Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Trong tình hình mặt trận miền tây yên tỉnh nằm chờ giờ G, để có chuyện giải trí, tôi gởi các bạn một bầy vịt mén vịt Tàu, vịtt Tây và vịt Ta để nấu cháo lai rai. Các bạn không nhận có khi bị vịt cạp thì cũng xính vính.
1. Link hôm qua không mở được nay gởi lại, cả link coi video của NHK
2. Một bằng hữu lo lắng vội gởi hỏi tin State warns disinformation about National Guard mobilization is circulating around the country
3. Một bằng hữu nhờ kiểm toa thuốc ngừa bịnh dịch Vũ Hán
4. Mỹ bác cái tin nói Mỹ phổng tay trên… (RFI Paris)
5. Tiến sĩ Seema Yasmin, giám đốc Sáng kiến ​​Truyền thông Y tế Stanford tại Đại học Stanford cũng bắt vịt.
HCD (3-Apr-2020)<!>

----------------
Nếu không thấy hình xin đọc Microsoft Word attached \

Hôm qua có nhiều bằng hữu không vào link được nay gởi lại:
Link để đọc chi tiết
HCD: Chuyên viên Mỹ nói là bịnh dịch Vũ Hán có thể lây lan giữa hai người nói chuyện hay cả hơi thở. NHK cũng nói vậy (xen video link)
------------
Theo qui ước xưa nay chữ tím do tôi viết, chữ xanh két nghiêng là email của người khác,chữ đen thường là trích dẫn từ nguồn tin dùng tham khảo
From: Cookie Tran [mailto:co ie.tran@ mail.com]
Sent: Thursday, April 02, 2020 10:56 PM
To: Hcd <huy017@juno.com>
Subject: Re: State warns disinformation about National Guard mobilization is circulating around the country
Thưa Anh Đẳng,
Giang vừa nhận được tin nầy cách đây 1 tiếng ( lúc 10 pm) , không biết thực hư ra sao. Xin Anh vui lòng cho biết dùm đây là tin thật hay tin vịt?.
Kính chúc Anh Chị và gia đình bình an mạnh khỏe,
Trọng kính,
Forward
Xin lưu ý các ACE. Trong những ngày tới khi đã điều động lực lượng "National Guard", trong vòng 48 hoặc 72 giờ sau đó, tổng thống Mỹ sẽ ban hành lệnh: "STAFFORD ACT"
Các ACE nên lưu trử thức ăn và vật dụng cần thiết trong 2 tuần không được ra khỏi nhà
4-3-2020 7-18-43 AM

HCD: Thưa các bạn thấy ngay cái hình chụp thông báo trên không đúng format, tức layout không đúng tiêu chuẩn một công văn.  Nhìn thoáng qua là biết con vịt tây nầy dốt rồi. Tuy nhiên muốn bắt nó thì phải có bằng chứng. Và bằng chứng nơi đây:
4-3-2020 7-23-50 AM


On Apr 2, 2020, at 11:10 PM, Hcd <huy017@juno.com> wrote:
Chị Giang thấy người  làm nghề bắt vịt cũng quan trọng phải không?
Kính chúc chị và gia đình mọi điều tốt đẹp an lành.
Sent from Samsung tablet
From: Cookie Tran [mailto: tra @ gmail.com]
Sent: Thursday, April 02, 2020 11:52 PM
Subject: Re: State warns disinformation about National Guard mobilization is circulating around the country
Kính thưa Sư Huynh,
Thú thật với Sư Huynh, khi nhận được tin ( vịt 🦆) đó, Giang sợ lắm , nhưng phân vân không biết tin thật hay vịt, nên tốt
nhất là hỏi liền Sư Huynh cho chính xác.
Bái phục Sư Huynh. Nghề bắt vịt là quan trọng nhất đó Sư Huynh.
Cảm ơn lòng tốt của Sư Huynh đã sốt sắng trả lời dùm Giang.
Kính chúc Sư Huynh và quý quyến vạn an.
Kính quý.
Giang Thanh Tran
Sent from my iPhone
---------------------
From: Chuc [mailto:tam 3@ yahoo.com]
Sent: Thursday, April 02, 2020 9:50 PM
To: Subject: Fwd: Chuyển tin
Thưa GS, uong bicarbonate có hại khong ?
Forward
Subject: Fw: Chuyển tin
Tin tốt👍
Ở nước Israel Không ca chết nào trong dịch C-19 này✌️
Việc chữa trị cho virus C19 hoặc loại bỏ nó:
Thông tin từ Israel đã tuyên bố:
Virus không gây tử vong cho dân nước họ.
[Công thức đơn giản]
1. * chanh *
2. *bicarbonate
Uống trà hoặc nước nóng pha với chanh và soda:
-Có thể diệt virus ngay lập tức
-Có thể loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể🦠
Hai thành phần này làm cho hệ thống miễn dịch tăng lên:
Vì đến ban đêm,
Hệ thống cơ thể trở thành axit nhiều hơn,
Khả năng phòng thủ cũng sẽ bị giảm.
Đó là lý do tại sao người Israel cảm thấy thư giãn về virus.  Ở Israel, mọi người đều uống một ly nước nóng với chanh và một chút baking soda vào ban đêm vì nó đã được chứng minh như vậy cơ thể chúng ta đc "Alkalization(kiềm hóa) là có khả năng tiêu diệt virus.
Chia sẻ nó với gia đình và bạn bè của chúng ta để chúng ta không bị nhiễm vi-rút.
Được gửi từ iPhone của tôi
HCD: Thưa các bạn đọc hàng nầy / trích -- > /  “Ở nước Israel Không ca chết nào trong dịch C-19 này️Việc chữa trị cho virus C19 hoặc loại bỏ nó:Thông tin từ Israel đã tuyên bố:Virus không gây tử vong cho dân nước họ. / < -- hết trích /
Thì thấy ngay nó là loài vịt Ta. Nó muốn quảng cáo cái món thuốc trị bịnh dịch Vũ Hán mà biết bao nhiều nhà khoa học và viện bào chế của thế giới đang tìm, cố gắng hết sức bình sanh mà không được. Con vịt nầy tìm được món thuốc giản dị vậy đáng lý bán ra thu bạc tỉ, mà mang biếu không. 
Chắc khỏi cần bắt các bạn cũng biết nó nói xàm rồi. Ngay câu trích bên trên nó đã nói bậy.

4-3-2020 7-38-08 AM
Còn về câu hỏi bicarbinate có hại chi không thì câu trả lời theo tôi biết cho đến lúc nầy là ăn ít vô hại, ăn vào đều đều mỗi ngày không nên, nó chứa sodium, y như muối ăn, số lượng sodium đưa vào cơ thể mỗi ngày rất giới hạn (các bạn biết câu Bác sĩ khuyên là bớt ăn mặn phải không).
---------
Tin nầy lấy từ đài RFI Pháp Quốc
4-3-2020 4-11-59 PM

4-3-2020 4-23-01 PM
HCD: Đố các bạn tại sao đọc cái tực là biết ngay nó là loài vịt Ta liền. Tác giả vượt “quá đỉnh cao”.

4-3-2020 4-28-26 PM

4-3-2020 4-35-42 PM
We’re living in uncertain, surreal times, as the coronavirus crisis worsens in the United States. As we’re struggling with a vacuum of reliable information, coronavirus myths are spreading as quickly as the disease, amplified by social media. Luckily, we’ve got Dr. Seema Yasmin, director of the … View the article. https://flip.it/WtNeVB
HCD: Tóm tắt: Đây là vài con vịt bị vị Tiến Sĩ  Yasmin bắt nhốt:
1. Chẳng hạn, bạn có thể chẩn đoán Covid-19 bằng cách nín thở trong 10 giây để xem bạn có bị ho không. Coronavirus ảnh hưởng đến phổi và thực sự đây là một cách nó giết chết bệnh nhân. Nhưng việc nín thở không thể cho bạn biết có nhiễm bịnh dịch Vũ Hán hay không. Tất nhiên, cách duy nhất để biết bạn có Covid-19 hay không là kiểm tra căn bệnh này, theo Yas Yasmin.

2Vịt bày cách phòng ngừa, Uống trà tỏi sẽ chỉ khiến bạn có mùi khó chịu, không loại bỏ được coronavirus.
3. Vịt bày cách trị bịnh bịnh dịch Vũ Hán Và nếu bạn vướng Covid-19, bạn có thể hất nó ra khỏi miệng bằng cách súc miệng bằng nước nóng. (Vịt ta chế thêm là dùng nước muối, uống mước lạnh liền liền mỗi 15 phút, vịt quen nói là phải chạy vào restroom mỗi 60 phút)
Và chắc chắn là không có hiệu quả, chúng ta có thể nhấn mạnh điều này, là không thể thổi nó ra khỏi miệng bằng máy sấy tóc thổi vào miệng.
Luôn cố gắng kiểm chứng thông tin từ nguồn ban đầu, chỉ nên tin những nguồn có uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới hoặc CDC. Và tất nhiên, là nên ghi tên nhận email của MTC hàng ngày. (tiếc quá tiến sĩ Yasmin không dặn điều nầy).

From: De Nguyen
Date: 4/3/20 8:01 AM (GMT-08:00)
Subject: Khang the chong corona virus
Anh Đẳng thân mến
Tôi có doc 1 email của Anh nói về kháng thể Sản xuất ở Nhut chống được con Virus Vũ Hán  mà anh chị nói hy vọng nó là sự thật. Hôm qua (4/2/20) tôi có nghe đài 24/7 phỏng vấn (quảng cáo) bà được sĩ Thu Hà tốt nghiệp hơn 20 năm,Tổng Giám Đốc một công ty đuoc thao Banay nói là công ty bà sản xuất được 3 Thứ kháng thể dưới đang bot (không hiểu chữ nầy) được FDA Chấp thuận (certified). Sản Phẩm nầy tăng cường 3 trong 5 Thu khang thể của front line of defense chong corona virus. Sản Phẩm này chỉ được bạn đọc quyển quá 1 nhom bacsi My No i Tiếng và đuoc sĩ Thu Hà  ,nguoi Vietnam duy nhất.
Rất mong Anh chờ y kien
HCD: Thưa anh hôm nay dài quá rồi xin hẹn email sau vậy

Không có nhận xét nào: