Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

ĐIỂM TIN 12/08/2023 - Long Đỗ


Liên Hiệp Châu Âu : Gần 240 ngàn đạn pháo đã được cấp cho Ukraina
Ngày 11/08/2023, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu khẳng định rằng khối 27 nước đã cung cấp cho Kiev 223 800 quả đạn pháo. Số viện trợ này nằm trong khuôn khổ phần đầu của bản kế hoạch hỗ trợ quân sự trị giá hai tỷ euro được Liên Âu thông qua hồi tháng 3/2023. Ảnh minh họa: Binh sĩ Ukraina tập huấn sử dụng hệ thống pháo rốc-kết Carl Gustaf M4 của Thụy Điển ngày 07/04/2022 AP - Andrew Marienko  Minh Anh Theo Le Monde, lời khẳng định này được đưa ra vào lúc các lực lượng Ukraina phàn nàn tình trạng khan hiếm đạn dược vào lúc cuộc phản công của Ukraina bắt đầu từ tháng Sáu nhằm đánh bật quân Nga ra khỏi nhiều vùng chiếm đóng đang gặp khó khăn.
<!>
Cuối tháng 5/2023, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrell đã thông báo rằng 200 ngàn quả đạn pháo đã được giao vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, theo nhật báo Pháp, Liên Hiệp Châu Âu dường như khó đạt được mục tiêu của bản kế hoạch là giao một triệu đạn pháo cho mùa xuân tới. Hồi tháng Hai, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ ngờ vực về khả năng của châu Âu đạt được kế hoạch đề ra.

Tính đến hôm nay, Liên Hiệp Châu Âu và các nước thành viên khẳng định đã chi ra khoảng 20 tỷ euro để cung cấp vũ khí cho Ukraina. Còn theo Lầu Năm Góc, đến ngày 25/7, Hoa Kỳ đã chi viện hơn 43,7 tỷ đô lacho Ukraina trong khuôn khổ viện trợ an ninh.

Nhà Trắng, ngoài việc hôm thứ Năm 10/8 đề nghị Quốc Hội thông qua khoản viện trợ bổ sung 13 tỷ cho Ukraina, hôm qua cũng cho biết để ngỏ khả năng đào tạo phi công Ukraina sử dụng chiến đấu cơ F-16, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby.

Về phần Đức, theo thông tin từ tạp chí Der Spiegel, được Le Monde dẫn lại, chính phủ thủ tướng Olaf Scholz đang xem xét các điều kiện để có thể cung cấp cho Ukraina các loại tên lửa hành trình loại Taurus trích ra từ trong kho dự trữ của quân đội Đức.

Với chiều dài năm mét và bay ở độ cao thấp, tên lửa Taurus đặc biệt có độ chính xác cao, tầm bắn là 500 km và khó bắn chặn nhờ vào hệ thống phòng không. Quân đội Đức hiện có đến hơn 600 chiếc trong kho dự trữ. Tuy nhiên, bộ Quốc Phòng Đức đã yêu cầu nhà sản xuất giảm tầm bắn của Taurius để chúng không thể đi đến lãnh thổ Nga.

Trước việc thủ tướng Đức e ngại rằng việc cung cấp loại tên lửa này cho Ukraina chỉ dẫn đến leo thang xung đột, ngoại trưởng Ukraina, Dmytro Kuleba, hôm qua, trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã cam kết rằng quân đội Ukraina sẽ không sử dụng loại tên lửa này để đánh vào lãnh thổ Nga.

Ukraina : Toàn bộ lãnh đạo tuyển quân cấp vùng bị cách chức vì tham nhũng

Tổng thống Ukraina không dung thứ nạn tham nhũng trong bối cảnh chiến tranh. Ngày 11/08/2023, ông Volodymyr Zelensky thông báo cách chức toàn bộ các quan chức cấp vùng phụ trách tuyển quân để nhổ tận gốc hệ thống tham nhũng giúp một số lính nghĩa vụ trốn nhập ngũ. Tình trạng này « phổ biến ở nhiều vùng Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev ».


Ảnh minh họa: Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ngày 08/08/2023 tại Kiev. © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via AFP
Thu Hằng
Trên mạng Telegram, tổng thống Zelensky cho biết có 112 cuộc điều tra hình sự đã được khởi động sau đợt thanh tra của các cơ quan chống tham nhũng Ukraina, Cục An ninh (SBU) và Viện Kiểm sát. Ông đưa ra giải pháp triệt để là « cách chức hết ủy viên quân sự » để loại bỏ tình trạng « làm giầu phi pháp, hợp pháp hóa tài sản bất chính, lợi ích bất hợp pháp, chuyên chở bất hợp pháp lính nghĩa vụ sang bên kia biên giới ».

Thay thế những quan chức bị cách chức là những cựu chiến binh từ cuộc chiến do Nga phát động, vì theo tổng thống Ukraina, đó là « những người biết rằng trong thời chiến, thái độ vô liêm sỉ và tham nhũng là hành động phản bội ». Phải giao việc tuyển quân cho « những người lính từng chiến đấu trên chiến trường hoặc không thể xuống chiến hào vì họ mất sức hoặc một bộ phận cơ thể ».

Ông Zelensky cho biết sẽ trừng phạt những quan chức tham nhũng và kêu gọi những người khác « ra mặt trận » nếu họ muốn « giữ quân hàm và chứng minh phẩm giá ». Đây là vụ tham nhũng lớn thứ 4 được triệt phá từ đầu năm 2023.

Cuối tháng Bảy, một cựu ủy viên quân sự, chịu trách nhiệm tuyển quân, đã bị bắt vì bị tình nghi mua một căn biệt thự trị giá 4 triệu euro ở Tây Ban Nha, vào lúc Nga đang xâm chiếm Ukraina. Chủ tịch Tòa Án tối Cao cũng bị bắt vào tháng Năm trong vụ tham nhũng 2,5 triệu euro. Vụ tham nhũng liên quan đến đồ quân nhu vào tháng Giêng buộc hàng loạt bộ trưởng, lãnh đạo cấp vùng và quan chức tư pháp từ chức.

AFP nhắc lại, tham nhũng là vấn nạn của Ukraina, một trong những nước nghèo nhất châu Âu ngay cả trước khi có chiến tranh.

Nga loan báo hạ được 20 drone đánh vào Crimée và tiến thêm tại miền đông bắc Ukraina

Sáng sớm hôm nay 12/08/2023, bộ Quốc Phòng Nga lại khẳng định đã phá vỡ được một mưu toan tấn công bằng drone của Ukraina nhắm vào nhiều vị trí tại vùng Crimée. Trước đó, Matxcơva cũng tuyên bố « cải thiện » được các vị trí của lực lượng Nga tại mặt trận đông bắc Ukraina.

Hệ thống phòng không Pantsyr S-1 được bố trí trên nóc tòa nhà bộ Quốc Phòng Nga, Matxcơva ngày 03/08/2023. AFP - ALEXANDER NEMENOV
Trọng Nghĩa
Trên mạng Telegram, bộ Quốc Phòng Nga cho biết là các hệ thống phòng không đã phá hủy được 14 chiếc drone Ukraina, trong khi các phương tiện tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa 6 chiếc còn lại. Về phía Nga, hoàn toàn không có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.

Tháng Bảy vừa qua, các cuộc tấn công bằng drone Ukraina nhắm vào bán đảo Crimée đã phá nổ một kho đạn làm hư hại một phần cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối bán đảo Crimée với lãnh thổ Nga.

Trong bối cảnh Ukraina dùng drone tấn công vào các mục tiêu Nga ở xa vùng chiến tuyến, Nga đã tiếp tục nã tên lửa vào các thành phố Ukraina.

Hôm qua, quân đội Nga đã bắn bốn tên lửa siêu thanh Kinjal vào các mục tiêu ở miền tây Ukraina, một khu vực hiếm khi bị tấn công. Tại vùng Ivano-Frankivsk, tên lửa Nga đã khiến cho một đứa trẻ 8 tuổi thiệt mạng.

Nga tiến thêm tại miền đông bắc Ukraina?
Trên mặt trận đông bắc Ukraina, Matxcơva hôm qua lại khẳng định đã « cải thiện » thêm thế trận của họ xung quanh thị trấn Kupiansk, nơi cuộc tiến công của Nga đã buộc phía Ukraina phải cho sơ tán thường dân nhiều địa phương ra khỏi vùng chiến sự.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết là các đơn vị tác chiến của họ vẫn hướng về Kupiansk, « tiếp tục các hoạt động tấn công trên một mặt trận rộng lớn và cải thiện tình hình chiến thuật », đặc biệt gần các ngôi làng Olchana và Perchotravneve, trong vùng Kharkov.

Vào tháng 9/2022, cuộc phản công chớp nhoáng của lực lượng Ukraina đã đánh bật quân Nga ra khỏi Kupiansk và các khu vực lân cận bị Nga chiếm đóng từ khi khởi động cuộc xâm lược. Tuy nhiên, từ nhiều tuần lễ nay, Nga bắt đầu phản công tại khu vực này, và thường xuyên loan báo giành lại được một số vị trí.

Cầu Kertch nối Nga với bán đảo Crimée lại bị tấn công
Một lần nữa cầu Kertch nối nga với bán đảo Crimée lại trở thành mục tiêu tấn công ngày 12/08/2023. Nhiều tài khoản Telegram của Nga cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa Ukraina đã xảy ra tại khu vực cầu. Tuy nhiên, người đứng đầu vùng Crimée, do Nga lập nên, khẳng định là lực lượng phòng không đã bắn hạ các tên lửa và cây cầu không bị hư hại. Giao thông trên cầu đã bị chặn lại.

Trên mạng Telegram, bộ Quốc Phòng Nga cho biết cây cầu bị tấn công bằng tên lửa phòng không S-200 đã được điều chỉnh để tấn công trên bộ. Nhưng « tên lửa Ukraina đã bị phát hiện kịp thời và bị hệ thống phòng không Nga bắn chặn trên không. Không có người bị thương và không có thiệt hại ».

Mỹ : Hawai mở điều tra « thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử bang »

Ít nhất có 80 người chết trên đảo Maui ở quần đảo Hawai trong vụ cháy được coi như là « ngày tận thế ». Ngày 11/08/2023, chưởng lý Hawai Anne Lopez mở điều tra về quy trình xử lý trận hỏa hoạn sau khi còi báo động không được kích hoạt, người dân không nhận được thông tin cảnh báo.


Cháy rừng thiêu rụi nhiều khu dân cư trên đảo Maui, Hawai, Mỹ ngày 11/08/2023. AP
Thu Hằng
Số người chết trong vụ hỏa hoạn cao hơn cả con số 61 người chết trong trận sóng thần năm 1960 ở đảo Hawai. Trên đài CNN, thống đốc Hawai Josh Green cho biết « chắc chắn số nạn nhân sẽ còn cao hơn ».

Đặc phái viên viên đài France 24 Wassim Cornet tường trình từ Lahaina :

« Không hề quá khi nói đến cảnh ngày tận thế : Vài trăm ngôi nhà và cửa hàng không còn gì cả. Những hình ảnh như vậy lặp đi lặp lại hết phố này sang phố khác, suốt vài cây số. Mỗi người kể lại câu chuyện của họ : họ thoát khỏi ngọn lửa như thế nào, họ chạy trốn hôm đó như nào với độc bộ quần áo trên người và không mang theo gì khác.

Có rất nhiều cảnh thương đau. Nhiều gia đình bới trong ngôi nhà đổ nát xem có thể tìm được đồ vật hoặc chút kỉ vật chưa bị cháy. Rồi chờ đợi, lo ngại vì không có điện và điện thoại. Rất nhiều người không có tin tức của người thân hoặc hàng xóm và không biết họ thoát được thảm họa không. Hiện giờ lại thêm một mối lo khác bởi vì rất nhiều ngôi nhà không bị cháy đã bị ăn trộm trong những giờ qua. Cho nên chính quyền phải ban hành lệnh giới nghiêm : Từ giờ cấm di chuyển ở thành phố Lahaina từ 22 giờ đến 6 giờ sáng.

Một cuộc điều tra về xử lý khủng hoảng đã được mở. Chúng ta biết là Hoa Kỳ đi đầu về hệ thống báo động cho dân. Tất cả các điện thoại di động phát ra một kiểu âm thanh chói tai, ví dụ khi xảy ra một vụ bắt cóc hoặc một cơn lốc xoáy trong khu vực hoặc như trong trường hợp này là hỏa hoạn. Nhưng không có bất kỳ cảnh báo nào, hay lệnh di tản được đưa ra hôm thứ Ba 08/08 lúc xảy ra hỏa hoạn. Vì thế rất nhiều người dân chỉ trích chính quyền đã phản ứng chậm trễ và họ đã bị bỏ rơi.

Về phía chính quyền, họ giải thích là lúc đó lính cứu hỏa đang bận dập một vụ cháy lớn hơn. Và dù sao thì lửa cũng đã phá hủy các trạm ăng-ten truyền thông nên không gửi được thông tin báo động ».

Niger : Hàng ngàn người dân biểu tình gần một căn cứ quân sự Pháp ở Niamey

Cuộc họp của tham mưu trưởng Cộng Đồng Kinh Tế Tây Phi (CEDEAO) việc triển khai « lực lượng dự phòng » để tái lập trật tự hiến định ở Niger, không diễn ra ngày 12/08/2023 như dự kiến vì « các lý do kỹ thuật ». Hiện vẫn chưa có thông tin về ngày họp mới.

Một cuộc biểu tình "bài Pháp" tại Niamey, Niger, ngày 30/07/2023. AP - Sam Mednick
Thu Hằng
Trong khi đó, hàng nghìn người dân Nigerđã biểu tình gần một căn cứ quân sự của Pháp ở thủ đô Niamey ngày 11/08 để ủng hộ tập đoàn quân sự đảo chính. Hưởng ứng lời kêu gọi của nhiều tổ chức dân sự ủng hộ Hội Đồng Cứu Quốc, đông đảo người biểu tình đã tập trung ở Đại Đền Niamey cầu nguyện ngày thứ Sáu Thánh.

Sau đó, theo AFP, họ tập trung ở khu vực bùng binh Esquadrille, dẫn đến nhiều căn cứ quân sự Niger và nước ngoài, trong đó có Pháp cách vài km. Người biểu tình hô « đả đảo Pháp », yêu cầu 1.500 quân nhân Pháp rút khỏi Niger, phản đối CEDEAO. Nhiều hình ảnh cho thấy người biểu tình cầm cờ Nga. Cuộc biểu tình kết thúc vào cuối buổi chiều, không có sự cố hay ẩu đả.

Trong khi các nước CEDEAO không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, Nga phản đối lựa chọn này vì có thể gây « bất ổn lớn »cho Niger, cũng như cho « toàn bộ vùng Sahara và Sahel », theo thông cáo ngày 11/08 của bộ Ngoại Giao Nga.

Lợi ích kinh tế của Trung Quốc bị tác động ở Niger

Về phía Trung Quốc, nhà đầu tư lớn thứ hai (sau Pháp) và nhà cung cấp tài sản lớn nhất của Niger lại tỏ ra rất thận trọng từ cuộc đảo chính. Lợi ích của nước này không ngừng tăng ở Niger từ 15 năm qua. Nếu các biện pháp trừng phạt kéo dài, nhiều dự án của Trung Quốc sẽ bị tác động đáng kể, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu lửa, khai thác mỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo RFI, các biện pháp trừng phạt kinh tế của CEDEAO, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân Hàng Thế Giới sau vụ đảo chính đã buộc tập đoàn Trung Quốc Gezhouba ngừng dự án đập thủy điện Kandadji trong vùng « Ba Biên giới » và có thể « sa thải hàng loạt » công nhân địa phương.

Tập đoàn Petrochina hiện chưa thông báo về dự án đường ống dẫn dầu dài 2.000 km nối Niger và Benin, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2023. Tương tự, một số tập đoàn Trung Quốc khai thác dầu mỏ và khoáng sản chưa thông báo về một số thỏa thuận với Niger.

Ông Tập Cận Bình sở hữu nhiều biệt danh nhất Trung Quốc


Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền Trung Quốc, việc kiểm soát ngôn luận kinh khủng hơn, hệ quả những biệt danh để ám chỉ ông Tập liên tục xuất hiện, tuy nhiên “biệt danh” chính thống mới đây được CCTV công bố không khác gì chơi xỏ ông Tập.

Ngày 9/8, trang thông tin trực tuyến Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đăng trong chuyên mục “Nhà lãnh đạo nhân dân Tập Cận Bình” bài viết “Tập Cận Bình – người của hành động”, vị trí bài cũng được trang trọng đặt ở đầu trang web. Bài viết ca ngợi Tập Cận Bình là con người của hành động, qua đó ca ngợi những thành tựu chính trị của ông Tập mà đặc biệt việc thành lập Tân khu Hùng An (ở Bảo Định tỉnh Hà Bắc).

Thời điểm bài viết ngay lúc nhà chức trách liên tục phải xả lũ để bảo vệ Bắc Kinh và tân khu Hùng An. Nhà bình luận kỳ cựu Cai Shenkun đã tweet vào ngày 9/8 rằng trong thời khắc này mà CCTV tung ra bài viết “nặng ký” như vậy là “trò nịnh hót xỏ lá” điển hình! Bài viết cho thấy tính chất lố bịch khi mà bối cảnh Trung Quốc đang hứng chịu nhiều vấn nạn: Suy thoái kinh tế khiến số người thất nghiệp tràn lan, lũ lụt khiến người dân điêu đứng, quan hệ quốc tế căng thẳng với Mỹ và phương Tây…

Gần đây, nhiều nơi ở Đông Bắc và Bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng bão Doksuri, nhà chức trách đã phải xả lũ gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số vùng của tỉnh Hà Bắc như Trác Châu, Bá Châu… Nhưng mãi đến ngày 8/8, ông Thủ tướng Lý Cường mới xuất hiện để chủ trì cuộc họp của thường vụ Chính phủ, tại cuộc họp đã cho biết “lãnh đạo Tập Cận Bình đích thân triển khai và đích thân chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai” – tuyên bố khiến công luận có quan điểm nghi ngờ ông Lý Cường đổ trách nhiệm việc xả lũ gây lũ lụt vào ông Tập Cận Bình.

Vấn đề biệt danh thay nhau “chào đời”

Công luận Trung Quốc lý giải việc ông Tập có nhiều biệt danh như vậy cũng là do ông ta ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, ví dụ sau khi cộng đồng mạng bị ngăn dùng từ “bánh bao” để ám chỉ Tập Cận Bình thì họ lại nghĩ ra biệt danh mới…

Một trong những “biệt danh” mới nhất của ông Tập được cộng đồng mạng Weibo Trung Quốc dùng là các mũi tên “↗↘↗” (ngữ điệu phiên âm đọc tên Tập Cận Bình), lý do vì vấn đề kiểm soát ngôn luận nên trên mạng xã hội Weibo không thể tìm kiếm được theo từ khóa “Tập Cận Bình”, vì vậy có người khi viết chỉ trích Tập Cận Bình để tránh kiểm duyệt đã dùng các mũi tên “↗↘↗” thay cho tên “Tập Cận Bình”. Thế nhưng hiện nay tìm kiếm từ khóa “↗↘↗” trên Weibo cũng không tìm thấy kết quả nào, cho thấy nó cũng đã bị chặn.

Về vấn đề này, có cư dân mạng đã bình luận: “Thật lợi hại, hãy xem liệu cơ quan kiểm duyệt ĐCSTQ có chặn hết được Từ điển Tân Hoa xã hay không”.

Được biết Từ điển Tân Hoa xã là một quyển từ điển tiếng Trung do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc xuất bản, đây là từ điển tiếng Trung bán chạy nhất được tham khảo phổ biến nhất trên thế giới.

Biển Đông : Philippines tìm kiếm thỏa thuận hàng hải với Việt Nam vào lúc Bắc Kinh tăng sức ép

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng tại vùng Biển Đông, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 10/08/2023đã ngỏ ý muốn đạt những thỏa thuận với Việt Nam và một số quốc gia ASEAN khác nhằm tăng cường hợp tác hàng hải trong khu vực.

Chiếc tầu rỉ sét Sierra Madre neo đậu ở Bải Cỏ Mây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. AFP - PHILIPPINE GOVERNMENT
Trọng Nghĩa
Theo The Manila Times, trong cuộc tiếp xúc với đại sứ Việt Nam sắp mãn nhiệm Hoàng Huy Chung tại Manila, tổng thống Marcos cho rằng một thoả thuận hàng hải với Việt Nam sẽ đánh dấu « một bước tiến rất lớn » trong quan hệ giữa hai nước, vào lúc cả hai đều phải đối phó với nhiều vấn đề trên Biển Đông.

Nhật báo Philippines trích nguyên văn lời ông Marcos như sau : « Bây giờ khi chúng ta bắt đầu thảo luận về thỏa thuận mà chúng ta có giữa Philippines và Việt Nam, tôi nghĩ đây là một điều rất, rất quan trọng. Đó sẽ là một phần rất, rất quan trọng trong quan hệ của chúng ta và sẽ mang lại một yếu tố ổn định cho các vấn đề mà chúng ta đang thấy ở Biển Đông ».

Dù không nhắc đến Trung Quốc, nhưng các vấn đề mà cả Manila và Hà Nội gặp phải trên Biển Đông đều liên quan đến Bắc Kinh.

Căng thẳng đã đột nhiên leo thang với Trung Quốc trong những ngày gần đây, sau vụ hải cảnh Trung Quốc ngày 05/8, bắn vòi rồng vào tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho các binh sĩ đóng trên chiếc tàu Sierra Madre mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây.

Bị Manila cáo buộc là « vi phạm luật pháp quốc tế », Bắc Kinh đã tố ngược lại là Philippines đã « xâm phạm chủ quyền » Trung Quốc trên Biển Đông và nuốt lời hứa là sẽ di dời con tàu ra khỏi Bãi Cỏ Mây, một lời hứa mà Philipines hoàn toàn phủ nhận.

Từ ngày ông Marcos lên nhậm chức tổng thống, Philippines đã cứng rắn hơn trong việc đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, được cho là đã nghiêng hẳn về phía Mỹ khi cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm nhiều căn cứ quân sự.

Bắc Kinh kêu gọi Manila cùng hạ nhiệt ở Biển Đông
Về phía Bắc Kinh, trong lúc hải cảnh và các đội dân quân biển của nước này tiếp tục gây căng thẳng tại Biển Đông, ngành ngoại giao Trung Quốc vẫn đi chiêu dụ các láng giềng.

Theo Tân Hoa Xã vào hôm nay, 12/08, nhân chuyến thăm Singapore và Malaysia trong hai ngày, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Manila hợp tác với Bắc Kinh để tìm kiếm một biện pháp hiệu quả nhằm xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Singapore, Malaysia và Cam Bốt trong khuôn khổ vòng công du 4 ngày bắt đầu từ ngày 10/08, ít lâu sau khi xảy ra sự cố Bãi Cỏ Mây.

Trong vụ việc này, Mỹ và nhiều nước đồng minh đã lên tiếng ủng hộ Philippines. Hôm qua 11/08, đến lượt Ấn Độ kêu gọi « tuân thủ luật pháp quốc tế » tại Biển Đông. Trong vụ Bãi Cỏ Mây, Manila đã tố cáo hành động bắn vòi rồng và sách nhiễu của hải cảnh Trung Quốc là những hành vi « bất hợp pháp ».

Phó tổng thống Đài Loan sẽ quá cảnh Hoa Kỳ bất chấp đe dọa của Trung Quốc

Phó tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai) hôm nay 12/08/2023 lên đường công du quốc gia Nam Mỹ Paraguay. Trên đường đi, ông sẽ quá cảnh New York và trên đường về ông sẽ dừng chân ở San Francisco vào thứ Tư 16/08. Dù đó chỉ hai chặng quá cảnh, nhưng việc phó tổng thống Đài Loan ghé Mỹ đã khiến Trung Quốc nổi giận và có thể sẽ trả đũa bằng cách tập trận.

Phó tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức bắt tay đại sứ Andrea Clare Bowman của Pararguay tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Bắc trước khi lên đường công du Paraguay, ngày 12/08/2023. AP - ChiangYing-ying
Trọng Nghĩa
Theo hãng tin Anh Reuters, chuyến quá cảnh Hoa Kỳ của người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chức tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng 2024 đã khiến Trung Quốc giận dữ cho dù Washington khẳng định chuyến ghé Mỹ là một thông lệ và không có lý do nào để Trung Quốc có hành động khiêu khích.

Giới quan sát nhận định, Bắc Kinh lần này cũng có thể mở các cuộc tập trận rầm rộ quanh đảo Đài Loan như họ đã từng làm tháng Tư vừa qua để « trả đũa » việc tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh Hoa Kỳ và tiếp xúc với chủ tịch Hạ Viện Mỹ.

Một quan chức Đài Loan xin giấu tên đã nhận xét với hãng Reuters rằng Trung Quốc « rất có thể sử dụng việc này như một cái cớ và thông báo "diễn tập" quanh eo biển Đài Loan » với mục tiêu là « làm gia tăng nỗi lo sợ chiến tranh và khiến các cử tri Đài Loan bỏ phiếu ủng hộ sự lựa chọn của Trung Quốc », tức là ứng viên thân Bắc Kinh tại Đài Loan.

Như để chuẩn bị cho khả năng tập trận, Cục Hải Sự Trung Quốc hôm qua loan báo ngắn gọn là các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 12-14/08 ngoài khơi phía đông thành phố Ninh Ba, cách Đài Bắc khoảng 500 km, nhưng không đưa thêm chi tiết.

Bộ quốc phòng Đài Loan tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc tập trận của Trung Quốc và khuyên dân chúng giữ bình tĩnh.

Theo các quan chức Đài Loan, lần này Bắc Kinh có thể « nâng cấp » quy mô « các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu » gần Đài Loan mà Quân đội Giải phóng Nhân dân thường thực hiện trong các tháng vừa qua bằng cách đưa các tàu chiến và máy bay trực thăng tới khu vực gần hòn đảo mà Trung Quốc khẳng định là lãnh thổ của mình.



Một quan chức Đài Loan dẫn một nguồn tin tình báo cho biết thêm, các cuộc tập trận có thể bắt đầu ngay sau chuyến dừng chân của ông Lai tại San Francisco và có thể là một phần của các cuộc diễn tập thường niên sắp tới của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông - nơi chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự trong khu vực.

Không có nhận xét nào: