Chỉ còn 2 ngày nữa: Hội nghị APEC 2023! Khẳng định vị thế hàng đầu!
-APEC tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương về hợp tác, liên kết kinh tế, đi đầu trong nỗ lực đa phương phục hồi kinh tế, hướng tới tăng trưởng vững bền, bao quát và tự cường.(Hình: Tuần lễ hội nghị cấp cao APEC 2023, diễn ra từ ngày 11-17/11, tại thành phố San Francisco, tiểu bang California.)
Từ ngày 11-17/11, Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 sẽ diễn ra tại thành phố San Francisco, tiểu bang California (Mỹ). Có gì đáng chú ý ở sự kiện thường niên lần này?
Vài nét sơ lược Apec 2023, với lịch trình 21 quốc gia trao đổi bận rộn!
APEC được thành lập tại Canberra (Australia) vào năm 1989, như là một diễn đàn đối thoại không chính thức để thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Ban đầu, APEC gồm 12 thành viên. Tuy nhiên, hiện diễn đàn đã được mở rộng ra với, 21 nền kinh tế thành viên, với tầng cấp trao đổi lớn, lên tới hơn 100 cuộc họp/năm. Các nền kinh tế thành viên APEC, chiếm 38% dân số toàn cầu, tương đương gần 3 tỷ người, 62% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và gần một nửa thương mại toàn cầu!
APEC hoạt động trên cơ sở các cam kết không ràng buộc, đối thoại cởi mở và tôn trọng quan điểm của tất cả các bên tham gia một cách bình đẳng. Các quyết định được đưa ra dựa trên đồng thuận và cam kết được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
Năm 2023, Mỹ lần thứ ba đăng cai tổ chức (hai lần trước là vào năm 1993 và 2011). Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ đã tích cực đăng cai tổ chức nhiều Hội nghị Bộ trưởng, tại nhiều thành phố lớn của nước này. Những lĩnh vực ưu tiên của chủ nhà là các vấn đề kinh tế khu vực, bao gồm phát triển lâu dài, với mục tiêu: Nâng cao quyền làm kinh tế của phụ nữ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và y tế.
Trong đó, Tuần lễ cấp cao APEC 2023, với trọng tâm là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 30, là tâm điểm những ngày tới. Từ ngày 11/11, các quan chức và Bộ trưởng Tài chính cấp cao của APEC gặp nhau trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Trong khi đó, Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO APEC) hằng năm, sẽ diễn ra từ ngày 14-16/11. Dự kiến, lãnh đạo các nền kinh tế diễn đàn sẽ nhóm họp vào ngày 17/11.
Địa điểm nhiều ý nghĩa
Một điểm đáng chú ý khác là địa điểm tổ chức. Theo Mỹ, việc chọn San Francisco làm địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm nay sẽ phản ảnh ưu tiên của Diễn đàn năm nay, đó là “Kết nối, Sáng tạo và Bao quát”.
-Đầu tiên, nằm bên bờ Thái Bình Dương, San Francisco đã trở thành “cây cầu” kinh tế văn hóa kết nối giữa Mỹ và châu Á, với một phần ba dân số là người Mỹ gốc Á.
-Thứ hai, San Francisco không chỉ có Tổng sản phẩm nội địa lớn (501 tỷ USD), khu vực kinh tế lớn thứ tư nước Mỹ, mà còn là một trung tâm kinh tế lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ước tính, giao dịch thương mại hai chiều giữa thành phố này và các nền kinh tế APEC hàng năm hiện đã lên tới 100 tỷ USD.
-Thứ ba, San Francisco có kết nối đa dạng và sâu sắc với APEC qua các thành phố kết nghĩa, thiết lập Tổng lãnh sự quán CSVN, trao đổi thương mại và tao đổi văn hóa.
-Cuối cùng, Vịnh San Francisco là nơi đặt trụ sở của các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới và “cái nôi” Thung Lũng Điện Tử, của ngành công nghiệp sáng tạo, tiên phong nhất toàn cầu.
Thành phần đa dạng
Về thành phần tham dự, hiện phần lớn trong số các nền kinh tế thành viên của APEC đều sẽ cử đại diện góp mặt. Các thành viên của APEC gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong - Trung Quốc, Đài Bắc - Trung Hoa, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam…
Ông Matt Murray, quan chức cấp cao phụ trách APEC của Mỹ, xác nhận đã gửi lời mời Nga. Song, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Matthew Miller cho biết, sẽ “rất ngạc nhiên” nếu nhà lãnh đạo Nga tham dự Tuần lễ cấp cao năm nay. Cuối cùng thì không được mời!
Theo Giáo sư Maxim Bratersky, chuyên gia Trường Kinh tế cao cấp Nga, việc Mỹ mời Nga dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương cho thấy Washington muốn duy trì mức độ đối thoại nhất định về một số vấn đề nóng như eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, cũng như các mối quan tâm khác.
Người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn cũng được cho là sẽ vắng mặt tại Tuần lễ cấp cao, thay vào đó là các cựu quan chức cấp cao hoặc lãnh đạo doanh nghiệp từ hòn đảo này. Năm 2022, ông Morris Chang, nhà sáng lập TSMC, đã đại diện tham dự Tuần lễ cấp cao ở Thái Lan. Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu nhiều khả năng sẽ vắng mặt.
Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/11, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh thông báo, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến San Francisco (Mỹ) từ ngày 14-17/11, gặp nhà lãnh đạo nước chủ nhà và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 30.
Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhận chức tháng 1/2021. Trước đó, cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo là tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali (Indonesia) năm 2022.
Kinh tế là trọng tâm
Cuối cùng, nội dung của Tuần lễ cấp cao APEC lần này tập trung vào hợp tác phát triển. Chủ đề năm nay “Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người”, với ưu tiên về “Kết nối”, “Đổi mới” và “Bao trùm”. Hoa Kỳ “thúc đẩy một chương trình nghị sự chính sách kinh tế tự do, công bằng và cởi mở, mang lại lợi ích cho người lao động, doanh nghiệp và các gia đình Mỹ”.
Năm 2023 là năm Diễn đàn triển khai thử nghiệm giữa việc thực hiện Kế hoạch Aotearoa về Tầm nhìn APEC đến năm 2040. Các thành viên sẽ báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch ở ba trụ cột: thương mại, đầu tư; đổi mới sáng tạo; tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành APEC năm qua cũng thông qua một số bộ nguyên tắc khuyến nghị không ràng buộc như Nguyên tắc chuyển đổi năng lượng công bằng APEC; Nguyên tắc để đạt được an ninh lương thực thông qua Hệ thống nông nghiệp - thực phẩm bền vững trong khu vực APEC; Đề xuất lồng ghép tính bao trùm và bền vững vào các chính sách thương mại và đầu tư; Chương trình hành động và căn bản giảm thiểu rủi ro thiên tai…
Trong bối cảnh đó, Tuần lễ cấp cao APEC tới là dịp để lãnh đạo các nền kinh tế gặp gỡ, thảo luận về tiến độ thực hiện Kế hoạch Aotearoa, kết quả từ các cuộc họp Bộ trưởng chuyên ngành APEC và đề ra phương hướng để tiếp tục tiến lên.
Đây là dịp để lãnh đạo nền kinh tế thành viên gặp gỡ, trao đổi về hàng loạt vấn đề nóng, thách thức khu vực và toàn cầu hiện nay. Ông Victor Cha, Phó giám đốc Chương trình châu Á và Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ nhận định tâm điểm của các cuộc thảo luận là quan hệ Mỹ - Trung, xung đột Nga - Ukraine và Israel - Hamas. Trong đó, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden được đặc biệt quan tâm
Điều này không chỉ góp phần củng cố bước tiến trong quan hệ song phương, mà còn củng cố vai trò của Tuần lễ cấp cao APEC, là dịp để lãnh đạo các nền kinh tế gặp gỡ, trao đổi, cùng nhau vượt lên bất đồng, vì tương lai của khu vực và thế giới.
Với những điểm nêu trên, APEC tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn hàng đầu châu Á - Thái Binh Dương về hợp tác, liên kết kinh tế, đi đầu trong nỗ lực đa phương phục hồi kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.
(Minh Vương)
Cộng Đồng Thông Báo, Kêu Gọi Biểu Tình chống Phái đoàn Việt Cộng và Tàu Cộng tại APEC San Francisco.
Kính Thưa Quý vị :
Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
Quý bậc Trưởng thượng , Nhân sĩ,
Quý Hội đoàn Quân Đội, Quý Chiến Hữu
Quý Hội Đồng Hương , Đoàn thể, Chính đảng.
Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo chí.
Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa
Quý Đồng Hương , anh chị em Sinh Viên, Học sinh.
Ban Tổ Chức 2 cuộc Biểu tình chống phái đoàn Việt Cộng do Chủ Tịch Nước Võ văn Thưởng và phái đoàn Trung Cộng do Tập cận Bình hướng dẫn tại Hội Nghị APEC San Francisco vào ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023, kêu gọi Đồng Hương Người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng sản hãy tích cực tham dự đông đảo để phản đối những chế độ độc tài cai trị tàn ác với người dân của mình.
Địa điểm biểu tình : Moscone West Center
747 Howard Street San Francisco CA 94130
Địa điểm lên xe BUS ngày 15 tháng 11 năm 2023 :
Vườn Truyền Thống Việt (Vietnamese Heritage Garden)
1499 Roberts Ave San Jose Ca 95122
Xe Bus sẽ chạy lúc 9:00 AM , Quý Đồng Hương sẽ được BTC mời đi thăm Cầu Cựu Kim Sơn và Biển Thái Bình Dương, sau đó sẽ dùng bữa trưa và đến nơi Biểu tình lúc 12:30 PM
Qua ngày 16 tháng 11 năm 2023 , vẫn tại địa điểm Vườn Truyền Thống nói trên, Kính mời quý Đồng Hương tập trung để lên xe BUS lúc 8:00 AM, sẽ có nhiều Cộng Đồng Hồng Kông, Đài Loan , Tây Tạng , Duy Ngô Nhĩ ... cùng tham dự Biểu Tình phản đối Tàu Cộng với chúng ta. Cảm ơn Quý Vị.
Cơ Hội Cuối Cùng Để Ghi Danh!
Trân Trọng.
Thay Mặt Ban Tổ Chức
Triệu Ngọc Hà (408) 646-6722, Lê Đình Thọ (408) 891-2699
Phạm Đức Vượng (408) 226-8844, Lê Đình Quy (559) 906-8121
Mai Khuyên (408) 515-6329, Phan Kỳ Nhơn (657) 334- 8450
Long Đặng (408) 886-0178, Võ Đình Hữu (909) 802-6717
Jimmy Phan (408) 210-5405
*Hiện tại chúng ta có 1 xe Bus 50 chỗ ngồi do KQ Lê Văn Hải bảo trợ. Một xe Van 8 chỗ ngồi do chiến hữu Triệu Hà thuê.
*Xin quý vị thông báo số gấp nhân sự của Hội mình tham gia để biết, hầu sắp xếp chỗ ngồi nếu di chuyển chung xe bus, lo liệu thêm xe
Thư Ngỏ của BTC
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi, các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế ký tên dưới đây, khẳng định rằng, mặc dù mục tiêu của APEC là gia tăng phúc lợi cho mọi người và đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong khu vực, nhân quyền vẫn là yếu tố chủ yếu cho phúc lợi đó. Trong khi chúng tôi mong muốn nền kinh tế Á Châu phát triển và đại đa số người dân được tham gia vào sự phát triển đó, lập trường của chúng tôi là không chấp nhận, đón tiếp hay cộng tác với những thế lực đang tước đoạt mạng sống, tự do và tài sản của họ.
Mãnh đất này là ngọn hải đăng của tự do chính trị và cơ hội kinh tế cho những người như chúng tôi dám thách thức bóng tối của chủ nghĩa cộng sản. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, với tư cách là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và con cháu của họ, chúng tôi tưởng niệm hơn 100 triệu sinh mạng đã chết dưới bàn tay của chủ nghĩa cộng sản và thề sẽ không cho phép những hành động tàn bạo như vậy được tiếp tục diễn ra.
Những thách thức và cơ hội cho Á Châu là rất nhiều và đòi hỏi sự lãnh đạo can đảm của quý vị. Sự tăng trưởng của Á Châu sẽ bị cản trở nghiêm trọng nếu thương mại tự do bị cản trở thông qua các chiến thuật kinh tế cưỡng bức, chủ quyền và độc lập quốc gia bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền, và tự do hàng hải bị thay thế bằng sự coi thường hoàn toàn các quy tắc luật pháp quốc tế vốn là nguyên nhân dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của khu vực.
Chúng tôi tin rằng Á Châu sẽ phát triển tốt nhất khi người dân Á Châu được tự do và có thể quyết định tương lai của họ. Chúng tôi yêu cầu quý vị sát cánh cùng chúng tôi cho các giá trị như dân chủ và nhân quyền, bởi vì trong lịch sử chưa có động cơ tăng trưởng kinh tế nào tốt hơn. Chính vì lý do đó mà chúng tôi tụ tập ở đây để bác bỏ và phản đối những chế độ đàn áp những giá trị phổ quát đó và phạm tội phản quốc, tội ác chống lại loài người, thậm chí là diệt chủng. Bè lũ độc tài cộng sản Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm và phải lời trước một tòa án quốc tế về những tội ác này.
Trân trọng,
Chủ Tịch CSVN Võ Văn Thưởng Sẽ Thăm Mỹ Từ Ngày 14/11/2023
(Hình: Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng đến Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 17/10/2023.)
-Trong họp báo thường kỳ vào ngày 9/11/2023, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng loan tin cho hay Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ có chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên trên cương vị mới vào ngày 14/11 tới đây theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden để dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco, tiểu bang California.
Theo thông báo, ông Thưởng sẽ dự APEC từ ngày 14 đến ngày 17/11, kết hợp với các hoạt động song phương tại Mỹ.
Chuyến đi cũng trùng với dịp kỷ niệm 30 năm Hội nghị cấp cao APEC đầu tiên diễn ra (năm 1993) và 25 năm Việt Nam gia nhập APEC (năm 1998).
Chuyến đi của Chủ tịch Võ Văn Thưởng đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng Chín vừa qua, nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.
Trong chuyến thăm này, hai bên cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, trong đó có các hợp đồng thương mại với tổng giá trị lên đến trên 10 tỉ Mỹ kim.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm của ông Thưởng tới Mỹ lần này nhằm khai triển các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy sự hỗ trợ của Mỹ về giáo dục và đào tạo, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, giữa hai nước cũng như “giao lưu” với nhân dân.
Tin Thêm Về Chủ Tịch CSVN Võ Văn Thưởng Sắp Đi Mỹ Dự Thượng Đỉnh APEC
(VOA)
(Hình AP: Chủ tịch Thưởng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Joe Biden sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.)
-Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Chủ tịch Võ Văn Thưởng cùng phu nhân sẽ tới Mỹ vào ngày 14/11/2023 trong chuyến công du 4 ngày, để tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco (California), cũng như có các hoạt động song phương với Mỹ.
Chuyến đi Hoa Kỳ của ông Thưởng nối tiếp các hoạt động thăm viếng cao cấp dồn dập giữa hai nước trong thời gian qua, sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam hôm 10/9 để nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện và chuyến đi New York Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi cuối tháng Chín để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết hợp với chuyến thăm Mỹ.
Theo lịch trình được bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, công bố tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 9/11, ông Thưởng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước bên lề hội nghị.
Ông Thưởng sẽ phát biểu vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC vào ngày 15/11 bên cạnh Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống các nước Nam Hàn, Chí Lợi, Phi Luật Tân, Peru, Thống đốc California Gavin Newsom, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và CEO của các tập đoàn kỹ thuật Mỹ như Uber và Microsoft.
Với chủ đề 'Kiến tạo tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người', Thượng đỉnh APEC năm nay tập trung vào các chủ đề như 'kết nối', 'đổi mới sáng tạo' và 'bao trùm cho tất cả mọi người'.
Về quan hệ song phương, ông Thưởng đến Mỹ là để thúc đẩy hợp tác về giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các địa phương, theo lời bà Hằng được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại.
Bà Hằng nói các hoạt động này là nhằm khai triển các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden hồi tháng Chín.
Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Thưởng trên cương vị nguyên thủ Việt Nam. Ông Thưởng từng tiếp xúc với ông Biden ở Hà Nội và được ông Biden mời đến Mỹ dự hội nghị APEC.
Năm nay cũng tròn 30 năm Hội nghị Cấp cao APEC đầu tiên diễn ra vào năm 1993. Dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị và có cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên rất được chờ đợi với Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông Biden vào Tòa Bạch Ốc.
Hiện chưa rõ liệu ông Thưởng có tiếp xúc song phương với ông Biden và ông Tập bên lề hội nghị hay không?
San Francisco cũng là nơi đặt Tòa Lãnh sự Cộng sản Việt Nam – cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của chính quyền Hà Nội ở Bờ Tây nước Mỹ – và từng chứng kiến các cuộc biểu tình chống đối của người Việt ở Mỹ nhân chuyến thăm của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đến Mỹ.
“Sở trường” là tuyên giáo và Chủ Nghĩa Marx-Lenin, ‘Không rành’ chút nào về kinh tế, Võ Văn Thưởng được cử dự họp APEC tại Mỹ!
-Ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, được đảng cử đi dự Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco từ ngày 14-17 Tháng Mười Một.
Theo thông báo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm 9 Tháng Mười Một, ông Thưởng dự trù sẽ kết hợp chuyến dự họp với “các hoạt động song phương.”
Tuy vậy, hiện không rõ ông Thưởng có được Tổng Thống Joe Biden hoặc quan chức cấp cao nào của Mỹ đón tiếp, hay chỉ có dịp gặp gỡ những lãnh đạo các nước đến dự họp.
Theo giới quan sát, việc đảng CSVN cử chủ tịch nước đi dự họp APEC, trong lúc trước đó cử Thủ Tướng Phạm Minh Chính đi dự họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi cuối Tháng Chín cho thấy “sự tréo ngoe” trong việc cử đại diện lãnh đạo đi công du.
Theo lịch trình của phái đoàn Việt Nam tại Hội Nghị APEC, ông Thưởng dự kiến có bài phát biểu, tham gia đối thoại với Hội Đồng Tư Vấn Kinh Doanh APEC (ABAC), đối thoại với khách mời…
Các sự kiện nêu trên chủ yếu là bàn về việc phát triển kinh tế toàn diện và tương lai bền vững, trong khi “sở trường” của ông Thưởng là tuyên giáo và Chủ Nghĩa Marx-Lenin.
Trước khi được đảng cử thay ghế ông Nguyễn Xuân Phúc hồi Tháng Ba, ông Thưởng chưa từng giữ vị trí nào liên quan đến kinh tế. Bên cạnh đó, các bằng cấp của ông cũng chỉ liên quan đến triết học Marx-Lenin, cao cấp lý luận chính trị.
Khác với người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đi công du ngoại quốc xoành xoạch cho tới khi mất ghế, đến nay các chuyến đi của ông Thưởng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”: Lào, Áo, Ý, Vatican, Trung Quốc và sắp tới là Mỹ.
Theo tường thuật của các báo ở Việt Nam, lịch trình thường thấy của ông Võ Văn Thưởng là đi thắp hương tại các địa phương và tiếp các đại sứ đến trình quốc thư hoặc chào từ biệt sau nhiệm kỳ.
Ngoài ra, một hoạt động gần đây của ông Thưởng gây bàn tán khi dự buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết “Còn Có Ai Người Khóc Tố Như” của nhà văn Võ Bá Cường hồi trung tuần Tháng Chín.
Thời điểm đó, trên mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến chê bai nội dung cuốn sách cũng như cho rằng, sở dĩ ông Cường được chủ tịch nước đến dự ra mắt sách vì nhà văn này chuyên “viết tốt cho chế độ.”
Liên quan sự kiện này, nhà văn Phạm Đình Trọng bình luận trên trang cá nhân: “…Vì có những quyền lực hàng đầu quốc gia dự lễ ra mắt sách ‘Còn Có Ai Người Khóc Tố Như’: chủ tịch nước, hai ủy viên Bộ Chính Trị (một đương chức, một đã nghỉ hưu), bốn ủy viên trung ương đảng (ba đương chức, một đã nghỉ hưu) nên tất cả những phát biểu, những bài viết về sách của ông Cường đều là tập hợp những ngôn từ có cánh.”
Trung Quốc Sẵn Sàng Đối Thoại Với Mỹ ở “Mọi Cấp Độ” Để Thúc Đẩy Hợp Tác
(Hình: Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính/Han Zheng (phải) tiếp Thống đốc tiểu bang California, Gavin Newsom, tại Nhà Khách Quốc Gia Bắc Kinh. Ảnh ngày 25/10/2023.)
-Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh tiếp tục tìm cách cải thiện quan hệ. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính (Han Zheng) hôm 8/11/2023 khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đối thoại ở “mọi cấp độ” với Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra cùng lúc với các thông tin từ chính quyền hai nước xác nhận lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ).
Theo thông tấn xã AFP, trong một phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum) ở Tân Gia Ba, Phó Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh là các cuộc gặp cấp cao giữa các giới chức Trung-Mỹ đã gửi đi nhiều tín hiệu “tích cực”, và “chúng tôi sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại với Hoa Kỳ ở mọi cấp độ, nhằm thúc đẩy hợp tác có lợi cho hai bên, và quản lý một cách có trách nhiệm các bất đồng, phối hợp cùng nhau hóa giải các thách thức toàn cầu”. Cũng trong bài phát biểu nói trên, ông Hàn Chính nhắc lại lập trường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Quan hệ giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn “có tính chất quyết định đối với tương lai nhân loại”.
Về chuyến công du Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc, theo thông tấn xã AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận hai ông Tập Cận Bình và Joe Biden sẽ hội kiến tại San Francisco. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cũng cảnh báo là “con đường đến San Francisco không bằng phẳng”, “hai bên cần phải thực sự thực thi đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước, nhằm vượt qua các trở lực…”.
“Đồng thuận” nói trên ngụ ý nhắc đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc tháng 11/2022 bên lề thượng đỉnh G20 ở Nam Dương. Hãng tin Nhật Kyodo cũng dẫn lại thông tin từ một giới chức Mỹ cho biết cụ thể là hội kiến Joe Biden và Tập Cận Bình sẽ diễn ra ngày 15/11.
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối thoại ở “mọi cấp độ” với Hoa Kỳ được đưa ra vào đúng vào lúc Phó Thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) bắt đầu chuyến công Mỹ 5 ngày, từ 8 đến 12/11. Trong hai ngày 9 và 10/11, Phó Thủ tướng Trung Quốc sẽ hội đàm với Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen về hàng loạt vấn đề song phương và đa phương, từ lo ngại của Hoa Kỳ về “các chính sách kinh tế bất công của Trung Quốc, đến các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như chống biến đổi khí hậu, hay việc giảm nợ cho các nước thu nhập thấp”. Theo một giới chức Bộ Tài chánh Mỹ, cuộc họp này là một phần trong nỗ lực nhằm “tăng cường gắn kết quan hệ kinh tế song phương” Mỹ-Trung.
Phó Thủ tướng Hà Lập Phong hôm 06/11, vừa được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Tài chánh Trung ương. Theo đài truyền hình Nhật NHK, kể từ giờ ông Hà Lập Phong – một cộng sự thân tín của Tập Cận Bình – đứng đầu ba cơ quan giám sát tài chánh và kinh tế của chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cuộc Họp Được Sự Để Ý Nhất! Hai Ông Biden & Tập Sẽ Có Cuộc Gặp Mặt 2 bên, Rất Được Mong Chờ Kết Quả Tại Hội Nghị APEC
(VOA)
(Hình: Lần gần nhất hai ông Biden và Tập gặp nhau là bên lề Thượng đỉnh G20 ở Bali, Nam Dương.)
-Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại San Francisco vào tuần này, trong lúc họ tìm cách bình ổn mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước với cuộc gặp mặt đối mặt lần thứ hai trong gần 3 năm.
Cuộc gặp thượng đỉnh này diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC).
“Cuộc gặp này sẽ làm lu mờ bất cứ diễn biến nào khác tại APEC”, Oriana Skylar Mastro, chuyên gia về Trung Quốc ở Đại học Stanford, nhận định.
Trong khi các viên chức Mỹ cho biết đã có ‘thỏa thuận về nguyên tắc’ để ông Tập và ông Biden gặp nhau tại San Francisco, 1 năm sau lần gần đây nhất họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận ông Tập có tham dự hội nghị APEC từ ngày 15 đến 17/11 hay không.
Mặc dù được dự báo sẽ không có đột phá lớn nào và các viên chức chính quyền Biden nói rằng công bố kết quả cuộc gặp là phương cách lỗi thời để đo lường tiến triển trong quan hệ với Trung Quốc, song các chuyên gia đã chỉ ra những tín hiệu cải thiện khả dĩ – chẳng hạn tăng các chuyến bay thương mại – hoặc các bước hướng tới hợp tác về các vấn đề gai góc hơn, như ngăn chặn luồng luân chuyền những hóa chất dùng để chế tạo fentanyl từ Trung Quốc.
Các viên chức Mỹ đã bày tỏ lạc quan về sự cải thiện trong kênh liên lạc quân sự hầu như đã bị cắt đứt, nhưng cũng cảnh báo cần thời gian để thật sự khôi phục đối thoại thực chất giữa quân đội hai nước. Một số phân tích gia tin rằng Trung Quốc muốn gây sự mơ hồ trong quan hệ quốc phòng để kiềm chế những gì mà họ coi là hành động khiêu khích quân sự của Mỹ trong khu vực.
“Cuộc gặp sẽ rất giống nói chuyện kinh doanh, rất có trọng tâm - rất nhiều nội dung trong nghị trình mà cả hai sẽ bên cố gắng giải quyết”, ông Victor Cha, chuyên gia về Á Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Hoa Thịnh Ðốn tiên liệu. “Nhưng đồng thời, theo suy nghĩ của tôi, nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn là không nói gì hết”.
Chính quyền Biden đã đối mặt với chỉ trích của đảng Cộng hòa là đã bị Bắc Kinh nắm thóp, nhưng họ lập luận rằng có những rủi ro rất lớn đến mức sự can dự trực tiếp, nhất là ở cấp lãnh đạo, là điều quan trọng để quản lý căng thẳng và ngăn tranh chấp giữa hai siêu cường về các vấn đề như Đài Loan và Biển Đông biến thành xung đột.
Ông Matthew Goodman, chuyên gia Thương mại, từng là điều phối viên Tòa Bạch Ốc cho hội nghị thượng đỉnh APEC lần gần đây nhất do Mỹ tổ chức hồi năm 2011, cho rằng Mỹ sẽ tìm cách thể hiện mình như một đối tác kinh tế năng động nhất của Á Châu, trái ngược với hình ảnh Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại.
“Có rất nhiều lo ngại về hoàn cảnh và chính sách kinh tế của Trung Quốc trong khu vực”, ông Goodman nói. “Tôi không nghĩ họ sẽ cố gắng gây khó khăn thêm cho Trung Quốc một cách lộ liễu, nhưng tôi nghĩ họ sẽ cố gắng thể hiện bằng cách so sánh Hoa Kỳ đang tăng trưởng tốt”.
“Cánh cửa của chúng tôi mở ra cho bất kỳ quốc gia hoặc nền kinh tế nào phải đối mặt với mối đe dọa bị Trung Quốc cưỡng ép kinh tế”, bà Melanie Hart, Cố vấn chính sách cấp cao về Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao, nói hôm 6/11.
Ông Biden được khích lệ bởi một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy ông đang thắng trong cuộc chiến dư luận trước ông Tập với việc Mỹ vẫn được hầu hết người dân ở 24 quốc gia khảo sát coi là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Tổng thống Mỹ sẽ muốn củng cố hình ảnh đó bằng cách cho thấy những tiến triển trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu, sáng kiến nhằm đẩy mạnh sự can dự kinh tế ở Á Châu để cạnh tranh với Trung Quốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia Thương mại nói rằng Hoa Thịnh Ðốn cho đến nay đã không thể thuyết phục được Á Châu rằng nó không đơn thuần chỉ là sự thay thế nhạt nhòa cho TPP – Thỏa thuận Thương mại Khu vực Toàn diện mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2017.
Kiến Nghị của Tổ Chức Nguyễn Thái Học Foundation:
Xem xét lại tư cách của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc khi tham gia vào các Hội Nghị APEC.
California, ngày 05 tháng 11, năm 2023
Kính gửi: Các diễn giả, thành viên và các đại diện tham dự hội nghị APEC tại San Francisco, California, U.S.A
Chủ đề: Xem xét lại tư cách của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc khi tham gia vào các Hội Nghị APEC.
Nguyễn Thái Học Foundation xin gởi đến quý vị các đề nghị sau đây:
1. Không nên chấp nhận Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc là thành viên tham dự trong hội nghị này.
2. Không nên đàm phán, hợp tác với chính quyền Cộng Sản Trung Quốc, và thận trọng với những hứa hẹn của họ.
Vì những lý do sau đây:
• Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc đã không thành thật khi tham gia vào WTO: Quốc gia này đang có nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới và chính phủ họ có dư tiền để cho vay và tài trợ cho các quốc gia khác. Họ vi phạm “Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 và Hiệp định chống bán phá giá (Hiệp định về thực hiện Điều VI của GATT 1994)”.
• Chiến lược “Một Vành Đai, Một Con Đường” đã tạo ra những “bẫy nợ” cho các quốc gia để họ chiếm dụng. Họ xây dựng những thương cảng và biến những thương cảng này thành quân cảng sau này vì mục đích quân sự như Hambantota Port (Sri Lanka) and Ream Naval Base (Cambodia).
• Vấn đề An ninh, Kinh tế và Thương mại: Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc đã cài đặt gián điệp kinh tế để trộm cắp những bí mật của các công ty và tạo ra những hàng hóa giả mạo bán ra thị trường quốc tế. Xuất cảng những thực phẩm hàm lượng hóa chất cao, che dấu những vi phạm bằng cách luồn lách hàng hóa sang các nước khác để xuất cảng. Nhiều sản phẩm được làm ra từ những cưỡng bức lao động tù nhân ở Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ…
• Vấn đề An ninh hàng hải: Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc đã không tôn trọng luật hàng hải UNCLOS mà họ đã ký. Họ tự vẽ ra đường 9 đoạn để chiếm đoạt lãnh hải của các nước khác Họ đánh chiếm trái phép những đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Họ bao vây và ngăn chặn tiếp tế thực phẩm nhân đạo trên bải cạn Scarborough (Philippines), đảo Natuna (Indonesia) and đảo Borneo (Malaysia). Chính họ đã
xua đuổi, cấm tàu thuyền các nước không được đánh, bắt hải sản trên vùng biển không thuộc về chủ quyền của họ. Họ gây xáo trộn, tạo bất ổn trên biển khi ngụy trang, quân sự hóa các tàu, thuyền dân sự để dễ bề gây hấn và đánh đuổi tàu của các nước khác.
• Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc đã hành xữ thiếu đạo đức và nhân quyền: khi cưỡng bức, cướp mổ và buôn bán nội tạng của các tù nhân học viên Pháp Luân Công và mang chủ đích phát tán Covid-19 như một thử nghiệm chiến tranh sinh học đến với toàn cầu…
Với những sự kiện nêu trên, Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc đã và đang hành xử hôm nay cùng những âm mưu, lừa đảo và họ sẽ tiếp tục tái diễn sau này, chúng tôi đề nghị APEC không nên để Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc tham gia hội nghị lần này và vĩnh viễn trong tương lai.
Trân trọng,
Trần Nguyên Định
Giám Đốc, Nguyễn Thái Học Foundation
Website: www.nguyenthaihocfoundations.org
Liên Lạc: (408) 766-1829
Tin Việt Nam Hôm Nay
Quốc Hội Việt Nam Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng GDP Từ 6%-6,5% Trong Năm 2024
(Hình: Quốc hội Việt Nam họp ở Hà Nội hôm 23/10/2023.)
-Vào chiều ngày 9/11/2023, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6%-6,5% và lạm phát là 4%-4,5%, mặc dù thừa nhận tình hình kinh tế sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2024.
Nghị quyết mới của Quốc hội cũng đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2024 tới là 4.700-4.730 Mỹ kim.
Trước đó, Chính phủ bao cáo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 là khoảng trên 5%, thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra (6,5%).
Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 không đạt mục tiêu là vì những khó khăn chung của kinh tế toàn cầu do tác động của các cuộc xung đột địa chính trị mà điển hình là cuộc chiến Nga-Ukraine.
Theo truyền thông nhà nước, một số ý kiến tại Quốc hội cho rằng, bối cảnh kinh tế năm 2024 vẫn còn đối diện nhiều khó khăn và khó đoán định nên mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm tới chỉ nên ở khoảng 5%-6%.
Quốc hội cũng dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục phức tạp, khó lường, sẽ ảnh hưởng tới công nghiệp chế biến, chế tạo do thị trường thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, thiếu đơn hàng.
Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) hồi đầu tháng này dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm tới là 6%, giảm hơn so với con số 6,8% trong dự báo đưa ra trước đó.
EVN Điều Chỉnh Giá Bán Lẻ Điện Bình Quân Tăng Thêm 4,5% Từ 9/11
(Hình: Thợ điện đang lắp đồng hồ đo điện ở Hà Nội.)
-Truyền thông nhà nước loan tin trong ngày 9/11/2023 cho hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5%, lên hơn 2.000 đồng/kWh bắt đầu từ ngày 9/11/2023.
Như vậy, giá điện tăng từ mức 1.920,3 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT); giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 86,41 đồng/kWh.
Đây là lần thứ hai EVN điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền, với mức tăng 3% và 4,5% trong năm 2023, đưa giá điện tăng thêm hơn 142,35 đồng/kWh.
Ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN, nói trên tờ VnExpress rằng việc tăng giá sẽ giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỉ đồng từ nay đến cuối năm, giúp tập đoàn giảm một phần khó khăn của năm 2023.
Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), nói rằng mức tăng giá điện lần này chưa tính phân bổ khoản chênh lệch tỷ giá của EVN còn treo từ các năm trước, khoảng 14.000 tỉ đồng. Với tăng giá lần này, ước tính CPI sẽ tăng thêm 0,35%.
Năm 2022, tập đoàn này lỗ hơn 26.000 tỉ đồng, sau khi tiết giảm các chi phí trên 10.000 tỉ đồng. Trong báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khoản lỗ của EVN tăng thêm khoảng 28.000 tỉ đồng trong 8 tháng. Trước đó, EVN đã nhiều lần đề xuất tăng giá điện để bù lỗ, tuy nhiên việc đề xuất trên gặp phải nhiều phản ứng từ người dân và giới chuyên gia.
Tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng độc lập thuộc Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam; nguyên Viện phó Viện Năng lượng, khi trao đổi với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 1/9/2023 về việc Bộ Công thương đồng ý đề xuất tăng giá điện 'cõng' các khoản lỗ của EVN, cho rằng: "Cái lỗi của thượng tầng, tức là lỗi của người định hướng, là định hướng sai, nhưng nhân dân phải chịu. Nhân dân phải chịu đựng cái không đáng phải chịu đựng, thì cái đó không hợp lý".
Hồi tháng 5/2023, EVN đã tăng giá điện ở mức 3% nhưng chỉ mang lại doanh thu tăng thêm cho EVN là 8.000 tỉ đồng, nên chưa đủ bù đắp chi phí giá, khiến tập đoàn này gặp nhiều khó khăn về tài chánh và tiếp tục gặp lỗ.
Bắc Giang: Hơn 200 Công Nhân Bị Nợ Lương 2 Tháng Vì Tổng Giám Đốc Nam Hàn Về Nước
(Hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn T.T.B Việt Nam MFG vắng bóng công nhân.)
-Hơn 200 công nhân của Công ty T.T.B Việt Nam MFG ở Bắc Giang phản ánh đang lâm vào cảnh khó khăn vì bị nợ lương và bảo hiểm xã hội.
Đại diện Liên đoàn Lao động Bắc Giang cho hay đã nhận được tin Công ty may T.T.B chậm tiền lương tháng Chín và 10/2023 cũng như chưa đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân từ tháng 3/2023.
Theo đó, đại diện Liên đoàn lao động cho biết trong ngày 10/11 sẽ cùng Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên và đại diện công ty T.T.B làm việc bàn phương án giải quyết.
Cũng theo Liên đoàn Lao động Bắc Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn T.T.B Việt Nam MFG có trên 200 lao động, số tiền lương đang nợ công nhân khoảng 3,7 tỉ đồng. Còn tiền nợ các loại bảo hiểm khoảng 2,5 ỷỉ đồng, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc mới đóng hết tháng 2/2023.
Trước đó, ngày 2/11, công ty thông báo ngày 3/11 xưởng may mất điện, công nhân nghỉ việc đến khi có tin tức mới và hẹn trả một phần lương vào ngày 3/11.
Đến sáng 3/11, khoảng 100 công nhân đến xưởng may để nhận lương như đã hẹn song công ty không cử đại diện thực hiện lời hứa.
Trả lời cơ quan chức năng về việc này, một Phó Giám đốc người Việt của doanh nghiệp này cho hay Tổng Giám đốc và Phó tổng Giám đốc là người Nam Hàn. Hai người này đã về ăn Tết Trung thu từ Rằm tháng Tám nhưng đến nay chưa quay lại. Vị Phó Giám đốc người Việt cũng cho biết nhận được tin Tổng Giám đốc người Nam Hàn phải trị bệnh dài này, có khả năng không quay lại Việt Nam.
Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đối thoại, giải quyết kiến nghị của người lao động theo quy định. Phó Giám đốc công ty người Việt có trách nhiệm liên hệ lãnh đạo người Nam Hàn để tháo gỡ, khắc phục tình trạng trên.
Phó Phòng An Ninh Mạng Công An Thái Bình Liên Quan Vụ "Mang Súng Lên Máy Bay"
(Hình: Chuyến bay của VNA phải hoãn 2 tiếng đồng hồ vì tin có súng trên máy bay.)
-Người tung tin mang súng lên máy bay khiến chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội bị chậm 2 tiếng đồng hồ là Phó phòng An ninh mạng Công an Thái Bình.
Công an Thái Bình xác nhận tin trên với truyền thông nhà nước trong ngày 9/11/2023, nêu rõ, người tung tin mang súng lên máy bay là Trung tá Lê Xuân Quang, Phó phòng An ninh mạng Công an Thái Bình. Ông Quang đang học tại trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân.
Đại diện Công an Thái Bình cho biết trước mắt, việc xử kỷ luật cán bộ sẽ thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân, nơi ông Quang đang theo học.
Trước đó, hôm 7/11, chuyến bay số hiệu Việt Nam 186, chặng bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khởi hành theo lịch là 7 giờ 25 phút tối với tổng cộng 97 hành khách đã phải hoãn 2 tiếng đồng hồ vì có 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D "đùa giỡn nhau có súng trong người".
Hai người này không có hành lý ký gửi. Do đó, Cơ trưởng đã ra quyết định từ chối vận chuyển. Hai hành khách sau đó bị đưa về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý xách tay thì không phát giác súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ.
Kiểm tra nhân thân hai hành khách tung tin mang súng lên máy bay, lực lượng phi trường xác định lhai người này là: Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, ngụ xã Bắc Hải, H.Tiền Hải) ngồi ghế 30D và Lê Xuân Quang (40 tuổi, ngụ thành phố Thái Bình), ngồi ghế 29A.
Đến 10 giờ tối cùng ngày, chuyến bay VN186 mới tiếp tục thực hiện hành trình từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Tại cơ quan chức năng, 2 hành khách trên khai nhận việc nói mang súng lên máy bay chỉ là nói đùa.
Sự việc đang được Cảng vụ Hàng không miền Trung giải quyết theo quy định của Luật Hàng không.
Chính Phủ Yêu Cầu Kiểm Tra Dự Án Khu Đô Thị ở Vịnh Hạ Long
(Hình: Dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.)
-Truyền thông nhà nước loan tin hôm 9/11/2023 cho hay chính phủ Việt Nam vừa chỉ đạo một cuộc kiểm tra đối với Dự án Khu đô thị quay núi đá Vịnh Hạ Long làm hòn non bộ gây tranh cãi trong những ngày vừa qua, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 25/11.
Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh của báo chí các ngày qua về dự án này.
Dự án Khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là Vịnh Hạ Long với diện tích khoảng 31,8 hecta, trong đó 3,88 hecta thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long. Dự án bao gồm nhà ở dạng chung cư, biệt thự và khách sạn 7 tầng.
Tuy nhiên báo chí và dư luận xã hội các ngày qua bày tỏ lo lắng di sản thiên nhiên này đang bị "xẻ thịt" bởi dự án lấp biển xây đô thị này, không những thế hoạt động xây dựng còn gây ô nhiễm môi trường Vịnh Hạ Long.
Trước phản án của báo chí vào dư luận, chính quyền tỉnh Quảng Ninh hôm 7/11 quyết định phạt chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital số tiền là 125 triệu đồng vì những sai phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tỉnh Quảng Ninh hôm 7/11 cũng lên tiếng khẳng định việc rà soát của các cơ quan chức năng tỉnh này cho thấy dự án đã tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Hiện trạng khu vực thực hiện dự án là bãi sình lầy nằm toàn bộ trong đường triều kiệt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
Phần diện tích của dự án được xác định nằm trong vùng đệm của di sản chiếm 1/10 tổng diện tích của toàn dự án, đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận.
Dự án cũng đã thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định về Luật Bảo vệ Môi trường.
Việt Nam Khó Đạt Được Mục Tiêu Có Được Điện Gió Ngoài Khơi Đến Năm 2030
(Hình: Turbine điện gió ngoài khơi ở Bồ Đào Nha năm 2023.)
-Thông tấn xã Reuters dẫn nhận xét từ một lãnh đạo công ty điện lực nhà nước cho biết hôm 9/11/2023 rằng Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng điện gió ngoài khơi theo mục tiêu đặt ra cho đến năm 2030.
Thông tin này được đưa ra vào khi nhiều nhà đầu tư ngoại quốc cảnh báo về những cản trở trong vấn đề quy định liên quan đến lĩnh vực này.
Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng để phát triển điện gió ngoài khơi vì có gió mạnh và các vùng nước nông gần các khu vực đông dân cư. Ngân hàng Thế giới ước tính lĩnh vực này có thể bổ sung thêm ít nhất 50 tỉ Mỹ kim cho nền kinh thế Việt Nam.
Việt Nam đặt ra kế hoạch có được 6 GW điện gió ngoài khơi từ nay đến năm 2030. Hiện quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa có điện gió ngoài khơi.
Thông tấn xã Reuters trích lời vị lãnh đạo công ty giấu tên vì lý do không được phát biểu với báo chí nói rằng sẽ rất khó để đạt được mục tiêu 6 GW này vào năm 2030.
Các chuyên gia ước tính việc xây dựng nhà máy điện gió ngoài khơi sẽ mất khoảng 5 năm và có thể lâu hơn. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về nhận định mới này.
Hồi cuối năm 2022, Việt Nam đạt được một thỏa thuận với các nước công nghiệp phát triển G7 và đối tác mà theo đó Việt Nam sẽ nhận được một gói trợ giúp tương đương 15,5 tỉ Mỹ kim để chuyển đổi từ việc sử dụng than sang các nhiên liệu thân thiện với môi trường nhằm đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Trong một tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị Biến đổi khí hậu sắp diễn ra vào ngày 30/11 tới ại Dubai, các nước G7 đã bày tỏ lo ngại về việc Việt Nam thiếu các chính sách, thủ tục hợp lý trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Thông tấn xã Reuters trích dẫn thông tin từ tài liệu này cảnh báo việc thiếu dữ liệu về tốc độ gió ngoài khơi và cấu trúc ở đáy biển ngoài khơi Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ ra khả năng tài chánh giới hạn và kinh nghiệm ít ỏi về lĩnh vực này của Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét