Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

BIDEN VỪA KÝ THÀNH LUẬT DỰ LUẬT CHỐNG HÀNH HÌNH ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ - Lien Nguyên dịch

Hình: Tổng thống Biden đang ký Đạo Luật Chống Hành Hình mang tên của Emmett Till*, thành luật, đứng kế bên là phó tổng thống Kamala Harris và thượng nghị sĩ Cory Booker (DC-New Jersey) trong một buổi lễ ở Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc vào ngày 29 tháng 3. [*Theo Wikipedia, “Emmett Louis Till (25/7/1941 – 28/8/1955) là một cậu bé người Mỹ gốc châu Phi, đã bị hành hình đến c h ế t ở tiểu bang Mississippi vào năm 1955 khi mới 14 tuổi, sau khi bị buộc tội đã xúc phạm một phụ nữ da trắng trong cửa hàng tạp hóa của gia đình phụ nữ này. Sự tàn bạo trong việc giết người bằng cách hành hình này và sự kiện những kẻ giết cậu bé 14 tuổi lại được tha bổng đã thu hút sự chú ý đến lịch sử lâu dài của những sự hành hạ bạo lực trên người Mỹ gốc châu Phi ở Hoa Kỳ. Cậu bé Till sau khi chết đã trở thành một biểu tượng của những phong trào dân quyền.”]
<!>
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Tổng thống Biden vừa ký ban hành thành luật một dự luật lịch sử vào hôm thứ Ba, luật này sẽ khiến những hành vi hành hình như treo cổ, tùng xẻo, tra tấn… trở thành một tội ác thù hận theo luật liên bang ở Hoa Kỳ.

Tại sao nó lại quan trọng: Luật mới được đưa ra sau hơn 200 nỗ lực bất thành, nhắm vào việc hệ thống hóa lại đạo luật chống hành hình của liên bang.

Sự thiếu vắng một đạo luật chống hành hình như thế này đã cho phép một đa số rất lớn những thủ phạm phạm tội ác hành hình đã không bị trừng phạt trong gần 6500 trường hợp hành hình, khủng bố, vì kỳ thị chủng tộc được ghi nhận trong tài liệu từ năm 1865 đến năm 1950.

Chi tiết trong đạo luật mới: Theo luật mới, một tội ác sẽ bị truy tố là một tội ác hành hình khi có tử vong hoặc thương tích cơ thể trầm trọng, xuất phát từ một âm mưu dẫn đến thực hiện một tội ác xuất phát từ sự thù hận.

Một kẻ phạm tội bị buộc tội sẽ đối mặt tới 30 năm tù.

Dự luật được đặt tên là Emmett Till để vinh danh Emmett Till, cậu bé da đen 14 tuổi — đã bị tra tấn và giết chết một cách dã man vào năm 1955 ở Mississippi — đã giúp khởi sinh ra phong trào dân quyền.

Cuối cùng thì, bằng cách khiến cho hành vi hành hình là một tội ác liên bang, quốc gia này đang đi tới một thỏa thuận dựa vào cách mà hành vi hành hình đã được dùng để thực thi một trật tự xã hội về sự kỳ thị chủng tộc có nguy cơ phát sinh ra bạo lực chống lại người da màu.

Những công tố viên liên bang sẽ có một công cụ khác [là Đạo Luật Chống Hành Hình] để dùng để chống lại những người vi phạm, ngay cả khi những công tố viên địa phương và những đại bồi thẩm đoàn yếu kém có một quan điểm khác.

Những gì họ đang nói: "Hàng ngàn người ở những tiểu bang trên khắp đất nước của chúng ta đã bị tra tấn và sát hại bởi những kẻ côn đồ (vigilantes)," phó tổng thống Kamala Harris nói tại buổi lễ [mà Biden] ký tên. "Họ đã bị lôi ra khỏi nhà, họ đã bị dây thừng quấn quanh cổ. Họ đã bị treo cổ, bị kéo lê, bị dìm xuống nước cho chết đuối, và bị chặt hết tứ chi."

"Hành hình không phải là một di tích của quá khứ. Những hành động khủng bố vì kỳ thị chủng tộc vẫn xảy ra ở quốc gia của chúng ta. Và khi những hành động đó xảy ra, tất cả chúng ta phải có can đảm để nói lên và buộc được những thủ phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý," Harris nói thêm.

Dân biểu Bobby Rush (DC-Illinois), người dẫn đầu dự luật trong Hạ Viện, nói trong một tuyên bố, "Hôm nay, tôi đang nghĩ đến cậu bé Emmett Till và vô số những nạn nhân khác của tội ác tàn bạo này mà tên của họ chúng tôi không biết. Sự hành hình cậu bé… đã có một hiệu ứng gợn sóng mà chúng tôi vẫn cảm thấy cho đến ngày hôm nay."

"Việc ký ban hành dự luật này là một chiến thắng cho thành phố Chicago, một chiến thắng cho nước Mỹ, và đặc biệt là một chiến thắng cho người Mỹ da đen."

Wheeler Parker Jr., anh/em họ của Till, nói trong một tuyên bố, "Gia đình chúng tôi đã vô cùng đau khổ vì đã không có ai phải chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc, tra tấn, và giết hại Emmett. Nhưng chúng tôi rất vui mừng với đạo luật mới này, đạo luật này chứng tỏ rằng Emmett vẫn lên tiếng trong những cách phi thường để bảo đảm rằng không ai có thể thoát khỏi một tội ác vì kỳ thị chủng tộc như thế này một lần nữa."

Christopher Benson, chủ tịch hội đồng quản trị viện Till Institute nói thêm, “Đối với người da màu, hành hình vẫn là một phần ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của người Mỹ theo sau thời kỳ Tái Cấu Trúc, như một hành động của quyền lực chống lại người da màu để củng cố quyền lực trong xã hội của chúng ta.”

"Luật này giúp chúng tôi đối mặt với lịch sử của quốc gia mình, và giúp chúng tôi nhận ra nhu cầu cần thiết để thay đổi hệ thống để tiến tới những giá trị của một xã hội đa văn hóa thực sự."


Hình 1: Tổng thống Biden đang ký Đạo Luật Chống Hành Hình mang tên của Emmett Till, thành luật, đứng kế bên là phó tổng thống Kamala Harris và thượng nghị sĩ Cory Booker (DC-New Jersey) trong một buổi lễ ở Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc vào ngày 29 tháng 3.

Không có nhận xét nào: