Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

HÌNH ẢNH KHẮP NƠI QUA ỐNG KÍNH CỦA NGUYỄN QUỐC KHẢI


Nguyễn Quốc Khải
Nguyễn Quốc Khải là một cựu chuyên viên kinh tế và tư vấn của Ngân Hàng Thế Giới, hiện cư ngụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Ông là một hội viên lâu năm của Hội Nhiếp Ảnh Quốc Tế gồm những hội viên làm việc tại Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IPS - International Photographic Society – IMF & World Bank).
<!>
Nhiếp ảnh là một nghệ thuật mà ông Khải theo đuổi từ nhỏ nhưng khi lớn lên có dịp trau dồi bộ môn này về kỹ thuật, tạo được những tấm hình ý nghĩa và sắc sảo hơn, mới thấy nhiếp ảnh là một thú vui giá trị cho đời sống.  Ông tự học về nhiếp ảnh qua sách vở và tham dự những lớp thực hành (workshop) do Nikon, Washington School of Photography và những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tổ chức.
Ông Khải sử dụng phần lớn các máy ảnh và ống kính của Nikon và Tamron. Thiên nhiên, đời sống hàng ngày, con người, phong cảnh, chân dung, … đều là những đề tài Ông thích thú. "Không biết dùng bút lông vẽ bằng tay thì dùng máy ảnh vẽ bằng ánh sáng". Ông Khải tin là hình chụp phản ảnh sâu sắc tâm tình của những tác giả. "Người ta thông thường chụp hình (taking pictures) và ghi lại những gì hiện ra trước mắt. Nhưng một bước cao hơn của nhiếp ảnh là tạo hình (making pictures). Về mặt này, nhiếp ảnh gần gũi hơn với hội họa. Ngày nay, những phần mềm điện toán như Adobe Photoshop hay Light Room giúp cho người chụp hình sửa đổi hoặc tăng phẩm chất của tấm hình."
Ông Khải tham gia triển lãm hàng năm của IPS. Ông ít tham gia vào những cuộc thi ảnh nghệ thuật, nhưng cũng đã từng được giải của IPS và Greater Washington Council of Camera Clubs (GWCCC).
Theo người ảnh Nguyễn Quốc Khải: "Đẹp nhiều hay ít chỉ là một khái niệm tương đối và hết sức chủ quan. Một giám khảo không thể đánh giá hoàn hảo một bức hình. Một nhóm giám khảo sẽ giúp cho sự chủ quan bớt đi. Chỉ có tác giả mới nhận chân ra cái đẹp của nó theo con tim của chính mình."
                                                    Một Số Ảnh Chọn Lọc
                 
                  

1/ Iwo Jima Memorial - Arlington, Virginia


2/ American Cemetery - Normandy, France
 3/ Autumn Stream

 4/ Young Woman In Hue

 5/ Canoes At Swain Lock - Potomac

 6A/ Cherry Blossom - Washington-DC No.1

 6B/ Cherry Blossom - Washington-DC No.2

 7/ Cherry Blossom - Washington-DC No.7

 8/ Dragon Dance

                 
                   9/ Flamenco Dance

        
         10/ GiaoDo Ethnic Minority - Vietnam

 11/ Indonasian Dance

 12/ Japanese Stone Pagoda- Tidal Basin-Washington-DC

     
       13/ Lotus No 5

                     
                              14A/ Praying at MarbleTemple - Bangkok

                        
                               14B/ Praying at WatMahathat Royal Temple - Thailand

                   
                          15/ Red Lantern No 2

       
      16/ Thai Royal Dancer


  
    17/ Thien Mu Pagoda - Hue, Vietnam

 18/ Lincoln Memorial - Jul09-201

 19/ The White House Under Black Clouds

 20/ Thomas Jefferson Memorial No. 6

  
 21/ Yemeni Girl

  
 22/ Tribal Belly Dancer

       
          23/ US Air Force Memorial

 24/Vietnam Veterans Memorial No.2

 25/ Siesta At Jakarta Harbor

 26/ Falls - Washington Marina Picnic Area

 27/ Lotus No.1


Không có nhận xét nào: