Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

ĐIỂM TIN 14/2/2024 - Long Đỗ


Israel bắt đầu thăm dò khí đốt ở Gaza - Israel đã cấp giấy phép cho sáu công ty thăm dò khí đốt ngoài khơi bờ biển Gaza. Quyết định này được Israel đưa ra bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra làm gián đoạn các hoạt động kinh tế trong khu vực. Việc phát hiện trữ lượng khí đốt tự nhiên gần bờ biển Gaza vào cuối những năm 1990 đã mang lại cả cơ hội và thách thức. Mặc dù trữ lượng này có tiềm năng đáng kể nhưng chúng nằm trong khu vực có nhiều tranh chấp chính trị và sự phức tạp về quyền tài phán. Bất chấp các chỉ định quyền tài phán dành cho Chính quyền Palestine, Israel vẫn tiếp tục cấp giấy phép thăm dò trong khu vực.
<!>
Quyết định này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc khai thác tài nguyên ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, như đã nêu trong luật pháp quốc tế.

Nguồn dự trữ khí đốt tại Gaza, có giá trị đáng kể và có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của người Palestine trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, những nỗ lực thăm dò trước đây, do các hãng British Gas và sau đó là Shell, đã bị cản trở bởi tranh chấp chính trị và sự can thiệp của Israel.

Các chuyên gia pháp lý và các tổ chức nhân quyền đang chỉ trích quyết định của Israel cấp giấy phép thăm dò cho sáu công ty ở vùng biển Palestine gần Gaza. Họ cho rằng những giấy phép này vi phạm luật pháp quốc tế và quyền lợi của người Palestine.

Theo các chuyên gia này, giấy phép do Israel cấp làm suy yếu chủ quyền của Palestine và coi thường các ranh giới hàng hải mà Nhà nước Palestine tuyên bố vào năm 2019. Các chuyên gia còn nhấn mạnh rằng hành động của Israel tương đương với việc sáp nhập bất hợp pháp các khu vực hàng hải của Palestine.

Palestine và các tổ chức khác đã kêu gọi hủy bỏ những giấy phép này. Một trung tâm pháp lý ủng hộ quyền của người thiểu số Ả Rập ở Israel, đã yêu cầu dừng ngay lập tức mọi hoạt động thăm dò khí đốt ở vùng biển của Palestine. Trung tâm này nhấn mạnh rằng, hành động của Israel là vi phạm quyền của người Palestine cũng như luật pháp quốc tế.

Israel bắt sống tư lệnh cấp cao của Hamas ở Jenin


Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ một tư lệnh cấp cao của nhóm vũ trang Hamas ở Jenin, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo hôm thứ Ba 13/2.

Lực lượng an ninh Israel cho biết chỉ huy Hamas vừa bị bắt sống hôm 13/2 được xác định là Omar Fayed. Fayed bị cáo buộc đã tham gia vào một số vụ tấn công bằng súng nhằm vào lực lượng Israel ở Samaria và đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bổ sung.

Trong quá trình hành quân bắt giữ Fayed, hai binh sĩ bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn và được sơ tán đến bệnh viện để điều trị. Fayed đã được giao cho Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) để thẩm vấn.

Ngoài ra, lực lượng an ninh Israel cũng tuyên bố đã bắt giữ 18 nghi phạm khủng bố người Palestine bị truy nã trong các cuộc đột kích chống khủng bố ở Judea và Samaria vào tối thứ Hai 12/2. Những người lính hoạt động trong trại tị nạn Jenin đã phát hiện ra các đường hầm chứa chất nổ. Ba người Palestine bị truy nã đã bị bắt và quân đội Israel đã thu giữ các vũ khí trái phép.

Tại Qalqilya, nơi 7 người Palestine bị bắt, binh lính Israel đã bắn chết một người đàn ông Palestine cố gắng giết họ. Tại làng Silwad, gần Ramallah, binh lính đã bắt giữ hai kẻ bị truy nã và tịch thu một lượng tiền lớn dành cho hoạt động khủng bố.

Một cuộc đột kích khác ở làng A-Ram kéo dài 9 giờ khi nhân viên an ninh thẩm vấn hàng chục nghi phạm, thu giữ vũ khí và các thiết bị quân sự khác, đồng thời bắt giữ 8 người Palestine bị truy nã. Kể từ ngày 7/10/2023, khoảng 3.100 người Palestine bị truy nã đã bị bắt trên khắp Judea và Samaria, trong đó hơn 1.350 người bị cáo buộc có liên quan đến Hamas.

Mỹ sẽ ‘đàn áp’ ngành công nghiệp Trung Quốc


Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Vào đêm giao thừa, có tin tức lan truyền rằng, Hoa Kỳ sẽ đàn áp ngành công nghiệp Trung Quốc.

Bloomberg dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét hạn chế nhập khẩu “ô tô thông minh” và các bộ phận liên quan từ Trung Quốc.

Biden Is Looking Beyond Tariffs to Keep Chinese ‘Smart Cars’ Out of the US

Mackenzie Hawkins,Josh Wingrove,Jennifer Jacobs

The Biden administration is considering restrictions on imports of Chinese “smart cars” and related components t...

Phương tiện và phụ tùng có nguồn gốc từ Trung Quốc, bất kể chúng được lắp ráp ở quốc gia nào, chúng sẽ nằm trong danh sách kiểm soát, mục đích là để ngăn chặn ô tô thông minh và phụ tùng do Trung Quốc sản xuất được nhập khẩu vào Hoa Kỳ thông qua nước thứ ba như Mexico.

Điều này được hiểu rằng các biện pháp hạn chế tương tự cũng sẽ áp dụng cho các quốc gia khác ngoài Trung Quốc đã được Hoa Kỳ xác định là có lo ngại về bảo mật thông tin.

Nguồn tin cho biết, các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại về tính bảo mật của lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập bởi ô tô thông minh.

Ô tô thông minh bao gồm ô tô điện và các phương tiện kết nối khác. Nhiều ô tô ngày nay, dù là xăng hay điện, đều được kết nối Internet và do đó có thể trở thành mục tiêu của tin tặc.

Ngoài ra, xe điện còn thu thập lượng lớn thông tin về người lái và môi trường xung quanh. Do sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành, các nhà sản xuất ô tô tiếp tục tối ưu hóa cảm biến và phần mềm hỗ trợ người lái trên ô tô của họ, đồng thời thu thập ngày càng nhiều dữ liệu. ĐCSTQ yêu cầu các công ty ô tô lưu trữ dữ liệu ở Trung Quốc. Điều này khiến Hoa Kỳ lo lắng.

Hạn chế nhập khẩu ô tô thông minh của Trung Quốc được coi là một bước quan trọng để Hoa Kỳ chống lại ĐCSTQ. Điều này cũng phản ánh sự xấu đi trong mối quan hệ Trung – Mỹ.

Xung đột giữa Trung – Mỹ gần đây có dấu hiệu trở nên gay gắt hơn.

Mới đây, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gặp 4 người Hồng Kông đang bị chính quyền đặc khu truy nã.

四名被香港警方通缉民主派与美国国务院会面 要求调查跨境镇压、制裁官员

四名被香港警方悬红通缉、身处美国的民主派人士与美国国务院官员会面,他们在会上提出调查跨境镇压,以及制裁推动香港《基本法》23条下的新国安罪行立法的官员。

Sau cuộc họp này, Tân Hoa Xã (Xinhuanet), cơ quan truyền thông của ĐCSTQ, đã đăng một bài bình luận mang tính hung hăng, mô tả cuộc họp là một “thành tích kém cỏi”, gọi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ là “các chính trị gia”, và hỏi liệu các quan chức đó có thông đồng với những tên trộm đang bị truy nã hay không, đồng thời nói rằng Mỹ rõ ràng là kẻ thù của Trung Quốc và đe dọa rằng Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Quách Phụng Nghi (郭凤仪/Guofengyi), một trong bốn cư dân Hồng Kông, nói với đài RFA rằng, việc ĐCSTQ chính thức chỉ trích cuộc gặp của họ với các quan chức Mỹ là tương đối hiếm.

Quách Phụng Nghi nói: “Đúng là phản ứng lần này không giống so với trước đây. Tôi cho rằng thái độ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên cứng rắn hơn và hai bên không ngừng nâng cao vị thế của mình. Đầu tiên quan chức Mỹ thừa nhận là họ đã gặp chúng tôi, và sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả, rõ ràng là họ đang “chuyền bóng” qua lại”.Ngoài ra, Kurt Campbell, được mệnh danh là Sa hoàng châu Á, được thăng chức Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và trở thành người chỉ huy thứ hai về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, điều này cũng cho thấy Hoa Kỳ cảnh giác với ĐCSTQ và rất coi trọng việc chống lại ĐCSTQ.

拜登总统宣布提名坎贝尔为副国务卿

拜登总统11月1日周三宣布提名库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)出任美国副国务卿。目前坎贝尔担任白宫国家安全委员会印太事务协调员。如果坎贝尔的提名在参议院获得通过,这位资深亚洲事务官员将成为美国国务院仅次于国务卿布...


Nga mất toàn bộ xe tăng được trang bị trước cuộc chiến


Trang Independent dẫn tin từ các tổ chức tư vấn hàng đầu cho biết, số xe tăng mà Nga đã mất trong cuộc chiến tại Ukraina đến nay đã bằng tổng số xe tăng mà Nga đã trang bị cho quân đội trước cuộc chiến.

Ước tính có hơn 3.000 xe tăng đã bị hư hại hoặc phá hủy trong hai năm giao tranh.

Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết, để bù đắp sự thiếu hụt này, quân đội Nga đã phải mở kho dự trữ chiến lược, tăng cường chi tiêu quốc phòng và đặt toàn bộ nền kinh tế vào tình trạng chiến tranh.

Trong khi đó, Ukraina đã phải phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của phương Tây để bù đắp tổn thất của mình. Bên cạnh việc sử dụng vũ khí của Mỹ và châu Âu, Ukraina cũng sử dụng những vũ khí đang được phát triển trong nước.

Việc các quốc gia thành viên NATO tăng ngân sách quân sự để giúp Ukraina, cũng như chuẩn bị cho hệ thống phòng thủ đối phó voiws Nga, đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu vũ khí.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết chi tiêu vũ khí toàn cầu đã tăng 9% và đạt mức kỷ lục với 2,2 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc và Nga đã tăng ngân sách quân sự của họ lên 30%; ngành công nghiệp vũ khí đang phát triển của Iran hiện đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga sử dụng ở Ukraina cũng như tên lửa chống hạm của Houthis ở Biển Đỏ.

Không có nhận xét nào: