Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Ngày này năm xưa: 09/09/1850: California trở thành tiểu bang thứ 31 của Hoa Kỳ - HNPD

Vào ngày này năm 1850, California đã trở thành tiểu bang thứ 31 của liên bang Hoa Kỳ, dù mới chỉ thuộc Hoa Kỳ chưa đầy hai năm.
Biên dịch: Trần Mẫn LinhVào ngày này năm 1850, California đã trở thành tiểu bang thứ 31 của liên bang Hoa Kỳ (mà không cần trải qua quy chế “lãnh thổ”), dù mới chỉ thuộc Hoa Kỳ chưa đầy hai năm.

<!>Trước đó, Mexico đã miễn cưỡng nhượng lại California và phần lớn lãnh thổ phía bắc nước này cho Hoa Kỳ theo Hiệp ước Guadalupe Hidalgo năm 1848. Khi các nhà ngoại giao Mexico ký hiệp ước, họ đã hình dung California là một vùng đất với những thị trấn truyền giáo vắng lặng cùng dân số nhỏ vào khoảng 7.300 người – một tổn thất không lớn đối với đế chế Mexico. Sự hối tiếc của họ sẽ đã tăng lên đáng kể nếu họ biết rằng vàng đã được phát hiện ở xưởng cưa của Sutter tại Coloma, California chín ngày trước khi họ ký hiệp ước hòa bình này.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơn sốt tìm vàng lớn nhất trong lịch sử đã diễn ra, và “forty-niners” (những người đến Mỹ kiếm vàng năm 1849) bắt đầu tràn vào California để tìm kiếm những thỏi vàng to bằng nắm tay được cho là nằm rải rác trên mặt đất và chỉ chờ để được nhặt lên. Dân số và sự thịnh vượng của California đã tăng vọt.
Hầu hết các vùng đất mới chiếm được của Hoa Kỳ đều trải qua quy chế “lãnh thổ” trước khi có đủ 60.000 người cư trú để được xét trở thành tiểu bang. Trước Cơn sốt vàng (Gold Rush), có khá ít người di cư đến California và phải mất hàng thập kỷ để dân số đạt đến ngưỡng này. Tuy nhiên, cơn sốt vàng đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi chỉ trong năm 1849, hơn 60.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về California.
Đối mặt với sự phát triển nhanh như vậy cùng cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội về vấn đề nô lệ ở các lãnh thổ mới, Quốc hội đã cho phép California được xét thẳng lên thành tiểu bang mà không phải trải qua giai đoạn làm lãnh thổ chính thức. Sau màn tranh luận gay gắt về việc California sẽ là một bang tự do hay nô lệ, cuối cùng Quốc hội đã chấp nhận California là một bang lao động tự do theo Thỏa hiệp năm 1850. Trong một thời gian dài, tiểu bang này đã đóng vai trò là lực lượng kinh tế và chính trị quyền lực nhất ở miền Viễn Tây.

Không có nhận xét nào: