(mo thực hiện) Không có gì mỉa mai cho bằng, tên sát nhân, lại rao giảng về đạo đức! Độc tài, rao giảng về dân chủ!
Ngày làm việc thứ 3, của Đại hội XIV của Đảng CSVN: Thống nhất, bàn kỹ, đào sâu, đẩy mạnh phương châm: “Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân” theo tiêu chí 'Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng!'
<!>
ĐẠI HỘI XIV – KHI “DÂN CHỦ” ĐƯỢC BÀN TRONG PHÒNG KÍN, VÀ “DÂN” CHỈ ĐƯỢC NGHE SAU CÁNH CỬA KHÓA!
(mo theo tranh babui)
Hà Nội – Ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIV, nơi được quảng bá là “bước ngoặt lịch sử cho kỷ nguyên mới!”, đã dành trọn thời gian để thảo luận về một đề tài quen thuộc suốt hơn nửa thế kỷ qua:
“Phát huy dân chủ – bảo đảm quyền làm chủ đất nước của nhân dân!”
Nghe thì mớị, Nhưng thực chất, đây là bài diễn văn cũ, được đánh bóng lại trong một bối cảnh, mà thế giới xếp Việt Nam vào nhóm, các quốc gia hạn chế tự do và đàn áp nhân quyền nghiêm trọng.
Nghịch lý, nói về dân chủ – trong điều kiện không có dân chủ!
Tại hội trường, đại diện Mặt trận Tổ quốc khẳng định, vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng!”.
Một khẩu hiệu hoàn hảo… nếu không bị phản chiếu, bởi thực tế bên ngoài hội trường.
Cùng thời điểm đó: -1.600 đại biểu bị tước quyền kết nối internet -Điện thoại di động bị gây nhiễu sóng -Bị buộc lưu trú tập trung, không được về nhà! Mọi liên lạc ra ngoài đều bị kiểm soát!
(mo thực hiện)
Một nghịch lý trớ trêu:
Đại hội nói về dân chủ, nhưng chính các đại biểu lại bị đối xử như đối tượng cần quản thúc.
Khi “niềm tin” phải được bảo vệ bằng sóng nhiễu
Theo tiết lộ từ Reuters, toàn bộ khu vực hội nghị bị phong tỏa thông tin để “đảm bảo an ninh”.
Điều này đặt ra một câu hỏi không thể tránh né:
Nếu nội bộ thật sự đoàn kết và minh bạch, vì sao lại sợ điện thoại và Internet?
Phải chăng:
-Không phải sợ “thế lực thù địch”, -Mà là sợ… chính những người đang ngồi trong hội trường?
Khi người ta phải cắt sóng, để giữ ổn định, thì rõ ràng “ổn định” ấy không đến từ đồng thuận, mà từ kiểm soát.
Dân chủ kiểu… không có khán giả!
Trong khi các diễn văn tiếp tục nói về: minh bạch, phản biện, giám sát, quyền làm chủ của người dân!
thì ngoài kia: báo chí không được đưa tin độc lập, người dân không được tiếp cận thông tin, mạng xã hội bị kiểm soát, mọi ý kiến trái chiều đều có thể trở thành “nhạy cảm!”
Một nền dân chủ mà: dân không được hỏi, báo không được nói, đại biểu không được liên lạc
… thì dù lặp lại bao nhiêu lần chữ “dân”, cũng chỉ là trang trí ngôn ngữ.
Khi “kỷ nguyên số” bắt đầu bằng… tắt internet!
Trong lúc thế giới nói về: trí tuệ nhân tạo, chính phủ điện tử, minh bạch dữ liệu, thì Đại hội XIV mở màn bằng: chặn sóng, cắt mạng, cô lập thông tin
Một nghịch lý khó châm biếm hơn:
Nói về tương lai bằng phương thức của quá khứ.
Câu hỏi còn treo lơ lửng
Nếu thật sự: dân là gốc, dân là chủ, dân được giám sát quyền lực
thì vì sao: lại sợ ánh sáng? lại sợ trao đổỉ? lại sợ tiếng nói khác biệt?
Và nếu chính những người dự đại hội còn không được tự do liên lạc,
thì ai đang thực sự làm chủ đất nước này? Đúng là “đừng nghe những gì CS nói!”
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Syria và Lực Lượng Kurdistan Thông Báo Thỏa Thuận Ngừng Bắn
(Hình AP - Baderkhan Ahmad: Một đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurdistan tham dự lễ tang, ngày 12/08/2025, một lãnh đạo cấp cao Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại Iraq.)
-Hôm Chủ Nhật (18/1/2026), Tổng thống Syria, ông Ahmed al-Sharaa thông báo đạt Thỏa thuận với lực lượng người Kurdistan Syria về một Lệnh Ngừng bắn và sáp nhập lực lượng hùng mạnh của họ vào Quốc gia Syriạ Thông báo được đưa ra sau hai ngày quân đội Syria tiến nhanh vào các vùng do người Kurdistan kiểm soát ở phía Bắc và Đông-Bắc Syriạ
Trước giới báo chí, Tổng thống Syria cho biết Thỏa thuận được ký từ xa với ông Mazloum Abdi, lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurdistan. Nhân vật này khẳng định đã chấp nhận Thỏa thuận, “vì không muốn cuộc chiến tranh này trở thành một cuộc nội chiến”, đồng thời cam kết rút các lực lượng khỏi các vùng Deir Ez-zo và Raqqa về phía Al-Hasakah.
Theo ông Ahmed al-Sharaa, người đã hủy chuyến thăm Bá Linh, chi tiết Thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong cuộc thảo luận hôm 19/1 với ông Abdị Trong cuộc đàm phán này, Pháp cũng sẽ hiện diện theo như các nguồn tin thân cận với Tổng thống Emmanuel Macron với thông tấn xã AFP.
Thông báo trên được Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh. Trong thông cáo, Ankara bày tỏ mong muốn rằng thỏa thuận sẽ cho phép thiết lập “sự ổn định và an ninh dựa trên cơ sở toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất Syria”. Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích thêm về phản ứng của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ:
“Thổ Nhĩ Kỳ rất hài lòng về nội dung Thỏa thuận đạt được giữa chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (FDS) do người Kurdistan lãnh đạọ Văn bản bao gồm nhiều biện pháp mà Ankara đòi hỏi từ lâu, thậm chí trước khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ.
Chẳng hạn như việc SDF rút quân về phía Đông sông Euphrate, sáp nhập họ vào bộ máy Chính phủ trên cơ sở cá nhân – chứ không phải là một thực thể riêng biệt – và việc rút “lực lượng quân sự hùng hậu” khỏi thành phố biên giới Kobani cũng như là việc chính phủ Syria nắm kiểm soát các chốt biên giớị...
Tất cả những điểm này, vốn dĩ đã giáng một đòn mạnh cho tham vọng của người Kurdistan trong việc duy trì chính quyền tự trị ở vùng Đông-Bắc Syria, nay chỉ có thể làm hài lòng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng rằng Thỏa thuận này “sẽ góp phần vào an ninh và hòa bình của người dân Syria cũng như là cho toàn khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng”.
Không chút nghi ngờ, Ankara đặc biệt hoan nghênh điểm 12 của Thỏa thuận, theo đó, SDF cam kết trục xuất ra khỏi Syria tất cả những thành viên nào không phải là người Syria của đảng Lao động Kurdistan (KKP). Đây là một sự thừa nhận mối liên hệ giữa KKP và SDF, điều mà Ankara luôn lên án”.
Đại Diện Ukraine Đàm Phán “Thực Chất” Với Các Đặc phái viên Mỹ Tại Hoa Kỳ
(Ảnh AP - Alex Brandon, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và đồng nhiệm Ukraine, Volodymyr Zelensky (trái) họp báo tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump, Florida, Mỹ, ngày 28/12/2025.)
-Đại diện Ukraine đã có các cuộc đàm phán “thực chất” với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, tại Hoa Kỳ, theo lời nhà đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, hôm 18/1/2026, được hãng tin AFP trích dẫn.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ ký các văn kiện với Hoa Kỳ về bảo đảm an ninh tại diễn đàn kinh tế Davos ở Thụy Sĩ, cho biết phái đoàn của nước ông đã tiến hành một số cuộc đàm phán với phía Mỹ.
Trên mạng xã hội, nhà đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov thông báo: “Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận thực chất về phát triển kinh tế và kế hoạch mang lại thịnh vượng, cũng như về các đảm bảo an ninh cho Ukraine”. Ông nói thêm rằng các cuộc tiếp xúc này dự kiến sẽ tiếp tục tại Davos.
Các đại diện của Ukraine đã có cuộc đàm phán với Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, Đặc phái viên Steve Witkoff và Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll. Kiev muốn có những bảo đảm an ninh rõ ràng từ các đồng minh phương Tây sau khi có được Thỏa thuận Ngừng bắn.
Tuy nhiên, trong thông điệp video hàng ngày gửi đến toàn dân, Tổng thống Zelensky của Ukraine nói ông nghi ngờ thiện chí của Nga chấm dứt cuộc xâm lược, vì Mạc Tư Khoa chỉ tập trung tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukrainẹ Khoảng 58.000 công nhân đang được huy động trên khắp cả nước để sửa chữa cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm bị phá hủy, nhưng ông nhấn mạnh Zelensky tình hình ở thủ đô vẫn “rất khó khăn”.
Hôm 18/1, Chánh văn phòng Tổng thống, ông Kyrylo Budanov cho biết Ukraine sẽ nhận được thiết bị sưởi ấm từ Ý Ðại Lợi, để “hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng bố Nga” ngay giữa mùa Đông.
Tai Nạn Xe Lửa Cao Tốc Tại Tây Ban Nha: Ít Nhất 39 Người Thiệt Mạng
(Hình REUTERS / Susana Vera: Lực lượng cấp cứu tại hiện trường tai nạn xe lửa cao tốc gần Adamuz, ở Cordoba, Tây Ban Nha, ngày 19/1/2026.)
-Một tai nạn giữa 2 xe lửa cao tốc tại miền Nam Tây Ban Nha hôm 18/1/2026, đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương, trong đó có 24 người bị thương nặng. Hai xe lửa đâm vào nhau rất mạnh đến mức các toa xe lửa bị hất văng khỏi đường raỵ
Từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, thông tín viên François Musseau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Diễn biến vụ tai nạn kinh hoàng giờ đây đã được biết rõ. Ban đầu, một đoàn xe lửa đi từ Malaga đến thủ đô Madrid bị trật bánh gần thị trấn Adamuz, gần Cordobạ Đoàn xe lửa này thuộc công ty đường sắt Iryo, chở khoảng 300 hành khách.
Các nhân chứng cho biết đoàn xe lửa đã rung lắc dữ dội trước khi trật bánh và cú va chạm rất kinh khủng, đặc biệt là đối với các toa số 6, 7 và 8. Đoàn xe lửa trật bánh này, do nằm lấn sang đường ray bên cạnh, đã gây ra vụ trật bánh cho một đoàn xe lửa khác đi ngược chiều, từ Madrid về phía Andalusia, khiến có thêm nhiều người chết và bị thương.
Lực lượng Vệ binh Dân sự, nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường. Ngay lập tức, nhiều nơi đã tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Tất cả các thành phố lớn của vùng Andalusia đều đề nghị hỗ trợ truyền máụ
Nguyên nhân vụ trật bánh của đoàn xe lửa cao tốc trên tuyến đường sắt trước đây được coi là rất an toàn vẫn chưa được xác định”.
Vụ tai nạn đã làm chấn động công luận Tây Ban Nhạ Hãng tin AFP cho biết Thủ tướng Pedro Sánchez đã hủy tất cả các cuộc hẹn vào hôm 19/1 để đến hiện trường, theo thông báo từ Văn phòng của ông. Về phần mình, Hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về “vụ tai nạn nghiêm trọng” nàỵ Các nhà lãnh đạo Âu Châu khác, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đều đã bày tỏ sự bàng hoàng của họ.
Vụ tai nạn ở Andalusia hiện là vụ tai nạn xe lửa gây chết người nhiều thứ sáu trên lục địa Âu Châu trong thế kỷ 21, vụ gần đây nhất là tai nạn khiến 57 người thiệt mạng vào năm 2023 ở Hy Lạp.
Thủ Tướng Nhật Bản Thông Báo Giải Tán Quốc Hội Vào Cuối Tuần Này
(Hình REUTERS / Kyodo, minh họa: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại một cuộc họp báo ở Ise, tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản, ngày 5/1/2026.)
-Hôm 19/1/2026, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo bà sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 23/1, cho tổ chức bầu cử Lập pháp trước thời hạn, nhằm tìm kiếm một nhiệm kỳ có được sự ủng hộ vững chắc hơn tại Quốc hội để thực thi chương trình hành động đầy tham vọng của mình.
Theo thông tấn xã AFP, lãnh đạo đảng bảo thủ Nhật Bản thông báo trong một cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo: “Hôm nay, trên cương vị Thủ tướng, tôi đã quyết định giải tán Hạ viện vào ngày 23 tháng 1”, đồng thời bà nói thêm: “ Takaichi liệu có đủ năng lực để đảm nhiệm cương vị Thủ tướng hay không? Tôi muốn để nhân dân toàn quyền quyết định”. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn sẽ được tổ chức ngày 8/2/2026.
Là nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, bà Sanae Takaichi đang trông cậy vào các kết quả thăm dò dư luận tích cực để cải thiện vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng cầm quyền vốn đang mất uy tín và chỉ duy trì được thế đa số mong manh trong liên minh.
LDP gần như liên tục nắm quyền tại Nhật Bản suốt nhiều thập niên, nhưng trong những năm gần đây uy tín bị suy giảm vì các bê bối tài chánh, không thể kiềm chế lạm phát leo thang. Bà Takaichi nhậm chức hồi tháng 10/2025, sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng trong bối cảnh LDP người tiền nhiệm Shigeru Ishiba đã đánh mất đa số tại cả hai viện Quốc hộị
Đáng chú ý, bất chấp uy tín, hình ảnh đảng LDP bị suy giảm, chính phủ của bà Takaichi lại đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với mức ủng hộ từ 60%-70%.
Dù LDP cùng đối tác liên minh mới là Đảng Đổi mới chỉ giành lại được thế đa số sít sao tại Hạ viện hồi tháng 11 nhờ sự ủng hộ của một số Nghị sĩ độc lập, liên minh này vẫn chỉ là thiểu số tại Thượng viện. Hoàn cảnh như vậy có nguy cơ cản trở việc khai triển chương trình của bà Takaichi, nhằm kích thích tăng trưởng và tăng chi tiêu quốc phòng.
Theo Giáo sư Sadafumi Kawato (Đại học Tokyo), nếu LDP giành được đa số tuyệt đối tại Hạ viện, đảng này sẽ dễ dàng khai triển chính sách hơn mà không phải nhượng bộ các lực lượng khác.
Cuộc bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung ngày càng căng thẳng. Quan hệ với Bắc Kinh xấu đi rõ rệt sau khi hồi tháng 11/2025, bà ngỏ ý rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt, bằng những biện pháp trả đũa, trong đó có việc siết chặt kiểm soát xuất cảng các mặt hàng “lưỡng dụng” sang Nhật Bản.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Ngũ Giác Đài chuẩn bị khả năng khai triển 1.500 binh sĩ đến Minnesota. Theo Washington Post ngày hôm 18/1/2026, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu 1.500 binh sĩ sẵn sàng cho khả năng điều động đến Minnesota nếu bạo lực leo thang. Lệnh được đưa ra vào lúc từ nhiều ngày qua, các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) diễn ra ở thành phố tiểu bang miền Trung-Tâỵ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ viện dẫn Đạo luật Nổi dậy, có từ năm 1807, cho phép Tổng thống khai triển quân đội trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra các cuộc nổi dậy để thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật, nếu tiểu bang không ngăn chặn người biểu tình nhắm mục tiêu vào các nhân viên thực thi Luật Nhập cư.
(Yonhap/RFI) – Nam Hàn khai triển phi đạn Huynmoo-5 để răn đe Bắc Hàn. Nguồn tin quân sự của Nam Hàn cho biết hôm 18/1/2026, Hán Thành bắt đầu khai triển phi đạn-đạn đạo địa-đối-địa Huynmoo-5, được mệnh danh là “quái vật” vì kích thước khổng lồ, được thiết kế để tấn công các hầm ngầm, và “nếu cần thiết”, có thể đáp trả một cuộc tấn công lớn của Cộng sản Bắc Hàn. Phi đạn có tầm bắn 5.500 cây số, mang đầu đạn nổ nặng 9 tấn. Bộ trưởng Quốc phòng Guy Back Ahn hồi tháng 10 năm 2025, nhận định “vì Nam Hàn đã ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử, không thể sở hữu vũ khí nguyên tử, nên cần tăng cường số lượng đáng kể phi đạn Hyunmoo-5 để đạt được sự cân bằng về sức mạnh răn đe”.
(AFP/RFI) – Đài Loan bắt giữ nhà báo, cáo buộc cung cấp tin quân sự cho Trung Quốc. Hôm 18/1/2026, Phòng Công tố Đài Loan cho biết đã bắt tạm giam phóng viên Lin Chen-you của đài Cti TV và 5 sĩ quan quân đội, với cáo buộc cung cấp tin tình báo cho phía Hoa Lục. Những người này bị tình nghi được chi trả vài ngàn, đến vài chục ngàn Đài tệ để “bán” thông tin quân sự. Dù Đài Loan thường xuyên giải quyết các vụ gián điệp trong chính phủ và quân đội, nhưng việc cáo buộc nhắm vào báo giới là điều khá hy hữụ Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo đã phát giác một drone trinh sát của Trung Quốc, bay gần quần đảo Pratas, xâm nhập không phận của hòn đảo trong vòng 8 phút và nằm ở độ cao ngoài tầm bắn của các vũ khí phòng không. Đài Bắc gọi đây là hành động khiêu khích và vô trách nhiệm.
(AFP/RFI) – Pháp: Biểu tình phản đối Dự luật “an tử”. Cuộc biểu tình diễn ra vào chiều 18/1/2026, tại quảng trường Vauban ở thủ đô Paris, dự trù quy tụ hơn 10.000 người, phản đối Dự luật An tử. Dự luật đã được Hạ viện Pháp thông qua vào năm 2025, sau lần đệ trình đầu tiên, và sẽ được Thượng viện xem xét phê duyệt vào thứ Ba (20/1). Những người phản đối cho rằng “nếu việc an tử được hợp pháp hóa, thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ bị coi nhẹ” và kêu gọi bảo vệ quyền được phản đối, cân nhắc về “điều khoản lương tâm”, liên quan đến những nhân viên Y tế, từ chối thực hiện trợ tử.
(AFP/RFI) – Iraq tiếp quản toàn bộ căn cứ Ain al-Asad sal khi Mỹ rút quân. Hôm 17/1/2026, Bộ Quốc phòng Iraq xác nhận quân đội Hoa Kỳ đã rút gần như toàn bộ quân khỏi căn cứ Ain al-Asad ở miền Tây nước này, và chỉ còn sót một số binh sĩ để giải quyết vấn đề hậu cần. Trong nhiều năm qua, Ain al-Asad là nơi đồn trú của binh sĩ Hoa Kỳ và liên quân, thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn mỗi khi căng thẳng khu vực leo thang, bao gồm cả sự việc sau khi Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani của Iran vào năm 2020. Vào năm 2024, Hoa Thịnh Ðốn và Baghdad đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút quân của liên minh quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu tại Iraq, đồng thời chuyển dịch mối quan hệ sang hợp tác an ninh song phương.
(AFP/RFI) – Pháp: Sập căn nhà ở Paris, một người bị thương nặng. Cơ quan chức năng cho biết như trên vào hôm 18/1/2026. Căn nhà này nằm ở tầng 5 trong một tòa nhà thuộc quận 11, bị sập khi có khoảng 50 người tham dự một bữa tiệc vào tối 17/1. Ngoài nạn nhân bị thương nặng, 14 người khác cũng đang được cơ quan y tế điều trị các vết thương. Paris có mật độ khoảng 20.000 người trên mỗi cây số vuông, và người dân thủ đô thường sống trong các không gian chật hẹp vì giá thuê nhà caọ
(AFP/RFI) – Tổng thống Guatemala ban hành Thiết quân luật. Hôm 18/1/2026, Tổng thống Guatemala đã tuyên bố tình trạng Thiết quân luật để tăng cường quyền lực của chính phủ chống lại các băng đảng đã chiếm giữ một số nhà tù trong những ngày gần đây và giết 8 cảnh sát. Những cuộc tấn công này, bao gồm cả bạo loạn và bắt giữ con tin tại 3 trại giam, là để trả đũa quyết định của chính phủ về việc chuyển các thủ lĩnh băng đảng đến một nhà tù an ninh tối đạ
(AFP/RFI) – Iran: Lãnh đạo một công ty viễn thông bị cách chức. Theo hãng thông tấn Fars hôm 18/1/2026, Chủ tịch-Tổng Giám đốc của Irancell, công ty mạng di động lớn thứ hai của Iran, đã bị cách chức vì không tuân lệnh chính phủ cắt mạng Internet. Ngày 8/1, chính quyền Teheran đã đột ngột và không báo trước cắt đứt mọi liên lạc qua mạng vào lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi biểu tình chống chính phủ. Kể từ đó, hầu như không thể truy cập Internet ở Iran, cho dù các hạn chế đã bắt đầu được dỡ bỏ đối với một số trang mạng ngoại quốc, như Googlẹ
(AFP/RFI) – Hàng trăm người Nam Dương gần đây đã được “giải thoát” khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Cam Bốt, theo thông báo của chính phủ Jakarta hôm 19/1/2026, sau khi Nam Vang tuyên bố sẽ tăng cường cuộc chiến chống các trung tâm nàỵ Trong một video đăng trên mạng xã hội, Đại sứ Nam Dương tại Cam Bốt Santo Darmosumarto cho biết các chiến dịch gần đây của lực lượng thực thi pháp luật Cam Bốt đã dẫn đến việc “nhiều tổ chức tội phạm phải thả các nhân viên của họ”. Theo lời vị Đại sứ này, hơn 400 công dân Nam Dương đã đến trình diện tại Tòa Ðại sứ ở thủ đô Nam Vang của Cam Bốt kể từ đầu năm, hầu hết đều hy vọng được trở về nhà.
AFP/RFI) – Trump tuyên bố không còn nghĩ tới hòa bình, sau khi không được giải Nobel. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, trách cứ việc ông không được trao giải Nobel Hòa Bình. Ông khẳng định không còn bắt buộc chỉ tập trung vào hòa bình, sau khi không được trao Giải Nobel Hòa Bình 2025. Thư cũng nhắc lại mong muốn Hoa Kỳ kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, vì “Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất này khỏi Nga hay Trung Quốc”. Giải Nobel Hòa Bình năm nay thuộc về nhà đối lập Venezuela, Maria Corina Machado, nhưng bà đã trao tặng lại huy chương Nobel cho ông Trump sau khi nhận giải tại Oslo (thủ đô của Na Uy). Văn phòng Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh giải Nobel được trao bởi ủy ban độc lập, không phải chính phủ Na Uỵ
(AFP/RFI) – Bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha: Ứng viên cánh tả và cực hữu vào vòng 2. Ứng cử viên đảng Xã hội Antonio José Seguro đã giành chiến thắng vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha hôm Chủ Nhật (18/1/2026), vượt qua lãnh đạo đảng cực hữu, ông André Ventura, người đã giành được chiến thắng tiếp theo khi lọt vào vòng II dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 2. Theo kết quả sơ bộ ở 95% khu vực bầu cử, ông Seguro, một chính trị gia trung tả 63 tuổi, đã giành được 30,6% số phiếu, so với 24,2% của ông Venturạ
(AFP/RFI) – Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng 5% trong năm 2025. Theo số liệu chính thức được công bố hôm thứ Hai (19/1/2026), trong năm 2025, nền kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 5%, mức thấp nhất từ một thập kỷ nay, mặc dù đã đạt được các mục tiêu do giới lãnh đạo đề rạ Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục đối mặt với một số thách thức, bao gồm tiêu dùng của gia đình trì trệ kéo dài và cuộc khủng hoảng tiếp diễn trong lĩnh vực bất động sản. Do đó, doanh số bán lẻ tăng trong tháng 12/2025 với tốc độ chậm nhất trong gần 3 năm, kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế do Coviđ19.
(AFP/RFI) – Chính quyền Hoa Kỳ chuẩn bị khai triển quân đội tại Minnesotạ Theo truyền thông Mỹ ngày 18/1/2026, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đang chuẩn bị khả năng khai triển quân đội tới tiểu bang Minnesota, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa dựa vào một Đạo luật đặc biệt để điều quân đội đối phó với các phong trào phản đối Cơ quan Thực thi Di trú. Theo báo The Washington Post, khoảng 1.500 binh sĩ đã được lệnh sẵn sàng chuẩn bị khai triển. Những binh sĩ này có thể được gửi tới tiểu bang phía Bắc nước Mỹ, đặc biệt là Minneapolis, thành phố lớn nhất của Minnesota, nơi đang chịu áp lực căng thẳng kể từ khi 1 công dân Mỹ bị một nhân viên Cảnh sát Di trú (ICE) bắn chết ngày 7/1 trong một chiến dịch truy quét người nhập cư.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, theo thông báo của ban tổ chức hôm 19/1/2026, ngày khai mạc Diễn đàn. Ban tổ chức Davos cho rằng sự hiện diện của ông Araghchi là “không phù hợp” sau cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ở Iran. Ngoại trưởng Iran dự kiến sẽ tham gia một phiên thảo luận do Roula Khalaf, Tổng Biên tập của Financial Times, điều hành vào ngày 20/1, một ngày trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos.
(AFP/RFI) – Giá vàng, bạc trên thế giới cao kỷ lục vì ông Trump dọa áp thuế 8 nước Âu Châu. Ngay trong phiên giao dịch đầu ngày hôm 19/1/2026, ở Á Châu, các nhà đầu tư đã đổ xô vào hai tài sản có giá trị bảo toàn cao, khiến giá vàng lên mức cao kỷ lục gần mức 4.700 Mỹ kim/ounce, trong khi giá bạc là 94,12 Mỹ kim. Giá vàng và bạc tăng vọt cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với 8 nước Âu Châu, trong đó có Pháp, vì đã phản đối ý định của Mỹ muốn mua lại Greenland.
(AFP/RFI) – Phi Luật Tân khám phá một nguồn dự trữ khí đốt. Lần đầu tiên kể từ hơn 10 năm nay, Phi Luật Tân khám phá một nguồn dự trữ khí đốt ngoài khơi Malampaya, gần đảo Palawan, theo như thông báo của Tổng thống Ferdinand Marcos hôm 19/1/2026. Trữ lượng của nguồn khí đốt này ước tính lên đến 2,8 tỉ mét khối, được cho là đủ để cung cấp điện cho khoảng 5,7 triệu nhà dân trong vòng 1 năm. Tổng thống Phi Luật Tân kỳ vọng phát giác mới này sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu điện thường xuyên của đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét