Không biết ai ra sao, chứ riêng cá nhân xạo tôi không thể có một chút cảm tình nào với nhóm người bit mặt trùm kín đầu, tay mang khẩu súng ở thế sẵn sàng đằng đằng sát khí nhã đạn vào quân thù của họ. Quân thù của họ là bất cứ ai, già trẻ bé lớn, đàn ông đàn bà trẻ con, chủng tộc tôn giáo mà họ cho là "kẻ thù" của họ.Từ ngày họ xuất hiện trên trái đất này, họ đã gây bao nhiêu giết chóc kinh hoàng cho người dân vô tội khắp nơi khắp chốn trên khắp thế giới.
<!>
Với phương châm "Diệt Do Thái - Đánh Mỹ Tới Cùng", rồi cuối cùng chẳng đi tới đâu, chỉ thấy bom đạn đôi bên thi nhau nã vào nhau tàn phá thành thị phố phường khiến cho hàng vạn vạn người dân trở thành màn trời chiếu đất. Chắc chắn bất cứ quốc gia yêu chuộng tự do và hòa bình trên trái đất này không ai có thể chấp nhận bọn giết người man rợ một cách vô cớ này, kể cả Cộng Sản, ngay cả các quốc gia Hồi Giáo cấp tiến ôn hòa theo phái Sunny cũng phản đối hành động khát máu của bọn này. Đảng Cộn Sản vĩ đại của Xô Viết còn sụp đổ, huống chi bọn nhãi con này, chỉ là thời gian khi Mỹ còn cần bàn tay của nó để gây biến động vùng Trung Đông mà thôi.
Trong bài xạo sự Hỏa Mù ngày 30/1/2024 xạo tôi có viết "Hy vọng rằng còn 10 tháng nữa, Biden giải quyết được chuyện Ukraine và Trung Đông êm thắm thì "NẾU" Trump thắng cử, Trump rảnh tay dồn hết nỗ lực giải quyết dứt khoát mạnh tay hơn với vấn đề Á Châu như lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Antony Blinken ngày 13/9/2023. Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và những quyết định mà chúng ta (Hoa Kỳ) đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của thế giới nhiều thập kỷ tới..."
Theo dõi tình hình một vài tuần vừa qua, vấn đề Ukraine của Zelensky xem như đã gần đi đến kết thúc. Chắc chắn rằng Kiev không đủ khả năng để đạt chiến thắng cuối cùng là tái chiếm phần lãnh thổ Nga đã chiếm đóng. EU vừa quyết định viện trợ cho Kiev 54 Tỷ Euro nhưng chỉ nói là viện trợ kinh tế. 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev của Biden hứa hẹn vẫn còn tắt tị trên bàn Hạ Viện Hoa Kỳ. Trong khi đó ở Kiev, Tướng Tổng Tư Lệnh Valery Zaluzhny của Ukraine bị Zelensky bãi chức. Kết thúc chiến tranh Ukraine, một điều chắc chắn là Ukraine sẽ bị thiệt thòi. Tốt hay xấu, nhiều hay ít là do ở Mạc Tư Khoa và Washington chớ không phải do ở Kiev và Brussel (Thủ Phủ của EU). Hiện nay điều kiện ngồi vào bàn đàm phán của Putin là "Quân hai bên ở đâu ở đó. Ngừng bắn tái lập hòa bình trong tình huống hiện tại. Ukraine không được gia nhập Nato". Cà kê dê ngỗng rồi cuối cùng Zelensky cũng phải nhượng bước để sống còn. Tình hình hiện tại cho thấy, Zelensky có hai sự chọn lựa, là chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng hay nhượng bộ đàm phán để trở thành một "Tây Đức" thứ hai trong Đệ Nhị Thế Chiến với sự cam kết an ninh của Điện Cẩm Linh và Điện Capital!
Chuyện mấy Ông Bịt Mặt Trung Đông lại là một chuyện dài phức tạp hơn nhiều. Ắt hẳn Tổng Thống Joe Biden đã dày dặn gần 50 năm lăn lộn trên chính trường, có thừa kinh nghiệm về mấy ông đạo mặc áo thụng này. Hamas, Hezbollah, Houthi, IS chỉ là những tổ chức khủng bố "ủy nhiệm" của "Trục Kháng Chiến Hồi Giáo" do Tehran chủ xướng. Như xạo tôi đã viết "Mỹ có thói quen đánh rắn phải đánh dập đầu". Cái đầu của con rắn dài ngoằn này là Tehran. Ngày 3/1/2020, Donald Trump đã ra lệnh hạ thủ tướng hai sao Qassem Soleimani, tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran tại Iraq.
Tháng 10/2023, Hamas tấn công Do Thái, Do Thái và Hoa Kỳ trả đũa mạnh bạo, Hội Đồng Giáo Sĩ Tối Cao" của Tehran nín khe, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận rằng Tehran ra lệnh, chỉ phân bua rằng, phản ứng của Hamas, Hezbollah, Houthi là để "ủng hộ và bảo vệ" cho người Palestine ở Gaza và West Bank. Ngay sau đó một tuần lễ, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10 năm 2023, mạng lưới khủng bố ủy nhiệm do Tehran hậu thuẩn tiến hành những cuộc tấn công các căn cứ quân sự Mỹ bằng máy bay không người lái trên phần lãnh thổ của Iraq, Jordan và Syria. Xúi dục Houthi ở bắc Yemen gây rối cho hải lộ huyết mạch qua kênh đào Suez.
Trước tình thế này, Biden đã có những bước đi thận trọng đối với Iran và mạng lưới ủy nhiệm thuộc "trục kháng chiến" do nước này hậu thuẫn.
Năm 2021, khi Biden lên thay thế Trump, Biden đã thực thi những bước nhân nhượng tối đa với Iran, thay đổi chính sách đối ngoại với Iran 180 độ. Biden đã bị chỉ trích gay gắt khi trực tiếp tạo khoản thu nhập hơn 100 tỉ USD cho giới lãnh đạo Iran kể từ năm 2021. Số tiền này bao gồm việc không thực thi các lệnh trừng phạt dầu mỏ trong 3 năm của Trump, khoản thanh toán tiền chuộc con tin Mỹ trị giá 6 tỷ USD (đã bị hoãn vào tháng 11-2023) và khoản miễn trừ trừng phạt cho phép Iran tiếp cận 10 tỷ USD từ Iraq vừa được gia hạn vào tháng 11-2023. Chủ đích nhân nhượng Iran là để cùng phối hợp với Iran kiềm chế "trục kháng chiến" do Iran dẫn dắt, qua đó không làm phức tạp tình hình chiến sự giữa Do Thái và Hamas ở Dải Gaza lan rộng ra khu vực
Nhưng thực tế đã xảy ra khác hẳn. Tháng 12/2023 Lực lượng Kataib Hezbollah được IRGC (Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran) hỗ trợ mạnh mẽ nhất, tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời lực lượng Houthi ở Bắc Yemen bắt đầu dở trò hải tặc như Somalia trước đây, nã hỏa tiễn vào tàu buôn qua lại eo biển Aden. Lần này thì Tehran "thành thật khai báo" là có sự hậu thuẫn của Tehran.
Thật sự đây là kiểu cách "được đằng chân leo đằng đầu" của Tehran hay là một "kịch bản" được dàn dựng trước giữa Tehran và Washington nhằm tạo ra một hỏa mù khiến cho cả thế giới không biết mô tê gì cả. Anh-Mỹ mở ra những cuộc không kích dữ dội ngay vào sào huyệt của các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở bên ngoài lãnh thổ của Iran lại được Âu Châu hoan hô ủng hộ, hoàn toàn Iran không có một dấu hiệu nào trả đũa, mà còn ra lệnh cho lực lượng Kataib Hezbollah ở Iraq ngưng ngay các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ. Hơn ai hết, các giáo sĩ trong Hội Đồng Tối Cao của Iran phải nhận biết rằng không thể cứu vãn Hamas được, ngay như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Syria, Kataib Hezbollah ở Iraq nếu không ngưng ngay chuyện tấn công Mỹ thì họ cũng biết hậu quả như thế nào đến với họ.
Houthi ở Bắc Yemen chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, chỉ biết cướp bóc, đe dọa, bắn lén hỏa tiễn vào tàu buôn, có dám cả gan bắn chìm một khu trục hạm của Mỹ đang chạy qua chạy lại sát lãnh hải của Bắc Yemen hay không? Chỉ có ba lính Mỹ bị thiệt mạng vì vụ tấn công ở Jordan mà Mỹ và Anh đã oanh kích 85 mục tiêu của lực lượng IRGC ngoài lãnh thổ Iran. Những cơ sở bị tấn công bao gồm các trung tâm hoạt động chỉ huy, tình báo, tên lửa, trang thiết bị chiến đấu cũng như các chuỗi cung ứng hậu cần. Chúng đều do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các bên liên quan đứng ra tài trợ nhằm chống lại Mỹ và các đồng minh. Chỉ riêng ngày 4/2/2024, Thủ đô và phi trường chính Sanaa của Houthi (Bắc Yemen) đã ăn hàng trăm hỏa tiễn phi trường tê liệt không hoạt động được.
Hoa Kỳ là một siêu cường đang dẫn đầu thế giới tự do dân chủ, Hoa Kỳ tự hiểu biết bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an ninh và hòa bình trên khắp toàn cầu. Bảo vệ an ninh cho các thương thuyền của thế giới ở vùng Hormuz (Persian Gulf) và vùng Aden (Red Sea) là một lẽ đương nhiên. Chính nghĩa rõ ràng minh bạch không ai phản đối kể cả Nga và Tàu chỉ lên tiếng lấy lệ, chẳng lẽ lên tiếng ủng hộ bọn khủng bố nửa điên nửa khùng chỉ biết gây tai học cho nhân loại.
Tehran cũng thừa hiểu rằng, họ không phải là đối thủ của Mỹ, nếu căng thẳng leo thang đến mức độ bùng nổ chiến tranh, Iran chỉ lo bảo vệ các giếng dầu của mình cũng hộc gạch rồi, nói chi đánh đấm. Nếu Mỹ tấn công Iran như đã làm với Iraq thì Nga và Tàu có can thiệp để bảo vệ Iran hay không. Nếu trả lời rằng "CÓ" thì hoá ra Nga với Tàu là cá mè cùng lứa với Iran, những kẻ chủ mưu cuồng sát người dân vô tội như lực lượng IRGC.
Giới quan sát chính trị, và ngay cả lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ cũng cho rằng Biden phản ứng chậm chạp. Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Mỹ (Centcom) chi thông báo chung chung là quân đội Mỹ đã tấn công 85 mục tiêu của IRGC ở Syria, Jordan. Iraq và 36 mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Yemen mà không thông báo rõ kết quả ra sao. Có người lại cho rằng kế hoạch phản công của Biden là dè dặt, chừng mực để thăm dò phản ứng của Tehran. Dư luận phê bình chỉ trích là chuyện của giới truyền thông, việc cần làm và phải làm là chyện của Tổng Thống Biden và chính phủ của Ông.
Thăm dò cái gì!? Đã biết "tỏng" với nhau hết rồi còn gì mà phải thăm dò. Đánh hay không đánh Iran, đánh rắn phải đập dập đầu. Chỉ cần Iran có một động thái nào thái quá thì cả hai bên vượt lằn ranh đỏ liền, nhưng không hẳn trầm trọng như Saddam Hussein của Iraq năm 2003. Rõ ràng là Tehran đã lùi bước ngay từ lúc khởi đầu.
Joe Biden và hầu hết các viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài liên tục nhấn mạnh lập trường của Hoa Kỳ là kềm chế xung đột Trung Đông không nổ bùng và lan rộng. Kế hoạch oanh tạc hiện giờ chỉ là một biện pháp "đáp trả để ngăn chặn", phá hủy cơ sở, tê liệt hóa hoạt động của IRGC ở ngoài lãnh thổ của Iran hay ít ra cũng khiến IRGC giảm bớt sự hung hăng cuồng tín. Trong bốn tháng xung đột Hamas-Israel đã có hàng chục lãnh tụ, tướng lãnh hàng đầu của các lực lượng ủy nhiệm trong "trục kháng chiến Hồi Giáo" bị sát hại. Ai sẽ là những người kế tiếp trong danh sách của Mossad và CIA. Ngay trong lúc này tất cả giáo sĩ trong Hội Đồng Tối Cao của Theran ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì sợ "trời đánh" bất cứ lúc nào.
"Người Mỹ" đang toan tính gì chỉ có "Trời" biết.
Có điều chúng ta biết chắc chắn rằng "Từ ngày lập quốc đến nay, chiến tranh chưa bao giờ xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà ở đâu đâu đó". Chiến tranh cục bộ càng xảy ra nhiều, Mỹ càng hốt bạc chừng đó. Tham chiến Đệ Nhất Thế Chiến, đất nước Hoa Kỳ nguyên vẹn, chỉ tiêu hao một số tài lực. Đệ Nhị Thế Chiến với chương trình Marchalle, Mỹ nắm gọn Âu Châu trong tay, bỏ ra 100 tỷ, lấy lại 1000 tỷ. Đổ cả triệu quân vào Miền Nam Việt Nam để rồi "bỏ chạy", bỏ con tép Sài Gòn để được con tôm hùm Bắc Kinh, khiến cho con cá chép Mạc Tư Khoa...ngẩn tò te! Đánh Iraq để chiếm 36 mỏ dầu ở Mosul phía bắc của Iraq...hốt bạc. Thay thế Nga, Mỹ đổ quân vào Afghanistan để khai thác cả triệu mẫu đất bỏ hoang trồng cây...coca! Chỉ cứu trợ cho nạn dịch Covid-19 mà chính phủ Mỹ đã bỏ ra 3000 tỷ USD để giúp cho dân mình thì huống gì chỉ có mấy trăm tỷ giúp cho Zelensky để bảo vệ chế độ dân chủ mới hình thành của Kiev, vài trăm tỷ cho Israel có nhằm nhò gì đến ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ.
Đánh sập "một vành đai một con đường" của Tập Cận Bình, Trump đã mang lại cho Mỹ bao nhiêu lợi thế của Hoa Kỳ. Trade War của Trump đã làm cho Tập "chùn bước" không còn thái độ hung hăng con bọ xít như trước đó nữa. Biden lên thay thế Trump, ai cũng nghĩ rằng Biden sẽ đưa nước Mỹ đến bờ vực thẳm, sẽ dẫn dắt nước Mỹ theo con đường "xã hội chủ nghĩa" (SIC). Biden đảo ngược tất cả sách lược của Trump, nhưng tất cả đã lầm. Không ai biết nguyên nhân sâu xa nào đã khiến Tehran xác nhận là các cuộc tấn công của Aka Tail Hezbollah do IRGC chống lưng vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông là do lệnh của Tehran. Thành tựu quan trọng mà chính quyền Biden vẫn đang duy trì được đến lúc này chính là vẫn duy trì được thái độ ôn hòa của giới lãnh đạo Iran, mặc dù đã "thể hiện sức mạnh" của Mỹ với "trục kháng chiến" đang được chính Tehran hậu thuẫn. Các cuộc tấn công của Mỹ vì vậy dường như đã không nhắm trực tiếp vào Iran hoặc các lãnh đạo cấp cao của Lực lượng đặc nhiệm Quds (thuộc IRGC) trong phạm vi biên giới của nước này nhằm ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.
Ngay như KGB của Nga và Bộ An Ninh Quốc Gia của Bắc Kinh cũng chưa chắc đã biết những gì "Người Mỹ" đang toan tính. Bộ An Ninh Quốc Gia (gọi tắt là Bộ Quốc An) của Trung Cộng là cơ quan tình báo chính thức duy nhất của chính phủ Trung Quốc, so với hệ thống tình báo khác của Trung Cộng thì cơ quan này có lịch sử tương đối ngắn. Được thành lập năm 1983, chính quyền Bắc Kinh đã hợp nhất Cục 1 của Bộ Công an, Bộ Điều Tra Trung ương và một số cơ quan tình báo tương đối nhỏ khác để thành lập Bộ Quốc An. Sau hai năm thành lập, năm 1985, Trợ Lý Bộ Trưởng Bộ Quốc An đào tẩu sang Mỹ, khiến cho vai trò "siêu gián điệp" Kim Vô Đã bị bại lộ và bị Mỹ bắt giữ, đồng thời cũng dẫn đến thanh trừng và chỉnh đốn nội bộ của Bộ Quốc An. Du Cường Sinh chính là anh trai ruột của nguyên Thường ủy Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc Du Chính Thanh. Trong suốt hơn 70 năm chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ đã mở hết sở trường của mình trong mặt trận tình báo gián điệp. Các binh pháp về phản gián đã được hai bên triệt để khai thác, để tìm hiểu lẫn nhau và hại nhau, kết quả cuối cùng là năm 1987 kế hoạch "Highway Shooting" của Ronald Reagan, toàn bộ mạng lưới phản gián của Nga bị tóm gọn.
Thế cho nên, chưa ai có thể biết kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, kể cả KGB của Nga và Bộ Quốc An của Trung Cộng. Tất cả bị lạc vào hỏa mù của Mỹ từ những cái "Poll" hàng ngày được loan tải trên giới truyền thông Hoa Kỳ, nay thì Ông Trump đang dẫn đầu, mai thì Biden thắng thế ở tiểu bang kia, cuồng Trump thì phê bình chỉ trích Biden đủ điều, ngược lại cuồng Biden thì cho rằng Trump là "một thằng điên" mang nhiều trọng án. Cứ thế mà ra rã hàng ngày khiến cho giới theo dõi tình hình chính trị thế giới dần bị sa vào mê hồn trận bát quái kỳ môn trận của những bậc kỳ nhân dị sĩ của Mỹ đang ẩn mình trong bóng tối. Cả thế giới đang chúi mắt theo dõi cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ gần như là cuộc bầu cử chính tổng thống của nước mình. Riêng Putin thì đã công khai tỏ thái độ mong muốn Trump trở lại chính trường, trong khi Tập thì giả vờ "phớt tỉnh ăng lê" xem như không phải chuyện của tôi. Với Âu Châu xin lập lại lời tuyên bố của Cựu Thủ Tướng Anh Quốc Boris Johnson “Tôi được biết trong những bữa tiệc cocktail ở Davos, giới tinh hoa toàn cầu run lẩy bẩy đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng nước đá viên leng keng trong ly của họ, trước tình hình Trump có khả năng trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025..."
Tóm tắt, chỉ còn 10 tháng nữa là bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, có thay đổi Dân Chủ hay Cộng Hòa hay không thì những quyết định mà chúng ta (Hoa Kỳ) đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của thế giới nhiều thập kỷ tới..." như lời của Antony Blinken tuyên bố chắc nịch ngày 13/9/2023 vẫn còn chưa ráo mực.
- Quyết định tiếp tục viện trợ cho Ukraine để tái chiếm lãnh thổ đã bị Nga chiếm đoạt hay không.
- Quyết định tấn công Iran để tiêu diệt "Trục Ma Quỷ" lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo do Tehran thiết lập trên khắp vùng Trung Đông hay không.
- Quyết định chính sách ngoại giao cứng rắn không nhân nhượng với Bắc Kinh như dưới thời 4 năm của Donald Trump hay không.
Tùy theo sự nhận định và phán đoán của mỗi người, trả lời đúng và chính xác thì có thể phán đoán những "quyết định" của Mỹ trong những giai đoạn kế tiếp, những quyết định sẽ định hình tương lai của thế giới nhiều thập kỷ tới.
Thân Kính Chúc Quý Vị Một Năm Mới Giáp Thìn An Khang Thịnh Vượng-Vạn Sự Cát Tường.
Út Bạch Lan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét