘đạo đức’ trong bảo mật dữ liệu toàn cầu

Hôm thứ Ba (8/9), Bắc Kinh đã đề xuất một sáng kiến nhằm thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu cho việc bảo mật dữ liệu, nói rằng họ làm vậy là vì muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong khu vực, giữa bối cảnh “các quốc gia riêng lẻ” đang “bắt nạt” những nước khác và “truy sát” các công ty.
Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Bộ trưởng ngoại giao, là người thay mặt Bắc Kinh giới thiệu về “sáng kiến” này.
Sáng kiến được ông Vương công bố vào thời điểm một tháng sau khi chính phủ Hoa Kỳ thông báo họ đang thanh lọc các ứng dụng “không đáng tin cậy” của Trung Quốc theo một chương trình có tên “Mạng sạch”.
“Một số quốc gia riêng lẻ đang ráo riết theo đuổi chủ nghĩa đơn phương, ném nước bẩn vào các quốc gia khác với lý do [bảo vệ] ‘sự sạch sẽ’, và tiến hành các cuộc truy sát toàn cầu nhằm vào các công ty hàng đầu của các quốc gia khác với lý do an ninh. Đây là hành vi bắt nạt trơ tráo và cần bị phản đối và bác bỏ”, ông Vương nói.
Sáng kiến của chính quyền Trung Quốc kêu gọi các công ty công nghệ không nên để hở cái mà họ gọi là “cửa hậu” trong các sản phẩm và dịch vụ giúp kẻ gian có thể lấy dữ liệu một cách bất hợp pháp, cũng như yêu cầu những nước tham gia sáng kiến của Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán và quyền quản lý dữ liệu của các quốc gia khác.
Sáng kiến của Bắc Kinh cũng kêu gọi các thành viên tham gia không dính líu vào các hoạt động giám sát quy mô lớn của các quốc gia khác hoặc thu thập bất hợp pháp thông tin của công dân nước ngoài thông qua công nghệ thông tin.
Mặc dù vậy ông Vương không tiết lộ thêm những thông tin chi tiết của sáng kiến, hoặc đề cập tới việc có quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc tham gia vào sáng kiến này của Bắc Kinh hay không.
Bắc Kinh luôn kiểm soát chặt chẽ không gian mạng của Trung Quốc thông qua Vạn lý tường lửa, trong nhiều năm, lực lượng cầm quyền ở Trung Quốc đã hạn chế các công ty công nghệ của Mỹ như Twitter, Facebook và Google tiếp cận thị trường Đại lục.
Ở chiều ngược lại, chính quyền của Tổng thống Trump đã hạn chế phạm vi hoạt động của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, Tencent và TikTok của ByteDance, vì lo ngại các công ty này thu thập thông tin tình báo cho Bắc Kinh, phá hoại an ninh nước Mỹ.

Bắc Kinh nêu lý do bắt nhà báo Úc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói nhà báo Úc Cheng Lei bị bắt vì nghi ngờ “đe dọa an ninh quốc gia”, theo Reuters.
Ông Triệu Lập Kiên phát biểu trong buổi họp báo ở Bắc Kinh: “Công dân Úc Cheng Lei bị nghi ngờ có hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Các biện pháp bắt buộc đã được thực hiện và các cơ quan liên quan đang điều tra vụ việc”.
“Sự việc đang được xử lý theo pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của bà Cheng sẽ được đảm bảo đầy đủ”, ông Triệu tuyên bố. Đây là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc giải thích lý do cô Cheng bị bắt sau hơn hai tuần.

Xung đột Trung-Ấn leo thang, quân đội Ấn Độ nổ súng cảnh cáo lần đầu tiên sau 45 năm

Đoàn xe của Quân đội Ấn Độ di chuyển dọc theo quốc lộ Srinager-Leh Ladakh ở khu vực Sonmarg của Quận Ganderbal vào ngày 17/6/2020, sau các cuộc đụng độ chết người dọc theo biên giới với Trung Quốc (ảnh: Shutterstock).
Hôm 7/9, lực lượng biên phòng Ấn Độ đã nổ súng ở biên giới Trung-Ấn nhằm cảnh cáo binh lính tuần tra Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc trên kể từ năm 1975.
Phát súng cảnh cáo là để tránh một cuộc xung đột đẫm máu khác ở thung lũng sông Galwan, Epochtimes dẫn lại nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ cho hay.
Theo phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đây là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng.
Trước đó, vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galvan ngày 15/6 là sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng dẫn tới chết người ở biên giới Trung-Ấn, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc chưa công bố số thiệt hại.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ khiêu khích quân sự nghiêm trọng

Quân đội Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai (7/9), cáo buộc quân đội Ấn Độ đã vượt qua khu vực Đường Kiểm soát thực tế (LAC) ở núi Shenpao, bờ nam của Hồ Pangong, phần phía tây của biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Kể từ năm 1975, tại Đường Kiểm soát Thực tế Trung-Ấn (LAC) hai bên đều không được phép nổ súng.
Tuyên bố của Trung Quốc nêu rõ quân đội Ấn Độ đã “nổ súng đe dọa” nhằm vào nhân viên tuần tra của quân đội Trung Quốc đến đàm phán và phía Trung Quốc “buộc phải thực hiện các biện pháp đối phó để ổn định tình hình trên thực địa”.
Tuyên bố nêu rõ hành động của phía Ấn Độ là “hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng”.
Cho đến nay, giới chức Ấn Độ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Theo India Today, các nguồn tin của chính phủ Ấn Độ đã xác nhận rằng có một vụ nổ súng đã xảy ra tại biên giới Trung Quốc – Ấn Độ.
Kể từ ngày 29/8, tình hình biên giới Trung – Ấn một lần nữa trở nên căng thẳng. Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một “hành động khiêu khích” tại biên giới vào ngày 29/8, cố gắng thay đổi hiện trạng ở bờ nam của hồ Pangong, khiến Ấn Độ buộc phải có hành động. Sau đó, Ấn Độ đã chiếm giữ một số cứ điểm quan trọng trong vùng Chushul.
Theo Ấn Độ thời báo (The Hindu), tuyên bố của Trung Quốc vào ngày 7/9 có ngụ ý rằng, tình hình bế tắc ở khu vực biên giới phía nam hồ Pangong vẫn đang tiếp diễn, dự kiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai bên Trung Quốc và Ấn Độ sẽ gặp nhau tại Moscow vào thứ Năm (10/9) trong cuộc họp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã gặp nhau trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng vào tuần trước, nhưng các cuộc đàm phán không có tiến triển.

Truyền thông Ấn Độ: Nổ súng để tránh lặp lại thảm kịch ở Thung lũng Galvan

Truyền thông Ấn Độ dẫn thông tin độc quyền của “Bảo vệ Ấn Độ” (Guarding India) cho biết, quân đội Ấn Độ đã giành lại quyền kiểm soát núi Shenpao gần bờ nam của hồ Pangong từ phía Trung Quốc hôm thứ Hai (7/9).
Nguồn tin cho biết, có một vụ cháy ở biên giới Trung-Ấn diễn ra vào ngày 6/9 giờ địa phương, đồng thời quân đội Trung Quốc được trang bị vũ khí thô sơ và tiến quân về phía đồn trú của quân Ấn Độ tại thung lũng hẹp Spanggur gần làng Chusula ở đông Ladakh.
Phía Ấn Độ nghiên cứu và nhận định việc lính Trung Quốc đang cố gắng phát động một vụ việc khác tương tự như ở thung lũng Galvan. Sau khi hiểu được ý đồ của Trung Quốc, quân đội Ấn Độ bắt đầu đưa ra cảnh báo rõ ràng, yêu cầu binh lính Trung Quốc phải lập tức quay trở về. Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo, quân Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến lên. Để tránh một cuộc xung đột đẫm máu khác giống như hồi tháng 6, binh sĩ Ấn Độ đã chọn cách nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Theo báo cáo, vào thời điểm đó, có khoảng 30-40 binh sĩ Ấn Độ cùng 200 binh sĩ Trung Quốc tại thực địa.
Theo đó, việc Ấn Độ nổ súng là để tránh sự khiêu khích của Trung Quốc và để phía bên kia hiểu rằng quân đội Ấn Độ sẽ không bao giờ để một thảm kịch khác xảy ra ở Thung lũng Galvan một lần nữa.

Đài Loan kêu gọi liên minh

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay kêu gọi các nền dân chủ thành lập liên minh để chống lại “các hành động gây hấn” và bảo vệ tự do, theo Reuters.
“Việc tăng tốc quân sự hóa nhanh chóng Biển Đông, các chiến thuật vùng xám ngày càng gia tăng và thường xuyên ở eo biển Đài Loan và Biển Hoa Đông, chiến thuật ngoại giao cưỡng chế được sử dụng chống lại các quốc gia và tập đoàn … đều đang gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”, bà Thái phát biểu tại một diễn đàn có sự tham dự của các quan chức an ninh hàng đầu Đài Loan và các nhà ngoại giao cấp cao phương Tây. Tuy nhiên, bà không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc trong phát ngôn của mình.
Bà Thái cho biết ‘đã đến lúc các quốc gia cùng chí hướng, các nước bạn bè dân chủ trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cả các quốc gia khác cần thảo luận về một khuôn khổ “nhằm duy trì một trật tự chiến lược để ngăn cản các hành động gây hấn đơn phương. Bà cũng cho biết khuôn khổ này phải có thể thúc đẩy “các nỗ lực bền vững và có tính phối hợp”.
Bà Thái kêu gọi một chiến lược tránh khơi mào chiến tranh nhưng vẫn thể hiện được quyết tâm bảo vệ các nền dân chủ bằng cách khuyến khích hợp tác, minh bạch và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Samsung sắp đóng cửa nhà máy sản xuất tivi duy nhất ở Trung Quốc

Phát ngôn viên Samsung hôm 7/9 cho biết tập đoàn điện tử này sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất tivi ở Trung Quốc vào tháng 11, theo The Epoch Times.
Người phát ngôn cho biết, nhà máy sản xuất TV ở Thiên Tân là cơ sở sản xuất TV của Samsung Electronics duy nhất ở Trung Quốc. Quyết định này là một phần trong “nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả” các cơ sở sản xuất của mình, Samsung cho biết trong một tuyên bố trước đó.
Hãng tin Yonhap hôm 7/9 đưa tin, nhà máy có khoảng 300 công nhân. Samsung từ chối bình luận về số lượng công nhân, nhưng cho biết họ có thể sẽ giữ lại một số công nhân và thiết bị.

18.000 người dân Nội Mông viết thư phản đối chính sách ‘diệt chủng văn hóa’ của Bắc Kinh

18.000 người dân Nội Mông viết thư phản đối chính sách 'diệt chủng văn hóa' của Bắc Kinh
Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy chính sách thanh lọc sắc tộc của mình.
Các trường học ở khu tự trị Nội Mông chính thức bắt đầu học kỳ mới từ ngày 1/9. Do bất mãn với quy định của nhà chức trách về việc thay thế hoàn toàn dạy tiếng Mông Cổ bằng tiếng Hán – một quy định được người dân địa phương gọi là “diệt chủng văn hóa”. Những ngày gần đây, bên trong lớp học tại các trường ở Mông Cổ thường vắng vẻ, rất nhiều học sinh đã từ chối đến trường. 
Một đoạn video cho thấy cảnh sát địa phương khắp nơi đang lùng bắt các em học sinh người Mông Cổ, buộc các em phải trở lại trường học.
Hành động đàn áp đã khiến nhiều người hơn nữa tham gia phản kháng.
Hôm 2/9, nhân sĩ Mông Cổ ở hải ngoại đã tiết lộ một đoạn video nói rằng, hơn 300 nhân viên của đài truyền hình Nội Mông đã ký tên phản đối phương pháp dạy học bằng tiếng Hán vốn chỉ là ngôn ngữ được xếp thứ hai tại trường. Có nghĩa là các cơ quan ngôn luận địa phương của ĐCSTQ nay dưới đại nghĩa dân tộc cũng đã từ bỏ công việc mặt trận thống nhất trước nay của họ.
Ngoài ra, “Trung tâm Thông tin Nhân quyền Miền Nam Mông Cổ” cho hay, đã có hơn 16.000 đơn thỉnh nguyện và 2.600 thư phản đối do các em học sinh viết. Thậm chí, các đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân khu tự trị Nội Mông do chính quyền địa phương đích thân lựa chọn cũng đã cùng nhau ký tên đốc thúc chính phủ thu hồi kế hoạch này.

Làn sóng tẩy chay Lưu Diệc Phi, Chân Tử Đan và ‘Hoa Mộc Lan’ lan rộng

Sau Hồng Kông và Hàn Quốc, bom tấn “lận đận” Hoa Mộc Lan tiếp tục vấp phản đối ở Thái Lan và Đài Loan.
Phim bom tấn “Hoa Mộc Lan” phiên bản người thật do Lưu Diệc Phi đóng vai chính với kinh phí 200 triệu đô-la Mỹ, sau khi bị người dân Hồng Kông và Hàn Quốc tẩy chay, thì giờ đến lượt người dân Đài Loan và Thái Lan tẩy chay vì hai nhân vật chính trong phim đã công khai ủng hộ các cuộc trấn áp tàn bạo của cảnh sát tà ác đối với nhóm người biểu tình ôn hòa ở Hồng Kông.
Theo nguồn tin từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên chính đóng vai Hoa Mộc Lan đang trong quá trình quay phim năm ngoái đã công khai đã bày tỏ ủng hộ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông. Nữ diễn viên đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội Weibo, trong đó viết “Tôi cũng ủng hộ cảnh sát Hồng Kông. Các vị có giỏi thì hãy tấn công tôi đi!” bằng tiếng Hán, rồi cô viết thêm bằng tiếng Anh: “Thật đáng xấu hổ cho Hồng Kông.”
Lời nhận xét này của Lưu Diệc Phi nhanh chóng dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội của người dân yêu chuộng tự do ở Hồng Kông và trên khắp thế giới, với phong trào tẩy chay phim Mulan cùng hashtag #BoycottMulan lan trộng trên mạng xã hội. 
Nam diễn viên Hồng Kông Chân Tử Đan, người đóng vai Đổng tướng quân trong bộ phim này, ngày 30/6 và 1/7 năm nay, ngày mà Bắc Kinh cưỡng chế áp đặt Luật An ninh Quốc gia lên Hồng Kông, nam diễn viên đã đăng một bình luận trên Facebook chúc mừng Hồng Kông được “trở về với tổ quốc” mà đón nhận nhiều lời chỉ trích của công luận. Động thái này của Chân Tử Đan lần nữa dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay bộ phim này từ các nhân sĩ hoạt động dân chủ trên thế giới.
Hôm 5/9, Hoàng Chi Phong đăng trên Twitter đường dẫn đến bài báo của kênh NBC News với tựa đề: “Hoa Mộc Lan của Disney bị các nhà hoạt động ở Hồng Kông, Đài Loan và Thái Lan kêu gọi tẩy chay”. Anh viết: “Vì Disney đã khấu đầu trước Bắc Kinh và Lưu Diệc Phi công khai ủng hộ hành động tàn ác của cảnh sát Hồng Kông, nên tôi kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến nhân quyền tẩy chay Hoa Mộc Lan”.
Hoàng Chi Phong cũng viết thông điệp bằng tiếng Anh trên Facebook cá nhân: “Người dân Hồng Kông không đồng tình với việc Lưu Diệc Phi và Chân Tử Đan ủng hộ hành động tàn ác của cảnh sát Hồng Kông, do vậy chúng tôi kêu gọi những người bạn yêu chuộng tự do khắp nơi trên thế giới hãy cùng tẩy chay “Hoa Mộc Lan”.
Hashtag #BoycottMulan (tẩy chay Hoa Mộc Lan) của Hoàng Chi Phong đã lan rộng trên Twitter và các trang mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với phong trào dân chủ ở Hồng Kông.
“Liên minh trà sữa” (#milkteaalliance), một cộng đồng ảo được thành lập trên Internet bởi giới trẻ ủng hộ phong trào dân chủ ở Thái Lan, Đài Loan và Hồng Kông, đã kết hợp với nhau kêu gọi tẩy chay bộ phim này.
Nhiều giới trẻ Thái Lan phản đối chính phủ Thái Lan và tổ chức các cuộc diễu hành cũng đứng vào hàng ngũ kêu gọi tẩy chay bộ phim “Hoa Mộc Lan”. Một cư dân mạng Thái Lan nói với kênh tin tức NBC (National Broadcasting Corporation), một công ty truyền thông của Mỹ, rằng “Việc gia nhập vào hàng ngũ tẩy chay không chỉ cho thấy chúng tôi ủng hộ và gắn kết với những người bạn biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông, mà còn vì để biểu đạt rằng dẫu là ở đâu thì hành vi bạo lực của cảnh sát là điều không thể chấp nhận”.
Phong trào sinh viên quy mô lớn ở Thái Lan gần đây yêu cầu chính phủ thực hiện cải cách dân chủ, thậm chí động chạm đến cả việc cải cách hoàng gia vốn được xem là chủ đề nhạy cảm. Nhiều cư dân mạng Hồng Kông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào sinh viên Thái Lan trên Internet, và cư dân mạng Thái Lan cũng thông qua hưởng ứng “tẩy chay Hoa Mộc Lan” bày tỏ sự ủng hộ đến những người bạn ở Hồng Kông.
Ngày 5/9, truyền thông Đài Loan “SETN.com” đưa tin rằng trước khi bộ phim “Hoa Mộc Lan” được công chiếu, nhiều cư dân mạng ở Hồng Kông và Đài Loan đã kêu gọi tẩy chay bộ phim. Hôm 4/9, khi bộ phim đã được công chiếu tại Đài Loan, nhiều cư dân mạng Đài Loan vẫn phát động tẩy chay, động thái ủng hộ Hồng Kông của người dân Đài Loan khiến không ít cư dân mạng Hồng Kông cảm động.
Trước đó hai tháng, khi bộ phim sắp được công chiếu tại Hàn Quốc vào đầu tháng 7, thời điểm Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông chính thức được thực thi, người dân và nhân sĩ các giới ở Hàn Quốc đã đến trụ sở chi nhánh Disney tại Yeoksam-dong, quận Gangnam-gu, thủ đô Seoul, phát động biểu tình, phản đối công chiếu “Hoa Mộc Lan” tại bản địa.
HOA TỰ DO

Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương             

Không có nhận xét nào: