Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI SÁNG 14/4 - Tổng Giám đốc WHO hy vọng vẫn có tài trợ từ Mỹ

Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Tổng Giám đốc WHO hy vọng vẫn có tài trợ từ Mỹ

Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm thứ Hai, đã bày tỏ tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tài trợ cho WHO, bất chấp việc Tổng thống Trump gần đây đã chỉ trích tổ chức này yếu kém trong cách phản ứng với đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thiên vị Trung Quốc, theo Reuters.
<!>
“Điều mà tôi biết là ông ấy [Tổng thống Trump] ủng hộ và tôi hi vọng rằng tài trợ cho WHO vẫn tiếp tục. Mối quan hệ mà chúng tôi có là rất tốt và chúng tôi hi vọng rằng mối quan hệ này sẽ không thay đổi”, ông Tedros nói.
image.png
Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết chính quyền Trump đang xem xét lại vấn đề tài trợ cho WHO, nói rằng các tổ chức quốc của Liên Hợp Quốc cần tiền đóng thuế của người dân Mỹ để duy trì hoạt động.
Hiện Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO. Mỹ đã hỗ trợ WHO hơn 400 triệu đô la vào năm 2019, bằng khoảng 15% ngân sách của tổ chức có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ukraine: Cháy rừng gần lò phản ứng hạt nhân Chernobyl

Một vụ cháy rừng lớn ở Ukraine hoành hành trong hơn một tuần qua tại vị trí chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không quá một km, tiềm ẩn nguy cơ phát tán phóng xạ, Greenpeace Russia cảnh báo hôm thứ Hai, trích dẫn hình ảnh từ vệ tinh, theo Reuters.
Cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp của Ukraine (ESS) cho biết họ vẫn đang chiến đấu với đám cháy, tuy nhiên tình hình đã được kiểm soát. ESS cho biết thêm, mức độ phóng xạ gần khu vực có đám cháy vẫn ở trong phạm vi cho phép.
Nhưng Greenpeace Russia nói rằng tình hình tồi tệ hơn những gì chính quyền Ukraine tin, và hình ảnh vệ tinh cho thấy vụ hỏa hoạn lớn hơn một nghìn lần so với những gì họ tuyên bố.
Thống đốc New York: Mỹ đã vượt qua đỉnh điểm của Covid-19
Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, hôm thứ Hai tuyên bố rằng, đối với dịch viêm phổi Vũ Hán, “điều tồi tệ nhất đã qua”.
Tuyên bố của ông Andrew được đưa ra trong bối cảnh các bang khác của Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch mở cửa trở lại với niềm tin rằng đại dịch Covid-19 đã lên tới đỉnh ở Hoa Kỳ và theo quy luật sẽ suy yếu trong thời gian tới, theo AFP.
Ông Andrew cho biết tỷ lệ người nhiễm bệnh nhập viện đã giảm tại New York, điểm nóng nhất của dịch viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ. Tuy nhiên người đứng đầu New York cũng cảnh báo rằng dịch bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn nếu các hạn chế áp dụng cho chống dịch được dỡ bỏ quá nhanh.
Các bạng đang có dịch Covid-19 tại Mỹ như New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delkn và Rhode Island đã tổ chức một hội nghị để bàn về kế hoạch mở cửa trở lại.

Mỹ: Bão lớn đổ bộ, 30 người thiệt mạng

Vào thứ Hai, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào miền đông nam Hoa Kỳ làm chết 30 người, gây ra lũ lụt, lở đất và mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới hơn 1 triệu gia đình và doanh nghiệp, AP đưa tin.
Thống đốc bang Mississippi, Tate Reeves, cho biết, cơn bão “dữ dội và tồi tệ hơn bất cứ điều gì chúng tôi từng chứng kiến trong một thập kỷ qua”.
“Chúng tôi đã quen với những cơn lốc xoáy ở Mississippi, nhưng chúng chưa là gì so với cơn bão này”, ông Tate nói.

IMF có khoản vay nhanh 500 triệu USD hỗ trợ chống dịch

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Hai cho biết họ sẽ cung cấp gói cứu trợ ngay lập tức cho 25 quốc gia thành viên để giúp những nước này chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát, Reuters đưa tin.
“Khoản vay này hướng tới những quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất của chúng ta”, Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva, nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai.
Bà Georgieva nói thêm rằng hiện nguồn vốn hỗ trợ đang có khoảng 500 triệu USD, trong đó Anh đóng góp 185 triệu, Nhật hỗ trợ 100 triệu.
Theo Reuters, IMF có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài chính khả dụng lên tới 1.4 tỷ USD cho các khoản vay khẩn cấp để chống dịch.

Virus Vũ Hán 14/4: Nga có thể huy động nguồn lực Bộ Quốc phòng để chống dịch

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với các quan chức cấp cao qua video hôm 13/4 
Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h29 ngày 14/4 (giờ Việt Nam), dịch Covid-19 xuất hiện tại 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 1.922.906 ca nhiễm, trong đó 119.568 người đã tử vong và 443.861 người khỏi bệnh.
Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 586.093 ca nhiễm và 23.592 ca tử vong. New York là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch bệnh với hơn 10.000 ca tử vong.
Tây Ban Nha là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới, với 170.099 ca nhiễm và 17.756 ca tử vong. Chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép một số doanh nghiệp sản xuất và xây dựng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phần lớn dân cư vẫn được yêu cầu ở trong nhà, các cửa hàng không thiết yếu và nơi công cộng sẽ tiếp tục đóng cửa đến ngày 26/4.
4 vùng dịch lớn tiếp theo ở châu Âu là: Ý, Pháp, Đức, Anh.
Hôm 13/4, Ý báo cáo 566 ca tử vong mới, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, nhưng số ca mắc mới giảm và thấp nhất kể từ ngày 7/4.
Trung Quốc, Iran  Hàn Quốc vẫn là 3 vùng dịch lớn nhất châu Á.
Tại Iran, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất trong dịch Covid-19 tại Trung Đông, một số quan chức và chuyên gia y tế đã cảnh báo chính phủ về làn sóng dịch thứ hai có thể tấn công mạnh vào Tehran.
Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm đã vượt quá 20.000. Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 4.683 ca nhiễm, trong đó 76 người đã tử vong. Indonesia là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất khu vực.
Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Timor là những nước chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.
Dưới đây là một số tin vắn nổi bật về dịch viêm phổi Vũ Hán:

Nga có thể huy động nguồn lực Bộ Quốc phòng để chống dịch

Reuters cho biết, Tổng thống Vladimir Putin hôm 13/4 cho biết Nga có thể điều động các nguồn lực của Bộ Quốc phòng để hỗ trợ đối phó với virus corona và cảnh báo tình hình dịch bệnh đang phức tạp hơn.
Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao được phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Putin kêu gọi xem xét phương án huy động các nguồn lực của Bộ Quốc phòng để đối phó với cuộc khủng hoảng, đồng thời nhắc đến việc Bộ đã gửi các bác sĩ và thiết bị y tế để viện trợ Ý và Serbia trong những tuần gần đây.
Tổng thống Nga còn nhấn mạnh khoảng thời gian chuẩn bị hiện nay sẽ nhanh chóng qua đi nên cần phải tận dụng một cách hiệu quả nhất.
Hôm 13/4, Nga báo cáo 2.558 ca nhiễm mới nCoV trong một ngày, mức tăng hàng ngày cao nhất ở Nga từ khi dịch bệnh bùng phát.

Pháp kéo dài lệnh phong tỏa đến 11/5

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/4 thông báo kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 11/5 để ngăn dịch Covid-19 lây lan.
“Trong bốn tuần tới, các quy tắc phải được tuân thủ”, Reuters dẫn lời ông Macron phát biểu trên truyền hình.
Ông Macron nói thêm, nhờ nỗ lực của người dân, tình hình ở Pháp đã có chuyển biến nhưng đất nước vẫn chưa chiến thắng được dịch bệnh.
Trước đó, Pháp ra lệnh phong tỏa toàn quốc 15 ngày, bắt đầu từ ngày 17/3, nhưng sau đó đã gia hạn đến ngày 15/4. 
Anh có thể kéo dài lệnh phong tỏa ít nhất đến 7/5
The Times đưa tin, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab dự kiến hôm 16/4 sẽ thông báo gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài ít nhất đến ngày 7/5.
Bộ Y tế Anh hôm 13/4 thông báo toàn quốc có 11.329 người đã tử vong trong bệnh viện vì dịch Covid-19.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật phóng thích hàng chục nghìn tù nhân

Reuters cho biết, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/3 đã thông qua một dự luật cho phép phóng thích hàng chục nghìn tù nhân để giảm tình trạng tập trung đông đúc trong nhà tù và ngăn dịch Covid-19 lây lan.
Đảng Công lý và Phát triển (AK) của Tổng thống Erdogan và đảng Phong trào Dân tộc chủ nghĩa (MHP) ủng hộ dự luật này. Phó chủ tịch Quốc hội Sureyya Sadi Bilgic cho biết dự luật được thông qua với 279 phiếu thuận và 51 phiếu chống.

Áo: Hàng nghìn cửa hàng hoạt động trở lại

Hàng nghìn cửa hàng trên khắp nước Áo mở cửa trở lại vào này 14/4 khi quốc gia châu Âu này nới lỏng hạn chế phong tỏa.
Tuần trước, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đưa ra kế hoạch nới lỏng hạn chế từng bước. Các cửa hàng dưới 400 mét vuông được mở lại vào ngày 14/4. Các trung tâm mua sắm, cửa hàng lớn hơn và các tiệm làm tóc sẽ được mở lại từ ngày 1/5. Các nhà hàng và khách sạn có thể mở cửa trở lại từ giữa tháng 5.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nước này có giới hạn số người trong cửa hàng và người dân có phải đeo khẩu trang khi mua sắm hay không.
Mời quý độc giả theo dõi thông tin về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại chuyên trang: https://www.dkn.tv/tag/dich-virus-corona

Không có nhận xét nào: