Thành phố Garden Grove tọa lạc tại phía Bắc của Orange County, gọi theo tiếng Việt là Quận Cam, sát với thành phố Westminster, trong đó có Little Saigon, từng được mang danh là “Thủ Đô Tị Nạn”, là nơi tụ hội đông đảo các sinh hoạt người Việt tại Mỹ. Phía Đông của Garden Grove giáp với Santa Ana, cũng là nơi nhiều người Việt sinh sống. Phía Tây là Stanton và phía Bắc là Anaheim cũng là hai thành phố có người Việt, tuy không đông bằng Santa Ana và Westminster, nhưng mỗi khi có sinh hoạt cộng đồng lớn ở Garden Grove hay Westminster, thì có khá nhiều người Việt đến từ hai thành phố trên.
<!>
Hiện nay, vì đất của Garden Grove đã bị nhiều người Việt chiếm ngụ rồi, nên những người Việt đến sau, đành chọn Anaheim và Stanton, cho nên có thể kể Garden Grove như là điểm giữa của tập thể người Việt Quận Cam, tiểu bang California, một tiểu bang có nền tài chánh thứ 6 trên toàn thế giới.
Về dân số người Việt, thì Garden Grove có đông người Việt nhất. Theo thống kê năm 2010, thì Garden Grove có 172,000 dân mà người Việt đã chiếm 47,000, tức là 27% dân số toàn tỉnh, trong khi Westminster chỉ có 36,000 người Việt. Đó là những con số thống kê trước đây 13 năm, bây giờ, chắc chắn là đông hơn nhiều, vì từ 10 năm trở lại đây, người Việt ở Việt Nam sang cư ngụ tại Mỹ đã mua rất nhiều nhà của thành phố này, đồng thời giới thiếu niên vào năm 2010 chỉ khoảng 10 tuổi, bây giờ là 23 tuổi, đã lấy vợ, lấy chồng, có thể đã mang nhiều cư dân từ nơi khác đến. Thêm nữa, nhiều thanh niên và những vị góa vợ, ly dị vợ từ Garden Grove đã về Việt Nam cưới vợ, mang cô dâu sang Garden Grove cư ngụ. Như thế, tình trạng Xã Hội - Chính Trị của người Việt tại Garden Grove rất quan trọng cho các chức vụ dân cử ở thành phố này. Hiện nay, ngoài Thị Trưởng, trong số 6 Nghị Viên, đã có 3 Nghị Viên người Việt: Cindy Ngọc Trần, Kim Nguyễn, và Joe Đỗ Vinh. Giả như có một Thị Trưởng người Việt thì chắc chắn tất cả mọi kế hoạch, chương trình có liên quan đến người Việt tại thành phố này đều được thông qua, vì có đa số quá bán 4/7.
Với hy vọng đó, dân Việt tại Garden Grove đang mong đợi một ứng cử viên sáng giá và ưu tú nhất trong những người trẻ từng hoạt động cho cộng đồng từ hơn 30 năm nay, sẽ đắc cử vào chức vụ này: Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, từng là Chủ Tịch Hội đồng Học Khu Garden Grove trong đó có hàng chục ngàn học sinh Việt Nam.
Khi nói đến Nguyễn Quốc Lân, cư dân ít để ý đến vấn đề bằng cấp, vì bằng cấp không làm nên Con Người, đôi khi vì bằng cấp mà Con người tự hạ giá trị mình xuống ngang với “những ngòi nổ” linh tinh, lang tang, đầy trong cộng đồng, mà người ta liền nhớ đến một tư cách chững chạc, một người nhiệt thành mang tư tưởng Quốc Gia, và những công việc của ứng cử viên này.
Từ hơn 30 năm trước, Nguyễn Quốc Lân là Chủ Tịch của chương trình LAVAS, một chương trình Cứu Người Vượt Biển, phối hợp với BOAT PEOPLE, đã từng giúp hàng chục ngàn người Việt tại các trại tị nạn vào Mỹ. Khi số người ở các trại tị nạn đã gần như được thanh toán hết, thì chương trình này mới tạm ngưng, nhường cho các chương trình khác. Tuy nhiên, khi nghe tin có hơn 300 người Việt ở Samoa đi làm công nhân bị đầy đọa, Nguyễn Quốc Lân lại phối hợp với những cơ quan nhân đạo, đưa được hơn 300 người này qua Mỹ. Hiện những người này đã ổn định đời sống, một số lớn thành công về kinh tế.
Nguyễn Quốc Lân tham dự hầu hết các sinh hoạt lớn nhỏ của cộng đồng, từ các buổi cầu nguyện cho Việt Nam, các cuộc biểu tình chống Formosa, các lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen, ngày Quân Lực…và trong các buổi sinh hoạt đó, đã phát biểu những lời đầy nhiệt huyết của một người con Viêt Nam lưu lạc. Điều quan trọng nhất là chính Nguyễn Quốc Lân đã tự đứng ra gánh vác việc tạo dựng Tượng Đài Kỷ Niệm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị tại Westminster. Nhưng rất bất ngờ, có một số cựu quân nhân, vì Nghị Quyết 36, được sự chỉ đạo của một Nữ Nghị viên, đã phản bội lá Quốc Kỳ, kịch liệt chống đối việc dựng tượng kỷ niệm Chiến Thắng của Quân Lực VNCH này, hạ nhục lá Quốc Kỳ cho là “lá cờ quẹt đất”, không chấp nhận cho dựng tượng đài. Nguyễn Quốc Lân đã trần lưng lãnh đạn, không phải đạn thù, mà là từ nhóm cựu quân nhân phản bội kia, và chấp nhận mọi xỉ vả, mạ lị của nhóm đó, để cố gắng hoàn thành việc dựng tượng đài. Nhưng, sau cùng, vì nhóm cuồng điên kia quá hung dữ, dùng mọi thủ đoạn đê tiện để phá cho bằng được việc dựng tượng đài, Nguyễn Quốc Lân đã phải liên lạc với cộng đồng San Jose để mang tượng đài Chiến Thắng này dựng ở Viện Bảo Tàng Viêt Nam tại San Jose. Sự thành công lớn này đã chứng tỏ Nguyễn Quốc Lân đúng là một trong những “người con ưu tú của Việt Nam”.
Rất mong người con ưu tú này đắc cử Thị Trưởng Garden Grove, để cộng đồng Người Việt tại Garden Grove được hưởng nhiều tiện ích hơn, được coi trọng hơn tất cả những di dân khác và tiếng vang của Người Việt được vang lừng trên khắp thế giới.
Chu Tất Tiến.
Ngày 14 tháng 8 năm 2023.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét