Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

CDC: Hàng ngàn nhân viên y tế bị bệnh do COVID-19 và 27 người chết

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, hơn 9.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe trên khắp Hoa Kỳ đã dương tính với COVID-19 vào tuần trước và ít nhất 27 người chết. Trong số 9.282 nhân viên y tế được xác nhận từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 9 tháng 4 với căn bệnh do coronavirus mới gây ra, hơn một nửa, 55%, báo cáo chỉ tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Khoảng 73% nhân viên cung cấp thông tin cá nhân là phụ nữ và tuổi trung bình của những người bị nhiễm bệnh là 42 tuổi.
<!> 90% bệnh nhân chăm sóc sức khỏe bị nhiễm bệnh không được nhập viện. Có tới 5% được chăm sóc đặc biệt. Trong số 27 người chết, 10 người từ 65 tuổi trở lên.
Bác sĩ Robert Glatter, một bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York, nói thêm rằng thông tin nhân viên y tế chỉ có sẵn cho 16% các trường hợp được báo cáo. Và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ ít có khả năng được xét nghiệm
Báo cáo của CDC cho biết thêm mối lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bệnh viện, làm việc trên tuyến đầu của đại dịch, trong một số trường hợp không có thiết bị bảo vệ cần thiết.
“Điều rất quan trọng là phải nỗ lực để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động quốc gia thiết yếu này khoảng 18 triệu (nhân viên chăm sóc sức khỏe), cả trong công việc và trong cộng đồng”, báo cáo kết luận. 
Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ báo cáo các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị cho khẩu trang phòng độc N95, khiên che mặt, áo choàng và găng tay. Tình trạng thiếu trầm trọng đến mức một số bệnh viện đang dùng các thiết bị cấp y tế như khẩu trang xây dựng,khẩu trang vải và áo choàng thủ công, tổng thanh tra báo cáo.
Y tá Maria Grey đã bị chấm dứt công việc tại Trung tâm nghiên cứu y tế ở thành phố Kansas, Missouri, sau khi cô từ chối làm việc ở một tầng đầy bệnh nhân nghi ngờ COVID-19 mà không đeo  khẩu trang N95. 
“Họ đang khiến cuộc sống của tôi gặp nguy hiểm. Họ đang khiến cuộc sống của các y tá khác gặp nguy hiểm. Họ đang khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm”, Grey nói. 
Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ cho biết các bệnh viện đang đảm bảo nguồn cung cấp, chỉ sử dụng thiết bị khan hiếm khi cần thiết và nhóm bệnh nhân có điều kiện tương tự để bảo quản vật tư.
Nhóm bệnh viện cũng kêu gọi chính phủ liên bang nhanh chóng tăng nguồn cung, tham gia Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Y tá Hoa Kỳ để kêu gọi Tòa Bạch Ốc sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để tăng cường cung ứng. 
“Chúng tôi biết nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) hiện tại không đủ, khiến nhân viên y tế lo lắng về việc tự bảo vệ mình”, Robyn Begley, phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ và giám đốc điều dưỡng cho biết. 
TH

Không có nhận xét nào: