Vài Tin Đáng Chú Ý!
SOS! Quần đảo thần tiên Hawaii chìm trong biển lửa: Cháy rừng như đến 'ngày tận thế!' cảnh địa ngục khắp nơi! Đã làm chết 36 người, tàn phá một phần lớn đảo Maui! (Reuter)(Hình: Thành phố Lahaina chìm trong khói lửa trên đảo Maui, tiểu bang Hawaii, Mỹ, 8/8/2023.)
<!>
-Ít nhất 36 người thiệt mạng sau khi cháy rừng tàn phá phần lớn thành phố nghỉ mát Lahaina trên đảo Maui của bang Hawaii, Mỹ, chính quyền Quận hạt Maui cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Tư 9/8.
Nhiều khu dân cư đã bị thiêu rụi khi vùng phía tây của hòn đảo gần như bị cắt đứt, chỉ còn một con đường vẫn đi lại được và hàng nghìn người phải sơ tán, cùng lúc, các quan chức nhận được thông tin là thành phố Lahaina, bến cảng của thành phố và các khu vực xung quanh đều bị tàn phá trên diện rộng.
Một số người bỏ chạy ra biển để thoát khỏi khói lửa.
"Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Toàn bộ Lahaina bị thiêu rụi. Tình hình giống như ngày tận thế", Mason Jarvi, cư dân Lahaina, người đã chạy thoát khỏi thành phố, cho biết.
Các quan chức cho hay gió từ cơn bão Dora, cách xa hàng trăm kilomet về phía tây nam, đã thổi bùng lửa lên trên khắp tiểu bang. Các quan chức của Quận hạt Maui nói rằng các nỗ lực chữa cháy vẫn đang diễn ra.
Trong khi các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với 3 đám cháy lớn, miền tây của Maui đã bị phong tỏa đối với tất cả mọi người, ngoại trừ nhân viên cấp cứu và những người đi sơ tán.
Khoảng 271 nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy, Honolulu Star-Advertiser đưa tin, trích dẫn các báo cáo chính thức từ các chuyến bay do Lực lượng Tuần tra Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ và Sở Cứu hỏa Maui thực hiện.
Các đám cháy, bắt đầu từ tối 8/8, cũng thiêu rụi nhiều nơi trên Đảo Lớn của Hawaii. Chính quyền bang cho biết những vùng rừng rộng hàng ngàn mẫu Anh đã bị cháy.
Hơn 11.000 du khách đã được sơ tán khỏi Maui, Ed Sniffen thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hawaii cho biết vào tối 9/8.
Mặc dù ít nhất 16 con đường đã bị chặn lại, nhưng sân bay Maui vẫn hoạt động bình thường và các hãng hàng không đang miễn, giảm giá vé để đưa mọi người ra khỏi đảo, Sniffen cho biết trước đó trong cùng ngày.
Một số người buộc phải nhảy xuống Thái Bình Dương để thoát khỏi tình trạng nhiều khói lửa, dẫn đến việc Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ giải cứu họ, theo thông cáo báo chí của Quận hạt Maui.
Hawaii News Now đưa tin, dẫn lời các quan chức, cho hay ít nhất 20 người bị bỏng nặng và đã được đưa đến Oahu bằng máy bay.
Phó Thống đốc bang Hawaii, Luke, cho biết các nỗ lực sơ tán gặp nhiều trở ngại do mất điện và dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn, vì việc thông tin liên lạc với vùng phía tây của Maui chỉ còn qua đường vệ tinh.
Nhà Trắng công bố thông điệp chia buồn của Tổng thống Joe Biden, ông ca ngợi công việc của những người lính cứu hỏa và ra lệnh sử dụng "mọi tài sản của Liên bang hiện có trên Quần đảo để hỗ trợ ứng phó".
Nguyên nhân cháy rừng ở đảo Maui vẫn chưa được xác định nhưng Cơ quan Thời tiết Quốc gia nói rằng các đám cháy bùng lên mạnh mẽ vì các yếu tố kết hợp, đó là thảm thực vật khô nỏ, gió mạnh và độ ẩm thấp.
Hiện tượng cơn sốt BlackPink của giới trẻ Việt: điên cuồng mà coi là bình thường! Tương lai tuổi trẻ dưới XHCN đi về đâu?
*Thời VN Cộng Hòa, Hàn Quốc, nếu kể về văn minh, tiến bộ, còn xếp dưới VN! Giờ thì, đã tiến lên thiên đàng XHCN, hãnh diện là có 270.000 người Việt đang đi làm osin, (con ở, giúp việc nhà) và nô lệ ở Hàn Quốc!
(Hình: Bốn cô gái của nhóm nhạc BlackPink có ảnh hưởng mạnh đến giới trẻ Việt Nam)
-Trong khi một số bạn trẻ Việt bị nhiều người chỉ trích là ‘điên cuồng’ do ái mộ thái quá nhóm nhạc BlackPink thì cũng có ý kiến cho rằng sự hâm mộ thần tượng của giới trẻ là ‘bình thường’, ‘quyền của giới trẻ’ nhưng ‘sẽ bạo phát bạo tàn’, theo tìm hiểu của VOA.
Hai đêm diễn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại Hà Nội vào cuối tháng 7 đã tạo ra cơn sốt chưa từng có trong giới trẻ Việt khi Sân vận động Mỹ Đình với sức chứa 30.000 người đã chật cứng mặc dù giá vé cao ngất ngưỡng so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam.
Nhiều khán giả trẻ được nhìn thấy hò hét, gào khóc trong đêm diễn hay đến tận sân bay hay khách sạn để chờ đón thần tượng. Những hình ảnh này đã nhận được nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội.
‘Gào rú điên loạn’
“Cả một biển người như đang ngáo đá, nghiêng ngả, ngả nghiêng… trên tay cầm điện thoại mở sáng reo hò, la hét, cuồng si, ngây ngất… như Phật, Chúa hiện hình … như ngày tận thế sắp đến nơi,” một người tên là Nguyen Duong cảm thán trên Facebook
“Tôi điên vì 270.000 người Việt đang đi làm osin (người giúp việc nhà) và nô lệ ở Hàn Quốc kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng và tiếp đến là chỉ 4 cô gái Hàn sang Việt Nam trong 2 đêm đã làm cho hàng ngàn bạn trẻ người Việt nhịn ăn, vay nợ chỉ để đi xem họ diễn trong 1 đêm, còn 4 cô cũng kiếm cả trăm tỷ chưa kể những khoản quảng cáo đi kèm,” Phan Tan chỉ trích. “Tôi điên vì sự đắng cay của dân tộc này.”
Một người khác tên là Dang Chuong Ngan viết lời cám ơn BlackPink trên Facebook như sau: “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi thấy: lớp trẻ ở nước tôi có thể biết đến từng milimet vuông các loại vải may váy các bạn dùng, nhưng họ không biết đến ‘đường lưỡi bò’, đến Hoàng Sa, Trường Sa. Cho chúng tôi thấy sự đam mê âm nhạc của họ vượt lên trên cả chủ quyền của đất nước này!”
“Khi nhìn họ kéo đến sân bay, chen chân nhau trước khách sạn các bạn ở, rống lên như bò rống sung sướng được thấy thần tượng của mình, chúng tôi biết mọi thần tượng ở đất nước này đã chết,” Dang Chuong Ngan viết tiếp. “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được nhìn một sân vận động đã được lớp trẻ nước tôi biến thành bãi rác sau đêm diễn. Bãi rác cho chúng tôi biết rõ về một lớp trẻ thiếu nhân cách, sự tự trọng và trách nhiệm cộng đồng.”
Ngay sau hai đêm diễn, hôm 31/7, đích thân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi thư cám ơn BlackPink, khán giả và lực lượng chức năng đã tạo điều kiện cho đêm diễn.
‘Thần tượng ăn sâu’
Trao đổi với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Văn Tuấn, quản trị viên trang fanpage dành cho fan hâm mộ BlackPink ở Việt Nam, lý giải sự hâm mộ này như sau: “Một phần là mọi người ngưỡng mộ những gì mà mình đang còn thiếu. BlackPink xinh đẹp này, nổi tiếng này, dùng hàng hiệu này, truyền thông Hàn Quốc là số 1 về PR (quảng bá) giúp PR họ lên.”
Nhận xét về âm nhạc và trình diễn của BlackPink, anh Tuấn nói ‘không hay bằng những nghệ sỹ nổi tiếng thế giới khác’. Theo lời anh, khán giả Việt ‘không cảm được lời bài hát’ vì ‘họ không hiểu tiếng Hàn, còn tiếng Anh mà hát nhanh quá thì nghe không kịp’.
“Giai điệu sôi động, họ nhảy nhót đẹp, uốn éo, ăn mặc khêu gợi, lắc mông… đó là những thứ giới trẻ thích.”
Anh cho rằng thế hệ của anh và các thế hệ tiếp sau từ lúc đi học đến giờ ‘văn hóa và âm nhạc Hàn Quốc gần như ăn sâu’. “Hàn Quốc làm PR, truyền thông giỏi, họ giúp xây dựng thần tượng của họ. Giới trẻ Việt tiếp xúc với các thần tượng này từ nhỏ và tình yêu thần tượng ngày càng lớn mạnh.”
“Họ gặp thần tượng trên truyền thông là chủ yếu. Mà trên tuyền thông chỉ cập nhập những hình ảnh họ đẹp đẽ này, họ đáng yêu này nên họ hùa theo đám đông,” anh Tuấn nói thêm.
Các fan Việt còn bị tâm lý đám đông ở chỗ khi họ vào fanpage, họ đọc được những bình luận ca ngợi, yêu thương BlackPink. “Họ càng đọc càng thấy kích thích, càng thấy ái mộ hơn,” anh giải thích.
Theo quan sát của anh Tuấn thì trong vài năm trở lại đây với điều kiện kinh tế khá hơn, cùng sự phát triển của mạng xã hội, các thiết bị di động mà giới trẻ Việt Nam bây giờ ‘nhiều em từ sinh viên cho đến học sinh ai cũng có’ nên ‘dễ tiếp cận thần tượng hơn’.
“Ngày trước chỉ có tivi, sách báo, tạp chí thôi nên sự hâm mộ thần tượng lúc đó đối với các nhóm nhạc Hàn Quốc không được như bây giờ,” anh phân tích.
Theo lời anh thì cũng nhờ mạng xã hội mà sự ái mộ BlackPink đã lan tỏa khắp cả nước Việt Nam, từ các thành phố lớn cho đến vùng quê đều có khán giả trẻ ra Hà Nội để ‘đu BlackPink’.
“Giá vé BlackPink còn cao hơn cả giá vé trung bình của show Taylor Swift ở Singapore trong khi thu nhập sinh viên không có,” anh chỉ ra.
Giải thích về sự ‘cuồng’ của fan hâm mộ, anh cho là do ‘giới trẻ không kiểm soát được cảm xúc, họ dễ bị kích động bởi những tác động bên ngoài’ nên có những hành động như gào thét, khóc lóc…
‘Sẽ chóng quên’
Tuy nhiên, người quản trị trang fanpage này cho rằng sự ái mộ này của giới trẻ Việt Nam là ‘hời hợt’ nên ‘chỉ sau một thời gian sẽ rơi vào quên lãng’.
“Sự hâm mộ này không có ý nghĩa gì cả,” anh nói. “Sau này khi họ lớn lên nữa thì họ nhìn lại họ sẽ thấy xấu hổ.”
Theo lời anh thì đến lúc BlackPink rơi vào lãng quên thì Hàn Quốc sẽ tạo ra nhóm nhạc thần tượng mới.
Đối với những lời chỉ trích sự hâm mộ này, anh Tuấn cho rằng ‘cũng cần phải có người chỉ trích cho họ tỉnh ngộ do giới trẻ cần phải được định hướng’. “Nhưng chỉ trích vừa phải thôi, chỉ trích quá cũng không thay đổi được gì đâu,” anh nói.
Anh Tuấn cũng chỉ ra tác hại của việc đu theo thần tượng quá nhiều là ‘bỏ lỡ việc học hành, bỏ lỡ những công việc hàng ngày thiết yếu, chẳng hạn như sinh viên-học sinh phải đến thư viện đọc sách, hay phải đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm’.
‘Thượng đẳng, trịch thượng’
Được sự cho phép của phụ huynh, VOA đã phỏng vấn một fan BlackPink là một em học sinh tên H., 13 tuổi, sắp lên lớp 8 ở một trường ở Quận 3, thành phố HCM, về lý do em thần tượng nhóm nhạc này. Em nói đơn giản là ‘đẹp, hát hay, nhảy giỏi’.
“BlackPink hát hay ở chỗ đọc ráp rất hay, những vũ điệu rất là bắt mắt,” em H. nói với VOA với điều kiện giấu tên vì bố mẹ không cho phép tiết lộ danh tính.
Trả lời câu hỏi say mê BlackPink từ lúc nào, em H. nói: “Con hâm mộ từ năm 2021. Con lên mạng xã hội thấy mấy video viral (lan truyền mạnh) nên con nghe và con thấy thích.”
Tuy nhiên, điều làm em H. ấn tượng nhất ở BlackPink là ‘tính cách của mấy chị dễ thương, mấy chị đối xử với người hâm mộ ai cũng thân thiện, vui vẻ’.
Khi được hỏi việc hâm mộ BlackPink có ảnh hưởng đến việc học hành không, em H. nói ‘mỗi ngày em chỉ dành ít thời gian ngoài giờ học để xem BlackPink’. Ngoài ra, em còn được mẹ ‘rất tạo điều kiện’ – thường cho tiền để mua các sản phẩm của BackPink.
Trong buổi phát sóng có tựa là ‘BlackPink và sự thượng đẳng’ hôm 1/8, kênh YouTube ‘Trà đá Tarot’ đã lên án những người chỉ trích fan BlackPink là ‘thành phần thượng đẳng, trịch thượng, giáo điều, nhố nhăng, đặt không đúng ngữ cảnh’,
“Giả sử dân ca quan họ, ca trù mang ra cho người nước ngoài chắc gì người ta đã hiểu,” bạn ‘Trà đá Tarot’ lập luận để phản bác lại chỉ trích ‘giới trẻ nghe có hiểu gì đâu mà đi coi’.
Trước lời chỉ trích tại sao bỏ số tiền hàng chục triệu mua vé coi BlackPink, YouTuber này nói: “Chúng tôi mua vé bằng tiền của chúng tôi, chúng tôi có động tới nồi cơm nhà nào không?
Tiền của chúng tôi mà tại sao chúng tôi không được phép thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình? Còn bố mẹ bỏ tiền mua vé đi coi cùng con cái là hành động rất tâm lý của bố mẹ.”
Về lập luận giới trẻ Gen Z sung sướng quá nên ‘đú đởn’, chủ kênh ‘Trà đá Tarot’ phản bác: “Gen Z sinh ra vào thời kỳ no đủ thì hãy để họ được phép sống no đủ, chứ tại sao phải bắt họ sống kham khổ như các thế hệ trước?”
Một xã hội, không còn đạo đức, trái phải không cần biết, miễn có tiền! Cựu tiếp viên Vietnam Airlines điều hành đường dây tiếp viên bán dâm!
(Hình: Võ Thị Mỹ Hạnh khi bị bắt)
-Cựu tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines bị bắt vì điều hành đường dây các nữ tiếp viên Vietnam Airlines, Bamboo Airways, VietJet và nhiều hot girl, người mẫu ảnh bán dâm với giá 1.000 – 3.000 USD/lượt.
Báo đảng hôm 10/8 cho hay, Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM vừa bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm.
Hạnh từng là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, nghỉ việc từ tháng 10/2022.
Để hành nghề, Hạnh tạo dựng hình ảnh phụ nữ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền.
Hạnh chỉ đạo các nữ tiếp viên hàng không bán dâm chỉ liên lạc, trao đổi qua mạng xã hội, thuê xe hơi sang để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort.
Hạnh quản lý 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên Vietnam Airlines, Bamboo Airways, VietJet và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá 1.000 – 3.000 USD/lượt.
Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan Vietnam Airlines trong thời gian qua.
Hồi tháng trước, phi công Phạm Hà Duy, cơ trưởng của Vietnam Airlines bị sa thải vì dương tính với ma túy.
Trước đó, hôm 16/3, bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt quả tang mang 11 kg thuốc lắc và cocain, ketamine trên chuyến bay từ Pháp về TP.HCM.
Điều ly kỳ là các nữ tiếp viên này khai rằng họ “không hay biết về ma túy”, và chỉ nhận tiền công 10 triệu đồng mang kem đánh răng, nên được thả.
Báo đảng dẫn lời công an giải thích: “Việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định bốn tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp đã bị giấu ma túy. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Tuy vậy, công luận tin rằng cả bốn nữ tiếp viên có “số tốt” và “may mắn”.
Vì dựa vào các vụ án trước đó, cả hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng đều không có nhân chứng, vật chứng cho cáo buộc “Giết người”, thậm chí không hề bị bắt quả tang như bốn nữ tiếp viên, nhưng hai ông này vẫn phải nhận án tử.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran Dọa Đáp Trả Sau Khi 3.000 Lính Mỹ Được Điều Đến Hồng Hải
(Hình: Tàu Mỹ USS Bataan, lớp Wasp, đang đi qua Đại Tây Dương. Ảnh chụp ngày 20/7/2023.)
-Một ngày sau khi Mỹ cho khai triển 3.000 ngàn lính cùng hai chiến hạm tới Hồng Hải để ngăn ngừa Iran bắt chặn các tàu chở dầu, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa có biện pháp trả đũa.
Từ thủ đô Tehran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Phát ngôn viên của lực lượng Vệ binh Cách mạng đã đưa ra lời cảnh báo đối với Hoa Kỳ.
Tướng Ramezan Sharif tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ, chẳng hạn như việc bắt giữ các tàu của Iran”.
Việc khai triển binh sĩ đánh dấu sự gia tăng hiện diện của Mỹ trong khu vực. Theo quân đội Mỹ, trong hai năm qua, Iran đã bắt giữ hoặc tìm cách bắt giữ gần 20 tàu mang cờ quốc tế trong khu vực.
Trong những tháng gần đây, đã xảy ra nhiều sự việc ở Vịnh Ba Tư giữa Hải quân Vệ binh Cách mạng và các tàu của Hoa Kỳ.
Đối mặt với sự tăng cường quân sự của Hoa Kỳ, Iran đã phản ứng bằng cách khai triển ở khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz các phi đạn mới có tầm bắn từ 300 đến 1.000 cây số cũng như drone chiến đấu.
Theo Tehran, đó là những phi đạn có khả năng tấn công tàu Mỹ.
Những căng thẳng mới này xảy ra khi các nước phương Tây lên án Iran tăng cường chương trình nguyên tử, lắp đặt các máy ly tâm rất hiện đại mới và làm giàu uranium tới 60%, gần với mức dùng trong lĩnh vực quân sự.
Công Du Nhật Bản, Ngoại Trưởng Iran Bị Chất Vấn Về Hồ Sơ Ukraine và Nguyên Tử
(Hình: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (P) tiếp Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian, tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/8/2023.)
-Hôm 7/8/2023, lần đầu tiên kể từ 2019, Ngoại trưởng Iran công du Nhật Bản nhằm làm giảm sự cô lập của Tehran trên trường quốc tế.
Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã tiếp Ngoại trưởng Iran. Trong các cuộc hội đàm và gặp gỡ này, phía Nhật đã đề cập đến cuộc chiến Ukraine, đề nghị Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Nga.
Từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thông tín viên Frédéric CHARLES của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Là một trong số ít quốc gia Á Châu lên án cuộc xâm lược Ukraine, Nhật trách cứ Iran cung cấp drone cho Mạc Tư Khoa và giúp Nga xây dựng nhà máy để sản xuất loại vũ khí này.
Ngoại trưởng Iran bác bỏ tin nói rằng Tehran cung cấp vũ khí cho Nga. Theo hãng thông tấn Nhật Jiji, Ngoại trưởng Iran còn khẳng định “ Iran chưa bao giờ cung cấp drone cho bất kỳ quốc gia nào để sử dụng ở Ukraine”. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh với đồng nhiệm Iran: “Các ngài hãy đưa ra các biện pháp mang tính xây dựng để ngừng cung cấp vũ khí cho Nga”.
Ngoại trưởng Iran đáp lại: “Chúng tôi không chọn bên trong bất kỳ cuộc chiến nào”.
Nhật Bản muốn Iran quay trở lại lộ trình của thỏa thuận về nguyên tử Iran đã được ký năm 2015 nhưng bị đóng băng kể từ khi Hoa Kỳ rút lui năm 2018.
Ukraine: Nga Oanh Kích Một Khu Nhà ở Miền Đông, Ít Nhất 8 Người Thiệt Mạng
(Hình: Các tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc oanh kích của Nga ở Pokrovsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 8/8/2023.)
-Ít nhất có 8 người chết trong tòa nhà bị phi đạn Nga tập kích ngày 7/8/2023 ở Pokrovsk, miền Đông Ukraine, khu vực đang có giao tranh dữ dội.
Các phóng viên thông tấn xã AFP có mặt tại thành phố Pokrovsk ghi nhận, lực lượng cấp cứu Ukraine khẩn trương di tản, cứu chữa người bị thương xung quanh một tòa nhà 5 tầng bị hư hại nặng vì trúng phi đạn. Ông Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo chính quyền quân quản vùng Donetsk hôm qua thông tin trên mạng Telegram, vụ tập kích đã làm “5 người chết và 14 người bị thương” là những thường dân. Ngoài ra, còn có 2 nhân viên cấp cứu và một quân nhân bị thiệt mạng. 9 cảnh sát, một nhân viên chính quyền địa phương và một quân nhân khác bị thương.
Pokrovsk, trước chiến tranh là thành phố có 60 ngàn dân.
Chính quyền vùng Kharkov, Đông-Bắc Ukraine, cũng thông báo có hai thường dân thiệt mạng trong một vụ oanh kích của Nga vào làng Kruglyakivka tối thứ Hai (7/8).
Hôm 7/8, Nga cho biết đã tiến được về phía Koupiansk, thành phố quan trọng trong vùng Kharkov, nằm cách Pokrovsk 150 cây số về phía Bắc. Đây là khu vực diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội từ nhiều tuần nay.
Trong bản tin hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo “trong 3 ngày qua, các binh sĩ Nga đã tiến sâu thêm 3 cây số trên tuyến mặt trận 11 cây số”.
Koupiansk là một vị trí quan trọng trong vùng Kharkov. Hồi tháng 9 năm 2022, sau một cuộc tấn công bất ngờ, quân đội Ukraine đã giành lại khu vực này từ Nga. Giờ đây, Koupiansk là một trong số ít điểm trên mặt trận mà Nga tiến hành tấn công.
Anh Trừng Phạt Các Công Ty Ngoại Quốc Cung Cấp Thiết Bị Quân Sự Cho Nga
(Hình: Các thiết bị drone của Iran đang được trưng bày.)
-Hôm 8/8/2023, Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt lên một nhà sản xuất máy bay không người lái của Iran và một loạt các công ty ngoại quốc khác với cáo buộc họ cung cấp cho quân Nga vũ khí và thiết bị dùng để đánh vào Ukraine.
Anh, Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kể từ tháng 2 năm 2022 để trừng phạt Nga vì gây ra cuộc xâm lược Ukraine, mà Mạc Tư Khoa gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’.
Chính phủ Anh đã đưa ra 25 biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus, Slovakia, Thụy Sĩ và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), và Nga.
“Các biện pháp trừng phạt bước ngoặt ngày hôm nay sẽ làm giảm thêm kho vũ khí của Nga và bóp nghẹt chuỗi cung ứng đang tiếp sức cho ngành công nghiệp quốc phòng hiện đang khốn đốn của Tổng thống Putin”, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói.
Hãng máy bay không người lái Paravar Pars của Iran và 7 Giám đốc điều hành của họ, đều đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ hồi tháng Hai, và 2 nhà xuất cảng vi điện tử đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những mục tiêu bị Anh trừng phạt.
Các biện pháp trừng phạt cấm các pháp nhân của Anh cung cấp dịch vụ ủy thác – gồm việc lập quỹ tín thác hay thỏa thuận tương tự - cho các đối tượng bị trừng phạt và cũng ra lệnh đóng băng tài sản mà họ nắm giữ ở Anh.
Chính phủ Anh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân, bao gồm cả công dân Thụy Sĩ Anselm Oskar Schmucki, người mà họ cho là Giám đốc chi nhánh ở Mạc Tư Khoa của công ty quản lý tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Thụy Sĩ, DuLac Capital Ltd.
Anh cáo buộc ông này có dính líu đến việc ‘thu lợi ích từ, hay hỗ trợ Chính phủ Nga, bằng cách tiến hành kinh doanh trong một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, đó là Khu vực Dịch vụ Tài chánh Nga’, và nêu đây là lý do để trừng phạt ông.
Tổng Thống Pháp Macron Không Được Mời Dự Thượng Đỉnh BRICS
(Hình: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại điện Elysée ở thủ đô Paris của Pháp, ngày 21/7/2023.)
-Mặc dù Tổng thống Pháp Emmanue Macron mong muốn tham dự thượng đỉnh BRICS tại Johannesbourg vào cuối tháng 8, nhưng Nam Phi, nước tổ chức thượng đỉnh, không mời.
Trong cuộc họp báo 7/8/2023, về việc chuẩn bị thượng đỉnh khối 5 nước mới trỗi dậy BRICS (Nga, Trung Quốc, Ba Tây, Ấn Độ và Nam Phi) diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/8 tại Johannesbourg, Ngoại trưởng Nam Phi, Naledi Pandor, thông báo danh sách khách mời gồm lãnh đạo của 67 nước Phi Châu và các nước phía Nam bán cầu.
Tổng thống Pháp Macron không có tên trong danh sách này. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ theo dõi trực tuyến thượng đỉnh, nhưng cử Ngoại trưởng Sergueï Lavrov đến Johannesbourg. Từ Johannesbourg, thông tín viên Claire Bargelès của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài tường trình:
Tổng thống Emmanuel Macron, nhất là thông qua Ngoại trưởng Pháp, đã bày tỏ mong muốn tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này của nhóm các quốc gia mới trỗi dậy BRICS. Để biện minh sự hiện diện của Tổng thống Pháp với tư cách quan sát viên là khả dĩ, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, trong chuyến công du Nam Phi hồi cuối tháng 6 vừa qua, đã giải thích rằng “phải nói chuyện để hiểu nhau và tìm ra các giải pháp”. Khi đó, Ngoại trưởng Nam Phi không hoàn toàn phản đối khả năng này.
Thế nhưng, cuối cùng ý định của Pháp đã thất bại. Ngoại trưởng Nam Phi, Naledi Pandor, hôm qua 7/8 đã khẳng định rằng “không có lời mời nào theo hướng đó đã được gửi đi”. Quyết định này được đưa ra với sự đồng thuận của các nước khác trong khối BRICS và sẽ không làm mất lòng Ðiện Cẩm Linh. Xét quan điểm của Paris về chiến tranh Ukraine cũng như tư cách thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Pháp, chính quyền Mạc Tư Khoa xem một lời mời như vậy là “không phù hợp”.
Khả năng nguyên thủ quốc gia một nước phương Tây tham dự thượng đỉnh BRICS đã gây bất ngờ khi được nhắc đến, nhưng quả thực điều này nằm trong logic của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong chuyến công du Trung Quốc, ông từng khẳng định với báo chí Pháp là ông “bác bỏ logic khối này đối lập với khối kia” và chủ trương Âu Châu “tự chủ chiến lược”.
Ba Tây Khai Mạc Thượng Đỉnh Amazon Tìm Cách Cứu “Lá Phổi Xanh của Hành Tinh”
(Hình: Cảnh sát đứng gác tại trung tâm hội nghị tổ chức thượng đỉnh Amazon ở Belém, Ba Tây, ngày 6/8/2023.)
-Hôm 8/8/2023, các nước vùng Amazon khai mạc cuộc họp thượng đỉnh bàn các giải pháp cụ thể chống biến đổi khí hậu, cứu “lá phổi xanh của hành tinh”. Thượng đỉnh Amazon diễn ra tại thành phố cảng Belém, miền Bắc Ba Tây và kéo dài đến ngày 9/8.
Thượng đỉnh Amazon lần này quy tụ 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon (OTCA) được thành lập hồi năm 1995 để bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon. Tham gia hội nghị có Tổng thống nước chủ nhà Ba Tây, Lula da Silva, và đồng nhiệm các nước Bolivia, Colombia, Guyane, Peru và Venezuela. Còn Equateur và Suriname cử các Bộ trưởng đến dự.
Mục tiêu của thượng đỉnh Belém là đạt được các chiến lược chung để chống nạn phá rừng và thúc đẩy phát triển bền vững trong vùng Amazon, nơi tập trung tới 10% hệ sinh thái toàn cầu. Nhìn rộng ra, một tham vọng của thượng đỉnh là tìm ra các giải pháp cụ thể để chống biến đổi khí hậu.
Hôm 7/8, Bộ trưởng Môi trường Ba Tây tuyên bố “không thể để Amazon chạm đến điểm không thể phục hồi”, bởi nếu chuyện này xảy ra, khu rừng sẽ phát thải nhiều khí carbon hơn là hấp thụ và như vậy sẽ khiến tình trạng nóng lên của Trái đất thêm trầm trọng.
Cũng hôm 7/8, trong một buổi lễ tại Santarem, một thành phố khác thuộc vùng Amazon, Tổng thống Ba Tây Lula da Silva nhấn mạnh, Amazon cần phải được bảo tồn như một “nguồn học hỏi cho các nhà khoa học trên toàn thế giới”, để giới nghiên cứu “tìm ra các giải pháp bảo tồn rừng, mang lại sự trù phú và cho phép cư dân trong vùng sống với phẩm giá”. Theo thông tấn xã AFP, thượng đỉnh cũng sẽ đề cập đến cộng đồng thổ dân sống trong vùng.
Ngày mai, thượng đỉnh sẽ có sự tham gia của các nước khách mời không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon (OTCA). Đảo Guyane - thành viên OTCA - là lãnh thổ hải ngoại của Pháp nên Ðại sứ Pháp tại Brasilia sẽ tham dự hội nghị. Nam Dương, Cộng hòa Congo và Congo-Brazzavilla, những nước tại các châu lục khác, nhưng có nhiều rừng nhiệt đới, cũng được mời.
Đảo Chính Tại Niger: Hoa Kỳ Ủng Hộ Giải Pháp Ngoại Giao và Nỗ Lực của Tây Phi
(Hình: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken họp báo ở Jakarta, thủ đô của Nam Dương, ngày 14/7/2023.)
-Trả lời phỏng vấn đài RFI hôm 8/8/2023, đề cập đến tình hình Niger, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định ngoại giao là “cách tốt hơn” để giải quyết khủng hoảng ở Niger và Hoa Thịnh Ðốn ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng Tây Phi để vãn hồi dân chủ ở quốc gia này.
Sau khi tối hậu thư của khối Tây Phi hết hạn, từ hôm 7/8 đã xuất hiện những tín hiệu về khả năng hòa giải với phe quân sự đảo chính. Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (CEDEAO) hôm qua thông báo triệu tập cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 10/8 tới tại Abuja (thủ đô của Nigeria) để tìm giải pháp mới giải quyết tình hình Niger.
Tại cuộc họp thượng đỉnh lần trước hôm 30/7, cũng tại Abuja, lãnh đạo các nước Tây Phi đã ra tối hậu thư cho giới quân sự làm đảo chính tại Niger, trong 2 tuần phải phục hồi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, kèm theo đe dọa can thiệp quân sự. Nhưng tối hậu thư đã hết hạn đêm Chủ Nhật, phe đảo chính không có một nhượng bộ nào. Tuy nhiên cộng đồng Tây Phi cũng như nhiều cường quốc phương Tây vẫn chủ trương tìm kiếm giải pháp chính trị.
Hôm 7/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, với vai trò đặc sứ của chính quyền Hoa Thịnh Ðốn, đã tới Niamey gặp được những lãnh đạo của phe đảo chính. Qua điện thoại, bà Nuland cho báo chí biết: “các cuộc thảo luận đã diễn ra rất thẳng thắn và đôi lúc khá khó khăn”.
Bà Nuland đã gặp các tướng lĩnh của phe đảo chính, đề nghị một số giải pháp. Tuy nhiên bà cho biết không tiếp xúc được thủ lĩnh đang nắm quyền, tướng Abdourahamane Tiani cũng như Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.
Về phần mình, phe đảo chính hôm qua sau khi ra lệnh đóng không phận Niger, đã thông báo chỉ định Thủ tướng mới, ông Ali Mahaman Lamine Zeine, cựu Bộ trưởng Tài chánh dưới Tổng thống Mamadou Tandja.
Nhiều nước Phi Châu khác như Algerie, Mali, Burkina Faso trong những ngày qua đã lên tiếng phản đối giải pháp quân sự, cho rằng một cuộc can thiệp quân sự sẽ là tai họa khiến tình hình khu vực trở nên hỗn loạn.
Ấn Độ Cấm Sử Dụng Thiết Bị Trung Quốc Để Chế Tạo Drone Quân Sự
(Hình: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại SemiconIndia 2023, một sự kiện thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Ấn Độ với sự tham gia của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, ngày 28/7/2023.)
-Hôm 8/8/2023, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ một số viên chức quốc phòng và công nghiệp của Ấn Độ cho biết những tháng gần đây, Tân Ðề Ly đã có quy định cấm các hãng chế tạo drone quân sự trong nước sử dụng các thiết bị của Trung Quốc vì lo ngại không bảo đảm an ninh.
Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh Tân Ðề Ly đang có chương trình hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với Trung Quốc. Trong khi đó, ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đang cố gắng tự chủ hạn chế dần việc nhập cảng các thiết bị bay không người lái. Để sản xuất trong nước các loại drone quân sự, các hãng công nghiệp của Ấn Độ vẫn phải nhập cảng các thiết bị, đặc biệt về điện tử tin học từ ngoại quốc. Các giới chức an ninh Ấn Độ lo ngại việc sử dụng các thiết bị do Trung Quốc sản xuất như nhu liệu điện toán, camera, hệ thống truyền sóng, điểu khiển drone sẽ không bảo đảm an ninh.
Mới đây, hôm 3/8 vừa qua, theo thông tín viên Côme Bastin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Ấn Độ, chính phủ đã thông báo quyết định hạn chế nhập cảng các sản phẩm tin học để phát triển sản xuất trong nước. Hiện tại, 75% thiết bị tin học nhập cảng của Ấn Độ do Trung Quốc cung cấp.
Theo luật mới ban hành, tất cả việc nhập cảng các thiết bị tin học phải được chính phủ duyệt cấp phép. Từ trước đến giờ, các công ty trong nước vẫn được tự do nhập từ ngoại quốc các thiết bị như vậy.
Từ khi lên lãnh đạo đất nước năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi đặt trọng tâm và chính sách thúc đẩy tự sản xuất trong nước. Nhưng từ 2018 đến 2022, giá trị nhập cảng máy điện toán của Ấn Độ vẫn tăng từ 2,4 tỉ lên 4,8 tỉ Euro mỗi năm, trong đó chủ yếu nhập từ Trung Quốc.
Tự chủ sản xuất trong nước càng trở nên quan trọng khi Ấn Độ và Trung Quốc là hai đối thủ cạnh tranh gay gắt trong khu vực và quan hệ hai nước luôn có căng thẳng vì các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Hymalaya cùng với việc Trung Quốc ngày càng bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Ấn Độ Dương.
(Hình: Quân đội Miến Ðiện bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.)
-Tội ác chiến tranh của quân đội Miến Ðiện, bao gồm cả ném bom vào dân thường, đã trở nên ‘ngày càng thường xuyên và trắng trợn’, một nhóm các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết trong một phúc trình được công bố hôm 8/8/2023.
Phúc trình của Cơ chế điều tra độc lập Miến Ðiện (IIMM), nói về giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023, cho hay có ‘bằng chứng thuyết phục’ cho thấy quân đội Miến Ðiện và các lực lượng dân quân thuộc hạ đã phạm 3 loại tội ác chiến tranh trong chiến đấu với tần suất và sự trắng trợn ngày càng tăng’.
Những tội ác này bao gồm nhắm bắn bừa bãi hoặc không cân xứng vào dân thường bằng cách ném bom và đốt nhà dân, đôi khi khiến toàn bộ làng mạc bị phá hủy.
Phúc trình cũng dẫn ra ‘việc sát hại dân thường hay binh lính bị bắt giam trong các chiến dịch’.
“Bằng chứng của chúng tôi cho thấy tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại ở nước này gia tăng đáng kể, với các cuộc tấn công trên diện rộng và có hệ thống nhằm vào thường dân, và chúng tôi đang xây dựng hồ sơ để tòa có thể sử dụng nhằm trừng trị các thủ phạm”, ông Nicholas Koumjian, người đứng đầu IIMM, nói.
Kể từ khi giới quân đội chiếm đoạt quyền lực 2 năm trước, Miến Ðiện đã rơi vào hỗn loạn, với phong trào kháng chiến chống lại quân đội trên nhiều mặt trận sau khi quân đội đàn áp đẫm máu các đối thủ, khiến các nước phương Tây tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Thông tấn xã Reuters không thể liên lạc được phát ngôn nhân của tập đoàn quân sự cầm quyền để đề nghị họ bình luận về những kết luận của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc.
Tập đoàn quân sự trước đây đã phủ nhận chuyện có xảy ra hành động tàn bạo, và nói rằng họ đang thực hiện một chiến dịch hợp pháp chống lại quân khủng bố.
Mặc dù họ đã biện minh cho các vụ đánh bom là nhằm vào các mục tiêu quân sự, song các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc nói rằng quân đội Miến Ðiện ‘lẽ ra phải biết hoặc thực sự đã biết’ rằng đông đảo thường dân đang có mặt ở đó hoặc xung quanh các mục tiêu khi các cuộc tấn công diễn ra.
Tin Việt Nam Hôm Nay***
Chủ Tịch Nước Gặp Hội Đồng Giám Mục Sau Chuyến Thăm Vatican
(Hình: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm 7/8/2023.)
-Truyền thông nhà nước loan tin cho hay vào ngày 7/8/2023, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đến thăm Hội đồng Giám mục tại Tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu phái đoàn 10 viên chức Chính phủ Hà Nội và phía Hội đồng Giám mục Việt Nam có 9 vị tham dự cuộc gặp do Tổng Giám mục Nguyễn Năng dẫn đầu.
Tin cho biết, tại cuộc gặp với các vị trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng khen ngợi vai trò của giáo hội trong đợt dịch COVID-19; đồng thời cho biết về cuộc hội kiến mới đây của bản thân ông này với Giáo chủ Hội thánh Công giáo La Mã toàn cầu - Giáo hoàng Francis. Tại lần gặp này, ông Võ Văn Thưởng đưa ra cam kết của Chính phủ và Đảng Cộng sản sẽ xem xét khả năng cho giáo hội Việt Nam mở lại trường học Công giáo trong nước như thời điểm trước năm 1975 ở miền Nam.
Tin dẫn nhận định của giới quan sát về quan hệ giữa Việt Nam và Vatican kể từ sau khi cắt đứt vào năm 1975 rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào cuối tháng Bảy vừa qua cho thấy một bước tiến quan trọng về việc nối lại bang giao song phương.
Sau cuộc hội kiến, hai phía ra thông báo chung về việc Hà Nội đồng ý cho Vatican có một vị đại diện thường trú của Giáo hoàng La Mã tại Việt Nam.
Vào năm 1959 tại miền Bắc và 1975 tại miền Nam, các vị đại diện thường trú của Giáo hoàng, thường được gọi là Khâm sứ, bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Apple Pay Ra Mắt Chính Thức Tại Việt Nam
(Hình: Ứng dụng Apple Pay trên điện thoại iPhone ở Bắc Kinh năm 2016.)
-Mạng báo Appleinsider và truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày, cho hay vào ngày 8/8/2023, Apple Pay, nền tảng thanh toán di động của Apple, chính thức ra mắt người dùng Việt Nam
Hướng dẫn kích hoạt Apple Pay nêu rõ người dùng cần chạy hệ điều hành iOS 12.5.2 trở lên. Dịch vụ này cũng được nói hỗ trợ Watch Series 4 hoặc mới hơn; nhưng người dùng cần cài đặt hệ điều hành tối thiểu là watchOS 9 và phải được ghép đôi với iPhone 8 trở lên.
Tin từ truyền thông nhà nước cho biết trước mắt Apple Pay liên kết với một số ngân hàng trong nước như Vietcombank, Techcombank, MB, ACB, VPBank, SacomBank….
Dịch vụ Apple Pay có thể sử dụng tại nhiều siêu thị, cửa hàng lớn tại Việt Nam như Điện Máy Xanh, Lotte mart, Cellphones, Watsons, Viettel Store, Starbucks, McDonald’s, Booking….
Phương thức thanh toán Apple Pay cũng có thể sử dụng trên các ứng dụng như Baemin, Be, Hasaki, mytour.vn, Shopee…
Apple Pay hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, và nay đến Việt Nam.
Ngoài Apple Pay, một số dịch vụ thanh toán với kỹ thuật tương tự cũng có mặt tại Việt Nam như Samsung Pay từ tháng 9/2017, Google Wallet từ tháng 11 năm 2022.
Mặt Hàng Điện Tử Việt Nam Đối Mặt Với Nhu Cầu Giảm
(Hình: Người bán hàng ngồi trước các cửa hàng thiết bị điện tử ỏ Hà Nội.)
-Nhiều nhà sản xuất hàng điện tử Việt Nam đối mặt với tình trạng nhu cầu thế giới giảm hiện nay.
Ngày 8/8/2023, Tổng Cục Thống kê Việt Nam công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất cảng điện thoại và thiết bị điện thoại của Việt Nam trong bảy tháng đầu năm nay giảm hơn 18%; trong khi đó kim ngạch xuất cảng các mặt hàng điện tử gồm máy điện toán, sản phẩm điện tử và thiết bị giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022.
Bà Đỗ Thị Thúy Hương, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), được dẫn lời rằng các doanh nghiệp điện tử Việt Nam vẫn còn đứng bên lề khi mà nhiều nhà sản xuất điện tử lớn của thế giới chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang những nơi khác, trong đó có Việt Nam.
Bà này cảnh báo nhiều thành viên của Hiệp hội đến hết tháng sáu vừa qua không còn đơn hàng do khách truyền thống đặt, đơn hàng mới không có.
Trong khi đó nhiều đơn hàng có dấu hiệu bị chuyển sang các đối tác ở những nước khác.
Bà Đỗ thị Thúy Hương nêu rõ lợi thế cạnh tranh lao động rẻ của Việt Nam gần như không còn nữa; nhiều doanh nhiệp có vốn ngoại quốc đầu tư (FDI) than phiền chi phí lao động của Việt Nam bắt đầu cao hơn mức bình quân trong khu vực. Sản xuất công nghiệp điện tử của Việt Nam vẫn chịu sự điều phối và thống lĩnh của các doanh nghiệp FDI.
Hà Tĩnh: Tố Cáo Lãnh Đạo Xã Tham Nhũng, Hai Phụ Nữ Bị Án Tù Theo Điều 331
(Hình: Hai bà Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé tại Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hôm 8/8/2023.)
-Vào ngày 8/8/2023, hai bà Hoàng Thị Sơn (65 tuổi) và Thái Thị Bé (67 tuổi) ngụ tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bị Tòa án huyện tuyên mỗi người 15 tháng tù giam theo cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.
Thông tấn xã Việt Nam loan tin dẫn cáo trạng nêu rằng từ 23/11/2022 đến 19/4/2023, hai bà Sơn và Bé đăng tải trên tài khoản cá nhân ý kiến không đồng tình về kết quả trả lời, giải quyết đơn, thư của cơ quan chức năng và người có thẩm quyền.
Tin không nói rõ vấn đề mà hai bà Sơn và Bé gửi đơn, thư yêu cầu cơ quan chức năng và người có thẩm quyền giải quyết là gì.
Trên các video được lan truyền trên mạng xã hội và YouTube, bà Thái Thị Bé tố cáo lãnh đạo chính quyền xã và Đảng uỷ xã Phúc Trạch lợi dụng chức quyền, lấn chiếm đất công, giả mạo chữ ký, hồ sơ, làm sai luật đất đai chiếm lĩnh đất nhà nước trị giá trên 3 tỉ đồng.
Theo tin từ báo Nhà nước, bà Hoàng Thị Sơn đã dùng điện thoại cá nhân lên mạng xã hội phát trực tiếp một lượt video và đăng bảy bài viết mà nội dung bị cơ quan chức năng cho là “xuyên tạc, không đúng sự thật; đặc biệt trong video có lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự của những thành viên trong Ban Tiếp Công dân huyện Hương Khê và lãnh đạo huyện Hương Khê”.
Còn bà Thái Thị Bé bị nói đã sử dụng YouTube đăng 12 lượt video clip qua tài khoản “thi bá thai” và 36 video clip qua tài khoản “Thai Be” mà nội dung cũng bị cho “xuyên tạc, không đúng sự thật trong quá trình cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của bà Bé”.
Ngoài mức án tù 15 tháng cho mỗi người, Tòa Hương Khê còn tuyên tịch thu ba điện thoại di động của hai bà để sung công quỹ.
Chủ Tịch Tỉnh Kiên Giang Bị Thủ Tướng Kỷ Luật Khiển Trách Vì Thiếu Trách Nhiệm Trong Dịch COVID-19
(Hình: Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.)
-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành, bị Thủ tướng chính phủ kỷ luật khiển trách vì thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị, sinh phẩm trong dịch COVID-19.
Truyền thông nhà nước loan tin ngày 8/8/2023, dẫn quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký về biện pháp kỷ luật đối với ông Lê Minh Thành như vừa nêu.
Thời gian kỷ luật bắt đầu từ ngày 20/6, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 29 từ 12 đến 15/6 kết luận ông Lâm Minh Thành “vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19”.
Vào cuối tháng 4/2023, Công an tỉnh Kiên giang ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm tại các gói thầu do Công ty Cổ phần Việt Á thực hiện tại tỉnh này trong đợt dịch COVID-19. Biện pháp này được tiến hành dựa trên kết luận thanh tra về mua sắm sinh phẩm, hóa chất, bộ xét nghiệm phòng/chống dịch COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, kết quả trúng thầu cho gần 1.280 mặt hàng với tổng số tiền hơn 444 tỉ đồng; nhưng giá trị thực mua chỉ hơn 290 tỉ đồng.
Không chỉ Kiên Giang bị phát giác sai phạm, mà Thanh Tra Chính phủ trong báo cáo hồi tháng 2/2023 nêu rõ 54/61 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đều có sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư chống dịch COVID-19.
Các Cựu Lãnh Đạo Công Ty Tây Hồ Hầu Tòa Trong Vụ Cắt Đất của Nhà Nước Để Bán Trái Phép
(Hình: Các bị cáo tại phiên tòa ở Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh hôm 8/8/2023.)
-Vào ngày 8/8/2023, năm cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ ra hầu tòa tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo truyền thông nhà nước, các bị cáo phải hầu tòa gồm: Đặng Quang Tuấn (Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị); Tân Tú Hải (nguyên Tổng Giám đốc); Phan Việt Anh (nguyên Phó tổng Giám đốc), Chu Thị Ngọc Ngà (nguyên Trưởng ban Kiểm soát) và Nguyễn Tấn Hoàng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh).
Theo hồ sơ vụ án được báo Nhà nước trích dẫn, vụ án xảy ra tại công ty có vốn Nhà nước (nắm hơn 50% vốn điều lệ) này xảy ra vào năm 2017 khi các bị cáo đã tự ý bán 118 lô đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các cá nhân và công ty với giá là 148 tỉ đồng. Trong khi đó, theo Hội đồng Định giá Tài sản theo sự việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh vào ngày 4/1/2022 xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỉ đồng và kết luận hành việc chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị can tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỉ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỉ đồng.
Đại Gia Lê Thanh Thản Sắp Ra Hầu Tòa Vì Thu Lợi Bất Chính 481 Tỉ Đồng
(Hình: Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản.)
-Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản sẽ ra hầu tòa vào ngày 10/8/2023, với cáo buộc tội “Lừa dối khách hàng” thu lợi bất chính tổng số tiền là 481 tỉ đồng.
Cùng hầu tòa với ông Thản còn có sáu người nữa bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm.
Ông Thản bị truy cứu hình sự với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng.
Theo cáo trạng được báo Nhà nước trích dẫn, từ tháng 10/2010, ông Thản với vai trò là người đứng đầu Bernes đã chỉ đạo tổ chức xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Đây là dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Hai năm sau, công trình hoàn thành và công ty của ông Thản đã bán 488 căn nhà cho 488 khách hàng, bàn giao cho các gia đình dân này vào sinh sống. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cụ thể, khối nhà cao tầng thuộc công ty của ông Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn nhà. Đáng chú ý, công ty của ông còn xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.
Cổ Đông Black Spade Sẽ Bỏ Phiếu Trong Tuần Này Về Thương Vụ Sáp Nhập Với VinFast
(Hình: Xe điện VF 8 của VinFast tại nhà máy ở Hải Phòng năm 2022.)
-Vào thứ Năm (10/8/2023), Cổ đông Black Spade Acquisition, công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), sẽ bỏ phiếu về thương vụ sáp nhập với VinFast để được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ nhằm huy động vốn.
Hãng tin Bloomberg loan tin ngày 7/8, nêu rõ nếu việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đây sẽ là thương vụ mua lại có mục đích đặc biệt lớn thứ ba trên thế giới trong lịch sử.
Tuy nhiên theo dự báo của Bloomberg, vẫn còn có nhiều trở ngại phải vượt qua. Trước hết thực trạng gọi là “công ty séc trắng” trong thời kỳ dịch đã giảm sút nhiều; và nếu một số thỏa thuận diễn ra thì giá trị cổ phiếu có thể bị mất giá chẳng bao lâu sau khi giao dịch.
Theo Bloomberg, những công ty sản xuất xe điện đặc biệt có những báo cáo tài chánh “loang lổ” khi tiến hành sáp nhập dạng “séc trắng” hay còn gọi là “công ty vỏ bọc”. Đây là dạng công ty rỗng được thành lập chỉ cho mục đích niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán (IPO) để huy động vốn từ nhà đầu tư; sau đó lấy tiền từ đợt IPO tìm kiếm những cơ hội khác.
Kể từ tháng 6/2020, có ít nhất 5 công ty có giá trị cổ phiếu tăng trong thời gian ngắn ngủi qua biện pháp SPAC; sau đó công ty phá sản đốt hàng núi tiền của nhà đầu tư. Một trong năm công ty đó là Lordtown Motors Corp. phải khai phá sản vào tháng sáu.
Cũng theo Bloomberg, VinFast đang phải cân nhắc các vấn đề vận hành khiến tham vọng chiếm lĩnh một phần thị trường Hoa Kỳ bị chao đảo.
Vào tháng 5 vừa qua, VinFast phải thu hồi lô xe điện thể thao xuất sang Hoa Kỳ do lỗi nhu liệu điện toán. Doanh số bán ít ỏi và thua lỗ gia tăng tại thị trường Mỹ khiến VinFast phải cắt giảm lao động tại Hoa Kỳ.
Tuy vậy, vào tháng qua, VinFast đã tiến hành động thổ nhà máy trị giá 4 tỉ Mỹ kim tại tiểu bang North Carolina với dự báo của chủ doanh nghiệp là tỉ phú Phạm Nhật Vượng trong năm 2024 sẽ hòa vốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét