Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :30/03 /2022


Biden - Zelensky điện đàm về năng lực quân sự « bổ sung » giúp quân đội Ukraina « bảo vệ đất nước » Ảnh tư liệu : Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) tiếp đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky (T) tại Nhà Trắng ở Washington DC, Hoa Kỳ ngày 01/09/2021. AP - Evan Vucci Thùy Dương
Tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư 30/03/2022 có cuộc điện đàm bàn về các năng lực quân sự « bổ sung » cần thiết để hỗ trợ quân đội Ukraina « bảo vệ đất nước ». Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, tổng thống Mỹ Biden đã nhấn mạnh đến tác động mang tính « quyết định » đối với diễn biến xung đột mà những loại vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina mang lại.
<!>
Theo AFP, trong thông cáo sau cuộc điện đàm kéo dài 55 phút của hai nguyên thủ, chính quyền Mỹ khẳng định : « Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức Hoa Kỳ đang nỗ lực ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu chính của Ukraina về hỗ trợ an ninh cũng như những nỗ lực bền bỉ của Mỹ với các đồng minh và đối tác để xác định các khả năng bổ sung nhằm giúp quân đội Ukraina bảo vệ đất nước ». Nhà Trắng còn cho biết : « Tổng thống Biden đã thông báo với tổng thống Zelensky rằng Hoa Kỳ dự tính cấp cho chính phủ Ukraina 500 triệu đô la viện trợ trực tiếp ».

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, nguyên thủ Ukraina viết rằng ông chia sẻ với đồng nhiệm Mỹ « những phân tích của ông về tình hình trên chiến trường và trên bàn đàm phán », sau cuộc hòa đàm mới giữa Kiev và Matxcơva. Tổng thống Ukraina cũng nói thêm là ông và tổng thống Mỹ Biden « đã nói về sự hỗ trợ phòng thủ đặc biệt, các biện pháp trừng phạt tăng cường mới và các biện pháp hỗ trợ tài chính vĩ mô, cũng như cứu trợ nhân đạo ».

Trước những phát biểu trái ngược gần đây của Matxcơva về quân sự và ngoại giao, cả Kiev và Washington đều tỏ ra không mấy tin tưởng vào các tuyên bố của Nga về việc « giảm mạnh » « hoạt động quân sự nhắm đến Kiev và Cherniguiv », hoặc chỉ tập trung vào khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Ukraina chuẩn bị kháng cự một đợt tấn công mới của Nga tại miền đông


Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu ở Kiev, Ukraina ngày 28/03/2022. © Ukrainian Presidential Press Office via AP
Trọng Thành
Chính quyền Ukraina hôm nay, 31/03/2022, thông báo quân đội nước này sẵn sàng đối phó với một chiến dịch mới của Nga tại miền đông. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga vừa thông báo sẽ rút nhiều lực lượng khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev.

Theo Reuters, tổng thống Volodimir Zelensky tuyên bố Ukraina đang ghi nhận việc quân Nga đang được điều động để chuẩn bị cho « các trận đánh mới tại vùng Donbass ». NATO hôm nay cũng đưa ra nhận định, các lực lượng vũ trang Nga « không rút mà chỉ tái bố trí » tại Ukraina và NATO chờ đợi Matxcơva sẽ tiến hành « một số chiến dịch khác ».

Theo tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, quân Nga đang tập trung lực lượng vào khu vực Donbass, « cùng lúc duy trì áp lực tại Kiev và một số thành phố khác ». Theo một cố vấn của tổng thống Ukraina, ông Oleksiy Arestovitch, chiến lược của phía Nga là điều quân từ phía bắc về phía đông Ukraina, nhằm bao vây các lực lượng Ukraina đang kháng cự ở đây, trong khi vẫn để một phần lực lượng xung quanh Kiev, để ngăn cản lực lượng Ukraina từ đây chi viện cho miền đông.

Hôm qua, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Ukraina, ông Oleksandre Motuzyanyk, cũng nhấn mạnh là một số đơn vị quân đội Nga đã rời khỏi vùng Kiev, nhưng « không có việc quân Nga ồ ạt rút khỏi Kiev » và một số khu vực khác, như đã tuyên bố.

Theo thống đốc vùng Donetsk, Pavlo Kirilenko, hôm qua, quân đội Nga đang oanh kích gần như tất cả các thành phố, thị trấn nằm dọc theo đường chiến tuyến giữa hai bên tại Donbass.

Cuộc đàm phán Nga – Ukraina tìm giải pháp hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần vừa hé lên một chút hy vọng, với tuyên bố của các thành viên đoàn đàm phán hai bên. Tuy nhiên, điện Kremlin sau đó đã dội một gáo nước lạnh, khi phát ngôn viên Dmitri Peskov tuyên bố, không có đột phát nào. Theo tổng thư ký NATO cáo buộc Nga tìm cách « dối trá », và khẳng định phía Nga có « rất ít nỗ lực để tìm một giải pháp chính trị » cho xung đột trong hiện tại, vì vậy cần tăng cường hỗ trợ Ukraina về quân sự, để Kiev « khẳng định được thế mạnh trên bàn đàm phán ».

Nga – Trung khẳng đỉnh hợp tác hướng đến « một trật tự thế giới mới đa cực »
 

Ảnh tư liệu : Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov (P) và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị (T) trong cuộc họp báo ở Matxcơva, Nga ngày 11/09/2020. AP
Trọng Thành
Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov công du Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi quân đội Nga tấn công Ukraina. Ngày hôm qua, 30/03/2022, ngoại trưởng Nga hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi).

Theo AFP, nhân cuộc gặp này, bộ trưởng ngoại giao Nga tái khẳng định hợp tác Nga – Trung đang hướng đến xác lập « một trật tự thế giới mới đa cực, công bằng và dân chủ ». Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định tăng cường hợp tác song phương, nhưng Bắc Kinh « không thông báo biện pháp cụ thể nào » để hỗ trợ Nga, hiện đang gánh chịu nhiều trừng phạt quốc tế, do xâm lược Ukraina.

Matxcơva gần như bị cô lập hoàn toàn về kinh tế, hy vọng nhận được nhiều hỗ trợ từ Trung Quốc. Quan hệ Trung – Nga được theo dõi sát. Hoa Kỳ nhiều lần cảnh cáo Bắc Kinh không hỗ trợ Matxcơva trong cuộc xâm lược Ukraina hiện nay.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

« Hai ngoại trưởng Vương Nghị và Serguei Lavrov một lần nữa sát cánh bên nhau trước ống kính của báo giới. Bộ trưởng ngoại giao Trung, Nga - không hội kiến kể từ chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Nga nhân dịp khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh đầu tháng Hai - chào hỏi nhau đúng theo ‘‘quy cách phòng dịch’’.

Cuộc hội kiến lần trước giữa hai ông Vương Nghị và Serguei Lavrov diễn ra trước cuộc tấn công Ukraina của quân đội Nga, dẫn đến cuộc đối đầu tồi tệ nhất giữa Matxcơva và phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Quan hệ đối tác chiến lược ‘‘không giới hạn’’ giữa Matxcơva và Bắc Kinh đang được theo dõi sát sao.

Trong những phút hội đàm đầu tiên, ngoại trưởng Trung Quốc khằng định : ‘‘Quan hệ Nga – Trung đã vượt qua thử thách mới của những biến động quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga. Quan hệ Trung – Nga được dẫn dắt bởi thỏa thuận quan trọng giữa hai nguyên thủ (ngày 04/02/2022), nhằm thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao hơn trong kỷ nguyên mới’’.

Hợp tác ở mức độ ‘‘cao hơn’’ chứ không phải là hợp tác ‘‘không giới hạn’’, hay hợp tác ‘‘không giới hạn trong cuộc chiến vì hòa bình, bảo vệ an ninh, chống lại các thế lực độc quyền’’, theo lời của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN). Trên tài khoản Twitter, Đài CGTN dẫn lời của ngoại trưởng Trung Quốc, khẳng định ‘‘hợp tác Trung – Nga là hợp tác không liên kết, không đối đầu, không nhắm vào một bên thứ ba’’.

Ngành ngoại giao Nga dẫn lời của ngoại trưởng Nga Lavrov trên tài khoản Twitter : ‘‘Chúng tôi đang cùng với các vị hướng đến một trật tự thế giới đa cực và dân chủ’’. Ngoại trưởng Nga cũng có cuộc đối thoại với đồng nhiệm Pakistan Shah Mahmood Qureshi tại thành phố Đồn Khô (Tunxi), tỉnh An Huy. Đây là dịp để ông Lavrov một lần nữa tấn công nước Mỹ : ‘‘Những người đã cố gắng biến Afghanistan thành trung tâm của chính trị thế giới, giờ đây đang cố gắng thay thế Afghanistan bằng Ukraina’’ ».

Tiếp theo hội nghị quốc tế các láng giềng của Afghanistan tại Trung Quốc, ngoại trưởng Nga sẽ đến New Delhi ngày hôm nay, 31/03, trong kế hoạch công du Ấn Độ hai ngày, theo thông báo của bộ ngoại giao Ấn Độ.

Không có nhận xét nào: