Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Lần đầu tiên trong lịch sử Little Saigon: 3 người gốc Việt ứng cử Hạ Viện Mỹ - Đằng-Giao/Người Việt



Từ trái, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Kỹ Sư Mike Nguyễn, và cô Amy Phan West. (Hình: Nhân vật cung cấp và amyphanwestforcongress.com)
LITTLE SAIGON, California (NV) – Lần đầu tiên trong lịch sử Little Saigon, cộng đồng Việt Nam có tới ba người tranh cử ba ghế dân biểu liên bang Hoa Kỳ, trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, tới đây, và cả ba đều thuộc đảng Cộng Hòa Đó là Tiến Sĩ Phạm Kim Long ứng cử Địa Hạt 45, Kỹ Sư Mike Nguyễn ứng cử Địa Hạt 46, và cô Amy Phan West ứng cử Địa Hạt 47. Little Saigon là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, và từ trước tới nay, chưa có ai thắng cử chức dân biểu liên bang.
<!>
Dân cử gốc Việt cao nhất ở Little Saigon từ trước đến nay là bà Janet Nguyễn, thắng chức thượng nghị sĩ California, Địa Hạt 34, hồi năm 2014.

Theo luật bầu cử hiện hành của California, bất luận mỗi người thắng bao nhiêu phần trăm số phiếu, hai người cao phiếu nhất, bất kể thuộc đảng nào, sẽ tranh vòng cuối cùng vào ngày Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một, lúc đó, ai nhiều phiếu hơn sẽ chiến thắng
.
Tiến Sĩ Phạm Kim Long. (Hình: Nhân vật cung cấp)

Đang nghỉ hưu nhưng lại được khẩn khoản mời làm việc tại một nhà máy điện tử ở Georgia, ông Long nhận lời và vì không nghỉ hưu nữa, nộp đơn tranh cử luôn, ông cho biết.

Về lý do tranh cử, ông nói: “Có nhiều lý do lắm, nhưng điều quan trọng trước mắt là tôi thấy người đương nhiệm của đảng Cộng Hòa tranh ghế này năm nay không làm được gì cả trong hai năm qua.” Vị tiến sĩ thêm: “Tôi sẽ công bố lý do tranh cử khi gần ngày bầu cử sơ bộ. Nói bây giờ hơi sớm.”

Tuy nhiên, một trong những lý do quan trọng nhất của ông khi ra tranh cử là muốn trở thành tấm gương khuyến khích giới trẻ gốc Việt tham gia sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ. Ông nói: “Ở Florida có cô Stephanie Murphy là phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào Hạ Viện rồi, tôi muốn là người gốc Việt đầu tiên tại California vào Hạ Viện để làm tấm gương cho thế hệ sau. Tôi biết nhiều người trẻ tuổi trong cộng đồng mình rất giỏi nhưng còn chần chừ.”

Tiến Sĩ Phạm Kim Long từng ứng cử chức vụ dân biểu tiểu bang Địa Hạt 68 năm 2010 và Địa Hạt 72 hồi năm 2012. Ông từng ứng cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang, Địa Hạt 34, và từng nhiều lần ứng cử dân biểu liên bang.

Năm 2008, ông đắc cử chức ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Orange County với nhiệm kỳ bốn năm.  Trước đây, ông là kỹ sư nguyên tử của công ty điện lực Southern California Edison. Trước đó nữa, ông Long làm việc cho Bechtel và Rockwell International. Trang Facebook của ông cho biết ông từng làm việc tại Vietnam Library Network và từng học tại đại học Cal State Fullerton.

Năm 1996, Tiến Sĩ Long được Thống Đốc Pete Wilson của California bổ nhiệm vào Ủy Ban Cải Tổ Quy Định, kết quả là có 3,900 quy định lỗi thời được điều chỉnh và thay thế. Năm 1995, ông cùng với Luật Sư Trần Thái Văn thành lập “Vietnamese American Voters Coalition,” một tổ chức nhắm vào việc khuyến khích người Mỹ gốc Việt tham gia chính trường Hoa Kỳ.

Ông cũng từng sáng lập tổ chức “Vietnamese Affinity Group” tại công ty Southern California Edison, giúp gây quỹ được $50,000 để mua 900 xe lăn mới cho người khuyết tật.

Ông Long và vợ, bà Mary Phạm, có bốn người con, trong đó có một con trai gia nhập Không Quân Mỹ năm 2006 một con gái gia nhập Hải Quân năm 2011, một con trai là kỹ sư hàng không kiêm trợ giảng tại đại học Cal Poly Pomona và con gái út là kỹ sư hóa chất tại Los Angeles. Hiện nay, ông cư ngụ tại thành phố Newport Beach và Fountain Valley, California.

Đối thủ của ông Long trong kỳ bầu cử sơ bộ này là bà Michelle Steel (Cộng Hòa – đương nhiệm), ông Jay Chen (Dân Chủ), và ông Joseph Cho (Dân Chủ).

Địa Hạt 45 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Placentia, Fullerton, Buena Park, La Palma, Cypress, Garden Grove, Westminster, và Fountain Valley, trong đó có Little Saigon.

Kỹ Sư Mike Nguyễn. (Hình: Nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi về lý do tranh cử, Kỹ Sư Mike Nguyễn cho biết: “Tôi nợ đất nước này từ năm 1975 đến giờ. Nước Mỹ cho tôi quá nhiều, từ cơ hội học hành đến công ăn việc làm vững chắc. Do đó, tôi luôn luôn mong muốn có dịp trả ơn lại.”

Đối với ông, đây là thời điểm tốt nhất để làm điều ấy.

Dưới dây là chín điều tâm huyết ông hứa sẽ thực hiện khi vào Hạ Viện:

1-Giáo dục dựa trên tinh thần nhân bản, trách nhiệm và khai phóng.
2-Cung cấp việc làm tốt cho dân Mỹ.
3-Giảm thiểu tội ác trong nước Mỹ.
4-Khuyến khích luật di trú công bằng cho mọi sắc dân.
5-Bảo vệ nếp sống gia đình nước Mỹ.
6-Bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.
7-Bảo vệ quyền lợi của người hưu trí.
8-Bảo vệ tinh thần quốc gia dân tộc.
9-Tạo cơ hội “giấc mơ Mỹ” cho các thế hệ đến sau.

Kỹ Sư Mike Nguyễn có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Mỹ, sinh tại Quảng Nam, Việt Nam, được đào tạo trong một nền giáo dục dựa theo tinh thần dân tộc, nhân bản, và khai phóng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ông di cư qua Mỹ, đến Texas vào những ngày đầu Tháng Năm, 1975, và được người Mỹ bảo trợ nên dễ dàng hội nhập.

Một năm sau, ông Mike sang California và ghi danh học đại học Cal State Long Beach, ngành kỹ sư điện, và tốt nghiệp ưu hạng.
Sau đó, ông làm cho hãng Hughes Aircraft và tiếp tục học ngoài giờ làm việc theo chương trình cao học điện tại đại học Cal State Fullerton.

Trong hơn 24 năm trong ngành kỹ sư, ngoài Hughes Aircraft, ông từng làm việc tại các hãng Raytheon và Conexant Systems trong các chương trình mật về “Electronic Warfare” cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và cả cho tư nhân.

Ông thuộc những người tiên phong trong ngành điện “semiconductor,” đóng góp cho sự phát triển của máy điện toán. Sau khi tốt nghiệp cao học ngành điện, ông lấy thêm ba bằng trong lãnh vực địa ốc, và làm việc từ năm 1985.

Từ năm 2003, ông chuyển qua lãnh vực tài chính và phát triển địa ốc cho đến nay.
Ông cho biết, ông giúp hàng ngàn thân chủ trong ngành tái tài trợ địa ốc và xây dựng nhiều căn nhà ở mức độ rộng lớn về kỹ thuật và mỹ thuật.

Trong cuộc sống đời thường, ông tích cực tham gia vào các sinh hoạt từ thiện, giúp gây quỹ đến cả tiền triệu cho các hội đoàn tại Orange County. Ông trở thành công dân Mỹ năm 1982 và tin rằng ông có nhiệm vụ phải bảo vệ nước Mỹ dù phải hy sinh mạng sống.

Ông sống với vợ, bà Nguyễn Vũ Ánh Tuyết, hơn 44 năm, có bốn người con và ba dâu rể, từ kỹ sư, bác sĩ đến các ngành nghề độc lập.

Vợ chồng ông hiện sống tại Santa Ana.

Ông Mike chia sẻ: “Trong hơn 46 năm qua, nước Mỹ đã cưu mang tôi, dạy cho tôi những bài học quý giá và cho tôi nhiều cơ hội để tiến thân. Với tôi, ‘ước mơ nước Mỹ’ đã thành hiện thực. Tôi xin cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn cố Tổng Thống Gerald Ford đã cho tôi có được cơ hội rất quý giá này.”

Đối thủ của ông Mike Nguyễn trong kỳ bầu cử sơ bộ này là ông Lou Correa (Dân Chủ – đương nhiệm), ông Mike Ortega (Dân Chủ), ông Ed Rushman (không đảng phái), ông Christopher Gonzales (Cộng Hòa), và ông Felix Rocha Jr. (Cộng Hòa).

Địa Hạt 46 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Anaheim, Stanton, và Santa Ana

.

Cô Amy Phan West. (Hình: amyphanwestforcongress.com)

Cô Amy là người gốc Việt, có chồng Mỹ là một thương gia, và có ba đứa con trai.

Trên trang web của mình, cô Amy cho biết lý do tranh cử như sau: “Tôi xuất thân từ bên ‘phải,’ một từ ngữ ‘lạ tai.’ Đó là quyền được tự mình suy nghĩ, quyền được thành công, quyền được mang vũ khí, những thứ được coi lạ ‘lạ tai.’ Nếu không có những quyền này, tôi biết, người dân quốc gia này sẽ bị đàn áp. Khi đất nước này bị thành phần cánh tả đẩy về hướng xã hội chủ nghĩa, nó làm tôi lo sợ! Xã hội chủ nghĩa sẽ dẫn đến chủ nghĩa Cộng Sản. Chúng ta thấy sự tan rã của doanh nghiệp nhỏ, kiểm duyệt các công ty kỹ thuật khổng lồ, và quyền công dân bị tước mất. Tôi sẵn sàng đấu tranh để cứu California và để khôi phục lại tự do của chúng ta để sống ‘giấc mơ Mỹ.’”

Cũng trong phần nói về mình trên trang web tranh cử, cô Amy cho biết, gia đình cô trốn khỏi chế độ Cộng Sản Việt Nam bằng thuyền vào năm 1985, được một tàu dầu của Đức vớt, đưa vào Thái Lan, rồi sau đó đến Philippines, trước khi đến Mỹ tị nạn tại Huntington Beach năm 1987.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô học đại học cộng đồng, rồi tốt nghiệp cử nhân tại đại học Cal State Long Beach. Năm 2009 cô lập gia đình với ông Jeremy West, và hiện có ba con trai 5, 7, và 9 tuổi.

Cô cho biết thêm, cô là chủ doanh nghiệp nhỏ trong nhiều năm qua, và “hiểu giá trị của làm việc chăm chỉ và làm thế nào để điều hành một doanh nghiệp.”

Cô Amy Phan West từng ứng cử nghị viên Westminster hồi năm 2018 và cũng từng ứng cử dân biểu liên bang hồi năm 2020. Đối thủ của cô Amy Phan West trong kỳ bầu cử sơ bộ này là bà Katie Porter (Dân Chủ – đương nhiệm), ông Errol Webber (Cộng Hòa), ông Scott Baugh (Cộng Hòa), và ông Brian Burley (Cộng Hòa).

Địa Hạt 47 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Seal Beach, Huntington Beach, Costa Mesa, Irvine, Newport Beach, và Laguna Beach. [đ.d.]

——
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Không có nhận xét nào: