Báo Cáo Công Tác Kính Quý Niên Trưởng, Quý Bạn Bè Liên Khóa KQ 72-73.
Hôm nay là đám tang NT KQ Ôn Văn Tài, Gia đình NT Tài và Chị Thanh Thúy, là GĐ rất thân với Tuần báo TM của H. tại Sacramento. Bất cứ đại nhạc hội nào gây quỹ cho Chùa, cho những mục đích cứu giúp nhân đạo, mời Chị Thanh Thúy, là Chị giúp hát ngay, ít khi nào từ chối. Mà lại không phải trả bất cứ một cắc bạc nào…mới thật là…quý hóa! Bất cứ khi nào gặp NT Tài, cũng đều hỏi thăm rất nồng nhiệt đến với tất cả những Anh Em KQ. Trong tình nghĩa này, H. đã mạo muội, thay mặt Quý Niên Trưởng, Quý Bạn Liên Khóa KQ 72-73, thực hiện 2 vòng hoa Phúng Điếu.
<!>
Vòng hoa số 1 với nội dung:
-Thành Kính Phân Ưu
Ký tên: Hội AHKQ Bắc Cali
Vòng hoa số 2 với nội dung:
-Vô Cùng Thương Tiếc
Ký Tên: Liên Khóa KQ 72-73
Đã gởi đến nhà quàn trước 9 giờ sáng ngày hôm nay.
Tang Gia rất cảm động với 2 vòng hoa Thương Tiếc, của các Bạn Hữu, Chiến Hữu KQ này.
Chân Thành Cảm Tạ và Kính Thông Báo
“Một người làm quan, cả họ được nhờ!” Hướng chi có Bố là Tổng thống: Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra Hunter Biden!
(Hình: Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden)
-Cuộc điều tra của công tố viên Weiss tới nay tập trung vào các cáo buộc cấp thấp rằng Hunter Biden gian lận thuế thu nhập và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.
Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra Hunter Biden về cáo buộc gian lận thuế và giao dịch kinh doanh bất hợp pháp ở nước ngoài.
David Weiss là công tố viên đặc biệt được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland chỉ định ngày 11/8. Ông Weiss từng điều tra Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, từ năm 2019 về các cáo buộc gian lận thuế và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.
Thông báo được đưa ra sau khi ông Weiss nói với tòa án liên bang tại Delaware rằng thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden hồi tháng 6 không còn hiệu lực. Bộ trưởng Garland cho biết ông Weiss đã yêu cầu tư cách công tố viên đặc biệt để tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra trên diện rộng hơn.
“Sau khi xem xét yêu cầu của ông Weiss, cũng như các tình huống đặc biệt liên quan tới vấn đề này, tôi kết luận rằng việc chỉ định ông Weiss làm công tố viên đặc biệt là vì lợi ích cộng đồng”, Bộ trưởng Garland thông báo, đồng thời cho biết quyết định này “tái khẳng định tính độc lập và thẩm quyền” của ông Weiss trong cuộc điều tra.
Hunter Biden bị điều tra về các giao dịch kinh doanh đã thực hiện tại Ukraine, Trung Quốc cùng một số nơi khác trong và sau nhiệm kỳ phó tổng thống của ông Joe Biden năm 2009-2017. Phe Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Biden từng sử dụng vị thế chính trị để giúp đỡ con trai. Tổng thống Biden bác thông tin này.
Cuộc điều tra của công tố viên Weiss tới nay tập trung vào các cáo buộc cấp thấp rằng Hunter Biden gian lận thuế thu nhập và sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Trong thỏa thuận nhận tội công bố hồi tháng 6, tòa án cho biết Hunter Biden phạm tội trong thời gian sử dụng chất gây nghiện và đã nộp các khoản thuế còn thiếu cùng tiền phạt.
Thẩm phán Maryellen Noreika ngày 27/6 đặt câu hỏi liệu thỏa thuận nhận tội có đồng nghĩa việc Hunter Biden được miễn trừ truy tố với các tội danh hình sự tiềm ẩn khác hay không, đồng thời bày tỏ không hài lòng với các điều khoản. Sau khi phía công tố không đưa ra lý giải phù hợp, thẩm phán Noreika tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận.
Hunter Biden sau đó tuyên bố không nhận tội và hai bên dự kiến đi tới thỏa thuận mới. Tuy nhiên, ông Weiss ngày 11/8 cho biết các cuộc đàm phán đi vào bế tắc và thỏa thuận bị hủy.
Bạn thân con trai ông Biden, tiết lộ những thông tin mới liên quan cáo buộc nhận hối lộ
*Devon Archer, bạn thân và là đối tác cũ của Hunter, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, hôm 31/7 đã tới tòa nhà Quốc hội Mỹ để điều trần về những thương vụ làm ăn của gia đình Biden ở nước ngoài.
(Hình: Devon Archer tới tòa nhà Quốc hội Mỹ)
-Phát biểu trong phiên điều trần, Archer nói lý do Hunter được công ty năng lượng Ukraine Burisma bổ nhiệm làm giám đốc, trả lương tới 1 triệu USD/năm là nhằm tạo hình ảnh và uy tín.
Hunter Biden tham gia hội đồng quản trị Burisma vào năm 2014, khi ông Biden còn là Phó Tổng thống Mỹ. Theo thông tin được tiết lộ trong laptop cá nhân, Hunter nhận khoảng 80.000 USD tiền lương mỗi tháng cho đến khi ông Biden rời nhiệm sở vào năm 2017. Từ năm 2017 - 2019, Hunter nhận 50.000 USD/tháng từ Burisma dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng.
Trả lời trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, Archer nói Hunter đã nhiều lần gọi điện cho ông Biden, bật chế độ loa ngoài để tạo lòng tin với các đối tác làm ăn của Burisma ở Trung Quốc, Pháp và Nga.
Archer nói mối liên hệ giữa Burisma và gia đình Biden là yếu tố sống còn với công ty này và "nếu không, công ty đã sụp đổ từ lâu".
Archer nói Hunter đã có ít nhất 20 lần gọi điện cho ông Biden khi được nhà sáng lập Burisma, Mykola Zlochevsky đề nghị giúp đỡ. Công ty Burisma bị Ukraine điều tra hình sự vào năm 2015 nhưng cuộc điều tra kết thúc sau khi công tố viên Viktor Shokin bị sa thải vào năm 2016.
Trong phiên điều trần, các nghị sĩ đảng Dân chủ tỏ ra bảo vệ ông Biden, đặt câu hỏi với Archer: "Đó là các cuộc điện thoại bình thường đúng không? Ví dụ như là hỏi thăm sức khỏe, tình hình thời tiết".
(Hình: Hunter, con trai ông Biden đáp chuyến bay ở New York vào ngày 4/2/2023)
Dan Goldman, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, cho rằng Hunter có thể gọi điện cho cha khi gặp đối tác, nhưng "không có bằng chứng cho thấy cuộc trò chuyện đề cập đến công việc làm ăn".
Nghị sĩ Goldman cho rằng, đúng là ông Biden ủng hộ sa thải công tố viên Shokin, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy đây là kết quả của tác động từ Burisma.
Năm 2016, nhà sáng lập Burisma Zlochevsky từng nói với một đầu mối cung cấp tin cho FBI, rằng mình bị "buộc phải chi 10 triệu USD cho Hunter và ông Biden". Zlochevsky cũng khẳng định còn giữ file ghi âm làm bằng chứng, theo tài liệu FBI cung cấp cho Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ.
Phản hồi thông tin trên, Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ nghi vấn nhận hối lộ. "Vậy thì số tiền đó ở đâu?", ông Biden hỏi lại phóng viên tờ New York Post.
Nhưng Chris Swecker, một cựu quan chức cấp cao của FBI, nói không có lý do gì để Hunter nhiều lần gọi điện cho ông Biden trước mặt đối tác đến như vậy.
“Là người từng đứng đầu bộ phận điều tra hình sự, chúng tôi đã thấy dấu hiệu của việc đưa và nhận hối lộ trong những trường hợp kiểu như vậy", ông Swecker nói. "Trong trường hợp này là số tiền 10 triệu USD".
Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hiện đang điều tra theo hướng tìm hiểu xem gia đình ông Biden có tài khoản ở nước ngoài hay không và các giao dịch như thế nào, theo New York Post.
Chút cuộc đời của Hunter Biden: Khó khăn và bê bối của con trai cưng của tổng thống Mỹ!
(Hình: Hunter Biden (trái) với cha mình, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden.)
-Hunter Biden, con trai duy nhất còn sống của Tổng thống Joe Biden, "luôn thừa nhận lợi ích và lợi thế" từ gia đình quyền lực của mình, nhưng phải "vật lộn với cơn nghiện ma túy lớn", một cuốn hồi ký mới của người vợ cũ 24 năm của ông tiết lộ.
Cuốn sách được xuất bản vào thứ Ba bởi Kathleen Buhle có những chi tiết về cuộc đời của Hunter Biden giống như trong cuốn tự truyện của chính ông vào năm ngoái, đã vẽ nên bức tranh của một người đàn ông gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Là mục tiêu soi xét của đảng Cộng hòa kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống gần nhất, Hunter đã bị điều tra liên bang về khả năng vi phạm luật thuế và rửa tiền kể từ năm 2018.
Cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông đã cáo buộc rằng các giao dịch kinh doanh nước ngoài của người đàn ông 52 tuổi - đặc biệt là ở Trung Quốc và Ukraine - cho thấy một thói tham nhũng.
Trong khi Hunter công khai thừa nhận ông đã làm những điều đáng tiếc, cả ông và tổng thống đều phủ nhận ông đã vi phạm bất kỳ luật nào.
Ông Hunter không giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ và Nhà Trắng cho biết họ sẽ không can dự vào điều mà họ gọi là vấn đề pháp lý riêng tư.
Và Tổng thống Biden, người từ lâu đã nói rằng ông "vô cùng tự hào" về con trai mình, đã sát cánh cùng con trai trong các cuộc đấu tranh công khai và riêng tư.
Vậy Hunter Biden là ai?
Tuổi thơ nhiều bi kịch
Hunter sinh ra ở Wilmington, Delaware, vào năm 1970 với Tổng thống Biden và người vợ đầu tiên của ông là Neilia Biden.
Hunter chỉ mới hai tuổi vào tháng 12 năm 1972 - một tuần trước lễ Giáng sinh và chưa đầy sáu tuần sau khi cha được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ - thì một chiếc xe tải đâm vào xe của gia đình và cướp đi sinh mạng của mẹ anh và chị gái Naomi.
(Chụp lại hình ảnh, Hunter (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình sau khi Joe Biden tuyên bố tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 1988.)
Tai nạn khiến Hunter bị rạn hộp sọ và anh trai Beau bị gãy chân. Ông Biden - người không ngồi trong xe - tuyên thệ nhậm chức từ phòng điều trị của họ.
Hunter sau đó theo học Đại học Georgetown và Trường Luật Yale, tốt nghiệp năm 1996.
Trong khoảng thời gian học để có hai bằng, Hunter gia nhập Jesuit Volunteer Corps, một nhóm Công giáo tình nguyện phục vụ các cộng đồng bị thiệt thòi.
Tại đây, anh gặp người vợ đầu tiên của mình, Kathleen Buhle, một luật sư, và họ kết hôn vào năm 1993.
Họ có ba người con - Naomi, Finnegan và Maisy - nhưng họ đã chia tay vào năm 2017.
'Bóng tối' của nghiện ngập
Cha của anh không uống rượu, nhưng Hunter bắt đầu uống rượu khi còn là một thiếu niên và thú nhận đã lạm dụng cocaine khi còn là sinh viên đại học.
Năm 2013, Hunter đăng ký vào Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ và tuyên thệ nhậm chức trước cha mình - khi đó là phó tổng thống - trong một buổi lễ ở Nhà Trắng. Vào ngày đầu tiên ở căn cứ hải quân, anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với việc sử dụng cocaine và phải xuất ngũ, điều mà sau đó anh nói mình thấy "xấu hổ".
Theo tờ New Yorker, anh ta uống rượu quá độ sau cái chết của anh trai mình, Beau, vì ung thư não vào năm 2015, đôi khi chỉ ra khỏi nhà để mua vodka.
"Anh ấy và Beau là một", cô con gái Naomi của anh từng viết trên Twitter. "Một lòng một dạ, một khối óc."
(Chụp lại hình ảnh, Hunter (ngoài cùng bên trái) đi dạo với vợ khi đó là Kathleen, cha Joe và mẹ kế Jill vào năm 2009.)
Trong một lần đệ đơn ly hôn gay gắt vào năm 2017, bà Buhle cáo buộc Hunter "tiêu xài hoang phí cho những sở thích của bản thân (bao gồm ma túy, rượu, gái điếm, câu lạc bộ thoát y và mua quà tặng cho những phụ nữ mà anh ta có quan hệ tình dục) trong khi khiến gia đình không còn tiền để thanh toán tiền sinh sống hợp lệ".
Trong tuần này, ngưng giữ sự im lặng của mình về cuộc hôn nhân 24 năm của họ có những vấn đề gì, Buhle nói với chương trình Good Morning America: "Anh ấy đang vật lộn với cơn nghiện ma túy lớn, điều đó thực sự làm tan nát và đau đớn và đó không phải là người tôi đã từng kết hôn."
Trong cuốn hồi ký Beautiful Things năm 2021 của mình, Hunter thú nhận rằng sự không chung thủy của mình với Buhle đã phá vỡ cuộc hôn nhân của họ.
Một cuộc xét nghiệm ADN vào năm 2019 cho thấy anh ta là "cha đẻ hợp pháp" của đứa trẻ được sinh ra bởi một vũ nữ, Lunden Alexis Roberts.
Hunter tuyên bố "không nhớ gì" về cuộc gặp gỡ của họ trong cuốn hồi ký của mình. Nhưng Hunter đã giải quyết xong vụ kiện quan hệ cha con với cô Roberts và hiện trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho cô.
Và trước khi hoàn tất việc chia tay với Buhle, Hunter đã bắt đầu mối quan hệ với người vợ góa của anh trai mình, Hallie Biden, trong hai năm, gắn kết với nhau về sự chia sẻ và "nỗi đau rất cụ thể" về sự mất mát của họ, Hunter nói với tạp chí New Yorker.
Thế nhưng chỉ vài tuần sau, Hunter kết hôn với nhà làm phim Nam Phi Melissa Cohen sau một cuộc tình lãng mạn kéo dài sáu ngày đầy sóng gió. Họ có một con trai.
Phát biểu vào năm 2019 về cuộc đấu tranh với chứng nghiện ngập của mình, Hunter nói: "Bạn không thể thoát khỏi nó. Bạn phải tìm cách đối phó với nó".
Trong Beautiful Things, ông ta cho rằng sự sống sót của mình là nhờ tình yêu của gia đình, kể lại một lần khi cha ôm con trai vào lòng và nói: "Tôi không biết phải làm gì khác. Tôi rất sợ. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì" .
Thời báo New York đưa tin rằng Hunter đã chuyển sang vẽ tranh như một hình thức trị liệu, và dẫn lời ông ta nói rằng vẽ tranh "khiến tôi tránh xa những người và những nơi mà tôi không nên đến".
Nhưng một cuộc triển lãm nghệ thuật năm 2021 để bán các bức tranh của ông - với giá lên tới 50.000 USD một bức - đã tạo ra một tình thế khó xử về đạo đức cho Nhà Trắng của ông Joe Biden.
Pha trộn gia đình và kinh doanh
Sau khi tốt nghiệp trường luật, Hunter làm việc tại MBNA America, một công ty thuộc ngân hàng có trụ sở chính tại Delaware và sau đó ngân hàng này được Bank of America mua lại.
Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của cha mình với ngân hàng - một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Delaware và đóng góp hàng đầu cho các chiến dịch chính trị của ông - khiến ông có biệt danh bất lợi là "thượng nghị sĩ MBNA". Khi Hunter Biden lên giữ chức phó chủ tịch điều hành, cha ông đã thúc đẩy luật cải cách phá sản có lợi cho ngân hàng thông qua Thượng viện.
Vào đầu những năm 2000, trong khi vẫn nhận phí tư vấn từ ngân hàng, Hunter đã mở một hoạt động vận động hành lang ở Washington mà - theo Tạp chí Politico - đã chứng kiến việc anh tiếp cận "những khách hàng có lợi ích trùng lặp với các nhiệm vụ của ủy ban và ưu tiên lập pháp của [cha ông]".
Hunter nói với tờ New Yorker rằng cả hai cha con không nói chuyện với nhau về công việc vận động hành lang.
(Chụp lại hình ảnh, Hunter (trái), với cha Joe và anh trai Beau, vẫy tay chào những người ủng hộ trong lễ nhậm chức tổng thống của Barack Obama.)
Vào năm 2006, khi Thượng nghị sĩ Biden khi đó chuẩn bị tái đảm nhận chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, con trai của ông và một người họ hàng khác đã mua một quỹ đầu cơ Paradigm Global Advisors.
Nhiệm kỳ của họ tại Paradigm kéo dài thông qua cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của Joe Biden và được Tổng thống Barack Obama lựa chọn làm phó tổng thống.
Trong thời gian này, quỹ có liên quan đến một số cáo buộc gian lận hình sự, bao gồm một nhà tài chính Texas bị kết tội điều hành một trong những kế hoạch Ponzi (lấy tiền nhà đầu tư này trả cho nhà đầu tư khác) lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Cha con Biden phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và không phải đối mặt với cáo buộc nào.
Năm 2010, họ đã thanh lý quỹ và trả lại tiền cho các nhà đầu tư.
'Hunter ở đâu?'
Cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa cho rằng các giao dịch kinh doanh nước ngoài liên quan đến con trai Tổng thống Biden là đáng nghi vấn và có xung đột lợi ích.
Từ năm 2013-16, Hunter có ghế hội đồng quản trị tại quỹ đầu tư tư nhân Trung Quốc BHR Partners, lúc đầu là thành viên không được trả lương và sau đó sở hữu 10% cổ phần của quỹ.
Ông Trump, người từng khẳng định Joe Biden là "bù nhìn của Trung Quốc", nhiều lần chỉ ra việc này như là bằng chứng cáo buộc đối thủ của ông tham nhũng.
Sau khi cha mình rời Nhà Trắng vào năm 2017, Hunter cũng hợp tác với tỷ phú Trung Quốc Ye Jianming - một ông trùm dầu mỏ - trong một dự án khí đốt tự nhiên ở Louisiana. Thỏa thuận dường như đã đổ bể sau khi Ye Jianming bị chính quyền Trung Quốc giam giữ vì cáo buộc tham nhũng và sau đó mất tích.
Nhưng các giao dịch kinh doanh ở Ukraine đã gây ra nhiều tranh cãi nhất.
Năm 2014, Hunter gia nhập hội đồng quản trị của một công ty khí đốt tự nhiên của Ukraine, Burisma Holdings, nơi ông được cho là được trả tới 50.000 đô la mỗi tháng.
Vào thời điểm đó, cha của ông đã tích cực tham gia vào công tác chống tham nhũng ở Ukraine. Phó Tổng thống Biden đã tập hợp các nhà lãnh đạo phương Tây khác kêu gọi sa thải công tố viên hàng đầu của Ukraine, Viktor Shokin, người đã vấp phải chỉ trích vì ngăn chặn các cuộc điều tra tham nhũng.
Ông Shokin đã bị quốc hội Ukraine cách chức vào năm 2016. Ông Trump và một số đồng minh của ông đã tuyên bố ông bị đuổi vì điều tra công ty Burisma.
Các cáo buộc tham nhũng của cha con Biden đã trở thành tâm điểm của chiến dịch luận tội Tổng thống Trump vào năm 2019, sau khi ông Trump gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm để điều tra các giao dịch của Hunter với Burisma.
Kể từ đó, Hunter đã từ chức hội đồng quản trị của cả BHR Partners và Burisma Holdings.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, người ta thấy một chiếc máy tính xách tay mà ông Hunter bị bỏ lại tại một cửa hàng sửa máy có một email năm 2015, trong đó một cố vấn của Burisma cảm ơn ông về lời mời gặp cha mình, khi đó là phó tổng thống Hoa Kỳ, ở Washington DC.
Không cung cấp bằng chứng, ông Joe Biden gọi các cáo buộc là một "chiến dịch bôi nhọ" được thiết kế bởi thông tin sai lệch của Nga.
Và mặc dù email kể từ đó đã được xác thực, đại diện của ông đã liên tục phủ nhận một cuộc gặp như vậy từng diễn ra, và nói thêm rằng Joe Biden chưa bao giờ thảo luận về việc kinh doanh với người thân của mình.
FBI cho biết đã thu giữ máy tính xách tay từ cửa hàng sửa chữa và đang kiểm tra nội dung trong máy như một phần của cuộc điều tra liên bang về con trai của tổng thống.
Một phân tích của NBC News kết luận rằng công ty của Hunter đã thu về khoảng 11 triệu đô la thông qua hoạt động của mình ở Ukraine và Trung Quốc từ năm 2013-18, bao gồm gần 5 triệu đô la từ liên doanh khí đốt Louisiana.
Phân tích này cũng tiết lộ rằng có việc chi tiêu hơn 200.000 đô la một tháng tại một thời điểm cho nhiều phòng khách sạn sang trọng, thanh toán cho xe thể thao và rút tiền mặt, cùng các khoản chi tiêu khác.
Các nhà điều tra liên bang ở Delaware hiện đang xem xét tài chính và các mối quan hệ nước ngoài của Hunter, người phủ nhận mọi hoạt động bất hợp pháp và nói rằng ông đang "hợp tác triệt để".
"Tôi hoàn toàn chắc chắn, chắc chắn 100% rằng khi kết thúc cuộc điều tra, tôi sẽ được xóa bỏ mọi hành vi sai trái," Hunter nói với CBS News.
Các đảng viên Cộng hòa của Quốc hội đang xem xét các báo cáo rằng một luật sư giàu có ở Hollywood đã cho Hunter vay 2 triệu đô la để giúp Hunter trả các khoản thuế truy thu của mình, CBS News đưa tin.
Qua tất cả mọi chuyện, cha của Hunter vẫn ủng hộ con và nói rằng ông tự hào về con trai mình và mong cậu sẽ "vượt qua và mạnh mẽ hơn" sau cuộc điều tra.
Đó là một trong nhiều lần Tổng thống Biden bảo vệ Hunter.
Trong một cuộc tranh luận tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Trump đã tấn công đối thủ của mình khi nói: "Hunter bị đuổi khỏi quân đội, bị giải ngũ vì sử dụng cocaine và không có việc làm cho đến khi ông trở thành phó tổng thống".
Joe Biden trả lời có phần xúc động: "Điều đó đơn giản là không đúng. Con trai tôi - giống như rất nhiều người - gặp vấn đề về ma túy. Con trai tôi đã sửa sai và khắc phục, và tôi tự hào về con trai mình".
Kinh hoàng! Số người chết trong vụ hỏa hoạn ở Maui, Hawaii lên tới 80!
(Bức ảnh do Sở Tài nguyên và Đất đai Hawaii cung cấp cho thấy các khu vực bị cháy ở Lahaina trên đảo Maui, Hawaii, ngày 11 tháng 8 năm 2023, sau một trận cháy rừng.)
-Số người chết vì cháy rừng ở Maui tăng lên 80 người vào ngày thứ Sáu khi các đội tìm kiếm lùng sục trong những tàn tích âm ỉ cháy của Lahaina, và nhà chức trách Hawaii nỗ lực xác định xem lửa đã lan nhanh như thế nào khắp thành phố du lịch này với ít cảnh báo.
Vụ hỏa hoạn đã trở thành thiên tai gây chết người nhiều nhất trong lịch sử của bang này của Mỹ, vượt qua thảm họa sóng thần giết chết 61 người trên Đảo Lớn của Hawaii vào năm 1960, một năm sau khi Hawaii gia nhập Hoa Kỳ.
Các quan chức cảnh báo rằng các đội tìm kiếm với chó nghiệp vụ vẫn có thể tìm thấy thêm người chết trong vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 1.000 tòa nhà và khiến hàng ngàn người mất nhà cửa, có thể cần nhiều năm và hàng tỉ đôla để tái thiết.
Trong một phát biểu vào tối khuya, Quận Maui cho biết số người chết đã tăng lên 80 người.
Quận cho biết trước đó đám cháy Lahaina, vốn lan từ những bụi cây sang thành phố, vẫn đang cháy nhưng đã được khống chế 85%. Hai đám cháy rừng khác trên đảo đã được khống chế 80% và 50%.
Ba ngày sau thảm họa, vẫn chưa rõ liệu một số cư dân có nhận được bất cứ cảnh báo nào trước khi lửa nuốt chửng nhà của họ hay không.
Hòn đảo có còi báo động khẩn cấp để cảnh báo thiên tai và các mối đe dọa khác, nhưng chúng dường như không vang lên trong đám cháy.
"Tôi đã ra lệnh xem xét toàn diện vào sáng nay để bảo đảm rằng chúng tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và khi nào," Thống đốc Hawaii Josh Green nói với CNN, nhắc đến còi báo động.
Nhà chức trách vẫn chưa cung cấp chi tiết cho biết chính xác những thông báo nào đã được gửi đi và liệu chúng được gửi qua tin nhắn văn bản, email hay cuộc gọi điện thoại.
Ông Green mô tả nhiều thách thức cùng lúc, với hệ thống liên lạc viễn thông bị cắt và nhân viên cứu hỏa tập trung vào các đám cháy rừng lớn khác khi mối đe dọa lớn nhất đối với Lahaina xuất hiện.
Trong mọi tình huống, ông nói, "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm cách bảo vệ người dân của chúng tôi nhiều hơn trong tương lai."
Trưởng đặc trách cứu hỏa Quận Maui Bradford Ventura cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng tốc độ của đám cháy khiến những người ứng phó tuyến đầu "gần như không thể" liên lạc được với các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp, những người thường phát lệnh di tản trong thời gian thực.
Quận trưởng Richard Bissen nói với chương trình "Today" của NBC hôm thứ Sáu rằng ông không biết liệu còi báo động có vang lên hay không nhưng cho biết ngọn lửa di chuyển rất nhanh.
"Tôi nghĩ đó là một tình huống bất khả kháng," ông nói.
Việt Nam tôi đâu? Trung Quốc Xây Dựng Tuyến Đường Xe Lửa Cao Tốc Đến Việt Nam!
(Hình: Khách đi trên chuyến tàu đầu tiên từ Trung Quốc vào Việt Nam năm 1996.)
-Hôm 9/8/2023, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) của Trung Quốc loan tin cho hay vào ngày 8/8, Trung Quốc đã bắt đầu việc lắp đường ray xe lửa kết nối với Việt Nam. Đây là tuyến đường sắt cao tốc từ Phòng Thành Cảng đến Đông Hưng ở Quảng Tây được nói là nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giữa khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ, Khu vực Vịnh lớn (Greater Bay Area) và thị trường ASEAN.
Theo Global Times, tuyến đường có độ dài 46,9 cây số và được thiết kế cho tốc độ 200 cây số một giờ. Hạ tầng đường có thể được nâng cấp cho tốc độ lên đến 250 cây số một giờ trong tương lai.
Việc đặt đường ray được hy vọng có thể hoàn tất vào cuối tháng chín và tuyến đường sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 12 năm nay.
Hiện Trung Quốc có tuyến đường sắt kết nối với Lào và được coi là huyết mạch chính kết nối Trung Quốc với thị trường ASEAN. Chỉ trong vòng 20 tháng đi vào hoạt động, tuyến đường này đã vận chuyển được 19 triệu lượt khách và 23 triệu tấn hàng hóa, theo số liệu của Đường sắt Trung Quốc được Global Times tích dẫn.
Theo Global Times, sự thành công của tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc với Lào đã khích lệ các nước khác trong khu vực và đã có những kêu gọi ở trong Việt Nam về việc xây dựng đường sắt cao tốc Nam-Bắc kết nối Hà Nội với Sài Gòn.
Hồi tháng 11 năm 2022, Trung Quốc và Việt Nam đã tuyên bố việc hợp tác thúc đẩy thực hiện dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, kêu gọi việc lắp đường sắt khổ tiêu chuẩn thay vì đường sắt khổ hẹp hiện đang được dùng tại Việt Nam.
Kinh tế Trung Quốc là quả bom hẹn giờ’
(Hình: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ở Salt Lake City, bang Utah)
-Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ 11/8 gọi Trung Quốc là ‘bom hẹn giờ’ vì những thách thức kinh tế và cho biết nước này đang gặp khó khăn do tăng trưởng yếu.
“Họ gặp một số vấn đề. Điều đó không tốt vì khi kẻ xấu có chuyện, chúng sẽ làm điều xấu,” ông Biden phát biểu tại một buổi gây quỹ chính trị ở Utah.
Phát biểu của ông Biden gợi nhớ đến phát biểu mà ông đã đưa ra tại một buổi gây quỹ khác hồi tháng 6 khi ông gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là ‘nhà độc tài’. Trung Quốc gọi những phát biểu này là ‘khiêu khích.
Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Quốc nhằm ổn định mối quan hệ mà Bắc Kinh mô tả là đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập bang giao chính thức vào năm 1979.
Khu vực tiêu dùng của Trung Quốc đã rơi vào giảm phát và giá xuất xưởng ở nhà máy đã kéo dài đà giảm trong tháng 7. Trung Quốc có thể đang bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế chậm hơn nhiều với giá tiêu dùng và tiền lương trì trệ, tương phản lạm phát ở những nước khác trên thế giới.
Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã vật lộn với lạm phát cao và chứng kiến thị trường lao động mạnh mẽ.
“Trung Quốc đang có chuyện,” ông Biden nói hôm 11/8. Ông nói ông không muốn làm tổn thương Trung Quốc và muốn có một mối quan hệ hợp lý với nước này.
Ông Biden hôm 10/8 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm Mỹ đầu tư mới vào Trung Quốc vào các công nghệ nhạy cảm như chip máy tính. Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới, cho biết họ ‘quan ngại sâu sắc’ về sắc lệnh này và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả.
Lại những trò âm mưu phá hoại! Trung Cộng ồ ạt qua mua giun đất, vườn cây Việt Nam gặp đại nạn!
(Hình: Giun đất được phơi khô để làm nguyên liệu bào chế thuốc trong Đông y)
-Việc thương lái Trung Quốc qua Việt Nam mua giun đất dẫn đến tình trạng trộm giun tràn lan ở các tỉnh phía bắc bằng cách kích điện, gây tai họa cho các vườn cây ăn trái trong lúc chính quyền vẫn chưa có cách xử lý, theo tìm hiểu của VOA.
Từ nửa sau tháng Bảy đến nay, các tỉnh phía bắc như Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Giang đã rộ lên tình trạng kích điện giun đất ở các vùng trồng cây ăn trái, trang mạng VnExpress cho biết.
Kênh VTC News hôm 8/8 cho biết mỗi ký giun tươi bán được 70 ngàn đồng, còn sau khi sấy khô thì có giá 900 ngàn đồng một ký. Trung bình mỗi tay trộm giun có thể bắt được khoảng 10 kg giun mỗi đêm.
Các tay trộm giun sẽ đi vào ban đêm vào các vườn cây của người dân, dùng que kích gắn với bình điện cắm xuống đất. Dòng điện sẽ khiến toàn bộ giun đất trong vòng một mét vuông chui lên mặt đất để họ bắt.
VTC News cho biết các chủ vườn cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, phải cắt giữ người canh giữ vườn ngày đêm, dựng thêm rào chắn, lắp camera, phối hợp với nhau lập các tổ đội canh gác những kẻ trộm giun.
Giun bắt được sẽ được bán cho thương lái Trung Quốc nhưng những tay trộm giun không hề biết họ mua giun để làm gì, cũng theo VTC News.
‘Địa long’
Từ ngày xưa, từ thời Hải Thượng Lãn Ông, giun đất đã được dùng làm thuốc, nhất là đông y Trung Quốc rất thích giá trị của giun, và giờ đây họ càng thấy tác dụng chữa bệnh của nó, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành Sinh học Việt Nam, giải thích với VOA lý do thương lái Trung Quốc đi thu mua giun đất.
Giáo sư Hùng nói chính vì được dùng để làm thuốc nên giun đất mới được mua với giá như vậy và cho biết trong kháng chiến chống Pháp ‘bộ đội đã từng ăn giun để chống sốt rét’ và hiện giờ giun có thể được dùng bào chế thuốc ‘chữa các bệnh như tim mạch, thần kinh’.
“Cho nên một số người Trung Quốc sang Việt Nam nhờ bà con Việt Nam mình đi bắt giun. Người ta mua giá cao nên bà con mình làm theo mà không để ý gì.”
“Và chính Trung Quốc đã ra lệnh cấm bắt giun tại con giun là thợ cày đất. Đất mà không có giun thì làm thế nào, làm sao xáo đất, làm sao làm tơi đất được?” ông nói thêm.
Giáo sư-Tiến sỹ Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ, cho biết giun đất, hay trùn đất, trong y học Trung Quốc có tên gọi là ‘địa long’. “Bây giờ họ xài hết rồi nên họ qua mua bên Việt Nam,” ông nói.
Giáo sư Xuân nói với VOA lợi ích của giun đất như sau: “Giun rất quan trọng. Chúng giữ cho đất được màu mỡ, đất được tơi xốp. Nếu thiếu giun đất thì đất dễ dàng bị nén chặt.”
Nếu không có giun đất thì cây vẫn ra trái nhưng ‘không tốt’ và ‘phải tốn kém thêm phân bón’, chưa kể đất bị nén chặt thì cây không được cung cấp nước đầy đủ trong khi mưa lớn sẽ gây ngập lụt, Giáo sư Xuân giải thích thêm.
Giáo sư Hùng lên án việc kích điện giun đất mà ông nói là cứ bắt hết liên tục từ đợt này đến đợt khác thì ‘sẽ hết giun’.
“Thực tế là trong đất vẫn còn rất nhiều trứng giun. Giun mà người ta bắt đi rồi thì giun con vẫn còn phát triển lên. Không hết được đâu. Nhưng mà cứ bắt liên tục thì rất nguy hiểm, nên phải chấm dứt việc kích điện thì giun con mới phát triển được.”
Nuôi giun thương mại?
Trước nhu cầu cao của phía Trung Quốc, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Lân Hùng đề xuất thử nghiệm nuôi giun đất đồng thời vận động bà con ‘đừng đi kích giun nữa’. Ông cho biết cách nuôi giun đất giống như nuôi giun quế mà Việt Nam đã làm lâu nay để làm thức ăn chăn nuôi, chỉ có điều thức ăn khác nhau, tốc độ nuôi sẽ chậm hơn.
Giáo sư-Tiến sỹ Võ Tòng Xuân cũng đồng ý với việc nuôi trùn đất mà theo ông ‘cũng không khó gì đâu vì Việt Nam đã nuôi trùn chỉ để làm phân bón’.
“Trung Quốc đặt hàng, bên mình nuôi và cung cấp cho họ chứ đừng có làm chuyện xua thương lái đi dụ dỗ nông dân mình nữa,” ông nói.
Giáo sư Xuân lưu ý nạn kích điện giun có hại như thế mà hiện nay Việt Nam không thể xử lý vì không có quy định. “Bây giờ mình chưa có luật lệ để mà phạt mấy người xâm hại đất đai của mình thành ra muốn bắt những người đó hơi khó,” ông giải thích.
Cho nên, ông khuyến nghị Việt Nam nên gấp rút ra luật vì đã có quy định chế tài việc chích điện bắt cá nhưng chưa có cách gì xử phạt những người kích điện bắt giun.
VTC News dẫn lời ông Trịnh Trung Hưng, phó công an xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết công an ở đây bắt những người trộm giun xong thì phải thả ra sau khi tịch thu tang vật và chỉ bắt họ làm bản cam kết không tái phạm. Điều này không đủ sức răn đe những người này tái phạm, kênh này cho biết.
Cũng trên kênh này, ông Trịnh Bá Ninh, cựu phó Tổng Biên tập báo Nông nghiệp, đề xuất ‘để thương mại diễn ra bình thường, không cấm đoán, Trung Quốc muốn mua cái gì thì cứ bán cái đấy’.
“Anh muốn mua thì tôi sẽ kêu giá rất cao. Chẳng hạn như nếu anh muốn mua lúa non thì tôi sẽ bán như giá lúa chín. Nếu anh muốn mua lá nhãn thì tôi sẽ bán bằng giá với giá bán cả cây nhãn. Nếu anh muốn mua cau non thì tôi bán luôn, nhưng tôi sẽ bán giá gấp đôi cau già. Không cần biết anh mua làm gì.” ông trình bày.
Ý đồ của Trung Quốc?
Ông Ninh cho rằng trong vụ mua giun đất này ‘không có bằng chứng để suy đoán Trung Quốc muốn phá hoại nền nông nghiệp của Việt Nam’.
Các thương lái Trung Quốc trong những năm qua đã nhiều lần qua Việt Nam mua những mặt hàng lạ mà nông dân Việt Nam dù không biết họ mua làm gì nhưng vẫn bán và sau đó phải hứng chịu hậu quả. Chẳng hạn như họ mua móng trâu thì đồng ruộng thiếu sức kéo; hay khi họ mua lá điều thì điều không ra trái được nữa, họ mua cau non thì nông dân không còn quả cau mà thu hoạch.
Giáo sư Xuân cũng cho rằng có thể hiện tượng này chỉ là do ‘nhu cầu địa long bên Trung Quốc tăng cao mà họ không đáp ứng đủ’ chứ không phải có ý đồ phá hoại nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, dù thế nào thì việc kích điện giun hiện nay đã gây hại cho nông dân trong nước, ông nói.
Giáo sư Nguyễn Lân Hùng nhận định việc này là ‘do cá nhân các thương lái Trung Quốc’ chứ không phải chủ trương của chính quyền Trung Quốc.
“Việc bắt giun ở vườn tược đồng ruộng như vậy là làm hại cây cối. Việc đó cả Trung Quốc, cả Việt Nam đều lên án. Không ai ủng hộ cả,” ông chỉ ra.
‘Việt Nam cần cảnh giác’
Trước hiện tượng thương lái Trung Quốc sang Việt Nam mua các mặt hàng lạ, Giáo sư Võ Tòng Xuân kêu gọi nông dân trong nước ‘phải cảnh giác’.
Ông dẫn ra đợt Trung Quốc thu mua lá điều ồ ạt khiến điều hết lá thì không thể hấp thụ dưỡng chất để ra hoa kết trái và các nhà máy chế biến điều không đủ nguyên liệu để hoạt động, hay quả cau bán khi còn non thì không có thu nhập nhiều như khi bán cau già.
Ông nói trong những trường hợp như vậy bản thân người nông dân phải sáng suốt, dè chừng, quyết định không bán những mặt hàng lạ cho dù giá có cao vì Nhà nước ‘thực sự không có cách nào cấm chủ vườn, chủ đất bán hoa lợi của họ’ và Nhà nước ‘cũng không thể ngăn sông cấm chợ’.
Vị giáo sư này cũng đề nghị chính quyền địa phương nên ‘quan tâm nhiều hơn’ và nếu họ thấy gì bất thường, chẳng hạn như người lạ tới mua những thứ bất thường thì họ ‘có quyền điều tra, như hỏi anh mua về làm gì, có ý đồ phá hoại hay không’.
“Nói chung bây giờ nông nghiệp Việt Nam mình rất cần đầu ra, nhưng đầu ra nó phải hợp lý thì mới bền vững được, còn những đầu ra không hợp lý như vậy nó có thể làm tổn hại nền nông nghiệp của mình,” ông nói.
Khi được hỏi liệu nông dân Việt Nam có rút ra bài học kinh nghiệm sau nhiều lần bị rơi vào bẫy của thương lái Trung Quốc hay không, Giáo sư Võ Tòng Xuân nói: “Bình thường những người nghèo họ không chịu học bài học. Cứ thấy cái gì kiếm tiền được là họ chơi liền, không cần biết tương lai như thế nào.”
Tin Việt Nam Hôm Nay
Việt Nam Ghi Nhận Hơn 1.750 Biến Cố Thiên Tai Trong 7 Tháng Đầu Năm
(Hình: Sạt lở đất ở tỉnh Quảng Nam ngày 29 tháng 10 năm 2020.)
-Trong 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam ghi nhận 1.753 biến cố, thiên tai, làm chết 267 người, mất tích 78 người và bị thương 291 người.
Uỷ ban Quốc gia Ứng phó Biến cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cho truyền thông hay con số thống kê trên trong ngày 10/8. Uỷ ban cũng cho biết, ngoài con số thương vong trên, thiên tai còn khiến 1.176 hecta rừng bị cháy; sập đổ, tốc mái 9.075 ngôi nhà, và gây hư hại 45.536 hecta lúa và hoa màu.
Trong số 1.750 biến cố, thiên tai xảy ra có 47 trận mưa lớn, ngập lụt, sụt lún và sạt lở đất, đá; 208 trận giông lốc, mưa đá, hai cơn bão, một áp thấp nhiệt đới; 27 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 151 trận động đất và 321 vụ sạt lở bờ sông.
Trong cùng ngày, Tổng cục Khí tượng thủy văn cảnh báo xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đến sớm hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm do El Nino tiếp tục duy trì đến hết năm 2023 sang đầu năm 2024. Do đó Tổng cục yêu cầu các địa phương cần sớm có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.
Tổng cục cũng cho biết, từ nay đến cuối năm, có khả năng xuất hiện khoảng tám đến 10 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng bốn đến năm cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, chủ yếu tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 9) và từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh phía nam (từ tháng 10 đến tháng 12).
Với dự báo trên, khả năng các đợt mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, cũng như Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 8 và tháng 9.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to từ 40-70 mm. Từ ngày 11-13/8, khu vực Bắc Bộ có mưa to trở lại, tổng lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong nửa đầu tháng 8 xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa không lớn bằng cuối tháng 7, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Nửa cuối tháng 8 mưa dông sẽ mạnh hơn và tổng lượng mưa cuối tháng 8 cao hơn đầu tháng 8.
WHO Cảnh Báo Sữa Công Thức Bán Tại Việt Nam Có Các Thông Tin Gây Hiểu Nhầm
(Hình: Cửa sổ tại một cửa hiệu bán sữa công thức ở Sydney, Úc Ðại Lợi.)
-Một báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hôm 7/8/2023 cho biết rất nhiều các loại sữa công thức đang quảng cáo bán tại Việt Nam sử dụng thông điệp dẫn đến hiểu nhầm và thiếu các bằng chứng khoa học đủ để chứng minh cho việc cải thiện cân nặng, chiều cao cho trẻ.
Báo cáo của WHO cho biết các loại sữa này sử dụng hình ảnh và thông tin khoa học gây hiểm nhầm khiến người mua tin là sữa công thức tốt tương đương hoặc hơn sữa mẹ do hàm lượng dinh dưỡng có trong sữa bao gồm các thành phần như HMO và DHA.
Kết quả của báo cáo dựa vào một nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2021 tại tám quốc gia bao gồm: Anh, Trung Quốc, Nam Phi, Nigeria, Bangladesh và Việt Nam.
Các chiến dịch marketing sữa công thức ở Việt Nam đã ảnh hưởng đến các bà mẹ. Theo báo cáo, có đến 82% bà mẹ ở Việt Nam biết được sữa công thức mức 2 là dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng, 96% các bà mẹ tin rằng việc sử dụng sữa công thức là cần thiết. Điều này ảnh hưởng đến tầm quan trọng của việc dùng sữa mẹ.
Sữa công thức còn được quảng cáo là có thể giải quyết các vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh như quấy khóc do đầy bụng ở trẻ, trào ngược, bất chấp việc thiếu các bằng chứng.
Những nhà sản xuất sữa sử dụng nhân viên y tế là nguồn quảng cáo chính cho sữa của họ để gây dựng lòng tin trong các bà mẹ. Họ sẵn sàng trả tiền hoa hồng cao, tổ chức các hội thảo, hóa học, tại trợ nghiên cứu cho khách hàng. Họ cũng tặng quà và trả tiền cho các chuyến đi để quảng cáo cho sữa của mình.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy các nhân viên y tế ở Việt Nam có quan hệ với các nhà sản xuất sữa công thức.
Việt Nam trước đó có một Nghị định vào năm 2014 liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ. Theo Nghị định này thì việc quảng cáo sữa công thức cho trẻ dưới 24 tháng tuổi bị cấm.
Chuyên Gia Quốc Tế Phát giác Băng Nhóm Chuyên Phát Tán Mã Độc Tống Tiền Trên Mạng Từ Việt Nam
(Hình: Một chuyên gia kỹ thuật thông tin đứng cạnh một màn hình máy điện toán bị nhiễm mã độc.)
-Một báo cáo mới của các chuyên gia nghiên cứu về an ninh mạng tại Cisco Talos đầu tuần này cho biết họ vừa phát giác một băng nhóm phát tán mã độc tống tiền đang hoạt động tại Việt Nam.
Báo cáo cho biết nhóm này nhắm đến các nạn nhân là người ở các nước nói tiếng Anh, Bảo Gia Lợi, Trung Quốc và Việt Nam.
Các chuyên gia an ninh mạng phát giác băng nhóm này sử dụng loại mã độc tải về một bản ghi mã độc từ một tài khoản có tên giống tiếng Việt là "nguyenvietphat" trên trang lưu trữ mã nguồn mở phổ biến Github.
Nhóm không có tên này đã bắt đầu hoạt động ít nhất là từ ngày 4/6 vừa qua, theo báo cáo, và nằm trong số các băng nhóm tội phạm mạng và tấn công mạng hoạt động từ Việt Nam hoặc nhắm đến Việt Nam.
Các chuyên gia của Cisco Talos nói rằng họ khá chắc chắn là nhóm này có nguồn gốc Việt Nam vì tên tài khoản trên Github, địa chỉ email và bản ghi mã độc giống như một tổ chức có thật tại Việt Nam trong khi thời gian khi những kẻ hoạt động trong nhóm liên hệ tống tiền lại trùng với giờ Việt Nam.
Bản ghi mã độc cũng được cấu tạo tương tự như mã độc do nhóm WannaCry đã thực hiện. Chúng yêu cầu thanh toán tiền bằng Bitcoin hoặc nếu không sẽ gấp đôi số tiền nếu nạn nhân không trả tiền trong vòng ba ngày. Bản ghi tống tiền cũng cho biết nếu việc thanh toán không được thực hiện trong vòng bảy ngày thì nạn nhân sẽ không thể khôi phục lại bất kỳ File (tệp hồ sơ) nào của mình.
Thái tử Nhật Bản và Phu Nhân Chính Thức Thăm Việt Nam Vào Tháng Chín
(Hình: Thái tử Nhật Bản Fumihito và công nương Kiko tại thủ đô Luân Đôn của Anh hôm 6/5/2023.)
-Thái tử Nhật Bản Fumihito và phu nhân Kiko sẽ chính thức công du Việt Nam vào cuối tháng Chín tới đây. Chuyến công du được thực hiện nhân dịp hai nước Việt- Nhật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Hoàng gia Nhật công bố thông tin vừa nêu vào ngày 8/8.
Chuyến thăm hữu nghị của Thái tử Fumihito và phu nhân đến Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài chừng một tuần lễ. Theo thông báo thì phía Hà Nội gửi lời thăm chính thức đến Hoàng gia Xứ Phù Tang vào đầu tháng Tám vừa qua.
Chuyến thăm của hai nhân vật Hoàng gia Nhật Bản này đến Việt Nam lần gần nhất là vào năm 1999.
Nhật Bản hiện là đối tác cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với trên 2.700 tỉ Yen vốn vay, gần 100 tỉ Yen viện trợ không hoàn lại, và 180 tỉ Yen viện trợ cho các hợp tác kỹ thuật. Bên cạnh đó Nhật còn là đối tác thứ hai về lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch của Việt Nam.
Tổng kim ngạch xuất-nhập cảng song phương Việt-Nhật vào năm 2022 đạt gần 50 tỉ Mỹ kim, đưa Nhật Bản thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
Tại Việt Nam, Nhật Bản có hơn 5.000 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn hơn 70 tỉ Mỹ kim; đứng thứ 3/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Tại Xứ Phù Tang hiện có gần 500.000 người Việt sinh sống và làm việc; là cộng đồng người ngoại quốc lớn thứ hai ở đó.
Tổng thống Mỹ Dự Thượng Đỉnh G20 ở Ấn Độ, Thăm Việt Nam, Nhưng Không Dự Thượng Đỉnh ASEAN
(Ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại tiểu bang Maine, ngày 28/07/2023.)
-Sau khi thông báo "sớm" thăm Việt Nam, theo dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Ấn Độ họp thượng đỉnh G20 vào 2 ngày 9 và 10/9/2023. Tuy nhiên, nguyên thủ Mỹ có thể sẽ không tham dự thượng đỉnh ASEAN, dù nước chủ nhà Nam Dương đã chủ ý tổ chức sớm cuộc họp từ ngày 4 đến 7/9. Việc này làm dấy lên câu hỏi về cam kết của Hoa Kỳ để khống chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong vùng.
Một nguồn tin trích dẫn Ðại sứ một nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) ở Hoa Thịnh Ðốn, hôm 9/8 cho thông tấn xã Reuters biết là Nam Dương đã được thông báo ngay từ thứ Hai 7/8 là ông Biden không đến dự ASEAN. Nhiều dân biểu Mỹ cũng khẳng định "có rất ít khả năng" nguyên thủ Mỹ có mặt ở Jakarta.
Tuy nhiên, một số viên chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc từ chối xác nhận thông tin mà chỉ cho biết: "Chúng tôi vẫn đang xem xét… chúng tôi sẽ sớm thông báo". Còn theo phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, lịch trình đi Á Châu của Tổng thống Mỹ vẫn chưa phải là chính thức chừng nào chưa được thông báo và vẫn có thể có thay đổi.
Theo thông tấn xã Reuters, rất nhiều nhà ngoại giao của ASEAN cho rằng "sẽ thất vọng vô cùng nếu ông Biden không tới Jakarta" trong khi chính quyền của ông lại đặt trọng tâm vào mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Đặc biệt là Nam Dương, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, đã cố tình tổ chức thượng đỉnh vào tháng 09, thay vì vào tháng 11 hàng năm, để sau khi tham dự thượng đỉnh ASEAN, nguyên thủ Mỹ sẽ đến Ấn Độ dự thượng đỉnh G20. Hơn nữa, ông Joe Biden cho biết là vào dịp này sẽ thăm Việt Nam, nằm ngay trong khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể sẽ thay ông Biden đến Jakarta. Đây không phải là lần đầu tiên nguyên thủ Mỹ khiến các nước ASEAN thất vọng. Tháng 11/2022, ông đã không dự thượng đỉnh ASEAN ở Nam Vang khi Cam Bốt giữ chức Chủ tịch luân phiên.
Chương Trình Đối Tác Thái Bình Dương 2023 Trở Lại Việt Nam
(Hình: Lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương thường niên 2023 của Hoa Kỳ vào ngày 9/8 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.)
-Chương trình Đối tác Thái Bình Dương thường niên 2023 của Hoa Kỳ vào ngày 9/8 trở lại Việt Nam tại Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chương trình tại đây kéo dài đến ngày 18/8/2023.
Thông cáo báo chí của Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát đi ngày 9/8 cho biết sứ mệnh của chương trình là hỗ trợ nhân đạo, sẵn sàng ứng phó thiên tai đa quốc gia. Đây là lần trở lại Việt Nam thứ 12 của Chương trình.
Tại địa phương này, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 tiến hành các buổi trao đổi chuyên môn về chăm sóc y tế và giáo dục cộng đồng; xây dựng cơ sở mới cho các trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hòa Hội, Trần Phú, Hòa Định Tây; trao đổi kiến thức cùng tiến hành các buổi diễn tập về hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai.
Trong dịp này, Ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cùng biểu diễn với các nghệ sĩ Việt Nam tại các hoạt động cộng đồng.
Thông cáo nêu rõ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay quy tụ 1.500 người từ các nước đối tác như Úc Ðại Lợi, Gia Nã Ðại, Chí Lợi, Nhật Bản, Nam Hàn, Tân Tây Lan và Vương quốc Anh.
Đại tá Hải quân Claudine Caluori, Chỉ huy trưởng Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 được dẫn lời rằng: "Tôi vinh dự được chỉ đạo các nhân viên nam nữ của Chương trình và rất vui mừng được khởi đầu sứ mệnh này tại Việt Nam khi chúng ta tăng cường không chỉ mối quan hệ sâu sắc của chúng tôi với Việt Nam mà còn với các đối tác của chúng tôi".
Đây là năm thứ 18 của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và kỳ này sau Việt Nam, sứ mệnh của chương trình được thực hiện tại Đông Nam Á và các đảo Nam Thái Bình Dương.
Việt Nam Được Phép Xuất Cảng Dừa Sang Hoa Kỳ
(Ảnh: Dừa sọ.)
-Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới cho biết rằng Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã gửi thư cho Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam để thông báo về việc cho phép Việt Nam xuất cảng dừa sang thị trường này.
Cổng thông tin này dẫn nội dung lá thư đề ngày 8/8 của phía Hoa Kỳ nói rằng kết quả đánh giá mặt hàng này cho thấy nó "đáp ứng yêu cầu của phía Mỹ về sản phẩm chế biến và có rủi ro lây lan dịch hại thực vật không đáng kể".
Theo cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, hôm 7/8, APHIS đã "hoàn tất" việc cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến để "phê duyệt" việc nhập cảng dừa non Việt Nam, đã được tách ít nhất 75% phần xơ dừa và loại bỏ hoàn toàn lớp vỏ xanh bên ngoài.
Cổng thông tin trên dẫn lá thư của Cục Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ cho biết rằng các nhà sản xuất Việt Nam có thể bắt đầu xuất cảng dừa sọ sang Hoa Kỳ "ngay lập tức".
Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, tới ngày 10/8, trang web của APHIS chưa có thông báo nào về việc nhập cảng dừa sọ của Việt Nam.
Ngoài việc thông báo về việc nhập cảng dừa sọ của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết rằng phía APHIS cũng mời các đồng nghiệp Việt Nam tham gia cuộc họp song phương về sức khỏe cây trồng năm 2023.
Thêm nữa, tin cho hay, phía Cục Kiểm dịch động thực vật Mỹ "bày tỏ kỳ vọng" hai bên có thể đi tới thỏa thuận cuối cùng về các yêu cầu nhập cảng của Việt Nam đối với quả đào Mỹ trong quá trình đàm phán sắp tới.
Ngân Hàng Thế Giới: Tăng Trưởng Việt Nam Chựng Lại Trong Nửa Đầu Năm 2023
(Hình: Các container trên một chiếc tàu chở hàng tại cảng Sài Gòn, Việt Nam, ngày 3/5/2020.)
-Trong báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam trong tháng 8/2023, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ghi nhận GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022 và viễn cảnh tăng trưởng cho cả năm được dự báo ở mức 4,7%. Để so sánh, năm 2022 Việt Nam đạt thành tích vượt bậc, tăng trưởng 8%. Kinh tế Việt Nam bị chựng lại do "môi trường bên ngoài khó khăn" và "nhu cầu trong nước suy yếu".
Công bố báo cáo tại Hà Nội hôm 10/8/2023, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Carolyn Turk, cho biết kinh tế Việt Nam đang gặp thách thức từ cả các yếu tố "bên trong lẫn bên ngoài". GDP của thế giới dự phóng tăng 2,1% cho cả năm 2023, thấp hơn so với tỷ lệ 3,1% hồi năm 2022. Tăng trưởng về thương mại toàn cầu cũng đã giảm mạnh, từ 6% rơi xuống còn 1,7% trong năm nay.
Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam đã bị chựng lại. GDP chỉ tăng lên có 3,7% so với cùng thời kỳ năm 2022. Ngân hàng Thế giới tỏ ra lạc quan hơn cho các dự báo ở nửa cuối 2023.
Để thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Thế giới khuyến khích chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công một cách có hiệu quả, đặc biệt là vào hệ thống phân phối điện lực. Thiếu điện là một trong những nguyên nhân tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.
Nhìn chung, định chế tài chánh đa quốc gia này tin tưởng vào tiềm năng của Việt Nam. GDP cho năm 2024 và 2025 dược dự báo tăng nhanh trở lại, theo thứ tự là 5,5% và 6%.
Tổng Thống Mỹ Biden Nói Sẽ Sớm Thăm Việt Nam
(Hình: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm tiểu bang Arizona vào sáng 8/8/2023.)
-Sáng 9/8/2023 (giờ Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ sớm đến thăm Việt Nam vì nước này muốn nâng tầm quan hệ và trở thành một đối tác lớn với Hoa Kỳ.
Ông Biden đưa ra nhận xét khi phát biểu tại một buổi gây quỹ cho Đảng Dân chủ ở tiểu bang New Mexico.
Khi được hãng tin Reuters hỏi về thông báo của ông Biden, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết “không có gì để chia sẻ thêm vào thời điểm này”.
Tại một cuộc gặp hồi tháng 4 ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ, khi Hoa Thịnh Ðốn tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở Á Châu để chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.
Ngoại trưởng Blinken đã bày tỏ hy vọng rằng điều này có thể xảy ra “trong những tuần và tháng tới”.
Hai quốc gia cựu thù đang kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác “toàn diện” và Hoa Thịnh Ðốn đang nỗ lực nâng cấp lên quan hệ đối tác “chiến lược” với Hà Nội, mặc dù Việt Nam tỏ ra thận trọng, do có nguy cơ gây thù địch với Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ cung cấp các nguyên liệu chủ chốt cho thương mại xuất cảng quan trọng của Việt Nam, hoặc Nga, một đối tác truyền thống khác.
Tổng thống Biden hôm 28/7 cũng nói trong một buổi gây quỹ ở Maine rằng, ông đã nhận được một cuộc gọi từ “người đứng đầu Việt Nam”, người “rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20”, đề cập đến kế hoạch tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 sẽ được tổ chức tại Tân Ðề Ly trong hai ngày 9 và 10 tháng 9.
“Ông ấy muốn nâng tầm quan hệ với chúng ta thành một đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc”, ông Biden nói sau đó, trong điều mà các nhà phân tích cho là ám chỉ đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người mà Tổng thống Hoa Kỳ đã nói chuyện qua điện thoại vào tháng 3.
Mỹ Hỗ Trợ Việt Nam Đào Tạo Cán Bộ Truyền Thông Cho Nhiều Tỉnh, Thành
(Hình: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thời còn làm phát ngôn viên.)
-Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với Việt Nam tổ chức khóa đào tạo truyền thông và thông tin đối ngoại cho 62 học viên đến từ hàng chục tỉnh, thành với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.
Theo VnExpress, khóa tập huấn cho phát ngôn viên, cán bộ phụ trách công tác báo chí tuyên truyền đối ngoại của các tỉnh thành diễn ra ngày 9 đến 11/8/2023 tại Đà Nẵng.
Báo điện tử này dẫn lời Thứ trưởng Hằng cho biết rằng đây là khóa đào tạo truyền thông đầu tiên được tổ chức trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ, thông qua Tòa Ðại sứ tại Hà Nội.
Theo bà Hằng, khóa học sẽ “góp phần nâng cao năng lực khai triển công tác thông tin đối ngoại” cho đội ngũ cán bộ địa phương và là “hoạt động ý nghĩa” trong năm kỷ niệm một thập kỷ xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ, theo VnExpress.
Báo điện tử này đưa tin rằng khóa tập huấn còn giúp “gia tăng kết nối” giữa các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trên cả nước nói chung và với Tòa Ðại sứ Mỹ nói riêng, qua đó “góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác trong tương lai cũng như gắn kết quan hệ hai nước”.
Bà Hằng được cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng dẫn lời nói khóa tập huấn “sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng vững chắc và phát triển mạnh mẽ hơn” cũng như bày tỏ mong muốn rằng trong thời gian tới, “hai bên có nhiều sáng kiến để tổ chức các hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà cả Hoa Kỳ”.
Cổng thông tin này cũng trích lời Đại sứ Marc Knapper nói rằng các học viên từ các tỉnh, thành của Việt Nam sẽ là “cầu nối giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn”.
Tin cho hay, trong cuộc tập huấn này, các học viên sẽ được huấn luyện về nhiều hoạt động, trong đó có cách thức tổ chức chiến dịch và kế hoạch truyền thông cho hoạt động đối ngoại cũng như giải quyết thông tin sai lệch, tương tác chuyên nghiệp với giới truyền thông địa phương và quốc tế.
Chi Nhánh Foxconn ở Thâm Quyến Sẽ Độc Quyền Cung Cấp Máy Chủ Làm ở Việt Nam Cho Apple
(Hình: Logo của Foxconn trên tòa nhà của hãng ở Đài Bắc.)
-Nhật báo Economic của Đài Loan đưa tin ngày 7/8/2023 cho hay hãng Foxconn Industrial Internet (FII), chi nhánh tại Thâm Quyến của Tập đoàn Foxconn Technology, sẽ ‘độc quyền’ cung cấp cho Apple những máy chủ sản xuất tại Việt Nam phục vụ công tác huấn luyện và thử nghiệm các dịch vụ trí tuệ thông minh (AI).
Đây được nhận định là một hoạt động chuyển khỏi Hoa Lục của Foxconn. Thỏa thuận cung cấp máy chủ mới nhất như thế của FII có thể làm gia tăng suy đoán không chỉ về chuỗi cung ứng sản phẩm của Apple chuyển khỏi Trung Quốc, mà còn về tham vọng AI của hãng sản xuất điện thoại này.
Tin cho biết FII cũng cung cấp máy chủ cho các ông lớn điện toán đám mây Amazon Web Services, ChatGPT, và những hãng thiết kế-sản xuất chip OpenAI và Nvidia.
Thông tấn xã Reuters vào tháng qua loan tin Foxconn cho đa dạng chuỗi cung ứng và những hoạt động tại Việt Nam. Kế hoạch đầu tư tại thị trường này của Foxconn bao gồm các dự án liên quan đến sản xuất linh kiện cho xe điện.
Tại Việt Nam, Foxconn đang sản xuất các sản phẩm iPads và Airpods tại nhà máy trị giá 300 triệu Mỹ kim vừa mới được xây dựng vào năm 2022.
Chủ Tịch Thượng Viện Phi Luật Tân Đề Nghị Tẩy Chay Hàng Hóa, Các Công Ty Trung Quốc
(Hình: Những nhà hoạt động người Phi Luật Tân biểu tình phản đối Trung Quốc trước cửa Tòa Lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Makati hôm 12/7/2021.)
-Vào ngày 8/8/2023, Chủ tịch Thượng viện Phi Luật Tân Juan Miguel Zubiri đưa ra đề nghị tẩy chay tất cả các công ty Trung Quốc và sản phẩm của họ như là dấu chỉ phản đối hành vi liên tục sách nhiễu của phía Trung Quốc trong vùng biển Tây Phi Luật Tân.
Nhật báo Inquirer của Phi Luật Tân loan tin trong cùng ngày dẫn phát biểu của Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri như vừa nêu.
Ông này nói, tương tự như Việt Nam, Phi Luật Tân nên bắt đầu tìm kiếm những đối tác thương mại khác thay vì lệ thuộc vào Trung Quốc. Nước ông có thể mở trở lại những Thỏa thuận Mậu dịch Tự do với các nước như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu, Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan và những quốc gia Đông Nam Á.
Cũng trong ngày 7/8, Thượng Nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros có kêu gọi cấm Công ty Xây dựng Thông tin Liên lạc Trung Quốc (CCCC) thuộc Chính phủ Bắc Kinh.
Những kêu gọi vừa nêu nhằm đáp trả vụ tấn công bằng vòi rồng nhắm vào tàu Phi Luật Tân tiếp tế cho các binh sĩ trên chiến hạm tại Bãi Cỏ Mây.
Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Thăm 3 Nước Á Châu
(Hình: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.)
-Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này sẽ có chuyến thăm đến ba nước Đông Nam Á gồm Tân Gia Ba, Mã Lai Á và Cam Bốt.
Thông tấn xã AFP loan tin dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến đi của ông Vương Nghị nhằm tìm các thiết lập những mối quan hệ trong khu vực. Cụ thể là Bắc Kinh hy vọng tăng cường được mối thông tin liên lạc chiến lược với 3 nước vừa nêu qua chuyến đi từ thứ Năm (10/8/2023) đến Chủ Nhật (13/8) tuần này.
Cam Bốt trở thành một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á dưới thời của Thủ tướng mãn nhiệm Hun Sen; khi mà Nam Vang nhận được nhiều khoản đầu tư khổng lồ từ Bắc Kinh.
Thông tấn xã AFP nhận định nguồn lũ đầu từ Trung Quốc vào Xứ Chùa Tháp cũng gây nên nhiều vấn đề, trong đó có sự xuất hiện tràn lan những sòng bạc và dịch vụ lừa đảo trên mạng bóc lột người ngoại quốc làm thuê.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lâu nay trở nên phức tạp do Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông trong khi có tranh chấp với Nam Dương, Việt Nam, Phi Luật Tân và Mã Lai Á.
Bất đồng về biển khiến một số nước thành viên ASEAN đối trọng với Bắc Kinh và thuận với phản đối của Hoa Kỳ về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực biển này.
Tân Gia Ba suốt nhiều thập niên qua cố gắng cân bằng quan hệ với hai cường quốc Á Châu-Thái Bình Dương Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Việt Nam Áp Thuế Chống Bán Phá Giá Với Các Công Ty Mía Đường Thái Lan
(Hình: Nông dân chất mía lên xe trong vụ thu hoạch ở Thanh Hóa năm 2012.)
-Bộ Công thương Việt Nam vừa có quyết định áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối một số công ty Thái Lan xuất cảng mía đường sang Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam loan tin hôm 8/8/2023 cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Công thương tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.
Các công ty Thái Lan phải chịu áp thuế chống bán phá giá và trợ cấp gồm nhóm công ty Công ty Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. và bốn công ty liên kết và Công ty Czarnikow Group Limited, nhóm Công ty Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd và năm công ty liên kết.
Mức thuế chống bán phá giá thấp nhất được đưa ra trong quyết định này là 25,73% và cao nhất là 32,75%, còn mức thuế chống trợ cấp cao nhất là 4,65%.
Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 18/8/2023 đến 15/6/2026.
Hồi tháng 6/2021, Bộ Công thương đã chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với các sản phẩm này là 47,64%. Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra sự việc đã xác định, có tồn tại hành vi bán phá giá, được trợ cấp của hàng hóa nhập cảng bị điều tra (sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan), khiến ngành sản xuất ở trong nước đang chịu thiệt hại đáng kể; có mối quan hệ nhân quả giữa nhập cảng hàng hóa bán phá giá và được trợ cấp với thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước...
Theo báo Nhà nước, việc Việt Nam áp thuế chống bán phá giá lên đường nhập từ Thái Lan là cần thiết vào khi ngành mía đường trong nước gặp khó khăn do đường nội địa hoàn toàn không cạnh tranh được với đường ngoại, hàng loạt doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường, nông dân trồng mía thu hẹp diện tích trồng.
Trước khi Việt Nam áp thuế chống bán phá giá lên mía đường từ Thái Lan, theo Hiệp hội Mía-Đường Việt Nam (VSSA), sản lượng đường của vụ 2020-2021 chỉ còn khoảng trên dưới 550.000 tấn, sản lượng mía đường vụ mía 2020-2021 thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước hàng năm vào khoảng 1,8 triệu tấn dẫn đến việc nhập cảng đường (kể cả nhập cảng chính ngạch và nhập lậu) quá nhiều từ Thái Lan.
Báo Nhà Nước Ca Ngợi Thành Quả Công Tác Chống Buôn Người
(Hình: Các đại biểu dự Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Kết quả thực hiện Chương trình Phòng-chống Mua Bán Người giai đoạn 2021-2025.)
-Hôm 9/8/2023, truyền thông nhà nước có bài viết ca ngợi các thành quả Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống buôn người của Việt Nam thông qua chuỗi Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Kết quả thực hiện Chương trình Phòng, Chống Mua Bán Người giai đoạn 2021-2025 vừa được tổ chức tại Hà Nội và Sài Gòn.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, gần 200 đại biểu đã tham dự chuỗi hội thảo do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Cục Phòng-chống Tệ nạn Xã hội thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức.
Theo TTXVN, IOM đánh giá cao cam kết của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác này.
Theo Báo cáo chống buôn người 2023 của Bộ Ngoại giao mỹ mới công bố hồi tháng 6 vừa qua, Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu trong công cuộc bài trừ nạn buôn người dù Chính phủ đã có những nỗ lực đáng kể.
Trong báo cáo mới, Việt Nam được thăng hạng từ hạng cuối (hạng ba) lên hạng hai nhưng vẫn nằm trong danh sách theo dõi.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Chính phủ Việt Nam trong năm 2022 đã xác định được 255 nạn nhân – 102 nữ, 153 nam, và trong số đó 74 nạn nhân là trẻ em – so với 126 nạn nhân năm 2021 – 114 nữ, 12 nam, trong số đó 45 là trẻ em. Trong số 255 nạn nhân, 195 nạn nhân bị cưỡng bức lao động và 14 nạn nhân bị bóc lột tình dục.
Truyền thông Việt Nam thời gian qua cũng liên tục có tin bài về tình trạng người Việt bị ép làm việc trái phép cho các sòng bài ở Phi Luật Tân và Cam Bốt.
Cựu Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh Bị Truy Tố Tội “Nhận Hối Lộ”
(Hình: Bà Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.)
-Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cùng hai viên chức thuộc Sở này vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố vì nhận hối lộ 30 tỉ đồng từ doanh nghiệp.
Truyền thông nhà nước hôm 9/8/2023 cho biết bà Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh – cùng hai cấp dưới là Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chánh) và Hà Huy Long (cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chánh) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch NSJ group) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mười ba người khác là Giám đốc và nhân viên các công ty NSJ, MQF, Gia Lộc, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là vụ án xảy ra trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019 liên quan đến sáu dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường Mầm non, Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh là chủ đầu. Bà Oanh lúc đó là Giám đốc Sở, đại diện chủ đầu tư.
Cáo trạng cho biết, bà Oanh quen biết với bà Nga và đã đồng ý để bà Nga cung cấp trang thiết bị giáo dục cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh với giá định sẵn.
Theo cáo trạng, bà Nga đã chỉ đạo cấp dưới “bắt tay” với cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, lập sơ quân xanh, quân đỏ và liên hệ với các hãng sản xuất để nâng giá các thiết bị giáo dục từ ngoại quốc trước khi nhập cảng về Việt Nam. Giá thiết bị được xác định cao hơn nhiều lần so với giá bán mà các hãng sản xuất báo giá.
Viện Kiểm sát xác định việc NSJ của bà Nga trúng sáu gói thầu trái pháp luật đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỉ đồng.
Cáo trạng cũng cho biết, sau khi thực hiện xong mỗi dự án, bà nga đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên hối lộ cho bà Oanh, ông Ngô Vui và ông Long tổng cộng 30 tỉ đồng. Riêng ông Long còn hưởng lợi bất chính thêm 500 triệu đồng.
Trong số này, bà Oanh đã nhận 14 tỉ đồng vào dịp Tết. Cáo trạng cho biết bà Oanh khai đã dùng tiền này mua xe hơi, bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Ông Vui đã nhận tổng cộng 14,8 tỉ đồng. Gia đình ông đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Ông Hà Huy Long nhận 4 lần số tiền là 1,8 tỉ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét