Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

ĐIỄM TIN 13/02/2024 - Long Đỗ

Quốc tế gia tăng sức ép đúc kết một thỏa thuận giữa Israel và Hamas
Trong ngày 13/02/2024, thủ đô Cairo tổ chức cuộc họp bốn bên gồm Ai Cập, Qatar, Israel và Hoa Kỳ để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, trong đó có thêm một đợt thả con tin. Ảnh các con tin trên một bức tường ở Tel-Aviv, Israel ngày 12/02/2024. AP - Ariel Schalit Thu Hằng Giám đốc CIA William Burns đại diện cho Mỹ. Phía Israel cử David Barnea, giám đốc cơ quan tình báo Mossad và Ronen Bar, giám đốc cơ quan tình báo nội địa Shin Bet. Đại diện cho Qatar là thủ tướng Qatar, kiêm ngoại trưởng Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, người từng làm trung gian đàm phán nhiều thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Phía Hamas không dự kiến cử phái đoàn đến Cairo, theo phát biểu với AFP của một quan chức của lực lượng này.
<!>
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thủ tướng Israel Nentanyahu đe dọa đổ bộ thành phố Rafah, ở cực nam dải Gaza sát với biên giới Ai Cập, song song với việc lập một hành lang sơ tán thường dân. Trong một thông cáo ngày 13/12, Trung Quốc «kêu gọi Israel chấm dứt ngay khi có thể chiến dịch quân sự để tránh tổn hại cho người dân vô tội, ngăn chặn thảm họa nhân đạo thêm trầm trọng ở vùng Rafah ».

Trước tình cảnh « quá nhiều người bị thiệt mạng » trong các trận oanh kích từ nhiều tháng qua, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrell gián tiếp kêu gọi Hoa Kỳ giảm bớt giao vũ khí cho Israel. Về phía Mỹ, khi tiếp quốc vương Jordanie Abdallah II tại Washington ngày 12/02, tổng thống Joe Biden cũng không giấu bực bội về cách chính phủ Israel tiến hành chiến tranh.

Thông tín viên RFI Guillaume Naudin tại Washington cho biết thêm :

« Ông Joe Biden nói rằng từ một tháng nay ông không ngừng cố gắng thuyết phục thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận hưu chiến để đổi con tin bị Hamas bắt giữ hôm 07/10/2023. Thủ tướng Israel từ chối và đã tiến hành chiến dịch tấn công làm nhiều người thiệt mạng ở Rafah, miền nam dải Gaza, bất chấp cảnh cáo của ông Joe Biden.

Ông Biden phát biểu : « Chiến dịch quân sự ở Rafah không nên diễn ra nếu không có một kế hoạch khả tín để bảo đảm an toàn và hỗ trợ cho hơn 1 triệu người tị nạn ở đó. Rất nhiều người đã phải sơ tán, phải di chuyển rất nhiều lần, trốn tránh bạo lực ở miền bắc và giờ dồn hết về Rafah, đang gặp nguy hiểm và khó khăn. Họ phải được bảo vệ. Chúng tôi đã rất rõ ràng ngay từ đầu về điểm này. Chúng tôi phản đối mọi hình thức ép buộc di tản đối với người Palestine ở Gaza ».

Chính quyền Joe Biden không còn giấu bực bội trước thái độ của ông Benjamin Netanyahu. Theo tiết lộ dường như được cố ý cho báo chí Mỹ, trong các cuộc nói chuyện riêng, tổng thống Mỹ đã nguyền rủa thủ tướng Israel. Tổng thống Joe Biden đề xuất một đợt hưu chiến dài 6 tuần để trả tự do cho các con tin và ngừng chiến tranh, sau đó là đàm phán về giải pháp lâu dài hơn xoay quanh giải pháp hai Nhà nước. Thế nhưng đây là điều mà thủ tướng Israel tỏ rõ là ông không muốn ».

Hoa Kỳ : Các dân biểu thân Trump tiếp tục phản bác dự luật viện trợ cho Ukraina
Những người ủng hộ viện trợ cho Ukraina tiếp tục thất bại. Chủ tịch Hạ Viện Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa, tối ngày 12/02/2024, đã khẳng định văn kiện đạt được thỏa thuận tại Thượng Viện dự trù gói viện trợ 60 tỷ đô la viện trợ cho Ukraina sẽ không được xem xét tại Hạ Viện.


Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Mike Johnson trong một buổi họp báo tại Quốc Hội, Đồi Capitol, Washington, ngày 06/02/2024. AP - Jose Luis Magana
Anh Vũ
Dự luật liên quan đến viện trợ cho Ukraina mà Thượng Viện chấp nhận đã được chuyển sang Hạ Viện cùng ngày để xem xét, trước khi các thượng nghị sĩ chính thức thông qua, rồi Hạ Viện bỏ phiếu lần cuối.

Tối hôm qua, Mike Johnson, lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Hạ Viện, một người được cho là trung thành với Donald Trump, ra thông cáo, tỏ thất vọng : « Dự luật về viện trợ cho các nước của Thượng Viện vẫn không nói gi về vấn đề khẩn cấp nhất mà đất nước đang đối mặt ».

Ý ông chủ tịch Hạ Viện muốn nói đến cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ - Mêhicô. Phe Cộng Hòa vẫn giữ lập trường là chỉ thông qua gói viện trợ cho Ukraina, nếu chính quyền Joe Biden cứng rắn hơn trong chính sách nhập cư.

Ông Mike Johnson quả quyết sẽ không xem xét dự luật tại Hạ Viện khi văn bản thiếu các điều khoản liên quan đến việc thay đổi chính sách nhập cư.

Cũng như nhiều nghị sĩ Cộng Hòa, chủ tịch Hạ Viện theo các chỉ đạo từ xa của Donald Trump. Hôm thứ Bảy, 10/02, ông Trump tuyên bố, Hoa Kỳ phải « chấm dứt đưa tiền mà không hy vọng được hoàn lại ».

Từ nhiều tháng qua, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã bất hòa sâu sắc tại Quốc Hội Mỹ về vấn đề viện trợ cho đồng minh Ukraina tiếp tục cuộc kháng chiến chống Nga.

Tại Hạ Viện, phe Dân Chủ ủng hộ khoản viện trợ này. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa, chiếm đa số, bị chia rẽ giữa những người ủng hộ Ukraina với những thành phần thân Donald Trump kiên quyết phản đối viện trợ thêm cho Kiev.

Viện trợ cho Ukraina trở thành đề tài trung tâm của cuộc vận động tranh cử giữa tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Donald Trump, hai ứng viên có nhiều khả năng sẽ lại đối đầu nhau trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024.

Biển Đông : Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ lâu dài các nước Đông Nam Á về an ninh hàng hải
Nhật Bản đang chuẩn bị kế hoạch lâu dài để hỗ trợ về an ninh hàng hải cho các nước Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia trước sự bành trướng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong vùng Biển Đông.


Tầu Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản Akitsushima (PLH-32) trong một cuộc thao dợt chung với tuần duyên Mỹ và Philippines ở Biển Đông, ngày 06/06/2023. AP - Aaron Favila
Anh Vũ
Theo hãng tin Nhật NHK ngày 13/02/2024, Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) đang soạn thảo một kế hoạch 10 năm hỗ trợ cho các nước Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia trong lĩnh vực hàng hải. Kế hoạch này là một ưu tiên tuyệt đối của Tokyo trong lĩnh vực an ninh, theo hãng tin Nhật.

Tháng trước phía Nhật đã tiến hành điều tra thực địa tại Philippines và Indonesia. Trong khoảng tháng Tư, các công việc này dự kiến được làm với Việt Nam và Indonesia.

Kế hoạch này chủ yếu liên quan đến việc trong bị cho bốn quốc gia Đông Nam Á nói trên các loại drones, hệ thống radar và tàu tuần tra cùng với việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho an ninh hàng hàng hải. Dự kiến, từ nay đến tháng 3/2025 kế hoạch sẽ được lên chi tiết.

Trong thời gian gần đây, Nhật Bản liên tục thể hiện quan điểm kiên quyết về vấn đề Biển Đông, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh việc triển khai hoạt động trong vùng biển có tuyến đường hàng hải quốc tế trọng yếu.

Cho đến nay, Nhật Bản có nhiều nỗ lực đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng với nhiều nước ASEAN qua các hoạt động tập trận chung, ký kết các thỏa thuận cung cấp trang thiết bị cho lực lượng tuần duyên.

Pháp cáo buộc Nga tổ chức tung tin giả nhắm vào đồng minh phương Tây của Ukraina
Pháp phát hiện « ít nhất 193 » trang web được lập để bóp méo thông tin có lợi cho Nga. Trong cuộc họp Tam giác Weimar với đồng nhiệm Đức và Ba Lan ngày 12/02/2024 gần Paris, ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné lên án những chiến dịch bóp méo thông tin « thù nghịch » trong bối cảnh « Nga tìm cách phá hoại đoàn kết của châu Âu ».


Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourné (T), đồng nhiệm Đức Annalena Baerbock (G) và ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tại cuộc họp bộ ba Weimar, lâu đài La Celle Saint-Cloud, ngoại ô Paris, Pháp ngày 12/2024. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Thu Hằng
Theo AP, ba ngoại trưởng tuyên bố, Nga tăng cường nỗ lực để bóp méo thông tin và tuyên truyền tin giả « trên diện rộng » và « quy mô phức tạp », nhắm đến các đồng minh phương Tây của Kiev. Cả ba nước triển khai chung biện pháp đáp trả thông qua cơ chế cảnh báo chống tin thất thiệt.

Trước đó cùng ngày, Viginum - cơ quan Cảnh giác và Bảo vệ chống Can thiệp kỹ thuật số nước ngoài - công bố báo cáo về mạng lưới tin giả mang tên Portal Kombat của Nga, sau cuộc điều tra và phân tích từ tháng 09-12/2023. Theo Viginum, nhiều trang web sử dụng tên « pravda » nhắm đến các nước như Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh Quốc và Hoa Kỳ để « truyền tải những nội dung không chính xác hoặc gây hiểu lầm ». Mạng lưới Portal Kombat cũng hoạt động tích cực trên các mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, nhờ « chia sẻ tự động nội dung ».

Một ví dụ được RFI trích dẫn, trang web pravda-fr.com ngày 12/02, nhắm đến công chúng Pháp, đăng bài viết « Đủ rồi, Pháp kêu gọi những biện pháp triệt để chống Zelensky ». Thực ra đây là những phát biểu của Florian Philippot, lãnh đạo một đảng cực hữu nhỏ ở Pháp, và không phản ánh lập trường của Pháp.

Mục đích của chiến dịch bóp méo thông tin là quảng bá thành công của Nga trong cuộc chiến ở Ukraina, biện minh cho cuộc xâm lược, làm mất uy tín cuộc kháng chiến của Ukraina, làm bào mòn sức chịu đựng của người dân trước các cuộc tấn công hàng ngày nhắm vào các thành phố, làng mạc và phá vỡ sự ủng hộ, viện trợ vũ khí của phương Tây cho quân đội Ukraina.

Các tác giả bản báo cáo khẳng định chiến dịch bóp méo thông tin của Nga không chỉ dừng lại ở chiến tranh Ukraina. Trong năm 2024 với các cuộc bầu cử quan trọng ở Anh Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ, chính quyền Matxcơva cố gây hỗn loạn, khiến cử tri lo ngại, làm mất uy tín một số ứng viên hoặc ủng hộ một số khác, quấy rối kỳ Thế Vận Hội ở Paris, giải vô địch bóng đá châu Âu ở Đức.

Bộ Ngoại Giao Pháp cũng cáo buộc Nga đứng sau vụ sơn hình ngôi sao David Do Thái vào tháng 11/2023 trên nhiều bức tường ở Paris và vùng ngoại ô khiến cộng đồng Do Thái lo ngại về an ninh.

Lần đầu tiên, Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon ở Ukraina
Nga có thể đã sử dụng một tên lửa siêu thanh Zircon trong vụ tấn công thủ đô Kiev ngày 07/02/2024 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Đây là là đầu tiên sau gần hai năm phát động chiến tranh, Nga sử dụng loại vũ khí tối tân, một thách thức mới cho hệ thống phòng không Ukraina trong bối cảnh bất trắc về viện trợ của phương Tây.


Một vụ nổ tên lửa trên bầu trời thành phố Kiev, Ukraina, ngày 07/02/2024. REUTERS - GLEB GARANICH
Thu Hằng
Kết luận điều tra sơ bộ của Viện nghiên cứu Khoa học về khám nghiệm pháp y Kiev được viện trưởng Oleksandr Ruvin đăng trên tài khoản Telegram ngày 12/02, kèm theo một đoạn video về xác tên lửa được cho là của 3M22 Zircon với « những chi tiết và mảnh vỡ của động cơ, bộ phận điều hướng mang những dấu hiệu đặc biệt ».

Theo Reuters, tên lửa Zircon được tổng thống Nga Vladimir Putin coi là loại vũ khí chiến lược đời mới vô song và được hoàn tất thử nghiệm vào tháng 06/2022. Zircon có tầm bắn 1.000 km và có thể bay nhanh hơn 9 lần vận tốc ăm thanh, ban đầu được thiết kế bắn từ biển, sau đó có thêm phiên bản bắn từ mặt đất. Giới phân tích quân sự cho rằng vận tốc siêu thanh có thể tác động đáng kể đến thời gian phản ứng của hệ thống phòng không, cũng như khả năng tấn công các mục tiêu lớn, sâu, kiên cố.

Ukraina sống theo nhịp còi báo động hàng ngày

Nga tiếp tục các vụ oanh kích Ukraina. Ngày 13/02, thành phố miền trung Dnipro bị trúng tên lửa và drone của Nga, làm hư hại nhà máy điện DTEK, chính quyền buộc phải đóng cửa trường học và sơ tán một bệnh viện. Lực lượng phòng không Ukraina chỉ bắn hạ được 16 trên 23 drone.

Các thành phố Ukraina sống theo nhịp độ còi báo động không kích của Nga, như tại thành phố nhỏ Nikopol, ngay sát chiến tuyến đông nam, theo ghi nhận qua phóng sự của đặc phái viên RFI Nathanaël Vittrant và Jad El Khoury.

« Chúng tôi vừa đến Nikopol, một thành phố nhỏ nằm bên bờ Dnipro với điểm đặc biệt là quân Nga ở ngay bên kia bờ sông và đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia.

« Cuộc sống ở đây thế nào ư ? Đó là bom rơi hàng ngày ». Đứng bên sạp bán vài loại rau ít ỏi, ông Volodymyr cho biết : « Tôi sống ngay vùng mà họ (quân Nga) không ngừng oanh kích : ở đó không có quân nhân, chỉ có dân thường thôi ».

Giống như ở tất cả các thành phố ở Ukraina, người dân Nikopol chịu các cuộc tấn công bằng rocket và drone. Vì quân Nga ở ngay đối diện nên thành phố nằm trong tầm bắn và sáng nay (13/02) vẫn bị oanh kích.

Louba, một cụ bà « babouchka », 94 tuổi, cho biết : « Tôi sống qua Thế Chiến II, nhưng ít ra lúc đó khi quân Đức oanh kích chúng tôi, không một thường dân nào thiệt mạng, không một ngôi nhà nào bị đốt. Giờ thì quân Nga nhắm đến cả phụ nữ và trẻ em ».

Vừa nói chuyện với chúng tôi xong, tiếng còi báo động lại vang lên trên đường phố Nikopol trước sự tuyệt vọng của Kostya. Ông nói : « Giá như châu Âu cho chúng tôi thêm vũ khí và đạn dược, chúng tôi có thể sẽ thắng cuộc chiến này ».


Không có nhận xét nào: