Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

Hôm Nay: Powerball Vượt Mốc 1 Tỷ Mỹ Kim! Phim Tuyên Truyền CS, Người Dân Chán Ngấy! Mỗi Suất, Bán Được 1 Vé! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



Đừng Bỏ Lỡ! Việc Phải Làm Ngay Hôm Nay! Cơ Hội Đổi Đời Trước Thềm Năm Mới 2026, Trở Thành Tỷ Phú! – Powerball Vượt Mốc 1 Tỷ Mỹ Kim! -Nếu còn điều gì “đáng thử” nhất trước khi khép lại năm cũ và bước sang năm mới 2026, thì đó chính là một tấm vé Powerball trị giá chỉ 2 đô la – nhưng có thể mang về cơ hội trở thành tỷ phú!
<!>
Theo ABC News, giải độc đắc Powerball đã tăng vọt lên khoảng hơn 1 tỷ mỹ kim, sau khi không có người trúng thưởng trong kỳ quay số gần nhất vào tối Thứ Tư, ngày 10 Tháng Mười Hai. Đây là giải Powerball tỷ đô lần thứ hai trong năm nay, đồng thời xếp thứ bảy trong lịch sử Powerball Hoa Kỳ.


40 lần quay liên tiếp chưa có người trúng

Kể từ lần trúng thưởng gần nhất vào ngày 6 Tháng Chín, khi hai vé số bán tại Missouri và Texas cùng chia nhau giải thưởng kỷ lục 1.787 tỷ mỹ kim, Powerball đã trải qua 40 kỳ quay liên tiếp không có người chiến thắng – khiến giải độc đắc ngày càng phình to, thu hút hàng triệu người chơi trên khắp nước Mỹ.


Kỳ quay số kế tiếp: Thứ Bảy Hôm Nay!
Ban tổ chức cho biết, kỳ quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào Thứ Bảy này, với:
-Giá trị tiền mặt ước tính: 461.3 triệu mỹ kim
-Lựa chọn nhận thưởng:
*Trả dần theo niên hạn, tổng trị giá khoảng 1 tỷ mỹ kim, hoặc
*Nhận một lần tiền mặt là 461.3 triệu mỹ kim


Kết quả kỳ quay gần nhất
-Các số được chọn: 10 – 16 – 29 – 33 – 69
-Số Powerball: 22


Cơ hội trúng thưởng
Theo Powerball, xác suất trúng giải độc đắc là 1 trên 292.2 triệu – rất nhỏ, nhưng không phải là không thể. Và trong lịch sử, đã có không ít người chỉ từ một tấm vé tình cờ mà đổi đời vĩnh viễn.


Giải lớn nhất trong lịch sử
Kỷ lục Powerball cao nhất từ trước đến nay là 2.04 tỷ mỹ kim, được quay số vào ngày 7 Tháng Mười Một năm 2022.
Chỉ với 2 đô la – một cơ hội, một giấc mơ tỷ phú, trước thềm năm mới 2026.
Biết đâu vận may đang chờ bạn… ngay hôm nay!

Thất Bại Ê Chề: Phim Tuyên Truyền CS, “Nâng Bi” Tô Lâm! “Thế Hệ Kỳ Tích” Thua Thê Thảm, “Vỡ Trận” Ngay Tại Rạp! Dân Chán Ngấy Rồi!

*Khán giả quay lưng, mỗi suất chiếu chỉ bán nổi… một vé!


-Một thất bại thảm hại chưa từng thấy vừa diễn ra tại các rạp chiếu phim ở Việt Nam. Bộ phim điện ảnh “Thế Hệ Kỳ Tích” của đạo diễn Hoàng Nam – bị dư luận cho là mang nặng tính tuyên truyền và “nịnh” ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN – đang ghi nhận con số bán vé thê thảm: chỉ khoảng 700 vé cho 750 suất chiếu, tức trung bình mỗi suất chiếu chỉ có đúng một khán giả.
Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) ngày 12 Tháng Mười Hai, bộ phim có kinh phí lên tới 26 tỷ đồng (gần 1 triệu Mỹ kim), nhưng sau khi ra rạp đã nhanh chóng rơi vào tình trạng ế vé nghiêm trọng, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng nề, nếu không muốn nói là thất bại hoàn toàn.
Nội dung bị chê là tuyên truyền thô thiển, xa rời thực tế
Ngay từ trailer, “Thế Hệ Kỳ Tích” đã tự giới thiệu là “bộ phim dành cho thế hệ vươn mình,” gợi nhắc trực tiếp đến khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình” được tuyên truyền rầm rộ trong hệ thống truyền thông nhà nước. Trong phim, các nhân vật liên tục phát ngôn bằng giọng điệu rập khuôn, giáo điều, giống hệt văn phong của Ban Tuyên Giáo Trung Ương, với những câu khẩu hiệu như:
“Nếu 100 triệu người dân Việt Nam cùng cố gắng thì đất nước chắc chắn sẽ lập kỳ tích…”

Nhân vật chính – Tiến (Trần Tú thủ vai) – được xây dựng như hình mẫu “thanh niên lý tưởng,” nhưng lại hành xử phi logic, nhu nhược và thiếu thực tế, từ việc nhận nuôi trẻ sơ sinh không rõ nguồn gốc, tự gánh trách nhiệm tai nạn giao thông vô lý, cho đến việc “làm game đổi đời” chỉ trong… một tháng, với doanh thu hàng tỷ đồng, không cần vốn, không cần kiến thức, không cần giải thích.
Kịch bản hỗn loạn, thông điệp mù mờ, xem thường khán giả
Giới phê bình nhận định bộ phim ôm đồm quá nhiều thông điệp, nhưng không thông điệp nào được triển khai đến nơi đến chốn. Phim lan man, gượng ép, thiếu logic, thậm chí có nhiều chi tiết bị đánh giá là xem thường hiểu biết tối thiểu của khán giả, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến công nghệ và đời sống thực tế.


Báo Lao Động nhận xét phim mang màu sắc lý tưởng hóa, xa rời đời sống, thiếu logic, trong khi nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng đây là một tác phẩm “nói đạo lý thay vì kể chuyện,” “xem phim mà như bị lên lớp.”
Một bình luận dưới trailer trên YouTube viết:
“Người ta đi xem phim để xả stress, chứ không phải để vào rạp nghe dạy đạo lý.”
Diễn xuất yếu, lạm dụng YouTuber – TikToker
Dù quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, diễn xuất của phần lớn các vai chính bị đánh giá là đơ cứng, đọc thoại như trả bài. Việc mời hàng loạt YouTuber, TikToker vào phim không những không tạo điểm nhấn mà còn khiến tác phẩm trở nên ồn ào, chợ búa, trái ngược hoàn toàn với thông điệp “cao cả” mà bộ phim cố gắng áp đặt.

Điểm sáng hiếm hoi thuộc về diễn viên Hà Hương trong vai Phương Tứ – một nhân vật phụ nhưng có chiều sâu và cảm xúc rõ ràng hơn phần còn lạị Tuy nhiên, điều này là không đủ để cứu vãn một bộ phim thất bại toàn diện.
Kết luận: Khán giả đã quay lưng với phim tuyên truyền
Với số vé bán ra thê thảm, phản ứng tiêu cực từ truyền thông và khán giả, “Thế Hệ Kỳ Tích” đang trở thành minh chứng rõ ràng cho sự phá sản của dòng phim tuyên truyền giáo điều, xa rời đời sống và trí tuệ người xem.
Thất bại này cho thấy một thực tế không thể phủ nhận:
-Khán giả ngày nay không còn dễ bị dẫn dắt bằng khẩu hiệu và sáo ngữ.
-Điện ảnh không thể là công cụ tuyên truyền thô thiển nếu muốn tồn tạị
Gọi “Thế Hệ Kỳ Tích” là một thảm họa điện ảnh có lẽ vẫn còn… quá nhẹ!

Tin Quốc Tế
Trung Đông: Mức Độ Bạo Lực ở Cisjordan Cao Chưa Từng Có

-Nhật báo Le Monde dành trang nhất chú ý đến việc Do Thái đã chiếm đóng Cisjordan kể từ năm 1967, nhưng mức độ bạo lực mà người Palestine tại đây phải hứng chịu đã đạt mức chưa từng thấy kể từ cuối năm 2022, khi liên minh cánh hữu và cực hữu do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo lên nắm quyền.
Người dân phải đối mặt với những vụ nổ súng chết người, bạo lực cảnh sát, các cuộc đột kích, bắt giữ tùy tiện, tra tấn trong nhà tù và phá hủy nhà cửa cùng cơ sở hạ tầng. Các thực dân được trang bị vũ khí cũng gia tăng tấn công người Palestinẹ
Nỗi sợ hãi hiện diện khắp mọi nơi: Người Palestine sợ hãi binh lính, cảnh sát, cơ quan tình báo Shin Bet, các thực dân, các trạm kiểm soát và thậm chí cả việc di chuyển giữa các thành phố. Các lời kể cho thấy nỗi kinh hoàng hàng ngày, với hơi cay, súng đạn, bắt giữ hàng loạt và các hình phạt công khaị

Trong 2 năm qua, hơn 1.000 người Palestine đã bị quân đội hoặc các thực dân giết, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật, và hơn 10.000 người bị thương. Cách thức tác chiến của quân đội trở nên dễ dãi, thậm chí là bừa bãi, trong bối cảnh họ được phép sử dụng vũ lực gây chết người, kể cả bằng trực thăng hoặc tấn công diện rộng vào trại tị nạn.
Các thực dân, được Do Thái cấp phép sử dụng vũ khí, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát tán bầu không khí khủng bố, kiểm soát toàn bộ vùng và gia tăng bạo lực hàng ngàỵ Vì vậy, Cisjordan bị bóp nghẹt về kinh tế, chịu áp lực quân sự liên tục và xã hội bị tổn thương sâu sắc. Trong bối cảnh này, người dân mất niềm tin vào chính quyền Palestine, cho rằng họ đồng lõa trước sự chiếm đóng kép: Do Thái và chính quyền địa phương.

Kiev Chuyển Cho Hoa Thịnh Ðốn Phiên Bản Mới của Kế Hoạch Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine


(Ảnh AP - Alex Brandon, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ ngày 17/10/2025.)
-Theo 2 nguồn tin Ukraine thông thạo hồ sơ nói với thông tấn xã AFP, vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Ukraine, tuyên bố ông "không muốn mất thời gian" với Kiev, hôm 10/12/2025, chính quyền Ukraine đã chuyển cho Hoa Thịnh Ðốn phiên bản mới của kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Ngạ
Theo lời một một viên chức Ukraine, phiên bản mới này "tính đến quan điểm của Ukraine và đây là một đề xuất toàn diện hơn nhằm tìm ra giải pháp phù hợp cho các vấn đề nan giải". Tuy nhiên, Kiev chờ phản hồi từ phía Mỹ rồi mới tiết lộ chi tiết của kế hoạch.
Cũng vào hôm 10/12, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã thảo luận với Quốc hội về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức bầu cử ở Ukraine trong khi đang có thiết quân luật do chiến tranh. Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, không gây áp lực về vấn đề nàỵ

Còn theo thông tấn xã Reuters, Tổng thống Zelensky hôm 10/12 cho biết ông đã đồng ý những điểm chính trong kế hoạch tái thiết Ukraine với Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent và các viên chức cấp cao khác của Hoa Kỳ. Jared Kushner, con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và Larry Fink, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản BlackRock, cũng tham gia vào các cuộc thảo luận.

Hôm 11/12/2025, Liên minh Các nước Tình nguyện Hỗ trợ Ukraine họp tại thủ đô của Anh Quốc vào buổi chiều (giờ địa phương), dưới sự đồng chủ trì của Paris và Luân Đôn, bàn phương cách để đạt tiến triển về "các bảo đảm an ninh" cho Ukraine, theo phát ngôn viên của chính phủ Pháp.
Cuộc họp hôm 11/12 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng hôm 8/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và đồng nhiệm Anh Keir Starme đã đến Luân Đôn tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Ukraine, đang bị nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump thúc ép để đạt Thỏa thuận Hòa bình, trong khi uy tín sụt giảm do bê bối tham nhũng trong nước.
Điện Elysée thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10/12 cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và đồng nhiệm Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vòng 40 phút đồng hồ. Tuy nhiên, phủ Tổng thống Pháp không công bố nội dung cuộc điện đàm.

Ukraine Sẵn Sàng Xem Xét Khả Năng Phi Quân Sự Hóa Vùng Donbass Để Chấm Dứt Chiến Tranh


(Hình AFP - Aris Messinis: Thành phố Sievierodonetsk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine, trong các trận giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine, ngày 30/5/2022.)
-Trong bối cảnh các cuộc thương lượng tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine vẫn tiếp tục, khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ đang dần hiện rõ. Trích dẫn Mykhailo Podoliak, nhà đàm phán của Ukraine, nhật báo Le Monde hôm 12/12/2025, cho biết Kiev có thể chấp nhận thành lập một khu vực phi quân sự tại Donbass.
Nhà đàm phán Ukraine, Mykhailo Podoliak giải thích với báo Le Monde: Trên mặt trận Donbass, cả lực lượng Nga và Ukraine sẽ rút khỏi tuyến đầu, với sự giám sát của bên ngoài nhằm bảo đảm việc thực thi thỏa thuận. "Phải có một khu vực phi quân sự ở cả hai bên chiến tuyến.... Để ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra, đại diện các phái đoàn giám sát và một đơn vị ngoại quốc sẽ phải có mặt để bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và thỏa thuận".
Hôm 11/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đã xác nhận: Ukraine giờ đã "sẵn sàng" chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết, Ukraine được yêu cầu chấp nhận nhiều nhượng bộ dể chấm dứt chiến tranh. Nguyên thủ Ukraine đề cập đến đề xuất của Mỹ về một khu vực phi quân sự, có thể được gọi là "khu vực kinh tế tự do", tuy chưa chính thức chấp nhận cách gọi nàỵ Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào liên quan tới lãnh thổ cũng sẽ cần tham khảo ý dân, thông qua "trưng cầu dân ý" hoặc bầu cử.

Ý tưởng về một khu vực phi quân sự trên những vùng lãnh thổ mà Nga chưa chiếm được sau gần 4 năm giao tranh ác liệt sẽ là một nhượng bộ lớn từ phía Kiev, nhưng đồng thời Ukraine vẫn tránh được việc từ bỏ hoàn toàn những vùng nàỵ
Trong khi đó, Mỹ liên tục gây sức ép, yêu cầu Ukraine nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump "muốn thấy hành động, không chỉ lời nói" nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, các nước Âu Châu, dù vẫn hỗ trợ Kiev, lại rơi vào thế khó, giữa việc phải phối hợp với Mỹ để bảo đảm an ninh và viện trợ, nhưng đồng thời lo ngại các quyết định gây ảnh hưởng đến lợi ích của Âu Châụ Theo giới chuyên gia, Âu Châu đang ở thế "trên đe dưới búa", cố gắng cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và duy trì quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn. Tuần tới hứa hẹn mang tính quyết định đối với Ukraine, theo nhận định của bà chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Layen.

Ngân Hàng Trung Ương Nga Kiện Euroclear Về Tài Sản Bị Đóng Băng


(Hình AFP - Nicolas Tucat: Euroclear, tổ chức lưu ký tài chính đặt tại Brussels, Bỉ, ngày 5/3/2025.)
-Hôm 12/12/2025, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo đã khởi kiện Euroclear, tổ chức lưu ký tài chính đặt tại thủ đô Brussels của Bỉ đang nắm giữ khoảng 185 tỉ Euro tài sản Nga bị đóng băng sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Sự việc được đưa ra trước một tòa trọng tài ở Mạc Tư Khoa, với cáo buộc Euroclear có "hành động phi pháp". Euroclear cho biết hiện chưa thể phản hồi về động thái pháp lý nàỵ
Tổng cộng, EU đang nắm giữ khoảng 210 tỉ Euro tài sản của Ngạ Trong khi đó, sử dụng hay không số tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại Âu Châu vẫn là một tranh luận gay gắt trong EỤ Tuy nhiên, Âu Châu đã mở đường cho khả năng dùng các tài sản này để cho Ukraine vay bằng cách gỡ bỏ một trở ngại pháp lý quan trọng: Từ nay, việc triển hạn thời gian phong tỏa tài sản Nga không đòi hỏi phải có sự đồng thuận của tất cả 27 thành viên. Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ giải thích thêm:
Chính các lệnh trừng phạt Mạc Tư Khoa của Liên Hiệp Âu Châu đã khiến các tài sản của Nga tại Âu Châu bị đóng băng. Việc phong tỏa này có giá trị chừng nào các biện pháp trừng phạt còn tồn tạị Tuy nhiên, để duy trì, các biện pháp này phải được gia hạn sáu tháng một lần với sự đồng thuận của tất cả 27 thành viên. Điều đó đặt ra những cản trở lớn đối với khả năng duy trì các biện pháp này, như người ta đã thấy mỗi khi Hungary lật lại vấn đề gia hạn. Nếu không có trừng phạt, Nga có thể ngay lập khẳng định quyền của mình và yêu cầu giải tỏa các tài sản của mình.

Sự bất trắc này sẽ được gỡ bỏ thông qua việc viện dẫn điều 122 của Hiệp ước Liên Hiệp Âu Châu, theo đó cho phép thông qua các biện pháp bằng đa số trong trường hợp khẩn cấp. Các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng tại Âu Châu ước tính ít nhất 210 tỉ Euro, chủ yếu được giữ tại Bỉ. Việc phong tỏa các tài sản này sẽ được kéo dài vô thời hạn.
Quyết định này loại trừ nguy cơ các tài sản đó bị sử dụng trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và nhất là cho phép né tránh cản trở từ phía Hungary cũng như một phần các phản đối của Bỉ. Tuy nhiên, Bỉ vẫn tin rằng các lập luận của Ủy Ban Âu Châu nhằm biện minh cho việc cấp cho Ukraine một khoản tín dụng bồi thường thiệt hại chiến tranh dựa trên tài sản của Nga là không đủ vững chắc về mặt pháp lý.

Nga-Mỹ Âm Thầm Đàm Phán Nối Lại Quan Hệ Kinh Tế

-Theo tiết lộ của báo Mỹ Wall Street Journal, song song với việc gây áp lực đối với Kiev về kế hoạch hòa bình, Hoa Thịnh Ðốn và Mạc Tư Khoa còn tập trung thảo luận một hồ sơ khác: Kết thúc chiến tranh ở Ukraine có thể đồng nghĩa với việc nhanh chóng chấm dứt thế cô lập kinh tế của Nga với phương Tâỵ
Thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga giải thích:
"Ngay khi nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ, điện Kremlin đã đặt mục tiêu tách rời cuộc chiến Ukraine ra khỏi việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn. Đây là một mục tiêu quan trọng cho chính quyền Ngạ
Chẳng hạn, Tổng thống Putin muốn nhận được các câu trả lời về những chủ đề đối thoại chiến lược. Mạc Tư Khoa thường xuyên nhấn mạnh rằng hiệp ước nguyên tử START 2 sắp hết hạn vào tháng 02/2026, sẽ phải được đàm phán trực tiếp với Mỹ tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhưng trên thực tế, chính trên lĩnh vực kinh tế là Tòa Bạch Ốc phản hồi tích cực nhất. Trả lời báo Nga Kommersant về những tiết lộ của Wall Street Journal về chủ đề này, và nhất là về những dự án đầu tư của Mỹ, phát ngôn viên điện Kremlin đã xác nhận chính thức mối quan tâm này của Ngạ
Ông nói: "Nga đã và giờ vẫn mở rộng cửa cho các nhà đầu tư ngoại quốc. Nga là một thị trường hấp dẫn và rất có lãi cho các nhà đầu tư ngoại quốc. Chúng tôi biết là một số nhà đầu tư đã ra đị Và vị trí của họ đã được nhiều nhà đầu tư khác lấp vào ngay lập tức. Đây là quy luật kinh tế. Chúng tôi quan tâm đến dòng vốn đầu tư ngoại quốc. Liên quan đến những kế hoạch này, chúng tôi không thảo công khai các dự án đó".
Như thường lệ, chính quyền Nga sử dụng cây gậy và củ cà rốt, khi nhắc lại rằng trong một số lĩnh vực, vị trí do các nhà đầu tư phương Tây bỏ trống đã được các tác nhân khác lấp vàọ Lẽ tất nhiên, đây còn là cách thức thiết lập mối tương quan lực lượng, và tránh bị coi là bên cần sự giúp đỡ".

Ba Lan Muốn Đổi Chiến Đấu Cơ MIG-29 Lấy Kỹ Thuật Drone của Ukraine


(Hình AFP via Getty Images - Wojtek Radwanski: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh tư liệu ngày 25/11/2025.)
-Ngày 10/12/2025, trên đài phát thanh quốc gia Trojka, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết Warsaw đang đề xuất với Kiev đổi các chiến đấu cơ MiG-29 thời Liên Xô còn lại để lấy kỹ thuật drone của Ukrainẹ
Thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Warsaw của Ba Lan cho biết thêm thông tin:
"Trong bối cảnh chiến tranh và mối đe dọa Nga, giờ là lúc phải dàn xếp giữa các đồng minh. Được mời phát biểu trên đài phát thanh Ba Lan hôm 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng đã đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra để loại bỏ phi đội chiến đấu cơ thời Liên Xô của Ba Lan nhưng vẫn bảo đảm thu được lợi tốt nhất cho Warsaw.
Ông nói: "Chúng tôi đang thảo luận với Ukraine về việc chuyển nhượng các chiếc MiG-29 để đổi lấy việc chuyển giao kỹ thuật từ Ukraine sang Ba Lan, chẳng hạn kỹ thuật về drone hay phi đạn".

Ngay từ đầu cuộc xâm lược Ukraine quy mô lớn của Nga, Ba Lan đã tặng cho Kiev một phần lớn phi đội do Liên Xô sản xuất. Kể từ đó, Ba Lan đã hiện đại hóa phi đội này thông qua các khoản đầu tư lớn để mua máy bay của Mỹ và Nam Hàn.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng, "những chiếc tiêm kích MiG-29 này sẽ không thể tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội Ba Lan. Các chiến đấu cơ FA-50, F-16 và F-35 đã được tích hợp vào lực lượng Không quân, và vì vậy chúng ta sẽ thay thế chúng bằng một kỹ thuật cao hơn".
Ba Lan mong muốn có thể dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật được phát triển trong chiến tranh nhân danh tình đoàn kết tương trợ.
Ông Kosiniak-Kamysz cho rằng "mối quan hệ đoàn kết là phải hai chiềụ Giống như việc 30 ngàn binh sĩ Ukraine đã được đào tạo ở Ba Lan, chúng tôi hy vọng có thể được hưởng lợi từ việc huấn luyện về dronẹ Bởi vì trong số tất cả các nước Ba Lan có mối quan hệ hữu hảo, Ukraine là nước giỏi nhất trong lĩnh vực này".
Những tháng gần đây, không một ngày nào mà các lực lượng đặc nhiệm Ba Lan không phá vỡ một âm mưu phá hoại, tấn công mạng hay tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước này".

Thụy Điển Cảnh Báo Về Sự Gia Tăng Hiện Diện Tầu Ngầm Nga ở Biển Baltic


(Ảnh AP - Vadim Savitsky, minh họa: Hai tàu ngầm nguyên tử của Nga tại căn cứ quân sự Gazhiyevo, bán đảo Kola, ngày 13/4/2021.)
-Vào lúc Kiev đang chịu áp lực ngoại giao từ chính quyền Trump, muốn sớm đạt một Thỏa thuận Hòa bình được cho là "có lợi" cho Nga nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine, Hải quân Thụy Điển dự báo Nga sẽ tái điều động đông đảo tầu ngầm tới vùng biển Baltic một khi mặt trận Ukraine ổn định.
Trao đổi với thông tín viên Ottilia Férey của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chỉ huy các hoạt động tác chiến của Hải quân Thụy Điển Marko Petkovic giải thích:
"Biển Baltic giờ là một trong những điểm căng thẳng lớn giữa Nga và Âu Châu, một "điểm nóng" chiến lược, bất kể là ở trên mặt nước hay sâu dưới lòng biển.

Ông Marko Petkovic cho biết, "tình hình ở biển Baltic là khá căng thẳng. Lực lượng vũ trang và Hải quân Thụy Điển trông thấy tầu ngầm của Nga ngày càng thường xuyên hơn, hầu như là mỗi tuần. Chúng tôi biết là họ đang tiến hành thử nghiệm các loại tầu ngầm mới đóng hay các tầu ngầm đang trong giai đoạn hoàn tất".
Chỉ huy các hoạt động tác chiến của hải quân Thụy Điển giải thích rằng những tầu ngầm này được đóng mới để đáp ứng nhu cầu quốc gia hay thương mại, nhưng không chỉ có thế.
Ông nói: "Chúng tôi có thể giả định rằng Nga sử dụng tầu ngầm vì những lý do tương tự như nhiều nước khác: nghĩa là thu thập thông tin tình báo và giám sát".
Và nhất là còn có kịch bản quân sự mà Bộ Quốc phòng Thụy Điển không hề xem nhẹ. Theo ông, "trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, việc Nga tái bố trí các nguồn lực sang các khu vực khác, bao gồm cả biển Baltic, không phải là điều không thể xảy rạ Chúng tôi phải có một mức độ chuẩn bị tốt để có thể đối phó với một diễn biến bất lợi tiềm tàng".
Tháng Mười vừa qua, Thụy Điển đã theo dõi một tầu ngầm Nga đi vào vùng lãnh hải của nước nàỵ Quân đội Hoàng gia Thụy Điển từ giờ nói đến, xin trích, "hoạt động thường lệ". Nhưng hoạt động thường lệ này mang đậm mầu sắc của chiến tranh lạnh".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Mạc Tư Khoa và nhiều vùng khác bị drone Ukraine tấn công. Ngày 11/12/2025, Bộ Quốc phòng Nga thống kê ít nhất 287 drone đã được Kiev phóng đi, trong đó có 40 drone bị bắn hạ ở vùng Mạc Tư Khoa, nơi có 22 triệu người sinh sống, buộc nhiều chuyến bay phải chuyển hướng. Trước đó một ngày, Ukraine cũng tấn công vào tàu chở dầu Dashan "thuộc hạm đội ma của Nga" ở Hắc Hải và gây nhiều thiệt hại nghiệm trọng, theo một nguồn tin tình báo Ukraine GUR.
(AFP/RFI) – Bồ Đào Nha: Tổng đình công lớn nhất từ 12 năm qua, phản đối cải tổ Luật Lao Động. Theo liên đoàn nghiệp đoàn lớn nhất, CGTP, khoảng 20 cuộc biểu tình diễn ra trên khắp cả nước hôm 11/12/2025. Các hoạt động trong ngành giao thông công cộng, trường học và bệnh viện, thậm chí dịch vụ thu gom rác thải được dự báo sẽ bị gián đoạn. Người dân Bồ Đào Nha phản đối ý định của chính phủ Thủ tướng cánh hữu Luis Montenegro sửa đổi luật lao động, kéo dài thời hạn của các hợp đồng tạm thời, cho phép các công ty thuê nhà thầu phụ sau một đợt sa thải, và tăng thời gian hoạt động tối thiểu cần thiết trong thời gian đình công.

(AFP/RFI) – Lần đầu tiên Amnesty International cáo buộc Hamas phạm tội ác chống nhân loạị Trong báo cáo được công bố ngày 11/12/2025, tổ chức phi chính phủ Ân Xá Quốc Tế xác định các vụ thảm sát thường dân xảy ra ngày 7/10/2023 tại Do Thái là tội ác "diệt chủng", với khoảng 1.221 người đã bị sát hại, chủ yếu là thường dân. Báo cáo dài hơn 170 trang cũng liệt kê các tội ác chống nhân loại khác do các nhóm Palestine, đứng đầu là Hamas, gây ra, bao gồm giam cầm, tra tấn, cưỡng bức mất tích, hãm hiếp và "các hình thức bạo lực tình dục khác". Trước đó, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng cáo buộc Do Thái phạm tội ác diệt chủng ở dải Gaza.
(AFP/RFI) – Đức: Một đường ống dẫn dầu gặp sự cố khiến dầu tràn ra ngoàị Sự việc xảy ra tối 10/12/2025 ở vùng Brandeburg, Đông-Bắc Đức, nguyên nhân là do công tác chuẩn bị cho cuộc kiểm tra an toàn đường ống dẫn dầu, dự kiến diễn ra ngày 11/12. Đường ống thuộc nhà máy lọc dầu PCK nối cảng Rostock (phía Bắc Đức) ở biển Baltic, đến Schwedt, nơi đặt nhà máy lọc dầu nằm ở biên giới với Ba Lan. Đường ống này là sở hữu của chi nhánh tại Đức của tập đoàn dầu lửa Nga Rosneft, nhưng nằm dưới sự giám sát của chính phủ Đức từ tháng 09/2022.

(Reuters/RFI) – Interpol: Số vụ thu giữ động vật, thực vật và gỗ đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Hôm 11/12/2025, Cảnh sát quốc tế Interpol cho biết, chỉ riêng trong 2 tháng 9 và 10 năm nay, chính quyền 134 nước đã thu giữ gần 30 ngàn loại động vật, thực vật và gỗ buôn bán bất hợp pháp. Con số kỷ lục này cho thấy nhu cầu về các loại động vật quý hiếm ngày càng tăng. Chiến dịch thu giữ này diễn ra trong khuôn chương trình hợp tác mang tên "Sấm Sét 2025" (Thunder 2025) phối hợp cảnh sát, hải quan, các lực lượng an ninh biên giới và các cơ quan bảo vệ rừng và động vật hoang dã của 134 nước. Trong thông cáo, Interpol cho biết đã xác định khoảng 1.100 nghi phạm và bắt giữ 24 người tại Nam Phi, 2 người ở Việt Nam và 1 người ở Qatar.
(La Croix/RFI) – 200 đứa trẻ trên thế giới có thể có tiền sử ung thư do người hiến tinh trùng Đan Mạch có nguy cơ mắc bệnh nan ỵ Câu chuyện gây chấn động được đài truyền hình Nhà nước Đan Mạch đưa tin ngày 10/12/2025. Người đàn ông có biệt danh là Kjeld làm "cha" của gần 200 đứa trẻ trên toàn thế giới từ năm 2006 đến 2022, cho đến khi ngân hàng tinh trùng của Đan Mạch phát giác người hiến tặng mang một đột biến gene làm tăng nguy cơ ung thư. Vụ việc này một lần nữa đặt ra vấn đề về quy định và an toàn sức khỏe trong việc hỗ trợ sinh sản bằng y tế.

Không có nhận xét nào: