Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Điểm Tin Chủ Nhật 22/9/2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
  • Xin cảnh giác về ngụy biện của một bài báo (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Báo Đại Đoàn Kết ngày 19-9-2019 đăng bài “Tâm sự với ‘người hay cãi’ của HTQ (gọi tắt là Bài báo). Tôi đọc và phát hiện thấy một số ngụy biện, xin vạch ra, phê phán vài điều để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Người hay cãi là cố nhà báo Hữu Thọ, có danh tiếng. Có lẽ bài báo định dựa vào danh tiếng này để trình bày “Lời khuyên” đối với các trí thức, các nhà báo khi thực hành “Phản biện”. Nó gồm một số ...
  • VNTB- Đọc lại cuộc phỏng vấn Ts.văn học Hoàng Ngọc Hiến năm 2014. (VNTB) - Giang Nam - LỜI DẪN. Tình hình văn học nước nhà im ắng lạ. Mặc dù sách văn chương tự in vẫn ra đều đều. Nhưng không có tác phẩm như hiện tượng phê bình thưởng thức. Tình hình lý luận phê bình thì còn thê thảm hơn. Anh tiến sĩ Đào Duy Quát sau khi mất ghế phó ban Tuyên giáo trung ương và tổng biên tập điện tử Đ CSVN- đường đi lên bế tắc, vậy thì đi xuống. Anh ta được giao ghế chủ tịch Hội đồng LL văn học- nghệ thuật TW. Văn nghệ sĩ bất mãn, không phục cái anh phó tiến sĩ triết Mác Lê học Liên Xô về. Sau đó Quát lại mất ghế, nhường chỗ cho Ts Nguyễn Thế Kỷ ủy viên TW vừa TGĐ & TBT đài phát thanh VOV, kiêm Phó BTG trung ương, kiêm giữ cả Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Văn Học Nghệ Thuật trung ương. Coi bộ Đảng hồi này thiếu cán bộ nòng cốt dữ lắm, chả thế mà anh thi sĩ Hữu Thỉnh nhân vật “bất khả thay thế” đã trên 70 xuân mà không ai thay cho anh nghỉ hưu<!>
  • VNTB- ‘Bỏ sót’ 76.000 doanh nghiệp: Tổng cục Thống kê có đáng tồn tại? (VNTB) - Minh Quân (VNTB) - Nếu pháp luật được áp dụng nghiêm khắc, Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ phải tự giải tán, còn lãnh đạo cơ quan này phải bị cách chức và ra tòa vì ‘tội’ đã bỏ sót đến 76.000 doanh nghiệp trong tác nghiệp thống kê trong nhiều năm qua.Những dấu hỏi lớn bật lên: 76.000 doanh nghiệp chiếm hơn 10% tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Vì sao trong suốt một thời gian rất nhiều năm, Tổng cục Thống kê lại thống kê thiếu con số khổng lồ ấy?
  • VNTB- Chuyện phiếm hè phố Sài Gòn cuối tuần: Nói vậy mà hổng phải vậy!? (VNTB) - Minh Châu (Ghi bên bàn cà phê buổi sớm cuối tuần ở chợ Thiếc, quận 11, Sài Gòn) (VNTB) - “Thật ra Đại học không phải là Trường Đại học. Đại học không thể xuất hiện ở trong trường đại học và cũng không thể xuất hiện ở ngoài trường đại học, nó phải xuất hiện ở trong trường đại học, đồng thời không phải trong trường đại học”.“Nói như vầy cho dễ hiểu. Đại học là cái trứng gà, Trường Đại học là con gà. Nếu cái trứng có trước con gà thì Đại học là đúng vì Đại học nở ra Trường Đại học, nếu con gà có trước cái trứng thì Trường Đại học là đúng vì Trường Đại học đẻ ra Đại học
  • Lý do ExxonMobil có thể rời khỏi Việt Nam (BoxitVN) - Tim Daiss * Hoàng Thủy Ngữ (Danlambao) dịch - Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2013, Tập Cận Bình đã đẩy mạnh sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng nhiều hơn. Đây là chính sách nhằm kiểm soát sự phát triển ở khu vực hàng hải giàu trữ lượng dầu hỏa và khí đốt. Trong tất cả các đối thủ có yêu sách về lãnh hải, Việt Nam được xem là chịu thiệt thòi nhiều nhất và chống lại quyết liệt nhất khi đối đầu với các tàu ...
  • Kinh doanh có lãi, bôxit Tây Nguyên vẫn muốn thêm ưu đãi? (BoxitVN) - 16/09/2019 - Với hai dự án Tân Rai, Nhân Cơ, mới đây cả Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) đã đưa ra nhiều khuyến nghị. Bộ TN-MT cho rằng hai dự án bôxit luôn tiềm ẩn những nguy cơ: bụi khí thải phát ra từ ống khói nhà máy, mùi khó chịu thoát ra từ khu vực khí hóa than; nguy cơ nước thải sản xuất nhiễm xút (kiềm) chảy ra môi trường xung quanh; nguy cơ vỡ đập ...
  • Lập lờ câu chữ quanh đối tác Việt – Mỹ (RFA) - Với hàng loạt lập lờ câu chữ trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Hà Nội, liệu quan hệ “đối tác chiến lược” Việt – Mỹ rồi đây có thể trở thành “nỏ thần” để giải cứu dân tộc này, đất nước này khỏi hiểm hoạ “Bắc thuộc” hay không thì vẫn còn là một ẩn số lớn.
  • Bãi Tư Chính: Người dân Việt Nam ‘chờ tin chính phủ’ (BoxitVN) - BBC tiếng Việt - Tuyên bố của ông Cảnh Sảng được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 12/9 nói Hà Nội cương quyết phản đối việc tàu nghiên cứu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán của Việt Nam ở vùng biển của Việt Nam, và có các hành động "vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm UNCLOS- qua việc "cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam
  • Hong Kong 2047 thuộc về Trung Quốc – Bãi Tư Chính, Trường Sa mãi muôn đời thuộc chủ quyền của Việt Nam! (BoxitVN) - Nguyễn Văn Phước - Càng nhẫn nhịn Trung Quốc càng ngang ngược uy hiếp xâm lược. Tất cả mọi người yêu nước Việt Nam khắp nơi đều bất bình căm phẫn khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng vừa khẳng định chính thức cấp quốc gia trước truyền thông quốc tế: “Kể từ tháng 5/2019, phía Việt Nam đã đơn phương thực hiện việc khoan tìm khí đốt ở bãi ngầm Vanguard Bank (万安滩 Bãi Tư Chính) của Trung Quốc điều này đã vi phạm nghiêm ...
  • Trung Quốc sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn ở Bãi Tư Chính? (RFA) - Hôm 18/9, lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố công khai nước này có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở khu vực Bãi Tư Chính, đồng thời yêu cầu Việt Nam dừng các “hoạt động đơn phương” tại đây. Vì sao Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố như vậy?
  • Buổi tọa đàm “Vùng biển bãi Tư chính và Luật pháp Quốc tế” bị lùi lại sau ngày Quốc khánh Trung Quốc (BoxitVN) - RFA - Buổi tọa đàm khoa học “Vùng biển bãi Tư chính và Luật pháp Quốc tế” được Viện nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển (Viện PLD), trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự định tổ chức vào sáng ngày 22/9/2019 tại Hà Nội vừa bị hoãn đến sau ngày 5/10/2019. Công văn thông báo do Viện trưởng Viện PLD Hoàng Ngọc Giao ký hôm 20/9 cho biết Viện đã nhận được công văn của Liên hiệp hội ...
  • Vì sao quan chức quốc hội ‘bức xúc’ luật Biểu tình? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Khi Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đứng lên đặt câu hỏi: ‘Tại sao chưa ban hành được Luật biểu tình?’ một vấn đề mà đảng cầm quyền luôn xem là cực kỳ nhạy cảm và liên đới tới ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ với vẻ bức xúc không đến nỗi bị người dân nghi ngờ là ...
  • Vì sao quan chức quốc hội ‘bức xúc’ luật Biểu tình? (VOA) - Cho dù Luật Biểu tình có được thông qua trong năm 2019 hoặc năm 2020, thì với những nội dung dự thảo luật chỉ siết không mở của Bộ Công an, thậm chí còn có thể hợp thức hóa cho hành vi của các ‘lực lượng công quyền’ đánh đập...
  • Những “con sâu” trong Quốc hội Việt Nam: Họ là ai? (BoxitVN) - RFA - 7 Đại biểu Quốc hội bị bêu danh. Báo Tiền phong Online đăng tải thông tin trong 3 năm qua, kể từ đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đến thời điểm tháng 9 năm 2019 đã có 7 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bị miễn nhiệm, cho thôi làm ĐBQH, trong đó nhiều người bị kỷ luật hoặc vướng vòng lao lý. Bảy vị ĐBQH được ...
  • Vì sao nhiều cán bộ từ chối “thuyên chuyển” công tác, không “mặn mà” vào quy hoạch Quốc hội? (RFA) - Trong những năm gần đây, hiện tượng một số cán bộ các cấp chính quyền địa phương được điều động phân công thuyên chuyển vị trí công tác nhưng từ chối nhiệm vụ dẫn đến bị xử lý kỷ luật, cảnh cáo và thậm chí buộc thôi việc. Không những ở các cấp chính quyền địa phương mà ngay cả việc quy hoạch vào Quốc hội, một số cán bộ cũng không thực sự “mặn mà”. Nguyên nhân vì sao?
  • Dầu hỏa và nước: Hai nhu cầu, hai mối nguy của nhân loại (RFI) - Các quốc đảo ở Thái Bình Dương sắp biến mất, Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh không tránh khỏi là hai chủ đề của các tạp chí trong tuần nhân chiến dịch Ngày Thế Giới Vì Khí Hậu 20/09 và trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng Vịnh lâm vào bế tắc.
  • Trump thúc Tổng thống Ukraine điều tra con trai của Biden (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần áp lực Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, điều tra con trai của ông Joe Biden, cựu Phó Tổng thống và cũng là ứng viên Tổng thống bên đảng Dân chủ, tờ Wall Street Journal tường thuật hôm 20/9 dựa trên các nguồn thạo tin.
  • Mỹ đưa thêm quân đến Vùng Vịnh theo đề nghị của Ả Rập Xê Út (RFI) - Hôm qua, 20/09/2019, bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo triển khai thêm lực lượng tại Vùng Vịnh, sau các vụ tấn công của nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, tổng thống Mỹ đe dọa sẽ có các trừng phạt « chưa từng thấy » nhắm vào Iran, quốc gia bị Washington cáo buộc đứng sau các vụ tấn công.
  • Abraham Lincoln: Tuyên ngôn Giải phóng (VOA) - Hơn 150 năm về trước, Lincoln đã đạt được các tài năng lãnh đạo xuất chúng mà ngày nay các nhà lãnh đạo và tâm lý học gọi chung là trí thông minh cảm xúc.
  • Cách xử lý vi phạm môi trường ở Mỹ (BBC) - Dù trình độ khoa học và điều kiện pháp lý ở Việt Nam có những khác biệt với Hoa Kỳ, nhưng nhà nước ở đâu cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người dân.
  • Tại sao người dân Iran ghét Macron và Putin hơn ai hết ? (RFI) - Đây là câu hỏi bà Mahnaz Shirali, chuyên gia về chính trị - xã hội học, giảng viên trường đại học Sciences Po tìm cách giải đáp trên trang Blog của báo mạng HuffingtonPost. Theo bà, việc nguyên thủ Pháp chìa tay với nước Cộng hòa Hồi giáo không phục vụ lợi ích của người dân Iran vì họ vốn dĩ hy vọng là các biện pháp trừng phạt của Donald Trump sẽ bóp nghẹt chế độ của các giáo chủ ayatollah. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu.
  • Cuba lên án Mỹ sau vụ 2 nhà ngoại giao bị trục xuất (RFI) - Chỉ vài ngày trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Washington trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba, bi cáo buộc "phá hoại an ninh quốc gia". Các thành viên khác của phái bộ Cuba tại Liên Hiệp Quốc bị yêu cầu không được ra ngoài khu Manhattan, nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế. Quyết định của Mỹ đã bị La Habana cực lực lên án.
  • Trung Quốc: Phóng viên phải "thi trắc nghiệm" về lòng trung thành với chế độ (RFI) - Kể từ đầu tháng 10/2019, 10.000 phóng viên và tổng biên tập Trung Quốc sẽ buộc phải trải qua « một trắc nghiệm mang tính thí điểm », để chứng tỏ lòng trung thành với chế độ, với tư tưởng của chủ tịch Tập Cận Bình. Sau đợt thử nghiệm này, chính quyền sẽ tổ chức các kỳ sát hạt quốc gia, và thẻ nhà báo sẽ chỉ được cấp cho những ai thi đỗ.

Không có nhận xét nào: