![]() |
| Bộ tru7o73g Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đang nói chuyện với các Bộ trưởng QP ASEAN |
VietPress USA (16-10-2015): Bộ Quốc phòng Trung Quốc (TQ) vội vàng mời các Bộ trưởng Quốc phòng Khối ASEAN họp bán chính thức tại Bắc Kinh sau khi bị Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc chiếm các đảo ở Biển Đông và bồi đắp xây dựng căn cứ quân sự, phi trường tại 7 đảo và lập căn cứ quân sự hùng mạnh nhất trên đảo bồi đắp ở đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa nên Hoa Kỳ sẽ điều tàu chiến đến khu vực nầy trong vài ngày tới.<!->
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quyết định cho tàu chiến Hải quân và các máy bay đến sát 12 hải lý tại đảo chiến lược mà TQ đang xây trên đảo đá ngầm Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trong những ngày sắp tới.
Trung Quốc lên tiếng kịch liệt phản đối và nói việc xây dựng nhằm vì lợi ích chung của toàn khu vực và đó là khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi của TQ.
Hôm nay 16-10-2015, để đối chọi lại với toan tính của Hoa Kỳ sẽ triệt hạ tham vọng của TQ trên Biển Đông, Đại Tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng TQ vừa lên tiếng trong một buổi họp không chính thức với các Bộ trưởng Quốc phòng Khố ASEAN tại Bắc Kinh rằng các xây dựng của TQ trên Biển Hoa Nam (tức Biển Đông) là thuộc chủ quyền của TQ và các xây dựng đó cần thiết để giúp hỗ trợ hàng hải, cứu nạn trên biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là Biển Đông).
TQ đang tổ chức cuộc họp không chính thức với các Bộ trưởng Quốc phòng trong khu vực ASEAN để muốn làm nhẹ đi những lo âu của các quốc gia khối ASEAN đang thấy TQ quyết liệt xây căn cứ quân sự trên các đảo đang tranh chấp và huy động hằng chục nghìn tàu cá với trang bị súng nặng để chiếm hết Biển Đông.
![]() |
| Lực lượng Tàu Cá Quốc phòng của TQ tại Biển Đông |
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đại Tướng Thường Vạn Toàn đề nghị diễn tập “cứu nạn trên biển và cứu trợ thiên tai” trong cuộc họp hôm nay Thứ Sáu 16-10-2015 tại Bắc Kinh.
Những hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền trên biển của Trung Quốc trong những năm gần đây làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng. Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trên cùng khu vực với TQ nhưng hoàn toàn bị TQ lấn át. Philippines còn có những hoạt động mạnh mẽ thưa kiện TQ trước Tòa án Quốc tế; cho dân chúng tổ chức các cuộc biểu tình chống TQ. Ngược lại csVN đàn áp những ai trong dân chúng nói động đến TQ. Đảng và nhà nước csVN chỉ thị khi nói đến điều sái quấy của TQ thì phải nói “Tàu lạ, nước lạ” chứ không được nói đến hai tiếng “Trung Quốc”.
Gần đây khi TQ đưa dàn khoan dầu nước sâu HD-981 vào khai thác khoan dầu trong vùng Biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã gây tranh cải mạnh thì csVN mới cho phép nói đến tên Trung Quốc thay cho “nước lạ, tàu lạ”. Tuy nhiên đó chỉ là trò lừa bịp dân Việt Nam mà thôi, thực tế đảng csVN và Nhà nước csVN vẫn nhận lệnh của TQ trong mọi vấn đề.
Việc xây dựng phi trường và căn cứ quân sự của TQ trên đảo tự bồi đắp ở Trường Sa, chính Quân đội csVN phải giúp chở cát nước ngọt từ Cam Ranh ra cung cấp để TQ dùng trộn hồ Bê-tông vì cát biển nước mặn không thể trộn hồ cho việc xây dựng được. TQ không thể chở cát nước ngọt từ đảo Hải Nam đến Trường Sa vì quá xa.
csVN hiện vẫn đi nước đôi. Nguyễn Phú Trọng sau khi đến Hoa Kỳ xin gặp TT Barack Obama lần đầu tại Tòa Bạch Ốc, nay chuẩn bị đón tiếp linh đình Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đến thăm Hà Nội để cam kết thắt chặt tình đồng chí anh em xã hội chủ nghĩa. Đảng csVN dưới thời ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư đã ký kết thỏa thuận Thành Đô ngày 3 & 4 tháng 9 năm 1990 cam kết sáp nhập nước Việt Nam vào làm một khu tự trị của TQ như Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương và cam kết nầy lâu nay vẫn được thi hành và việc thi hành càng mạnh mẽ tích cực hơn dưới thời cầm quyền lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_Th%C3%A0nh_%C4%90%C3%B4) Chính vì điều nầy mà hiện nay Hoa Kỳ vẫn chưa hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí hiện đại đối với Việt Nam.
Hà Nội đã đề nghị nhiều lần xin Hoa Kỳ bỏ lệnh cấn vận vũ khí kỹ thuật cao để bán các loại vũ khí sát thương, máy bay, tàu chiến, hỏa tiễn cho csVN nhưng Hoa Kỳ vẫn đòi hỏi csVN nên thay đổi chính sách tôn trọng nhân quyền, tự do thật sự tại VN và thả hết các tù nhân lương tâm trước mới thảo luận sau.
Hà Nội đặt hy vọng rằng vào tuần lễ đầu của tháng 11-2015, TT Barack Obama sẽ đi họp Hội nghị Thượng đĩnh APEC tại Malaysia, sau đó sẽ ghé thăm Hà Nội trong chuyến đi thăm các nước Á Châu – Thái Bình Dương và sẽ đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí kỹ thuật cao đối với csVN trong dịp nầy. Thế nhưng các tin tức mà Thông tấn xã VietPress USA nhận được thì cả phía Tòa Bạch Ốc lẫn phía Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn chưa có chút niềm tin nào về sự thực tâm của csVN. Hiện nay csVN là một trong 3 đồng minh thân thiết nhất của TQ gồm Bắc Hàn, csVN và Kampuchia. Trong khi Hoa Kỳ hiện nay có 82 quốc gia đồng minh từ đông sang tây, từ Trung đông, Phi châu đến Bắc Âu. Hoa Kỳ đang quyết tâm đối phó với tham vọng quân sự hóa của TQ độc chiếm Biển Đông và giúp Việt Nam; nhưng csVN lại đứng về phe TQ để hại chính dân tộc và đất nước Việt Nam của mình.
Hạnh Dương, tổng hợp.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét